Thời buổi IT, tham gia các 4rum là thói quen từ ngày xưa. Từ cái ngày mà ttvnol mới ra đời, chúng tôi mới là sinh viên. Tranh thủ giải lao chung kết C1 lang thang chút. Quan điểm của tôi là dứt khoát, nếu có X thì ngoại hay không ngoại, cảm hay không cảm cũng fail. Bảo ích kỷ cũng được, nhưng chắc tôi không có lựa chọn nào khác. Từ khi biết chuyện, tôi rơi vào 1 trạng thái khác mà không thoát ra được. Cho dù trong tất cả mọi sự việc tôi vẫn tính toán, vẫn làm chủ được mình. Duy có cảm xúc và suy nghĩ về những gì trước đây mình trân trọng thì rơi tõm vào khoảng không không đáy. Tôi gần như bị trầm cảm ngay lập tức, không muốn nói chuyện với ai, chỉ suy nghĩ. Cũng biết như thế là không nên, để lâu không tốt, nhưng có lẽ chưa có cách thoát ra các bạn ạ. VC tôi lấy nhau được hơn 3 năm, mới thôi mà. TC 2 VC thì cũng không tệ, nói perfect thì cũng không đúng. Tuy nhiên, tôi tự tin trong mọi việc không để sự việc đi quá xa. Luôn dành tình cảm, sự tôn trọng và chia sẻ sự bình đẳng về giới trong gia đình. Chắc chắn không lúc nào bằng lúc chưa cưới, tự nhiên tôi thèm được quay về khi còn yêu đương quá. Tình cảm với vợ, con, gia đình sau cưới nó thiêng liêng và quan trọng ở mức độ khác. Tuy nhiên tôi khẳng định 1 lần nữa là không có chuyện gì về phía mình cả, có duy ý chí quá chăng? Tôi đã có số đt, đã có địa chỉ email, đã có nick YM. Chỉ có điều tôi để tất cả yên đó, chưa làm gì cả. Chưa cảnh báo, chưa nói chuyện, chưa gì hết. Đơn giản vì tôi như trầm cảm như đã nói ở trên. Thậm chí có lúc tôi nghĩ như buông xuôi, cứ để cho sự việc diễn ra tự nhiên. Nhưng tới khi tôi biết sự việc đó rõ ràng, mạch lạc, thì cuộc nói chuyện tất nhiên cũng diễn ra. Chẳng có gì phải làm to chuyện cả, tôi chỉ muốn con tôi, còn cô ấy nếu không còn tình cảm với tôi nữa, hoặc còn nhưng tôi không thể vượt qua được, thì cũng thôi. Đã có lúc tôi nghĩ, bảo mấy đứa em gọi điện hẹn ông bạn chưa biết mặt kia ra 1 chỗ. Tóm lại trói nghiến vứt vào đâu đó, lấy cái sim điện thoại kia mà nhắn tin cho BX nhà mình, biết ngay. Cũng lại vô tình, tôi search cái số đt trên goo, ra luôn thông tin tuốt tuột, sợ thật. Thế là đủ cả, chẳng thiếu gì, tôi save draft trong email, chờ tới lúc dùng đến. Ông bạn kia, nếu yêu vợ tôi, thì có thể sẽ có sự tha thứ, cho 2 người nếu đã x. Còn nếu x chỉ vì tranh thủ lúc đàn bà con gái nhẹ dạ, chắc tôi cũng không để cho ra về đủ bộ phận. Tôi không nói đựoc, nhưng cảm xúc cũng không gìm lại được. Khổ thân cho ông nào có cái số đt mà tôi đang có. Khổ cho cả tôi nữa, cho tất cả. VN đang trong lúc bão giá, mọi thứ đang tệ hại. Đến nỗi tivi trở thành cái loa cho chính phủ, loa loa loa là yên tâm đi. Ai biết đâu, sóng ở đáy sông.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trangtreodaynuoc