Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hồ Ngọc Hà đối mặt với cuộc chiến bị tẩy chay
Say no To Ha
#HoadonkhongHa
Ủng hộ các mẹ hết mình
Cuộc chiến còn dài và còn nhiều thế lực muốn kìm hãm sự thật và tiến bộ xã hội
Muốn làm thui chột tinh thần và ý chí của tập thể
Nếu lần này không thành công , xã hội này sẽ càng ngày càng thối nát. Sẽ không còn 1 ai, 1 tập thể, 1 cộng đồng nào có thể đứng lên lên tiếng nói bảo vệ cái đúng
Con cháu chúng ta sẽ tiếp tục bị thui chột và thụt lùi, tương lai là một đống những thứ cặn bã xã hội được tôn vinh làm gương
Dù chúng có chia rẽ đến đâu, nhất quyết từ nay về sau e sẽ luôn luôn "saynotoHA", "hoadonkhongha" , ko LA, ko U cho đến khi "kháng chiến" kết thúc
04:27 CH 10/06/2015
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em lại cảm thấy tại thời điểm tình yêu mà Trần Tầm với Phương Hồi đã vơi lắm rồi, thứ còn lại là tình thương cho một người anh ấy đã từng yêu hết lòng, từng gắn bó 4 năm. Họ đã cùng lớn lên nhưng là theo hai hướng khác nhau. Sự chia tay là cần thiết để Phương Hồi sống mạnh mẽ hơn còn Trần Tầm cũng phải tìm tới người con gái khác phù hợp với quãng đường sắp tới của anh. Sau này khi gặp Trương Nam, Phương Hồi đã có dịp đc nhìn lại quá khứ, đối diện với nó, khóc cười cho tuổi trẻ ngu ngốc của mình. Phải như vậy thì cô ấy mới đi tiếp đc.
Nếu người con gái mặc váy đỏ ở ngoại truyện thực sự là Phương Hồi và Trần Tầm có cơ hội yêu theo đuổi cô một lần nữa thì anh ấy cũng yêu một Phương Hồi mới, tự tin và yêu đời hơn.

Bạn nói chuẩn! Đúng là tình yêu đã chuyển thành tình thương. hihi.
Mình thì cực kỳ điên tiết khi đọc truyện này. Mình ko trách TT đã bỏ Phương Hồi vì mình cũng thấy mệt mỏi với cô bạn này nhưng trách cái kiểu hối hận, đau đớn sau khi đã bỏ. Vô tình Trần Tầm làm tổn thương cả 2 người con gái. Nếu như Trần Tầm công nhận bản thân có lỗi với Phương Hồi thì tốt nhất anh ta có lỗi luôn, lặn một mạch đừng có kể lể quan tâm gì tới PH nữa vì làm thế PH càng đau đớn. Tuy nhiên TT rất ích kỷ khi muốn PH sống tốt sau khi bỏ anh ta để anh ta thanh thản đến với HĐ nhưng hình như cũng rât bực mình ghen tuông khi PH dứt khoát cự tuyệt. Tóm lại chả hiểu anh Trần Tầm này muốn gì.
Mình cũng thích HE, sâu thẳm trong lòng người vẫn yêu nhau và nhớ đến nhau nhưng cũng hy vọng tác giả cho họ thêm 1 cơ hội vì sau thăng trầm của cuộc đời sẽ có kinh nghiệm để ở bên nhau.

Mình nghĩ đoạn hối hận sau khi chia tay là khá thực tế. Bởi lúc đó vốn dĩ hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Mà Trần Tầm cũng không hẳn đã hết yêu PH, nó giống như kiểu "bỏ thì thương vương thì tội" , bởi vì vẫn còn tình cảm với PH cho nên TT mới không dứt khoát được như vậy. Mình cho là những cảm xúc đấy cực kì tự nhiên và thật. Vốn dĩ con người đúng là kẻ ích kỉ như thế, mà đàn ông trong tình yêu cũng đúng như Trần Tầm. Hơn nữa, hai người họ cũng mới chỉ yêu lần đầu tiên, cho nên chuyện khống chế cảm xúc là rất khó, mọi thứ mọi việc mọi cảm xúc hành động đều làm theo bản năng và cảm tính.
Truyện này mình đọc thấy rất thích vì nó rất thật và gần gũi. Cảm giác như một thời yêu đương tuổi nông nổi như tua lại trước mắt vậy. Rất nhiều bạn ức chế vs Trần Tầm, nhưng t lại thấy rất hiểu anh chàng này, đọc xong ko gét, mà chỉ tâm đắc vì có một nhân vật thật đến từng chi tiết như vậy :)
@trangsjk: mình thích cái chữ ký của bạn quá!!! Hihi, fan của BNTĐ - Cố mạn đúng kô?

chuẩn luôn. Mình đã fall in love with Hà Dĩ suốt 7 năm nay ruồi . hí hí hí. fan gạo cội luôn :))
01:00 CH 22/04/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Chính là cái đoạn lí giải vì sao Nam9 phản bội nữ 9 , một nam9 hoàn hảo từ đầu đến...gần cuối như vậy lại từ bỏ ty 4 năm của m vì sự hấp dẫn giới tính của 1 cô gái khác. Thế ra là Anh ta thèm sex quá ko nhịn đc à? Mà lại ko muốn động đến nữ 9 với lí do cô này quá ngây thơ trong sáng mới tức chứ.

Vốn dĩ ngay từ đầu truyện, Trần Tầm và Phương Hồi yêu nhau và đến được với nhau phần lớn đều do sự cố gắng thấu hiểu và kiên trì tiếp cận của Trần Tầm.
Trần Tầm là một chàng trai năng động, sôi nổi và cởi mở. Còn Phương Hồi lại quá nội tâm và khép mình. Mà không chỉ sống nội tâm, Phương Hồi còn là mang trong mình một sự tự ti đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Yêu một người như vậy thực sự rất mệt mỏi. Chị đọc truyện cũng thấy rõ, Trần Tầm đã tinh tế và dịu dàng như thế nào, nhưng vẫn không thể khiến Phương Hồi an tâm và mở lòng với anh
Khi học cấp 3, số người họ tiếp xúc chỉ là những người bạn trong cùng một thành phố, nhưng khi lên Đại Học, số người tiếp xúc là học sinh từ cả nước, trong cuộc sống tươi trẻ như thế, Phương Hồi lại không hề chịu hoà nhập, giống như cô chỉ muốn sống trong vỏ ốc và muốn Trần Tầm cũng như thế???!!! Trần Tầm hết lòng muốn tham gia vào cuộc sống của cô, nhưng cô lại không chịu bước vào thế giới của anh, trong tình yêu, hai người không thể tìm được tiếng nói chung, sở thích và đam mê chung. Bởi thế nên tình yêu mới tù túng, mới ngột ngạt, và khiến anh không còn muốn ở bên cô, ở bên cô chỉ thấy nặng nề, thấy nhạt nhẽo và mệt mỏi vì những oán trách không giới hạn của cô.Vì thế nên khi nữ phụ xuất hiện, sự trẻ trung vui tươi và cá tính của cô đã thu hút anh.
Trần Tầm đến với Trần Hiểu Đường do sự thu hút giới tính. Không hẳn là yêu, đó chỉ là thích. Nhưng yêu và thích nào có ranh giới gì đâu.
Trần Tầm vẫn yêu Phương Hồi chị ạ. Không hề hết yêu, chỉ là còn yêu nhưng không thể ở bên cạnh.
Lý do không động đến nữ chính vì quá trong sáng, bởi vì khi họ yêu nhau, họ còn rất non trẻ, sex là vấn đề họ chưa dám nghĩ tới. Khi e đọc đoạn đầu truyện, e cảm giác được tình cảm của Trần Tầm dành cho Phương Hồi rất lớn, rất nhiều và rất sâu sắc. Giống như "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" ấy ạ, chỉ sợ đổ vỡ, chỉ sợ tan tành, rất trân trọng Phương Hồi và luôn coi Phương Hồi là quan trọng nhất. Càng yêu thật thì càng luôn nghĩ cho người mình yêu.
Nhưng đây không phải là lí do để dẫn đến chia tay c ạ. Mà đến lúc chia tay , giữa Trần Tầm và Phương Hồi đã có quá nhiều khoảng cách trong tâm hồn, Phương Hồi quá thụ động trong cuộc sống và tình yêu. Em cho rằng, trong mối tình này, Phương Hồi nhận nhiều hơn là cho đi. Phương Hồi không dám bộc lộ cảm xúc hay thể hiện tình yêu của mình. Cái Trần Tầm muốn có thì Phương Hồi lại không mang đến, cái Phương Hồi muốn nhận, Trần Tầm lại dốc sức thể hiện. Cứ một người kéo, một người đứng yên. Mệt mỏi biết bao.
Truyện OE cũng hay mà HE cũng được. Vì dòng câu chuyện đã rất ám ảnh người đọc rồi. E thì lại thích HE chị ạ. Vì vốn dĩ PH vẫn còn yêu TT rất nhiều. Có tình yêu nào mà không đau. Chỉ cần những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau. Họ hạnh phúc và mãn nguyện là đủ. Tình yêu vốn là điều ngọt ngào. Nếu có thể hạnh phúc thì xin hãy hạnh phúc O:-)
02:33 CH 21/04/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
c ko hiểu phần nào hả c??? C có thể nói rõ không? Nếu e hiểu e sẽ lý giải phần nào để chị hiểu thêm về truyện.
Năm tháng vội vã là bộ truyện thanh xuân vườn trường rất hay. E còn nhớ rõ cảm giác sau khi đọc xong. Thẫn thờ và khóc nức nở chị ạ. Cả đêm đó e đã mất ngủ. Cảm giác như đã nhìn thấy chính mình và những người quanh mình ở trong đó. Em nghĩ nếu ai đã từng yêu và từng bị phản bội, sẽ hiểu rõ sự thực tế và phũ phàng, và cảm nhận được cái hay cái sâu sắc của câu chuyện.
05:25 CH 20/04/2014
Mua Kim Chi ở Hà Nội
Mình ăn thử kim chi ông Jang rồi. Không ngon chút nào. Kim chi bị nhũn, lúc ăn có cảm giác như kiểu bị ủng, ghê ghê ấy, mà mùi vị kim chi lại không thơm. Túm lại là không ngon. Mình cũng là tín đồ của kim chi. Mẹ nào có địa chỉ nào tin cậy thì chia sẻ đi ạ
03:18 CH 11/02/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đọc xong " Công tắc tình yêu " của Phỉ Ngã Tư Tồn mà không biết nên vui hay nên buồn các mẹ ạ
Không phải là không hay, nhưng mà so với những tác phẩm trước của mẹ kế thì bộ này em cảm giác nó không sâu sắc bằng và cũng không hay bằng
Tình yêu cũng rất sâu đậm, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thiếu một cái gì đó.
Đọc xong mà nó trôi tuồn tuột, không để lại dư âm trong lòng mình mấy
Có chăng là, cái kết của câu chuyện khiến em thích nhất , và tính cách của nữ chính cũng không còn cố chấp quá mức so với Nợ em một đời hạnh phúc.
Yêu vẫn nhận là yêu, vẫn buồn khổ, vẫn đau đớn khi anh ở bên người khác.
Nếu để nhận xét, thì đây là một câu chuyện đọc được. Giữa biển ngôn tình đang nhạt dần, hi vọng những tác phẩm tiếp theo sẽ không bị trung hoà
Em spoil 1 ít như này : Nữ chính và nam chính trước là hai anh em khác cha khác mẹ. Kiểu là mẹ cô và bố anh cưới nhau. Hai người yêu nhau. Nhưng rồi mẹ nữ chính hại cha nam chính bị bại liệt, và thần trí không còn bình thường. Còn mẹ nữ chính thì bị bại não, sống thực vật. Nam chính cho nữ chính tiền để mẹ cô có thê tiếp tục được điều dưỡng trong viện. Làm 1 lần 5000 đồng, ăn tát 1 lần một vạn đồng, bị ốm bị trừ 3000 đồng... và rồi anh dẫn bạn gái về, cô ta có thai và hai người đính hôn.. Nữ chính vô cùng đau khổ, làm loạn, khóc nức nở, và vẫn bộc lộ tình yêu dành cho nam chính. Và rồi sự thật được hé lộ. Hoá ra cô và anh không hề ở đúng vị trí và sống đúng thân phận của mình. Hoá ra sự phẫn uất của mẹ cô là có lí do. Một lí do oan nghiệt mang tên tình yêu. Vậy tình yêu của anh và cô trải qua những hận thù sẽ phải đánh đổi bằng điều gì. Ai tò mò thì xin mời tìm đọc. =)))
07:38 CH 07/11/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em mới luyện xong bộ "Hoa Thiên Cốt" các mẹ ạ
Không rõ Thục Khách viết "Trọng Tử" trước hay là Fresh Quả Quả viết "hoa thiên cốt" trước mà sao thấy nội dung hai truyện giống y xì nhao
Từ lí do trừng phạt, 1 cơ số người chết rồi nhập ma, rồi hận nhau, rồi trả thù, rồi sư phụ cũng nhập ma, ...
Nói tóm lại là cái nền truyện gần như là y hệt. Mà bởi vì tuyến nhân vật phụ khá đông, nên khi chết thì chết hàng loạt nên có cảm giác vô cùng thảm :((
Điểm cộng của truyện Hoa Thiên Cốt là có sự đầu tư cao về huyền huyễn, khung cảnh, giao đấu, binh pháp và một cơ số các nhân vật ngoài lề...
Điểm trừ là tình cảm của các nam phụ diễn ra hơi bị nhanh, chỉ gặp một lần mà đã nhất kiến chung tình, nguyện sống nguyện chết.
Ngoài ra, sư phụ Bạch Tử Hoạ trong "Hoa Thiên Cốt" chắc sẽ không bị ghét như Lạc Âm Phàm. Vì hầu như mọi hành động sư phụ làm đều là vì tiểu Cốt. Thế nên cũng không gây hận như Phàm sư phụ. và chắc chắn 1 điều là Bạch Tử Hoạ không có được cái phong thái không vương bụi trần và độ lãnh đạm xa cách như Lạc Âm Phàm.
Một điểm em không thích nữa là đoạn cuối ngọt quá thể. Đoạn kết quá mức hoàn hảo khiến cho câu chuyện nó không còn cái buồn man mác nên có.
Trong "Trọng Tử" em còn thích bạn nam phụ Tần Kha... còn trong Hoa Thiên Cốt em thích bạn Đông Phương Úc Khanh. Tuy tình cảm đến vội vàng, nhưng thật sự bạn này luôn hi sinh tất cả để bảo vệ Tiểu Cốt. Có những câu nói của bạn ấy khiến em thực sự rất xúc động. Đặc biệt là khi đỡ một quyền cho Tiểu Cốt, hồn phi phách tán, chàng vẫn không quên đưa tay che mắt Tiểu Cốt nói nàng "Đừng nhìn" :((((

Ôi! Nghĩ lại buồn! :(
Thôi tóm lại là truyện cũng khá ổn. Mỗi tội hơi dài dòng quá. Cơ mà cũng không quá lan man. Bản dịch cũng không được hay lắm cho lắm. Túm lại là nên đợi ebook, không quá xuất sắc phải mua truyện đâu các mẹ ạ. Trọng Tử chính là bản rút gọn, còn Hoa Thiên Cốt là bản dài =))) . Đọc hai truyện na ná nhau luôn :(
Điều khiến em thích thú nhất là Bé Sâu của mẹ Cốt Đầu và cha Đông Phương Úc Khanh. Em Sâu vô cùng đáng yêu ấy ạ. Ôi em bị bấn em ấy từ đầu truyện đến cuối truyện. Thích cả Lạc Thập Nhất sư huynh nữa =)) TN sư huynh vừa nhìn thấy em sâu mắt đã sáng rực. Cặp đôi vô cùng cute , đáng yêu một cách man rợ . hợ hợ. Cho đến tận khi sư huynh tỏ tình với em Sâu (dù em Sâu vẫn mang hình dáng sâu 100% =)) ), mà em Sâu vẫn chưa quyết định được nên là đực hay là cái, vì cô bạn cùng phòng mẹ Cốt Đầu hay may áo, may giày cho em Sâu nên em Sâu muốn lấy làm vợ hahahaha, giờ sư huynh tỏ tình, nên phân vân không biết lựa chọn giới tính ra sao. Hố hố.
02:11 CH 06/11/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Sau khi đọc xong Năm tháng vội vã thì em đã tìm đọc Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy của Đồng Hoa thì rút ra một kết luận là Mình quả thực không hợp với truyện của Đồng Hoa
Ngày trước đọc Vân Trung Ca cũng không đọc hết mặc dù các chị trong nhà khen hết lời
Truyện Đồng Hoa dài quá, lại cứ lan man lằng nhằng mãi, em ko thể nào mà kiên nhẫn đọc nổi mà có cảm giác nó hơi kịch và nhuốm màu u ám cũng mang tính kịch thì phải >"<
Không biết có chị em nào có cùng cảm nhận với em không nhỉ
Xin lỗi các mẹ nếu em có đụng chạm b-)
11:17 SA 14/10/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi
Hay và ám ảnh :(
Dường như kí ức mối tình đầu đã ghi dấu ấn trong tim mỗi người
Tình yêu tình bạn trong những năm tháng son trẻ
Luôn khiến người ta không ngừng muốn tìm về để sống lại một thời đã qua
“Năm tháng vội vã” kéo theo tuổi thanh xuân trôi xa
Một câu chuyện khiến tôi bàng hoàng và chấn động
Những gì diễn ra trong đó quá thật, những cảm xúc được tác giả lột tả vô cùng tinh tế và sâu sắc.
Tôi đã nhìn thấy mình trong đó. Vỡ oà và thổn thức
Những thứ tôi đã từng trải nghiệm và chứng kiến như hiện ra trước mắt
Tình yêu!
Bắt đầu bằng những rung động , kết thúc bằng những giọt nước mắt
Ngọt ngào, đau đớn, tiếc hận rồi tìm quên….
Nhưng tình yêu là thứ trái ngang nhất trên đời, nó tự ùa đến rồi vô tình ra đi, đến không báo trước, ra đi chẳng nói một lời. Mà chỉ riêng mình cảm nhận được mà thôi.
Trần Tầm là một cậu chàng đẹp trai, tài năng, phóng khoáng và tinh tế. Bởi thế nên anh mới có được trái tim của Phương Hồi – một cô gái sống nội tâm, lãnh đạm,nhạy cảm , tự ti và yếu đuối. Bởi vì thế họ đã đến với nhau để bù đắp những thiếu hụt trong tâm hồn,thấu hiểu và trở thành một phần trong nhau.
Mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ tìm đến trái tim. Khi đó bọn họ yêu nhau với một tình yêu thuần khiết, ngây ngô nhất. Những rung động đầu đời là những cảm xúc mới mẻ, đơn thuần, trong sáng và duy nhất. Tôi tin chắc rằng, chỉ một lần trong đời bạn có được những rung động ấy thôi. Yêu và được yêu, chỉ yêu thôi, không toan tính, không đòi hỏi, dâng cả trái tim và tâm hồn cho đối phương
Thích ngày ấy, thật đơn giản mà sao khiến ta ao ước quá.
Là chiếc vòng được giấu dưới ống tay áo, là ánh mắt dõi theo không ngừng tìm kiếm một bóng dáng
Những quan tâm vụn vặt mà vô cùng ấm áp
Là người là mặc ngược áo đồng phục để cho ai dễ dàng nhận ra từ nơi xa nhất
Lén lút cùng nhau “ lấy việc công làm việc tư” rồi mỉm cười thoả nguyện
Giải thích những hiểu lầm khúc mắc bằng lời dỗ dành dịu dàng và một trái tim tin tưởng
Là cái nắm tay vụng trộm làm lòng ai run rẩy
Là giọt nước mắt khẽ rơi khiến lòng ai đau nhói
Tôi không trách Trần Tầm mà tôi thấy cảm thông với anh. Anh đã mang đến cho Phương Hồi những cảm xúc đẹp đẽ và ngọt ngào nhất của mối tình đầu.Một tình yêu trọn vẹn và nồng nàn nhất.
Có lẽ bởi vì thế nên khi mối tình kết thúc, trái tim và tâm hồn ta cũng vỡ vụn.
Tôi trân trọng những tháng ngày ấy. Quãng thời gian đó Trần Tầm tận lòng mở cánh cửa nội tâm Phương Hồi, để cô mở lòng với cậu, thoải mái bộc lộc tình yêu còn e ngại.
Dẫu còn vụng về, dẫu còn ngốc ngếch nhưng sao quá đỗi chân thành khiến trái tim tan chảy. Dù có giận hờn, dù có nước mắt nhưng sao quá đỗi ngọt ngào khiến ta chỉ muốn đắm chìm trong mạch cảm xúc ấy. Và cũng có những khó khăn, có những ngăn cản và cấm đoán, nhưng họ vẫn luôn tìm đến bên nhau, nỗ lực bảo vệ tình yêu ấy. Bởi tình yêu với đối phương là động lực để họ vươn tới.
Nhưng rồi Phương Hồi quá tự ti,cô quá khép mình và nhạy cảm,nên đã mang đến một áp lực vô hình cho Trần Tầm.Mà lúc đó bên cạnh anh lại có một người tâm đầu ý hợp.
Yêu nhau bốn năm, kết thúc trong nháy mắt.
Trần Tầm đến với Trần Hiểu Đường do sự thu hút giới tính. Không hẳn là yêu, đó chỉ là thích. Nhưng yêu và thích nào có ranh giới gì đâu.Yêu là sự thăng hoa theo thời gian của thích, mấy ai có thể tự chèo lái cảm xúc của trái tim và phân biệt một cách rõ ràng.Bởi thế nên mọi sự đã an bài.
Mối tình đầu không mong manh nhưng lại dễ vỡ.Đến khi vỡ vụn đã khiến Phương Hồi mất đi phương hướng trong cuộc đời. Cô tự trói mình vào cùng với những tổn thương và đau đớn vì bị phản bội, vì bị bỏ rơi, vì cô độc.
Có người nói không hiểu vì sao Trần Tầm thay đổi nhanh như vậy. Nhưng tôi cảm nhận rõ nét rằng Trần Tầm không hề hết yêu Phương Hồi, anh vẫn yêu, nhưng tình yêu lúc đó chỉ còn lại một phần nhỏ nhoi khi anh ở bên Trần Hiểu Đường, không đủ kéo anh thoát khỏi mị lực của mối tình mới. Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả vì tình yêu mang lại thứ mà con người ta chưa bao giờ cảm nhận được, và cũng kéo đi mọi thứ người ta có mà không ai có thể ngăn cản.
Có người trách Trần Tầm là kẻ đa tình, nhưng trong suốt 4 năm anh chỉ yêu một mình Phương Hồi, cùng cô đi qua năm tháng khó khăn và đầy thử thách.Mà một phần nào đó tôi thấy Phương Hồi có chút ích kỉ. Nếu cô chịu từ bỏ tự tôn của bản thân, nếu cô chịu chia sẻ và cố hiểu cho anh, thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức ấy.
Có người trách Trần Tầm là kẻ phụ bạc. Nhưng tình yêu đến và đi không cần lí do. Không thể nói rõ một lí do yêu một người, nhưng lại có hàng trăm lí do hợp lí để chia tay. Đơn giản chỉ là bản thân có muốn hay không? Trần Tâm cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vì những oán trách vô tận của Phương Hồi. Anh luôn phải gồng mình để cố nhận ra những biến đổi cảm xúc trong cô.Mà cô, thì chưa một lần thấu hiểu và cảm thông cho anh.
Nhưng chẳng ai trong họ đáng trách cả. Họ vẫn chỉ là những cô cậu thanh niên còn non trẻ. Họ yêu hết mình, và cũng đau phế tâm.
Tôi chỉ thương xót cho số phận Thương Hồi. Vì cô quá yếu đuối mà tự huỷ hoại bản thân. Cô làm đau mình như thế, Trần Tầm cũng đau khổ khôn nguôi.
Không thể quay lại, nhưng không thể nào quên
Trong Trần Tầm, anh dành cho cô một thứ tình cảm còn cao hơn cả tình yêu. Anh không muốn cô đau khổ, nhưng chính anh lại là người mang lại đau đớn cho cô
Anh dằn vặt, anh tự trách, anh không muốn cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nhưng anh lại không thể hoàn thành điều mong muốn của cô.
Khi Trần Tâm yêu một người khác, tôi đau xót và tiếc nuối
Khi Phương Hồi tự huỷ hoại chính mình, tôi thẫn thờ đến nghẹt thở
Có nhiều cách để đi tiếp, tại sao cô lại nhẫn tâm đi một con đường tiêu cực đầy nước mắt như vậy
Một người buông tay, một người ngã
Tự than trách vì đã quá tin quá yêu.
Tự dằn vặt vì kém cỏi vì không tốt.
Giày vò nhau với những níu kéo muộn màng.
Tổn thương nhau sau phút bồng bột khi trái tim vỡ vụn.
Dòng đời đã dạy cho đôi tình nhân nhỏ bé của chúng ta một bài học quá đau đớn. Có ngã mới trưởng thành.Nhưng họ ngã đau quá. Để học được một bài học về tình yêu và trưởng thành hơn trên đường đời, họ đã phải đánh đổi quá nhiều. Đã phải mất nhau trong đau khổ giày vò mới nhận ra giữa họ là mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi
Trần Hiểu Đường và Trần Tâm lao vào nhau trong thoáng chốc rồi cũng chia tay trong nhẹ nhàng.
Phương Hồi và Trần Tầm dù đã chia xa nhưng vẫn không ngừng khắc khoải nhớ mong
Phương Hồi mãi đau đớn
Trần Tầm hối hận và tiếc nuối
Dường như tổn thương trong họ chẳng thể nào lành
Cuộc sống không đơn giản
Tình yêu cũng chẳng ngọt ngào
Biết bao đôi tình nhân đã hẹn thề suốt đời nhưng rồi lại nắm tay một người khác.
Câu chuyện mang đến những xúc cảm chân thật và một hiện thực khiến người ta đau đớn
Con người vốn là thế…
Và lẽ đời là vậy…
Chẳng có gì là mãi mãi….
Và trên đời cũng chẳng có mấy mối tình trọn vẹn kiếp người
Đừng quá tin, đừng quá yếu đuối, đừng đánh mất bản thân để rồi tiếc hận, hãy gượng dậy dù ngã quá đau trên đường đời….
Hãy sống mạnh mẽ và lựa chọn cho mình một con đường hạnh phúc
Niềm tin đã mất đi, sẽ chẳng thể nào lấy lại được
Nỗi đau đã khắc ghi
Rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả
Có chăng một ngày họ tìm lại nhau trong khoảnh khắc
Xin hãy trân trọng những ngày tháng tương lai
06:20 CH 09/10/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Tung bài cảm nhận ấp ủ của em từ lâu
Thật sự thì em vẫn thấy không đủ và bản thân viết vẫn chưa tới
Nhưng tài năng thì có hạn huhu ko thể nghĩ ra thêm zì luôn :(
Vẫn hi vọng được đọc một bài review cực chất cực chuẩn xứng tầm với Đế Hoàng Phi
À thông báo với các mẹ là em thắng cái cuộc thi viết Yêu Không Lối Thoát rồi ấy hehe
Đúng là may mắn quá, ít người tham gia nên mềnh cũng được lợi hô hô
Em đã đề nghị được tặng một quyển Đế Hoàng Phi tập 1 và hi vọng có thêm cả chữ kí dịch giả
Không biết được toại lòng không :(

Đế Hoàng Phi
Những mưu mô đã được sắp đặt
Những sinh mệnh đã được định sẵn
Số phận con người bị quay vòng trong khát vọng quyền lực
Thật giả giả thật đan xen
Hư vinh che mờ mắt người
Toan tính và lợi dụng,đầy rẫy những cạm bẫy
Nơi Hoàng cung xa hoa lộng lẫy trở thành mồ chôn của tình yêu và sự chân thành
Những người có quyền lực tối thượng lại là những kẻ cô độc nhất thế gian
Lệnh Viên - người con gái vừa sinh ra đã bị mang danh hoạ thuỷ. Nàng phải rời xa nơi đây để được bảo toàn mạng sống trước sự đe doạ từ chính người thân ruột thịt của nàng.Và rồi những năm tháng cô đơn ấy,có một người đã bảo vệ và che chở cho nàng, dùng sự dịu dàng và quan tâm ngọt ngào nhất mà nàng chưa bao giờ được cảm nhận.Mối tình đầu với Doãn Duật mang đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho nàng công chúa cô đơn nhưng rồi bị thẳng tay chặt đứt mối duyên vừa chớm nở.Anh Tịch đã không còn, chỉ còn lại nàng công chúa được chỉ hôn lấy một viên quan nhỏ ở một vùng đất xa kinh thành. Tuổi thơ xa cha xa mẹ, chịu sự ghẻ lạnh và vô tình, rồi đến hạnh phúc của bản thân nàng cũng tự tay định đoạt. Nhưng đành chấp nhận thôi, vì số phận của nàng chỉ có thể nằm ở trong tay người khác phân phó.
Nàng những tưởng mối hận thù căm ghét bao nhiêu tháng ngày chất chứa nhưng đến khi biết được Thái Hoàng Hậu sắp băng hà,thì nỗi đau thương đã che mờ đi những tủi nhục cay đắng.Hoá ra tất cả những gì bà làm đều vì che chở cho nàng.Và nàng đã nhận trọng trách thực hiện di nguyện cuối cùng của Thái Hoàng Hậu, trở thành Giám Trưởng Quốc Công Chúa.
Thế Huyền là người thân duy nhất trên cõi đời này của nàng. Người cháu họ gọi nàng là cô cô.Thế Huyền là vị vua yếu ớt bệnh tật đã lâu năm, nhưng lại là một chàng thiếu niên mưu sâu khó lường. Chàng vừa gần vừa xa, chàng vừa dễ nắm bắt mà lại khó hiểu vô cùng. Nàng chỉ biết, Thế Huyền hận nàng vì dồn ép chàng tự tay hại chết đứa con của mình,nhìn ánh mắt hối hận và gương mặt quyết liệt ấy,nàng mới nhận ra rằng hoá ra, chàng cũng biết áy náy. Thế Huyền luôn chống đối nàng, vì nàng mà bày ra một trận địa kín kẽ, vì để đánh bại nàng mà lợi dụng mưu tính cả thân tín của nàng.Thế Huyền không bao giờ nghe theo ý nàng,Thế Huyền luôn đề phòng nàng,đối nghịch với nàng, khiến nàng phải thốt lên rằng : “ Thế Huyền, ta không phải là kẻ địch của cháu”
Và Thế Huyền còn là người rất dễ khiến người ta xao động.Đã không hơn một lần, nàng như chợt thoáng nhận ra một điều gì đó, nhưng vội xua đi cho đó thật hoang đường.Chàng buông lời đầy ý tứ : “Cô cô nhìn trẫm, trẫm nhìn mỹ nhân” khiến nàng phải bối rối.Chàng đỡ nàng lúc trượt ngã, rồi hình như đã ôm nàng chặt hơn.
Trong tình huống rối ren nhất, Thế Huyền lại tin tưởng nàng.Chàng còn vì nàng mà nhiều lần cự tuyệt đề nghị hoà thân của Khánh Vương Gia.Chàng còn ra mặt cho nàng cơ hội đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Chàng là người đưa chân người cô cô cố chấp này đi tới tận cuối đoạn đường, rồi nắm chặt tay nàng không buông, chặt đến nỗi vết thương trên tay chàng cũng rỉ máu. Có lẽ chàng không nỡ rời xa người cô cô đơn độc này. Có lẽ chàng đã coi nàng là người thân.Đó là người cháu, người thân, người ruột thịt duy nhất nàng muốn bảo vệ đến suốt đời.
Người con gái ấy xinh đẹp đến nỗi khiến chàng phải ngẩn ngơ khi lần đầu gặp mặt.Họ nói : “Đây là cô cô của người. Người nên gọi là cô cô”.Từ giây phút đó cho đến tận hôm nay, đó là lời nhắc nhở luôn đi theo chàng mỗi khoảng khắc khi trái tim còn đập.Thật nực cười. Chàng muốn tranh đấu với cô cô để giành lại quyền thế và vị trí của mình, chàng muốn xem xem cô cô có thể tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào, chàng muốn biết đằng sau vẻ đẹp diễm lệ kia là trái tim sắt đá vô tình đến mấy.Chàng muốn biết, một người đàn ông như nào mới có thể khiến cô cô rung động.
Trong giây phút, chàng buông lời ý vị kia, cô cô đâu biết chàng đã lại không thể kiềm lòng mà rung động trước nàng.Nói những lời ấy, thật giống một nam nhân đùa giỡn một nữ tử đơn thuần, nàng đỏ mặt, chàng cũng rất vui trong lòng. Trong khoảnh khắc được ôm nàng vào lòng, nàng đâu biết đó là ước muốn đã ấp ủ hàng nghìn hàng vạn lần của chàng.Khi biến cố xảy ra,nhìn nàng yếu ớt mà ngất đi, trái tim chàng đã đau đớn xót xa biết bao nhiêu.Cho đến cùng nàng chỉ là một nữ nhân, biết đau, biết ốm, biết cô đơn.Chàng tin vì người đó đã nói, người đó không phải là kẻ địch của chàng.Chàng tin, vì người đó là người thân của chàng và cũng là tâm can của chàng .Rồi khi nàng cố chấp muốn đi hoà thân bỏ mặc sự ngăn cản và phản đối của chàng.Chàng mới nhận ra một sự phũ phàng đến trớ trêu.Ngày trước chỉ sợ mở mắt ra lại nhìn thấy nàng.Gặp rồi lại đau.Bây giờ lại lo rằng, mở mắt ra hình bóng nàng cũng chẳng còn ở đó. Tại sao lại rối ren đến như vậy.Không sợ mà lại sợ.Muốn mà lại không muốn. Phải ra tay nhưng lại không nỡ.Nàng ra đi, hi sinh hạnh phúc của bản thân là vì Bắc Hán, là vì chàng… Nàng đã một lòng muốn ra đi nhưng chàng lại cố nén đau lòng, quên đi mình là một vị vua vô tình mà thốt lên : “Trẫm… không nỡ”.Thực sự không nỡ.Không nỡ để nàng phải hi sinh bản thân. Không nỡ để nàng phải chịu thêm tủi hơn.Không nỡ rời xa dù biết là sai trái.Vì thứ tình cảm kia dù chàng đã chôn chặt đến đâu cũng vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, vẫn từng giờ từng khắc giày vò chàng mòn mỏi.Chàng cũng chỉ là một nam nhân biết yêu biết đau đơn thuần mà thôi. Tại sao mối duyên này lại trái ngang đến vậy.
Nàng đi rồi, liệu nàng có hạnh phúc không? Ở nơi ấy, liệu sẽ có ai bảo vệ nàng đây? Nỗi lo lắng trăn trở không biết chia sẻ cùng ai. Nàng đã quyết, chàng cũng chẳng thể phản đối. Hi vọng ở nơi đó nàng sẽ có được hạnh phúc và tạo dựng một gia đình cho mình. Chàng ở nơi này sẽ trở thành hậu phương vững chắc đưa nàng lên tới đỉnh cao của quyền lực. Dừng lại đây rồi mà không thể ngừng bước, tiễn nàng một đoạn đường mà muốn đi cùng nàng đến nơi xa xôi.Nắm chặt tay nàng không nỡ rời xa, vết thương trên tay đau nhức như chính trái tim đang rỉ máu của chàng. Nhìn sâu vào mắt nàng từ biệt lần cuối. Từ nay trở đi, nàng sẽ vĩnh viên không còn xuất hiện trước mắt ta, từ nay trở đi, ta sẽ lại vẫn cô độc như ta đã từng. Nàng đi rồi,ta mới chợt nhận ra rằng, bậc Đế Vương như ta thật kém cỏi. Có mọi thứ trong tay mà dường như là vô nghĩa, tri kỉ xa vời mà cứ mãi níu với,thứ chàng muốn lại bị trời đất ngăn cấm, bị đạo lí luân thường giữ chặt.Thứ chàng muốn có, dù đánh đổi cả thế gian, dù có chết, chàng cũng chẳng thể có được.Chàng yêu Lệnh Viên. Chàng yêu cô ruột của mình. Chàng yêu nàng với một thứ tình yêu âm ỉ và thầm lặng nhất. Một tình yêu đầy đau thương và cô độc. Nàng sẽ không bao giờ biết được,và chàng cũng chẳng thể mở lời bày tỏ.Cuộc đời của chàng là chuỗi dài những ngày tháng đau ốm vì bệnh tật, toan tính vì quyền lực chốn thâm cung, đa đoan xảo quyệt vì những âm mưu đen tối của kẻ ngoài dòm ngó.
Tôi khắc sâu trong tim mình hình ảnh chàng chân thành nói với Khánh Vương Gia : “Đó là người trẫm trân trọng nhất” . Hiện lên trước mắt tôi hình ảnh một vị vua uy nghi cao quý và lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt chàng là sự dịu dàng và thật tâm khiến trái tim tôi mềm nhũn. Đó là những lời duy nhất chàng có thể nói để gửi gắm nỗi lo lắng trăn trở của mình về người con gái ấy. Xin hãy thay chàng bảo vệ nàng, hãy thay chàng mang lại hạnh phúc mà người con gái ấy đáng được hưởng.Chẳng còn nhìn thấy sự ngạo mạn xa cách đâu nữa, chỉ còn hình bóng một người đàn ông yêu hết lòng, trong phút chốc đã để lộ sự yếu đuối và bất lực của mình.
“Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cô cô động lòng?”
“Đó là một vị sư thúc ta quen ở chùa Ngọc Tuyền”
Ấn tượng đầu tiên trong tôi về Bùi Vô Song đó là qua câu hỏi của Thế Huyền.Y là người đã khiến cô cô của chàng rung động, là người khiến nàng nở nụ cười thoải mái khi nhắc đến. Y đối xử với nàng rất tốt.
“Y vào kinh chỉ vì để ngăn cản nàng lấy người mà nàng không yêu
Y ở lại, chỉ vì để đưa nàng rời khỏi nhà ngục tàn khốc giam cầm nàng biết bao năm tháng
Một Bùi Vô Song như thế…
”
Thiếu gia họ Bùi vì lời thầy tướng tiên đoán không thể để ai biết mặt
Cảm giác y mang đến cho nàng vô cùng xa xôi và mờ mịt
Chiếc mạng che mặt của y luôn ngăn cách họ thành hai thế giới
Cảm giác y mang đến cho Thế Huyền là sự bất hạnh của y
Yêu một người vĩnh viễn không thuộc về mình
Yêu một người không nên

Bùi Vô Song hiểu nàng chẳng thể buông bỏ những điều trói buộc
Y cũng không cách nào quang minh chính đại
Cả y và nàng đều không thể! Không thể đi đến ! Không thể yêu thương!
Thế Huyền
Cuộc đời của chàng chỉ có nàng để tin, có người mẹ đã phát điên làm người để trút bầu tâm sự.Nhưng đâu ai ngờ, nàng rời bỏ nơi đây không phải vì đất nước vương quyền, mà nàng đi đến với người nàng yêu thương.Còn biết tin vào ai đây khi những hi sinh sắp xếp của chàng trở nên thật khôi hài, còn biết tin điều gì đây khi tất cả mọi thứ trước mắt tưởng như chân thật lại trở thành những ảo ảnh vỡ vụn. Chàng trắng tay, chàng không bảo vệ được đất nước, chàng không bảo vệ được vương quyền, chàng không có được người mình yêu. Chàng một kẻ cô độc và thất bại nhất thế gian.
Bùi Vô Song
Một nam nhân đầy bí ẩn, xa cách mà nhiệt thành,khiến nàng phải lòng vấn vương.Mỗi lần ở bên cạnh Bùi Vô Song, trước mắt Lệnh Viên luôn hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, sự thật được hé mở. Hai hình bóng ấy đã chập làm một, khiến nàng bàng hoàng sửng sốt.
Bùi Vô Song - Thế Huyền
Thế Huyền – Bùi Vô Song
Là hai người xa lạ hoá ra lại là một kẻ si tình
Hoá ra Thế Huyền đã yêu nàng theo cách của chàng
Hoá ra Thế Huyền đã âm thầm dưới vỏ bọc Bùi Vô Song để bảo vệ và an ủi nàng
Thế Huyền ! Thế Huyền!
Cuộc đời chàng đến cuối cùng hoá ra chỉ là một vở kịch
Máu mủ ruột già hoá ra chỉ là ao nước lã lạnh lẽo chẳng liên quan
Những mưu mô thủ đoạn không được tiết lộ đã dìm sâu tình yêu của chàng vào hố tuyệt vọng
Những kế hoạch đã được an bài đã đưa đẩy hai người xa cách nghìn trùng
Cho đến tận cuối cùng khi lìa xa cõi đời, chàng cũng không biết được thân phận thật của mình
Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay chàng cũng phải chết vì tuyệt vọng trong đau đớn
Cho đến lúc chết, thân phận của Bùi Vô Song cũng không thể tiết lộ
Làm sao chàng có thể nói với nàng rằng
Khi là Bùi Vô Song, y mới dám an ủi và chia sẻ với nàng
Chỉ khi là Bùi Vô Song, y mới dám bày tỏ tình yêu tha thiết này
Khi Thế Huyền là Bùi Vô Song, y mới dám, siết chặt nàng trong vòng tay
Bùi Vô Song càng yêu bao nhiêu
Thế Huyền càng đau gấp bội
Càng yêu càng nhức nhối
Càng yêu càng bất lực
Viễn cảnh nào cho Bùi Vô Song
Lối thoát nào cho Thế Huyền
Giờ đã kết thúc rồi dẫu chàng nhắm mắt không chút bình yên
Tôi hi vọng ở một thế giới xa xôi
Thế Huyền sẽ có hạnh phúc mà chàng hằng mong muốn
Sẽ ôm trong tay tri kỉ như ngọc
Sẽ không còn đau buồn và cô độc như chàng đã từng.
Điều khiến người đọc tiếc nuối và day dứt mãi ở Đế Hoàng Phi chính là sự không trọn vẹn.Tình yêu vì những âm mưu mà không trọn vẹn.Lệnh Viên sẵn sàng chôn vùi tình cảm với Bùi Vô Song vì đất nước, rồi lại vì mối thù nhà sẵn sàng từ bỏ lên tình yêu của Hạ Hầu Quân. Tình yêu không trọn vẹn mà mưu đồ của Thái Hậu cũng không thành. Mưu đồ đổ vỡ vì một lần mềm lòng của Lệnh Viên, tình yêu không trọn vì sự thâm hiểm và toan tính của Thái Hậu.Tất cả đều không trọn vẹn bởi vì chữ TÂM và chữ TÌNH.
Tình yêu của Thế Huyền khiến trái tim tôi nghẹt thở mỗi khi nghĩ đến.Dẫu nó khiến người đọc day dứt và đau đớn, nhưng đó là sự ấm áp duy nhất còn tồn tại nơi cung điện quyền lực lạnh lẽoThế Huyền đang ở đây, trong những câu chữ này và trong trái tim tôi. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được nam nhân ấy, tình yêu ấy và nỗi buồn ấy.
06:09 CH 28/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
tình hình là e đang máu edit truyện, có a/c/ e nào muốn hợp tác ko? khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 e rất rảnh :D, nên muốn thử xem. có thể là làm nốt một số truyện các bạn editor đang làm dở nhưng bỏ lâu lắm rồi ko làm chẳng hạn, ví dụ như Ti mệnh của Cửu Lộ Phi Hương, hoặc Trầm vụn hương phai

Làm dự án Bản Vương Ở Đây - Cửu Lộ Phi Hương với tuôi không cô! hố hố
Tui lại sắp đi làm nên có thể sẽ lại ngâm truyện đây
Cô làm với tui thì tốt quá hí hí
Nếu có hứng thú thì pm tui nhá.
lht.3579@gmail.com
Hoặc FB : https://www.facebook.com/trangsjk90
03:25 CH 19/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

- Đế hoàng phi:
Quả đúng là Hoại Phi Vãn Vãn. Cấu tứ chặt chẽ, thắt mở rõ ràng, có trước có sau. Và quan trọng là ráp khít vào Thứ nữ.
Nếu nói trong truyện thích anh nam nào (nữ chính "hôn" với 5 anh lựng), thì có lẽ đành nói thích mỗi nữ chính. Và thực ra cả truyện cũng không có nam chính, chỉ có nữ chính. Nhưng người ta thường nói "người nào nữ chính yêu thì đó là nam chính". Nên truyện là HE, nữ chính hạnh phúc.
Sau khí ấm ức vì cung đấu thiếu chặt chẽ của 1 số truyện, đọc bộ này đã thỏa mãn hơn nhiều. Và cũng vẫn với phong cách của mẹ Vãn, dù HE nhưng vẫn cứ có tiếc nuối (như thứ nữ đấy ^^). Chẳng thế mà cô trangsjk la làng suốt đấy sao.
Tuy nhiên, bộ này vẫn không hay bằng Thứ nữ. Không thâm sâu bằng, không quyết liệt bằng, cũng không triệt để bằng. Có lẽ bởi không gian nó rộng quá, hết nước này tới nước kia. Có lẽ vì nhiều nam chính quá. Với các bạn khác, có thể Thế Huyền hoặc Hạ Hầu Quân là nam chính, nhưng với mình thì có tới 3 nam chính, và 3 nam phụ - 3 người có ảnh hưởng tới cuộc đời nữ chính.
Có lẽ Thứ nữ đã là bộ truyện hay nhất của HPVV rồi. Nhưng, đây vẫn là một bộ truyện hay và đáng đọc, trong thời buổi cơm khốn gạo khó như này. Cảm giác của mình sau khi gấp truyện là “thỏa mãn”.
Vì thế nên quyết định cho 10/10.

Chắc cô lại ưu ái "con cưng" Thứ nữ của cô hơn rồi
Tôi cũng đã đọc Thứ nữ trước Đế Hoàng Phi thấy cũng khá hay vì sự mưu trí của nam chính và nữ chính
Nhưng mà để nói là day dứt và giằng xé thì có cảm giác chưa tới bằng Đế Hoàng Phi
Thế nên tôi cũng phải ra mặt bảo vệ "tình yêu" của tuôi :))
Thứ 1 : Ngôi kể của Thứ nữ , bởi vì ngôi kể nên tôi có cảm giác nó không được trọn vẹn, cảm xúc cũng không được liền mạch bằng Đế Hoàng Phi
Thứ 2 : Mấy cái "cung đấu" trong Thứ nữ đến đoạn các cô drop hầu như đều nói đến sự đa mưu trí túc của nam nữ chính, chứ không phải là một âm mưu to lớn bao trùm từ đầu đến cuối câu chuyện như Đế Hoàng Phi.Cho nên, nếu cô thích sự chi tiết thì Thứ nữrất tuyệt vời, còn nếu muốn đọc sự tiếp nối,đan xen của một âm mưu quyền lực thì Đế Hoàng Phi rất xuất sắc
Thứ 3 : Nói đến tình cảm. Tình cảm trong truyện Thứ nữ, nam chính nữ chính một lòng tin tưởng nhau.Tình yêu đã được định sẵn. Còn trong Đế Hoàng Phi,cả câu chuyện từ đầu đến cuối đều mang đến cho người đọc sự bị day dứt và tiếc nuối mãi vì tình yêu bị chia cắt, bị ngăn cản , bị chà đạp.
Điều khiến người đọc tiếc nuối và day dứt mãi ở Đế Hoàng Phi chính là sự không trọn vẹn.Tình yêu vì những âm mưu mà không trọn vẹn.Lệnh Viên sẵn sàng chôn vùi tình cảm với Bùi Vô Song vì đất nước, rồi lại vì đất nước mà sẵn sàng từ bỏ lên tình yêu của Hạ Hầu Quân. Tình yêu không trọn vẹn mà mưu đồ của Thái Hậu cũng không thành. Mưu đồ đổ vỡ vì một lần mềm lòng của Lệnh Viên, tình yêu không trọn vì sự thâm hiểm và toan tính của Thái Hậu.Tất cả đều không trọn vẹn bởi vì chữ TÂM và chữ TÌNH
@Đoạn in đậm : Tôi lại nghĩ khác.Bởi vì "Người nữ chính yêu là nam chính" nên sẽ có hai nam chính là : Thế Huyền và Hạ Hầu Quân,còn những nam khác tôi ko đề cập đến nữa.Nhưng thực ra Thế Huyền mới là nhân vật được tác giả xây dựng với hình tượng nam chính trong truyện vì cả quyển 1, đều viết về Thế Huyền.Hơn nữa nếu cô đọc sẽ nhận ra rõ sự đầu tư của tác giả vào Thế Huyền như bài phân tích trước của tôi.Nếu nói về thân phận và sự thù hận thì Hạ Hầu Quân cũng có rất nhiều khía cạnh để khai thác.Nhưng tác giả lại lướt sơ qua và chuyển hết mọi xử lí tình huống sang cho Lệnh Viên.Xây dựng một hình tượng Hạ Hầu Quân như một người đàn ông chung tình (mà có phần luỵ tình) ,an phận, đơn giản và cầu bình.Tôi nghĩ tác giả muốn tối giản nhân vật Hạ Hầu Quân để càng làm tình yêu trong truyện thêm day dứt.
Tôi cho rằng Hạ Hầu Quân như là một bước nệm để làm nổi bật rõ hơn sự cô độc và đau khổ của Thế Huyền.Bởi vì ngay từ đầu chuyện thân phận của Thề Huyền là điều ngăn cấm tình yêu của hai người. Lệnh Viên đã rung động trước Bùi Vô Song, nhưng Bùi Vô Song cũng không thể đi đến.Và Hạ Hầu Quân xuất hiện để làm cho tình yêu của Thế Huyền càng bế tắc. Lệnh Viên đã mang bóng hình một người khác, tình yêu của Thế Huyền chỉ còn là gánh nặng, là mộng tưởng, là thứ xa vời.
Tất cả các nhân vật trong truyện đều đầy mưu mô và thủ đoạn, Hạ Hầu Quân xuất hiện như một chốn dừng chân bình yên cho cuộc đời đầy sóng gió của Lệnh Viên.Bên cạnh một người con gái vĩ đại như thế, thì người đàn ông đơn giản sẽ là điểm tựa đáng tin cậy.T nghĩ đó là ý đồ của tác giả khi dựng nên nhân vật thanh mai trúc mã Hạ Hầu Quân mà không đi sâu khai thác.
tôi không phủ nhận việc tôi rất thiên vị Thế Huyền.Nhưng đây thực sự là những cảm nhận của tôi về Đế Hoàng Phi.Có lẽ với mọi người nó là một bộ truyện cung đấu hay, đáng đọc,còn với tôi thì nó là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa.Tôi đã bị ám ảnh mãi từ lúc đọc truyện xong cho đến tận bây giờ.Tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và dằn vặt giày vò cứ ấp ủ trong tôi có cơ hội là nó sẽ tuôn trào.
p/s : t đang nung nấu sẽ viết một bài review hoành tráng về Đế Hoàng Phi nhưng ngu quá.Nặn mãi không ra chữ.Nhưng vẫn cứ ấp ủ.Hê hê
09:37 SA 13/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Do một số vấn đê nên em dừng post truyện tại Kites
Em lập nhà mới rồi nên cả nhà có ai theo dõi truyện của em thì click nha
Bộ Này! Mau buông cô bé ra đã đi được một nửa chặng đường rồi ạ
Và em đang đào một hố mới của Cửu Lộ Phi Hương
Link đây ạ :
http://trangsjk.wordpress.com/
02:44 CH 12/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Buồn quá vì mình không phải người đọc có chọn lọc và thông minh. Là bởi vì mình cứ phải đọc rồi mới biết truyện đó có hợp với mình hay không, và nhiều khi còn thấy mình đọc tạp. ABC cho đến XYZ là mình đọc tuốt, và đôi khi mình lại hứng thú với những thứ người khác chê. Và đôi khi đọc xong một câu chuyện cũng cho phép bản thân đi vào câu chuyện trong đó, xem nếu là mình thì mình sẽ giải quyết thế nào?
Thui thì mình bỏ ngôn tình Tàu để sang ngôn tình Tây đây. Dù sao ý mà H trong truyện Tây rất đáng để thưởng thức, hôm trước đọc quyển "9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng" thấy rất hay, đáng đọc. Để hôm nào Bố Chuối dich gần xong " Hướng dẫn sử dụng đàn ông" mình se quay lại và nhảy hố tiếp :v

em tưởng chỉ cần đọc một nửa hoặc 1/3 bộ truyện là cũng có thể biết được nó có hợp với mình không chứ nhỉ?? >"<
@Chị Toonietuny : em cực kì anti bộ này c ạ.Vì nam chính như kiểu bị cuồng dâm bệnh hoạn ấy.Nữ chính máu me be bét mà nam chính vẫn làm được.Mà những cảnh làm đến chảy máu lênh láng được lặp đi lặp lại rất nhiều
Em chẳng thấy được sự thật trần trụi ở đâu mà chỉ thấy sự ghê tởm trần trụi của thằng cha nam chính
Nửa hoan nửa ái là ngược tâm để nói lên sự giằng xé trong tình yêu và thù hận
Còn Tuyệt sắc khuynh thành là ngược thân để nói lên sự dã man tàn bạo của sự thù hận
Em đọc truyện mà không thể cảm nhận được cái thứ gọi là "tình yêu" của nam chính dành cho nữ chính
Mà chỉ toàn là dục vọng chiếm hữu, căm thù đến tận xương tuỷ, hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác một cách dã man tàn bạo nhất
Đọc mà sởn da gà vì sự biến thái bệnh hoạn của nam chính
Kể cả đoạn cuối truyện,nam chính vì muốn giữ nữ chính ở bên mình mà nhẫn tâm cho cô uống thứ thuốc mà hắn biết có thể khiến cô chết
Em chưa thấy một loại tình yêu nào mà ích kỉ và bạo ngược đến thế :((
09:03 SA 10/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Cái kết của truyện đúng là HE với Lệnh Viên, và với cả Thế Huyền, khi cuối cùng nàng đã biết được trên đời từng có một tình yêu quá đỗi lớn lao dành cho nàng.

Chị ơi em lại không cho rằng đó là HE với Thế Huyền đâu
nó là HE cho Lệnh Viên và Doãn Duật
và là OE cho Lệnh Viên và Thế Huyền
Cho đến tận cuối cùng tác giả cũng không đề cập rõ ràng thứ tình cảm mà Lệnh Viên dành cho Thế Huyền và Bùi Vô Song là gì
Thế Huyền thì là tình thân
Bùi Vô Song thì là sự rung động trai gái
Lệnh Viên lại cảm nhận sự có mặt mạnh mẽ của Thế Huyền ở trong Bùi Vô Song
Vậy đó là thứ "tình" gì đây
Lệnh Viên sững sờ khi biết sự thật thì tình cảm rối ren của nàng sẽ thế nào?
Mọi tranh đấu trong truyện đều liên quan đến Thế Huyền và Lệnh Viên
Những cái "tình" như sương như khói, khiến người ta không thể nào nắm bắt của xoay quanh Thế Huyền và Lệnh Viên
Chị có cảm nhận được nhân vật Doãn Duật được tác giả xây dựng càng đơn giản và rõ ràng bao nhiêu thì Thế Huyền lại càng bí ẩn và xa xôi bấy nhiều không?
So với Doãn Duật, Thế Huyền được tác giả đầu tư rất kĩ lưỡng từ cử chỉ, nét mặt, lời nói cho đến nội tâm, đau đớn và giằng xé
Em nghĩ đó là điều tác giả muốn xây dựng ở nam chính Thế Huyền
Khiến người đọc phải ám ảnh và day dứt khôn nguôi với nam chính
Và bà ấy đã đạt được mục đích! Thực sự rất thành công
Thế Huyền là nhân vật có số phận bi thảm nhất trong những truyện ngôn tình mình từng đọc, kể cả khi so với các nhân vật nữ chính.

Đây cũng là cái tài của tác giả chị nhỉ??
Ngược thân thì không có, ngược tâm chỉ qua vài ba đoạn văn ngắn bên cạnh những mưu đấu
Mà khiến người đọc cảm nhận rõ nét sự bi thương của Thế Huyền
Em thấy bà tác giả quá tàn nhẫn khi để chàng chết một cách thảm thương như thế
Bà này thật dã man.Em ghét nhất là tình huống ra đi của Thế Huyền đấy
em không cảm nhận được sự tôn nghiêm và cao quý của một vị vua nữa
Mà thật giống như một người bệnh nặng phải chịu một sức ép tâm lí to lớn
Chết tâm trước rồi mới chết thật sự :((
Huhu! Thế Huyền của em :((((
08:01 SA 09/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mình cũng thấy câu này không những hay, mà phải nói là rất rất hay. Nhưng sorry, nghe giống hô khẩu hiệu quá, đấy còn chưa nói đến thế nào là chọn lọc, là nhận thức, là thông minh trong cái biển tiểu thuyết ngôn tình hiện giờ, còn là cả một vấn đề.
Còn về cái phóng sự kia, mà không riêng cái phóng sự đó, còn nhiều phóng sự, bài báo khác, có thể do người viết chưa thực sự đi sâu vào nghiên cứu nên lời nói, dẫn chứng còn phiến diện, nhưng nhìn chung đều phản ánh sự ảnh hưởng (về một mặt nào đó) không tốt lên giới trẻ nói riêng và người đọc nói chung, điều này thì mình thấy là chính xác.

Chị ơi không phải là hô khẩu hiệu đâu chị
CHỌN LỌC = Biết lựa chọn những quyển truyện phù hợp để thưởng thức
NHẬN THỨC = Đọc truyện để hiểu , nghiền ngẫm hoặc giải trí.Cần phải có nhận thức đầy đủ nhu cầu của bản thân cũng như có suy nghĩ để đánh giá bộ truyện mình đọc
THÔNG MINH = Người chọn truyện để đọc.Thông minh sáng suốt để làm chủ câu chuyện, có chính kiến riêng của mình trong mọi vấn đề, không dễ dàng bị chi phối => nhận thức sai lầm, đọc thông minh để khiến cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng tiêu cực và mất đi nhịp sống bình thường
Em nghĩ những người biết CHỌN LỌC, NHẬN THỨC và THÔNG MINH thì sẽ luôn là chính mình hoặc có những bước phát triển tích cực trong mọi lĩnh vực
Không khiến ai phải nói động đến mình chỉ vì một cuốn truyện giải trí, một trò game tiêu khiển
Đã là giải trí thì cứ để cho nó nguyên trạng là giải trí, đừng để nó chi phối cuộc sống của mình quá nhiều
Như nhiều chị nói, bỏ ăn bỏ việc bỏ mọi thứ chỉ để đọc truyện, (bỏ ngủ thì những người thất nghiệp như em, dù không đọc truyện thì cũng thức đêm lướt web, xem phim, cái này nó tuỳ vào mỗi người)
Như thế thì chính các chị đã tự phụ thuộc mình vào cuốn truyện do ko có bản lĩnh
Chứ chẳng có quyển truyện nào bắt ép các chị bỏ được cuộc sống của mình cả
Em cũng không nói phóng sự đó không chính xác
Nhưng những dẫn chứng họ đưa ra làm ưu điểm thì không thuyết phục
còn dẫn chứng họ đưa ra làm khuyết điểm thì lại vô cùng phiến diện
Nếu đi sâu tìm hiểu thì họ mới có được những kết luận chính xác hơn là những nhận định chung chung như thế
Em cũng nói rõ, lĩnh vực nào cũng có người nọ người kia
bởi thế nên mặt tốt mặt xấu của nó luôn có
Nhưng trong tất cả những phóng sự đó, em đảm bảo không có phóng sự nó đề cập chính xác mặt tích cực mà ngôn tình mang lại cho người đọc
Vì chỉ có những người đọc ngôn tình CÓ Ý THỨC mới nhận thức được điều đó
Là lỗi của bản thân, nhưng lại đổ tội cho một bộ phận những người đọc ngôn tình
Em thấy những bài phóng sự này hoàn toàn hời hợt và không hoàn toàn chính xác
10:32 SA 07/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ ơi giờ em mới đọc bộ "Tiểu Thất, chậm đã"
Thật sự đáng tiếc vì một bộ truyện khá ổn thế mà bạn editor làm tệ quá :((
Quá phí phạm
Nhưng dù sao trình đọc convert của em cũng đang lên level
Nên đọc hiểu cũng không quá mức khó chịu
Em thích bạn Tiểu Thất quá đi mất
Thấy bạn ý đáng yêu đơn thuần ngốc ngếch nhưng không hề não ngắn =))
Chỉ thấy bạn ý đáng yêu muốn chết đi được
Nhớ mãi cái đoạn bạn ý xé miếng thịt cho chó con của bạn ý thì nam chính bảo "Người dân đói kém không có thịt mà ăn" thế là từ đó về sau bạn ý không bao giờ ăn thịt nữa =))
Rồi còn cả đoạn đi ăn tiệc, bạn ý cứ lén vứt giấu thịt xuống dưới bàn cho cún con ăn mà mình thì chả ăn miếng nào
Thấy bạn ý cute muốn chết đii .a....aaaaaaaaaaa
Xong cái diễn biến lúc bạn ý quay ra thích nam chính mà thấy ngọt muốn chết đi được
Ngọt không phải ngọt sến đâu ạ
Mà cái ngọt rất chi là ngon, cảm giác nó rất là rất là FIRST LOVE ấy
Những rung động ,những cảm giác rất đáng yêu
Xong lúc nam chính gọi bạn ý là "thê tử"
Thế là bạn ấy nghĩ, "Thê" và Thất" cũng gần giống nhau, sau này sẽ để chàng gọi là Tiểu Thê hay Tiểu Thất cũng được *hahahaha*
Tiểu Thê = cô vợ nhỏ
Tiểu Thất = bé Thất
Đáng yêu chết mất thôi
Xong đoạn đầu lúc nàng theo đuổi nam chính
Nàng cầm giỏ đồ ăn đứng ở cổng đợi nam chính
Nam chính với sư gia đi đến, nam chính tưởng nàng kêu oan gì mới hỏi nàng " Cô nương có oan tình gì"
Nàng ngẩn ngơ đứng hình, xong nhét cái giỏ vào tay sư gia
Đi được một đoạn mới nhớ ra quay lại cầm lại cái giỏ nói với sư gia : "Xin lỗi cái này là của ta" rồi lại đưa qua nhét vào tay nam chính
Haha1 Đáng yêu muốn quằn quại luôn
ước gì có bạn nào edit lại cho mượn bộ này thì đã đời :))
Bạn nam chính cũng đáng yêu,khôn ranh
Nữ chính đáng yêu miễn bàn luôn
Bởi vì quá đỗi đáng yêu nên biến thái là ko thể tránh khỏi :))
Dàn nhân vật phụ cũng góp thêm phần biến thái =))
Tóm lại đây là một bộ truyện rất đáng yêu *haha* *tung tăng tung tẩy*
Em phấn khích quá đi *chụt choẹt*
=========================================================
1 p PR : Thưa các mẹ em có tham gia cuộc thi viết cảm nhận về một câu thoại ưu thích trong "Yêu không lối thoát"
Mẹ nào thích thì hãy cùng tham gia nhé
Còn không thì xin hãy VOTE cho êm :))
Bài dự thi số 4 : Lã Huyền Trang ạ
Link tổng hơp các bài dự thi đây ạ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493482690745853.1073741831.234566019970856&type=1
04:13 CH 06/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ ơi xem link này :
http://thhp.vn/artice/2998/125s-03-09-2013.html
cái này không liên quan lắm ,nhưng cả nhà xem và cho ý kiến nào ! ngôn tình này ~

Ôi mấy cái chương trình này họ đã nói đến quá nhiều rồi
Em thấy phần lớn đều nói dựa trên lí thuyết và phán đoán
Họ không là người đọc ngôn tình nên họ sẽ không thể có cái nhìn chính xác và khách quan
Ưu điểm thì họ không thể đi sâu khai thác, còn nhược điểm thì họ dựa trên cái nhìn phiến diện
Cái gì cũng có hai mặt của nó, và cũng còn tuỳ từng người nữa
Lại còn đi so sánh fan Kpop với fan ngôn tình >"<
Em thấy phần tin này hơi bị quá lố và họ coi người đọc ngôn tình như kiểu toàn người không có nhận thức vậy
Nói tóm lại là, họ nói mặc họ, cái họ hiểu được chỉ là 1/100 của ngôn tình
Cái thiệt cái lợi, cái đúng cái sai, mỗi người đều tự có cho bản thân mình
Riêng em thì em chưa thấy ngôn tình làm hại gì đến trí não và hành vi của mình
Ngoại trừ hại mắt =))
Còn những cái lợi ngôn tình mang đến cho em thì lại rất nhiều ♥
Mà nó lợi hay nó hại hoàn toàn phụ thuộc vào người đọc
Chứ một cuốn sách không thể gây ảnh hưởng toàn bộ đến hành vi và suy nghĩ của 1 người bình thường
Nói chung là ĐỌC CÓ CHỌN LỌC, ĐỌC CÓ NHẬN THỨC VÀ ĐỌC THÔNG MINH
Mảng nào cũng có người nọ người kia.Xã hội nó là thế rồi
10:03 SA 05/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...

Tịch mịch không đình xuân dục vãng: tiếp tục tinh thần ngược cổ đại, e lăn vào má Phỉ. truyện này chỉ có 18 chương nhưng với giọng văn ai oán "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" thì ôi thôi e cứ ngỡ như là trăm chương. Nghe tên là đã thấy mùi SE rùi ạ nhưng e vẫn đọc hehe. E rất thích truyện này. Cả về tình tiết nội dung và hành văn. Phải mở ngoặc nói rõ tuy thích PNTT nhưng gout của em thiên về tình tiết truyện + thích cách kể chuyện hơn là tả cảnh, từ cảnh tả tâm lý nên đôi khi nhiều tt của PNTT e thất rất bùn ngủ rất lê thê và lan man với những trường đoạn tâm lý thông qua cảnh vật. Riêng với Tịch mịch đây là lần đầu tiên e ngấm cái sự buồn bã thê lương đến thế này. Tình yêu của Huyền Diệp + Lâm Lang cũng nhẹ nhàng dịu dàng nhưng vẫn (bị) nhuốm màu của sự tang thương + sự ích kỷ cao ngạo của 1 quân vương. Em nhớ như in cái cảnh Huyền Diệp dạy Lâm Lang viết chữ, sự thẹn thùng của LL rồi cả sự yêu thương vô bờ mà HD dành cho nàng qua từng ánh mắt, qua cái ôm, qua hơi thở chàng phả vào tai LL. ôi yêu chết đi được. đọc truyện e thấy trân trọng cái hạnh phúc mỏng manh của cặp 9 quá,thấy mọi thứ k phải dễ dàng mà có dc nhưng rất dễ dàng mất đi. hix hix

Nhắc đến bộ này em lại phải bon chen ngay
Chắc hầu hết mọi người đọc đều thấy buồn có mối tình của Huyền Diệp và Lâm Lang ấy nhỉ?
Có mẹ nào giống em không?? em lại day dứt và tiếc nuối mãi mối tình của Đông Lang và Lâm Lang
Em còn nhớ như in cảm xúc khi em đọc những đoạn văn mẹ Phỉ viết về Đông Lang và Lâm Lang
Và cũng chính vì quá ám ảnh bởi mối tình đó nên em đã cho bộ này vào BEST LIST của mình
Em luôn cảm giác rằng, Lâm Lang đối với Huyền Diệp không phải là tình yêu, chỉ là một sự dựa dẫm và có đôi chút sợ hãi tuân lệnh nữa
Nếu Huyền Diệp không phải là quân vương, thì em dám chắc Lâm Lang sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm đầy chiếm hữu đó
Lâm Lang chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình,cho nên mới đành "nước chảy bèo trôi"
Bởi vì trong lòng Lâm Lang chỉ có Đông Lang mà thôi!
Có mẹ nào thích Tịch Mịch mà có cảm xúc giống em không????
Post luôn bài cảm nhận đã mục nát từ lâu của em lên tự sướng :))
Đông Lang - Lâm Lang - Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Thì ra tình yêu là thế! Đó chính là như thế! Hóa ra đau thương chính là như vậy đó!
Trong tình yêu
1 người chạy, 1 người đuổi
1 người cố mở lòng, 1 người cố nén bi thương
1 người cố kéo giữ, 1 người chẳng nhấc bước
1 người vừa yêu vừa hận, 1 người giấu kín trái tim
Nhưng tất cả đều cố chấp
Một câu chuyện tình yêu đau thương cũng xuất phát từ sự cố chấp mà ra
Không biết mọi người có suy nghĩ thế nào khi đọc câu chuyện.Soái ca trong lòng mọi người là ai
Dù chỉ thoáng qua trong vài đoạn văn, lướt qua trong vài câu chữ
Nhưng điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng t,chính là tình yêu của Đông Lang và Lâm Lang “Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt”
Mối duyên cách trở chẳng thể đến được bên nhau
“Thoáng chốc đã gần mười năm trôi qua………
Hình ảnh thơ ấu đã dần phai mờ, tâm tư tình cảm vẫn chưa kịp nói
”
Nỗi nhớ dày vò sâu thẳm trong tim
Họ vẫn sống từng ngày với những dằn vặt xót xa với những kí ức chẳng thể nhạt nhòa dù cho thời gian vô tình mài mòn mọi thứ
“Đông Lang…Đông Lang ! Nàng khẽ run lên.Nàng từ từ lui xuống, bóng lưng của hắn từng phân, từng tấc xa dần”
“Lâm Lang…Lâm Lang ! Vết thương đó có đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim hắn,giống như có một sợi tơ cực mảnh khâu ở nơi đó.Mỗi lần tim đập là một lần đau đớn.Nhiều năm như vậy, hắn đã định từ bỏ, từ bỏ tâm niệm, ý nghĩ đó. Cứ nghĩ sẽ chẳng đau chẳng giận, thế nhưng vì cớ gì còn để cho hắn nhìn thấy một con đường sống, tựa như một người bị ngạt thở bỗng hít vào được một hơi, rất nhanh lại bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt cổ hỏng thêm lần nữa.”
Nỗi đau cứ như mới ung từ ngày hôm qua.Mỗi câu mỗi chứ khảm sâu vào lòng người đọc nỗi đau đến nghẹt thở.T tự hỏi, tình yêu khắc cốt ghi tâm là như nào? Phải chăng nó đang hiện diện ở đây, trong những câu chữ này, chầm chậm, nghiễn ngẫm mà nó như nghiền nát trái tim, hơi thở của tôi.Yêu một người đến như vậy,mà chỉ có thể lướt qua nhìn bóng chàng mà xoa dịu nỗi nhớ,chỉ có thể sống không bằng chết với những kí ức mong manh,nhắm mắt mở mắt tan bay như khói sương hư ảo
Chẳng thể nhớ
Chẳng thể quên
Chẳng thể yêu
Chẳng thể từ bỏ
Hai người cùng ôm một vết thương trong tim, nhức nhối đến tê dại
Chẳng thế vá
Chẳng thế băng
Chẳng thể cứu chữa
Chẳng thể lành
Cay đắng khi Đông Lang được ban tứ hôn.Chàng liểu mạng chấp nhận cái chết để từ chối. Nhưng người mẹ thương con nào chịu để chàng xuẩn ngốc mê muội vì ái tình Cái tên Lâm Lang được cất sâu kín trong trái tim lại được nhắc đến như một sự uy hiếp Biết rõ là vô vọng nhưng hắn vẫn mong mỏi, dù cơ hội chỉ là một phần của một vạn, hắn với nàng, nếu như đã định kiếp này không có duyên phận, thì hắn cũng chỉ mong không dính dáng đến một ai nữa...Nạp Lan uy dũng anh hùng là thế.Nhưng khi liên quan đến người con gái ấy,chàng là yếu lòng biết chừng nào.Chẳng còn nàng ở đây, chỉ có đôi mắt to trong sáng trong ướt át, bóng dáng kiên cường nhẫn nhịn che dấu nỗi bi thương.Những hình ảnh trong quá khức như ghim chặt vào thực tại và tương lại. “vì nàng…ta có sao cũng được…ta không thể để nàng liên lụy” .Nỗi đau tưởng chừng như vô tận…hóa ra cũng không là gì sơ với sự yên ổn của người con gái ấy.Một trái tim tan thành cát bụi,hắn cũng chẳng còn chút sức lực để giãy dụa
Lâm Lang,ở trong cung, biết bao khó khăn tủi nhục, biết bao vất vả nhọc nhằn cũng không làm nàng chùn bước.Nó chỉ khiến nàng thêm mạnh mẽ, kiên cường và vững vàng hơn.Cứ nghĩ trái tim đã phong kín.Nỗi bi thương cũng chai lì, không cảm xúc, không hỗn loạn, nhàn nhạt bình thản sống ngày qua ngày.Nhưng dòng chữ vẻn vẹn vài từ xúc tích,bất ngờ đánh gục nàng một nhát chí mạng,tên chàng được đặt bên dưới thánh chỉ ban hôn.Đúng là tên chàng rồi.Trái tim lại buốt,hơi thở lại đau.Hình bóng trong nỗi nhớ đã cố chôn vùi nay lại âm thầm hiện hữu.Ốm yêu thân hao gầy, trái tim tan nát, linh hồn trống rỗng.Nàng ngất xỉu ngay trước đại điện.Lẽ nào,cố gắng kiên trì trong những tháng năm qua đã theo Dã Tràng biển Đông “Đông Lang…Đông Lang ! Trong lòng như nước sôi lửa bỏng, tâm tư quay cuồng, cực kì khó tả…Từng bát từng bát thuốc, đen đặc, thật là đắng…Uống vào trong miệng thất đắng tới tận chỗ sâu nhất trong tim”
Và khi đối diện với sự tra hỏi của Hoàng thượng.Lâm Lang đã nhẹ giọng nói rằng : “Từ khi vào trong cung,Lâm Lang và người đó chưa từng gặp riêng nhau”
Chỉ đơn giản là chưa từng gặp riêng nhau.
Tưởng chừng như nói đến một người xa lạ chẳng liên quan
Nhưng người trong cuộc đủ hiểu sức nặng của câu nói ấy
Chẳng thể gặp nhưng chẳng thể ngừng nhớ
Chẳng thể nhìn nhưng chẳng thể ngừng mong
Chẳng thể quên nên chẳng thể ngừng đau
Chẳng thể buông tay nên chẳng hề chia cách
Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên sau bao năm xa cách, Lâm Lang – Đông Lang nhìn thấy nhau trong sự vô tình mà hữu ý của Thái Hậu. Tôi tự hỏi, khi tâm tư ngày nào đã quá xa vời vợi, khi những đau thương đã được chôn vùi, có lẽ họ sẽ bình thản gặp nhau.Những tưởng tâm không động, tim sẽ không đau.
Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy,hắn chỉ nghĩ “là nàng sao? Lẽ nào lại là nàng? Đúng là nàng ư? Thật sự có thể là nàng sao? Ầm một tiếng, dường như có thứ gì nổ tung trong đầu hắn, trái tim như ngừng đập, đến hít thở cũng khó khăn"
“Gió thổi làm tay áo nàng bay bay, rời xa cổ tay, rồi lại dính vào, lại thổi bay lên...... Nàng thấy trái tim mình cũng giống như ống tay áo kia vậy, nảy lên rồi lại rơi xuống, rơi xuống lại nảy lên......”
Chỉ nhìn thấy bóng dáng nhau trong khoảnh khắc, nhưng linh hồn đã rời xa thể xác để chạm đến bên nhau.Thật sự có thể nhìn thấy nhau một lần sao?! Thời gian như dừng lại, vạn vật như biến mất. Đọng lại giây phút vỡ òa ấy, lí trí chẳng còn kịp tính toán, phân chia vai vế, chỉ có trái tim và hơi thở nói cho họ biết, đây là sự thật ! chẳng phải cơn mơ.
Chỉ một vài câu chữ nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng khắc họa sâu sắc tâm tình hạnh phúc ngỡ ngàng khi được nhìn thấy nhau.Có lẽ đã chờ mong giây phút này suốt 10 năm rồi, đã tưởng tượng trong suốt 10 năm cảnh tượng ấy rồi, nhưng đến lúc mơ ước xa xôi thành sự thật thì chỉ biết nhìn nhau bất động thanh sắc.
Trong khoảnh khắc mà cứ ngỡ như đã trọn kiếp người.Vốn chẳng thể đổi dời số mệnh, thôi đành lòng ghi tạc đến kiếp sau…
07:11 CH 04/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em chạy vào báo tin vui cho các mẹ
Là bộ truyện ngắn em edit cuối cùng cũng xong rồi ạ "Chiến Hoả - Tâm Thường"
Là tác giả của "Mục Tiêu Đã Định" đấy ạ
Mẹ nào có nick Kites nhớ vào ủng hộ em một phát cho nó xôm nhá há há
Link đây ạ :
http://kites.vn/thread/-truyen-ngan-hien-dai-chien-hoa-tam-thuong-chuong-5-le-chien-sieu-vo-si-luon-gt-lt--401872-1-1.html
Truyện ngắn, dễ đọc, ngược ngọt có đủ, vô sỉ lưu manh thì quá thừa
Nam cường nữ cường, các mẹ nhớ nhảy hố ủng hộ em hihihihihi
Khoảng 2 hôm nữa em sẽ update Ebook sau :*
06:33 CH 03/09/2013
t
trangsjk
Bắt chuyện
1.9kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo