:P. em thì mới cưới nửa năm nên chiến tranh lạnh thường ko kéo dài. dài lắm chỉ vài tiếng đồng hồ. Lúc giận em cũng ko nói gì, hỏi không nói, gọi ko thưa, nước mắt thì tự rơi lã chã. cố gắng ko khóc to nhưng cứ ướt gối :)) ( em mau nước mắt mà). Chồng em thì giỏi lý lẽ, không ai nói lại được xã. Những lúc căng thẳng như thế Chồng cứ liên tục hỏi " anh làm gì em?" em làm sao?" ... nói chung là ép nói chuyện rồi trình bày. Nhưng những lúc ý em chả muốn nói gì, mà nếu em có nói gì thì y răng bị xã vặn vẹo thành sai toét thì thôi . . . Chồng rắn nên em lại hay là người nhún nhường trước. Em hay dùng cách này ( nhắn tin ợ- mặc dù cùng đang ở trong nhà). chỉ có SMS em mới nói hết được những gì em muốn nói. Nhiều khi cũng bị xã hiểu sai qua tin nhắn. Nhưng sms qua lại một lúc thì tự lập lại hòa bình. Vì bản thân em cũng ko muốn căng thẳng kéo dài. Nhịn đi một tí :P
Nhà mẹ này giống hệt nhà em