Các cô con dâu cứ thích kêu chứ, với các cụ thì con gái cũng thỉnh thoảng các cụ cũng than thở kêu ca mà. Cũng là 1 kiểu trách yêu vậy. Cái chính là cách mình nhìn sự việc, nếu mình nhìn chuyện mẹ chồng chê trách mình bằng trái tim yêu thương thì minh sẽ không thấy bưcj bội. Nếu không thì kể cả là mẹ đe kêu cũng thấy cay cú.
Nhà, đất đứng tên vợ mà bạn, bây giờ chứng minh cũng khó lắm, con thì mới được có 4 tuổi. Thiệt đủ đường:((
Mình 23 tuổi, 6 tháng sau khi ra trường trầy trật nộp hồ sơ toàn thất bại,cuối cùng chấp nhận làm 1 công việc tạm bợ, lương ba cọc ba đồng, không được đóng bảo hiểm, vừa bị người ta lừa hơn chục triệu. Coi như đi làm mấy tháng ki cóp để trả nợ không xong. Nếu quay lại tuổi 22 mình sẽ không học nữa, cuộc đời không có đồng tiền nó nhục nhã lắm.Cay đắng lắm.
Uh, mẹ Annie! Hồi những năm 198x nhà tớ tổ chức làm thêm pháo đốt (loại pháo đùng to cỡ ngón chân cái người trưởng thành đó) để tăng thu nhập. Tớ phải phụ bố mẹ trong 1 số giai đoạn làm pháo như: Cắt dây ngòi, buộc pháo theo chục (10 quả/gói), quấy hồ,...đại khái là mấy công đoạn vô hại chứ không trực tiếp tham gia sản xuất vì tớ mới có tầm 9-10 tuổi và thằng em zai 3-4 tuổi gì đó. Trong quá trình phục vụ sản xuất tớ đã "trộm cắp" khá khá pháo và dấu vào kho của 2 anh em. Tối hôm ấy, 1 đứa em con bà Dì mất nên bố mẹ khóa ngoéo cửa 2 anh em trong nhà để đến nhà Dì và đây là cơ hội vàng để 2 anh em đốt pháo =)) Nhà tớ là 1 căn hộ chung cư nên tất nhiên để đốt pháo chúng tớ không còn cách nào khác là đốt ngay trong nhà (ngu thế không biết nữa). Hai anh em đốt được 1-2 quả an lành thì đến 1 quả có cái ngòi bị dập nên cháy rất nhanh, tớ hốt quá bèn vung tay ném đi thế là trúng ngay cái góc nhà có 200-300 quả pháo thành phẩm...vậy là nó nổ như 1 trận đánh. Hai anh em sợ quá chạy như bay xuống bếp và tớ còn kịp nghĩ đến chuyện mang cái mâm nhôm ra che chắn như 1 lá khiên cho 2 anh em. Sau tầm 15p thì pháo nổ hết và không gian đen đặc như địa ngục nồng nặc mùi thuốc pháo cháy. Đây đó trong nhà có đồ vật bị cháy nhưng 2 anh em sợ quá vẫn núp dưới bếp không dám lên nhà. Hàng xóm mang thang và rìu đến phá cửa sổ đưa 2 thằng "quỷ sứ" ra và dập lửa... Nửa đêm bố mẹ về thấy nhà cửa tan hoang thì rất lấy làm sợ hãi. Bố thì đàn ông nên giữ được vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng không nói 1 câu nhưng mẹ ôm con khóc như mưa như gió còn 2 thằng con thì nhơn nhơn như không! Đó, giai thoại tăng động đốt nhà của tớ là như thế. Ngoài ra, còn cả tỷ giai thoại khác: Nhốt 2 đứa em gái con ông chú ruột vào tủ đến mức nó khóc ngất luôn trong đó/Bắt chúng nó ngủ với lợn (hồi đó nhà nhà đều tăng gia nuôi thêm lợn)/Đổ nước ra nền nhà làm hồ bơi/Ngồi chót vót trên đỉnh cửa đi cao khoảng 2.1m rồi rung lắc điên cuồng đóng giả máy bay bị trúng đạn phòng không (nhái theo phim Hồ sơ thần chết)...nói chung là 1 tuổi thơ hết sức náo nhiệt và "nguy hiểm" :ninja:
Chị nói đúng đó, khi một người mà ta biết họ yêu thương ta thì họ có mắng mỏ vẫn thấy họ đang giúp mình thay đổi tích cực, nhưng khi 1 người mà mình k có cảm tình thì họ nói sẽ làm ta bị tự ái, khó chịu và bất hợp tác. Hơn nữa, không ít người có được thái độ vui vẻ khi người khác góp ý mình mà chỉ ra sức bảo vệ quan điểm cá nhân và cho rằng ng góp ý với mình là dở hơi, sai còn bắt mình làm theo ý họ....
Bản thân em trước đây cũng vậy, mỗi khi bị ai đó nhắc nhở, góp ý là khó chịu ra mặt, nhưng em đang dần thay đổi tích cách này, dù trong môi trường gia đình hay cộng đồng, phải biết hi sinh 1 vài thứ của cá nhân vì lợi ích tập thể sau đó ta cũng sẽ nhận được nhiều thứ khác