Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Review truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ...
Các mẹ ơi, mình đang đọc dở Tướng Dạ thì chỉ được 1/6 còn đâu ko có nội dung. Các mẹ nếu có bản prc thì cho mình vào hộp thư
thu.tran79@gmail.com
được không? mình xin cảm ơn nhiều. Vì mắt mình giờ kém nên mình chỉ đọc được trên kindle, trên điện thoại mình đọc không nổi. Cảm ơn các mẹ nhiều nha
05:25 CH 12/03/2018
Review truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ...
các mẹ ơi, cho mình hỏi, mình nhớ trước mình có đọc truyện gì mà có nữ nhân vật chính mở quán thức ăn có tên 'vũ/gió?' gì đó xong nam chính âm thầm bảo hộ í nhể, mình đang muốn tìm đọc lại mà ko nhớ ra tên truyện, các mẹ thông thái giúp mình với. Cảm ơn các mẹ nhiều
06:35 CH 14/12/2017
'Sống chung với mẹ chồng' gây sốt ngay từ tập đầu...
Mình nói thật là ai mà cho mình cái gì thì mình phải cực kỳ cân nhắc, không có chuyện cứ bảo cho mình xong là mình cứ nhận và ngậm miệng, vì mình không có thiếu mà phải cần. Thực tế, hiện tại, bmc mình bảo cho vc mình toàn bộ đất đai tài sản của ông bà để lại, thậm chí yêu cầu là cả hai vc mình đứng tên, nhưng mình đề nghị là của ông bà cứ để chồng mình đứng tên tài sản riêng. Và bọn mình đang xây nhà trên mảnh đất ông bà cho với yêu cầu duy nhất là bọn mình làm nhà theo ý bọn mình, ông bà miễn can thiệp sau khi bọn mình đã thống nhất thiết kế và xây dựng. Tất nhiên trong quá trình làm thiết kế đều đã tính kỹ với kts thói quen sinh hoạt của cả gia đình, đặc biệt là ông bà, và các không gian sinh hoạt riêng tư của các thế hệ. Và đưa ông bà góp ý đồng thuận trước khi xây. Trong quá trình xây, ông nghe người này người kia góp ý thì đòi sửa này sửa nọ, chồng mình kiên quyết không đồng ý nhưng rồi thấy căng thẳng quá mình phải thuyết phục chồng mình là nghe theo ông để vui vẻ cả nhà, vì ông cũng đã già lắm rồi, còn sống với bọn mình bao lâu đâu. Còn lúc nào về sau bọn mình thích thì cũng thay đổi được theo ý bọn mình cơ mà. Đấy là vì cái tình.
Cho nên, đồng ý là ai có tiền người đó có quyền quyết định, nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là tất cả và người nhận buộc phải biết ơn với không dám ý kiến ý cò gì đâu. Riêng với bọn mình, chỉ nhận của bố mẹ vì đó là bố mẹ mình và mình phải có trách nhiệm lúc bm già rồi, rồi thờ phụng ... chứ còn tất cả các thể loại khác: anh, chị, cô, bác ... không bao giờ bọn mình nhận, cho dù cho nhà cửa, đất đai ... à thỉnh thoảng cho đồ ăn hay tấm áo manh quần cho các cháu thì okie @ quan điểm cá nhân
08:09 SA 11/05/2017
Review truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ...
các mẹ ơi cho mình hỏi bộ Chuông gió đã hoàn chưa, và có thể tìm đọc ở đâu, mình đang tìm đọc được tới quyển b4 chương 20 thì hết, mà đang hồi gay cấn quá.
cảm ơn các mẹ
10:24 SA 26/09/2016
Sốc với mâm cơm mẹ chồng nấu cho con dâu ở cữ
hihi, thực ra nhận thức là cả một quá trình. Mình cứ tự suy từ bản thân ra. Trước khi lấy chồng thì nghĩ chồng là tất cả, là người đàn ông duy nhất của đời ta, đương nhiên phải yêu mình suốt đời, đương nhiên phải chung thủy, đương nhiên phải lo nhà cửa, tiền nong ... và con cái mình thì đương nhiên " sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" ... nên với suy nghĩ như vậy, mình cũng có tư tưởng đòi hỏi và dựa dẫm với chồng và nhà chồng như bạn dâu trên kia. Và mâu thuẫn đương nhiên nảy sinh, vì mọi người không như ý mình và mình không như ý của mọi người. Trải qua mâu thuẫn, mình suy nghĩ nhiều xem thực sự bản chất vấn đề là ở đâu để giải quyết và rút kinh nghiệm. Bà mẹ chồng chả xấu, vì đối với bà, bà làm đúng và hết mức với suy nghĩ của bà. Tiếc thay lại không trùng với suy nghĩ và thói quen của con dâu. Vậy thôi! Khi đã khác nhau về quan điểm và cách sống thì chả thể nói ai đúng ai sai. Mình nghĩ thế, và rút ra kinh nghiệm là đòi hỏi ở người khác ít thôi, chỉ đúng và đủ với vị trí và cách nghĩ của họ. Còn mình đòi hỏi bản thân nhiều hơn, cái gì làm được thì nên cố gắng làm. Đặc biệt là hãy làm một kẻ "mạnh", các bạn ạ, cả về tinh thần lẫn vật chất, lúc ấy mình thấy thật dễ sống và sống rất bao dung :)
08:57 SA 29/12/2015
Sự thật đằng sau câu chuyện single mom "đanh đá"...
Bạn Gwen thân mến, vì bạn níu áo mình nên mình xin được trả lời bạn rằng: bạn xem xét lại những điều mà bạn cho rằng: mình "suy ra" với mình "ngụ ý chê bai" ... bạn nhé.
Kính bạn
05:39 CH 03/12/2015
Sự thật đằng sau câu chuyện single mom "đanh đá"...
Các mẹ nói chuẫn quá, đúng quá rồi còn gì:
- Yêu thì chọn thằng nào nó tử tế muốn lấy mình mà yêu mà cho nó quan hệ, chứ cứ yêu là dạng háng ra thế à;
- Quan hệ thì kiểu nào chả sẽ có thai, thế thì phải sử dụng các biện pháp tránh thai -> có thai là do mày ngu quá;
- Có thai rồi, nếu phá thì có biết thất đức thế nào không, có biết bao người mong có con thế nào khong;
- Có thai rồi, nếu để đẻ thì tự chửi mình và chấp nhập rằng cả xã hội xung quanh lên án, dè bỉu vì ai chấp nhận cái đứa không chồng mà chửa;
- Ngoại tình là xấu xa, là vô đạo đức, là cướp đoạt, là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác;
- ...
Nói thế thì kiểu gì chả đúng, các chị văn hay chữ tốt thì các chị viết hoa ngôn uyển ngữ, em cục mịch thì em cứ viết kiểu thô lỗ trắng trợn, dưng bản chất nó như nhau cả thôi, phỏng ạ?
Và mấy cái điều ấy, em nói thật, từ tây sang ta, từ ta sang tầu, từ nông thôn cho tới thành thị, từ xã hội phong kiến cho tới hiện đại ... phàm đã là con người với tất cả lý tính và cảm tính ở các mức độ khác nhau, vẫn quan hệ trước hôn nhân, vẫn có thai, vẫn phá thai và vẫn ngoại tình .... dù bị miệt thị cỡ nào, phỏng ạ?
Điều quan trọng nhất trong tất cả những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống như trên là phụ nữ, với chức năng thiên bẩm của mình, và những đứa trẻ không được lựa chọn hoàn cảnh để sinh ra là những người chịu thiệt thòi nhất.
Đừng có nói là mày ngu thì mày phải chịu, lúc sướng thì ai chịu cho, mk, thằng đàn ông cũng bản năng như thế, cũng sướng như thế nó chạy nó mất rồi, cái câu cay nghiệt ý chỉ có đàn bà nói vào mặt nhau mà thôi, phỏng ạ?
Và chúng ta có cần phải nghiệt ngã với nhau như vậy không?
Xã hội nào cũng sẽ phải thay đổi (dù chậm) để đảm bảo quyền lợi và hạnh phúc của con người. Xã hội phương tây cũng vậy thôi, cách đây chỉ độ vài chục năm, cũng bảo thủ và đầy rẫy sự bất công đối với phụ nữ. Chỉ cần google là có thể thấy chỉ để có được quyền sử dụng các biện pháp tránh thai và phá thai thôi, cả phụ nữ và đàn ông cũng đã phải nỗ lực đấu tranh như thế nào...
Và xét thấy, mỗi con người, đặc biệt là phụ nữ với thiên chức của mình, có quyền lựa chọn cuộc sống của họ và mưu cầu hạnh phúc, miễn là không vi phạm pháp luật. Còn đạo đức, thực sự là một phạm trù không bất biến và hoàn toàn khác nhau với mỗi cá nhân vào mỗi thời điểm khác nhau ... Xin lỗi các bạn, các bạn đừng có nói là nền tảng đạo đức này nọ. Các bạn dựa vào đó để dạy dỗ con cái các bạn mưu cầu hạnh phúc và đi con đường "thẳng" như cách nhìn của các bạn thì là quyền của các bạn. Nhưng khi các bạn sử dụng nó để mạt sát khinh bỉ những người phụ nữ và những đứa trẻ khác thì lại là một chuyện khác, phỏng ạ?
Vì vậy, mình hoàn toàn đồng ý với một câu nói của bạn Avanlanche, đại ý: tôi chỉ đưa ra những nhận xét và đánh giá của tôi cho những trường hợp cụ thể mà tôi hiểu rõ hoàn cảnh và sự lựa chọn của họ trong hoàn cảnh đó, vào thời điểm đó.
P/S: em hâm mộ chị Táo vãi, chị viết cái gì cũng hay :)
05:01 CH 03/12/2015
Vợ đẹp, con khôn, cuộc sống viên mãn sao vẫn...
To bạn Maybien: Mình nghĩ câu cuối cùng bạn viết thực ra không đúng tí nào với bạn "nỗi nhớ mây xưa". Không ai cổ vũ cho chuyện ngoại tình, cũng không ai mong muốn chuyện li hôn. Nhưng có những việc, dù mình muốn hay không muốn, nó vẫn cứ đến. Cuộc đời là thế!!!.
Đôi khi mình nghĩ, để những chuyện mình không mong muốn như thế xảy ra, thì mình phải làm những gì. Hạnh phúc như mình thấy thực sự là một cuộc 'đấu tranh' dữ dội, đôi khi với chính bản thân mình trước tiên. Và tình yêu, bản chất của tình yêu chưa bao giờ có thể là sự bắt buộc, hay đòi hỏi. Đôi khi tình yêu giống như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, đến một lúc nào đó tự nhiên nó dừng lại, mà chả phải vì ai đúng, hay sai. Vì thế, mình hoàn toàn đồng ý với 'noinhomayxua' rằng điều duy nhất chúng ta nên làm để có thể có hạnh phúc là sống độc lập, tự chủ cả về tinh thần và vật chất. Chồng không phải là tất cả mà cũng chỉ là một lựa chọn rất quan trọng của mình mà thôi.
Đêm hôm trước mình mò dậy chộp được một đoạn trong Desperate housewives (lâu lắm rồi ko xem) và mình thực sự rất rất ấn tượng: khi Lynette đưa con gái đi gặp bố (chồng cũ). Cô con gái tỏ ý không muốn gặp bố vì bố có bồ mới và vì 'bố đã bỏ rơi mấy mẹ con mình'. Lynette nói với con gái: " Không, không phải bố bỏ rơi mấy mẹ con mình, bố luôn yêu các con và quan tâm tới các con ... vấn đề là bố và mẹ không còn làm cho nhau hạnh phúc nữa ... có lẽ là cô Jane có thể khiến cho bố thấy hạnh phúc hơn ... không có ai đúng, ai sai mà là chúng ta đang tìm cách giải quyết vấn đề như thế nào ... con hãy ra với bố đi, bố đã đợi con rất lâu rồi ..."
Và cô con gái mím chặt môi nhìn Lynette, rồi nói: " Mẹ, mẹ tốt hơn cô Jane rất nhiều"
04:55 CH 17/10/2014
Con trai tôi, nhất vợ nhì giời
Người mà đội vợ lên đầu quên hết bố mẹ thì chả ra gì, người mà chỉ biết bố mẹ coi vợ chả ra gì mà đương nhiên bắt vợ phải sống theo ý bố mẹ mình thì cũng chả ra sao cả. Thế mới nói sống trên đời vô cùng khó và rất nhiều nhẽ.
Mình thấy, đây chỉ là lời than van buồn tủi của một người mẹ già, nó có thể hơi chủ quan và bà có thể đã hơi quá nhạy cảm. Và thực sự rất khó để đánh giá những người con vì biết đâu trong lòng họ rất yêu quý kính trọng bà nhưng cách thể hiện đã ko như và ko đúng và ko đạt tới mức bà mong muốn. Thế hệ khác nhau, suy nghĩ và hành động khác nhau mà.
Các mẹ cãi nhau vì cái gì? Bất hiếu là sai quá đi rồi, mà chỉ sống vì bố mẹ mà hy sinh hạnh phúc của mình thì thực sự có nên không? Mẹ nào cũng đúng hết mà
12:32 CH 04/07/2013
Chàng trai từ chối lương 700 USD để nhận 3 triệu...
Hai vợ chồng bạn Việt này thực sự là tuổi trẻ tài cao, rất là ngưỡng mộ
10:59 SA 04/06/2013
Chồng vừa mất, nhà chồng đòi ngay lại nhà
Các bác nhá, em đưa ra hỏi cụ BC em (gần 80 tuổi), cụ bảo: Nhà nào thất đức vậy con, con cháu mình như vậy làm sao mà lấy lại nhà và kệ con cháu mình vậy. Xét cả về tình lẫn về lý đều là ko được. Con dâu cũng là con mình, trừ phi nó xin đi lấy chồng thì thôi chứ ai nỡ bảo nó đi. Con mình như vậy, cháu mình như vậy, có chết mình cũng mãi ko nhắm được mắt ấy.
04:42 CH 10/05/2013
Chồng vừa mất, nhà chồng đòi ngay lại nhà
Cho mình 8 với.
Mình thì nghĩ những bạn theo trường phái cold blood - như các bạn gọi như bạn cutun, bạn apple ... thực tế mình đã đọc bài các bạn ấy viết nhiều nên mình nghĩ thực tế các bạn ấy lồng suy nghĩ của các bạn ấy vào vấn đề này với việc đặt mình là vị trí người con dâu. Là nếu là các bạn ấy, các bạn ấy sẽ nghĩ như thế cho cuộc đời thanh thản, ko tham cái gì ko phải là của mình, khó khăn tới thì mình cố gắng vượt qua, chứ còn trên thực tế, mình nghĩ, giả sử chuyện xảy ra với gđ các bạn ấy, các bạn ấy sẽ ko cư xử như thế đâu, nếu trong địa vị là BMC hay BMV.
Quay về câu chuyện này, mình cũng vừa trao đổi với chồng mình, ổng bảo, nếu gđ ai như thế thì thực sự là nhà hết phúc. Mình cũng hiểu ý ổng, và cũng cảm thấy như thế. Đành rằng, ko pháp luật nào ngăn cấm BMC lấy lại nhà, nhưng ko ai lại có thể ko quan tâm cháu sẽ sống như thế nào, và sẽ được con dâu nuôi dạy ra sao.Thực ra, cái chuyện này quá bịa đi.
Mình có lẽ là một người sống đơn giản, từ bé được sự đùm bọc của bố mẹ, lớn lên sống trong môi trường cũng đơn giản ko phức tạp gì, mình đã tận mắt nhìn thấy một số chuyện có thực như thế này:
- Anh chị hàng xóm nhà mình: có hai người con, con gái đi lấy chồng, con trai có 1 vợ và 1 con trai sống với bố mẹ. Thực tế là anh chị có khá nhiều đất, đã định cho con ra ở riêng gần đấy thì cách đây 4 năm con trai anh chị bị bạo bệnh và mất. Cho tới nay, anh chị vẫn sống cùng con dâu và cháu. Cũng có nói là tùy sự lựa chọn của con dâu, nhưng nếu còn sống với anh chị ngày nào, anh chị chăm lo cho ngày nấy. Gđ họ giờ sống với nhau, bmc và con dâu cùng nhau nuôi dạy cháu trai. Cũng đôi khi buồn, đặc biệt vào ngày giỗ của cậu con trai, nhưng cơ bản là cuộc sống bình yên. Ac rất quý mến con dâu và cháu, con bé ấy may mà tính khá vô tư, ít suy nghĩ nên mình nghĩ chắc nó sẽ sống với bmc và con trai như thế mãi ( đấy là mình nghĩ, vào lúc này).
- Bạn trai cũ của mình, sau khi lấy vợ và có hai con trai, được bm mua cho 1 căn nhà to 4 tầng ở Cầu Giấy. Sau 8 năm hôn nhân họ đổ vỡ, cậu ấy đã tình nguyện để lại toàn bộ căn nhà cho vợ ở để nuôi các con. Hiện tại, cậu ấy bỏ đi Nga làm ăn và làm lại cuộc sống mới, cậu ấy bảo mình thế.
- Nhà chồng mình: hiện bọn mình đang ở một mảnh đất rất to và có giá trị lớn (khoảng 30 tỷ). Bmc mình hiện tại đang chuẩn bị làm thủ tục di chúc cho chồng mình đứng tên. Mình có phân vân là có làm tài sản riêng hay ko. Mình thừa nhận là có tò mò và lăn tăn, đôi lúc. Tuy nhiên, mình tự thấy ko cần phải quá toan tính, mình nói thực, vì mình đã bỏ hết số tiền kiếm được xây các cửa hàng cho thuê, xây nhà cho cả Bmc... trên mảnh đất này và hàng ngày đắp đổi cho nó. VC mình đều làm công chức nên lương cơ bản là đủ sống, chỉ là mình có một số may mắn nên kiếm được ít tiền. Mình vừa hỏi chồng mình là nếu anh chẳng may chết thì em làm sao ( :P), ổng bảo,dù là tài sản riêng thì sau khi anh chết em và con vẫn là hàng thừa kế số 1 (?), mà em nên cố chăm anh làm sao để anh đừng chết (:P) ...
Mình nghĩ, ở đời, quả thực mình chưa gặp những người quá tồi tệ hay sao mà mình vẫn nghĩ có phúc rồi sẽ có phần, mình đừng toan tính quá thì ngta cũng sẽ ko toan tính với mình... Nếu chẳng may, hôn nhân đổ vỡ, nếu chẳng may bất hạnh xảy ra, thực sự tiền của hay đất đai ko phải là thứ mình thực sự quan tâm ...
07:10 CH 04/05/2013
Nhận cháu làm con...tôi phải làm sao ?
Nếu là mình, thực sự mình chỉ tự đặt mình trong trường hợp của bạn thôi, chứ ko dám khuyên bạn điều gì. Chỉ cần là có đủ điều kiện kinh tế. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng để sắp xếp mọi việc: thuê thêm người, sắp xếp công việc ... Thời gian đầu thì sẽ rất vất vả, điều đó là rõ ràng, nhưng mà rồi tất cả rồi sẽ qua. Hihi, lúc nào bị đau đớn như khi sinh con chẳng hạn..., mình toàn tự nhủ là rồi tất cả sẽ qua, và rồi lúc nào đó những đau đớn này sẽ chỉ là thứ để mình nhìn lại, còn cái mà mình có là đứa con - thứ mà mình sẵn sàng đau lần nữa để có, nếu cần. Mình nghĩ sẽ coi cháu bé như là con của mình vậy, và cố gắng nuôi nó, cho nó mọi thứ như cho các con của mình. Một đứa bé mà mình nuôi từ khi nó mới 6 tháng tuổi, lại là con gái, ngoài yêu ra, còn thương xót nhiều lắm. Cái mà bạn cho đi, chỉ là sự vất vả một thời gian đầu; còn cái mà nhận được - nhiều lắm đó bạn. Không gì bằng có thêm được sự thương yêu từ một con người.
Mà mình thì sẽ ko nói với bé mình là bác đâu, trong trường hợp này. Vì mẹ bé đã muốn ra đi và bỏ quyền làm mẹ rồi. Mình sẽ bàn với chồng quyết định coi như con và là bố mẹ. Về sau này, cô em muốn nhận thì để bé trưởng thành đã, hoặc nếu ko, là em gái chồng mình, thì về sau có về thì cũng gọi là mẹ được chứ sao - quan trọng là cô ấy có muốn gần gũi với đứa trẻ hay ko. Vì nếu chỉ là bác thôi, khi sống với hai bạn và 5 người con của hai bạn, đứa trẻ sẽ lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng và dễ bị tủi thân. Nếu có thể, sao ko tránh cho nó điều đó.
Mình chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Riêng bạn vượt qua mọi khó khăn, và gặt hái được nhiều 'quả' chín lành @};-
04:45 CH 07/01/2013
Phụng dưỡng: Cha mẹ tanh lòng, sao đòi con thắm dạ
Trong bài báo này, trong hoàn cảnh này, tha thứ hay ko, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người mẹ, không ai có thể đòi hỏi và phán xét được điều ấy .
06:12 CH 30/11/2012
Bánh cưới đẹp cho đám cưới mùa thu
Trong FB của mình cũng có 1 bạn ở HN làm bánh cưới đẹp mê hồn nè, mà bạn ấy làm được các mẫu trên kia đấy. Giá cả thì đảm bảo là phải chăng luôn
http://www.facebook.com/TepsKitchen
10:57 SA 14/11/2012
Bất đồng quan điểm với chồng và gia đình chồng-...
Bạn Cô gái đẹp ơi, chuyện của bạn là chuyện thường thấy nhất khi lấy chồng và ở chung với bố mẹ chồng mà chúng ta dần dần phải thích nghi và học cách làm sao cho mọi người cũng thích nghi với 'kiếu của mình . Theo mình thấy , qua lời bạn kể , chồng bạn như thế là thương yêu bạn đó, BMC bạn thế là cũng biết điều và thương bạn đó . Còn việc mà người già nghĩ khác mình, có ý kiến khác mình là đương nhiên đấy . Bạn đừng để bụng mà khó chịu, ấm ức . Bạn nên coi đó là việc đương nhiên các cụ già thường nghĩ thế, và các cụ thực sự có cái lý của các cụ . Chỉ có điều, mình thấy cái gì mình có thể làm được, cái gì có thể ko làm được thì tuỳ theo tình hình mà xoay chuyển . Những việc bạn kể ra thực ra rất lặt vặt như chuyện ăn mặc, nấu nướng ... thực tế chưa có gì nghiêm trọng để phải nói chuyện nghiêm túc . Khi ở chung với nhau, hãy cố gắng tâm niệm là đây là nhà của BMC, nên các cụ có nấu nướng hay yêu cầu mình nấu nướng theo ý các cụ chắc là chuyện đương nhiên thôi . Bạn hãy khéo léo mà kéo chồng về phe mình, chắc là anh ấy sẽ vì bạn mà chiều theo ý bạn đưa bạn đi chơi, đi ăn ngoài ... khi đã đi rồi, BMC có nói 1, 2 câu là sao đi muộn thế hay ko thì cứ cười thôi . Các cụ ko ngăn cản là tốt rồi . Mình hiểu tâm lý bạn, và thông cảm với ban. Chồng bạn đương nhiên là ko thể hiểu tâm lý của bạn đâu, anh ta quen sống như vậy từ bao nhiêu năm rồi, đây là nhà anh ta , thêm nữa, đàn ông vốn suy nghĩ đơn giản . Giờ mà bạn tỏ ý ko vui, kể lể, cằn nhằn ... mình e là anh ta ko thể hiểu được, và sẽ nghĩ bạn xấu tính ... bạn cứ từ từ lựa lời từng việc một nói với anh ta một cách vui vẻ . Mình nghĩ, sau một thời gian, cả nhà cũng sẽ thích nghi và hoà hợp với nhau . Chúc bạn vui, và nhanh chóng tìm được vị trí cho mình trong gđ chồng :)
06:53 CH 31/10/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@manngonguyen: đọc bài của bạn, mình muốn tặng bạn một cái máy ghi âm quá . Và sử dụng như thế nào là tuỳ theo ý của bạn :(Các mẹ EQ: cho mình thò một chân lên nhà nhé :D (hihi tàu ngầm từ tầng 1)
11:42 SA 31/10/2012
Bất đồng quan điểm với chồng và gia đình chồng-...
Hihi, đọc tới cái quần chấm bi của các cụ mà mình thấy buồn cười quá . Chồng bạn mà ủng hộ bạn mặc sao :D . Mình mà là bạn thì lúc nào đó trên giường ngủ chồng đang xem ti vi, mình sẽ mặc mỗi cái quần lùng thùng có chấm bi ưỡn ẹo qua lại rồi hỏi chồng thấy đẹp hôn cưng :)) rồi lại thay bộ sexy bé tí xem chồng bảo sao, có thích đồ MC mua hay ko :)) . Nói chung, mình cũng thấy nhiều trường hợp , ngay kể cả chồng/vợ mua cho nhau cũng ko hợp ý nhau hết đâu . MC và bạn mà quan hệ vui vẻ thì thỉnh thoảng bạn chở bà đi để mua luôn cho bà , rồi chỉ cho bà những thứ bạn thấy ưng mắt, nói con cũng phải ăn mặc hiện đại xinh đẹp để giữ chồng chứ mẹ nhỉ ? :DĐại loại thế, còn thì những khác biệt giữa người nọ người kia, giữa thế hệ nọ thế hệ kia ko tránh khỏi đâu bạn ạ . Cuộc đời còn dài , mong bạn suy nghĩ thông suốt để giữ hạnh phúc mình đang có (icon tặng hoa nè)
11:21 SA 31/10/2012
Chồng yêu gia đình chồng hơn yêu vợ!
Hehe, nghe bạn kể về em gái chồng, và về chồng mà mình thấy tội nghiệp bạn quá. Toàn những con người nhiều tính xấu zị thì bạn bỏ đi, và cứ việc hận họ suốt đời :D. Hihi, mình nói đùa thôi, mình chỉ thấy rằng: Vợ chồng bạn có kinh tế khá tốt, nhưng sau đó bạn than thở chồng lương thấp thế thì mình ko hiểu kinh tế hiện tại trụ cột chính là bạn hay chồng bạn. Nếu là bạn, mà chồng muốn phải lo cho cả gđ chồng thì lại là vấn đề khác. Còn không thì mình hy vọng bạn nhìn vào những điểm tốt của chồng để yêu chồng hơn, và từ đó sẽ cố gắng yêu hoặc có thiện cảm hơn với những thứ mà chồng yêu :D.
P/S: Đọc những gì bạn viết về em gái chồng, hihi, mình thấy như là kể về thằng em trai của mình zị, nhưng mờ mình vẫn, vẫn rất là yêu nó :D
05:56 CH 11/09/2012
làm sao để thuyết phục chồng không nên đi chơi...
hehe, thay vì thuyết phục chồng không nên đi chơi nhiều, bạn chuyển qua thuyết phục chồng rằng ở nhà hoặc đi chơi với bạn vui hơn nhiều đi :D
05:48 CH 11/09/2012
t
trangchip
Bắt chuyện
1.5k
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cho nên, đồng ý là ai có tiền người đó có quyền quyết định, nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là tất cả và người nhận buộc phải biết ơn với không dám ý kiến ý cò gì đâu. Riêng với bọn mình, chỉ nhận của bố mẹ vì đó là bố mẹ mình và mình phải có trách nhiệm lúc bm già rồi, rồi thờ phụng ... chứ còn tất cả các thể loại khác: anh, chị, cô, bác ... không bao giờ bọn mình nhận, cho dù cho nhà cửa, đất đai ... à thỉnh thoảng cho đồ ăn hay tấm áo manh quần cho các cháu thì okie @ quan điểm cá nhân
cảm ơn các mẹ
Kính bạn
- Yêu thì chọn thằng nào nó tử tế muốn lấy mình mà yêu mà cho nó quan hệ, chứ cứ yêu là dạng háng ra thế à;
- Quan hệ thì kiểu nào chả sẽ có thai, thế thì phải sử dụng các biện pháp tránh thai -> có thai là do mày ngu quá;
- Có thai rồi, nếu phá thì có biết thất đức thế nào không, có biết bao người mong có con thế nào khong;
- Có thai rồi, nếu để đẻ thì tự chửi mình và chấp nhập rằng cả xã hội xung quanh lên án, dè bỉu vì ai chấp nhận cái đứa không chồng mà chửa;
- Ngoại tình là xấu xa, là vô đạo đức, là cướp đoạt, là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác;
- ...
Nói thế thì kiểu gì chả đúng, các chị văn hay chữ tốt thì các chị viết hoa ngôn uyển ngữ, em cục mịch thì em cứ viết kiểu thô lỗ trắng trợn, dưng bản chất nó như nhau cả thôi, phỏng ạ?
Và mấy cái điều ấy, em nói thật, từ tây sang ta, từ ta sang tầu, từ nông thôn cho tới thành thị, từ xã hội phong kiến cho tới hiện đại ... phàm đã là con người với tất cả lý tính và cảm tính ở các mức độ khác nhau, vẫn quan hệ trước hôn nhân, vẫn có thai, vẫn phá thai và vẫn ngoại tình .... dù bị miệt thị cỡ nào, phỏng ạ?
Điều quan trọng nhất trong tất cả những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống như trên là phụ nữ, với chức năng thiên bẩm của mình, và những đứa trẻ không được lựa chọn hoàn cảnh để sinh ra là những người chịu thiệt thòi nhất.
Đừng có nói là mày ngu thì mày phải chịu, lúc sướng thì ai chịu cho, mk, thằng đàn ông cũng bản năng như thế, cũng sướng như thế nó chạy nó mất rồi, cái câu cay nghiệt ý chỉ có đàn bà nói vào mặt nhau mà thôi, phỏng ạ?
Và chúng ta có cần phải nghiệt ngã với nhau như vậy không?
Xã hội nào cũng sẽ phải thay đổi (dù chậm) để đảm bảo quyền lợi và hạnh phúc của con người. Xã hội phương tây cũng vậy thôi, cách đây chỉ độ vài chục năm, cũng bảo thủ và đầy rẫy sự bất công đối với phụ nữ. Chỉ cần google là có thể thấy chỉ để có được quyền sử dụng các biện pháp tránh thai và phá thai thôi, cả phụ nữ và đàn ông cũng đã phải nỗ lực đấu tranh như thế nào...
Và xét thấy, mỗi con người, đặc biệt là phụ nữ với thiên chức của mình, có quyền lựa chọn cuộc sống của họ và mưu cầu hạnh phúc, miễn là không vi phạm pháp luật. Còn đạo đức, thực sự là một phạm trù không bất biến và hoàn toàn khác nhau với mỗi cá nhân vào mỗi thời điểm khác nhau ... Xin lỗi các bạn, các bạn đừng có nói là nền tảng đạo đức này nọ. Các bạn dựa vào đó để dạy dỗ con cái các bạn mưu cầu hạnh phúc và đi con đường "thẳng" như cách nhìn của các bạn thì là quyền của các bạn. Nhưng khi các bạn sử dụng nó để mạt sát khinh bỉ những người phụ nữ và những đứa trẻ khác thì lại là một chuyện khác, phỏng ạ?
Vì vậy, mình hoàn toàn đồng ý với một câu nói của bạn Avanlanche, đại ý: tôi chỉ đưa ra những nhận xét và đánh giá của tôi cho những trường hợp cụ thể mà tôi hiểu rõ hoàn cảnh và sự lựa chọn của họ trong hoàn cảnh đó, vào thời điểm đó.
P/S: em hâm mộ chị Táo vãi, chị viết cái gì cũng hay :)
Đôi khi mình nghĩ, để những chuyện mình không mong muốn như thế xảy ra, thì mình phải làm những gì. Hạnh phúc như mình thấy thực sự là một cuộc 'đấu tranh' dữ dội, đôi khi với chính bản thân mình trước tiên. Và tình yêu, bản chất của tình yêu chưa bao giờ có thể là sự bắt buộc, hay đòi hỏi. Đôi khi tình yêu giống như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, đến một lúc nào đó tự nhiên nó dừng lại, mà chả phải vì ai đúng, hay sai. Vì thế, mình hoàn toàn đồng ý với 'noinhomayxua' rằng điều duy nhất chúng ta nên làm để có thể có hạnh phúc là sống độc lập, tự chủ cả về tinh thần và vật chất. Chồng không phải là tất cả mà cũng chỉ là một lựa chọn rất quan trọng của mình mà thôi.
Đêm hôm trước mình mò dậy chộp được một đoạn trong Desperate housewives (lâu lắm rồi ko xem) và mình thực sự rất rất ấn tượng: khi Lynette đưa con gái đi gặp bố (chồng cũ). Cô con gái tỏ ý không muốn gặp bố vì bố có bồ mới và vì 'bố đã bỏ rơi mấy mẹ con mình'. Lynette nói với con gái: " Không, không phải bố bỏ rơi mấy mẹ con mình, bố luôn yêu các con và quan tâm tới các con ... vấn đề là bố và mẹ không còn làm cho nhau hạnh phúc nữa ... có lẽ là cô Jane có thể khiến cho bố thấy hạnh phúc hơn ... không có ai đúng, ai sai mà là chúng ta đang tìm cách giải quyết vấn đề như thế nào ... con hãy ra với bố đi, bố đã đợi con rất lâu rồi ..."
Mình thấy, đây chỉ là lời than van buồn tủi của một người mẹ già, nó có thể hơi chủ quan và bà có thể đã hơi quá nhạy cảm. Và thực sự rất khó để đánh giá những người con vì biết đâu trong lòng họ rất yêu quý kính trọng bà nhưng cách thể hiện đã ko như và ko đúng và ko đạt tới mức bà mong muốn. Thế hệ khác nhau, suy nghĩ và hành động khác nhau mà.
Các mẹ cãi nhau vì cái gì? Bất hiếu là sai quá đi rồi, mà chỉ sống vì bố mẹ mà hy sinh hạnh phúc của mình thì thực sự có nên không? Mẹ nào cũng đúng hết mà
Mình thì nghĩ những bạn theo trường phái cold blood - như các bạn gọi như bạn cutun, bạn apple ... thực tế mình đã đọc bài các bạn ấy viết nhiều nên mình nghĩ thực tế các bạn ấy lồng suy nghĩ của các bạn ấy vào vấn đề này với việc đặt mình là vị trí người con dâu. Là nếu là các bạn ấy, các bạn ấy sẽ nghĩ như thế cho cuộc đời thanh thản, ko tham cái gì ko phải là của mình, khó khăn tới thì mình cố gắng vượt qua, chứ còn trên thực tế, mình nghĩ, giả sử chuyện xảy ra với gđ các bạn ấy, các bạn ấy sẽ ko cư xử như thế đâu, nếu trong địa vị là BMC hay BMV.
Quay về câu chuyện này, mình cũng vừa trao đổi với chồng mình, ổng bảo, nếu gđ ai như thế thì thực sự là nhà hết phúc. Mình cũng hiểu ý ổng, và cũng cảm thấy như thế. Đành rằng, ko pháp luật nào ngăn cấm BMC lấy lại nhà, nhưng ko ai lại có thể ko quan tâm cháu sẽ sống như thế nào, và sẽ được con dâu nuôi dạy ra sao.Thực ra, cái chuyện này quá bịa đi.
Mình có lẽ là một người sống đơn giản, từ bé được sự đùm bọc của bố mẹ, lớn lên sống trong môi trường cũng đơn giản ko phức tạp gì, mình đã tận mắt nhìn thấy một số chuyện có thực như thế này:
- Anh chị hàng xóm nhà mình: có hai người con, con gái đi lấy chồng, con trai có 1 vợ và 1 con trai sống với bố mẹ. Thực tế là anh chị có khá nhiều đất, đã định cho con ra ở riêng gần đấy thì cách đây 4 năm con trai anh chị bị bạo bệnh và mất. Cho tới nay, anh chị vẫn sống cùng con dâu và cháu. Cũng có nói là tùy sự lựa chọn của con dâu, nhưng nếu còn sống với anh chị ngày nào, anh chị chăm lo cho ngày nấy. Gđ họ giờ sống với nhau, bmc và con dâu cùng nhau nuôi dạy cháu trai. Cũng đôi khi buồn, đặc biệt vào ngày giỗ của cậu con trai, nhưng cơ bản là cuộc sống bình yên. Ac rất quý mến con dâu và cháu, con bé ấy may mà tính khá vô tư, ít suy nghĩ nên mình nghĩ chắc nó sẽ sống với bmc và con trai như thế mãi ( đấy là mình nghĩ, vào lúc này).
- Bạn trai cũ của mình, sau khi lấy vợ và có hai con trai, được bm mua cho 1 căn nhà to 4 tầng ở Cầu Giấy. Sau 8 năm hôn nhân họ đổ vỡ, cậu ấy đã tình nguyện để lại toàn bộ căn nhà cho vợ ở để nuôi các con. Hiện tại, cậu ấy bỏ đi Nga làm ăn và làm lại cuộc sống mới, cậu ấy bảo mình thế.
- Nhà chồng mình: hiện bọn mình đang ở một mảnh đất rất to và có giá trị lớn (khoảng 30 tỷ). Bmc mình hiện tại đang chuẩn bị làm thủ tục di chúc cho chồng mình đứng tên. Mình có phân vân là có làm tài sản riêng hay ko. Mình thừa nhận là có tò mò và lăn tăn, đôi lúc. Tuy nhiên, mình tự thấy ko cần phải quá toan tính, mình nói thực, vì mình đã bỏ hết số tiền kiếm được xây các cửa hàng cho thuê, xây nhà cho cả Bmc... trên mảnh đất này và hàng ngày đắp đổi cho nó. VC mình đều làm công chức nên lương cơ bản là đủ sống, chỉ là mình có một số may mắn nên kiếm được ít tiền. Mình vừa hỏi chồng mình là nếu anh chẳng may chết thì em làm sao ( :P), ổng bảo,dù là tài sản riêng thì sau khi anh chết em và con vẫn là hàng thừa kế số 1 (?), mà em nên cố chăm anh làm sao để anh đừng chết (:P) ...
Mình nghĩ, ở đời, quả thực mình chưa gặp những người quá tồi tệ hay sao mà mình vẫn nghĩ có phúc rồi sẽ có phần, mình đừng toan tính quá thì ngta cũng sẽ ko toan tính với mình... Nếu chẳng may, hôn nhân đổ vỡ, nếu chẳng may bất hạnh xảy ra, thực sự tiền của hay đất đai ko phải là thứ mình thực sự quan tâm ...
Mà mình thì sẽ ko nói với bé mình là bác đâu, trong trường hợp này. Vì mẹ bé đã muốn ra đi và bỏ quyền làm mẹ rồi. Mình sẽ bàn với chồng quyết định coi như con và là bố mẹ. Về sau này, cô em muốn nhận thì để bé trưởng thành đã, hoặc nếu ko, là em gái chồng mình, thì về sau có về thì cũng gọi là mẹ được chứ sao - quan trọng là cô ấy có muốn gần gũi với đứa trẻ hay ko. Vì nếu chỉ là bác thôi, khi sống với hai bạn và 5 người con của hai bạn, đứa trẻ sẽ lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng và dễ bị tủi thân. Nếu có thể, sao ko tránh cho nó điều đó.
Mình chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Riêng bạn vượt qua mọi khó khăn, và gặt hái được nhiều 'quả' chín lành @};-
P/S: Đọc những gì bạn viết về em gái chồng, hihi, mình thấy như là kể về thằng em trai của mình zị, nhưng mờ mình vẫn, vẫn rất là yêu nó :D