Đúng là chiều quá sinh hư còn gì :))Bây giờ em mới để ý vợ anh là cô giáo. Bình thường thì chẳng nói, nhưng làm 1 nhà giáo mà như thế này thì hơi ....Chắc chị ấy phải hiểu lòng tự trọng của 1 nhà giáo, phải hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện này vỡ lở và học sinh của mình biết chứ?Anh có thể nói với chị ấy như sau: "em cứ thử nghĩ xem nếu học sinh của em biết được việc em có chồng mà còn tin nhắn đò đưa với ng khác thì sẽ thế nào, em thử nghĩ xem nếu chúng nó biết chồng của cô giáo mình ly dị vợ vì vợ ngoại tình thì em sẽ cảm thấy như thế nào?" Nếu thực sự chị ấy biết nghĩ thì sẽ phải dừng việc này lại và ko dám tái phạm đâu.
Căn nhà riêng rộng rãi, thoải mái đúng là mơ ước của không ít gia đình nhỏ.Không phải ai cũng có may mắn có được thu nhập tốt, mỗi tháng dành ra được 1 phần để tích luỹ mua nhà. Kinh tế khó khăn, cày từng bữa đủ ăn cũng đã là may. Những điều lớn lao khác chỉ là mơ ước, mà đôi khi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến điều mơ ước nữa. :( Căn nhà riêng là 1 mục tiêu lớn để phấn đấu, khó nhưng không phải là không thể đạt được, mình cũng mỗi ngày nhìn con ngủ mà có thêm động lực để "cày" tích luỹ xây nhà vì con.Mình có nhiều người bạn, người thầy là tấm gương cho mình trong việc có căn nhà riêng. Mình chia sẻ 2 câu chuyện mà mình rất thích:Câu chuyện 1: - 1999, 2 anh chị cưới nhau. Sau đám cưới thì gom số vốn ít ỏi của cả 2, mượn thêm gia đình 2 bên mua 1 căn nhà nhỏ xíu ở sâu trong hẻm ở quận 4 (hẻm nhỏ xíu chỉ đủ 1 xe máy đi). Chị làm kế toán, anh làm quản lý nhân sự. Họ mơ ước có 1 ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi cho con khi con vào độ tuổi mẫu giáo có chỗ chơi và phát triển tốt => Kế hoạch 5 năm lần thứ 1. - Ba năm sau bé trai đầu tiên ra đời. Thu nhập của chị trang trải lo hết cho chi phí gia đình, thu nhập của anh dành để tích luỹ. Rồi họ có bé gái tiếp theo. Chị vẫn cố gắng làm việc gánh trách nhiệm chi tiêu, anh tích luỹ. Anh "cày" 1 lúc 4 jobs miệt mài 7 ngày 1 tuần, 6g sáng đã thấy anh ra khỏi nhà, xong việc công ty thì anh đi dạy, đi làm thêm đến hơn 22g mới xong việc bên ngoài, đêm cũng phải tranh thủ đọc tài liệu, làm việc và nghiên cứu. Anh chia sẻ: bây giờ con cái còn nhỏ thì phải ráng cày để khi con đến độ tuổi đi học thì mình mới có thể thoải mái dành thời gian chơi và học với con, lúc đó con cần mình hơn.- 2005: Tiền tích luỹ và vay thêm ngân hàng đã mua được 1 miếng đất khá rộng ở quận 1, mặc dù là trong hẻm nhưng được cái rộng rãi, đường Cống Quỳnh cũng là khu trung tâm. Tiếp tục hành trình tích luỹ để xây nhà => Kế hoạch 5 năm lần thứ 2- 2009: Bắt đầu xây nhà. Họ bán căn nhà nhỏ ở quận 4 để bù thêm tiền vào xây nhà, thuê 1 căn hộ chung cư ở tạm 1 năm.- Noen 2010: Khi đến tham quan và chung vui căn nhà mới của anh chị, mình thích mê. Tầng hầm để xe. Tầng lửng và lầu 1 thì vợ chồng và 2 con ở. Các tầng trên thì cho thuê. Cho thuê nguyên mỗi tầng gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Mình đến chơi vài lần thì thấy khách thuê đều là người nước ngoài sang làm việc ở Việt Nam. Hai bé con anh chị thì tíu tít, đáng yêu vô cùng.12 năm cho mục tiêu Căn nhà mơ ước, hành trình dài và gian nan, vất vả, nhưng mình nghĩ phần thưởng dành cho anh chị ấy cũng thật xứng đáng.Bây giờ thì mình mới bắt đầu Kế hoạch 5 năm lần 1 của riêng mình 6/2012 đến 6/2016. Bạn nào hứng thú thì thành lập hội với mình để cùng động viên nhau vậy.Chúc chính mình và các bạn chưa có gì như mình nghị lực và sức khoẻ để phấn đấu! Câu chuyện thứ 2 cũng rất hay, lần sau mình chia sẻ tiếp nhé.
Em thì thấy mấy ngân hàng với dịch vụ nhà đất hay có chương trình mua nhà trả góp hoặc là vay mua nhà, nhưng mà em thấy thủ tục nhiêu khê quá, chắc chẳng dễ mà vay mua nhà đc
Yêu Hải Vy và mẹ Chuý quá!Tàu ngầm Topic của bạn lâu rồi! Mình ko biết bạn ở khu nào! Nhưng muốn được làm bạn vơi 2 mẹ con quá! Mình hơn mẹ Hảy Vy 1 tuổi thôi àh?
ok. Sáng mai mình sẽ đk giùm bạn. ĐK xong mình sẽ nt lại cho.
mai mình đi khám. Có ai đi khám ko nhỉ, Sáng mai đi mình ĐK giùm cho
Bichngoc171 ơi, giáo viên thì cũng là con người mà chị.
@ chủ top: Anh hãy cho vợ một cơ hội nữa. Ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để giữ gìn hạnh phúc. Nhất là phụ nữ, họ rất yếu lòng anh ạ.
Chuyện gì cũng có thể làm được nếu mình có mục đích và cố gắng, thích câu chuyện 1 của bạn lắm ý. Đúng là cứ ngồi nghĩ thì chả bao giờ mua được cái gì.
Ngân hàng khi nào chả nắm đằng chuôi, thủ tục đầy đủ thì người ta mới cho vay chứ bạn? Nợ xấu thì đang cao, cho vay dễ thì chít :)
Cảm ơn HIền nhé, mình đã khám được rồi ấy ạ, đến muộn tý nhưng vẫn được khám luôn, hihi. Chúc mẹ con ấy luôn khỏe mạnh nhá' :)
Me hh1503 oi, dang ky ho minh voi nhe'. Minh la: Ha` Thi Thu Trang, sdt: 0983.712.855.
Me cho minh xin sdt de minh lien lac nhe. tks me no' lam lam :)
Nguyên văn bởi minioliver
Em cũng cạch Lot rồi, đợt em ăn thử Lot ở gần cửa hàng thời trang số 269 Cầu Giấy ngay đầu phố Chùa Hà, đang ăn thì thấy 1 cái thứ... không thể tưởng tượng nổi và cũng không muốn nói ra ở đây. Thấy mà suýt nôn. Chạy mất dép, thi thoảng đi qua nhìn vào lại muốn trớ.
TÔi vẫn ăn ở Lotte,Humburger ở Lotte là ngon nhất. Ăn mãi rồi có sao đâu. Mà cái thứ không thể tưởng tượng nổi mà bạn nói là gì thế???