Nếu không phải vì ống có bệnh thì ông là người tử tế vì đã nói ra điều mà cả hai đang phải đối mặt. Tôi ước được như Chị quá đi. Chúng tôi cũng đã 9 năm sống cùng , nhưng giờ như 2 cái bóng di động. ko ai nói với ai lời nào. Tôi cố gắng để hiểu sự khác biệt vì sao thì phát hiện giữa hai vc không hề có điểm chúng trong cs. Tôi khắc phục chúng bằng cách tìm hiểu cv của chồng, quan tâm hỏi han (nhưng tiếc rằng gạt phăng ko cho biết, mỗi lần cơ quan đi du lịch A chưa một lần rủ vợ con đi cùng toàn đi một mình, ngược lại với tôi khi cơ quan có chuyến dã ngoại tôi luôn đăng kí cả chồng con, Nhưng ko đăng kí thì đỡ buồn, đăng kí lại buồn hơn. A có đi cùng nhưng ko hề qtam vơ con chỉ muốn đi chơi một mình hoặc tụ tập nói chuyện phiếm. đến mấy chị em trong cơ quan tôi còn nói :"Ôi chồng bạn hay nhỉ toàn đi một mình". Còn khi cv tôi nặng đầu muốn tâm sự cùng ck để cho thanh thản thì A thường ko bao giờ để í nghe và tìm gì đó làm hoặc nc với con như kiểu để khỏi nghe vợ nói í. Còn chuyện chăn gối thì như là có trách nhiệm, chả bgio thấy ống thích cả dù mình có hứng thế nào đi chăng nữa. Nhiều khi muốn gần ống ống gạt tay ra, những lúc thế nghĩ ống mệt ừ thì thôi, nhưng có lúc ở nhà cả ngày chả làm gì ống cũng vậy. bây giờ đã được 6thang vc tôi đang sống trong trạng thái Ly Thân, như 2 cái bình hoa di động ko ai nói với ai câu nào, chỉ có con làm bạn. ống đi tối ngày. Sao mà ước ống nói một câu như chồng chị quá đi, hoặc ổng mang gái về nhà cho tôi ra đi cho nó thanh thản. Chứ kiểu này chắc tôi chết có ngày. Công việc kd đã bù đầu bù óc mà ở nhà ngột ngạt kinh khủng, thế này làm sao cố gắng mà sống cho hết phần đời còn lại đây.
Đúng là đàn bà trăm đường khổ.
Mình cũng giống bạn. Khi xem tử vi bị cung phu rất xấu. Còn bảo mình kiếp trước làm nhiều điều ác nên kiếp này phải trả giá. Và kiếp trước mình mắc nợ chồng mình bây giơ nên kiếp này phải chịu đau khổ , bị chông đối xử ko ra gì.