Mình thì ko thích cái kiểu vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm quan tâm như ngày mới yêu. Chỉ là gặp thì hỏi han tí thôi, đừng lờ nhau đi là ok. MÌnh nghĩ nếu còn tránh mặt nhau, ko muốn nhắc tới nhau là còn nhớ. Còn khi con người ta thẳng thắn đối diện được với những nỗi sợ và ám ảnh của mình trong quá khứ là ta đã dứt khoát được tất cả. Như vậy ko phải là hay hơn sao.
Đã yêu nhau thì lấy nhau thôi, quan tâm chi đến chuyện tuổi tác. Vậy mà sao thói đời cứ trách "phi công trẻ lái máy bay bà già". Đúng là miệng lưỡi thế gian. Vợ kém tuổi chồng lấy nhau đôi khi còn gặp khó khăn. Nhưng để lấy vợ hơn tuổi thì đó là khó khăn gấp ngàn gấp bội phần. Nhiều lúc ngồi ngẫm miệng lưỡi thế gian, thói đời ghẻ lạnh mà xót xa tấm lòng.
Trên diễn đàn có nhiều bạn hơn tuổi rất nhiều, nhưng mình xin phép được xưng danh là "mình" cho nó thân mật.
Mình sinh năm 87 - vợ mình sinh năm 79. Trước khi cô ấy đến với mình, cô ấy đã trải qua 2 mối tình lớn, nhưng đều không tìm thấy được hạnh phúc. Mối tình đầu của cô ấy không trọn vẹn, khi bị người yêu ruồng bỏ. Cô ấy không yêu nữa, cho đến khi gia đình bắt cưới. Cô ấy chấp nhận lấy người thứ 2 làm chồng với suy nghĩ là cứ lấy là sẽ có hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không đến với cô ấy. Sống cùng nhà, nhưng gần mặt cách lòng. Mỗi người sống một phòng khác nhau. Và cho đến khi cô ấy gặp mình...
Cuộc gặp gỡ của chúng mình rất đơn giản và tự nhiên. Thông qua những lần cùng nhau tham gia giải quyết công việc. Những lần trao đổi. Chúng mình nhận thấy rằng dường như đã quen nhau từ thuở nào, như vợ chồng nói chuyện với nhau vậy. Và rồi tình cảm của chúng mình bắt đầu từ đó.
Nào là số mạng, nào là boí toán, đều nói là Đinh Mão và Kỷ Mùi lấy nhau không hợp. Nhưng mình không hiểu sao giữa mình và cô ấy luôn có sự đồng điệu nào đó trong tâm hồn và trong tính cách. Mình luôn cảm thấy cô ấy lo lắng về vấn đề tuổi tác, mỗi lần nhìn thấy cô ấy suy nghĩ mà mòn mỏi tâm can. Mình không muốn cô ấy thêm lo lắng, mỗi lần mình có làm việc cùng đồng nghiệp nữ, là mỗi lần mình cảm thấy cô ý thêm đau khổ...Mặc dù mình đã hết sức yêu thương.
Vợ ơi đừng lo lắng nữa...
Cám ơn bạn Yuri rất nhiều,
Mình không biết tất cả phụ nữ trên trái đất này họ có giống nhau không, bởi vì người mình yêu là một người nước ngoài. Mình đã học và đã tìm hiểu văn hóa của họ. Mình đã cố gắng lờ đi những khoảng cách về văn hóa, về các định kiến xã hội, để yêu cô ấy. Nhưng càng tiếp xúc với cô ấy, càng nói chuyện nhiều với cô ấy. Mình đã nhận ra rằng có điều gì đó trong mình vẫn chưa thể nào chấp nhận được.
Với phụ nữ Việt Nam, những gì bạn nói mình có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng với phụ nữ nước ngoài...
Giờ đây, suy nghĩ của mình đã thay đổi, mình đã không còn lòng tin vào người ấy nữa, mình không còn tin vào những lời nói của người ấy nữa.
Điều mà mình thấy buồn nhất trong việc này là mình vẫn không thể nào hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi
"mối tình đầu dù có tốt hay đẹp, bao giờ họ cũng trân trọng và sẵn sàng quay lại, bỏ mặc người đến sau..."
Mình đã quyết định chia tay người ấy rồi, hiện tại mình rất buồn, và không còn tin tưởng vào phụ nữ như trước nữa. Mình mong vết thương chóng lành và có thể quay lại cuộc sống như trước.
Cám ơn các bạn,,,
tuổi cũng là một phần, số phận cũng là một phần, nhưng hơn hết cả là sự đồng lòng, sự tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau...cái đấy còn quan trọng gấp nghìn lần chuyện số má
Mình đã hỏi thẳng cô ý và cô ý nói rằng không hề có gì cả,
nhưng mình vẫn không hiểu một điều rằng tại sao cô ý phải giấu, tại sao đến lúc mình biết và hỏi thẳng thì cô ý mới trả lời..
Mình thực sự rất tức giận, "tình cũ không rủ cũng đến" mình rất lo sợ điều này, hơn nữa người ấy lại gần cô ấy hơn mình.
Hằng ngày ngờ vực lẫn nhau thật là đau khổ.
Mình muốn tin nhưng sự thật trước mắt mình thật trớ trêu.
Mình có nên để cho cô ấy ra đi...