Hị hị... em nghĩ là Bộ GTVT cần liên kết với Tổng cục dân số - Bộ Y tế để họp bàn về phương án thu THUẾ THÂN... cứ đứa bé nào mới sinh ra là tương lai sẽ thành một mối hiểm họa gây tắc đường, mỗi người đang sống trên lãnh thổ Việt Nam là hiểm họa gây tắc đường.... vì có đứa nào chịu đi bộ đâu :39:Thuế thân muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cái này nó cũng còn phụ thuộc về tố chất sinh lý của từng người chứ kô hẳn là công việc nhiều thì quên yêu...bản năng này của con người cũng như cái cây thôi , cùng trong một vườn nhưng có cây thì trĩu quả cây thì còi cọc vài quả trong khi mức chăm sóc là như nhau. Có cây thì ra quả được vài lần xong tịt luôn. vì vậy chị em nào lấy chồng như thế này thì một phần cũng phải do số phận mà chịu thôi. Bằng chứng là có nhiều nhà vợ có thèm quyến rũ gì chồng đâu mà tối ngày vẫn lao vào hùng hục ấy chứ.Thôi thì có bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu thôi. Lấy tình cảm vợ chồng và những tình yêu thương khác mà khỏa lấp cũng được vậy.
Có ai bỏ chồng vì chuyện này không hòa hợp không nhỉ?Em không phải là người có nhu cầu cao, mà thực ra cũng k biết có cao hay k vì lấy phải người chồng có nhu cầu quá thấp nên dần dần mình cũng bị thấp theo. Vợ chồng lấy nhau được hơn 3 năm, con được 2 tuổi rồi mà cứ nghĩ đến chuyện quan hệ vc lại tủi thân. Chồng em vốn là người có nhu cầu thấp từ hồi mới cưới, em lại là người chưa quan hệ trước hôn nhân, cứ giữ gìn mãi đến sau hôn nhân lại thất vọng. Trước khi có bầu đã giận dỗi, nói nặng nói nhẹ đủ kiểu vì chồng có nhu cầu quá ít, mới lấy nhau mà cũng chỉ tuần 1 lần là may, còn k thì 2 tuần một lần, và em cũng k ontop được. Thời gian có bầu là hoàn toàn không quan hệ vc, chồng lấy lí do là sợ ảnh hưởng đến con. Khi con được 6 tháng tuổi thì mới thử quan hệ lại, không thấy suôn sẻ, giữa đường đứt gánh. Rồi từ khi con 6 tháng đến giờ, con được 2 tuổi rồi, quan hệ cực kỳ thưa thớt, thậm chí có lần không đến đích được. Có khi tới 3-4 tháng mới 1 lần, nghe có kỳ cục k?Trong khi đó, em tin là chồng k phải là người lăng nhăng bên ngoài để chán vợ, chỉ là nhu cầu quá thấp, lại lười, hay tự xử nên dần thành quen. Em vì chồng k đáp ứng được, lại k có gan ngoại tình nên cũng "tự" để thỏa mãn, nên dần cũng thành lười theo.Nhưng em vẫn luôn bức xúc k yên, bề ngoài em không phải là xinh, nhưng vẫn được cánh đàn ông đánh giá là hấp dẫn, cũng có những cám dỗ bên ngoài làm em say nắng, nhưng không đủ dũng cảm để phản bội chồng. Cứ mãi thế này thì chắc em không chịu nổi nữa, thà sống k chồng chứ sống có chồng mà như vậy thì...lãng phí tuổi thanh xuân quá, đúng k ạ?Em đã tỉ tê, ngọt nhạt đủ kiểu để chồng đi khám mà vẫn chưa chịu đi.Giờ em phải làm sao đây, bế tắc quá.
Đoạn này thì giống chồng mình kinh khủng. Tính khí thì gắt gỏng, nhăn nhó. Lúc nào cũng cho mình là nhất. Cáu kỉnh, khó chịu với ông bà ngoại mặc dù ông và lúc nào cũng vun vén chăm lo cho nhà mình. Bố mẹ vợ chiều con rể hơn cả con trai con gái. Vậy mà chẳng hiểu chồng mình còn muốn gì. Tối hôm 30 âm lịch vừa rồi nói mình một câu làm mình tức điên nhưng vẫn phải im vì có cả bà ngoại ở đó. Đến sáng mùng 1 vừa sáng ra lại cằn nhằn mình một cách vô cớ. Tức, tủi thân không thèm nói chuyện từ sáng hôm mùng 1 đến giờ. Biết là mình tức nhưng cũng không thèm làm lành, mặt lạnh te không thèm nói một câu. Càng ngày càng chán....
Chuẩn! Phải thu THUẾ THÂN thật cao thì dân số mới giảm. Dân số giảm thì mới hết tắc đường. Chứ thu thuế phương tiện cá nhân thế này bất cập quá. Haizzzzz......
Cho mình nhập hội với các mẹ nhé. Bé nhà mình sinh năm 2008, ngày mai 3/8/2011 bắt đầu đi học vào lớp mẫu giáo bé. Bé đã đi học trường tư thục trước rồi, nhưng mình vẫn lo không biết con thế nào. Mình tin tưởng chất lượng của trường Đống Đa lắm vì cu lớn nhà mình (năm nay học lớp 4 rồi) trước cũng học ở đây. Thế nên các mẹ có con mới bắt đầu đi học cứ yên tâm nhé.
Tình hình là thứ 6 vừa rồi mình đã đến đăng ký học, đã đóng tiền nhập học cho con rồi. Bác gì trông già già ngồi thu tiền có hẹn sáng thứ 4 tuần tới (sau nghỉ lễ) cho con đi học. Mình lên tầng 2 và tầng 3 xem qua lớp thì thấy cũng tàm tạm. Lúc xuống nhà đang đứng ngó nghiêng thì nghe thấy một mẹ đang phàn nàn với cô Hà về tình trạng thay đổi giáo viên xoành xoạch, mình cũng hơi băn khoăn. Đến tối về lên WTT, lại thấy các mẹ phàn nàn nhiều về tình trạng này làm mình suy nghĩ quá, không biết thế nào.
Nhưng chắc là vẫn phải cố gắng cho con theo học thôi, vì trường ở gần nhà, mà mình cũng chỉ định cho con học đến hết tháng 7 để sang trường công lập. Không biết thứ 4 này con đi học thế nào đây, lo quá.
Quá chí lý, mẹ này nói quá chuẩn.
Càng sống với nhau càng thấy chán, buồn vì muốn giữ lửa cho hôn nhân thì người chồng cũng đóng một vai trò rất quan trọng, chứ một mình người phụ nữ thì rất khó. Stress và ức chế kinh khủng vì không tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung nên càng ngày càng bế tắc.
Tóm lại là mình liệu cơm gắp mắm thôi các mẹ ạ. Tùy thuộc hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của nhà mình mà tính lương, thưởng cho NGV cho phù hợp. Dù sao thì NGV cũng rất quan trong nhất là trong điều kiện mình bận bịu công việc, con lại nhỏ các mẹ nhỉ.
Mẹ này sao giống mình thế, nhiều lúc mình cứ nghĩ vợ chồng mình như đang sống ly thân. Thực sự ra với mình sex không phải là điều quá quan trọng, quan trọng hơn đó là nhu cầu tình cảm. Mình nghĩ tình cảm vợ chồng cũng như cái cây, nếu được chăm sóc tưới tắm đều đặn hàng ngày thì sẽ luôn xanh tốt. Nhưng rất tiếc xã mình lại không nghĩ được như thế. Nhiều lúc rất chán nhưng nghĩ đến 7 năm yêu nhau, 10 năm cưới nhau với 2 đứa con như thiên thần, lại bỏ qua để trở về với thực tại. Xã mình lại còn ham chơi điện tử buổi đêm nữa nên bó tay, hết thuốc chữa. Nhiều lúc ức chế kinh khủng và stress nặng.