Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yếu Lòng !
Chị tác giả ơi yếu lòng làm gì, em lâu rồi đã chả biết buồn nữa vì buồn chả có gì vui đâu chị :)
06:32 CH 04/02/2016
Những ngã rẽ cuộc đời
truyện hay quá, cảm ơn tác giả nha =D>
06:23 CH 04/02/2016
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 32
Khi cô chuyển tư thế ngồi... từ hơi ngã người sang bên thành ngồi thẳng dậy như cũ...thì ngay lập tức mình liếc thấy cái khe bím dài lồ lộ hẳn ra một cách đầy hớ hênh và không chủ ý...tuy không rõ lắm nhưng mình vẫn thấy hàng lông xung quanh nó rõ ràng là đang...ướt nhẽm và nằm ngã hết xuống...hic hic...mình không chịu nỗi nữa!
Hình ảnh đó đầy kích thích làm cho con sâu trong người mình ngọ nguậy không ngừng... khó chịu...
Mình khẽ lấy tay chỉnh nhẹ con sâu cho đúng vị trí , hướng lên trên để khỏi vướng víu và căng thẳng quá mức vì độ ôm bó và ma sát của quần...
Khi đã ổn định, mình ngồi với tư thế quay ngang...đảo mắt láo liên khắp cơ thể cô, nhìn trân trân từ trên xuống dưới...
Từ mái đầu đang được buộc cao gọn gàng, tới những giọt mồ hôi lấm tấm đang chực kết thành từng giọt lăn dài trên má, trông cô...thật ướt át...
Kéo ánh mắt xuống ngực, mình thấy 2 vếu căng tròn của cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở lúc nhanh lúc chậm của bầu ngực, 2 cái ti nhọn chỉa thẳng về phía trước...mời gọi và khiêu khích...
Bên dưới, chiếc áo nịt ngực vẫn làm bệ đỡ và góp phần làm cho cặp vếu trông xinh xắn và tròn trịa hơn...
Cô đầy đặn, mà theo mình những người đầy đặn thì chỉ có một điều đáng chê trách là vòng 2 nhĩ...vòng bụng cô không thon thả như những em teen cao mét 6, mét 7...nhưng nó không chảy xệ như những sản phụ hay đàn bà luống tuổi khác...nó vẫn tạo nên nét kiều diễm của riêng cô...vì đơn giản...cô biết giữ gìn...mình chắc chắn... Vì thoáng nhìn về gương mặt, tay chân, đầu tóc, cách ăn mặc...ai cũng sẽ suy nghĩ như mình...
Lơ đãng trong giây lát với những suy nghĩ vụt qua, mình khẽ quay lại với nhiệm vụ chính!
Liếc ngay thấy hai cánh tay Cô đang khép hờ trên cặp đùi trắng nõn nà như muốn che chắn cái gì đó...Phụ nữ mà, ai chẳng biết ngại chứ, lứa tuổi nào chẳng thế!
Mình từ từ đưa tay lại gần và tách chúng ra đẩy sang hai bên...
Đột nhiên, cô quay qua liếc khẽ vào ánh mắt mình rồi nói:
- Khi khác đi D, sáng giờ cô làm... lúc nãy đi luôn, chưa tắm rửa gì hết...mình mẩy hôi hám lắm, lúc nãy khi con dùng miệng...là cô tính cản...cản lại rồi, khi khác nhé!_Cô nói và nhìn thẳng vào mắt mình.
- Dạ... không sao đâu cô...con đâu có chê gì đâu...Cô thơm mà!_Mình trả lời thẳng thắn, chẳng biết sao người cô vẫn có mùi nước hoa khá nhiều và chẳng bốc lên cái mùi gì gọi là...khó chịu cả.
- Nhưng...cô thấy người cô hôi lắm...sợ con...!_Cô nói mà mặt cúi cúi.
- Không...thơm mà cô..không sao đâu mà...Lát con về rồi!_Mình nói mà mặt tỏ ra chân thành vãi cả luyện.
Như đọc được trong mắt mình điều gì đó, Cô mỉm cười nhẹ...một cái nhếch miệng ấm áp..
Quả thật, nó như một ngọn lửa thổi bùng sự tự tin trong mình...rất nhiều.
Mình khẽ đặt một nụ hôn lên cổ Cô và đồng thời từ từ tách hai tay Cô sang hai bên...mình nhanh nhẹn hơn hẳn!
Lúc này vẫn tư thế như lúc nãy, nhưng có một điều khác là...chẳng còn cái gì bao bọc cái...ờ thì...đen đen ấy nữa...Mình ngó xuống chỉ thấy đôi chân trần đang khép hờ vì ngại...
Mình căng thẳng lắm... các bạn cứ nghĩ đi...khi có một người phụ nữ, quan hệ thì như các thím biết rồi nhĩ...chẳng phải người yêu!Người tình thì nói hơi quá...trên người không có một mảnh vải che thân...
Cái cảm giác của sự sợ hãi pha chút vụng trộm không biết từ đâu tới...cộng thêm một phần nhỏ của sự hồi hộp vì lo lắng đủ thứ chuyện sau cuộc gặp gỡ này...haizzz
...
Đầy cảm giác.
...
Chưa thỏa mãn, mình vẫn muốn giải thoát cô khỏi những mảnh vải cuối cùng đang còn vướng víu trên người...
Đưa tay ra đằng sau trong tư thế ôm chầm lấy cô...mình cố gắng cởi bỏ chiếc áo nịt ngực... Hì hục một lúc cuối cùng cũng mở được cái khóa đằng sau...Cô chủ động dang tay ra và từ từ cởi bỏ áo sơ mi và tuột hẳn nịt ngực ra khỏi bả vai...cầm trên tay và đặt nhẹ xuống gần chiếc túi sách....hờ hững và nhẹ nhàng...
Lúc này...Cô...Cô...trần truồng...ngồi trên ghế...chân khép hờ...chùm lông đen thoát ẩn thoát hiện....tay chống trên sàn ghế.....hắc xì!
Cô trần như nhộng trước mắt mình...
Nhanh như cắt, mình như con thiêu thân...mặc kệ với những suy nghĩ thoáng qua, cuồng dâm có, sợ hãi có... vẫn biết phía trước có thể làm đám lửa, vẫn biết sẽ có những hệ lụy sau này...nhưng...mình mặc kệ...
Đứng dậy, mình ngay lập tức cởi bỏ chiếc quần jear và luôn cả cái quần xì đang bó chặt...bó chặt tinh thần mình...một cách hồ hởi và nhanh chóng...cùng với tiếng thở dồn dập, mình như làm náo động không gian yên tĩnh và lãng mạn của cả chốn này....
Xé toạt thời gian, nhanh như cắt...mình tuột thẳng và quăng chúng xuống mặt đất khô cứng và nóng bức của cái tiết trời tháng 8 mà không quên ngồi hờ trên ghế tháo giày từ trước đó...
Khi vừa để trống phần hạ bộ thì ngay lập tức, con sâu hư đốn như được giải thoát...thể hiện những điều làm nhục chủ nó và gai mắt người nhìn...Nó cứng ngắt và chỉ thẳng về hướng cô...làm cho mắt cô ngơ ngác...có lẽ vì ngạc nhiên.Đoạn cô cười mỉm...
Mình thì có phần không ngờ trước được tình huống nên mặt đỏ như gấc, tai nóng bừng bừng...
Nhưng chợt nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó...mình bạo dạng bước ra trước mặt cô và nhanh chóng cúi xuống ...Ở tư thế qùi, mặt mình đối diện với chùm lông đen nhánh kia...Cô vẫn mở tròn mắt...
Mình nhìn chăm chú và nhanh chóng dang tay đặt lên hai đầu gối Cô...tách mạnh ra...
Cái bím lộ hẳn ra trước mắt mình...nhìn được kĩ chùm lông đen và cả hai cái mép hồng hồng đỏ đỏ kia...mình có thể chắc như đinh đóng cột, nó đang ướt và dính dính nhau bởi một thứ nước mà mình có nhắc tới khá nhiều từ những chap trước.....Căng thẳng...
Mắt mình lườm lườm liếc liếc cái khe hẹp ấy...trong giây lát, mình ngước lên nhìn cô, cô đang nhìn vào...háng giống mình...vì gì nhĩ???Chẳng biết, thoáng chút mình lại cúi xuống và...
Mình đưa mặt tiến lại ngày một gần cái bím ướt đẫm ấy hơn...thú thật là mình tính...vét....vì hình như lúc ấy mình muốn nếm thử, muốn chìm đắm trong cô, muốn hòa quyện của linh hồn...và muốn chứng minh rằng mình có thể làm...tất cả...kiểu như trẻ trâu muốn thể hiện vậy...
Lúc cô thấy mình dúi đầu ngày một sát vào trong háng cô thì ngay lập tức, cô lấy tay che...lại, nhanh chóng....cô lườm mình và khẽ nghiêng đầu, lắc khẽ...
Mình thì lúc đó tròn mắt ngạc nhiên, thoáng chốc Cô lên tiếng:
- Đừng...cái này không được, cô chưa tắm rửa gì...không được đâu!_Cô nói như muốn giải thích.
- Không sao mà Cô!_Mình làm mặt năn nỉ, nhăn nhăn nhỡ nhỡ.^o^
- Không mà!_Cô quả quyết.
Mình...nói chung là từ khi bắt đầu mối quan hệ này... mình luôn rất tôn trọng cô.Mình xem cô như là một người ban ơn cho mình vậy...ừm, phải nói là như thế!
Các bạn đừng tưởng cô quan hệ với mình mà nghĩ mình tự cho rằng bản thân bình đẳng với cô nhé...không hề nhé...
Cô vẫn là mẹ của nhỏ...Mình luôn coi cô như thế!...Quan hệ, mình nghĩ chỉ để thỏa mãn sự tò mò không điểm dừng của cả hai...còn vì sao cô đồng ý đến với mình...một cách như vậy thì...mình sẽ nói sau...Đó sẽ là một chap buồn!
Mình từ từ ngồi dậy, ngồi hẳn lên ghế mà mặt quê quê và luôn kèm nụ cười gượng...Mình ngượng thật ấy chứ đùa à...
Mình nhìn qua cô mà mặt cúi cúi... thì ngay lập tức giật bắn mình vì cô đã...chòm đứng dậy và... ngồi hẳn lên đùi mình...
Mình và cô đã.......
03:11 CH 18/12/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 31
Mình bắt đầu sờ nắn cặp vếu căng tròn của cô từ bên ngoài chiếc áo lót... ngày một nhanh và mạnh bạo hơn...khi mà chiếc áo sơ-mi đã bị kéo dạt sang hai bên...
Cảm giác mềm hơn hẳn ở các đầu ngón tay, có lúc mình như chạm vào núm vếu cô một cách trực tiếp vậy ...mỗi lúc như thế...cô cứ giật bắn...hoặc rùng mình và co cả người lên mà thở...mà ú ớ... :sexy:
...Vẫn cứ rà...
Cái núm trở nên cứng và nhọn hơn hẳn làm cho mỗi lần chạm vào nó cứ cảm giác như nó muốn đâm thủng lớp vải ren của chiếc áo lót mỏng tanh kia mà bắn ra ngoài vậy...mình thêm phần kích thích...xoa nhẹ đều đều thành vòng tròn trên đầu cả hai cái núm làm cho cơn khoái lạc đê mê ngày một lớn dần lên trong mình và cả...cô nữa...cô rên thành tiếng ngày một rõ hơn...
Cô lấy hai tay báu vào thành ghế và cựa quậy rất...mạnh bạo...
Cố gắng căng mắt ra nhìn kĩ vào lớp vải ren dưới ánh đèn đường lờ mờ, mình chỉ thấy điểm gờ mà cái núm vô tình tạo ra khi chỉa thẳng đâm vào áo lót...nó trồi lên và hờ hững...
Cô thở ngày một nhanh và mạnh hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại...cái mũi cao và nhỏ bé kia dường như không đủ cho từng nhịp thở, nên miệng cô cứ mấp máy thở hơi ra theo kiểu hít...hà...
Mình biết mọi chuyện tới giờ đã đi quá xa so với dự tính ban đầu lúc ở nhà...Cơn đê mê nhục dục đã vượt lên tới gần mốc đỉnh điểm và rằng... dù giờ đây cô có muốn dừng lại...thì...mình có lẽ cũng không thể nào chịu đựng sự kìm nén mà làm theo lời Cô được đâu...mình nóng hừng hực rồi...
Mình kéo hẳn chiếc áo ngực xuống phía dưới làm cho cái vếu căng tròn kia lộ hẳn giữa "thanh thiên bạch nhật"...và vì chiếc áo ngực khi bị đùng xuống dưới thì ngay lập tức...nó như chất xúc tác và bệ phóng làm cho cặp vếu bị độn lên cao và hai cái núm chỉa thẳng vào mắt mình.
...Cô vẫn thở hồng hộc...
Mình chỉ nhìn ngắm hai cái vếu trong giây lát...như cố ý tỏ ra bình thản trong khoảnh khắc.
Rồi ngay lập tức dùng hai tay mà "bốc"..."hốt" chúng một cách thô bạo...mình bóp xung quanh rồi lại se se hai cái đầu ti làm cho chúng ngày một cứng hơn...và nhô hẳn hết ra ngoài...
Dùng cả hai tay nên...mình hoạt động liên tục và không ngừng nghỉ...dày vò cặp vếu đến mức cùng cực làm cho mặt cô đôi lúc trở nên nhăn nhó vì???...đau chăng????...mình chẳng để ý được nhiều...
Chỉ biết cố gắng hết sức...dụng hết lực mà dày vò vếu cô...
Cô rên to và trở nên quằn quại...miệng ú ớ không nói lên lời...
Mình chà...nắn...bóp...cho tới khi hai tay cảm thấy mỏi nhừ...và chậm dần lại...mới thôi...
Từ từ buông lỏng hai tay...và giảm nhịp độ xuống trông thấy...Mình vẫn xoa nhưng từ từ...
Khẽ ngước nhìn cô, mồ hôi đã ra ướt cả vần trán tự lúc nào...lấm tấm và kết thành giọt lăn dài trên đoạn tóc mai...
...Cô thở hỗn hển...
Bốn mắt nhìn nhau...mình và cô có lẽ chẳng biết nói gì...vì trong thoáng chốc với đầu óc trống rỗng chẳng ai biết phải nói sao...trong giây phút ấy, những hình ảnh ái ân trên chiếc ghế ô-pha lại choáng ngợp đầu óc mình... thôi thúc và đưa đẩy bộ óc đang chứa đầy ý nghĩ dâm dục...
Mình khẽ cúi xuống và mút nhè nhẹ lên cái đầu ti...cô rún người và dần dà lấy tay xoa nhè nhẹ gáy mình...
...Cô nhắm nghiền mắt và bắt đầu ngã ra sau...
Thực chất vếu cô trong miệng mình chẳng có mùi vị gì cả...lạc nhách...nhưng bù lại mùi nước hoa nhè nhẹ và cả mùi...có thể gọi là "mùi đàn bà" xộc vào mũi mình thoanh thoảng...thơm nức...
Nhìn chung phụ nữ theo mình ai cũng có cái mùi ấy cả...có thể là mùi dầu gội,...hay cái gì đó tùy từng người, nhưng chẳng biết sao...mùi đó thơm đến lạ và rất đặc biệt, chỉ riêng phụ nữ...cơ thể đàn ông không bao giờ có được ...ngay cả mấy thằng Gay ...
Mình như lạc hẳn, chỉ biết mút...lấy mút để mà thôi...
Thoáng chốc mút chán chê, mình đổi vếu và cũng làm y chang như vậy...chẳng hiểu sao...khi mình đổi vếu cô chỉ thở nhè nhẹ và xoa xoa gáy mình chứ không phản ứng mạnh như lúc mình bóp vếu cô hay ngay như lúc mình bắt đầu mút cái vếu kia...thoáng nghĩ có lẽ lúc nãy mình hoạt động tay dồn dập quá nên cô đã quen dần với cảm giác trên bầu vếu rồi chăng...
Mút tới mút lui, mình chuyển lại vếu cũ mà ngậm...thật lâu...thật chặt...
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại lấy răng cắn nhẹ vào cái ti, làm cô giảy nãy và nói khẽ:
-Á, đau!!! Cô nói và kí nhẹ vào đầu mình...
Sau câu nói đó...mình nhanh chóng buông cô ra và ngồi thẳng dậy...hơi ngượng...chẳng hiểu sao mình lại dùng tới răng nữa...hình như muốn thử độ dai hay sao í nhĩ...
Mình chẳng biết nói gì hay biện minh ra sao cả, chỉ biết ngồi nhìn!...
Cô nhìn mình và cười mỉm... chẳng hiểu sao nữa...hì.
Lúc ấy mình sợ lắm, sợ cô không vui...đòi về...sợ cái hình ảnh non nớt của mình sẽ làm cô giận...haizz...hên là cô đã cười không thì mình chết vì hối hận mất...hic!
Thoáng liếc đồng hồ trên cổ tay cô, mình thấy đã gần 9h, mình chợt nhớ tới Dì L, nhớ tới cái tát chá lửa và...mình tự nhủ:"Làm gì thì phải làm lẹ lên, hôm qua một lần rồi, giờ mà một lần nữa thì có mà chết..."...mình chợt rùng mình...nghĩ ngợi lung tung...Dì ơi là Dì...
Mình muốn đẩy nhanh hơn...nhanh hơn tất cả trong suy nghĩ và hành động...minh sợ về trễ...sợ Dì...
Thở dài hơi ra một tiếng như kiểu...than thở...mà cũng đồng thời như muốn thu hút sự chú ý của Cô...
Như dự đoán, Cô khẽ quay qua nhìn vào mặt mình...mình lại bắt đầu cảm giác ngượng khi nhìn vào cặp vếu của cô vẫn đang lồ lộ và được đùn lên bởi chiếc áo chip trước mắt mình...Ngượng vờ lờ...nhưng ý nghĩ thả dê thì tăng vãi hà...
Ôm nhẹ vào eo Cô, mình chủ động hôn cô...nhạ nhàng và sâu lắng...
Thật may mắn khi cô cũng đồng ý đáp trả...vui chứ...mình cố gắng hôn thật sâu và đưa lưỡi qua kẽ miệng cô...thật tinh tế và nhanh chóng...Mình đè lưỡi xuống và cũng như nút thật chặt lưỡi cô...mình biết cô hôn giỏi hơn mình nhiều...nhưng cố gắng thì không bao giờ là thừa cả...mình thở dồn dập và mạnh...nhanh.
Được một lúc mình hồ hởi rút dần ra và lấy hai tay kéo nhẹ chiếc váy màu đen của cô xuốn...thật nhanh như muốn cô không phản ứng kịp...hoặc nếu có thì...ít ít thôi...
Cô hình như cũng hiểu ý mình ít nhiều nên cũng ngồi thẳng dậy kéo dây khóa sau lưng ra và tuột dần váy nó xuống... ngang eo...tới cẳng chân...
Nhưng có lẽ vì trời tối quá...ánh sáng đèn điện bị chèn ép qua tán cây hoặc giả là cô cố ý muốn kéo hết xuống luôn vậy...nên khi cô kéo xuống thì cả cái quần lót mảnh khảnh cũng trôi tuột theo luôn...làm lộ ra cả cặp mông tráng toát, đôi bắp đùi...
Cô cố ngã người sang một bên để kéo xuống nhanh chóng hơn...nên...
Sau khi chiếc váy đã kéo xuống với tư thế nằm ngang của cô thì ngay lập tức, qua ánh đèn hiu hắt của ánh đèn đường...mình thấy kẽ của "cửa sau" cô...với vài cọng lông măn điểm nhẹ và lôi cuốn...thú thật dù đã thấy nhưng trong hoàn cảnh này, mọi thứ như khác hẳn...đẹp thật...cặp mông trắng căng và láng ép chặt cái khe hẹp ấy...
Cô liếc thấy ánh mắt của mình như phát hiện được ý đồ sâu thẳm trong cái đầu non nớt nên Cô đã từ từ ngồi thẳng dậy... với tư thế hai tay đặt hờ lên đùi che chùm lông đen nhánh bảo vệ cáo bím đang núp sau đôi chân trần và éo chặp vào sàn ghế...
Trên mình cô lúc này chỉ còn chiếc áo lót bị kéo trễ xuống và chiếc áo sơ mi mỏng manh...
Cô nhìn thẳng về phía trước...bâng qươ vào hư không...
Mình thì nhìn cô.......
03:08 CH 18/12/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 30
Cô ngã nhẹ về sau, tựa vào lưng ghế, tay để hờ trên hai bắp đùi đang bị bó chặt bởi chiếc váy công sở đen tuyền và chật ních...mắt mở to nhìn mình như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến...
Thú thật, đối với riêng mình lúc đó...cảm giác như tất cả mọi việc diễn ra quá dễ dàng và nhanh chóng...nhanh đến mức bỡ ngỡ...vì có thể thấy ngay là từ khi đến đón cô cho tới khi trên xe đi đến điểm hẹn này, hay mua đồ ăn các thứ, cô T chẳng có cử chỉ hay hành động nào thái quá làm mình liên tưởng tới những chi tiết ...đi xa hơn "tình cảm cô cháu +1" cả...giả dụ là một cái hôn "mặn" chẳng hạn, cô chỉ im im, thỉnh thoảng ôm chặt mình hơn một chút ...vậy thì làm sao mình không...cảm thấy lạ lẫm chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mà bình tĩnh nghĩ cho kĩ thì...haizzz...có gì là quá đáng hay lẹ làng đâu, khi ngày trước đó...mình và cô đã cùng nhau khám phá hầu hết các đường nét trên cơ thể của cả hai, thì sự việc xảy ra lúc ấy còn có thể xem là...hơi chậm ấy chứ nhễ...
Trong nháy mắt, mình dần lấy lại bình tĩnh... khi thoáng thấy đôi mắt tròn trịa và đen lay láy của cô đang nhìn trân trân...vào mặt mình...mặt mình nóng nóng vì...ngượng trước sự soi mói của cô.
Khẽ cười mỉm, mình từ từ nhấc cánh tay trái lên một cách rất từ từ...xòe nhẹ ra, nhóm người khẽ đặt nó lên trên cái vếu bên trái căng tròn đang bị bó chặt bởi một lớp áo lót đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng manh kia...mình sờ nhẹ.
Vếu cô như mình đã tả từ những chap trước, nó thật cao, thật to, thật căng vì bị bóp chặt bởi hai lớp áo...mình sờ nhẹ nhàng và chà sát đều lên khắp bề mặt ngoài của nó.
Phải nói luôn cho nó vuông là mình thường chẳng có cảm giác gì khi sờ vếu cả vì lúc đó mình nghĩ vếu chỉ là chỗ cho trẻ em bú và khi sờ vào đó thì chắc hẳn người phụ nữ cũng chẳng có cảm giác chi mô...hề hề...hơi khìn nhĩ.Sờ chán chê theo hình thức nghiến và bóp nhè nhẹ khắp vếu...mình bắp đầu đổi tay và cũng đổi dần sang vếu kia...
Xòe rộng năm ngón tay, lòng bày tay mình như ôm gọn từng cái vếu...căng và to tròn đầy đặn ấy...cô hình như cũng muốn hưởng ứng nên đã nhích mông lên cao và cố gắng ưỡn người ra theo từng nhịp di chuyển của tay mình trên vếu cô...cô thở nhanh và phát thành tiếng...hítttttt... hàaaaaaà...
Mình tuy chán nhưng chưa hề muốn dừng lại vì những biểu hiện của cô...thật sự làm mình thấy lạ lạ...mình bóp nhanh và mạnh hơn rất nhiều...đay nghiến...bóp chặt...đè và cả...nhào nặn chúng nữa...cảm giác cứng cứng của chiếc cooc-xê tạo cho mình nhiều cảm giác ma sát ở các đốt ngón tay...Thoáng thấy cô từ từ thở đều và quen dần với đôi tay của mình trên vếu cô thì ngay lập tức mình từ từ mở chiếc nút áo đầu tiên của cô ra...đôi mắt cô ngước lên nhìn mình rồi từ từ cúi xuống theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình lúc bấy giờ...
Mình nhanh chóng mở cái nút áo thứ hai của cái áo sơ mi, ngay lập tức như được giải thoát, chiếc áo lót màu tối lộ hẳn ra thu hút ánh nhìn của mình...đó là một cái áo lót đen dạng vải ren mỏng...hoa văn ít như cố ý sắp đặt để ánh sáng ít ỏi hắt ra từng bóng đèn đường cao ngất ngưỡng trên kia thừa dịp soi rọi và làm tăng thêm độ quyến rũ...sexy và cả thu hút...của chiếc áo vậy...chiếc áo khá mỏng manh...hút hồn người nhìn.
Mình mở luôn nút áo thứ ba và vạch hẳn hai cánh áo sang hai bên mặc dù vẫn chưa mở hết nút...ngực cô lộ hẳn ra ngoài vì đã thoát được sự kìm cặp của cái áo sơ-mi kia, nó căng lắm, tròn lắm...thật đẹp có lẽ cũng vì chiếc áo lót tôn chúng lên vài phần...
Mình chưng hửng đứng nhìn mặt kệ cho ánh mắt lúng túng của cô cứ ngước lên nhìn mình...rồi cúi xuống nhìn ngực ...rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía bóng đèn đường khi thỉnh thoảng có xe qua lại... nhìn một lúc lâu rồi mình cũng ngước lên nhìn vào mắt cô...giây phút 2 cặp mắt nhìn nhau cứ có cảm giác như cô hiểu hết suy nghĩ và hành động của mình từ nãy giờ vậy...ừ thì...cô từng trải mà...cô có chồng rồi...cô biết những gì mà một đứa con trai mới lớn khao khát và chờ đợi...cuồng dâm trong mình nổi lên không phải vì tới bây giờ nó mới biểu hiện ở đũng quần mà là tới bây giờ mình mới thật sự nghĩ mình và cô sắp làm cái việc như hồi hôm qua í...
Nhìn vài chiếc áo lót đang bao bọc cho cặp vếu căng tròn kia mà mình bắt đầu can đảm hơn hẳn...đã tới lúc mình là người chủ động...chủ động hoàn toàn, trong suy nghĩ và cả trong hành động...một lần nữa mình xích lại gần cô hơn, từ từ đưa cả hai cánh tay lên xoa nhẹ vào chiếc áo lót để cảm nhận...một bầu không khí lặng lẽ và yên ắng bao trùm...đâu đó chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ và đôi khi gấp gáp đến khó tả của một người phụ nữ...có cả tiếng dế gáy.
Mình sờ nắn và từ từ nghịch vếu cô, cứ ấn ấn lên xuống và cả...kiểu như nhéo nhéo chúng nữa..
03:07 CH 18/12/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 29
Cô bước ra khỏi cửa ngân hàng với vẻ mặt tươi tỉnh và ngay lập tức, cô lia mắt về hướng quán cà- phê đối diện- nơi mà mình đang đứng.Mình thấy cô liền khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô...thấy mình cô từ tốn đi lại và đeo giỏ sách một bên vai.
Mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng mình vẫn có cơ hội được ngắm nhìn cô trong bộ đồ công sở:váy đen, áo sơ mi xanh nhẹ sọc đen liền nhau, giày cao gót màu nhung đen, tóc búi cao làm lộ cái cổ trắng ngần, phải nói rằng cô là người biết phối đồ và làm đẹp mình hơn gấp nhiều lần trong mắt người đối diện...vì da cô trắng nên mặc kiểu này mình thấy rất hợp...và cũng khá là khiêu gợi vì thân thể cô đầy đặn nên mặc thế này mọi thứ cứ...căng ra. ^^
Đoạn cô qua đường và tiến gần đến bên mình và khẽ hỏi:
- Đợi lâu chưa D??? Cô hỏi mình khi đã đứng bên hông xe.
- Dạ, con mới tới là gọi cho cô luôn, nên hông đợi gì lâu đâu cô. Mình cười nhẹ.
- Ừm, cô trong đó ngồi nói chuyện với mấy chị em bạn thui...giờ đi đâu đây??? Cô nói mà mắt đảo qua 2 bên dòng người đang đi.
- Cô ăn tối chưa??? Mình hỏi.
- Rồi, nãy mấy đứa rủ đi quá nên cô ăn luôn, D ăn chưa??? Cô nhìn vào mắt mình trìu mến.
- Dạ, con...con cũng ăn rồi.hì, mà xe cô đâu???mình đi một xe cho dễ đi nha cô??? Mình xạo tí, chứ thật ra chưa có gì vào bụng cả.
- Ừm, đi một xe thui, giờ này đi song song thì dễ bị kẹt đứng lắm. Cô giải thích.
- Dạ, zậy cô ngồi lên đi, rồi đi đâu thì từ từ tính cũng được cô. Mình nói rồi đưa nón bảo hiểm cho cô.
- Ừm, hay là đi dạo mát đi, lâu rồi cô ít đi hóng gió đêm, hì. Cô cười tươi.
Cô bước lên xe ngồi vắt chân qua một bên và khẽ lấy tay ôm eo mình...mình biết cô đã ngồi chuẩn khỏi chỉnh nên rồ ga đi...đi được khoảng 30m hơn thì cô lấy tay bóp bóp vào bụng mình rồi nói:
- Ăn thiệt chưa đó, sao thấy bụng lép xẹp nè??? Cô vừa nói mà vẫn bóp bóp làm cho mình nhột kinh khủng.
- Dạ, con...con ăn rồi, thiệt mà! Mình lấy một tay cố gắng tách tay cô ra khỏi bụng.
- Sao cô thấy bụng lép dzậy??? Cô nói mà bắt đầu nghiến nghiến chỗ bóp làm mình khó chịu kinh.
- Dạ, ăn ít. Mình kéo mạnh hơn và bắt đầu cười...do bị nhột.
- Ờ, lát đi dzòng dzòng mà xỉu thì chết đó!!! Cô khẽ lấy tay ra khi tay mình chạm mạnh và như nắm tay cô, giọng cô nhỏ dần.
- Không sao đâu cô, con ăn no rồi mà!!! Mình cũng hơi ngượng trước hành động ấy.
Rồi mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình...mình chẳng biết sao nữa...mình đang muốn điều gì???...lúc đó đầu óc mình trống rỗng, mình tự hỏi sao lúc gọi có vẻ cô rât chủ động...nhưng sao bây giờ lại...haizz, im lặng hồi lâu... chẳng ai nói với ai câu nào, nhìn qua gương chiếu hậu mình thấy cô nhìn đường phố vu vơ và thoáng chút buồn, cô vẫn ôm eo mình ...nhưng vẫn như kiểu thân ai nấy lo và đường ai nấy ngắm vậy.
Xe...vẫn đi, băng qua nhiều đường..và..đủ mọi thể loại người...đủ mọi thành phần của xã hội...người ta làm đủ mọi nghề để có thể mưu sinh...dù bây giờ...trời đã tối... mình...lặng.
Ai ở SG thì biết rồi đó, tối tối đi vài trăm mét là lại thấy một vài em girl với vẻ đẹp và cách ăn mặc khác hầu hết mọi người làm sáng bừng cả con phố...điều này có lẽ cũng là một nét riêng của SG nhĩ, hĩ hĩ, mình nhìn thì nói chung cũng thấy thích thích mắt thôi, chứ mà muốn ôm xô + giao hàng thì dù có sướng tới cỡ nào mình cũng chả dám, vì hồi đó lúc nào trong đầu mình...mấy ẻm luôn xuất phát với cách xưng hô ấu trĩ...CHỊ.
Thật vậy, mình luôn xem mấy "nữ" như là ...đàn chị, vì nhìn vào họ đa số bốc lên dáng vẻ của sự từng trãi và một chút gì đó...sành điệu quá mức...làm cho mình hay có cảm giác...SỢ...
Đi vòng vòng vào ban đêm ở cái đất này đúng là một cực hình, chạy một xíu thì lại gặp khúc đông người, cứ cà nhích, cà nhích...phải nói là rất mệt và nản vô cùng tận...mình cảm nhận được hình như cô cũng biết vậy nhưng vì cô chưa biết đi đâu nên chỉ ngồi im, chẳng lên tiếng gì cả.
Mình chạy lả lơi cố kím khúc đường nào thật mát mẻ để lướt qua thật nhẹ nhàng để nếm trải cái cảm giác của một Sài Gòn mát mẻ hơn- một Sài Gòn về đêm...phút chốc chạy tới cầu chữ Y thì mình chẳng biết nên rẽ tiếp đường nào đi cho tiện, mình quyết định quay lại hỏi cô:
- Cô muốn xuống chợ xóm củi luôn hay đi thẳng qua bên hướng bến xe??? Mình khẽ ngoáy nhẹ đầu về phía sau.
- Cô hông biết nữa, nhưng nãy giờ đi thấy toàn kẹt kẹt không hàz, hay lại chỗ nào thoáng thoáng ngồi đi. Cô nói.
- Zậy mình đi lại hướng uận 7 nha cô, con biết chỗ gần gần khúc đó mà có ghế đá hướng ra sông luôn ák Mình tiếp lời.
- Ừm, lại đó đi...mà...con...!!! Cô bõ ngõ lời nói giữa chừng.
- Sao cô??? Mình ngạc nhiên.
- Con có sợ gặp bạn bè...ở đó hông...đi chung với cô??? Cô nói giọng be bé vừa đủ nghe.
- Dạ, không có gì đâu cô...đi chung với cô thì sao??? Mình cười.
- Ừm, vậy ghé chỗ đó đi!!! Cô nói và ôm chặt eo mình hơn tẹo.
Mình quay đầu xe lại và quận 7 thẳng tiến, đang đi thì mình chợt nghĩ nên mua cái gì đó tới chỗ ghế đá mà còn ăn...chứ lát chạy lại đó rồi mà hai bên... vẫn cứ im im vầy thì mất vui lắm...Nghĩ là làm, mình ghé lại bên đường mua hai li trà sữa... cô thì vẫn ngồi trên xe vì mình dựng chân đứng là chạy vào luôn, hì...mua xong mình chạy ra thì cô tỏ vẻ ngạc nhiên như kiểu gì thì mình chẳng diễn tả được, chỉ biết là rất tròn mắt thui...mình cũng chẳng hỏi làm gì...
Chạy tiếp một đoạn thì mình thấy có cái xe đẩy bán cá viên chiên nên dừng lại mua vài cây, có cả trứng cút chiên, chả cá, thịt bò quấn lá lốp, và bột chiên nữa...lúc mà lựa thì mình hông để ý lắm, nhưng khi mà mua xong chuẩn bị trả tiền thì mình bắt gặp ánh mắt của bà bán nhìn mình...kiểu dò xét...khi thấy cô T vẫn ôm eo mình...mình chẳng nói gì...vì mình hiểu...hiểu vì sao ánh mắt của bà ấy lại như vậy...mình trả tiền rồi rồ ga đi luôn...mình không muốn kéo dài hình ảnh đó...không biết cô nhìn thấy không...lặng.
Có thể họ nghĩ như thế . T.T
Phải nói là mặc dù trông cô có vẻ trẻ hơn tuổi, tuy nhiên nếu chỉ nhìn sơ qua người ta cũng có thể nhận ra ngay sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa 2 người một các dễ dàng, vì tướng tá, đặc điểm khuôn mặt, về kiểu tóc hay...cách ăn mặc...tuy nhiên cảm giác về độ tuổi theo mình ngoài bề ngoài ra còn có thể cảm giác từ nội tâm sâu thẫm... kiểu như sự để y về cử chỉ hay một cái gì đó thuộc về hành động...nhỏ nhưng sâu sắc...
Thấm thoát mình cũng qua cầu Nguyễn Văn Cừ rồi đi tàn tàn về hướng quận 7, mục đích của mình khi đi đường này là vì ven đường có nhiều đoạn trống trải, có nhiều cây, đi qua cả bờ sông gió mát vãi hàz...trên đường đi cô khẽ ôm sát người mình...ngực cô khẽ ép chặt vào lưng mình...cái bộ ngực bự chảng bị cái áo lót chèn ép và kéo căng ấy...mình cảm nhận rõ lắm, mềm mại và tạo nên một điểm tê ở lưng...nhưng lúc ấy thú thật mình chẳng biết nên nói gì và nên làm gì cả, chỉ lái xe với những nỗi suy nghĩ mơ hồ về ...giới tính.
Đi vòng lại một chút qua cây xăng để lên cầu, mình và cô đi ngang qua mấy quán cà- phê ven sông...nét đặc trưng và thường xuất hiện nhiều ở đoạn đường này...nhiều cặp nam nữ đang ôm nhau tình tứ...hun hít...bốc hốt các thể loại khiến mình chỉ nhìn thôi mà đến nóng cả mặt với những hành động bạo dạn của các thanh niên ở nơi mà đa số mọi người đều để ý và hầu hết là đã nhìn thấy... nhưng nói thế thôi chứ càng nhìn thì máu nóng trong người mình càng nổi lên ngày một nhiều...ở khá nhiều "bộ phận đấy"...xe cứ đi...
Lên cầu...mình thỏa sức vi vu vì gió trở nên nhiều và mát mẻ hơn, không khí ngày một thoáng đãng hơn, cô bỗng dưng lên tiếng:
- D ơi, giữ chặt xe cho cô trở chân qua bên kia nha, ngồi zậy mỏi quá. Cô nắm hờ vai mình.
- Dạ, con giữ rồi, cô cứ làm đi. Mình giữ chặt tay lái.
Cô nhẹ nhàng giữ vai mình và bắt đầu đứng từ từ lên, kéo một chân qua bên phải theo kiểu ngồi bình thường ấy, kiểu ngồi mà mỗi bên một chân như mặc quần zin ấy, nhưng ở đây là cô mặc váy ngắn, lại ôm người, nên phải xăn nhẹ lên một tẹo.
- Thoải mái.Gió mát. Cô nói từ đằng sau.
- Dạ, để com chạy qua bên chỗ cái ghế con nói rồi ngồi hóng mát nha cô, chỗ đó có cái cây che bớt gió nên chĩ mát mát thui, chứ nhiều gió quá không tốt đâu cô. Mình nói.
- Ừm, lại đó đi, chứ đi zầy quài cũng hơi lạnh. Cô hưởng ứng.
Mình cố gắng chạy nhanh hơn, cô ngồi đằng sau núp vào người mình...ôm chặt hơn...mình lên...
Chạy nhanh nên thời gian và khoảng cách dần được rút ngắn, cuối cùng mình cũng đến được chỗ đó, nói chung chỗ mà mình nhắc đến nãy giờ cũng không có gì đặc biệt và quá bí mật đâu vì thỉnh thoảng cũng có vài đôi vợ chồng trẻ ra đấy chụp hình đám cưới hay vài đứa cấp 3 học Nam Sài Gòn hay các trường lân cận hay đạp martin các kiểu ra đó hú ha hú hí muk, hì.
Tới nơi, mình khẽ dựng xe theo bìa ngang phía sau cái ghế đá và xách bịch đồ ăn và cả trà sữa ra phía trước ngồi vào một bên ghế và khẽ dựa đầu vào cái thân cây... cô cũng từ từ leo xuống và đi lại sau ngồi kế bên mình, khi vừa ngồi xuống ghế là cô căng, duỗi hết mình mẩy ra điều sảng khoái:
- Kiếm được chỗ này hay vậy! CÔ quay qua nhìn mình và nói.
- Dạ, hồi học lớp 10 tình cờ con biết được chỗ này thui cô, hì. Mình nhìn cô trả lời.
- Chỗ này cũng ấm ấm hen, ngồi được dưới cỏ thì tốt, mà bây giờ trời tối nên ngồi trên ghế cho rồi. Cô nói vậy chứ có mời mình cũng chẳng dám, có con gì nó đớp cho cái có mà...thăng.
- Dạ, cô ăn đi, trà sữa nà cô. Mình nói rồi đưa cô.
- Cô không quen uống đồ lạnh. Cô nhìn mình nói khẽ.
- Hì, kì vậy, con thì thích đồ lạnh lắm. Mình cười nhẹ.
- Tùy người, nhưng cô không thích lắm, hì.
Mình và cô ngồi ăn khí thế, thỉnh thoảng giỡn một vài câu...mà tại cái đà ăn của mình nó năng suất quá nên thoáng tí thì hết sạch...ăn xong mình lấy khăn giấy đưa cô trước, và mình lấy khăn khác lau sau, thoáng nhìn cô, mình gắt:
- Ớ, cô ăn nhiều quá, con mới ăn có vài cây là hết mất tiêu. Mình lườm cô.
- Đâu phải, là con ăn mà, cô ăn đâu có nhiều. Cô nói giọng thật thà.
- Cô ăn hết chứ con ăn gì, hic, buồn ghê. mình lắc đầu ngán ngẫm với điệu bộ hơi bị hài nhá.
- Trời, cái gì cũng đổ cho cô, con trai zậy thì làm gì có bạn gái được chứ! Cô cũng lắc đầu theo mình.
- Con không thích có bạn gái...có cô như zầy là được rồi. Mình nói mà thú thật...bắt đầu hơi ngượng rồi.
- Gớm, nịnh ghê nhĩ... Cô nói cười tươi.
- Hì. Mình nhe răng.
Mình khẽ ngước nhìn cô ở góc độ nghiêng, má cô hơi phúng phính vì cô đầy đặn mà, quần áo mặc có vẻ hơi bó bó làm cho ngực và cả mông cứ được đà là căng ra hết cả trước và sau, nhìn thấy rõ cả viền hoa văn của đồ lót mặc dù khá tối đấy...rất là ...nực.
Mình khẽ hỏi:
- Cô...cô có lạnh hông??? Mình thủ thỉ.
- À...cũng hơi lạnh tí. Cô nói.
- Cho cô mượn nè. Mình nói rồi dang rộng cánh tay ra.
- Con ốm nhách, mượn gì được. Cô bĩu môi nhìn mình dò xét.
- Hic, zậy thui. Mình quê nên thu lại rồi ngồi khoanh tay trước ngực.
- Ghét cô à???Thì con ốm cô nói ốm chứ. Cô nói giọng bình vãi cả thường.
- Lúc ấy thú thật mình hơi quê nên chẳng muốn nói gì thêm.
- Thui, cô xin lỗi, giận chi hông biết, muốn sao mới hết giận??? Cô nhìn thẳng mắt mình.
- Muốn...cô hứa làm theo ba điều của con, con mới hết giận. mình trả treo.
Mình nói xong thì cô tròn mắt như kiểu lạ lẫm và...một cái gì đó rất bất ngờ vậy...
- Điều gì???mà làm gì tới ba điều con??? Cô trả lời.
- Cô hứa đi!!!Hứa đi. Mình quay mặt đi chỗ khác và nhõng nhẽo.
- Haizz, cô dễ lắm, rồi hứa...làm gì???. Cô thở dài.
- Điều đầu tiên:cô nhắm mắt lại đi, con làm gì cũng hông được mở ra. Mình giơ 1 ngón tay lên.
- Đâu có được, cô già chứ cũng có trọng lượng lắm, con bắt cô bán sang TQ sao. Cô nhìn đểu mình.
- Con đâu có khùng dữ zậy.Cô nhắm đi. Mình nói to.
Đoạn rồi cô cũng từ từ nhắm mắt lại ...vẫn trong tư thế ngồi thẳng lưng, miệng thì cười cười...
Mình suy nghĩ lung lắm...bây giờ nên làm gì đây...ngay từ đầu khi vừa suy nghĩ tới chuyện sẽ dụ được cô nhắm mắt là mình nghĩ ngay tới chuyện sẽ mò mẫm cái gì đó trên người cô...thú thật là vậy...nhưng bây giờ khi cô đã nhắm mắt rồi thì dường như mình lại sợ...sợ cô phản ứng mạnh... hay là hành động thái quá của mình sẽ làm tan vỡ tất cả...tình cảm...điều gì đó...nên chẳng hiểu sao lúc đó...mình chẳng biết là nghĩ cái gì mà khẽ kê môi lại gần và đặt trên má cô một cái hôn nhẹ phớt qua...
Ngay lập tức, cô giật mình mở mắt ra nhìn mình ...nhìn chằm chằm...nhìn rất lâu...nhìn lung lắm...
Rồi như muốn đập tan sự bỡ ngỡ, cô khẽ lấy tay trái giữ gáy mình kéo nhẹ mặt mình về phía cô...và ...và...cô hôn mình...một cái hôn sâu vào miệng và rằng lưỡi hoạt động rất nhiều...tuy không sâu bằng cái hôn lúc trước ở nhà cô...tuy nhiên cái hôn này làm mình rất phê..cảm giác lân lân từ trên xuống dưới...đã..
Chừng một lúc sau ...cô bỏ mình ra...rồi nói:
- Muốn gì nữa hông??? Cô nói giọng khá bình thản.
- Dạ...con...muốn. Mình gật khẽ đầu.
- Ừm... Cô đồng ý kiểu khá dõng dạc và như bề trên của mình vậy...
Cô T nói xong thì từ từ ngã người dựa vào phía sau thành ghế...hành động chớp nhoáng của cô làm mình chưng hửng...phút ngạc nhiên vì mình không ngờ cô sẽ...sẽ làm...như vậy...với bản lĩnh đàn ông từng trãi...à không...trãi chút ít...nên rồi mình cũng dần lấy lại thế cân bằng...và trạng thái cuồng dâm đã nảy sinh trong đủng quần từ nãy giờ...nó xuất hiện khi cô hôn mình...sâu và...đắm đuối...
Mình khẽ nhấc nhẹ tay trái lên, xoa nhẹ vào...và cô đã..
03:06 CH 18/12/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 58
Tuấn Anh đưa Triệu Hải Yến quay về biệt thự Triệu gia sau đó lập tức rời đi trước khi người nhà Triệu gia nhìn thấy. Hải Yến nhìn theo xe của anh khuất dần theo con đường phía trước, sao đó lặng lẽ bước vào nhà với nhiều suy nghĩ về việc khi nãy Tuấn Anh đã nói với cô.
Bên trong căn nhà lớn, Triệu tổng đang ngồi trên chiếc ghế sopha xem tin tức, một phần là đợi con gái của ông đi dự tiệc cùng Mạc Kính Hoàng quay về.
- Cha, con đã về. – Hải Yến khẽ nói.
- Ừm, con ngồi xuống đây ta có việc muốn nói. – Triệu tổng gọi Hải Yến đến.
- Vâng, thưa cha. – Hải Yến ngoan ngoãn ngồi đối diện cha mình.
- Con cảm thấy Mạc thiếu gia đó thế nào. – Triệu Hà hỏi. – Cậu ta là người thứa kế tập đoàn của Mạc gia, nếu chúng ta và họ hợp lại thì sẽ trở nên hùng mạnh hơn.
- Ừm, tùy cha quyết định thôi. Con là con thì phải nghe lời cha. – Hải Yến khẽ nói.
- Con không kiên quyết từ chối nữa sao? – Triệu tổng bỗng chốc vui mừng, không phải con gái ông đã thích Mạc Kính Hoàng kia sa một buổi đi chơi chứ.
- Dạ, con đồng ý đính hôn cùng Mạc Kính Hoàng. – Hải Yến ngước mắt nhìn Triệu tổng nói tiếp. – Vì vậy cha hãy để con đi học lại bình thường… chỉ còn vài ngày nữa là con phải xa các bạn rồi, con không muốn kỉ niệm trung học của mình không có hồi kết.
- Được, tất nhiên là được… ngày mai con có thề đến trường bình thường. – Triệu Tổng vui vẻ đáp.
- Cảm ơn cha… con mệt rồi, con lên phòng nghĩ ngơi trước. – Sau đó Triệu Hải Yến lặng lẽ lên phòng.
Cô đã tỏ ra ngoan hiền chấp thuận việc đính hôn cùng Mạc gia nên Triệu Hà cũng không gây khó dễ cô nữa. Sáng hôm sau, Triệu Hà có cưộc họp gấp ở công ty nên đi từ rất sớm. HẢi Yến như bắt được vàng nhanh chóng đi tới phía quản gia đang đứng.
- Bác Hải, cho cháu mượn sổ hộ khấu được không ạ, cháu cần nộp cho nhà trường làm giấy tờ. – Hải Yến nói.
- Nhưng… – Vị quản gia ấp úng. – Ta phải hỏi ý kiến của Triệu gia.
- Cháu chỉ mượn một chút, đến chiều sẽ mang trả lại cho bác. – HẢi Yên nũng nịu. – Việc này không có gì quan trọng, cha cháu sẽ không hài lòng khi bị làm phiền đâu.
Quản gia suy nghĩ một chút, rút chìa khóa mở tủ chứa giấy tờ mà mang sổ hộ khẩu đưa cho Hải Yến. Hải Yến cầm trên tay quyển sổ màu đỏ, sau đó nhanh chóng rời khỏi Triệu gia.
Vừa bước ra khỏi Triệu gia, một chiếc xe hơi lao tới phía cô… Hải Yến nhanh chóng lên xe rồi rời đi trong tích tắc.
**************
Kelly xách trên tay một chiếc túi màu đen, tay kia kéo valy màu xám đi vào bên trong sân bay. Trên mắt đeo cặp mắt kình màu đen che hơn nũa guơng mặt, cùng Hoàng Thiên Ân tiến về phía ghế ngồi đợi chuyến bay.
- Kelly, một lát theo sát anh… chúng ta không đi Mỹ nữa, sẽ đi nơi khác. – Hoàng Thiên Ân nhìn xung quanh mà nói.
- Sao, vậy chúng ta đi đâu. – Kelly bất ngờ hỏi.
- Đến nơi em sẽ biết, yên tâm… anh sẽ mãi bên cạnh em. – Hoàng Thiên Ân nắm chặt tay Kelly.
- Vì sao phải thay đổi lịch trình như vậy, có chuyện gì sao? – Kelly khẽ rút tay mình lại.
- Hàn Thế Bảo chắc chắn sẽ tìm ra chúng ta nếu chúng ta cứ thế mà sang Mỹ. Một lát nữa, cứ nghe theo lời anh mà hành động.
Kelly khẽ gật đầu, cô nhìn xung quanh dòng người qua lại đông đúc… nhưng ai ai cũng xa lạ không nhìn thấy bóng dáng thân quen. Cô khẽ cười một cái, Hàn Thế Bảo… đã để cô ra đi thật rồi. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, đứa trẻ này một mình cô có thể nuôi dưỡng… tình yêu kia là sai trái và cô buộc phải chấm dứt nó.
Kelly và Thiên Ân bước vào bên trong quầy soát vé và tiến lên máy bay bên ngoài. Thiên Ân nhìn vào đồng hồ, sau đó nhìn những tên mặc áo đen keo kính đen đang vờ như đọc báo nhưng thật ra là quan sát anh và cô. Thiên Ân cầm một ly nước cam do cô tiếp viên mang đến, có tình đổ vào người Kelly.
- Kelly, em giả vờ đi vào nhà vệ sinh… sau đó nhanh chóng rời khỏi máy bay. Bên trong túi mà tóc giả và bộ trang phục khác. – Thiên Ân nói nhỏ nhất.
- Còn anh. – Kelly khẽ hỏi.
- Mau đi đi, hẹn gặp em ở cổng phụ. – Thiên Ân đẩy KElly đi.
Kelly nhìn xung quanh, sau đó vờ như đi về phía nhà vệ sinh. Cô từ bên trong nhà vệ sinh ra ngoài với một bộ dạng xa lạ, cô từ từ bước ra khỏi máy bay mà nguờ của Hàn Thế Bảo không hay biết.
Thiên Ân nhìn thấy Kelly đã rời đi an toàn, Thiên Ân ra vẻ tán tỉnh cô tiếp viên hàng không khiến bọn chúng không đề phòng. Đến khi máy bay thông báo chuẩn bị đóng cửa cất cánh… cánh cửa từ từ khép lại… Thiên Ân nhanh như chớp lao ra ngoài. Bọn người của Hàn Thế Bảo nhanh chóng đứng lên chạy theo nhưng bị tiếp viên ngăn lại… vì đã không còn kịp để rời khỏi máy bay… vì nó đã di chuyển.
Thiên Ân ngã xuống khá đau… nhưng miệng vẫn cười mãn nguyện… anh đưa tay vẫy chào chiếc máy bay đang di chuyển phía xa mà hét:” Hàn Thế Bảo, mày thua rồi.”
Bọn đàn em nhanh chóng liên hệ thông báo với Hàn Thế Bảo về việc Kelly đã trốn thoát khỏi máy bay mà không đi Mỹ nữa. Anh bất giác có một sự lo lắng, vì hiện tại vịt nhỏ của anh… đã lạc mất khỏi mắt anh rồi.
- Tú Anh, Tuấn Anh đâu rồi. – Hàn Thế Bảo nhanh chóng từ trong phòng bước ra ngoài hỏi.
- Anh ấy nói có việc quan trọng cần làm nên đã ra ngoài từ rất sớm. – Tú Anh nói. – Có việc gì sao?
- Thiên Ân đã lừa chúng ta… đã mang Kelly trốn rồi… mau đến sân bay tìm bọn họ. – Hàn Thế Bảo nhanh chóng tiến lên xe.
Khi Hàn Thế Bảo đã lái xe đi rồi, Tú Anh cũng nhanh chóng lên xe mà lái đến sân bày giúp anh tìm kiếm Kelly. Lần này là Hàn tổng đã tính toán sai một bước rồi, Hoàng Thiên Ân không phải một người dễ đối phó như vậy, quà nhiên là khinh địch.
Tú Anh nhanh chóng lái xe đến sân bay… đi ngang qua một đám đông đang bu quanh cũng không để mắt mà nhanh chóng cho xe đi. Nhưng khi nhìn ra chiếc xe quen thuộc thì liên thắng gấp lại… chiếc xe gặp tai nạn kia chính là xe của Hàn Thê Bảo.
- Hàn tổng, Hàn tổng… mau tỉnh lại. – Tú anh lao ra xe chạy về phía Hàn Thế Bảo đã được mọi người mang ra từ bên trong xe, đầu đầy máu tươi.
- Tú Anh… mau đi… mau… mau tìm Kelly… đừng để cô ấy đi mất. – Hàn Thế Bảo hé mắt ra nói.
- Không… tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện… Hàn tổng, anh chính là linh hồn của The Win… anh không được phép làm sao cả. – Tú Anh ôm Hàn Thế Bảo lên xe… nhanh chóng mang đến bệnh viên khi Thế Bảo đã mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Trên màn hình rộng đặt tại sân bay đang đưa tin một chiếc xe hơi lao đi với tốc độ vô cùng nguy hiểm đã bị tai nạn, nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện. Kelly nghe xong vừa dự định đưa mắt lên màn hình thì Thiên Ân đã chạy đến và nắm tay cô kéo đi… Kelly vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh chiếc xe của Hàn Thế Bảo đang lật ngữa trên màn hình rộng.
Hàn Thế Bảo đã nằm trong phòng phẩu thuật hàng giờ liền. Tú Anh đã nhờ người quen bên bộ phận tin tức mà đưa tin về vụ tai nạn kia, chỉ mong Kelly nhìn thấy mà quay về với Hàn tổng. Nhưng đã hàng giờ trôi qua… Kelly vẫn không hề liên lạc lại. Tú Anh khẽ tức giận… trái tim cô ta làm bằng sắt đá hay sao… Hàn tổng vì cô ta bỏ đi mà phóng xe không màn nguy hiểm, còn cô ta lại bỏ đi củng nam nhân khác.
- Tú Anh, đã có chuyện gì xảy ra với Hàn tồng. – Tuấn Anh nghe tin liền tức tốc chạy đến.
Tú Anh nhìn thấy Tuấn Anh liền khóc nức nở, Hàn Thế Bảo giống như một người thân trong gia đình… anh không thể kìm lòng khi nghĩ Hàn Thế Bảo không thể tỉnh lại…
- Anh, là cô ta… chính cô ta đã khiến Hàn tồng như vậy.
- Em nói rõ một chút. – Tuấn Anh hỏi tiếp.
- KElly và Hoàng Thiên Ân đã không đi Mỹ mà thoát khỏi người của chúng ta, Hàn tồng nghe tin liền tức tốc đến sân bay tìm cô ta… vì quá mất bình tĩnh mà gặp phải tai nạn.
Tuấn Anh khẽ đấm vào tường, hôm nay vỉ việc của Triệu Hải Yến nên anh đã rời khỏi Hàn gia từ sớm… nếu như anh có tại Hàn gia… Hàn Thế Bảo sẽ không gặp phải tai nạn như lần này.
Bác sĩ từ bên trong phòng phẩu thuật bước ra, nét mặt vô cùng căng thẳng.
- Bác sĩ, anh ấy không có việc gì đúng không. – Tú Anh nhanh chóng hỏi.
- Thật khó trả lời các vị. – Bác sĩ lắc đầu. – Đầu cậu ta trấn thuơng nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ta có thể sẽ chỉ mãi mãi nằm đó mà không tỉnh lại được nữa. Vì tim vẫn còn đập nên chúng tôi buộc phải hỏi người thân…
- Ý ông là sao, như thế nào là không tỉnh lại hả. – Tuấn Anh tức giận.
- Là cậu ta sẽ phải sống đời sống thực vật nếu người nhà không muốn rút ống thở. – Vị y tá nói.
Tú Anh lùi về sau một bước, ngồi bệt xuống sàn. Tuấn Anh bất động không nói được một lời.
*********
Một tháng sau…
Win quay về nước ngồi vào vị trí tổng giám đốc The Win, được sự giúp sức của hai anh em song sinh nhà họ Hà… chiếc ghế của Win không một ai có thể với tới.
Hạ Tuyết hoàn thành xong bộ phim của đạo diễn Lưu Triết, cả cô và An Nhiên đều trở nên nổi tiếng hơn khi bộ phim được công chiếu. Mọi người đều yêu thích vai diễn cô bé đáng thuơng của Hạ Tuyết, khá nhiều đạo diễn để mắt đến lối diễn tự nhiên thanh thoát cộng với nét đẹp thuần khiết của Hạ Tuyết, cô được săn đón như hàng ngôi sao. Khi thông tin cô và An Nhiên là chị em kết nghĩa được công bố, cặp chị em này đi đến đầu đều nhận được mọi ưu ái.
Từ khi Win về nước, anh cũng không đi tìm Hạ Tuyết chỉ lặng lẽ quan sát cô qua những thông tin trên mạng. Anh không hiểu vì sao sau khi anh đi Mỹ, cô và chú Tú Anh không đến với nhau… và hiện tại chú Tú Anh cũng không còn như trước mà suốt ngày cười nói… chú ấy thay đổi hoàn toàn.
- Win, đã đến giờ họp cổ đông rồi… lần này bọn họ không khuất phục khi cậu nắm giữ chức tổng giám đốc… cậu chỉ cần im lặng… tôi sẽ giúp cậu. – Tú Anh nói, hiện tại anh chính là thư kí của Win…
- Chú Tú Anh. – Win khẽ nói.
- Có việc gì sao?
- Vì sao chú lại lạ như vậy, ngày xưa chú đâu màn tới việc của The Win… lúc nào gặp chú cũng rất thoải mái và vui vẻ…
- Win. – Tú Anh đáp. – Cậu phải nhớ cơ nghiệp này là do Hàn tổng đã tốn bao nhiêu công sức gầy dựng lên để được như hôm nay, khi Hàn tổng còn đang nghĩ ngơi… cậu, tôi và anh trai tôi sẽ phải cố hết sức mà duy trì nó, không thể để bất kì kẻ nào dòm ngó.
- Cha tôi… quả nhiên là người tài giỏi về mọi thứ, ngay cà việc dùng người. – Win khẽ nói. – Hàn gia rất biết ơn hai chú.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. – Tú Anh xua tay.
Win đi phía trước, Tú Anh đi phía sau… có hai người họ anh không hề lo sợ điều gì nữa.
- Nhưng hôm nay, không thấy chú Tuấn Anh. – Win vừa đi vừa hỏi.
- Anh ấy nói có việc rất quan trọng phải giải quyết, giải quyết xong sẽ về ngay. – Tú Anh đáp.
Win khẽ gật gù, ngoài việc của The Win… đối với chú ấy việc gì quan trọng hơn nữa nhỉ.
Tại biệt thự nhà họ Mạc, Triệu Hải Yến mặc một bộ váy cưới vô cùng gợi cảm. Thời gian qua cô rất ngoan ngoãn nghe lời cha mình, không hề nhắc đến việc từ chối hôn sự này. Cô đang ngồi trước guơng ngắm nhìn mình, Hải Yến khẽ cười rồi nhắm mắt mơ màng về Tuấn Anh… anh ấy nếu nhìn thấy cô mặc bộ trang phục này… sẽ đổi ý mà cưới cô ngay hay không nhỉ.
Triệu Hải Yến được cha nắm tay dắt lên lễ đường và trao lại cho Mạc Kính Hoàng. Mạc Kính Hoàng đón nhận tạy Triệu Hải Yến sau đó dìu lên trước mặt người làm chứng.
- Hôm nay là một ngày đẹp, trời quang mây tạnh, khí trời mát mẻ… là một ngày trọng đại của đôi tân lang và tân giai nhân. Ta nguyện cầu xin trời đất chứng giám cho tình yêu của hai con đã đâm hoa kết trái tạo thành cuộc hôn nhân này.
Sau đó người làm chứng khẽ nhìn MẠc Kính Hoàng mà nói.
- Mạc Kính Hoàng, con có chấp nhận lấy Triệu Hải Yến làm vợ dù đói nghèo hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật sẽ mãi mãi ở bên cô ấy.
- Con đồng ý. – Mạc Kính Hoàng đưa mắt nhìn Triệu Hải Yến xinh đẹp liền nói.
- Triệu Hải Yến, con….- Người làm chứng chưa kịp nói hết câu thì đã bị xen vào.
- Xin lỗi đã cắt lời ông, nhưng cô ấy không đồng ý đâu không cần phải dài dòng. – Tuấn Anh bước vào cắt ngang.
- Anh… là ai? – Mạc Kính Hoàng kinh ngạc nhìn Tuấn Anh.
- Tôi là chồng của Triệu Hải Yến. – Tuấn Anh nói.
- Trợ lý Hà, anh đùa kiểu gì vậy… tôi gả con gái cho anh khi nào. – Triệu HÀ tức giận đứng lên nói.
- Xin lỗi Triệu tổng, nhưng tôi phải nói tôi và Triệu Hải Yến đã trờ thành vợ chồng đúng theo luật pháp nhà nước quy định từ tháng trước. – Tuấn Anh đưa tờ giấy kết hôn ra.
- Hải Yến, cái này… cái này… là gì hả. – Triệu Hà nhìn tờ giấy kết hôn kìa liền tức giận.
- Cha… con… con… yêu anh ấy thật lòng… con không muốn lấy Mạc Kính Hoàng. – Triệu Hải Yến hét lên, chạy về phía Tuấn Anh. – Con và anh ấy đẽ tự nguyện kết hôn từ tháng trước… hiện tại con là người của Hà gia.
Khách mời đưa mắt nhìn chủ gia… chuyện này quả thật quá xấu hổ.
- Mày… mày không phải con gái tao. – Triệu Hà giơ tay định tát Triệu Hải Yến thì Tuấn Anh nhanh tay ngăn lại.
- Triệu tổng, ông không được đánh vợ tôi. – Tuấn Anh nói.
- Triệu tổng, tôi muốn ông giải thích về việc mất mặt này. – Mạc lão tức giận nói, sau đó vợ chồng bỏ vào trong nhà chính.
Mạc Kính Hoàng nhìn Tuấn Anh tức giận, nắm lấy áo anh mà hét:” Cô ta là vợ của tao, đừng có lấy tờ giấy vụn này ra mà hù dọa…”
- Kính Hoàng, tôi xin lỗi thời gian qua đã không nói ra… tôi đã kết hôn rồi. – Hải Yến khẽ nói. – Tôi không yêu anh, không thể lấy anh.
- Mày… đồ con gái mất dạy. – Triệu Hà tức giận hét lên rồi ra xe ra về.
Triệu Hải Yến khóc nức nở… ôm lấy mặt bỏ chạy ra khỏi lễ đường. Tuấn Anh nhanh chóng đuổi theo… sau đó mang cô vào xe mà bỏ đi.
- Bình tĩnh một chút, đừng khóc nữa. – Tuấn Anh khẽ nói.
- Cha tôi… ông ấy có lẽ sẽ từ bỏ tôi. – Hải Yến nói.
- Hổ dữ không ăn thịt con, đợi khi ông ấy nguôi giận về nhà xin lỗi là được… chẳng phải Triệu gia chỉ có một mình em là con ư.
- Nếu về lại Triệu gia… cha tôi sẽ cấm tôi gặp anh. – Triệu Hải Yến đưa mắt nói.
- Em yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ em đâu. – Tuấn Anh khẽ mỉm cười, bàn tay đưa qua nắm chặt tay cô. – Tôi sẽ khiến ông ấy chấp nhận chuyện của chúng ta.
02:47 CH 20/10/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 57
Kelly ngồi trong bệnh viện lớn, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ khác đang ngồi đợi bác sĩ gọi tên. Cô nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, trên gương mặt có chút u buồn.
- Chị đến khám thai sao? – Kelly khẽ hỏi.
- Không, chị điều trị vô sinh. Chị và chồng đã sống với nhau hơn 10 năm nay nhưng chị lại bị bệnh nên không thể mang thai… đã theo điều trị cũng chừng đó năm nhưng vẫn chưa có kết quả. – Người phụ nữ hơi đứng tuổi u rũ đáp. – Còn em, đến khám thai ư.
- Dạ, em… em… – Kelly khẽ ấp úng.
- Dù có kết quả hay không chị vẫn sẽ duy trì điều trị, điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là mang thai và sinh con.
- Dạ, em chúc chị sẽ nhanh chóng điều trị khỏi bệnh. – Kelly cúi mặt nói.
- Đến lượt chị rồi, cảm ơn em… – Người phụ nữ kia liền đứng lên. – Em sẽ là một người mẹ tốt, tạm biệt.
Kelly ngồi nhìn người phụ nữ kia đang vội vàng đi theo bác sĩ vào phòng khám. Cô ấy đã theo điều trị hơn 10 năm nhưng vẫn không thể mang thai, còn cô… vì sao trong đầu lại có ý nghĩ phá bỏ đứa trẻ này đi. Nhưng… cô và anh là anh em cùng huyết thống, đứa trẻ sinh ra sẽ không được bình thường. Kelly mang một nỗi lo sợ trong lòng cứ ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế nhựa.
- Mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá gọi tên.
Kelly vẫn ngồi im bất động.
- Xin nhắc lại, mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá nói to hơn, nét mặt hơi cau có.
Kelly cúi mặt xuống, mọi người bắt đầu xì xào nhìn xunh quanh tìm kiếm.
- Mời cô Kelly. – Giọng nói lớn như hét, trong giọng nói có chút lửa.
Vẫn không một ai đứng lên, cô y tá cau có đẩy phiếu đăng kí của cô xuống phía dưới tiếp tục gọi tên người khác.
Trên đôi mắt cô khẽ rơi giọt nước mắt, bàn tay xoa vào bụng mình cô đứng lên rời khỏi bệnh viện. Đứa trẻ này không có lỗi, dù thế nào cô vẫn là mẹ của đứa bé này sao có thể nhẫn tâm giết đi đứa trẻ còn chưa kịp hình thành trong bụng. Kelly rời khỏi bệnh viện, lên xe đi thẳng về khách sạn.
Tại biệt thự Hàn gia, Tú Anh mang hồ sơ tài liệu liên quan đến các hợp đồng đầu tư và những mối liên hệ làm ăn của công ty Thiên n đến trước mặt Hàn Thế Bảo.
- Tú Anh, tôi có lời khen cho cậu đó… những việc nào liên quan đến phụ nữ cậu đều làm rất tốt. – Hàn Thế Bảo xem qua tài liệu trên tay, không quên châm chọc Tú Anh.
- Hàn tổng à, anh đừng chỉ biết nói tôi… chẳng phải lần trước cũng dùng cô ca sĩ An Nhiên mà đẩy Thiên n vào đường cùng. – Tú Anh liền đáp.
- Haha, cậu đã giải quyết xong cô thư kí xinh đẹp kia chưa, không chừng lại bị cô ta dụ dỗ ngược. – Hàn Thế Bảo trêu chọc.
- Cô ta quá nhàm chán, tôi không có hứng thú. – Tú Anh lắc đầu.
- Cậu và Lâm Hạ Tuyết thế nào rồi, chẳng phải Win ra đi vì muốn tác hợp hai người sao?
- Không ngờ hôm nay Hàn tổng quan tâm đến tôi như vậy, trời sắp có mưa chăng. – Tú Anh không muốn trả lời, lảng sang chuyện khác.
- Mơ tưởng. – Hàn Thế Bảo cúi mặt xuống nhìn vào bàng tài liệu của mười năm trước vẫn còn lưu trong USB mà cô thư kí kia đã coppy. – Mười năm trước, công ty Thiên n đã nhận một kiện hàng… kiện hàng này có vấn đề… cậu đem tài liệu này gửi cho Tuấn Anh.
Tú Anh bước tới gần màn hình máy tính, quả nhiên kiện hàng trên không ghi rõ là mặt hàng nào cũng không có ghi chép bất cứ dữ liệu nào.
- Liệu có liên quan đến chuyện mười năm trước hay không? – Tú Anh khẽ nói.
- Mười năm trước Phạm cục trường chết thảm, là Hoàng Thiên Phúc ra tay… tôi chỉ đang tìm ra bằng chứng.
- Hàn tổng, anh đã biết sự thật vì sao lại không tìm ngay lúc đó.
- Vì con gái của Phạm cục trường mất tích, tôi nghi ngờ Hoàng Thiên Phúc đã mang cô gái ấy đi nên chưa thể hành động mà trước mắt là đi tìm cô con gái ấy. Hôm nay, cô ta đã xuất hiện… tôi đã không còn điều gì phải e ngại ông ta cả.
- Tôi đã hiểu rồi. – Tú Anh đáp. – Anh còn việc gì cần đến tôi nữa không?
- Tìm một nhà báo có tiếng viết một bài liên quan đến cái chết của Phạm cục trưởng… khơi lại sự phẫn nộ của người dân… sau khi sự thật phanh phui, cha con họ Hoàng sẽ bị khởi tố… và bị sự khinh ghét của mọi người.
- Tuân lệnh, đại ca. – Tú Anh bật cười rồi quay lưng đi, nghĩ một chút lại quay đầu lại nói. – Hàn tổng, anh nên đến thăm An Nhiên một chuyến… dù sao cô ấy cũng đã từng bên cạnh anh. Hiện tại có lẽ cô ấy rất cần một người dang rộng bờ vai cho cô ấy tựa vào.
- Cậu quan tâm đến chuyện phụ nữ của tôi từ bao giờ. – Thế Bảo nhíu mày.
- Chỉ là vô tình gặp gỡ… chuyện của anh… tôi cũng không tiện xen vào. – Tú Anh lại nói. – Nhưng nếu được, anh xem như hết tình còn nghĩa vậy.
- Làm việc của cậu đi, nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua. – Hàn Thế Bảo nhìn vào tập hồ sơ trên bàn nói.
Tú Anh rời đi, anh luôn bị ám ảnh bởi giọt nước mắt trên mi An Nhiên khi cô khóc nức nở khi nhắc đến đứa con đã mất. Dù vì chuyện của cô và Hàn tổng khiến cô mất người bạn trai cô cũng không một lời oán trách Hàn tổng, phải chăng vì cô ấy quá yêu Hàn tổng sao… tình yêu cao cả như vậy sao?
Đợi Tú Anh rời đi, Hàn Thế Bảo mới đưa mắt lên nhìn về phía trước. An Nhiên ư… cô gái đáng thương đó không phải đang sống trong danh vọng sao, anh đã cho người nâng đỡ cô ấy hết mức trong giới nghệ sĩ. Một người bị tai tiếng như vậy, lại bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng… cô ấy có tài nhưng không đến mức đó… chỉ là phía sau có bàn tay của Hàn Thế Bảo.
- Đạo diễn Lưu, ông khỏe chứ. – Hàn Thế Bảo gọi điện.
- Hàn tổng, có việc gì căn dặn sao? – Đạo diễn Lưu Triết vội nhẹ giọng nói.
- Tôi muốn An Nhiên trở thành diễn viên xuất sắc nhất năm nay… ông có thể làm được chứ?
- Chuyện này… có vẻ hơi khó. – Đạo diễn Lưu Triết ngập ngừng.
- Không phải ông chính là người trong ban tổ chức sao, bao nhiêu tiền cũng được…
- Được, tôi sẽ cố gắng. – Đạo diễn Lưu khẽ gật đầu nói.
- Tôi tin ở ông. – HÀn Thế Bảo cúp máy… tình cảm anh không thể dành cho cô gái ấy được… nhưng anh sẽ bù đắp cho An Nhiên bằng mọi thứ anh có thể làm được.
Dư luận nổi sóng vì nhà báo lật lại vụ án của Phạm cục trường đã bị vào quên lãng 10 năm trước. Cảnh sát Lâm là thân tín của Tuấn Anh đã nhận lời điều tra lại vụ án vì có những bằng chứng mới, và công ty Thiên Ân bị nhắm đến.
Cảnh sát Lâm mang lệnh khám xét bất ngờ xông vào công ty Thiên Ân mang tất cả tài liệu của mười năm trước để điều tra về việc làm ăn bất chính và có liên hệ mật thiết đến cái chết của Phạm cục trưởng năm đó. Công ty Thiên Ân tê liệt, không thể nào hoạt động được.
- Hàn tổng, cảnh sát Lâm nói rằng đã phát hiện ra điểm nghi ngờ… Hoàng Thiên Phúc đang bị truy nã. – Tuấn Anh báo cáo.
- Cậu cho người hỗ trợ phía cảnh sát đi, lão cáo già đó không dễ đối phó. – Hàn Thế Bảo nói.
- Tôi hiểu rồi. – Tuấn Anh đáp. – Hàn tổng, giải quyết xong Hoàng gia… anh sẽ đến gặp Kelly giải thích mọi sự thật và đón cô ấy về chứ.
Hàn Thế Bảo khẽ mỉm cười, sau đó hướng mắt về phía Tuấn Anh nói:” Cậu đoán xem.”
Thiên Ân bị cảnh sát điều tra tại sở nhưng các bằng chứng đều không liên quan đến anh… năm đó Thiên Ân là một cảnh sát trong ngành và không có mối liên hệ nào với công ty Thiên Ân của cha anh. Vì vậy sau hai ngày thẩm vấn, Hoàng Thiên Ân được thả ra… Kelly ngồi bên ngoài lo lắng, vì sao vụ án cha của cô lật lại người bị nghi ngờ lại là gia đình anh Thiên Ân, trong khi kẻ ám sát cha cô chính là Hàn Thế Bảo.
Khi cô cầm trên tay tờ báo lật lại vụ án mười năm trước, trong lòng cô thật sự có một chút lo sợ cho Hàn Thế Bảo, nếu như anh bị bắt… cô thật sự vui sao? Không ngờ cuối cùng Hàn Thế Bảo không sao vẫn sống tự tại, người bị truy nã lại là Hàn lão gia và anh Thiên Ân của cô phải trong phòng giam.
- Anh Thiên Ân. – Kelly thấy Thiên Ân đi từ bên trong phòng giam ở trụ sỡ bước ra, nét mặt bơ phờ mất ngủ. – Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
- Kelly… chúng ta về nhà nói chuyện. – Thiên Ân nhìn thấy Kelly liền nắm tay cô bước ra khỏi trụ sở.
Biệt thự Thiên Ân….
- Anh đã có thể nói với em chuyện gì xảy ra hay không, vì sao nghi phạm giết cha mẹ em lại chính là cha anh… không phải là Hàn Thế Bảo? – Kelly ngồi đối diện Thiên Ân mà nói.
- Kelly… là em tin anh hay tin tên Hàn Thế Bảo kia. – Thiên Ân nắm lấy bàn tay Kelly, đôi máu màu đỏ rực lửa.
- Anh… em… em tất nhiên là tin anh… nhưng… anh hãy nói cho em sự thật. – KElly khẽ đáp, trước giờ cô đều tin vào lời anh Thiên Ân.
- Là Hàn Thế Bảo… hắn ta đã đổ tội cho cha anh. Kelly, hãy cùng anh bỏ trốn đi… hắn ta nếu đổ tội cho cha anh được, sẽ đổ thêm tội cho anh nữa… anh không muốn vào nơi kinh khủng đó. – Thiên Ân nhìn Kelly nói.
- Anh… anh… nói là Hàn Thế Bảo… làm nên chuyện này ư. – Kelly khẽ giật mình, vì sao cô nhìn thế nào cũng không ra Hàn Thế Bảo lại mưu mô thâm độc như vậy.
- Là hắn biết cha con anh biết sự thật về việc hắn đã giết hại cha mẹ em nên gắp tâm muốn hại gia đình anh. – Thiên Ân nắm chặt tay Kelly. – Anh biết em yêu hắn ta, nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm được… hãy đi theo anh… cha anh đã chuẩn bị sẵn vé máy bay rổi chúng ta bay sang Mỹ.
- Nhưng… em… – Kelly ấm úng.
- Không nhưng gì cả, em nghĩ ngơi đi… ngày mai 7h chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. – Thiên Ân nói. – Hàn Thế Bảo là kẻ nguy hiểm, em hãy quên hắn ta đi… hắn ta đã giết cha mẹ em và đang muốn giết người diệt khẩu.
- Anh Thiên Ân… làm ơn… làm ơn… đừng nói nữa mà. – Kelly rút tay lại, bịt vào hai tai mà rơi nước mắt.
- Kelly… em phải mở to mắt mà nhìn… người yêu em, quan tâm em và chăm sóc em chỉ có anh mà thôi. – Thiên Ân ôm lấy Kelly. – HÃy đi cùng anh, anh nhất định bảo vệ em.
Biệt thự Hàn gia….
- Hàn tổng, Kelly đang ờ biệt thự Thiên Ân… hai người họ sáng mai sẽ bay sang Mỹ. – Tuấn Anh báo cáo.
- Ừm. – Hàn Thế Bảo khẽ đáp.
- Chúng ta có ngăn cô ấy lại không? – Tuấn Anh nói tiếp.
- Nước Mỹ cách chúng ta cũng không xa, nếu muốn gặp sẽ bay sang ấy… để cô ấy thoải mái một chút. – Thiên Ân không nhìn Tuấn Anh mà nói tiếp. – Thời gian này, để Kelly cách xa nơi này một chút cũng tốt, sắp tới nếu bắt được Hoàng Thiên Phúc sẽ có những thứ mà Kelly không nên biết.
- Tôi hiểu rồi. – Tuấn Anh liền nói.
- Hàn tổng, phía cảnh sát Lâm thông báo đã tìm ra nơi Hoàng Thiên Phúc ẫn náu sẽ nhanh chóng bắt được ông ta. – Tú Anh vừa nhận được điện thoại thì nhanh chóng báo lại.
- Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay cho mọi người nghĩ ngơi đi… – Thế Bảo liếc nhìn Tuấn Anh khẽ cười – Hai cậu, hãy dành một chút thời gian cho bạn gái của mình vào đêm nay, không khéo lại có người nói tôi bốc lọt sức của bạn trai họ.
Tuấn Anh và Tú Anh rời khỏi biệt thự Hàn gia, Hàn tổng nói như vậy tức có ý đồ riêng của anh, bọn họ cũng không tiện làm phiền anh suy nghĩ, vả lại thời gian qua cũng đã vất vả rồi.
Nhắc đến bạn gái, Tuấn Anh không ngờ khi anh ngồi lên xe nhắm mắt lại thì hình ảnh Hải Yến tinh nghịch lại hiện ra trong đầu. Anh khẽ cười lắc đầu rồi lái xe về căn chung cư cao cấp thuộc sỡ hửu của anh. Tuấn Anh thay bộ áo vest ra vô tình nhìn thấy chiếc áo cặp mà Hải Yến đã nằng nặc dùng mọi cách để anh mặc nó vào…
- Cô bé ấy, thật đáng yêu. – Tuấn Anh khẽ nói. – Nhưng vì sao gần đây không nhìn thấy cô ấy làm phiền nhỉ. – LẠi cảm thấy kì lạ. – Điện thoại cũng không gọi một cuộc, không phải có chuyện gì sao?
Tuấn Anh có đôi chút bâng khuâng nhưng rồi cảm giác đó lại thoáng qua, anh bắt đầu mở máy tính và tập trung giải quyết một số việc của The Win mà thời gian gần đây đã bỏ qua để lo cho vụ của Hoàng Thiên Phúc. Tuấn Anh nhìn thấy một email từ Triệu gia, anh có chút tò mò mà mở ra.
- Là thư mời dự tiệc. – Tuấn Anh khẽ nói một mình sau đó nhìn xuống phía dưới. – Đính hôn của Triệu Hải Yến.
Tuấn Anh nhìn vào tấm thiệp mời qua email, vì sao Triệu Hải Yến lại dễ dàng khuất phục như vậy, không phải cô gái ấy luôn bám theo anh sao. Lần này là Tuấn Anh có cảm giác khó tả, trong lòng có chút mất mát… đính hôn sao… là thiếu gia nhà họ Mạc ư…
Anh bấm số điện thoại mà gọi cho Hải Yến, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cô… nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Tuấn Anh gắp chiếc laptop trên bàn lại, thay một bộ vest đen, trên tay cầm một x6p1 hồ sơ nhanh chóng lái xe đến biệt thự Triệu gia.
- Là trợ lý Hà sao, anh tìm tôi có việc gì ư. – Triệu lão gia bất ngờ nhìn Hà Tuấn Anh mà nói.
- Hàn tông sai tôi đến đây để ông xem lại hợp đồng giữa đôi bên, hỏi xem bên ngài có cần chỉnh sữa gì không? – Tuấn Anh đưa hợp đồng về phía Triệu lão gia, đôi mắt dò xét xung quanh tìm kiếm.
- Trợ lý Hà thật có lòng, nhưng chuyện này có thể gửi email cho tôi là được, đâu nhất thiết phải cất công như vậy. – Triệu lão gia cầm lấy xáp hồ sơ đáp.
- Là… tiện đường. Tôi đi ngang qua nhà ngài nên tiện đường ghé qua. – Tuấn Anh khẽ nói.
- Vẫy tôi xin chân thành cảm ơn trợ lý Hà… thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng đã già cả nên cần nghĩ ngơi. – Triệu lão đuổi khéo.
- À, xin lỗi đã làm phiền ngài. – Tuấn Anh khẽ đáp. – Xin phép Triệu tổng, cáo từ.
Tuấn anh rời khỏi biệt thự Triệu gia, anh cố tình đến để tìm gặp Triệu Hải Yến nhưng không nhìn thấy cô. Anh bước ra khỏi cổng, vừa lên xe định nhấn ga chạy đi thì từ phía xa xa có một chiếc xe hơi khác sáng đén hướng về phía biệt thự Triệu gia… Tuấn Anh không vội đi mà ngồi trên xe quan sát.
Trên xe, một thanh niên ra vẻ hoàng nhoáng bước xuống mở cửa cho một đóa hoa xinh đẹp mời cô bước xuống. Triệu Hải Yến rời khỏi chiếc xe thể thao đắc tiền, trên người phục trang lộng lẫy chỉ là guơng mặt không một nét cười.
- Triệu tiểu thư, hôm nay đi với tiểu thư tôi rất vui.
- Cảm ơn đã đưa tôi về, Mạc thiếu gia…
- Đứng nói những lời khách sáo nữa, chúng ta sắp đính hôn rồi… trước sau cũng trờ thành vợ chồng. – Mạc Kính Hoàng khẽ nắm lấy tay Hải Yến mà nói.
Hải Yến nhanh chóng rút tay mình lại, đôi mắt ũ rũ mà nói:” Mạc thiếu gia, xin giữ phép.”
- Xin lỗi, mạo phạm Triệu tiểu thư rồi. – Mạc Kính Hoàng khẽ cười. – Được rồi, tôi về đây… Triệu tiểu thư, ngủ ngon.
- Cảm ơn. – Triệu Hải Yến đứng đó tiễn Mạc Kính Hoàng.
Chiếc xe hơi rời đi, Triệu Hải Yến mang guơng mặt sầu muộn quay lưng đi về phía cánh cổng biệt thự Triệu gia.
- Cậu thanh niên đó là Mạc Kính Hoàng, người em sắp đính hôn sao? – Tuấn Anh từ phía sau nói.
Triệu Hải Yến nghe giọng nói thân quen, quay mặt lại nhìn Tuấn Anh… nước mắt từ khóe mi rơi xuống.
- Tuấn Anh… sao anh biết mà đến tìm em… – Hải Yến khẽ nói.
- Tôi nhận được lời mời đến dự buổi lễ đính hôn của em, cũng khá bất ngờ. – Tuấn Anh bỏ hai tay vô túi quần, guơng mặt không một chút biểu cảm.
- Anh có nhớ cái ngày mà anh đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái anh không? – Hải Yến nói trong nước mắt. – Hôm đó chính là ngày cha em ép em đến gặp Mạc Kính Hoàng nhưng em đã cải lời ông ấy mà bỏ chạy đi… hôm đó em đã gặp anh trên đường… rõ ràng anh biết em buồn nhưng anh không hề hỏi vì sao em khóc… – Triệu Hải Yến nói như thét lên. – Là vì trong mắt anh không có em, là vì anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em.
Tuấn Anh đặt hai bàn tay trong túi, khẽ nắm chặt lại… vẫn đứng im nhìn cô gái trước mắt.
- Ngày chúng ta đi chơi cùng nhau, cũng là do em trốn học nên cha em không biết. Khi nhà trướng báo về nhà ông ấy liền tức giận mà cấm túc em ở nhà… hằng ngày em đểu mong mỏi anh đến cứu em… mong mỏi anh nếu gọi cho em không được sẽ lo lắng mà đến tìm em. – Triệu Hải Yến khóc càng nhiều hơn, phấn trên guơng mặt nhòe đi. – Nhưng em đã đợi mãi, đợi mãi anh vẫn không đến… em nhận ra rằng em đang chạy theo một thứ tình yêu hảo huyền chỉ một mình em ngộ nhận rằng sau buổi đi chơi đó anh cũng đã có tình cảm với em. Nhưng em sai rồi, anh vẫn lạnh lùng băng giá không hề nghĩ về em. Tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa, đính hôn cùng ai cũng được… dù sao anh cũng đâu yêu em. – Triệu Hải Yến khẽ lấy tay chùi đi dòng nước mắt của mình.
Tuấn Anh bước đến một bước.
- Anh đừng lại gần em, đừng khiến em hiểu nhầm rằng anh cũng có tình cảm với em. – Triệu Hải Yến lùi về phía sau một bước.
Tuấn Anh bước nhanh đến gần phía cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo Triệu Hải Yến đi về phía xe mình.
- Tuấn Anh, anh mang em đi đâu… em không muốn… cha em sẽ đi tìm em và gây khó dễ cho anh.
Tuấn Anh không nói một lời, đưa cô vào xe rồi lặng lẽ rời đi.
- Tuấn Anh… đây là đâu? – Hải Yến nhìn căn chung cư mà nói.
- Nhà tôi. – Sau đó mở cửa phòng kéo tay Hải Yến đi vào.
- Anh mang tôi về nhà đề làm gì. – Hải Yến vội hỏi.
Anh mang cô đến trước bàn thờ, trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ với nét mặt phúc hậu.
- Đây là mẹ tôi, cô chào đi. – Tuấn Anh nói.
Hải Yến chắp tay cúi đầu.
- Mẹ, con mang bạn gái về ra mắt mẹ. – Tuấn Anh cúi đầu khẽ nói.
HẢi Yến bất ngờ nhìn qua phía Tuấn Anh.
- Cô ấy còn khá trẻ con, tính tình lại bốc đồng… nếu mẹ còn sống có lẽ là không hài lòng với nàng dâu như vậy. – Tuấn Anh nhìn di ảnh của mẹ mà cười. – Nhưng mẹ thuơng con… mẹ sẽ đồng ý nếu như con yêu cô ấy… và cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô ấy phải không.
- Tuấn… Anh… – Triệu Hải Yến khẽ nói.
Tuấn Anh nhìn sang phía Triệu Hải Yến mà nói:” Mẹ tôi… đã chấp nhận em làm con dâu rồi.”
Hải Yến khẽ mỉm cười cúi đầu, thì ra là anh ta đang muốn nói với cô rằng anh ta đang rất nghiêm túc trong mối quen hệ yêu đuơng với cô sao… chính là dẫn về nhà ra mắt mẹ ư.
- Nhưng… cha em… sẽ không chấp nhận. Ông ấy quan trọng nhất là thể diện, và đã cùng Mạc gia đồng ý đính hôn và gửi thiệp mời.
- Tôi có cách… nếu như em dám. – Tuấn Anh khẽ nói.
- Là cách gì. – Hải Yến vội nói. – Dù là cách nào để hủy bỏ hôn ước kia, em đều chấp nhận.
Tuấn Anh khẽ đưa môi vào tai HẢi Yến nói nhỏ. Cô rung người lắng nghe từng lời của Tuấn Anh…
- Nhưng…
- Em sợ sao? – Tuấn Anh cười khẩy.
- Triệu Hải Yến không sợ gì cả… em sẽ cùng anh thực hiên.
Tuấn Anh ôm cô vào lòng, cô gái này đúng thật là to gan hơn anh nghĩ.
02:45 CH 20/10/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 28
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chăm sóc mình trong sự đùm bọc và thương yêu, mặc dù vậy vẫn có lúc vì mình hư quá buộc ba mẹ phải nặng tay...nhưng thường là la mắng...bất quá là đánh vào mông đít hay cả tay chân...nhưng còn vào mặt thì không bao giờ...
Lĩnh trọn cú tát như trời giáng vào mặt, mình thấy rát lắm...chắc là đỏ nữa vì khi ấy có cảm giác bên má bị tát nóng bừng cả lên... chưa đâu, còn có vài người hàng xóm, các thím, con nít từ trong nhà cũng chạy ra cửa hóng hớt và nhìn ngắm cái khuôn mặt vừa bị ăn tát nữa mà...bách nhục.
Mình đứng như trời trồng, mắt mở tròn ngạc nhiên, miệng hơi hé vì lúc đó mặc dù mình biết Dì tát mình là có lí do chính đáng nhưng nói chung.....mình éo ngờ là Dì lại tát mình và rằng lại trước cổng nhà...đây là lần đầu tiên mà cuộc sống gia đình mình làm cho bà con trong ngõ chú ý, chứ bình thường nhà mình im ắng lắm.Dì tát mình xong, vẫn đứng đó nhìn...mắt vẫn trừng trừng vào mặt mình, xong đi qua người mình lại hướng cổng, mở chìa khóa, dắt xe của Dì vào, đoạn đi thẳng vào nhà...chẳng hỏi han hay để ý, đả động gì thêm tới mình.
Mình lặng lẽ nhìn theo, mình biết mình sai chứ...đi suốt buổi chiều mà chỉ báo đi có tí, Dì gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... mà cảm giác bứt rứt đó lại cộng thêm ...tội lỗi từ cái việc hồi chiều mình làm...chán chường.Mình dắt xe vào sân, lại khóa cửa cổng rồi từ từ lững thững từng bước vào nhà.
Mình lia mắt đảo quanh cố gắng nhìn thử Dì đang ở đâu, nhìn vào bếp chẳng thấy, bước lên cầu thang được vài nấc thì nghe thấy tiếng dập cửa phòng của Dì...Dì giận mình.....thở dài ngao ngán, mình cố gắng bước lên tới phòng mình...đóng cửa phòng xong, mình buông thân thể phờ phạt xuống tấm đệm nằm thở và nghĩ ngợi.....về tất cả nhưng cơ bản là Dì.
Làm sao xin lỗi Dì đây, mình hành hạ Dì làm cho Dì phải chạy đôn chạy đáo tìm mình, hỏi han lum la hết cả ...trong khi đó...mình thì đang hí hửng "mần ăn" ở nhà cô T... quá đáng thật, nếu là mình thì cái tát đó là chưa đủ đâu...chẳng chửi rủa, chỉ tát phát bỏ đi luôn, liệu Dì có bỏ qua cho mình chưa hay là...haizz, đầu óc rối bời những suy nghĩ và dằn vặt bản thân với tình trạng thân thể mệt mỏi, kiệt sức...mình chìm sâu vào giấc ngủ dài ...trong cơn mơ...mình éo thấy gì cả,hì, chắc vì mệt nên mình ngủ rất sâu.....chỉ toàn một màu đen.
Choàng mình tỉnh giấc bởi một điều gì đó, với bộ mặt đờ đẫn...chán nản nhìn đồng hồ thì đã ngót 3h khuya, chợt nhớ ra hình như từ chiều tới giờ chưa có gì vào bụng...đứng dậy cở đồ nude toàn diện, mình lấy quần áo thun mặc vào rồi đi từ từ xuống tầng dưới.Qua phòng Dì, mình cố gắng nghe thử có tiếng gì không???...chẳng có gì, Dì đã ngủ...và vẫn còn giận mình...đi xuống bếp, lục lọi hết tất cả nồi niêu chén bát, chỉ còn thức ăn vụng chứ chả có gì khác ráo, đang chán nản vì đói rã cmn rời thì đột nhiên mình thấy một cái bịch màu trắng trên bàn ăn, bước lại nhìn và nguấy nguấy thì ra là cơm hộp...đói mình ăn như táp, vừa ăn vừa thầm cám ơn Dì...dù giận mình nhưng Dì vẫn lo tới bữa ăn của mình...lại thấy tội lỗi...haizz, nản ...trọn bộ.
Ăn xong mình đi lại bỏ hộp cơm vào giỏ rác, thoáng nhìn thấy một hộp cơm y chang đã hết nhẵn trong giỏ, biết là của Dì...cũng mừng là Dì không vì mình mà bỏ bữa...à mà sao Dì phải vì mình mà bỏ bữa chứ...tự thấy mình khùng điên quá, lại rửa sơ cái miệng xong mình đi rón rén lên tầng 2 thì thấy ngay Dì đang đi từ WC ra, tự đặt câu hỏi khá vớ vẩn là tại sao giờ này Dì vẫn còn thức nhĩ???,mình thấy Dì thì cười phát xã giao rõ tươi nhưng vừa thấy mình cười, Dì chỉ nhìn một cái rất lơ đãng rồi đi tiếp về phòng lại dập cửa một phát, tiếng rất to...lại chán...buồn rười rượi...thở dài...mình vào phòng tắm cởi quần áo xả nước rồi vào bồn ngồi luôn, cảm giác nước tràn vào từng ngóc ngách da thịt lúc giữa đêm lành lạnh, man mát thật sự rất thú vị, căng thẳng như bay đi đâu mất........ sướng.
Mình có một tật xấu là hễ cứ rãnh hay ngồi không một chỗ là thường hay suy nghĩ rất lung tung về học hành, bạn bè, nhà cửa, ba mẹ....nhưng...lầnn này mình nghĩ nhiều về cô T... chắc chắn chuyện giữa mình và cô không được để cho ai biết, chắc chắn là không...hình như cô cũng thích mình... hồi chiều cũng quan tâm mình lắm mà...mình muốn quay ngược thời gian trở lại với những gì đã xảy ra ở nhà cô buổi chiều hôm nay, mình nhớ rất kĩ...mọi thứ...về thân thể của cô....uầy, mình lại căng thẳng...không biết mình nên làm gì đây...mình muốn được gặp cô...thêm một lần nữa...à..không...phải vài lần nữa chứ...hì..."hồi trước mình có đàng hoàng lắm đâu sao giờ bậy bạ thế nhỡ"...chẳng biết rồi mai mốt gặp lại cô có cho mình được...như chiều nay không nữa...mình phải giữ liên lạc thường xuyên với cô mới được...híc, mình muốn gặp cô lắm, muốn gặp ngay bây giờ cơ...
Lại bâng khuâng rồi...mình tương tư ư???chắc éo phải đâu, vì mình chỉ nhớ tới thân thể cô, những pha đưa đẩy nhịp nhàng và hình như mình...thêm thích cô hơn thôi...chứ còn thích kiểu trai gái chắc là không có rồi..... vì chẳng hiểu sao mình vẫn tôn trọng cô vì cô là mẹ của nhỏ lúc đó vẫn vậy và bây giờ vẫn thế.
Đầu óc mình bùng lên những hình ảnh lúc cô T trong phòng tắm thật sexy và...nóng bỏng, tim mình đập thình thịch liên hồi theo từng hành động của cô.
Mình lại nhớ tới cảnh cô trần truồng bước từng bước từ nhà tắm ra tởi bếp, híc...... nhìn chỉ muốn......chảy máu cam
Lúc ấy mình cố tình đi sau để có thể nhìn kĩ cô hơn, người phụ nữ có sắc đẹp mặn mà, những đường nét trên người cô khiến cho mình...à không, phải là đa số đàn ông mê mẫn...phần thiểu số còn lại làm đám gay ẩn...
Nghĩ đến nhiều chuyện bậy bạ thường làm tim mình đập nhanh một cách bất thường...nhưng may nhờ lúc ấy lại nhớ tới chuyện gia đình đang xào xáo, mình thót về thật tế, nước đã trở nên lạnh từ lúc nào...xả nước lại...lau sơ mình mặc lại quần áo, mình khẽ nhẹ nhàng bước để trả lại sự im ắng cho ngôi nhà, mình tiến lên phòng và đóng nhẹ cửa.
Lại bàn bật máy tính, cầm điện thoại thì thấy ngay một ti nhắn của cô được gửi lúc 10h hơn"D về nhà chưa?Có bị Dì la không???", hơi ngỡ ngàng xíu vì mình không ngờ cô nhắn tin cho mình, mình tính rep lại nhưng rồi lại sợ cô đang ngủ, phiền cô nêu cô chưa tắt chuông nữa...thôi...sáng nhắn vậy....lên mạng chút xíu thì cơn buồn ngủ lại dồn dập tiến tới...mình vui vẻ khi bị nó đánh gục....say hơn lúc nãy........mình ngủ.
Mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi đến ê chề lại tràn đến, như mọi ngày mình thường hay nằm đó và định hình lại tất cả...haizz...chán vãi...nhìn đồng hồ thì...mẹ ơi...10h rồi à...mình bừng dậy đánh răng, xúc miệng...đái ị các kiểu rồi bước suốt nhà...haiz vừa đi bụng lại vừa kêu, qua phòng Dì thấy mở, khẽ tiến lại nhìn vào trong thì không thấy đâu.....ờ thì lại bước...mình tiến xuống nhà....nhìn quanh quẩn, ra ngoài sân cũng không thấy ai, vòng lại phía cửa sau thì vẫn khóa, tưởng Dì tưới mấy cây lan Dì mới đem về bên hông cũng chẳng thấy, tức điên đi vào nhà thì mình lại nhìn lại chỗ bàn ăn...thấy cái lồng bàn được dùng đậy lên cái gì đó, biết ngay là đồ ăn, nhưng quái...Dì đi đâu nhĩ, bồi hồi chút...mình bước lại cái điện thoại bàn và bấm số Dì:
Dì: Nghe!!!
Mình: Dì đâu rồi, con tìm không thấy?
Dì: Đi mua đồ, chiều về.
Mình: Sao Dì đi mà không báo con gì hết zậy, làm đi tìm tùm lum.
Dì: Hôm qua bạn đi có báo mình hông nhĩ???
Mình: Có mà, hôm qua đi có báo mà.
Dì: Nhưng báo sai, thôi đang đi, chiều zìa liền, lo chi, đồ ăn trên bàn bếp á.
Dì: Vậy nha.
Mình: Dạ.
Dì: Bye.
Nghe xong điện thoại mình biết là Dì chắc cũng chẳng còn giận mình đâu, Dì là vậy, nhớ đó quên đó chẳng bao giờ giận dai cả, vô tư mà sống nên hồi đầu mới gặp Dì mình đâu có biết Dì sinh năm 85 đâu mà chỉ đoán cỡ cứng chút là 22, 23 thui...đời là vậy...bớt lo bớt nghĩ thì con người mình sẽ ít bệnh tật hơn hẳn và...rạng ngời hơn nhiều đấy.
Ngồi gượng thêm chút nhìn ra ngoài sân nghĩ ngợi đủ thứ chuyện rồi mình chợt nhớ cũng còn gần 2 tuần nữa là mình nhập học lại rồi, sẽ chẳng còn những cảnh ở nhà, những thời gian rảnh rỗi mà ngồi nhìn ra sân một cách...thảnh thơi như vậy nữa, một năm học mới, năm cuối của thời áo trắng, một năm học không có nhỏ...tự nhũ mọi chuyện qua rồi cần phải...bước tiếp trên chính đôi chân này...nhìn đời thoáng hơn...sống đó rồi chết đó...cứ mãi lo mãi nghĩ thế này thì liệu chừng mình có khá hơn??? hay sẽ bước được tới đâu chứ.Mà nhắc mới nhớ, 2 năm học cấp ba của mình trôi qua mà chẳng để lại dấu ấn gì sâu sắc, chỉ có nhỏ là điểm nhấn cho chúng, nhỏ lôi mình ra khỏi thế giới của riêng mình, đẩy mình ngày một gần hơn với bạn bè....haizz. lại nghĩ lung tung, mình làm ngay bản cam kết với bản thân là năm 12 sẽ cố gắng học và cố gắng hoà đồng hơn với bạn bè...năm cuối mà.....
Nghĩ mệt cả đầu óc, mình lại ăn cơm, ngồi bàn ăn, cảm giác trống trải mình thường ước ao khi trước... ăn một mình chán phết, suốt ngày bữa ăn nào cũng nghe miệng Dì nói không ngừng, bây giờ vắng lại nhớ, hic.....mình bị sao vậy kìa?...cố nuốt trôi chén cơm cho nhanh, mình đứng dậy lại rửa chén luôn dù sao Dì không có nhà thì làm được nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhĩ. ^^
Rửa xong mình lại ngồi xem ti- vi, thì mình chợt nhớ ra tin nhắn của cô T tối hôm qua, thấy nhớ cô cồn cào...không...mình lại ....18+ rồi......haiz.........háo hức chạy lên phòng với tốc độ nhanh nhất, mình cầm điện thoại rồi lại phi xuống phòng khách canh nhà, chứ không nhiều thành phần dòm ngó- >sinh ngứa tay- > vào "đua" đồ mất thì có mà chết à. ==.Lục danh bạ tìm số di động mà hôm bữa cô T cho mình lúc đứng ở cổng:
Cô: A lô
Mình: Dạ...con chào cô...con D nè cô.
Cô: À...ừm...nghe giọng là cô biết mà.Hôm qua zề gia đình có nói gì hông??
Mình: Dạ, Dì có chửi vài câu thui cô...hông sao,hì.
Cô: Ừm...tối qua cô có nhắn tin cho D, mà đợi không thấy trả lời...cô đoán chắc D ngủ rồi.
Mình: Dạ, con hơi mệt...mệt trong người nên ngủ luôn...hông hay là cô nhắn tin.
Cô: Ừm, mà ủa? Làm gì mệt..??? hủm
Mình: Dạ...dạ...con mệt mệt...dạ..
Cô: Hì, cô giỡi thui, mà D gọi cho cô có gì không???
Mình: Dạ, tại Dì con hông có nhà ak cô...con muốn mời cô...qua nhà con chơi!
Cô: Nhưng...nhưng giờ cô đang còn làm mà...phải 4h30 chiều cô mới về lận.
Mình: Hic, Dì con chiều tối về chắc cũng giờ đó quá...hic...
Cô: Tối con rãnh hông??? đi uống nước hông???
Mình: Dạ...thui, zậy tối gặp cũng được cô...tối khoảng mấy giờ được cô???
Cô: Cô tan làm ra chắc khoảng 5h30 có mặt ở nhà á, chắc khoảng 6h30 hay 7h được hông con???
Mình: Hic, vậy chắc hông tiện cô ơi, Cô cứ làm đi, khoảng 6h con qua ngân hàng luôn, rồi...đi được không cô.
Cô: Hic, nhưng dậy mình ........mẩy cô rít ráy.......hôi hám lắm.
Mình: Dạ...hông sao đâu cô...vậy chứ tối quá là con đi hông được...cô cố gắng xíu được hông cô.
Cô: Thôi, đành vậy cũng được, chứ biết sao giờ.Khi nào con qua thì gọi cô nhé, cô ra luôn.
Mình: Dạ, con biết rồi, chào cô.
Cô: Ừm, pye D
Mình sướng rân người vì cuối cùng cũng có cái hẹn với cô T, hì vui quá cơ...hôm qua mới được "gần" cô, hôm nay lại được bên cô nữa...lúc đó mình chỉ nghĩ ...cùng lắm sẽ được ôm ấp thôi, chứ chẳng mong gì hơn.........mình chắc chắn ý nghĩ của mình lúc đó là như thế.
Nghĩ xong mình nằm xuống và ngủ luôn ở dưới sa- lông phòng khách, 3h hơn mình dậy....đuối vì cả ngày hôm đó không biết sao mình lại ngủ nhiều đến như vậy......cảm giác cơ thể khá mệt mỏi...lại còn hơi nặng đầu nữa. Đi rửa mặt rồi lại ra nằm xem ti- vi, phải nói là trong lòng lúc ấy...hồi hộp và căng thẳng value, hic...nôn chết đi được mình đếm từng giây từng giây từng phút trôi qua.....mà thói đời cay nghiệt...cứ hễ mà càng muốn thời gian trôi qua thì chẳng hiểu sao nó lại càng chậm hơn mới chết chứ...chán value...thôi thì tua nhanh một đoạn vì cơ bản mình chỉ ngồi đợi.
Đến gần 5h vẫn chưa thấy Dì zìa nữa, bực mình gì đâu...ngồi đợi tiếp...rồi thì mình khép hờ cửa rồi lên phòng lấy đồ đi tắm, chuẩn bị tươm tất hết cả, xịt thêm tí nước hoa, lăn tí cho nó thơm cánh mặc dù mình không hề bị bệnh múi có cành đâu nhá...mình thề luôn í.Chuẩn bị xong hết luôn tất cả thấy, nhét vào bóp ít tiền...nói ít tiền chứ cũng khá lắm ấy....Lại vác cái thân xuống phòng khách ngồi ...đợi Dì.
Ngồi đợi lát nữa thì cũng cận giờ hẹn với cô T rồi, mình bực mình móc điện thoại ra luôn:
Mình: A lô, Dì hả? đang ở đâu đó, Dì về đi, bây giờ con đi đó với mấy đứa bạn đó, con khóa cửa luôn, có gì lát Dì về tự mở nha.
Dì: Ở đó...không có đi đâu hết á.
Mình: Dạ???COn đi với bạn mà, khoảng tối con về thôi, không có đi đâu xa đâu.
Dì: Không phải, đang đứng trước ngõ rồi, zô liền nè, đợi xíu tui zô rồi đi đâu đi.
Mình: Dạ.
Mình nghe thấy thì mừng hết lớn...dắt xe ra cổng luôn...ra được nửa xe thì thấy Dì đi trờ trờ tới nhìn mình:
- Con đi tí, khoảng tối hơi trễ nha, đi hát với mấy đứa bạn._Mình dắt chiếc xe lại gần xe Dì rồi nói.
- Ừm, nhớ hôm qua nha cưng, Dì chờ cửa._Dì nói mà lườm lườm mình.
Mình gật đầu chào Dì cái rồi lên xe phóng thẳng...công nhận nhà mình cách ngân hàng cô T hơi xa...quận 7 qua quận 1 mà....chạy mà chẳng biết sao mấy cái đèn đỏ cứ chặn mình lại...tức vãi, băng qua vài con đường đông nghịt xe và người...Cuối cùng mình cũng tới trước ngân hàng nơi cô làm...Móc điện thoại call cho cô.
Mình: Con tới rồi, đang đứng bên kia đường kế quán...xxx luôn nè cô...cô ra đi.
Cô T: Ừm, đợi cô tí.
Khoảng 10p sau thì cô từ cửa chính ngân hàng đi ra, mình nhìn cô trong bộ đồ công sở...đứng đắn...lịch sự và rất mặn mà...cô đẹp thật
02:41 CH 20/10/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 27
Đùi cô trắng và mềm lắm, gối đầu lên thật êm cũng có lẽ vì cô chưa mặc quần nên thứ mà mình cảm nhận được có lẽ là độ đàn hồi của da thịt chăng....Mình nằm đó, suy nghĩ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mặc dù cơ thể thì mỏi rã rời, phần hạ bộ vẫn còn tê tê và đầu chym thì vẫn còn khá rát, nóng nóng.
Khẽ ngước nhìn cô...mình biết cô đang nghĩ về chuyện gì đó...vì ..thỉnh thoảng cô nhìn mình...nhưng không nói gì...rồi lại lia ánh mắt sao mà xa xăm ra hướng sân với vẻ mặt mông lung và trầm lắng..... hòa vào khung cảnh của một cảnh chiều nhạt đang buông xuống rất điều hiêu trong khoảng trời bé nhỏ của cái ngõ vắng...vắng người và vắng...âm thanh.
Cô vẫn ngồi đó, lâu lâu lại khẽ lấy tay luồn vào tóc mình vuốt vuốt rồi lại kéo tóc dựng lên làm cho mình thêm lo lắng về hình ảnh hiện tại của mình trong mắt cô: cái đầu dựng thì chắc chắn không thể rồi vì hồi trưa lúc đi qua đây mình đã đội mũ và chỉ kịp gỡ ra khi chuẩn bị bước vào bồn tắm, chắc lúc này mình ngố lắm hay sao mà cô cứ vò đầu mình thế nhĩ, rồi thì mặt mình ra sao và cô có chê gì mình không nữa?".
Hành động của cô làm mình suy nghĩ nhiều và mơ màng về đủ thứ... về một mối quan hệ bí mật giữa hai người, về một chuyện tình như hàn xẻng hoặc có lẽ... là một sự trao đổi thường xuyên về...khoái cảm nhục dục thôi vậy, nhưng dù có là gì đi nữa, có đi tới được đâu thì trong mình... cô đang là niềm khao khát, sự mong đợi và cả định hướng về...tình dục, nói thì nghe có vẻ hơi cuồng dâm nhưng thực chất lúc nằm đó, trong hoàn cảnh đó thì mình chẳng suy nghĩ gì nhiều hơn ngoài những tính toán về chuyện "ấy".Nghĩ nhiều và cũng vì cơ thể đang mệt mỏi, mình lả dần đi, mắt nhắm hờ và dường như...thiu thiu ngủ thì bất chợt cô bắt đầu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng:
- D nghĩ cô...là người thế nào hủm???_Cô nói mà mắt vẫn nhìn ra hướng cổng.
- Là một...một phụ nữ!_Mình vẫn nhắm nghiền mắt và trả lời.
- Không nghĩ cô...điên hay bịnh bịnh gì hủm???_Vẫn nét mặt đó, giọng nói bắt đầu trầm hơn.
- Không! Cô tốt mà...cái gì cũng tốt!_Mình mở mắt ra và nhìn vào mắt cô.
- Chẳng biết chuyện...chuyện trưa giờ là đúng hay sai nữa, D nghĩ sao???_Cô cũng nhìn lại vào mắt mình.
- ...Không sai!_Mình to tiếng kiểu dứt khoát.
- Ừm, ngủ đi, lát kêu zậy cho._Cô nói rồi lại vuốt tóc mình, nhẹ nhàng và êm dịu.
Cô ngồi trên sô pha tựa vào lưng ghế với thân thể trần truồng...và nhìn buâng khuâng, mình nằm mà cảm giác trở nên gần gũi và...bình yên đến lạ bởi vậy giấc ngủ đến với mình rất nhanh chóng và hơi mơ hồ...chứ không giống như những giấc ngủ bình thường khác ... chắc có lẽ vì mình mệt và...quá sức chăng.
Đang chìm sau vào giấc mộng đẹp thì như có ai đó lay lay mình dậy, mình từ từ mở mắt ra với vẻ mặt khá khó chịu vì cơ bản vào những lúc bình thường mình ngủ mà đột nhiên tỉnh giấc thì trong mình cũng đã rất bực rồi huống chi là có người khác gọi dậy nữa chứ, mình thấy cô T với vẻ mặt hoảng hốt và hồi hộp vì một điều gì đó.
Định thần sau cơn mê, mình choàng ngồi dậy, chẳng biết mình đã chợt mắt được bao lâu rồi nữa, cô vẫn ngồi đó, vẫn với thân thể trần truồng và cặp vếu bự chảng... canh mình ngủ.Thấy cô hoảng hốt nhưng mặt mình vẫn đơ đơ như chưa hiểu chuyện gì xảu ra cả thì đột nhiên tiếng chuông cửa do ai bấm từ ngoài cổng đã tạo thành một hồi dài: "Reeeennnnnnnngggggggggggg" đến là khổ với cái chuông này, bấm một cái nhẹ cũng kêu như thế, bấm nhiều cái cùng một lúc cũng kêu như thế.
Mình nhướn cặp lông mày nhìn cô như muốn hỏi ai tới vậy để mà nếu cô cần tiếp khách thì hai cô cháu cùng dọn dẹp cho mau, còn nếu không cần tiếp thì cô ra nói cho người ta về cũng được.
Cô như hiểu ý nên bắt đầu đứng dây và vớ cái áo choàng len dài tới đầu gối mặc vào và đi từ từ tới cái cửa số nhìn thẳng ra ngoài cổng, cô nhìn được một lúc thì quay lại lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho mình là cô không biết cái người đang bấm chuông là ai cả.Mình bắt đầu thấy kì kì, chẳng lẽ người không quen tới bấm chuông hay sao vậy ta, chắc là tiếp thị hay thu tiền gì đấy rồi, mình rón rén đi lại phía sau cô mà không hay biết rằng chym mình lại đã cứng và chỉa thẳng ra phía trước từ lúc nào.Tiến lại gần cô mình khẽ gác đầu lên vai áo rồi hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cổng mà vô tình làm cho chym mình châm nhẹ vào bên mông phải của cô, cô thì cứ nghĩ mình cố ý nên quay lại cười rồi đánh cho cái vào eo mình: "Lo nhìn đi...hư quá nha".
Mình chẳng nói gì vì đang bắt đầu căng mắt hướng ra cổng để nhìn cho kĩ xem ai bấm chuông, vì người đó đứng cạnh cái cổng mà không chịu đứng yên cứ qua qua, lại lại làm một nửa thân trên khuất khuất lúc ẩn lúc hiện sau cây trụ tường trái của cái cổng, nhìn lâu và lung la lung linh thì cuối cùng mình cũng nhận ra được cái bóng ấy...không thể nhầm vào đâu được nữa...thì ra...chính là...Dì....Dì L của mình đứng cạnh bên con xe quen thuộc.
Vừa nhận ra là Dì mình hoảng hốt và nói không thành tiếng: "Dì...Dì...Dì con" và sau đó mình lùi lại mấy bước rồi ngồi lên luôn thành ghế sô pha mà vò đầu bức tóc không hiểu lí do sao Dì đến được đây.Cô thấy mình vậy thì bước nhanh lại an ủi để mình bình tĩnh hơn:
- Đâu sao đâu, thì bây giờ cô nói con lấy xe xong, cái có đứa bạn nào gọi rồi con đi với nó luôn rồi.
- Dạ ...Dạ... cô...cô ra nói giùm con nha, đừng để Dì dzô nhà nha cô.
- Biết mà, không sao đâu, cô ra đây.
Đoạn cô quàng áo lại và thắt cái dây đai áo nghiêm túc để giấu đi cái bộ dạng trần truồng không mảnh vải lót kia rồi từ từ bước ra tới hè và di chuyển xuống bậc thềm thứ nhất và nói rõ to, mình hồi hộp lắm, lo lắng lắm nên cũng cố gắng lếch lại gần cửa sổ mà đứng hóng:
- Em, em tìm ai???_Cô nói mà cười cười, nhìn về phía Dì.
- Dạ, em chào chị, em tìm thằng nhóc nhỏ, nó nói với em là qua lấy xe hùi bữa để nhà chị, nói là đi chút xíu mà cả trưa chiều giờ chưa về._Dì cúi đầu chào, rồi nói luôn một mạch.
- À, em tìm D...bạn con nhỏ nhà chị đúng không??? hùi trưa nó có ghé qua lấy xe á, xong cái ra tới cổng thì có ai gọi cho nó, cái nó rồ ga đi luôn._Cô nói và khoanh tay chống ngang ngực như kiểu đang tường thuật.
- Dạ, zậy em cám ơn chị, tại trưa giờ gọi đt cho ổng mà hông thấy ổng bắt máy, em lo quá, sẵn hùi hổm nó có đưa em cái địa chỉ nhờ qua đây lấy xe dùm, tại nó bận học nên em mới qua đây làm phiền chị như zầy, cám ơn chị nhiều nha_Dì nói và cười.
- Không sao đâu em, bạn bè tụi nhỏ chơi thân thì em qua tìm là chuyện bình thường mà, có gì sau này em ghé nhà chị chơi nha._Cô gật đầu cười chào.
- Dạ, em cám ơn chị, hông biết ông nội đi đâu nữa, em gọi điện thoại, qua nhà mấy đứa bạn gần nhà mà hông thấy nó đâu hết, em cám ơn chị nha, em chào chị._Dì nói xong đội nói bảo hiểm rồi bước lên xe.
- Chắc hông sao đâu em, thấy D nó cũng hiền, chắc nó ...nó bận gì ák, chắc lát nó về nhà liền đó mà._Cô nói chữa cháy giúp mình.
- Dạ, em chào chị, em về lun._Dì nói xong rồ ga phóng đi thẳng.
À quên nói, Dì đi xe nhanh và ẩu vờ lờ, tới vài chap nữa các bạn sẽ được chứng kiến. T.T
Sau khi Dì phóng xe đi, cô T nhanh chóng bước lên các bậc thềm rồi vào nhà và đi thẳng lại ngồi trên chiếc ghế sô- fa dài, từ từ tháo cái dây đai thắt eo áo len ra tạo nên một hình ảnh nửa kín nửa hở, rồi nói:
- Nóng quá, trời nóng mà bận áo len...đúng là cực hình_Cô vừa nói vừa lấy li rót nước tu ực ực.
- Cám ơn cô, chắc Dì con không biết ...biết gì đâu_Mình từ từ đi lại cùng với tấm thân trần như nhộng.
- D con mặc quần áo rồi về không Dì mong, chứ cứ...cứ nhồng nhổng zậy ...kì quá._Cô nói rồi thoáng nhìn chym mình hơi ngượng và đỏ mặt, nói xong còn cúi cúi xuống nữa.
Mình nghe cô nói thì mắc cỡ thôi rồi, nãy giờ cứ lo lắng và hóng chuyện Dì mà quên khuấy đi mất, mình đứng dậy đi xuống phía dưới qua nhà bếp thẳng hướng phòng tắm, mình nhặt quần áo, mặc vào, rửa mặt, soi gương tí, chỉnh chu tác phong, đầu tóc.
Đoạn mình tiến lên lại phòng khách, vừa đi mình vừa bấm điện thoại thì thấy ngay...điện thoại báo 18 cuộc gọi nhỡ từ số máy di động của Dì, 6 cuộc gọi nhỡ từ máy bàn ở nhà, 2 tin nhắn cũng của Dì hỏi đang ở đâu??? rồi vài ba cuộc gọi của mấy thằng bạn gần nhà.Hic, mình nhìn mà muốn rụng rời, đúng là "sướng con ku thì mù con mắt" thật, từ khi "mần ăn" với cô T khoảng từ trưa tới giờ, mình như quên đi tất cả mọi thứ...thời gian...cuộc sống xung quanh...tội lỗi.Mình lên tới phòng khách thì thấy cô đã bận một cái áo thun 2 dây màu trắng và cái váy hoa mềm nhẹ ngồi đợi mình, rồi đoạn nhìn nhìn:
- Lên rồi hủm, ngồi uống nước nè D._Cô đưa mắt nhìn mình.
- Dạ, cô thay đồ nhanh nhĩ._Mình đi từ từ lại, tay cầm điện thoại bấm và nói.
- Ừm, lên thay là xuống đây ngay...tại cô có chuyện muốn nói với D._Cô ngồi nhìn mình chằm chằm.
- Dạ...cô...nói đi._Mình hạn tay cầm điện thoại xuống và nhìn cô.
- Ừm, chuyện...chuyện trưa tới giờ...con đừng nói cho con "nhỏ" nó biết nhé, và...cũng đừng cho ai biết, giữ bí mật dùm cô được không???_Cô nói mà nhìn buâng quâng như né ánh mắt của mình vậy.
- Dạ...con...D cũng muốn cô giữ kín dùm D, cô hứa nha._Mình chân thành.
- Hì, ừm, vậy là bí mật đó, mà D về đi, không Dì lại mong...có...có...có gì cần thì gọi cô nhé...nha!_Cô nói mà lộ hẳn vẻ ngại ngùng.
- Dạ...con...con cũng muốn dậy nữa.Thôi, con về nha._Mình từ từ đứng dậy, cất điện thoại vào túi và nói.
- Ừm, đi cẩn thận._Cô cũng đứng dậy theo mình.
Mình đứng dậy từ từ dắt xe ra khỏi cửa, cô phụ mình mở cửa, xe xuống dưới sân thì mình quay đầu xe lại và dắt từ từ ra cổng.Cô đứng luôn ở cổng tiễn mình, mình nhìn cô...mặt cô thoáng buồn... đôi mắt buồn sâu thẳm mà mình nghĩ điều đó biểu hiện cho sự cô đơn.
Gật đầu chào cô rồi mình rồ ga đi từ từ ra ngỏ, nhìn qua gương chiếu hậu mình thấy vẫn đứng đó nhìn theo mình rồi đoạn từ từ khóa cổng rồi vào nhà...ngôi nhà chỉ còn mình cô...trống trải và cô đơn...nghĩ thế thôi...nhưng biết đâu đó lại là điều cô muốn....sống một mình nhiều khi lại hay...tự an ủi mình bằng những suy nghĩ ấy...mình tăng ga về nhà.
Tới trước cổng nhà, mình đứng ngoài nhìn vào lấy tay đẩy thử- cổng khóa, cửa khóa, các cửa sổ trên lầu đóng kín mít, mình móc điện thoại ra...call Dì....đầu bên kia phát lên tiếng nói:
Dì: Đang ở đâu?_Giọng khá to như nạt vậy.
Mình: Con đang đứng trước cổng nhà mình nè, Dì mở cửa cho con đi._Mình thỏ thẻ.
Dì: Đứng đó, đợi 15p đi, đang bên khách sạn quận 5 đây.........tít tít tít._Dì nói xong tắt máy luôn.
Ngồi đợi hồi lâu, chán chán mình ngồi trên yên xe rồi nằm luôn nhìn buâng quơ rồi lại suy nghĩ về cô, về tất cả...lặng...tiếp tục nghĩ... chẳng biết nên làm gì nữa...tội lỗi.
Chán chê, mình ngồi đợi chắc cũng phải hơn tiếng, lấy điện thoại bấm bấm, chơi game nhỏ xong lại vào yahu, khi vừa login yahoo thì thấy nhỏ ngay... giật mình...nhỏ buzz mình...hết hồn...out ngay và luôn...lại suy nghĩ... cảm giác tội lỗi ùa về và tăng dần đều...nhỏ tin mình...mình lại làm những việc...sai...lại càng sai...đi ngày một xa...chán...lại ngồi.
Trời tối hẳn, Dì vẫn chưa về nên lại ngồi đợi, đói cồn cào và...bắt đầu nhức mỏi cơ...hơi tức vì Dì nói mà làm không đúng...gần 7h tối rồi chứ ít đâu, ngồi trước cổng quài...người đi qua lại...nhìn....đoạn - >Dì về.
Khi nghe tiếng xe từ đầu ngõ mình thoáng nhìn ra thì thấy ngay bóng Dì, vẫn quần áo, tóc tai như hồi chiều mình nhìn thấy ở nhà cô T, Dì tiến lại ngày một gần với tốc độ khá nhanh, mình ngồi dậy và nhìn cái đèn xe đang chiếu tạo nên một khoảng sáng trưng...chốc lát xe Dì dừng lại cạnh xe mình...tắt máy...Dì bước xuống xe...không nói không rằng...từ từ...cởi nón bảo hiểm ra, đi vòng qua xe tiến lại trước mặt mình.
Nhìn mình đôi mắt trừng trừng, môi hơi mím lại... mình vẫn ngồi trên xe, quay chuẩn mặt hướng 12 và dừng ngay mặt Dì. Bỗng một cái gì đó vụt qua chớp nhoáng và khá nhanh trong bóng tối "C h á á á t t t t"
02:39 CH 20/10/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 26
Khi cô nhìn xuống làn nước trong vắt ấy và dần đưa tay lại gần chym thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cô sẽ chạm vào nó nhẹ or sẽ nâng niu "đàn chym Việt" nhưng có nào ngờ cô lại bóp mạnh đến thế, mình đau lắm cảm giác buốt buốt nơi đầu khất phải nói là rất nhức luôn ấy, từ chym sóng xung điện thần kinh truyền lên đến đầu rồi từ đầu lại đáo ngược về chym rát đến khó tả, mình thì đau đến nhăn mặt lại mà cô T thì chỉ cười, đầu tiên là cười run cả thân người mà biểu hiện là cặp vếu ấy, nó cứ cà tưng cà tưng nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt, sau đó thì bớt tưng hơn nhưng lại chuyển dần sang trạng thái cười tít mắt đến lố lăng, mà khoan... các bạn đừng suy nghĩ cách miêu tả của mình là về một bé teenager nhé, mà đây là về điệu cười của cô- một người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà và... sexy trong thân thể trần truồng, nói vậy nhiều bạn còn chưa hình dung ra đâu nhĩ, thôi thì nó đứng đắn như này.
Mình tức lắm, tức vì cô làm đau mình bởi một hành vi quá lố, mặc dù vậy nhưng mình vẫn biết là cô dường như chỉ muốn muốn hùa theo cùng mình để xóa nhòa khoảng cách mà nãy giờ vô tình xuất hiện giữa hai người một cách không chủ động.Chẳng nói gì và cố tỏ ra như một người trưởng thành, mình từ từ ngồi dậy với tay rút cái nút chốt xả hết nước ra...Cô ngỡ ngàng vì tự nãy giờ cô cố không để cơ thể lộ ra bên trên mặt nước bằng cách cứ ngồi khom khom nhưng bây giờ khi mình xả hết nước thì hầu như cơ thể của cô đã lộ hẳn ra ngoài...cô với một tấm thân trần truồng.Nước rút từ cổ xuống dưới ngực- hai cái vếu to và bự chảng lộ hẳn ra trước mắt mình, nước rút xuống tới rốn và chùm lông đen ấy cũng bắt đầu lộ dần ướt đẫm và dính chặt vào da, mình nhìn lung lắm, những hình ảnh ấy thật lạ lẫm trong tình huống và cả khung hình khi thưởng thức nữa, ngồi đối diện được chứng kiến bằng mắt khác xa với những gì được xem trên phim ảnh porn các thứ...mình đã từng lột từng lớp trên người nhỏ, nhưng đó chỉ là cơ thể của một đứa con gái, một teen girl chưa trưởng thành về hình thể và cả vóc dáng, chưa đâu vào đâu thì làm sao có thể so sánh với cô- một người phụ nữ đã chính chắn về mọi mặt, cả tâm và sinh lí, vòng nào ra vòng đó, tuy đầy đặn nhưng yếu tố đó chỉ làm cô thêm phần quyến rũ và sexy trước mắt mình mà thôi.
Cô ngạc nhiên lắm trước hành động đó, mình biết vì đọc được điều ấy qua ánh mắt cô, cô chẳng ngờ được mình sẽ có gan bắt đầu trước- thực hiện cái hành động mở màn cho một chuỗi các hành động sắp bừng lên trong cả tâm trí cô và mình, có gan làm cái điều mà cả hai nãy giờ không ai dám thực hiện để đưa ra yêu cầu cho cuộc chơi cũng như đóng chặt lại những giây phút vui đùa con nít vài phút trước đó.
Mình như không muốn để cô kịp phản ứng gì thêm nên đã nhẹ nhàng đưa tay xoa lên hai bầu vếu cô, mềm mại và ướt át, nó mát lắm làm cho mình có cảm giác lành lạnh ở các đầu ngón tay.Có lẽ vì ngâm trong nước nên hai cái ti có phần co lại và hình như cô còn nổi cả da gà nữa.
Chym mình cũng dần lấy lại trạng thái sau lần đau lúc nãy, nó cứng và dài ra hết ga với một tốc độ nhanh nhất, cô nhìn nó với vẻ mặt hơi thẹn thùng và có phần đỏ ửng nhưng chỉ thoáng qua thôi, không níu kéo và dường như cô cũng không muốn để lộ hình ảnh đó cho mình biết thì phải.
Nắn bóp vếu cô khá chán chê, mình dường như cảm nhận được nhịp thở của cô ngày một nhanh và trở nên mạnh hơn tự lúc nào, thậm chí còn phát thành tiếng nữa, lâu lâu cô còn lấy tay day day tay mình như muốn để tay mình đi đúng chỗ và... dạn dĩ hơn nữa.
Mình vò, mình nắn, mình bóp các kiểu, dần dà...mỏi tay không??? tất nhiên là mỏi tay chứ, khi mới chạm và sờ thì thấy sướng sướng dữ lắm chứ chạm ngày một nhiều vào cặp vếu ấy thì thú thật dần dần... thấy chán chẳng buồn tả với lại vếu cô to nên... cũng chẳng thấy sung sướng gì nhiều nếu chạm vào nhiều lần trong một khoảng thời gian kha khá như thế.
Mình buông thả hai tay xuống làm ra điệu mệt mỏi với cặp mắt lờ đờ nhìn cô, cô thấy vậy thì cười mỉm rồi lấy tay xoa xoa đầu mình, thấy cô coi mình như trẻ con thật ra mình chẳng thấy buồn chút nào cả mà còn thấy hơi vui vui nữa, vì trẻ con thì có thể vòi vĩnh người lớn, được người lớn chiều chuộng và...dù có đi quá giới hạn về mặt nào đó thì cũng...dễ dàng được tha thứ mà thôi.
Đoạn mình liếc khẽ vào háng cô, nơi mà cái bím đang trú ngụ khi nước đã rút hết, cái bím nằm sâu dưới nền bồn tắm vì tư thế ngồi của cô, chùm lông đen che chắn vì chưa khô hết nước nên vẫn cứ dính chặt vào da nên cứ làm cho cái bím lồ lộ ra ngày một rõ hơn.Liếc khẽ thấy điều đó, cô biết mình tuy ngồi mà cứ nhìn nhìn vào háng cô, nên cô đã nghĩ cái gì đó mà lộ hẳn ra ngoài với vẻ suy tư rồi chợt như nhận ra với ánh mắt sáng bừng, cô di chuyển từ từ để thay đổi tư thế, một cách khá chậm chạp- cô đứng lên và ngồi hẳn lên thành bồn tắm mà nhẹ nhàng banh háng ra luôn kiểu như muốn để cái bím lộ hoàn toàn trước mắt đối phương và hơn hết là để cho mình nhìn được tường tận cái bím đáng yêu ấy và soi mói mọi ngóc ngách háng của cô vậy.
Mình hơi ngỡ ngàng vì thật chất nãy giờ biểu hiện của cô toàn ngượng nghịu và mắc cỡ nhưng không ngờ đùng một cái mà cô làm cho mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Khi cô ở tư thế này mình như thấy mọi thứ mà mình đã được sờ trên chiếc ghế sô- pha mấy hôm trước, cũng như cách phân bố của tất cả những gì chính giữa hai cái chân này vậy.
Bím cô thật hồng và múp, lộ hẳn ra thật căng... và theo kiểu mình hay nói là...mọng nước ấy, mình thực sự không nghĩ là một người đã có chồng mà lại được như vậy, nó trong ướt át và hình như có một thứ gì đó làm cho trở nên như vậy, thoáng nghĩ chắc là do nãy giờ ngồi trong bồn tắm đầy nước chăng.Lông cô mọc không dài và mình biết chắc chắn cô có sự chăm sóc, tỉa tót và uốn nắn rất nhiều vì nó trong đều và...phần nào khá giống trong một số bộ JAV nữa, tuy không dài nhưng thú thật là nó rất nhiều mọc lan ra xuống dưới tận gần ass, còn bên trên thì kéo lên cũng khá cao đến tận gần rốn vẫn còn vài cọng lông xoăn xoăn nữa.Không biết có phải vì tư ngồi thế này hay không mà mình không cảm nhận được mu cô cao hay thấp nữa, chỉ thấy 2 cái mép hai bên bím lộ nhiều hơn so với nhỏ, lộ hẳn ra ngoài, màu hồng hồng nhạt nhạt, kéo đôi mắt lên trên nhìn cái hột bím, không to tẹo nào mà còn thấy kiểu như hơi bé nữa, nó ẩn thân mình sâu chỉ để lộ ra 1/4 đỉnh đầu mà thôi.Cúi thấp đầu xuống mình như cố nhìn kĩ cái khe bím hơn, nó không dài mà chỉ thấy 2 mép da bên trong ưỡn ra che kín nên không thể nào ước lượng độ sâu được, vì cô ngồi lên thành bồn và dạng chân ra thế này thì không còn gì có thể nhìn rõ hơn ngoại trừ dùng tới tay mà thôi.
Nhìn chán chê mình từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô, cô lúc này hình như cũng đang nhìn vào bím cùa chính mình vậy, thấy mình ngước lên cô giật mình cố giữ thăng bằng trở lại.Khá tò mò khi nhìn hồi lâu với những suy tính, mình lấy tay khều khều bên ngoài cái bím... cô rùng mình...rồi từ từ nhắm mắt lại, mím chặt môi.
Như được sự đồng thuận từ những cử chỉ của cô, mình mạnh dạng hơn trong cả suy nghĩ và hành động, khều mạnh hai cái mép cho nó ngày một đỏ ửng hơn, chúng bắt đầu săn cứng lại làm cho mình khá thích cảm giác mỗi khi sờ vào, cứ khịa khịa là lại đỏ hơn và cứng hơn...cô bắt đầu rên khẽ.
Rời bím, mình rê tay lên cái hột, lấy tay chọt thẳng kiểu "nhất dương chỉ" vào nó như muốn nó lún sâu hơn thì chợt cô khép háng lại mà rùng mình giật giật và rên to thành tiếng, xong hành động đó hình như chỉ là vô thức nên cô lại từ từ mở háng ra trở lại trước mặt mình và...lại nhắm nghiền mắt mím môi, đầu mình thoáng qua một ý nghĩ "chắc cô lớn nên cảm giác về tình dục nhạy hơn là con gái và rằng ...cô thiếu hơi đàn ông cũng môt thời gian rồi, có lẽ là rất dài vì trước khi li dị cô chú đã li thân vì xích mích lâu rồi"- những suy nghĩ đó có thể đúng hoặc sai, tuy nhiên đó chính xác là những gì mình nghĩ lúc ấy.
Cô vừa dạng háng ra trở lại thì ngay lập tức mình nhìn vào cái khe xem có ra nước gì như nhỏ không... thì...nó vẫn vậy, vẫn chưa có một thứ nước nào chảy ra cả, chỉ có phần là nó trong thật đỏ và ướt át hơn tí mà thôi.Tiếp tục với những suy nghĩ độc hại trong đầu nhưng không dừng lại về mặt hoạt động, mình lấy ngón tay trỏ khẽ chạm vào cái hột ấy tiếp và day day, nhấn nhấn thì cô bắt đầu rên khẽ và miệng hơi mở hờ thở hơi ra ngày một lớn.Mình hành hạ cô bằng cách day day cái hột ấy ngày một mạnh và nhanh hơn, nhanh lắm, mạnh lắm làm cho cô bắt đầu giật giật và cầm tay mình như muốn ra hiệu cho mình từ từ hơn hay nhanh lẹ hơn thì mình cũng chẳng biết nữa, mình cứ thế day day cho tới khi mà mình cảm giác cô không chịu nổi nữa, giật rất mạnh và miệng thì như phát ra thành tiếng ngày một to:"aaaa...ưm...ưm...ưm...aaaa" thì mình bắt đầu chậm lại và được vài giây sau thì cô chụp tay mình lại không cho động vào hột bím nữa mà bắt đầu thở và ngã cổ ra đằng sau mà hít hà.
Mình biết là cô giống như nhỏ cũng sẽ ra cái chất nhờn ấy vào khoảnh khắc này nên mặc dù cô đang giữ tay mình và ngả người về phía sau nhưng mình vẫn cố tách ra cho bằng được và chọt ngay ngón giữa vào bím móc nhè nhẹ.
Ngay khi vừa cho vào thì mình đã cảm giác ươn ướt ở đầu ngón tay, một thứ nước nhờn nhờn được mình móc ra ngày một nhiều và chảy nhỏ giọt xuống khe dưới bím.Mình móc nhanh hơn và chắc hơn, từng pha một, cô lại dần đổ người về phía trước và lại rên lên ngày một to, hai tay thì báu chặt vào thành bồn tắm, tiếng thở dồn dập, người run lên bần bật, móc...móc...móc được một lúc thì gần như bằng thời gian lúc nãy, cô lại rên to hơn và rỉ ra ngày một nhiều thứ nước trắng ấy mà dân chúng hay gọi là...nước bím í.Từ từ cô định thần và nhịp thở cũng đều đặn hơn, cô bắt đầu nhìn mình với vẻ mặt khá âu yếm, cô khẽ nói:"Đứng...đứng lên đi".
Mình nghe cô nói vậy thì nghĩ ngay rằng chắc cô sắp cho mình quan hệ rồi đây, vừa đứng dậy vừa ôm tờ rym khi trong đầu mình đoán ngay rằng cô sẽ đứng lên luôn...nhưng không, mình đã lầm, cô vẫn ngồi đó và nhìn mình... vì mình đứng lên và cô thì ngồi nhón nên cái chym của mình đang ở vị trí ngang với tầm mặt cô... mình tròn mắt còn cô thì nhanh chóng đưa tay ra cầm chym mình mà vuốt vuốt, kéo cả da quy đầu tuột ra tuột vào rồi xoa xoa đầu khất, cô nhấn nhấn làm mình hơi buốt nhưng rồi từ từ cũng quen với nhịp độ ấy nên bây giờ chỉ cảm thấy... ...sướng...phê.
Cô hạ tay xuống nâng 2 trứng cút lên bóp nhẹ và lấy tay khị khị trên bề mặt tụi nó làm mình chợt nổi da gà và nhắm nghiền cả mắt lại.,,,Đang nhắm nghiền mắt thì chợt nhận thấy hình như chym của mình bị một cái gì đó chà sát và ướt át cả khúc đầu, mỏ tròn mắt ra ngạc nhiên, mình như không còn tin vào mắt mình nữa thì ra là cô đang dùng lưỡi và cả môi liếm láp tờ rym mình, dùng chúng cà cà cái đầu khất làm mình chỉ biết trân người lên mà...hưởng thụ cái khoái lạc mà lần đầu mình cảm nhận được...nhột nhột...ngứa ngứa... nhưng lại vô cùng kích thích, như say trong hoang lạc và không muốn giây phút ấy dừng lại, khi mà cô cố gắng ngậm chặt cả khúc hàng của mình tuy mặc dù ngậm được gần 2/3 nhưng cảm giác khi chym mình dần dần đi sâu vào trong miệng cô tới cổ họng làm cho mình thêm khao khát và lửa nhục dục sục sôi.Cô đút sâu vào miệng rồi lại lôi ra mút chùn chụt xong lại liếm liếm đầu khất làm cho mình như muốn...muốn ra luôn vậy, biết là không còn kiềm được lâu trước những hành động tấn công như vũ bão từ miệng và lưỡi cô nên mình mạnh dạng đẩy mạnh đầu cô ra và kéo cô đứng dậy... nhưng mà thực sự thì tình tiết éo như tưởng tượng, sự đời éo như mơ và chuyện xảy ra lúc ấy thì cũng éo ai ngờ...nhất là mình...
Khi mình vừa kéo cô đứng dậy, lúc ấy tay cô vẫn cầm chym mình, chỉ có miệng là đã tách ra khỏi, mình kéo cô dậy nhanh quá làm cho cô hơi ngạc nhiên và không kịp phản ứng gì nhiều, cô đứng lên mà vẫn cầm chym mình trong tay nên nó bị kéo căng và hơi bứt rưt làm mình không chịu nổi và kiềm chế không được nên đã bắn hết ra ngoài thẳng về phía trước dính đầy vào cổ và ngực cô, cả lên vếu và vài dòng còn nhỏ xuống sàn bồn tắm, nhà tắm tạo thành những tiếng "chách ...chách" vừa cho ra mình vừa run bần bật vì cố gắng kiềm nó lại nhưng hình như càng kiềm lại càng run thì phải, cô nhìn mình tròn mắt rồi khẽ cười nhẹ, mình thì cúi xầm mặt xuống vì quê quê...thím nào trách mình yếu sinh lí là...mình giận ngay...vì mình chưa quen chứ bộ...Cô khẽ nói:"lại ...đây"
Mình khẽ ngước lên nhìn cô thì thấy cô đứng dậy hẳn và bước ra khỏi bồn tắm, tiến lại gần cái vòi sen lúc nãy còn chống chơ dưới đất, khẽ gắn nó lên giá trên tường cho cố định và bật nước chỉnh chỉnh, rồi chốc cô quay đầu lại nhìn mình, lại cười và lấy tay vẫy vẫy ra hiệu cho mình tiến lại.
Thoáng chốc thì tự tin cuối cùng cũng trở lại, mình nhanh chóng bước ra khỏi bồn và tiến lại gần chỗ cô đang đứng, nhìn nhìn cô khá lơ ngơ, thoáng thấy sự ngơ ngác trong đôi mắt mình, cô cố gắng kì cọ để mình cùng làm theo, đứng dưới vòi sen, thân thể cô lại một lần nữa thôi thúc các ý nghĩ đen vãi cả tối trong tâm trí mình ngày một nhiều hơn và cháy bỏng ruột gan hơn, làm cho chym mình cương cứng và lớn dần vô tình chạm vào mông cô lúc nào không hay, chỉ nghe tiếng cô cười khẽ và quay sang bắt đầu sờ soạn và đì đì chym mình.
Được một lúc đứng dưới vòi sen thì mọi thứ dính trên người cô do lúc nãy mình "bắn" trúng và cả chym mình còn dính chút ít tinh khí đã được cô nhẹ nhàng gạo rửa sạch sẽ.Nhìn thân thể cô dưới làn nước ồ ồ bắn ra từ chiếc vòi sen trên tường như đang sáng bừng lên vậy, thật đẹp vá quyết rũ, vẻ đẹp của cô cộng thêm thân thể trần truồng dưới làn nước càng làm tăng thêm nét kiều diễm và duyên dáng theo tính...sexy toàn phần.Đang bay bổng với ánh mắt đắm đuối như điên dại lên thân thể cô thì bỗng giật mình vì lại một lần nữa cô khẽ nói:"Đi ra thôi...D"
Mình nối gót cô đi phía sau, để lại có dịp nhìn thật kĩ thân thể cô thêm một lần nữa, cô đi khá chậm vì chân đang còn ướt, trên tay thì cầm cái khăn lau lau phần gáy và đầu, xong đưa qua cho mình.
Mỗi nhịp cô bước chân thì 2 cái mông mây mẩy như thể được đà, rung rinh lên xuống hết cỡ, mông cô bự nhưng không nhão và sệ đâu vì cô chưa sinh con bao giờ mà, tưng tưng trông như con nít nhìn yêu phết.Đi ra tới chỗ cầu thang thì cô chợt chuyển hướng bước lên cầu thang để lên phòng, mình như giật mình nghĩ cô muốn mình thay đồ về và lên phòng thay đồ nên mình nói ngay:
- Cô đi đâu zạ??? Ra ghế sô- pha đi cô! Mình kéo tay cô lại và nói ngay.
- Lên phòng, chứ ra đó...chi??? Cô nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.
- Dạ... nhưng con...con thích ra đó mà! Mình mím môi sau câu nói này, chẳng biết sao lại nói thế nữa.
- Thích hủm???Ừ, sao cũng được. Cô nói và nhìn mặt mình cười và gật đầu đồng ý.
Mình tiến lại ghế sô- pha với con chym chồng ngỗng đến tất tưởi, mình lại và ngồi trên cái ghế sô- pha dài mà ngày nào mình đã mân mê cô ở đây, cô tiến lại sau cũng ngồi lên và kéo cái li lại gần rót nước uống không quên nhướng lông mày lên như thầm hỏi mình "có uống không?", lắc đầu nguầy nguậy xong mình từ từ ưỡn người ra dựa vào lưng ghế để mặc cho cái chym dựng đứng đầy khiêu khích, cô liếc thấy và khẽ quay đi.
Mặc dù biết cô cũng ham muốn và rong đuổi ý định "ấy", tuy nhiên dường như cô vẫn còn khá thẹn thùng trong nhiều chuyện, và cô muốn mình thêm một lần nữa chủ động thì phải.Bắt thóp được suy nghĩ của cô, mình bắt đầu lại hành động trước, nhẹ nhàng ôm eo cô và khẽ xoay người cô lại hướng ngồi, mình hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng và nóng ran của cô, rồi từ từ hôn môi cô phải nói là nụ hôn này rất sâu bởi vì có sự giúp sức tận tình của cô, cô hôn giỏi lắm, điểm này mình còn cần học tập ở cô nhiều.Vừa hôn cô vừa lấy tay sờ chym mình, xoa xoa đầu khất làm mình khá thỏa mãn, mình cũng chẳng vừa nhẹ nhàng nâng háng cô lên một tẹo, mình cho tay vào móc bím cô nhẹ nhẹ từ từ nhưng đầy tính... nghệ thuật, làm cho cô phải thỉnh thoảng buông mình ra và dạng háng hẳn mà hít, hà.Hôn và sờ mó nhau không chán chê nên mình và cô cứ lập đi lập lại hành động đó khá lâu: từ bím lên vú, rồi lại từ vú xuống mông bóp bóp nắn nắn các kiểu, cô thì cứ xoa xoa chym mình xong lại xuống nhéo nhéo hông rồi lại búng búng 2 hòn trứng cút làm mình khá nhột nhạt, được một lúc thì dừng lại xíu vì hình như cô đã ra nước nhiều và...mình hơi mỏi tay.
Nghĩ thoáng đã đến lúc và mình thì như đã quá hứng và không thể nào chịu đựng thêm lâu hơn nên mình khẽ nhìn cô và từ từ qùi hẳn lên ghế sô- pha, cô như hiểu ý nên cũng từ từ nằm xuống gối đầu lên thành ghế, 2 tay để hờ lên ngực và mắt thì lim dim, nhìn thấy hình ảnh đó thì đố thằng con trai nào cưỡng lại được cảm giác như chiếm hữu cả thân thể cô vậy.Mình khẽ từ từ banh háng cô ra rộng hơn và lếch từ từ trong trạng thái qùi vào trong, từ từ và nhẹ nhàng...
Kê chym vừa ngay ngoài bím, mình không vội cho vào ngay mà cứ từ từ chà sát quanh bím cô, cô nhắm mắt và thở ngày một lớn tiếng hơn, phần dưới cơ thể cô cũng di chuyển khe khẽ không cố định, càng chà nhiều thì nước bím cô như tiết ra càng nhiều hơn, rỉ vài giọt lăn theo khe xuống dưới ass rồi nhỏ xuống cả ghế sô- pha, chịu hết nổi vì tiếng rên của cô ngày một to và cũng không chịu thêm được nữa mình từ từ đút nhẹ chym vào sâu trong bím cô bằng cách ép thật chặt háng mình vào háng cô, một cảm giác ấm nóng lan tràn từ chym cho tới bẹn mình, trong bím cô nóng lắm, các cơ trong bím như muốn nuốt chửng chym mình vậy, nó nhào nặn làm cho chym mình như muốn tắt thở, bím cô bót quá có lẽ vì không quan hệ trong một thời gian dài hay vì chym cô nó vốn thế, mình cũng chẳng biết nữa, nước bím cô ra ngày một nhiều hơn khi mình chưa nhấp cái nào cả chỉ để thế thôi, nhưng trong giây lát thì được, chứ để lâu như nãy giờ thì mình dường như không chịu nổi vì bím cô co bóp quá nhiều và ngày một mạnh làm cho mình sợ sẽ bị ra sớm thì thật là quê mặt như lúc nãy ấy, sợ lắm.
Chợt nhận ra hình như mình quá bị động trong cuộc chiến này, nên mình cố gắng bắt nhịp lại dù trễ còn hơn không, mình xuất phát với những pha nhịp nhịp lên xuống trừng phạt lại cô làm cho cô bắt đầu rên ư ử theo từng nhịp lên xuống có chủ định, hai bầu vếu cô cũng lắc lư không ngừng, em dập càng ngày càng mạnh như muốn phá nát bím cô vậy, cô thở ngày một mạnh và phát ra tiếng ngày một to hơn:"ưm ưm ưm...aaaaaaa...aaaa...ưm ưm ưm...đau...nhẹ thôi...ưm ưm...D ơi...ưm ưm ưm...á...ưm", mình dập như vũ bão và thở hồng hộc vì cơ bản lúc đó mình không biết điều hòa sức lực, chỉ biết khi phang là phải dập hết mình thôi.
Lúc này trong khung cảnh căn nhà rất bình thường và mang chút dáng vẻ hoang vắng, nhưng trên ghế sô- pha thì hoàn cảnh rất bi đát chỉ thấy một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau và đâu đó vang lên tiếng rên khe khẽ và tiếng thở như điên dại của cô, tiếng thở hồng hộc của mình và tiếng nhóp nép của hai bộ phận bím & chym cứ va vập vào nhau ầm ầm.
Được một lúc lâu cô dường như đã quá thấm mệt, mồ hôi của cô và mình vã ra như tắm, nhỏ từng giọt từng giọt ướt đẫm người nhau và ướt đầy cả ghế sô- pha nhưng mà mình thì vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự "xuất" cả, chắc có lẽ vì lúc nãy mình đã xuất một lần nên bây giờ nó khó ra hơn thì phải, trong khi dập mặc dù nhanh nhưng lâu lâu mình vẫn khẽ nhìn xuống bím cô, chất nhờn từ bím và chất dịch phần nào từ mình vì nhịp dập quá nhanh nên đã tạo ra từng làn bọt trắng xóa trào nhè nhẹ qua kẽ của khe bím cô ra ngoài ngày một nhiều hơn, bím cô như bị mình chẽ làm đôi vậy, ướt át và...nhem nhuốc, mồ hôi ra nhiều và cả nước bím làm cho lông lá trên cả bím và chym quệt lại từng đám và dính chặt vào cả thân mình, trên kia hai cặp vếu to chảng lắc lư lên xuống không ngừng vì vậy mà lâu lâu cô phải lấy tay giữ chúng như sợ rơi mất vậy.
Cảm giác mỏi nhừ cả hai chân bắt đầu xuất hiện, mình bắt đầu thấy đuối thật sự vì mồ hôi ra khá nhiều, phần hạ bộ vẫn nhịp nhàng nhưng nhiều khi mình cảm giác như nó không còn là của mình nữa vậy, cô thì rên to hơn, sợ hàng xóm nghe được vì đang dưới phòng khách gần sân nên cô cố gắng mím chặt môi lại nhưng vẫn phát ra tiếng rên the thé nghe đến rợn người, mình bắt đầu có cảm giác tức tức nơi đầu chym khi đang hăng say nhịp nhịp, biết là sắp xuất rồi nên mình cố gắng làm nhanh và mạnh hơn, cô cảm giác được điều đó nên cũng dần khép háng chặt lại, mình cố gắng hết sực dập ngày một mạnh hơn nhưng rồi chỉ được thêm vài cái thì mình xuất, một dòng tinh nóng hổi từ chym mình đi thẳng vào trong bím cô chắc nịch và nấc từng hồi, cô vòng chân qua eo mình úm chặt như không muốn phải rơi ra bất kì một giọt nào cả.
Mình gục xuống trên ngực cô, cô vòng tay qua ôm chặt đầu mình úp vào cặp vếu đồ sộ của cô, mình thở hồng hộc một cách khó khăn, chym mình bé dần và lọt thỏm trong bể gồm chất dịch nhờn và cả tinh dịch ướt át trong bím của cô, cô thì vẫn còn co giật nhưng vẫn cố ôm chặt mình như không muốn mình đi đâu cả.Được một lúc thì cơn co giật dần qua đi, mình từ từ ngồi dậy rút con chym yếu ớt ra khỏi bím cô thì ngay lập tức một dòng nước trắng đục có cả bọt và trắng xóa chảy ra khỏi bím cô, cũng theo khe ass và chảy thẳng xuống ghế sô pha, cô từ từ ngồi dậy không nhìn vào dòng tinh dịch ấy mà chỉ cười mỉm với mình rồi vớ tay lấy bịch khăn giấy trên bàn và khẽ lau nhè nhẹ cái bím đầy bọt trắng, nhìn lên đồng hồ thì mình thoáng thấy đã 4h hơn.
Đoạn cô từ từ ngồi dậy vẫn thân thể trần truồng mà lau dọn sơ qua thân thể từ bím cho tới ass và cả những giọt mồ hôi lấm tấm sắp kết thành giọt nữa, cô lại nhìn mình rồi dần lùi ra sau ngã lưng trần hơi ươn ướt vào lưng ghế sô- pha, mình thấy vậy cũng như muốn nằm luôn vì mình mỏi...mình mệt...mình đuối.
Mình thấy cô ngã lưng và để 2 cái đùi trắng nõn lồ lộ ấy ra nên ngay lập tức ngã đầu xuống chúng luôn, cô cười rồi vuốt ve đầu mình, tóc mình rồi lại nhìn ra ngoài sân khi trời đã lờ mờ tối.Nằm trên đùi cô hồi lâu mình chợt quay qua thì thấy ngay chùm lông đen nhánh ấy vẫn đang còn khá ươn ướt và bấu chặt vào da dưới rốn của cô, thoáng bốc lên mùi nước bím nồng...
Đang nằm và thở đều, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình thì bỗng chốc tiếng...làm mình và cô...giật mình..
02:39 CH 20/10/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 25
Cô T hét rất to, to lắm ấy, làm cho mình không khỏi hoảng hốt đến giật mình và chuyển dần sang trạng thái lúng túng, mình như đứng chết trân một chỗ trong tư thế "ngẩng cao đầu" à bé cái nhầm... hơi khom, chym thì vẫn để trong bím cô, mình thật sự thấy hơi nhức vì kiểu như da nó bị kéo căng và đầu khất thì ma sát quá nhiều nên đau là điều tất nhiên.Khẽ ngước nhìn lên, lúc này mặt mình và cô chỉ cách nhau nửa gang tay, mình thấy cô đau lắm, đau đến nhăn mặt lại, cô thở mạnh và kèm theo cả tiếng rên khe khẽ kiểu của những người vừa đứt tay, hít hà hít hà ấy, mình di chuyển hai tay mình từ mông lên tấm lưng trần của cô mà vuốt nhè nhẹ, còn tay cô thì đã bấu chặt vai mình từ lúc nào- rát và sâu.
Mình như chợt nhận thấy hình như mình còn "non và xanh" lắm, thực chất một vài lần với nhỏ có là gì khi nhìn đúng vấn đề mà nói thì 2 đứa chẳng có tí kinh nghiệm nào cả lại đi thực hiện một cái việc mà nói chung cũng chẳng biết gì nhiều về nó hết như kiểu 2 đứa mù mà lại lần mò trong bóng tối thì làm gì có đứa nào dám chê đứa nào "đui" đúng không???, cũng vì như thế mà mình luôn tự cho mình là đúng, nghĩ là ai cũng làm như thế và tất cả những hình ảnh 18+ xem được trên mạng chỉ là người ta vì tiền nên mới làm quá lên kiểu như...ừ thì ...diễn, xem thì xem vì thấy kích thích chứ về mặt thu thập kiến thức thì gần như bằng con số 0, nhắn nhủ với các bạn còn "zin"... "thử nhiều mới biết" vì "đời éo như mơ và rằng chuyện đó cũng éo ai ngờ".
Nói đi thì cũng phải nói lại, thú thật thì mình cũng khá ngạc nhiên đấy, tại sao tối hôm mình "nghịch" cô trên chiếc ghế sô- pha ấy, khi vừa chạm vào bím cô thì đã cảm thấy ướt nhẹp cả bàn tay như kiểu mới xối nước lên mà chưa kịp lau vậy, mà lúc khi mình "nhấp" một cái từ dưới lên lại chẳng thấy gì, khá "thô ráp" và chẳng như tưởng tượng chút nào, cũng vì cái "sự ấy " mà mình buốt cả cờ him và cô thì thét lên vì đau rát.Đây cũng là điều mà mình nghĩ có lẽ chắc nhiều thím thắc mắc lắm đúng không???.
Lúc ấy mình và cô T ôm nhau đứng như chết trân, chẳng ai nói với ai câu nào, chợt cô khẽ nhón người lên và nhẹ nhàng hôn môi mình, phút chốc lơ đễnh rồi mình cũng cố gắng đáp trả cô thật khẽ như cái cách mà cô đã nhón người lên vậy.Rời khỏi vai mình, tay cô chuyển dần lên cổ mình và quàng kiểu lỏng lỏng như để lấy thế mà nhón lên vậy, mình thì vẫn vậy- vẫn hôn cô và đặt hờ tay ở cái eo đầy đặn của cô.Được một lúc thì hình như cô đẩy lưỡi vào trong kẽ môi mình, cứ thụt vào lại thụt ra làm cho người mình run lên, cảm giác ướt át và hồi hộp thú thật mình và nhỏ cũng hôn môi rất nhiều lần nhưng cho lưỡi vào miệng nhau thì chỉ một lần và mình thì rất thích như thế, nhột nhột nhưng được cái... "phê".Mình thấy cô chủ động nên cũng cố nhét lưỡi mình vào miệng cô nhưng vì chưa quen nên kiểu như muốn vào nhưng lưỡi nó không linh hoạt ấy, múa loạn xạ lên hết cả nhiều lúc mình cảm giác như còn đẩy lưỡi cô ra nữa kìa, đến là nản và nhục như con cá nục.Sau một hồi giao tranh bằng khẩu hình, mình và cô buông nhau ra mà thở hùng hục vì nãy giờ có ai lấy hơi được đâu cơ chứ, đoạn cô nói thầm vào tai mình:
- Vào...vào bồn tắm...tắm nha. Giọng cô khe khẽ như muốn nó đi sâu vào tâm trí mình.
- Dạ...ạ...Dạ Mình ấp úng trả lời trước lời đề nghị đó của cô vì căn bản mình tuy hiểu ý cô nhưng chưa biết cô muốn mình làm gì nữa.
Nhìn vào bồn thì đã thấy nước đầy tự lúc nào, lúc nãy khi vào phòng tắm để sửa cái vòi sen mình cũng có để ý và lấy làm lạ, nhưng thoáng nghĩ chắc cô cũng giống như mình thôi- vì ở nhà trước khi leo vào bồn mình thường hay xả nước vòi để gội sạch mọi dơ bẩn còn bám trên người trước khi vào bồn ngâm.Cô nhẹ nhàng lấy tay cầm nhẹ vào chym mình rồi đoạn cô nhón người lên để bím cô được "tự do", nhưng có ngờ đâu khi cô vừa nhón lên thì chym mình trợt ra và lắc la lắc lư làm mình muốn "thả" luôn tất cả ra dưới sàn phòng tắm vậy, nhưng cố gắng giữ lại, đứng im một lúc cho mọi thứ trở lại vị tri cân bằng, hên là cô quay lưng để bước vào phòng tắm nên không để ý thấy cái bản mặt khổ sở của mình lúc đó chứ không thì mình đến chết vì nhục mất, chắc chắn mình sẽ thành huyền thoại "một phát ra luôn". ==
Cô bước vào bồn tắm trước, chân trái cô vừa nhón lên đã làm cho cặp mông mây mẩy kia lắc lư lên xuống và hình như mình còn có thể nhìn thấy khe bím cô từ đằng sau vậy, chỉ thoát ẩn thoát hiện nhưng làm mình lại một lần nữa đỏ bừng cả mặt vì những ý nghĩ dâm dục sục sôi và tràn ra cả ngoài lúc nào không hay.
Cô bước vào và ngồi khép chân ở một bên, rồi từ từ ngước đầu lên nhìn vào mặt mình và nhói:
- D ...D zô đi, đứng làm gì nữa??? Cô tròn mắt và nói một cách rất tự nhiên và có tổ ra bình thường.
Tư thế ngồi của cô làm cho tất cả bị che lại, chẳng thấy gì nữa, vì tất cả bị che đi một cách khá khéo léo và dường như bị ẩn sau dưới làn nước trong vắt và yên tĩnh.Mình nhìn cô, cô nhướng cao đôi mắt nhìn lại mình, đoạn rồi mình cũng từ từ ôm chym bước vào bồn tắm và cũng ngồi thu gọn vào một bên giống cô vậy, nhưng có được đâu mình ngồi hơi khẽ dạng háng vì thằng nhỏ đang trong trạng thái căng cmn thẳng thì làm sao mà khép được chứ.
Ngồi im lặng và quay sang một bên, cả mình lẫn cô trở nên ngại ngùng và dường như ai cũng tự theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân vậy, chỉ có hai cái hông(eo) thì thỉnh thoảng chạm vào nhau mà thôi.Đột nhiên cô nói, làm mình giật bắn cả mình:
- Ba ở ngoài... Hà Nội hủm??? Cô nói mà cứ lấy 2 ngón tay trỏ mân mê chán chê.
- Dạ... thỉnh ...thỉnh thoảng có bay vào...rồi lại bay...bay ra...luôn. Mình nhìn vào bức tường và trả lời.
- Ừm, thỉnh thoảng tới ...tới nhà cô chơi. Cô nói giọng như nhỏ dần vậy.
- Dạ. Mình trả lời.
- Khi nào...con nhập...nhập học zậy??? Cô hỏi và khẽ nhướn người về hướng mình.
- Dạ, tuần tới...tuần tới nữa. Mình ấp úng trả lời vì chưa hiểu rõ ý cô là gì sau câu hỏi ấy.
- Ừm. Cô trả lời rồi khẽ cúi đầu.
Đoạn mình và cô lại rơi vào trạng thái im lặng, mình sợ cảm giác ấy lắm, vì đầu óc thì trống rỗng, ngồi mà chẳng biết làm gì, khó chịu và thôi thúc, mình nói khẽ:
- Thỉnh ...thỉnh thoảng cô đến nhà...nhà con...chơi. Mình vừa nói vừa quay qua nhìn cô và khẽ liếc xuống phần bên dưới nhìn vào cặp vếu với hai cái ti hồng và nhỏ ấy.
- Con ở chung ...với Dì hả??? Cô nhìn vào mình và bắt gặp ánh mắt ấy nên có phần hơi ngượng nghịu.
- Dạ...cũng dễ tính...cô cứ đến...không sao đâu! Mình nói giọng trầm.
- Ừm. Cô gật đầu cái thấy rõ.
Mình chuyển dần sang tư thế ngồi ngửa và dạng háng ra luôn làm cho "thằng nhỏ" như thể được đà, cương cứng và thả rong dưới mặt nước, mình liếc thấy cô khẽ quay qua nhìn mình chắc vì cô cảm giác thấy sự chuyển động mạnh ở mặt nước khi mình dạng háng ra chăng.
Mình ngồi một hồi, quậy nước một hồi chỉ nghe thấy tiếng cô cười khe khẽ, đâm ra hơi nản vì như thể cô không muốn chủ động nữa vậy, nghĩ thế mình khẽ lấy tay vuốt nhẹ lưng cô đoạn trên mặt nước và luồn tay sâu vào làn nước mân mê từ giữa sóng lưng cho tới cả trên 2 cái mông êm ái và mềm mềm ấy, cô chỉ rùng mình và hơi chuyển dần tư thế ngồi sang thành ôm gối và khẽ dựa một bên hông vào thành bồn tắm.Thấy thế nhanh như cắt mình lấy tay phải luồn qua háng cô từ bên phải và dùng ngón giữa vuốt nhẹ bím cô và miết qua miết lại 3 hay 4 cái gì đấy thì thấy cô nảy mình dậy luôn, quay hẳn người qua, tuy vẫn tư thế ấy nhưng co lại nhìn chầm chầm vào mặt mình kiểu mở căng hết mắt và nói chung nhìn khá là buồn cười.
Mình khẽ mím môi dưới và cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của cô, hai bên chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau, trong cái bồn ấy, cả hai chẳng có một mảnh vải nào trên tấm thân trần truồng nhồng nhộng, môt con chym thẳng và cương cứng hết mức, 2 cái vếu nhọn và chực chờ đâm thẳng vào ngực đối phương, một cái bím bị giấu sâu dưới đáy bồn tắm mà chỉ biểu hiệu sự có mặt của mình dưới nhớp một chùm lông đen nhánh và lơ lửng như rong rêu trong làn nước trong veo này và ngoài trời kia, cái nắng thiêu đốt vẫn âm ĩ rong đuổi hàng ngàn con người với hàng ngàn lí do khác nhau.
Đột nhiên cô phá tan khung cảnh thơ mộng ấy bằng một hành động rất khó ưa, khi mà mình và cô đang nhìn nhau thì cô khẽ cúi xuống nhìn vào làn nước và lấy tay di chuyển lại gần thằng nhỏ mình bóp cái đầu khất một cái thật mạnh, mặt dù trong nước nhưng thú thật là nó khá đau làm mình phải nhanh chóng ôm chym, mặt nhăn nhó.
...Đoạn mình tức khí lên...nên... đã..
02:38 CH 20/10/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 56
Chương 56: Cùng cha khác mẹ
Kelly rời khỏi nơi Hàn Thế Bảo đang ở, cô có quá nhiều thứ phải buông ra… mà không phải chính là cô không thể nắm giữ được, trong đó có cả trái tim của cả anh và cô. Cô không điều khiển nỗi trái tim của mình loạn nhịp khi gặp anh, và trái tim anh cô cũng không chạm vào được. Anh và cô là một mối quan hệ phức tạp giữa yêu và hận, và cách giải quyết tốt nhất chính là rời xa anh, rồi sẽ có một ngày cô quên được anh, dù nó là bao lâu cô vẫn sẽ đợi để mình quên anh đi. Cô ngồi trong một tiệm cafe nhỏ, thưởng thức một ly cafe sữa ngọt ngào, đã thật lâu rồi cô mới có thể trải qua một không gian yên tĩnh như vậy. Trên tay cầm ly cafe màu trắng, đưa lên bờ môi gợi cảm, hít mùi hương cafe nồng nàn, cô nhắm mắt lại hưởng thụ một chút cảm giác êm đềm trôi qua. Trong không gian yên bình, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương Kelly cảm thấy có chút bình yên, không muốn nghĩ ngợi về mọi chuyện. – Kelly, là em thật sao… dạo này em mất tích đi đâu vậy. – Thiên n đi ngang qua nhìn thấy Kelly liền vội vui mừng, không dám tin Hàn Thế Bảo đã thả cô ra thật. – Em có việc riêng một chút. – Kelly đặt ly cafe xuống bàn khẽ nói. – Chuyện của Hàn…. – Thiên n chưa kịp nói hết câu thì Kelly đã chen vào. – Đừng nhắc đến anh ấy, em không muốn nghe nữa. – Kelly khẽ nói. – Em không thể trả thù được, em không ra tay với anh ấy được. – Kelly, em có muốn bỏ lại hết mọi thứ đi cùng anh, hãy quên hết tất cả mà sống một cuộc sống vui vẻ chỉ có hai chúng ta. – Thiên n cũng đã quá mệt mỏi với mọi thứ, anh không thể không để tâm đến chuyện Hàn Thế Bảo đã nói mặc dù cha anh kiên quyết phủ nhận. – Anh Thiên n, em… – Hãy suy nghĩ rồi hãy trả lời anh, anh mãi mãi bên cạnh em. – Thiên n muốn đưa cô đi một nơi không ai biết đến họ nữa, và cô sẽ không còn yêu người đàn ông kia nữa… thời gian sẽ làm cô quên hết mọi chuyện ưu phiền. Thế Bảo lái xe đến nơi giam giữ Hàn phu nhân, từ ngày bị bắt giam Hàn phu nhân và Hàn Liên Chi không được phép liên lạc với bất cứ người nào kể cả Hàn Thế Bảo. Là anh muốn suy nghĩ về cách giải quyết Hàn phu nhân, anh bước chân vào bên trong căn phòng lớn đã nhìn thấy Hàn phu nhân nằm trên giường bệnh còn Hàn Liên Chi ũ rũ ngồi một bên, tình cảnh khá thê lương. – Bà ấy khỏe hơn chưa. – Anh bước tới gần, Hàn phu nhân đang ngủ. – Thế Bảo, xin anh… đừng giam em và mẹ nữa… – Hàn Liên Chi nhìn thấy anh liền khóc nức nở van xin. – Tôi thật sự cũng không muốn chỉ vì các người quá ác độc. – Anh lắc đầu, sau đó mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường Hàn phu nhận, đưa bàn tay chạm vào bàn tay bà ấy. – Tôi đã từng xem bà ấy là mẹ, cũng kính trọng bà ấy như chính người sinh ra tôi. Nhưng mọi thứ đã bị bà phá vỡ… chỉ vì lòng tham và hận thù. – Mẹ đã hối hận lắm rồi, xin anh hãy tin em… mẹ và em đã rất hối hận rồi… – Liên Chi khóc lớn mà van xin. – Liên Chi, em mang bà ấy về Mỹ đi và đừng bao giờ quay lại nữa… The Win sẽ thuộc về chủ nhân thật sự của nó. – Hàn Thế Bảo đứng lên quay lưng đi. – Đừng tranh giành những thứ không thuộc về mình nữa. Hàn Thế Bảo bỏ đi ra xe, anh không rời đi mà ngồi trên xe tựa vào ghế mà nhắm đôi mắt lại, quá khứ tràn về trong kí ức… ***************** Năm đó, khi Hàn phu nhân nói ra sự thật rằng anh không phải con trai của Hàn gi, chỉ mà một đứa trẻ mà bà ta nhận nuôi để lừa gạt Hàn Thế Hùng vì cái thai trong bụng của bà đã mất, bà lại không muốn Hàn Thế Hùng vì điều đó mà bỏ rơi bà ta nên đã mang Hàn Thế Bảo về nuôi. Nhưng không ngờ cáng lớn Hàn Thế Bảo càng trở nên thân thiết với cha mình hơn, chuyện gì cũng nghe lời dạy bảo của cha. Bà ta tức giận, lúc ấy lại xảy ra chuyện của Hàn Thế Hùng và người yêu cũ nên trong lúc nóng giận đã nói ra sự thật… lúc đó Hàn Thế Bảo chỉ mới 7t. Trong lúc Hàn Thế Hùng đi công tác, Hàn phu nhân đã mang Hàn Thế Bảo vào cô nhi viện mà vứt bỏ, đứa con này không nghe lời cũng không phải là con trai bà… bà ta không muốn nuôi ong tay áo nữa. Trong trại trẻ mồ côi, Hàn Thế Bảo bị bọn đàn anh lớn hơn ức hiếp đánh đến phát bệnh, trong lúc thập tử nhất sinh trên giường bệnh thì Hàn Thế Hùng đã đến và mang anh về lại Hàn gia. – Ba, là ba thật sao? – Hàn Thế Bảo 7 tuổi, khóc nức nở khi gặp lại Hàn Thế Hùng. – Con trai… ta xin lỗi… xin lỗi vì đã về trễ. – Hàn Thế hùng ôm Hàn Thế Bảo vào trong lòng, dù đây không phải con trai ruột của ông, nhưng tình cảm mấy năm trời yêu thương đâu dễ dàng ruồng bỏ, người đàn bà cay độc kia lại vứt bỏ không chút luyến tiếc… – Ba… mẹ nói… con không phải con ruột của hai người, có đúng không cha. – Điều đó quan trọng sao. – Hàn Thế Hùng vuốt đầu con trai. – Quan trọng là ta luôn xem con như con trai ruột của mình, không ai có thể mang con rời xa ta được. ******************* Hàn Thế Bảo mang ơn của Hàn Thế Hùng, lại nhớ đến trước khi trăn trối của ông…. ********************* – Thế Bảo, con sắp phải gánh vác trên vai nhiệm vụ nặng nề… – Hàn Thế Hùng tìm đến Hàn Thế Bảo đang làm việc trong phòng. – Ba, ba nói gì con không hiểu. – Hàn Thế Bảo đưa mắt nhìn ông. – Ta phải đi xa một chuyến, The Win giao lại cho con… chỉ là hiện tại The Win rơi vào tình trạng thua lỗ, con hãy tuyên bố phá sản và sang Mỹ sinh sống đi. – Hàn Thế Hùng khẽ nói. – Đây là một nữa bản đồ kho báu, một thứ quý giá nhất trên đời này… dù có rất nhiều tiền cũng không thể nào mua được. Một nữa còn lại chính là đứa con gái duy nhất của Phạm gia đang nắm giữ… nếu hai đứa gặp lại sẽ cùng nhau đi tìm kho báu ấy… ta hy vọng hai con sẽ cùng nhau lấy được kho báu quý giá kia. – Phạm gia… vừa mới bị thảm sát? – Hàn Thế Bảo hỏi. – Đúng vậy, ta hy vọng con sẽ tìm ra cô bé đó mà cùng nhau đi tìm ra kho báu kia. – Hàn Thế Hùng nói. – Còn về mẹ con, bà ấy là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng ghét… lấy phải một người chồng tệ bạc và một cuộc hôn nhân không có tình yêu, Thế Bảo… con hãy hứa với ta dù bà ta có quá đáng thế nào… con hãy bỏ qua cho bà ấy, bà ấy đã mang con đến với ta… cho tình cảm cha con ta tốt như hôm nay. – Con hứa. – Thế Bảo lại hỏi. – Nhưng vì sao ba lại nói với con những lời này, ba sẽ đi đâu? – Và… nhất định phải bảo vệ đứa trẻ trong bức hình này. – Hàn Thế Hùng đưa một bức ảnh của Win cho Thế Bảo. – Đây là ai? – Thế Bảo nhìn vào. – Con làm sao có thể tìm ra đứa bé này. – Sẽ có người mang đứa bé này đến Hàn gia, con phải bảo vệ đứa trẻ này từ mẹ con… đó là đứa trẻ được kết tinh từ tinh yêu và sự sai lầm. ************************* Và lời hứa đó vẫn đi theo anh bao nhiêu năm tháng, một thanh niên 22 tuổi phải bương trãi mọi sóng gió từ việc The Win đi đến phá sản và việc Hàn phu nhân gây áp lực muốn bắt Win. Hàn Thế Bảo năm đó, đã trở thành một người đàn ông mọi người phải kính nể vì một tay gây dựng lại sự nghiệp, truât bỏ uy quyền của Hàn phu nhân và trở thành chủ nhân của Hàn gia. Anh không đi tìm cô nữa, anh sẽ để cô đi nếu như điều đó là điều cô mong muốn và khiến cô hạnh phúc. Thế Bảo lái xe đi đến căn nhà bỏ trống của Phạm gia, nơi này sau đám cháy đã tổn hại mọi thứ sau đó anh đã mua lại ngôi nhà này vì anh muốn một ngày nào đó khi tìm ra cô còn gái của Phạm cục trưởng sẽ không bị mất đi nơi mà trước kia cô sinh sống. Hàn Thế Bảo bước xuống xe từ cửa chính đi vào bên trong, nơi này đã được anh xây dựng lại giống hệt như cách bài trí trước kia. Đi vào bên trong căn nhà, vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy Kelly đang nằm trên chiếc ghế sopha mà ngủ. Cô gái này đúng là không gì có thể làm khó được cô ấy, căn nhà này gọi là kín cổng cao tường như vậy mà cô ấy có thể đi vào bên trong không ai hay biết, Hàn Thế Bảo lắc đầu tiến gần lại hướng Kelly đang ngủ. Trên gương mặt cô gái này hiện lên một chút mệt mỏi, bờ mi vẫn còn động lại giọt nước mắt đau buồn. Có lẽ cô ấy nhớ về gia đình mình nên mới đau thương như vậy, Hàn Thế Bảo đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cô, sau đó dùng chăn trong tủ đắp lên người cô… rồi lặng lẽ rời đi… – Em hãy sống trong những kí ức đẹp về tuổi thơ của mình, cuộc đời đã quá bi thương với em… bản thân tôi không muốn nó lại thêm một nỗi đau nào nữa. – Hàn Thế Bảo khẽ nói, nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà cũ của Phạm gia. Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô quay về thăm lại ngôi nhà ngày xưa mình từng sống thật hạnh phúc với cha mẹ. Mọi thứ bên trong đều được trang trí hệt như ngày trước, Kelly nhớ về những kí ức ngày xưa mà bật khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế sopha… nhưng sao lại có chiếc mềm đắp trên người, cô nhớ không hề mang nó ra. Kelly nhìn xung quanh mọi thứ, đều không có một bóng người. Cô khẽ thở dài, sau đó rời khỏi căn nhà cũ với bao nhiêu tình cảm chất chứa về kí ức. Tại biệt thự Hàn gia, anh ngồi trong phòng làm việc đối diện là anh em song sinh nhà họ Hà. Kelly đã rời đi và an toàn, cuộc chiến giữa anh và Hoàng Thiên Phúc sẽ bắt đầu. – Tuấn Anh, cậu quen bên cảnh sát Lâm hãy nhờ anh ta lật lại vụ án thảm sát gia đình nhà họ Phạm. – Hàn Thế Bảo nói. – Và diều tra về việc mười năm trước Hoàng Thiên Phúc vận chuyển hàng trắng bị Phạm cục trường điều tra, đang trong quá trình điều tra thì bị giết hại… – Dạ, tôi sẽ liên hệ cảnh sát Lâm ngay. – Còn Tú Anh, cậu đi đến công ty Thiên Ân một chuyến… tìm cách tiếp xúc với thư kí của Hoàng Thiên Ân. – Hàn Thế Bảo khẽ nói. – Có quá sức với cậu không, đào hoa công tử. – Việc gì khó, việc câu dẫn phụ nữ cứ đề tôi. – Tú Anh cười nói. – Tốt, chúng ta bắt đầu hành động. – Hàn Thế Bảo nói. – Win vẫn tốt chứ, Tuấn Anh. – Cậu ấy đang theo học trung học tại trường Lillte Rock để chuẩn bị cho kì thi vào trường đại học danh giá Stanford về ngành quản trị kinh doanh. – Tuấn Anh báo cáo. – Xem ra thằng bé đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ hơn một chút. – Hàn Thế Bảo mỉm cười hài lòng. Moị thứ của Hàn gia này sẽ thuộc về đứa con trai duy nhất của Hàn Thế Hùng chính là Win. Ngày Win học tập thành công về nước, anh sẽ giao mọi thứ lại cho Win mà lui về phía sau. Lúc đó anh sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của mình, chính là muốn cùng Kelly đi tìm kho báu vô giá mà cha nuôi nói. Kelly đi ngang qua một nhà hàng, muốn tìm thứ gì đó ăn tạm vì cả ngày cô chưa ăn bất cứ thứ gì. Kelly gọi tùy tiện vài món quen thuộc, đến khi bắt đầu ăn lại cảm thấy trong bụng vô cùng khó chịu, không thể đưa thức ăn vào… cảm giác buồn nôn kéo tới. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan, sau đó xoa xoa bụng đang khó chịu khẽ nhăn mặt:” Dạ dày mình dạo này tệ vậy sao, có lẽ do mình hay bỏ bữa rồi.” Kelly thanh toán tiền sau đó đi tìm bác sĩ để mua thuốc, cô nói qua triệu chứng vừa gặp sáng này thì vị bác sĩ khẽ cười nói. – Cô bị vậy lâu chưa? – Chỉ mới sáng nay, đến giờ nghĩ đến vẫn còn buồn nôn. – Kelly xanh mặt nói. – Tháng này đã có nguyệt san chưa? – Bác sĩ lại hỏi. Kelly ngẫm nghĩ… là do có rất nhiều việc xảy ra cô lại không để ý tháng này mình đã trễ rồi. Sau đó nhìn bác sĩ lắc đầu. – Cô đã mang thai rồi, đứa trẻ rất khỏe mạnh… chúc mừng cô Kelly rung rung cầm kết quả xét nghiệm, sau đó lặng lẽ ra về không thể mở miệng nói được một lời nào. Cô có thai với anh, cô sẽ phải làm sao đây đứa trẻ này sinh ra sẽ sống mà không có cha hay sao. Vì sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy, cô đã quyết tâm dứt khoát rời xa anh, giờ cô và anh đã có một sợi dây liên kết này làm sao cô nhẫn tâm khiến đứa trẻ này lớn lên mà không biết cha mình. Kelly đi đến trước biệt thự Hàn gia, cô không bước vào mà đứng phía ngoài nhìn vô rất lâu… liệu thù hận có kết thúc bằng tình yêu viên mãn… hay là kết thúc bằng một bi kịch. Cô quyết định tiến đến cánh cổng tìm gặp Thế Bảo, nói với anh rằng cô đã mang thai đứa trẻ của anh… cô không muốn đứa trẻ trong bụng mình không có cha… – Cô là Kelly, con gái Phạm cục trưởng. – Một người đàn ông từ phía sau bước đến nói. – Ông là ai? – Kelly lùi lại một bước nói. – Hàn phu nhân mời cô đến gặp một chuyến. – Hàn phu nhân ư? – Kelly khẽ giật mình, bà ta được Thế Bảo thả tự do rồi ư… Kelly nhớ lại bức hình kia lại muốn tự mình đi hỏi bà ấy. – Bà ấy đang ở đâu? – Hiện tại Hàn phu nhân đang ở sân bay, chỉ còn khoảng hơn 30p nữa thì bà ấy sẽ sang Mỹ và có thể không bao giờ quay lại nữa, bà ấy muốn gặp cô một lần để nói lời xin lỗi. Kelly cùng người đàn ông kia nhanh chóng chạy đến sân bay. Hàn phu nhân ngồi trên xe lăn, nhìn Kelly khẽ nói. – Con gái của của Hàn Thế Hùng và Tú Yên xem ra thật xinh đẹp như vậy? – Hàn phu nhân nhìn Kelly khẽ nói. – Hàn phu nhân, bà nói gì tôi không hiểu… vì sao lại nhắc đến mẹ tôi và Hàn lão gia. – Kelly bất giác kinh hoàng. – Con không biết là phải, con không phải là con gái cùa Phạm cục trường mà là đứa con của HÀn Thế Hùng và mẹ con… cả Win nữa, cũng là đứa con chung của bọn họ. Kelly lùi lại phía sau như không tin vào lời Hàn phu nhân nói, cô lắc đầu nước mắt khẽ rơi xuống. – Tôi… tôi không tin bà, Hàn phu nhân. – Kelly nói. – Tùy con thôi, con có thể đến ngân hàng ADN để kiềm tra lại lời ta nói. Kelly nhớ lại bức ảnh thân mật giữa mẹ mình và Hàn lão gia, lại bức ảnh giữa hai người họ đang bế Win còn bé trên tay. Lời của Hàn phu nhân nói không phải không có lý, nhưng nếu đó là sự thật thì… mẹ cô đã phản bội cha cô sao. – Và.. tôi… và… Thế… Bảo… là… anh… em.. ư. – Kelly kinh hoàng. – Đúng vậy, vậy nên hai người không thể có mối quan hệ tình cảm được nữa. – Hàn Liên Chi nói. – Ta cũng phải rời bỏ nơi này rôi, không có lí do nào để lừa gạt con. Ta xin lỗi vì đã xen vào cha mẹ ruôt của con để họ không thề đến với nhau được… nếu không con đã có một gia đình hạnh phúc. – Không… tôi… tôi đã rất hạnh phúc… cha tôi là Phạm Bảo Toàn… tôi đã rất yêu thuơng cha mẹ mình, họ lại vô cùng hạnh phúc… không phải, mẹ tôi làm sao có thể phản bội cha tôi. – Kelly ngã gục khóc ngất. – Sự thật… lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. – Hàn phu nhân nói xong, ra hiệu cho Hàn Liên Chi đẩy mình vào bên trong khu soát vé. Kelly ngồi giữa sân bay mà khóc ngất… mẹ cô không phải là một người phụ nữ tuyệt vời như cô từng suy nghĩ… cô cũng không phải là con của cha mình. Và Hàn Thế Bảo… là anh cùng cha khác mẹ với cô sao… vậy đứa bé trong bụng cô… phải làm thế nào đây…
06:26 CH 30/09/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 55
Chương 55: Kế hoạch hẹn hò.
Hải Yến kéo Tuấn Anh ra khỏi The Win, trái tim anh băng giá sao… cô sẽ làm tan chảy nó bằng mọi cách. Hải Yên ôm lấy tay Tuấn Anh như một cô tình nhân nhỏ trên gương mặt chưa hề vơi đi nụ cười rạng rỡ.
- Không phải bây giờ em phải đang ở trường sao? – Tuấn Anh nhìn lên đồng hồ mà nói.
- Anh quan trọng hơn mà. – Hải Yến đứng đối diện Tuấn Anh, hai tay nắm lấy tay anh. – Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh đừng cau có nữa… cười lên một cái đi. – Cô đưa tay lên gương mặt điềm đạm kia kéo miệng anh hình cười.
Tuấn Anh đẩy tay Triệu Hải Yến ra khỏi gương mặt mình, ánh mắt nhìn cô ra vẻ không hài lòng sau đó quay lưng đi mà nói:” Tôi đưa em về trường.”
- Không thích. – Hải Yến không bước theo.
- Đừng trẻ con nữa, tôi phải làm việc còn em phải đến trường. – Tuấn Anh ra sức giải thích.
Cô khó khắn lắm mới tóm được anh, lại được Hàn tổng hậu thuẫn thế mà anh nghĩ rằng bằng một hai câu nói của anh mà anh có thể trốn thoát khỏi cô sao. Cô tất nhiên không khuất phục, dùng tay lắc lắc tay của Tuấn Anh ra vẻ nài nĩ.
- Chỉ hôm nay thôi, từ nay sẽ không cúp học nữa… dù sao cũng đã lỡ rồi và anh cũng được Hàn tổng cho nghĩ mà. – Hải Yến mè nheo.
Những người qua đường đi ngang qua mà nhìn vào, thấy gương mặt đáng yêu cùa Hải Yến ra sức năn nỉ và gương mặt cương quyết của Tuấn Anh mà đến tội nghiệp cô gái nhỏ kia. Mọi người đứng lại nhìn Hải Yến bằng đôi mắt tội nghiệp đáng thương.
- Cô muốn đi đâu. – Tuấn Anh chịu thua.
- Tôi đã lên kế hoạch rồi… trước tiên anh và tôi sẽ đi đến một nơi này trước. – Hải Yển vừa nghe xong, bỏ luôn gương mặt buồn bã khi nãy mà cười ngay lập tức.
Nói xong, anh đưa cô đi đến địa điểm mà cô đã chọn, hôm nay có lẽ Tuấn Anh phải khổ với cô nữ sinh trung học này rồi.Chiếc xe lái đến địa điểm mà Hải Yến chỉ định, chính xác là một shop thời trang.
- Muốn mua quần áo? – Tuấn Anh ái ngại nói.
Hải Yến không đáp, khoác tay anh kéo vào. Cô đi lựa một vòng, sau đó liền chỉ một cặp áo màu trắng vô cùng đáng yêu được treo trên tường.
- Chị ơi, em muốn thứ cái này. – Hải Yến nói.
Nhân viên mang bộ áo cặp xuống, đưa về phía hai người họ. Cô nhân viên khẽ mỉm cười, là một đôi tình nhân đi mua áo cặp sao, nhìn người đàn ông kia từ khi bước vào nơi này gương mặt có chứa thứ gì đó lạnh băng khiến người nhìn vào e sợ, còn cô gái gương măt đáng yêu luôn luôn cười nói với anh ta mặc dù anh ta chẳng hề đáp một câu.
- Thử cùng đi. – Hải Yến đưa chiếc áo nam qua cho Tuấn Anh.
- Tôi chưa bao giờ mặc loại áo này. – Tuấn Anh lắc đầu.
- Nó là áo đôi… mặc nó vào thì người ngoài sẽ biết tôi và anh chính là một cặp. – Hải Yến ướm lên người Tuấn Anh. – Tôi muốn chúng ta mặc áo cặp cùng nhau đi khắp nơi.
- Trò con nít. – Tuấn Anh xua tay, bỏ ra ngoài để lại cô một mình trong shop thời trang dưới bao ánh mắt của mọi người.
Tuấn Anh ngồi trên xe đợi cô ra, quả nhiên đúng như anh suy nghĩ. Cô gái này thật sự quá trẻ con, là áo đôi sao… Tuấn Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Cô bước ra xe, gương mặt u sầu ũ rũ. Trong xe Hải Yến không nói một lời, đến khi nhìn sang Tuấn Anh thì bật khóc:” Chẳng lẽ tôi muốn cùng bạn trai mặc áo đôi là sai sao… “. Hải Yến nói xong liền quay mặt ra phía cửa kiếng của xe mà khẽ quan sát gương mặt Tuấn Anh, nhưng… sao nó lại lạnh lùng như vậy không một chút biểu cảm trước nước mắt cô sao.
Tuấn Anh quay xe lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy cô gái này quá là phiền phức.
- Vì sao lại quay lại. – Hải Yến không nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Đến shop thời trang khi nãy. – Tuấn Anh nhàn nhạt đáp.
- Anh đến đó làm gì. – Hải Yến nói với giọng điễu hờn dỗi.
- Không phải cô nói muốn mặc nó sao. – Tuấn Anh hơi ngập ngừng. – Tôi sẽ mặc cùng cô.
Hải Yến khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Tuấn Anh nghi ngờ:” Anh nói thật.”
Tuấn Anh gật đầu.
Hải Yến nhanh chóng mở trong chiếc balo phía sau ra, mang ra một cặp áo mà cô vừa mua trong shop thời trang kia mà giấu bên trong. Quả thật cô rất thích cặp áo này, nếu không mua sẽ rất tiếc.
- Không cần quay lại, tôi đã mua rồi. – Hải Yến đưa ra trước mặt Tuấn Anh mà nói.
- Cô… quá ranh ma. – Tuấn Anh biết mình bị cô dẫn dụ rồi, thì ra những giọt nước mắt khi nãy chỉ là muốn anh cùng cô mặc áo đôi thôi sao? – Cô muốn đi đâu tiếp theo?
- Là rạp chiếu phim. – Hái Yến đáp.
Anh chiều theo ý cô, dù sao hôm nay nếu quay về The Win thì Hàn tổng cũng sẽ đá anh ra khỏi công ty. Anh quá hiểu tính cách của Hàn tổng, sẽ không để anh lỡ mất cơ hội với cô bạn gái này. Cả hai tiến đến rạp chiếu phim, sau khi thay ra trang phục áo cặp họ bắt đầu chọn phim.
- Cô muốn xem phim nào? – Tuấn Anh cùng Triệu Hải Yến đứng trước các poster quảng cáo lựa chọn.
- Là phim này. – Hải Yến chỉ vào một bộ phim kinh dị dành cho 16 .
- Đó là sở thích của cô ư, tôi nghĩ con gái thích các loại phim lãng mạng tình cảm hoặc hài hước. – Tuấn Anh bất ngờ khi Triệu Hải Yến chọn thể loại kinh dị.
- Mỗi người mỗi sợ thích, đừng hỏi nhiều… anh đi mua vé đi. – Cô đáp.
Tuấn Anh không hỏi thêm, sau đó tiến đến chổ mua vé. Còn cô, nhìn vào cái poster kinh dị kia mà thoáng xanh mặt… nhưng tất cả là vì kế hoạch làm băng tan, phải hy sinh một chút.
Cả bộ phim là những cảnh kinh dị ghê rợn và những âm thanh nghe lạnh người. Triệu Hải Yến sợ đến mức hét lớn nhất rạp và rút vào lòng ngực Tuấn Anh không dám xem… chỉ có một mình Tuấn Anh không hề có chút sợ hãi nào… ánh mắt nhàm chán nhìn màn hình lớn.
- Anh kêu bạn gái mình hét nhỏ một chút đi. – Người ngồi kế bên Hải Yến than phiền.
- Xin lỗi… xin lỗi… – Tuấn Anh gật đầu xin lỗi.
Mọi người nhìn Tuấn Anh giống như tội đồ, kiểu như loại đàn ông hẹn hò bạn gái đi xem phim cố tình chọn một bộ phim kinh dị để được ôm ấp cô gái. Hải Yến rút đầu vào ngực anh sợ hãi… nhưng lại có chút gì đó ấm áp… và đây chính là ý đồ đen tối của cô. Phim tình cảm sao, với trái tim lạnh lẽo của anh làm sao có thể động lỏng trước những thướt phim kia được… chỉ có phim kinh dị cô mới có cớ được anh che chở.
Kết quả chính là Triệu Hải Yến phải vào nhà vệ sinh mà nôn… sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gương mặt xanh ngắt đứng trước gương rửa tay mà không còn nhìn ra mình.
- Không sao… không sao… vì đã đạt được mục tiêu rồi. – Hải Yến tự nhủ.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng phía trước đợi mình… cô dùng tay vỗ vỗ vào hai bờ má của mình sau đó bước tới phía Tuấn Anh, nụ cười trên môi vẫn hé nở… cô luôn muốn hình ảnh của cô trong tim anh là một cô gái luôn mỉm cười.
- Không sao chứ. – Tuấn Anh hỏi.
- Em không sao. – Hải Yến đáp.
- Lần sau sẽ không xem thể loại này nữa. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn tối.- Tuấn Anh nói xong thì bước đi trước..
Hải Yến khẽ mỉm cười, sẽ có lần sau nữa… đây có phải thay cho một lời hẹn hay không? Hải Yến có chút mừng rỡ trong lòng nhanh chân bước theo anh. Hai người mặc hai chiếc áo màu trắng y hệt nhau cùng bước đi, người đàn ông cao lớn với dáng đi thẳng người đi về phía trước đầy tự tin, cô gái bước theo anh lại lúc nào cũng nhúng nhãy tinh nghịch.
Sau một ngày hẹn hò theo đúng nghĩa mà Hải Yến mong muốn, cô đã có chút hài lòng, giờ cô đã có cảm giác cô chính là bạn gái thật sự của Tuấn Anh rồi.
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó tiễn cô đi về phía cổng căn biệt thự họ Triệu.
- Lần sau không được phép nghĩ học như vậy. – Tuấn Anh nói.
- Tôi hứa mà. – Hải Yến đưa tay lên thề hứa. – Nhưng… vì sao tôi gọi anh lại không nghe máy, tôi là bạn gái anh mà. – Hải yến nói.
Tuấn Anh khẽ cười nhẹ:” Dạo này tôi khá bận, nhưng nếu cô gọi tôi, tôi sẽ gọi lại cho cô khi tôi có thời gian.”
- Anh móc nghéo đi. – HẢi Yến đưa ngón tay mình ra.
Tuấn Anh khẽ cười, cô gái trẻ con này… nhưng sau đó cũng đưa tay móc nghéo với cô.
- Ngủ ngon. – Hải Yến đưa tay tạm biệt.
- Ngủ ngon. – Tuấn Anh đáp rồi quay lưng ra xe.
- Hẹn gặp lại anh, bạn trai của tôi. – Hải Yến nói theo.
Tuấn Anh chỉ khẽ cười, sau đó lên xe mà lái đi… dường như khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này, anh có đôi chút vui vẻ má không suy nghĩ nhiều việc nữa.
Tuấn Anh lái xe đến nơi mà Hàn Thế Bảo và Kelly đang ở, nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ Hàn Thế Bảo và bảo vệ Hàn gia trước những thế lực bên ngoài và những hiểm nguy từ bên trong. Khi nào Kelly chưa biết sự thật, khi đó tính mạng của Hàn tổng vẫn còn nguy hiểm.
Bên ngoài không còn những vệ sĩ canh gác nữa, căn nhà chìm trong yên lặng lạnh tanh. Tuấn Anh nhanh chóng bước vào thì chỉ nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang ngồi trong phòng khách với chai rượu đã vơi trên bàn.
- Hàn tổng, vệ sĩ đâu cả rồi. – Tuấn Anh bước tới hỏi.
- Tôi cho họ đi hết rồi.
- Còn Kelly.
- Cô ấy cũng đã đi rồi. – Hàn Thế Bảo rót ly rượu đưa lên miệng. – Tôi đã cho người bảo vệ Kelly, nhưng có lẽ chính cậu đảm nhận tôi sẽ yên tâm hơn.
- Hàn tồng, nhưng… – Tuấn Anh ngập ngừng.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi. – Thế Bảo xua tay.
Tuấn Anh vừa bước ra ngoài, anh ngồi dựa lưng vào ghế… đôi mắt nhắm lại… Kelly, cô ấy không một lời từ biệt mà ra đi như vậy… có lẽ cô ấy đã quyết định kết thúc mọi thứ, anh cũng không muốn ép cô nữa… nếu có duyên sẽ gặp lại.
06:25 CH 30/09/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 54
Cô thật sự là muốn biết điều mà anh đang giấu đi, nhưng nghe giọng nói trầm buồn từ anh cô lại chợt nao lòng. Cô không muốn người đàn ông mà cô yêu thương kia lại vì cô mà khó xữ, anh hứa là sẽ nói thì nhất định sẽ nói, cô tin tưởng vào anh. Cô tự cười bản thân mình, biết rằng anh chỉ trêu chọc chơi đùa với cô nhưng con tim cứ thổn thức khi nhìn thấy anh, cô không làm trái lại trái tim mình, cứ để nó tự nhiên thổn thức để nó tự nhiên yêu anh mặc dù anh không yêu cô.
- Anh sẽ để tôi đi, anh không còn muốn trêu đùa tôi nữa. – Kelly hỏi lại một lần, cô muốn đi nhưng khi anh nói rằng sẽ để cô đi… cô lại có chút xót xa.
Thế Bảo không đáp, anh nhấc đũa lên mà gắp một ít thức ăn vào chén Kelly khẽ nói:” Em ăn nhiều vào, tôi nghi ngờ về cách chăm sóc bản thân của em.”
Cô cuối đầu, anh không trả lời nghĩa là đúng sao, anh ta đã chán cô rồi ư.
- Tôi có một việc muốn hỏi anh. – Kelly nói. – Tôi muốn anh trả lời thật lòng.
Thế Bảo vẫn im lặng… một lúc lại gật đầu nói gọn:” Ừm.”
- Anh biết tôi là con gái của Phạm cục trường từ khi nào?
- Khi em chĩa súng vào tôi.
Kelly có chút rụt rè, anh ta là đang mắng cô sao.
- Khi ở trung tâm trò chơi, anh đã từng nói là anh yêu tôi, những lời đó… là thật hay giả. – Kelly cúi mặt hỏi.
Hàn Thế Bảo đưa đôi mắt có chút đợm buồn nhìn sang phía KElly, sau đó lại khẽ cười rồi nói:” Là thật.”
Tim Kelly đập rộn ràng… Thế Bảo vừa nói là thật sao…
- Nhưng… – Hàn thế Bảo nói tiếp. – Là tôi yêu con vịt xấu xí Kelly… không phải thư kí xinh đẹp Bảo My, càng không phải Phạm tiểu thư nhà họ Phạm. – Hàn Thế Bảo buông đũa đứng lên mà bỏ đi. – Tôi no rồi.
Cả 3 người đó không phải là một mình cô sao… rõ ràng anh cũng biết điều đó mà. Vì sao anh lại nói ra những lời như vậy, Kelly khẽ cười tức giận.
- Vậy ra anh là kẻ phong lưu không chung thủy sao?
Anh quay lại, không hiểu ý cô nói. Kể từ khi yêu cô, anh chưa từng nhìn qua bất cứ cô gái nào.
- Anh nói anh yêu Kelly nhưng lại mang thư kí Phạm Bảo My lên giường cùng anh… tôi nghi ngờ về tư cách của anh khi dám nói ra lời yêu thương đối với cô gái mang tên Kelly kia. – Kelly không vừa, anh muốn phân biệt rõ ràng cô sẽ phân rõ cho anh xem.
Hàn thế Bảo bật cười, xem ra cô gái này muốn chơi trò chơi nguy hiểm với anh. Lại cả gan dám vặn vẹo lại lời anh nói. Anh nhìn cô cười nhếch mép từ từ bước tới phía cô, ánh mắt chầm chậm cúi người về gương mặt Kelly.
- Nếu đã không có tư cách, tôi lại muốn quăng cái tư cách ấy đi… – Anh nhíu mày, bàn tay vuốt mái tóc của KElly ra phía sau để lộ chiếc cổ gợi cảm, Hàn Thế Bảo từ từ hôn vào.
- Anh… mau cút đi. – Kelly đẩy Thế Bảo ra xa, nhanh chân bỏ chạy khỏi tay anh.
Thế Bảo nhìn theo cô không đuổi theo, đôi môi anh vẫn còn nhoẻn miệng cười đắc ý.
- Tối nay em muốn ngủ ở đâu. – Anh không tha mà nói theo trêu chọc.
Kelly nóng mặt bỏ chạy… cô biết nếu cô còn ở lại gian phòng bếp đó thì người đàn ông kia sẽ ăn cô thay cơm. Anh ta là kẻ biến thái, có thể làm bất cứ nơi nào…
******************
Buổi tối tại thành phố rất đẹp, ánh đèn lung ling khắp nơi. Những bảng quảng cáo chớp màu đỏ vàng đẹp mắt, Tú Anh ngồi trong quầy bar của Ciz anh đưa hết ly rượu này đến ly rượu khác không ngừng lại, mọi người xung quanh náo nhiệt trong tiếng nhạc không ai để ý đến một bóng dáng đang cô đơn trong một đám đông rất nhiều con người.
An Nhiên cũng không tránh khỏi đau buồn, cô nhận được thiệp cưới của Hải Minh… thật sự bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy anh lại đồng ý kết hôn cùng cô gái mà mẹ anh chỉ định. An Nhiên lại bật cười, số kiếp của cô là không phải dành cho đàn ông tốt… hoặc đàn ông tốt sẽ mãi mãi không chọn cô. Dù sao cô cũng muốn chúc Hải Minh hạnh phúc, anh là một người tốt… cô gái kia là con nhà gia giáo phù hợp với anh… An Nhiên đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Đây không phải là An Nhiên sao. – Hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước đến An Nhiên.
- Không phải, cút đi. – An Nhiên không muốn bị làm phiền.
- Thật không phải sao, cô em vì sao lại ngồi đây uống rượu một mình… có cần bọn anh tâm sự cùng không. – Bọn chúng không đợi An Nhiên đồng ý đã ngồi xuống cạnh cô.
- Mau cút đi, trước khi tôi nổi giận. – An Nhiên hét lên.
Tiếng nhạc ầm ĩ nên đây khiến giọng hét của An Nhiên không được ai nghe thấy, hai tên đàn ông kia liền cười đắc ý mà giở trò.
- Nghe nói em bị tên Hàn Thế Bảo vứt ra đường khi bị sẩy thai ư, chắc em buồn lắm nhỉ, có cần bọn anh giúp em giải tỏa không. – Bọn chúng buông lời khiếm nhã.
An Nhiên nghe bọn chúng nhắc đến đứa con chưa kịp sinh ra đã chết của mình thì tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ. Cô nhìn chai rượu trên bàn, sau đó liếc hai tên bên cạnh khẽ nói:” Nếu chúng mày không cút, đừng trách sao tao không khách sáo.”
- Haha, tôi thích cái tính cách này của cô em đó, An Nhiên.
Bọn chúng kẻ thì ôm eo cô, kẻ thì lưỡn lờ trên tóc cô, cả hai kiềm chặt không để cô có đường chạy thoát. An Nhiên tức giận, cô không phải là loại gái rẽ tiền để bọn chúng chơi đùa như vậy. Cô đưa tay lên cầm chai rượu trước mặt đập vào đầu tên bên phải liền hét:” Tao đã nói đừng có chạm vào người tao.”
Tên còn lại nhìn thấy bạn của mình bị choáng váng liền tức giận mà tóm lấy tay cô chặt, An Nhiên đau đến mức như tay muốn nát vụn trong tay hắn, cô và hắn liền dằn nhau tại góc khuất trong Ciz.
- Choang. – Từ phía sau nghe tiếng đổ bễ, người đàn ông đang hành hung An Nhiên choáng váng ngã nhào.
An Nhiên nước mắt dâng mi, trong lòng sợ hãi thì được cứu, nhìn người trước mắt khẽ gọi:” Tú Anh.”
- Chạy thôi. – Tú Anh chộp lấy tay An Nhiên… kéo tay cô bỏ chạy.
- Sao phải chạy, bọn chúng sai trước. – An Nhiên chạy theo nhưng vẫn nói.
- Cô điên sao, cô là ca sĩ đó… nếu ai đó phát hiện cô ở quán bar đánh người khác bằng chai rượu… tôi dám chắc những công sức bao năm cô gây dựng ném sông ném biển. – Tú Anh giải thích.
- Vì sao anh không đánh bọn chúng một trận, bọn chúng ỷ thế ức hiếp tôi. – An Nhiên lại nói.
- Đại minh tinh à, thoát được là tốt… còn muốn gây sự. – Tú Anh đưa An Nhiên nép vào bức tường tối… thở hổn hển. – Tôi là thanh niên gương mẫu, không thích gây gổ đánh nhau… cũng không thích bạo lực.
An Nhiên bụm miệng cười, cô nhớ ra có lần Thế Bảo có nhắc tới việc người anh em song sinh với trợ lý Tuấn Anh không biết võ công, chỉ giỏi miệng lưỡi.
- Nép vào. – Tú Anh lùi một bước ép sát vào người An Nhiên khi nhìn thấy hai gã đàn ông kia đuổi tới.
An Nhiên ngước mặt lên nhìn thấy Tú Anh đang cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau… Nghe tiếng chửi bới của bọn chúng đã bỏ đi, Tú Anh liền lùi lại một bước ra phía ngoài.
- An toàn rồi. – Tú Anh liền nói.
- Anh vẫn còn nắm tay tôi. – An Nhiên đưa bàn tay Tú Anh vẫn còn nắm chặt tay cô.
Tú Anh liền buông tay, giọng nói ấp úng:” À, xin lỗi… tôi lo bọn chúng phát hiện nên không để tâm đến chuyện khác.”
- Dù sao cũng cảm ơn anh. – An Nhiên nói. – Nhờ anh mà thoát được bọn chúng.
- Không có gì, tôi đưa cô về… đường buổi tối rất nguy hiểm. – Tú Anh lịch thiệp nói.
- Phiền anh. – An Nhiên khẽ đáp, quả thật chuyện vừa rồi cũng khiến cô khá sợ.
Trên con đường dài về lại chung cư An Khang, Tú Anh nhớ lại khi nãy nhìn thấy An Nhiên dùng chai rượu đập vào đầu người đàn ông kia liền khẽ rung người, cô gái này lại hung hăn như vậy… trước kia đi với Hàn tổng thật nhẹ nhàng và hiền lành… xem ra phụ nữ có nhiều loại.
- Cô cũng thật liều mạng, lại dám đánh bọn chúng. Nếu không có tôi, cô có lẽ bị bọn chúng hành hung rồi. – Tú Anh lái xe khẽ nói.
- Lúc ấy bọn chúng nhắc đến đứa con của tôi, khiến tôi mất bình tĩnh. – An Nhiên khẽ nói,đôi mắt chợt trở nên buồn bã.
Tú Anh nhìn qua phía An Nhiên, cô gái này không thật sự xấu như anh từng nghĩ. Trước kia anh luôn nhìn cô ta như bao nhiêu loại hoa thơm ngoài đường, chỉ là thứ vui đùa của Hàn tổng, cô hám danh lợi và tiền tài nên mới bám lấy Hàn tổng… nhưng khi nhắc đến đứa con đã mất cô ta lại trờ nên đau buồn như vậy… xem ra anh đã nghĩ không tốt về cô.
- Anh yêu Hạ Tuyết sao? – An Nhiên khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi quay sang nhìn Tú Anh mà nói.
- Nhưng cô ấy… không muốn chấp nhận tôi. – Tú Anh đáp.
- Hạ Tuyết thật là may mắn lại có rất nhiều đàn ông tốt yêu cô ấy, còn tôi… không thề yêu được một đàn ông tốt. – An Nhiên tủi thân.
- Cô là ca sĩ nổi tiếng, lại sợ không có đàn ông ư. – Tú Anh ngạc nhiên.
- Chính vì tôi là ca sĩ, là người của công chúng… cộng với lí lịch không trong sạch… nên mới khó có gia đình tốt nào chấp nhận. – An Nhiên lắc đầu nghĩ về tương lai của mình.
- An Nhiên.. cô giúp tôi chăm sóc Hạ Tuyết. – Tú Anh khẽ nói. – Hạ Tuyết có lẽ là vẫn đang đợi Win. – Tú Anh khẽ cười buồn.
- Em ấy là em gái tôi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ em ấy. – An Nhiên đáp.
Chiếc xe dừng trước chung cư An Khang, An Nhiên một lần nữa cảm ơn Tú Anh sau đó rời khỏi xe mà bước lên căn hộ của mình. Cô vừa bước đến cầu thang liền nhìn thấy một bóng đen, cô quay lại thì đã thấy Hải Minh đang đứng tựa vào tường như đang đợi cô.
- Anh… – An Nhiên khẽ nói.
- Em vừa đi cùng bạn trai về đó sao? – Hải Minh nhìn An Nhiên đau lòng mà nói.
An Nhiên khẽ cười buồn, sau đó gật đầu.
Hải Minh trước khi đến đã có chút mem say trong người, anh ép sát cô vào tường vắng cưỡng hôn cô. An Nhiên chống trả quyết liệt vẫn không thể nào thoát được bàn tay mạnh bạo của Hải Minh…
- Mau buông cô ấy ra. – Một giọng nam nhân phía sau Hải Minh nói lớn, sau đó kéo Hải Minh ra khỏi An Nhiên tung một cú đấm. – Cô ấy không thích như vậy, anh lại muốn cưỡng ép. – Sau đó kéo An Nhiên đi về phía sau mình.
- Mày đã cướp bạn gái tao. Cô ấy là của tao. – Hải Minh mất bình tĩnh, nắm áo Tú Anh đấm trả.
Tú Anh ngã xuống đất, đôi môi bật máu… cú đấm của Hải Minh khiến anh choáng váng. An Nhiên hoảng hốt chạy đến đở Tú Anh, nước mắt cô rơi ra mà nói.
- Không phải anh sắp kết hôn rồi sao, vì sao còn đến làm phiền tôi và bạn trai tôi… tôi yêu anh ấy, không phải anh… đừng làm tổn thương bạn trai tôi. – An Nhiên vừa nói vừa khóc, ôm Tú Anh… như Tú Anh thật sự là người cô yêu.
- Anh không nghe cô ấy nói sao, người An Nhiên yêu là tôi… anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. – Tú Anh đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi An Nhiên, đã đóng thì phải đóng cho đạt.
- Cả đời này, anh sẽ không tha thứ cho em. – Hải Minh nói xong, nhặt chiếc áo vest dưới đất mà bước đi… bước chân anh nặng trĩu không muốn nhấc.
An Nhiên đưa Tú Anh lên nhà vì muốn sứt thuốc cho vết thương trên môi anh… lần này anh vì cô mà bị Hải Minh đánh oan uổng như vậy.
- Anh yên tâm đi, Hạ Tuyết đi quay cảnh quay mới rồi… không có trong nhà đâu. – An Nhiên biết Tú Anh e ngại Hạ Tuyết, vì cô ấy không cho Tú Anh vào nhà.
Cô mang ra bông băng để rửa vết thương trên môi cho anh, đôi mắt cô nhìn về đôi môi đầy quyến rũ kia mà tim đập mạnh. An Nhiên không hiểu vì sao lại như vậy, cô mang cất hộp y tế trong nhà bếp sau đó tự mình lắc đầu đuổi cái hình ảnh bờ môi màu đỏ hồng tự nhiên của Tú Anh.
“ Không được, đó là đàn ông của em gái mình… không được suy nghĩ tới…” - An Nhiên tự nhủ thầm.
- Cảm ơn đã sát trùng cho tôi, ở đây không tiện… tôi về trước đây. – Tú Anh đợi An Nhiên đi ra liền chào ra về.
- Tôi mới là người phải cảm ơn anh, vì đã giúp tôi. – An Nhiên ái ngại nói.
- Ngủ ngon. – Tú Anh quay lưng về phía cửa ra vào.
- Tạm biệt. – An Nhiên đứng im nhìn theo bóng lưng Tú Anh sau đó lặng lẽ bước phía sau tiễn khách.
Tú Anh vừa mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy Hạ Tuyết đang chuẩn bị bước vào, bốn mắt nhìn nhau… phía sau là An Nhiên công thêm vết thương còn đỏ trên môi Tú Anh. Hạ Tuyết như nhìn ra điều gì đó.
- Có phải em đã về không đúng lúc. – Hạ Tuyết nói.
- Hả. – An Nhiên không hiểu ý Hạ Tuyết. – Em nói chị không hiểu.
- Xin phép, tôi về trước. – Tú Anh đi lướt qua Hạ Tuyết… sau đó bỏ đi không nhìn lại.
Hạ Tuyết không tỏ thái độ bất thường nào, trước mặt An Nhiên cô vẫn vui vẻ như mọi ngày và không hỏi đến chuyện giữa An Nhiên và Tú Anh. Khi bước vào phòng mình, Hạ Tuyết trở nên buồn bã…
“ Nếu chị An Nhiên và Tú Anh thật sự yêu nhau, cô sẽ chúc bọn họ hạnh phúc viên mãn.” – Hạ Tuyết ghi trong nhật kí của mình.
Tại trường trung học King, Hải Yến cả người hôm nay nóng như lửa đốt… cô đã nhìn vào điện thoại của mình mấy ngày qua không rời mắt… mỗi khi tin nhắn từ tổng đài càng khiến cô tức tối hơn. Và người khiến cô tức giận không ai khác chính là Hà Tuấn Anh, cô đã là bạn gái của anh vậy mà từ hôm đó tới nay anh không hề liên lạc trước, cũng không thể gọi được cho anh khiến Hải Yến nóng giận đập bàn.
- Hải Yến, có chuyện gì sao? – thầy giáo đang giảng bài liền trợn mắt hỏi.
- Thưa thầy, em nhất định phải đi tìm, nhất định phải tìm cho ra. – Hải Yến gom tập sách trên bàn vào cặp rồi bỏ ra khỏi lớp.
Thầy giáo khó hiều nhìn theo sau đó hỏi cả lớp:” Em ấy làm mất gì sao?”
Cả lớp lắc đầu không ai biết thứ Triệu Hải Yến muốn tìm là gì, đó chính là tình yêu của cô… nếu anh không chủ động… cô sẽ là người chủ động làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
Triệu Hải Yến lái xe đến tập đoàn The Win vì ngoài nơi này ra cô thật không biết gì về Hà Tuấn Anh… lúc này cô lại chợt nhận ra, cô nói yêu anh nhưng cô lại chưa hiểu rõ về anh…sau đó lại búng tay một cái:” như vậy mới gọi là tình yêu sét đánh.” rồi khẽ cười đắc ý.
- Cô tìm ai. – Lễ tân hỏi.
- Tôi là bạn gái của trợ lý Hà, tôi đến tìm anh ấy. – Hải Yến trong bộ đạng học sinh trung học, chuyện lần trước mọi người vẫn còn nhớ.
Cô gái lễ tân khẽ bối rối… lần đó trước nhân viên công ty cô ta còn dám hôn trợ lý Hà… lại không thấy anh ấy tức giận, xem ra là mối quan hệ phức tạp. Nếu cả gan đuổi cô gái này ra ngoài sẽ đắc tội.
- Xin lỗi, trợ lý Hà ra ngoài rồi. – Cô tiếp tân nhận được tin từ thư kí của anh.
- Vậy tôi muốn gặp Hàn tổng, cô cứ thông báo là có Triệu Hải Yến con gái của tổng giám đốc tập đoàn Triệu Hà muốn gặp Hàn tồng để đòi lại công bằng.
- Nhưng… Hàn tổng… – Cô tiếp tân ấp úng, đâu phải ai cũng có thề gặp Hàn tổng.
- Tôi đã làm gì khiến cô cảm thấy không công bằng sao? – Hàn Thế Bảo nhìn thấy Triệu Hải Yên liền bước tới vừa nghe cô nói ra.
Triệu Hải Yến quay đầu lại phía sau, cô nhoẻn miệng cười khi đã gặp được Hàn Thế Bảo và trên hết là phía sau Hàn Thế Bảo chính là người yêu của cô.
- Hàn tổng à, ngài có biết là ngài bốc lột sức lao động của nhân viên quá không. – Triệu Hải Yến lắc lắc đầu, ra vẻ không hài lòng.
- Bóc lột sao? – Hàn Thế Bảo nhíu mày lại, cô gái này muốn giờ trò gì sao?
- Đúng vậy, ngài bốc lột đến mức mà bạn trai tôi không có thời gian để hẹn hò cùng tôi. Ngài
cũng biết chúng tôi vừa mới bắt đầu quen nhau, phải có nhiều thời gian tìm hiểu.
Tuấn Anh chỉ muốn xách cô gái trước mặt mà ném ra khỏi The Win.
- À… – Hàn Thế Bảo nhìn sang Tuấn Anh khẽ cười. – Thì ra là lỗi của tôi. Thế này… hôm nay tôi sẽ cho cậu nghĩ một ngày để đưa cô bạn gái mới quen này đi chơi một hôm vậy. – Hàn Thế Bảo đẩy Tuấn Anh về phía Hải Yến.
Tuấn Anh gằn giọng nhìn khẽ nói nhỏ trước mặt Hải Yên:” Cô điên rồi sao?”
Hải Yến không đáp, vui vẻ ôm lấy tay Tuấn Anh mà kéo đi:” Cảm ơn Hàn tồng, ngài là một tổng giám đốc đẹp trai tốt bụng và vô cùng hiểu biết nhất mà tôi từng gặp.” – Một tay ôm lấy Tuấn Anh kéo đi, một tay vẫy chào Hàn Thế Bảo
Hàn Thế Bảo đưa tay vẫy chào bọn họ, trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ…
06:24 CH 30/09/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta (Chương 51)
Chương 51: Bị lừa
- Kelly… Kelly… em làm sao vậy? – Anh ôm lấy cô đã bất tỉnh nằm trên tay.
Hàn Thế Bảo vừa có chuyến công tác Châu Âu một tháng qua, anh không gọi về vì muốn KElly có thời gian mà suy nghĩ lại nghĩ lần trước anh nói ra những lời như vậy, có lẽ cô cũng không còn muốn thấy mặt anh hay nghe giọng nói của anh. Hôm nay vừa sau chuyến bay mệt mỏi từ Pháp, anh mang nỗi nhớ chôn giấu mà nhanh chóng quay về biệt thự Hàn gia để gặp cô… mặc cho cô thù ghét anh đến thế nào, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô. Không ngờ cô vừa nhìn thấy anh lại ngất đi… anh hiện tại rất lo lắng cho Kelly vì nghe người làm báo lại rằng cô thường xuyên bỏ bữa và tâm trạng u buồn.
Trên chiếc xe màu đen sáng bóng, Hàn Thế Bảo ôm Kelly trong tay ngắm nhìn cô cho thỏa mong nhớ. Cô đã ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao…chỉ sợ một cơn gió có thể cuốn cô bay đi.
- Hàn tổng, hiện tại người của Hoàng lão đang săn lùng Kelly… để cô ấy ở bệnh viện quả thật nguy hiểm. – Tuấn Anh ngồi ở vị trí lái xe nói.
- Mang người đến canh gác… không cho phép bất cứ ai ra vào. – Hàn Thế Bảo vuốt mái tóc của Kelly mà nói. – Cậu trực tiếp giám sát.
- Vâng, Hàn tổng. – Tuấn Anh khẽ đáp, đôi mắt nhìn vào kính hậu…
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, bác sĩ nhận Kelly trên giường đẩy sau đó đẩy vào trong phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, bác sĩ đang kiểm tra tim mạch cho Kelly thì cô mở mắt ra nhìn khiến các bác sĩ vô cùng bối rối trước tình huống này.
- Tôi xin lỗi… tôi không sao cả… – Kelly rút tiêm kiêm trên người cô ra, sau đó nhảy xuống giường bệnh.
Các y tá và bác sĩ hướng mắt nhìn Kelly nhanh như sóc lao ra khỏi buồng bệnh… không kịp trở tay. Cô từ cửa khác của buống cấp cứu mà thoát ra, khi nãy gặp Hàn Thế Bảo biết chắc rằng anh sẽ không cho cô ra khỏi Hàn gia, cũng không nói cho cô biết sự thật vế bức ảnh kia… cô nhanh chóng tương kế tựu kế ngất xĩu… để anh ta mang cô đến bệnh viện mà tìm cách bỏ trốn. Khi nãy trên xe, vì sao Tuấn Anh lại nói Hoàng lão gia đang muốn săn lùng cô, nghe giọng Tuấn Anh rất nghiêm trọng.
- Bí mật phía sau là gì, tôi sẽ tự mình tìm hiểu. – Kelly nhanh chóng bước vào dòng người đông đúc lẫn vào mất tích.
Các bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Hàn Thế Bảo cảm thấy một chút kì lạ… vì sao họ lại ra nhanh chóng như vây… chẳng lẽ Kelly có chuyện gì sao?
- Bác sĩ, cô ấy có làm sao không?
- Cô gái vừa vào đó ư, chúng tôi chưa kịp làm gì thì cô ta tỉnh lại và phóng đi nhanh còn hơn người khỏe mạnh… là đi cửa khác. – Vị y tá nói…
- Cái gì, bỏ trốn rồi ư. – Hàn Thế Bảo tức giận, nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa mở ra chưa kịp đóng lại, phía trước là hành lang với nhiều lối rẽ… muốn đuổi theo cô nhưng không biết phải đi hướng nào. Hàn thế Bảo tức giận, đôi bàn tay gòng lên nắm chặt lại, miệng khẽ nhếch lên rung rung:” Hàn Thế Bảo tôi, em dám lừa ư.”
Và Kelly đã lừa anh một cách ngoạn mục như vậy, để gặp phải bao nhiêu đau thương…
**************************
Hạ tuyết được An Nhiên hộ tống đến buổi casting diễn viên cho vai diễn nữ phụ chính trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Lưu Triết. Đây là bộ phim hứa hẹn sẽ đốt cháy phòng vé với những cảnh nóng bỏng…
- An Nhiên, có phải cô đến để trả lời lời mời của tôi? – Đại diễn Lưu Triết nhìn thấy An Nhiên liền đi tới hỏi.
An Nhiên mỉm cười, đưa một tách trà trên bàn lên miệng điệu đà mà uống.
- Đạo diễn Lưu… ông vẫn còn nhớ Hạ Tuyết em gái tôi chứ.
- A… Tôi tất nhiên là nhớ rồi, cô ấy có đến trong buổi casting hôm nay không? – Đạo diễn Lưu hào hứng nói.
- Nghe nói, cô diễn viên Lâm Khiết đang muốn vai diễn đó sao? – An Nhiên hỏi.
- Đúng vậy, có thể là vai đó sẽ giao cho Lâm Khiết… cô ấy là một diễn viên có tiếng trong giới nên tôi cũng khá yên tâm. – Đạo diễn Lưu nói.
- Không phải là vì cô ấy là người tình của anh sao. – An Nhiên khẽ cười… sau đó lại nói. – Tôi đùa thôi.
Đạo diễn Lưu cười trừ, lại đáp:” Vai diễn chính, vẫn đang đợi cô mà An Nhiên.”
- Tôi vẫn đang suy nghĩ về vai diễn đó, nhưng tôi có một điều kiện. – An Nhiên vô thẳng vấn đề.
- Điều kiện sao?
- Tôi muốn vai diễn của Lâm Khiết thuộc về em gái tôi Lâm Hạ Tuyết. – An Nhiên yêu cầu.
- Chuyện này. – Đạo diễn Lưu hơi chần chừ.
An Nhiên đứng lên lại nói thêm:” Anh có thể suy nghĩ… tôi cũng không ép anh.”
Đạo diễn Lưu thấy An Nhiên bỏ đi liền ngăn lại mà nói:” An Nhiên, cô cũng biết bộ phim lần này tôi đầu tư rât nhiều… để một cô gái trẻ như vậy tôi không an tâm.”
- Thế này đạo diễn Lưu, anh cũng đã từng nói nhận ra đặc biệt từ cô bé… – An Nhiên mỉm cười nói tiếp. – Anh biết đó, tên tuổi của tôi sẽ khiến bộ phim này thu hút người chú ý nữa… anh không nên vì một phụ nữ mà lại đánh mất khoảng lớn như vậy.
- Được rồi,… nếu cô nhận vai nữ chính thì Lâm Hạ Tuyết sẽ được nhận vào vai diễn kia.
- Tốt, hợp tác vui vẻ. – An Nhiên đưa tay ra mỉm cười.
Đạo diễn Lưu có chút không vui, là sắp tới phải giải thích với Lâm Khiết như thế nào về chuyện này. Nhưng tương lai sáng lạng của anh và doanh thu sắp tới mới chính là vấn đề, còn phụ nữ… để sau vậy.
- Hợp tác vui vẻ.
Lâm Hạ Tuyết nhận được thông báo được nhận vai nữ chính phụ trong bộ phim sắp tới, Hạ Tuyết thật sự không ngờ mình lại vượt qua bao nhiêu người mà được chọn… vì khi ở phòng thử vai… cô nghe phong phanh rằng cô Lâm Khiết đã có được vai này.
- Chúc mừng em gái, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. – An Nhiên mang một ly nước ép về phía Hạ Tuyết.
- Em có chút cảm thấy kì lạ… em thật sự không nổi bật đến mức được chọn. – Hạ Tuyết nhìn bức thư thông báo mà nói.
- Em phải vui chứ… sắp tới khá vất vả… em phải chăm sóc một chút bên ngoài. – An Nhiên đưa ly nước ép trái cây về phía Hạ Tuyêt. – Một ngày phải uống những thứ này để chăm sóc da…
- Nhờ chị mà em có cơ hội may mắn này, em rất cảm ơn chị. – Hạ Tuyết nghĩ rằng nhờ lần đó đi với An Nhiên đến trung tâm mua sắm mới gặp được đạo diễn Lưu.
- Là em có tố chất… và em rất xinh đẹp. – An Nhiên cười nói. – Em phải cho những người đàn ông kia biết, bọn họ chính là không xứng với em.
Hạ Tuyết cầm chắc trên tay tờ thông báo kia… chị An Nhiên nói đúng những nam nhân kia đã xem thường cô ra sao… cô sẽ không để bất cứ ai xem thường mình nữa.
Tuấn Anh đi khắp nơi tìm Kelly nhưng không tìm thấy, cô ấy giỏi nhất chính là lẩn trốn… ngay cả điều tra và bao vây biệt thự Thiên Ân vẫn không có bất kì động tĩnh nào.
Tuấn Anh đang lái xe trên đường nhìn xung quanh tìm kiếm lại nhìn thấy một cô gái mặc trên người bộ đồng phục học sinh đang một mình đi bộ trên đường. Tuấn Anh đi xe chầm chậm mà quan sát cô gái kia, vì sao hôm nay lại đi bộ trên đường mà không ngồi trên xe như bao nhiêu người khác… quan sát kĩ một chút lại thấy đôi mắt cô ươn ướt… có lẽ cô ta đang khóc sao.
Tuấn Anh bước xuống xe, lẳng lặng đi theo phía sau… cô ấy không phải đang đi hướng về biệt thự Triệu gia, vừa đi vừa lấy tay chùi nước mắt như một đứa trẻ lại cang khiến người ta lo lắng. Tuấn Anh đi nhanh hơn một chút, tiến lại gần phía sau cô gái lặng lẽ nắm tay kéo lấy tay cô.
- Ơ, anh… …ơ. – Hải Yến giật mình khi có một người từ phía sau kéo lấy tay cô.
- Theo tôi. – Tuấn Anh kéo lấy tay Hải Yến mà đi.
- Đi đâu, tôi… tôi… – Hải Yến nhìn thấy bàn tay Tuấn Anh nắm lấy tay mình khẽ bất ngờ.
- Cô không phải đang buồn ư… tâm trạng tôi cũng không vui… chúng ta cùng nhau giải sầu. – Tuấn Anh đưa cô lên xe.
Anh mang cô ra bờ sông… nơi này khá vắng vẻ và đầy gió… Hải Yến lạnh đến mức ôm lấy cơ thể mà nhìn ra phía xa xa. Tuấn anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng lên người Hải Yến.
- Cô vừa đi vừa khóc như vậy, trông rất xấu xí. – Tuấn Anh nhìn ra xa mà nói. Trên tay cầm một lon bia lạnh.
- Đối với anh, có khi nào tôi đẹp đâu. – Hải yến đáp.
- Cô là một người rất xinh đẹp. – Tuấn Anh đáp.
- Nhưng anh vẫn không thể hướng mắt về tôi. – Hải Yến cầm lon bia trên tay Tuấn Anh mà đưa lên môi uống.
- Không phải cô đã có người yêu rồi sao, anh chàng hôm nọ….
- Anh nghĩ tôi lại kém như vậy sao… người tôi yêu… ít nhất phải như anh. – Hải Yến mỉm cười.
- Trong mắt cô, tôi hoàn hảo như vây sao? – Tuấn Anh bật cười. – Cô còn bé lắm, em gái.
- Tất nhiên rồi… tôi không phải là một cô gái e thẹn.. tôi sẽ thể hiện những gì tôi nghĩ và tôi thích.. anh có thể xem tôi chưa lớn… nhưng tôi đủ lớn để biết mình thích anh.
Tuấn Anh quay mặt về hướng Hải Yến khẽ nói:” Nếu đã như vậy, chúng ta thử đi.”
Hải yến như ngừng đập khi nghe Tuấn anh nói vậy… nhưng vì sao anh ấy lại thay đổi thái độ với cô một cách kì lạ.
08:12 SA 29/09/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 24
Mùi nước hoa ấy lạ lắm, rất lạ như kiểu nó cứ quanh quẩn không cố định, chút đến chút đi vậy, nó cứ thoang thoảng trong tiềm thức nhưng lại lôi cuốn và thôi thúc thể xác, nó như làm say khướt một nửa con người mình vậy, lúc ấy mình có cảm giác như đôi bàn chân này bắt đầu rời khỏi mặt đất, cơ thể như lâng lâng nhè nhẹ, éo giải thích được luôn.
Bỗng cô đứng lên và đi xuống nhà bếp mà không quên nói vọng lại:
- Con ngồi chơi...uống nước đi nha, cô xuống đây cái Cô vừa nói vừa đi vào hướng bếp.
Khi cô vừa đứng dậy và bước đi thì ngay lập tức cặp mắt của mình đã hướng đến phần dưới cơ thể của cô, chiếu xuyên qua cả lớp quần vải len đen mỏng manh kia, ánh mắt mình không ngừng đảo theo nhịp di chuyển của phần bắp thịt sau chiếc váy và cả chiếc quần chip nhỏ kia nữa, cứ lên lên rồi xuống xuống làm cho mình thêm phần hừng hực và khó chịu đến điên đảo, máu trong người chảy ngày một nóng hơn tới mức đỏ bừng cả mặt. Mình ngồi đấy mà tâm trạng bồi hồi lo lắng, bắt đầu suy nghĩ lung tung, bâng quâng đủ thứ, nửa muốn đi về, nửa muốn ở lại, chẳng hiểu lúc đó mình muốn cái gì nữa, kiểu như không làm chủ được bản thân và rằng trong mình sự ham muốn nhục dục như được đẩy lên tới cao trào. Nói luôn cho các thím biết là tới bây giờ mình vẫn không hề biết là đã trúng phải cái gì hay mùi hương đó có phải chủ tâm của cô hay không nữa, chỉ biết lúc đó nó thế thôi.
Mình ngồi đó, điều hòa vẫn hoạt động, không khí có phần thoáng đảng hơn nhưng trong mình lửa khát tình như sục sôi, mình bắt đầu chảy ngày một nhiều "mồ hôi lạnh", tay và chân mình cũng cứ thế ướt đẫm và lạnh ngắt mặc dù mình không hề bị bệnh phong thấp đâu nhé, dần dần bồn chồn và trở nên nôn nao mà éo biết vì sao. Bắt đầu cảm thấy bức rức, hơi thở mình dồn dập hơn như đang hồi hộp vấn đề gì ấy. Nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi gì và ngoài kia cái nắng như đổ lửa vẫn trút xuống không thương tiếc vào hư không mặt đất, thỉnh thoảng có vài bóng người qua lại nhưng không ai nhìn vào nhà mà rằng có một thằng con trai với cái mặt râm râm đang ngồi đấy hết. Sôi sục và thèm muốn trong mình như muốn bùng nổ, suy nghĩ hỗn loạn tới mức dường như đầu óc mình trở nên quay cuồng và khó chịu.
Đang ngồi đó thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô từ phía sau, tức là hướng nhà bếp vọng lên:
- D ơi, vào giúp cô cái...cái này với. Giọng nói nhỏ nhưng mình nghe thật sự rất rõ và trong.
Mình nghe vậy thì đứng lên ngay vì trong giây phút đó, mình muốn gặp cô, vì sao??? mình éo biết, cảm giác như cần hơi ấm của một phụ nữ, mình chợt nhớ về nhỏ, nhưng mà làm sao được, nhỏ ở xa lắm và...tụi mình có còn là gì của nhau???. Đảo bước nhanh vào hướng nhà bếp, mình nhìn quanh quẩn xem cô đang ở đâu vì cô cần mình giúp và rằng mình cũng đang...khó chịu, thì bỗng nghe thấy tiếng cô vọng ra từ phòng tắm, thú thật lúc ấy mình nghĩ: WTF!!! phòng tắm nữa sao.
- Trong này nè, cái vòi nước nó bị sao ak...không...không ra nước được. Có vẻ hoảng hốt và đang rất cần sự giúp đỡ từ mình dù ít hay nhiều.
Mình nghe thấy mà như mở cờ trong bụng quả thật lúc nãy mình đã muốn đi theo cô luôn rồi. Vừa tiến vào mình vừa nghĩ:mình sắp được gặp cô rồi, nhưng dần dà những suy nghĩ trái chiều lại vụt lên, hic, đầu óc lú lắm, mình bắt đầu đoán già đoán non là liệu cô kêu mình vào để sửa thôi hay sao hay là...đủ thứ chuyện có thể diễn ra.
Đoạn mình từ từ tiến vào phòng tắm, đẩy cửa ra thì ngay lập tức mình bắt gặp ngay cái bóng mờ của cô núp sau tấm rèm che, hình như cái bóng ấy chẳng mặc gì trên người cả, đang nhìn chăm chú và soi mói thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô khe khẽ:
- Con coi thử nó bị sao mà...đang xả nước...tắm...thì đột nhiên không ra nữa...Cố nói mà cúi cúi mặt xuống, chốc lại lắc đầu phụ trợ cho câu nói.
- Dạ, con...con coi thử Mình nói mà giọng như ngọng hẳn đi.
Tiến lại gần chiếc vòi hoa sen, mình cầm nó lắc lắc một hồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy có vài dòng nước còn sót lại trên nó, lại lắc lại xoay xoay cái núm sen cũng chẳng ra nước. Mình bắt đầu nghĩ ngay tới cái tay xoay chắc bị nghẹt gì đấy, mình chòm tới và xoay tay vặn theo hướng mũi tên trên nó thì ngay lập tức vòi sen chảy nước ào ạt, thấy nó chảy nước ngày một nhiều thì mình không khỏi ngạc nhiên tại sao cô đang tắm lại khóa vòi sen lại làm gì??? rồi tại sao cô kêu mình vào sửa mà không chịu mở thử tay vặn thử chứ???. Mình quay đầu lại hướng cô đang đứng tính hỏi cô tại sao thì mình chợt rùng mình vì cô đã ở sau lưng mình tự lúc nào với ánh mắt lờ đờ rất đa tình và...nóng cmn bỏng. Mình nhìn cô mà tròn mắt, trên trán mình mồ hôi lấm tấm chảy ra vì nóng và vì...một điều gì đó mơ hồ va mông lung, có lẽ nào??? mình đang sợ chăng, bất an và hồi hộp, mình khẽ lùi lại một bước, cô thì vẫn đứng đó nhìn mình, dần dần trên môi cô xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Cô vẫn đứng đó, trên thân thể thì không có một mảnh vải nào, toàn bộ tấm thân trắng trẻo và đầy đặn lồ lộ ngay trước cặp mắt thèm khác của mình, cô búi tóc cao, kẹp một cái cài nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn mình,khiến con tim mình như muốn thổn thức, miệng cô khẽ cười nhẹ, đôi má hồng hồng đê mê, quyết rũ. Dần dà mình lia mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần và hình như có một cái mụn ruồi nhỏ nơi ngực trái, cặp vếu cao, khá săn và thật sự rất to, to lắm ấy nó gần như màu trắng sữa vì thực chất mình chẳng thấy chút gợn hay đường gân xanh nào nhiều trên nó cả, hai cái ti hồng và bé chỉa thẳng vào người mình một lần nữa, nhọn lắm và...đỏ lắm. Mình biết rằng không chỉ mình hồi hộp và lo lắng đâu mà cô chắc chắn cũng vậy, bụng cô nhấp nhô lên xuống ngày một nhanh và hơi thở phát ra khe khẽ nhưng khá dồn dập. Rồi chợt mình ngượng chín mặt vì chùm lông đen ấy, chỉ thoáng qua nhưng thật sự mình khá ngại vì nhìn vào nó- phần nhạy cảm nhất trên cơ thể một người phụ nữ, cô thoáng thấy điều đó từ mình nên cũng khẽ lấy tay che hờ...và nhẹ khép háng lại khiến cho nó như được giấu đi tới vài phần.
Mình đứng nhìn cô hồi lâu thì cô bỗng chốc tiến lại ngày một gần mặt mình, đặt một tay lên vai và khẽ điểm lên má mình một nụ hôn, khá sâu và tạo nên 1 tiếng đánh "chụt". Thật sự mình khá ngỡ ngàng về giây phút ấy, mình tiếp tục lùi lại sau một bước mặc dù cơ thể mình thì hoàn toàn ngược lại, nó thật sự thèm khác cô, nó muốn cô lắm, vì ngay từ giây phút trông thấy cô với bộ dạng eva này thì "thằng nhỏ" đã không còn nghe theo "thằng lớn" nữa rồi, nó chỉa thẳng và cao vút trong quần mình. Lùi chắc chắn là không được vì trong hoàn cảnh khá éo le này và cũng vì bản thân mình nữa, một nửa cơ thể mình muốn tiến và mình biết cô cũng sẽ đồng thuận nếu mình làm như thế hoặc hơn thế, vì những hành động của cô đã khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng...hoặc cô cũng có những suy nghĩ như mình mà thôi, chắc chắn là vậy...
Mình nhẹ nhàng ngồi xuống thành bồn cầu và nhìn khắp mọi nơi trên thân thể cô, nó đẹp quá, nó thật trắng và..."trưởng thành". Đoạn mình khẽ đưa tay lên đặt trên eo cô, rùng mình, cô cũng có vẻ như biết ý mình nên chẳng nói gì chỉ cười tít và đặt cả hai tay lên vai mình luôn, khẽ nhón chân lên nữa chứ, nhìn rất chủ động và khá là...sexy, tay mình tiếp tục đưa xuống và mân mê đôi mông trần và trắng nõn của cô T, nó mềm lắm, căng lắm và có chút gì đó...mát mẻ lắm...và...tim mình đập dồn dập cùng với nhịp thở phà phà vào phần bụng cô...và rồi...chuyện gì tới cũng phải tới...
Hai tay mình hoạt động liên tục, nhanh và khá mạnh. Chà xát cặp mông may mảy ấy, mình xoa, mình bóp, mình kéo căng và cả banh chúng ra xa nhau, mình vừa làm vừa thở như đúng rồi í vì hăng hái và vì cả run nữa. tiếng thở mình ngày một to và đột nhiên mình ngước lên nhìn cô, cô đang nhắm mắt và miệng thì khẽ mở như kiểu muốn nói mà không nói chỉ biết đứng đấy mà chịu đựng vậy trong sự thèm khát và ham muốn. Một hồi khá lâu, độ cỡ chừng hơn 5p trôi qua thì mình bắt đầu cảm giác muốn...thật sự là muốn cô ngày một nhiều hơn, mình muốn mình và cô làm những điều mà mình từng xem trên lap hoặc chí ít là những gì mình với nhỏ từng làm, thật nồng nhiệt và...hăng hái.
Nghĩ là làm ngay lập tức mình đứng dậy và cởi quần jear, áo thun và cả tất vớ các kiểu và cả cái quần chip của mình nữa, nói chung trên người mình bây giờ chỉ còn mỗi chiếc mũ, thú thật là lúc ấy mình không nhận ra là còn đội mũ đâu nhé, chỉ là một lúc sau mới biết còn thôi, cho những bạn nói mình CDSHT.
Sau khi mình cởi hết quần áo trên người ra thì ngay lập tức phát giác ra cặp mắt của cô đang hướng thẳng vào "thằng nhỏ" của mình, cảm giác như muốn xé toạt nó ra vậy, mình bắt đầu thấy ngượng và lấy tay khẽ che lại, ngay tức khắc cô kéo tay mình ra và lấy tay cầm vào nó, mà kéo kéo, xoa xoa làm mình chợt thấy khá thốn và hơi...kiểu như là...hứng lắm luôn í. Mình hít hà vì cảm giác này trong khi cô cứ bóp bóp và uốn éo nó, khó chịu nhưng thôi thúc, mình thở hơi ra theo từng nhịp kéo lên kéo xuống ấy, hơi rát rát nơi đầu khất. Mình cảm giác được là cô bóp ngày một mạnh và nhanh, mình khó chịu lắm thấy tù túng nơi thằng nhỏ kiểu như mình sắp chịu không nổi ấy.
Nhanh như cắt mình lập tức đẩy tay cô ra và khẽ cúi xuống, gương mặt cô lộ vẻ hơi ngạc nhiên trước những hành động của mình lúc ấy, tuy nhiên mọi việc xảy ra nhanh lắm, nên cô chưa kịp phản ứng gì nhiều.
Mình khẽ nhún mình xuống vì định làm theo kiểu lần đầu tiên mình biết cách và nó cũng như cách mình đã thực hiện với nhỏ vào cái trưa định mệnh ấy, mình khẽ kê chym mình vào bím cô và chợt đứng lên một cái thật nhanh, mạnh và chắc chắn, chỉ nghe một tiếng "ót", mà mình thấy tê buốt nơi đầu khất vì bím cô...nó...nó khô quá, mình thật sự không biết cô T cảm giác như thế nào nhưng hình như là đau lắm vì lúc ấy cô nói như thét vào mình:
- Từ...Từ...con...D...đau...đau quá...bỏ ra...đi...mà...!!!!!
11:11 SA 28/09/2015
Dì Tôi Là Một Teen Girl (Cập Nhật)
Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 23
Trong khi nói chuyện với cô T qua điện thoại để nhờ cô giữ kín chuyện ấy thì sự thật là mình run lắm, cứ ấp a ấp úng một cách thiếu ý thức, nhưng dần dà khi nghe giọng cô thì không biết từ đâu mà động lực ùa đến với mình nhiều hơn, nhưng dù sao thì cuối cùng cô cũng đã đồng ý giúp mình, mình bớt lo và tươi lên hẳn.
Sau khi ăn cơm trưa xong mình có ngồi lại xem ti- vi và nhờ Dì xoa dầu hộ để những chỗ đau bớt nhức và chỗ bầm tím thì mau khỏi hơn, vừa xoa dầu Dì vừa hỏi nhiều lắm:
- Hôm qua thiệt là tới nhà chăm bạn bịnh hông dzậy??? Dì vừa xoa vừa hỏi mà không có ngước đầu lên nhìn mình.
- Thiệt mà, bị cảm sốt. Mình nhìn ti- vi và trả lời.
- Zậy sao giờ thân thể ra nông nổi như zậy. Dì ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình.
- Tại con đi hông để ý, trượt té trong phòng tắm nhà nó. Mình cũng nhìn lại.
- Bạn trai hay gái mà đêm hôm qua nhà nó zậy, ba má nó nói rồi sao. Dì lại cúi xuống.
- Có mình nó ở nhà àh...là con gái. Mình bắt đầu ấp úng.
- Con gái...một mình???...Rồi có làm gì nhau không??? Dì lườm đểu mình phát.
- Không nha...nói zậy mà nghe được hả Dì...con không có phải loại như zậy. Mình nói như nạt.
- Thiệt hông đó...nam đơn...gái chiếc...khó àh nha...há há. Dì cười nhìn điêu điêu đừng hỏi.
- Mệt, con lên phòng đây. Mình bắt đầu cất những bước đi nặng nề và chậm chạp lên phòng phần vì còn đau và vì Dì bóp vừa xong mà mình ngồi nãy giờ nên vẫn còn thấy tê tê chân. ==.
Mình lên phòng và thả mình rơi tự do xuống nệm từ từ đầu óc bị lấp đầy với những suy nghĩ và lo lắng, mình chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ trưa hôm ấy, mình mơ thấy cô T đang la hét vào mặt mình đủ mọi chuyện, mình mơ thấy mình và nhỏ đang đứng trên một cánh đồng, nhỏ dang tay và...đánh thẳng vào mặt mình rồi bắt đầu la hét và chạy đi, mặc dù chỉ ngắn ngủi đối với những lời diễn tả tuy nhiên khi mơ mình cảm thấy rất thật và lâu như một ngày luôn vậy.
Ngày hôm ấy trôi đi lặng lẽ trong sự lo toan và bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều những mưu tính của mình. Mình bí bách lắm chứ, mình thiếu nhỏ- thiếu hẳn sự quan tâm lo lắng, sự trong ngóng và hồi hợp đợi những tin nhắn, đợi những cuộc điện thoại mặc dù rất vu vơ và vớ vẩn nhưng thực chất cái nó mang lại thì nhiều hơn cả, thiếu hẳn về tinh thần và cả...thể xác. Là con trai nếu không có thì thôi, chứ đã được bón đều đặn mà bỗng chốc dừng lại thì sẽ tạo nên một sự hụt hững sâu sắc về niềm tin và thay đổi cả về lối sống, mình dần đi tới suy nghĩ nên tìm người yêu mới và cố gắng loại nhỏ ra khỏi đầu óc, nhưng điều đó thật sự quá sức với mình, vì sao àh??? Là bởi vì nhỏ chẳng làm sai gì cả, nhỏ quá tốt, mình cố gắng suy nghĩ tới những điều tồi tệ ở nhỏ để có thể mà ghét mà quên nhỏ nhanh chóng hơn nhưng hầu như tất cả đều quay lại nơi bắt đầu, một con số 0 tròn trĩnh, nhỏ trao tặng mình 2 chữ trinh tiết, đối xử với mình rất tốt và trên hết tất cả là khi yêu mình, nhỏ dần quên mất bản thân, cái mà nhỏ qúy nhất trong gần 17 năm trước đó để đến với mình bằng một trái tim trọn vẹn, hồ hởi và nồng cháy yêu thương.
Càng muốn quên lại càng không thể, mình bắt đầu lao đầu vào đủ thứ chuyện trong những ngày ấy để quên nhỏ, bằng mọi cách mình có thể nghĩ ra vào game, vào bạn bè, vào học tập...Mình chẳng hiểu sao khi mình tưởng chừng như đã sống sót qua giai đoạn tự kỉ mấy tuần trước rồi mà cho đến lúc ấy nó lại nỗi lên thầm kín và ràng buộc cả bản thân mình vào lại với "nhỏ".
Dần dà với những suy nghĩ rối bời đầu óc trong vài đêm liền thì mình như chợt nhận ra một điều, điều mà mình có thể dựa vào nó để bức ra khỏi những suy tư về nhỏ- thì ra là vì cô T, vì những hành động mà mình đã làm và những lời nói của Cô đã làm cho mình bỗng chốc thấy có lỗi với nhỏ, nợ nhỏ rất nhiều và hơn hết là cũng bởi tại cảm giác có lỗi ấy làm cho mình thêm nhớ nhỏ nhiều hơn chăng. Ôi thôi đúng rồi, là vì như thế, chắc chắn là như thế, mà quái mình làm thế thì có gì sai nhĩ??? mình chỉ tò mò thôi, cô T chẳng có quan hệ hay quen biết chi rứa, thậm chí mình quen biết cô qua nhỏ nữa mà ta, tại sao mình lại hối hận và cảm giác có lỗi chứ, cô ấy mặc dù là mẹ kế nhưng lại chỉ là "mẹ kế cũ" thôi mà, đâu có gì đâu, với cả mình và cô ấy cũng chưa có làm gì nhau hết thì việc gì mình phải buồn, phải đau chứ nhĩ!!!. Dần chấp nhận và tin tưởng vào những suy nghĩ mang tính chất trẻ trâu ấy mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và ngủ tròn giấc hơn,...lại xuất hiện ngày một nhiều thêm những suy nghĩ bậy bạ và...khá kì lạ.
Nhắc về chuyện chiếc xe, mình đã đưa Dì địa chỉ và nhờ Dì qua lấy hộ để khỏi phải đối mặt lại với Cô một lần nữa, Dì gật đầu ngay nhưng thú thật mình rất sợ, sợ mọi chuyện vỡ lỡ, sợ lúc Cô nói chuyện với Dì thì sẽ lộ ra sơ hở mình không phải qua chăm sóc bạn mà là chăm sóc cô rồi thì Dì sẽ nghĩ ngay tại sao mình lại phải nói dối??? trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao mình có thể nhờ Dì đi cho được, nên mình tìm đủ lí do để nói Dì khỏi đi nữa mà hãy để mình qua lấy cho tiện, nói chung khá cùn nhưng hiệu quả vãi đái "Nhà có chó, mà chó dữ nữa nhá, Dì qua nó phập Dì luôn, để con qua lấy cho ". Vừa nói là Dì ừ cái rợm ngay và luôn, mình thì cười ha hả trong lòng lúc ấy thôi, nhưng lúc sau lại bắt đầu lo nghĩ. Liệu mình sẽ đối mặt với cô như thế nào đây, cô sẽ nhìn mặt mình bằng ánh mắt thế nào đây, lúc ấy mình nhớ không lầm là thứ 6 thì phải, đã vài ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy. Sáng thứ 7 mình gọi điện thoại cho cô T sau một đêm dài suy nghĩ và trằn trọc:
Mình:A lô, cô ạ, trưa chủ nhật này cô...cô có nhà không ạh???
Cô:D hả!!! Có con, con qua lấy xe hả???Cứ qua nhé, cả ngày chủ nhật cô ở nhà luôn.
Mình:Dạ, vậy trưa ngày mai con qua...nha cô.
Cô:Ừm, qua đi con, mấy hôm nay không có xe con đi học...bằng gì??? Cô xin lỗi, đáng nhẽ phải mang qua trả con mới đúng.
Mình:Dạ...tại con mà, không sao đâu cô, mai con qua nhà cô nha.
Cô:Cô biết rồi.
Mình:Dạ, chào cô.
Cô:Chào D.
Như thế là đủ mình xuống ăn sáng, sau lên học bài tí rồi ngủ trưa, rồi chiều dậy tắm rửa rồi ăn, học bài tí rồi lại đi ngủ, đêm đó mình trằn trọc suốt với những lo sợ và mông lung đủ thứ, về chuyện qua nhà cô vào ngày mai, về những việc nên né, nên nói sao cho hợp lí và hơn cả là...ĐỪNG CÓ NGU MÀ NHẮC TỚI CHUYỆN TỐI HÔM ẤY.
Trưa hôm sau, cái trưa mà nóng như đổ lửa, cái trưa mà nắng chói chang đến mức phải nói là khốn nạn ở cái thuở ấy, mình mang trên người một cái quần jear đen, áo thun đen, áo khoác đen, đôi giày đen và cả cái mũ đen nữa để đến nhà Cô T, khi vừa bước ra tới cổng thì nghe ngay tiếng Dì từ trong nhà vọng ra:
- Duyệt...Bảnh Dì nói sau khi chạy ra ngó 1 lượt từ trên đầu xuống dưới chân mình.
Cơ bản là Dì thích màu đen lắm, cái Dì cũng ráng sắm màu đen, nhất là trang phục mục đích chính là để tôn nước da trắng và cái dáng cao của bả, đến là ngựa mà nếu đã không ngựa thì bả điệu tới chảy nước, rất là khổ nhé. Đoạn mình ra đầu ngõ bắt xe ôm và thẳng hướng đến nhà cô T, trên đường đi cơ bản là chẳng nói gì, chỉ nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc và hát vu vơ kiểu nhà thơ thôi, qua vài con đường, cuối cùng bác xe ôm cũng dừng ngay trước cái ngõ ấy, mình chào cảm ơn và trả tiền cho bác ấy, đi từ từ và chậm chạp vào ngõ chẳng mấy bận tâm với những ánh mắt soi mói và nghi ngờ của mấy em, mấy nhóc và cả mấy bà thím nhiều chuyện vì căn bản mình nghĩ đơn giản là tới lấy xe xong rút thôi, có gì đâu phải xoắn, mà dù có xoắn thì cũng éo đi tới đầu, ó zè.
Mình dần tiếng lại gần cổng hơn thì thấy cửa trong nhà chỉ mở một cánh mặc dù cố nhìn nhưng vẫn chẳng thấy ai, mình khẽ tiến lại gần cái chuông gần cổng và bấm nháy 1 cái, bên trong nhà nghe 1 tiếng "rengggggggggggg" kéo dài, éo hiểu là cái thể loại chuông gì, rõ ràng nhấn nhẹ có một cái mà reo như đúng rồi ấy T. T. Mình đứng đợi một hồi thì nghe thấy tiếng cô nói vọng ra từ bên trong nhà mà hình như cô tiến lại ngồi ở ghế phòng khách mà nói với ra thôi thì phải:
- D hả con...đẩy cửa vào luôn đi...
Mình nghe thấy vậy thì từ từ đẩy cửa và tiến vào sân, nhẹ nhàng và khá rón rén, như kiểu con gái ấy, bước lên bậc thềm mình tháo nhẹ đôi giày và bước vào nhà thì nhìn thấy chiếc xe của mình và cả cô đang ngồi nơi cái ghế sô- pha huyền thoại ở phòng khách, vừa thấy mình là cô nói ngay:
- Lại ngồi đi D, trời nắng lắm hông con??? Cô vừa nói vừa cầm ca nước đá bắt đầu chế vào li.
- Dạ cũng nắng lắm cô, hè mà, hì. Mình trả lời và cười khẽ.
- Ừm, con cơm nước gì chưa??? Vẫn nhìn dòng nước chảy vào li, cô rót xong cho mình thì cũng rót cho cô luôn.
- Dạ, con có ăn ở nhà rồi mới qua á cô. Mình vẫn vẻ mặt khờ khạo và chân vãi cả thật. ^^
- Ừm, uống nước đi con. Cô đẩy li nước qua hướng mình.
- Dạ, con...con mời cô. Các thím có thắc mắc tại sao đang nói chuyện mà mình lại ấp úng, mình như vậy là vì mình liếc thấy cách ăn mặc của cô T. T. T
Nãy giờ khi bước vào nhà mình chỉ nhìn sơ qua cách ăn mặc của cô mà không để ý kĩ, cô diện một cái váy đen vải ren với một cái áo thun 2 dây mỏng màu nâu nhẹ cũng với viền ren, nhưng hơn hết tất cả là nếu để ý kĩ một tí thì có thể nhìn thấy hết thảy nội y bên trong, khi vừa mới nhìn thú thật thì rất lịch sự và đàng hoàng tuy nhiên nếu soi cỡ mình và ngồi vào vị trí của mình thì có thể phát giác ngay cô mặc nội y toàn đen và hình như vải ren cứng luôn hay sao ấy. Chiếc áo đã mỏng nên màu sắc của áo ngực và cả những hoa văn nổi lên từng đợp làm mình một phút ngây ngất và khá choáng váng, giây phút ấy làm mình quên hẳn lí do mình tới đây. Hình minh họa:
Bắt gặp ánh mắt của mình thì cô có vẻ làm lơ, khẽ lấy tay đặt ngang ngực và nhẹ nhàng cúi xuống, lia ánh mắt ra hướng sân ngoài, mình thì chợt nhận ra hành động vô phép ấy nên đã giật nảy mình và đã húp lấy húp để li nước lạnh không mùi vị trên bàn. Ngồi được lúc thì mình nghe thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ hòa quyện trong gió,mình như lâng lâng từ lúc nào, cảm giác yên ắng và thú vị đến phát mê. Đột nhiên cô đứng lên...
Tim mình đập liên hồi từng tiếng thình thịch và...mình đã...
11:10 SA 28/09/2015
Đồ vịt xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta (Chương 50.1)
- Tốt. – Hàn Thế Bảo cười nữa miệng. – Em tự kết liễu đời mình, còn tốt hơn là để tôi từ từ hành hạ em đến chết.
Tay cô đưa khẩu súng lên đầu, nhắm mắt định tự kết liễu cuộc đời vừa nghe anh nói vậy liền mở mắt ra, không tin những gì người đàn ông trước mặt cô vừa nói.
- Em ngạc nhiên sao. – Hàn Thế Bảo vẫn giữ cái cách cười đểu cán trên gương mặt kia. – Thật ra tôi đã biết em là Phạm tiểu thư từ lâu… đã nhiều lần muốn thủ tiêu em nhưng rất tiếc tôi lại thích trêu đùa em hơn, vì em thật sự rất cuốn hút và rất ngoan ngoãn khi dưới thân tôi. – Anh bước gần tới phía Kelly. – Yêu em sao, em nghĩ chúng ta có thể có tình yêu ư? – Anh cười khẩy một cái.
Lời anh vừa nói khiến cô từ từ buông khẩu súng xuống đất… rơi xuống nghe một tiếng ” cạch”.
- Anh là tên xấu xa đê tiện nhất mà tôi từng gặp… – Kelly hét lên.
- Không phải là bây giờ em mới biết. – Hàn Thế Bảo đi tới ôm Kelly sát vào người mình. – Em nhớ bữa tiệc đầu tiên mà em đến tại biệt thự Hàn gia chứ, tôi đã cố tình mang cô gái kia lên giường vì biết em có mặt trong phòng tôi.
- Anh… anh… – Kelly lùi về sau một bước.
Hàn Thế Bảo tiến lại một bước…
- Tôi chỉ là không nghĩ em lại xinh đẹp như thế này, nó càng khiến tôi ham muốn em hơn. – Anh nâng cằm Kelly lên nhìn vào đôi môi cô. – Tôi càng muốn giữ em bên cạnh để giải quyết nhu cầu…
Kelly tức giận, dùng hết sức đạp Hàn Thế Bảo văng ra xa sau đó tiến tới gần anh, thẳng tay tát mạnh.
Miệng Hàn Thế Bảo rớm máu, đưa ngón tay chùi đi vết máu trên khoé môi. Anh nhặt khẩu súng dưới chân đứng dậy đi gần đến phía Kelly mà nói tiếp.
- Đến lúc tôi phải giết em rồi, hiện tại tôi cảm thấy em khá nhàm chán. – Hàn Thế Bảo cầm súng ngắn đưa lên đầu Kelly.
- Tôi đã nhìn lầm anh sao? – Kelly rớm nước mắt… cô có chết cũng không tin rằng Hàn Thế Bảo là đối với cô như vậy.
Thiên Ân cầm trên tay một bó hoa đến thăm vợ chồng Phạm cục trưởng lại không ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh Hàn Thế Bảo đang uy hiếp Kelly.
Thiên Ân nhanh chóng giơ khẩu súng nhắm vào người Hàn Thế Bảo mà bắn, Kelly nghe tiếng động đi vào nhìn ra cửa thấy Thiên Ân đang nhắm bắn Hàn Thế Bảo liền không suy nghĩ mà chạy đến ôm lấy anh.
- Thế Bảo, cẩn thận. – Kelly vừa ôm lấy Hàn Thế Bảo, viên đạn kia đã ghim vào người cô.
- Kelly. – Thiên Ân hoảng hốt… nhanh chóng chạy đến phía Kelly.
- Kelly… Kelly.. – Hàn thế Bảo ôm lấy cô… cô gái ngốc này vì sao anh đã nói những lời khiến cả cô và anh đau lòng như vậy, cô vẫn liều mình mà cứu anh.
Trên người anh dính đầy máu tươi của Kelly, Kelly khẽ nhìn anh mà nói.
- Dù anh có thật sự chỉ muốn trêu đùa, tôi cũng không thể hết yêu anh. – Kelly đau đớn mà nói, khoé mi rơi một dòng lệ u sầu.
Anh ôm cô vào lòng, tâm trí anh rối bời…
Thiên Ân lao tới phía hai người họ, rất may vết đạn chỉ trúng vào tay Kelly. Thiên Ân biết đây là cơ hội hiếm có để giải quyết Hàn Thế Bảo nên đưa súng lên hướng về Hàn Thế Bảo.
- Anh Thiên Ân, em xin anh đó… đừng bắn anh ấy. Xin anh, hãy mang em đi… em không muốn ở nơi này nữa. – Kelly đưa bàn tay không bị thương mà kéo chân Thiên Ân.
- Kelly… em có thể sao… có thể rời bỏ được hắn ta sao? Chỉ có giết hắn đi, em mới có thể thoát được. – Thiên Ân vẫn không từ bỏ ý định bắn Hàn Thế Bảo.
- Em có thể… anh hãy đưa em đi đi. Em không muốn gắp Hàn Thế Bảo nữa. – Kelly khóc nức nở, đau lòng mà nói.
Thiên Ân nghe tiếng khóc của Kelly thì trùng lòng lại, anh bế cô trên tay… nhìn Hàn Thế Bảo đắc ý. Cuối cùng cô gái này cũng thuộc về anh, tha mạng hắn cũng được… miễn là Kelly về với anh.
Thiên Ân vừa đặt Kelly vào xe thì Hàn Thế Bảo từ bên trong cũng bước ra, sau đó mở cửa xe kéo Kelly về phía mình không cho Thiên Ân mang cô đi.
- Tôi không cho phép em đi, trừ khi tôi chết… em đừng hòng thoát khỏi tôi. – Hàn Thế Bảo giành lại Kelly từ tay Thiên Ân.
Thiên Ân bước tới, đưa súng về phía Hàn Thế Bảo mà nói:” Vậy thì mày chết đi, kẻ thua cuộc.”
Máu trên người Kelly đang tuông ra… đầu ốc cô choáng váng không nhìn thấy phía trước nữa… hình ảnh cuối cùng cô thấy là anh Thiên Ân đang chĩa súng về phía Thế Bảo… cô rất muốn ngăn cản, không muốn Thế Bảo gặp chuyện không hay… nhưng cô đã không còn sức lực nữa từ từ đi vào cơn mê.
Bên ngoài Hàn Thế Bảo cưới nhếch mép nhìn Thiên Ân, anh không sợ nhất là cái chết, hắn ta lại cứ mang nó ra đe doạ.
- Kẻ thua cuộc, anh đang nói chính là bản thân anh sao?
- Kelly đã chọn đi với tao, mày mãi mãi không có được cô ấy.
- Cả trái tim và thân xác kia… đều là của tôi. – Hàn thế Bảo nói xong, lợi dụng lúc Thiên Ân phân tán tư tưởng liền đá súng trên tay Thiên Ân rơi xuống đất, lại thêm một cước đạp vào bụng anh ta ngã lăn. Hàn Thế Bảo nhanh chóng lên xe đã có sẵn chìa khoá kia mà lái đi.
Anh mang cô về nhà, gọi bác sĩ riêng của Hàn gia đến tiểu phẩu lấy viên đạn kia ra cho cô. Chỉ là tại gia nên có rất nhiều thứ không có, bác sĩ nhăng mặt nói.
- Không có thuốc gây tê, cô ta sẽ không chịu nỗi.
Hàn Thế Bảo lo lắng nhìn cô đang mê man, toàn thân nóng nhưng người thì rung lên.
- Cứ làm đi. – Anh nói, sau đó nắm lấy tay cô.
Vết dao cứa vào da thịt, Kelly đau đến mức hét to khắp cả khu biệt thự. Hàn Thế Bảo đưa tay mình cho Kelly cắn… cô đau đến mức cắn mạnh tay anh đến bật máu.
- Sẽ không sao… tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì. – Hàn Thế Bảo khẽ nói, trên tay vết thương khá sâu… nhưng nó không đau bằng khi anh nhìn thấy cô bị thương. – Tôi sẽ khiến em, hận tôi đến khi em có thể giết tôi… và kết thúc mọi thù hận trong lòng.
Biệt thự Hàn gia lại tiếp tục đường căn phòng cẩn thận, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ túc trực không có bất cứ kẻ nào tiếp cận. Biệt thự Hàn gia đã bao trùm sự cô độc, nay lại càng lạnh lẽo hơn.
Đã hơn một tháng trôi qua, Kelly ở tại căn biệt thự rộng lớn này trông cô đơn và Hàn Thế Bảo cũng không xuất hiện nữa. Cô chính là bị giam lỏng tại đây, không được phép bước ra ngoài cũng không thể liên lạc với bất kì ai. Cô giống như một chú chim nhỏ bị nhốt vào lòng và bịt luôn miệng lại không cho hót.
Một tháng ở tại nơi này, cô nhận ra được nhiều điều… là cô nhớ anh và anh thật sự không hề yêu cô. Một tháng cô đã rất nhiều lần hy vọng trông ngóng anh quay về, ít ra cô cũng có thể hỏi lí do vì sao nhốt cô tại nơi này… thế rồi anh biến mất khỏi mắt cô… là anh đang muốn điều gì.
- Phạm tiểu thư, mời cô dủng bữa tối.
- Hôm nay, Hàn tổng có về không? – Câu hỏi hằng ngày của cô.
- Dạ, tôi không biết… nhưng có lẽ là không. – Người đàn bà có vẻ đứng tuổi đáp.
- Cảm ơn, tôi chưa đói… – Kelly khẽ cười buồn, dù cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không khỏi buồn phiền.
- Phạm tiểu thư, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì… tôi lo cho sức khoẻ của cô không chịu được. – Bà nói tiếp. – Hàn tổng đã dặn dò rất kĩ là phải chăm sóc tiểu thư, xin cô đừng khiến chúng tôi bị la rầy.
- Anh ta cũng không quay về, làm sao biết được… – Kelly khẽ cười.
- Phạm tiểu thư, dù sao cô cũng nên ăn chút gì…
- Một chút nữa tôi sẽ ăn… yên tâm đi tôi là người học võ mà tôi khoẻ lắm. – Kelly đáp.
Biết sẽ không thuyết phục nỗi cô gái này nên vị người làm cũng đành lùi vào trong. Kelly đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài màn đêm thanh vắng… cô nhớ anh…
Kelly buồn chán đi vào bên trong căn phòng ngủ của anh… dù hận anh là vậy nhưng cô đã không dưới mười lần bước vào căn phòng này để tìm kiếm mùi hương trên chiếc áo sơ mi hằng ngày hoặc nằm ngủ trên chiếc giường lớn kia. Kelly tự cho bản thân mình quá ngu ngốc, rõ ràng anh đã nói thẳng thừng chỉ trêu đùa… vì sao trái tim lại không thể quên đi.
Nhặt một quyển sách rơi từ trên kệ sách xuống, cô tìm kiếm một thứ gì đó để đọc mà quên đi thời gian cứ lẳng lặng trôi qua… cô đưa tay lấy một quyển sách tuỳ ý… nào ngờ vụt tay mà rơi xuống, bên trong quyển sách kia rơi ra một bức ảnh. Kelly tròn mắt nhìn… bên trong chính là mẹ cô và một người đàn ông xa lạ… trên tay bế một bé trai kháu khỉnh… bên dưới tấm hình có ghi rõ.
” Kỉ niệm Win thân yêu tròn 2t”.
Kelly khẽ làm rơi tấm hình xuống đất… cô bước lùi sang phía sau một bước… mẹ cô và người đàn ông kia và cả đứa trẻ là quan hệ thế nào? Vì sao bức hình này lại nằm ở Hàn gia.
Cô lao vào lục lọi phòng của Hàn Thế Bảo, sau đó tìm ra một quyển album hình ảnh gia đình của Hàn gia… cô phát hiện người đàn ông mà mẹ cô chụp chung chính là Hàn Thế Hùng… cha của Hàn Thế Bảo.
Cô nhìn thấy một quyển album đã khá cũ kĩ, được cất kín vào bên trong cùng của hộp tủ. Bên trong là những bức hình khá cũ kĩ, cô nhận ra được họ chính là ba mẹ cô, Hàn Thế Hùng và cà Hoàng Thiên Ân. Cả bốn người chụp hình với nhau rất vui vẻ và thân mật… đặc biệt là Hàn Thế Hùng dù chụp bốn người nhưng mẹ cô đứng cạnh ông ta và ông ta đang ôm mẹ cô.
- Chuyện gì… đã xảy ra chứ. – Kelly khẽ nói. – Vì sao… Win… – Kelly rung sợ với suy nghĩ của mình. – Không, không phải… cha mẹ mình rất yêu thương nhau… gia đình mình là môt tổ ấm hạnh phúc… – Nước mắt cô khẽ rơi…
Kelly hất tung mọi thứ đứng lên chạy ra khỏi căn phòng Hàn Thế Bảo, cô lao nhanh đến khi bật tung vào người nào đó phía trước ngã về phía sau. Một cánh tay dang ra đở lấy Kelly, cô mở mắt đầy lệ nhìn lên.
- Hàn Thế Bảo. – Kelly khẽ nói.
- Cô đi đâu mà vội vậy. – Hàn Thế Bảo hỏi.
Kelly không đáp, đôi mắt cụp xuống… cô ngất đi…
Nguồn:
http://tienthinhpro.com/vit-nho-xau-xi-em-dung-hong-thoat-khoi-ta-chuong-50-1-6656.html
11:07 SA 28/09/2015
Đừng bao giờ cho bạn bè mượn tiền, nếu có thể thì...
Mình ko thích nói nhiều, chỉ muốn bạn hiểu là người phụ nữ nằm với bạn suốt 20 năm như răng với lưỡi còn có thể lấy hết tiền của bạn và bỏ đi > phản bội bạn > vì tiền > chuyện này có thật rất nhiều rồi... thì một thằng bạn vì tiền mà phản bạn thì cũng chả có gì quá lạ > từ khi nó phản bội bạn thì nó đã không còn đủ tư cách làm bạn nữa rồi > kiếm bạn mới là xong . Bạn bè mình trước đây nhiều nhưng một số thằng thái độ giống thằng bạn của bạn nên mình cho out hết rồi, giờ chỉ còn vài thằng và kết thêm anh em mới . Lòng người dễ đổi bản chất khó rời, bạn tiếc làm gì thằng rẻ rách đó > Nó không nghèo > tính nó rẻ rách > nó là thằng rẻ rách > okey
11:04 SA 28/09/2015
t
traitq1992
Hóng
448
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cô T hét rất to, to lắm ấy, làm cho mình không khỏi hoảng hốt đến giật mình và chuyển dần sang trạng thái lúng túng, mình như đứng chết trân một chỗ trong tư thế "ngẩng cao đầu" à bé cái nhầm... hơi khom, chym thì vẫn để trong bím cô, mình thật sự thấy hơi nhức vì kiểu như da nó bị kéo căng và đầu khất thì ma sát quá nhiều nên đau là điều tất nhiên.Khẽ ngước nhìn lên, lúc này mặt mình và cô chỉ cách nhau nửa gang tay, mình thấy cô đau lắm, đau đến nhăn mặt lại, cô thở mạnh và kèm theo cả tiếng rên khe khẽ kiểu của những người vừa đứt tay, hít hà hít hà ấy, mình di chuyển hai tay mình từ mông lên tấm lưng trần của cô mà vuốt nhè nhẹ, còn tay cô thì đã bấu chặt vai mình từ lúc nào- rát và sâu.
- Không phải bây giờ em phải đang ở trường sao? – Tuấn Anh nhìn lên đồng hồ mà nói.
- Anh quan trọng hơn mà. – Hải Yến đứng đối diện Tuấn Anh, hai tay nắm lấy tay anh. – Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh đừng cau có nữa… cười lên một cái đi. – Cô đưa tay lên gương mặt điềm đạm kia kéo miệng anh hình cười.
Tuấn Anh đẩy tay Triệu Hải Yến ra khỏi gương mặt mình, ánh mắt nhìn cô ra vẻ không hài lòng sau đó quay lưng đi mà nói:” Tôi đưa em về trường.”
- Không thích. – Hải Yến không bước theo.
- Đừng trẻ con nữa, tôi phải làm việc còn em phải đến trường. – Tuấn Anh ra sức giải thích.
Cô khó khắn lắm mới tóm được anh, lại được Hàn tổng hậu thuẫn thế mà anh nghĩ rằng bằng một hai câu nói của anh mà anh có thể trốn thoát khỏi cô sao. Cô tất nhiên không khuất phục, dùng tay lắc lắc tay của Tuấn Anh ra vẻ nài nĩ.
- Chỉ hôm nay thôi, từ nay sẽ không cúp học nữa… dù sao cũng đã lỡ rồi và anh cũng được Hàn tổng cho nghĩ mà. – Hải Yến mè nheo.
Những người qua đường đi ngang qua mà nhìn vào, thấy gương mặt đáng yêu cùa Hải Yến ra sức năn nỉ và gương mặt cương quyết của Tuấn Anh mà đến tội nghiệp cô gái nhỏ kia. Mọi người đứng lại nhìn Hải Yến bằng đôi mắt tội nghiệp đáng thương.
- Cô muốn đi đâu. – Tuấn Anh chịu thua.
- Tôi đã lên kế hoạch rồi… trước tiên anh và tôi sẽ đi đến một nơi này trước. – Hải Yển vừa nghe xong, bỏ luôn gương mặt buồn bã khi nãy mà cười ngay lập tức.
Nói xong, anh đưa cô đi đến địa điểm mà cô đã chọn, hôm nay có lẽ Tuấn Anh phải khổ với cô nữ sinh trung học này rồi.Chiếc xe lái đến địa điểm mà Hải Yến chỉ định, chính xác là một shop thời trang.
- Muốn mua quần áo? – Tuấn Anh ái ngại nói.
Hải Yến không đáp, khoác tay anh kéo vào. Cô đi lựa một vòng, sau đó liền chỉ một cặp áo màu trắng vô cùng đáng yêu được treo trên tường.
- Chị ơi, em muốn thứ cái này. – Hải Yến nói.
Nhân viên mang bộ áo cặp xuống, đưa về phía hai người họ. Cô nhân viên khẽ mỉm cười, là một đôi tình nhân đi mua áo cặp sao, nhìn người đàn ông kia từ khi bước vào nơi này gương mặt có chứa thứ gì đó lạnh băng khiến người nhìn vào e sợ, còn cô gái gương măt đáng yêu luôn luôn cười nói với anh ta mặc dù anh ta chẳng hề đáp một câu.
- Thử cùng đi. – Hải Yến đưa chiếc áo nam qua cho Tuấn Anh.
- Tôi chưa bao giờ mặc loại áo này. – Tuấn Anh lắc đầu.
- Nó là áo đôi… mặc nó vào thì người ngoài sẽ biết tôi và anh chính là một cặp. – Hải Yến ướm lên người Tuấn Anh. – Tôi muốn chúng ta mặc áo cặp cùng nhau đi khắp nơi.
- Trò con nít. – Tuấn Anh xua tay, bỏ ra ngoài để lại cô một mình trong shop thời trang dưới bao ánh mắt của mọi người.
Tuấn Anh ngồi trên xe đợi cô ra, quả nhiên đúng như anh suy nghĩ. Cô gái này thật sự quá trẻ con, là áo đôi sao… Tuấn Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Cô bước ra xe, gương mặt u sầu ũ rũ. Trong xe Hải Yến không nói một lời, đến khi nhìn sang Tuấn Anh thì bật khóc:” Chẳng lẽ tôi muốn cùng bạn trai mặc áo đôi là sai sao… “. Hải Yến nói xong liền quay mặt ra phía cửa kiếng của xe mà khẽ quan sát gương mặt Tuấn Anh, nhưng… sao nó lại lạnh lùng như vậy không một chút biểu cảm trước nước mắt cô sao.
Tuấn Anh quay xe lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy cô gái này quá là phiền phức.
- Vì sao lại quay lại. – Hải Yến không nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Đến shop thời trang khi nãy. – Tuấn Anh nhàn nhạt đáp.
- Anh đến đó làm gì. – Hải Yến nói với giọng điễu hờn dỗi.
- Không phải cô nói muốn mặc nó sao. – Tuấn Anh hơi ngập ngừng. – Tôi sẽ mặc cùng cô.
Hải Yến khẽ mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Tuấn Anh nghi ngờ:” Anh nói thật.”
Tuấn Anh gật đầu.
Hải Yến nhanh chóng mở trong chiếc balo phía sau ra, mang ra một cặp áo mà cô vừa mua trong shop thời trang kia mà giấu bên trong. Quả thật cô rất thích cặp áo này, nếu không mua sẽ rất tiếc.
- Không cần quay lại, tôi đã mua rồi. – Hải Yến đưa ra trước mặt Tuấn Anh mà nói.
- Cô… quá ranh ma. – Tuấn Anh biết mình bị cô dẫn dụ rồi, thì ra những giọt nước mắt khi nãy chỉ là muốn anh cùng cô mặc áo đôi thôi sao? – Cô muốn đi đâu tiếp theo?
- Là rạp chiếu phim. – Hái Yến đáp.
Anh chiều theo ý cô, dù sao hôm nay nếu quay về The Win thì Hàn tổng cũng sẽ đá anh ra khỏi công ty. Anh quá hiểu tính cách của Hàn tổng, sẽ không để anh lỡ mất cơ hội với cô bạn gái này. Cả hai tiến đến rạp chiếu phim, sau khi thay ra trang phục áo cặp họ bắt đầu chọn phim.
- Cô muốn xem phim nào? – Tuấn Anh cùng Triệu Hải Yến đứng trước các poster quảng cáo lựa chọn.
- Là phim này. – Hải Yến chỉ vào một bộ phim kinh dị dành cho 16 .
- Đó là sở thích của cô ư, tôi nghĩ con gái thích các loại phim lãng mạng tình cảm hoặc hài hước. – Tuấn Anh bất ngờ khi Triệu Hải Yến chọn thể loại kinh dị.
- Mỗi người mỗi sợ thích, đừng hỏi nhiều… anh đi mua vé đi. – Cô đáp.
Tuấn Anh không hỏi thêm, sau đó tiến đến chổ mua vé. Còn cô, nhìn vào cái poster kinh dị kia mà thoáng xanh mặt… nhưng tất cả là vì kế hoạch làm băng tan, phải hy sinh một chút.
Cả bộ phim là những cảnh kinh dị ghê rợn và những âm thanh nghe lạnh người. Triệu Hải Yến sợ đến mức hét lớn nhất rạp và rút vào lòng ngực Tuấn Anh không dám xem… chỉ có một mình Tuấn Anh không hề có chút sợ hãi nào… ánh mắt nhàm chán nhìn màn hình lớn.
- Anh kêu bạn gái mình hét nhỏ một chút đi. – Người ngồi kế bên Hải Yến than phiền.
- Xin lỗi… xin lỗi… – Tuấn Anh gật đầu xin lỗi.
Mọi người nhìn Tuấn Anh giống như tội đồ, kiểu như loại đàn ông hẹn hò bạn gái đi xem phim cố tình chọn một bộ phim kinh dị để được ôm ấp cô gái. Hải Yến rút đầu vào ngực anh sợ hãi… nhưng lại có chút gì đó ấm áp… và đây chính là ý đồ đen tối của cô. Phim tình cảm sao, với trái tim lạnh lẽo của anh làm sao có thể động lỏng trước những thướt phim kia được… chỉ có phim kinh dị cô mới có cớ được anh che chở.
Kết quả chính là Triệu Hải Yến phải vào nhà vệ sinh mà nôn… sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gương mặt xanh ngắt đứng trước gương rửa tay mà không còn nhìn ra mình.
- Không sao… không sao… vì đã đạt được mục tiêu rồi. – Hải Yến tự nhủ.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng phía trước đợi mình… cô dùng tay vỗ vỗ vào hai bờ má của mình sau đó bước tới phía Tuấn Anh, nụ cười trên môi vẫn hé nở… cô luôn muốn hình ảnh của cô trong tim anh là một cô gái luôn mỉm cười.
- Không sao chứ. – Tuấn Anh hỏi.
- Em không sao. – Hải Yến đáp.
- Lần sau sẽ không xem thể loại này nữa. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn tối.- Tuấn Anh nói xong thì bước đi trước..
Hải Yến khẽ mỉm cười, sẽ có lần sau nữa… đây có phải thay cho một lời hẹn hay không? Hải Yến có chút mừng rỡ trong lòng nhanh chân bước theo anh. Hai người mặc hai chiếc áo màu trắng y hệt nhau cùng bước đi, người đàn ông cao lớn với dáng đi thẳng người đi về phía trước đầy tự tin, cô gái bước theo anh lại lúc nào cũng nhúng nhãy tinh nghịch.
Sau một ngày hẹn hò theo đúng nghĩa mà Hải Yến mong muốn, cô đã có chút hài lòng, giờ cô đã có cảm giác cô chính là bạn gái thật sự của Tuấn Anh rồi.
Anh mở cửa xe cho cô, sau đó tiễn cô đi về phía cổng căn biệt thự họ Triệu.
- Lần sau không được phép nghĩ học như vậy. – Tuấn Anh nói.
- Tôi hứa mà. – Hải Yến đưa tay lên thề hứa. – Nhưng… vì sao tôi gọi anh lại không nghe máy, tôi là bạn gái anh mà. – Hải yến nói.
Tuấn Anh khẽ cười nhẹ:” Dạo này tôi khá bận, nhưng nếu cô gọi tôi, tôi sẽ gọi lại cho cô khi tôi có thời gian.”
- Anh móc nghéo đi. – HẢi Yến đưa ngón tay mình ra.
Tuấn Anh khẽ cười, cô gái trẻ con này… nhưng sau đó cũng đưa tay móc nghéo với cô.
- Ngủ ngon. – Hải Yến đưa tay tạm biệt.
- Ngủ ngon. – Tuấn Anh đáp rồi quay lưng ra xe.
- Hẹn gặp lại anh, bạn trai của tôi. – Hải Yến nói theo.
Tuấn Anh chỉ khẽ cười, sau đó lên xe mà lái đi… dường như khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này, anh có đôi chút vui vẻ má không suy nghĩ nhiều việc nữa.
Tuấn Anh lái xe đến nơi mà Hàn Thế Bảo và Kelly đang ở, nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ Hàn Thế Bảo và bảo vệ Hàn gia trước những thế lực bên ngoài và những hiểm nguy từ bên trong. Khi nào Kelly chưa biết sự thật, khi đó tính mạng của Hàn tổng vẫn còn nguy hiểm.
Bên ngoài không còn những vệ sĩ canh gác nữa, căn nhà chìm trong yên lặng lạnh tanh. Tuấn Anh nhanh chóng bước vào thì chỉ nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang ngồi trong phòng khách với chai rượu đã vơi trên bàn.
- Hàn tổng, vệ sĩ đâu cả rồi. – Tuấn Anh bước tới hỏi.
- Tôi cho họ đi hết rồi.
- Còn Kelly.
- Cô ấy cũng đã đi rồi. – Hàn Thế Bảo rót ly rượu đưa lên miệng. – Tôi đã cho người bảo vệ Kelly, nhưng có lẽ chính cậu đảm nhận tôi sẽ yên tâm hơn.
- Hàn tồng, nhưng… – Tuấn Anh ngập ngừng.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi. – Thế Bảo xua tay.
Tuấn Anh vừa bước ra ngoài, anh ngồi dựa lưng vào ghế… đôi mắt nhắm lại… Kelly, cô ấy không một lời từ biệt mà ra đi như vậy… có lẽ cô ấy đã quyết định kết thúc mọi thứ, anh cũng không muốn ép cô nữa… nếu có duyên sẽ gặp lại.
Nguồn: