Cảm ơn chị nhiều lần. Chị đúng là một người mẹ/người vợ vĩ đại. Rất thực tế và rất có tâm. . Em sắp sinh con, e luoin hoang mang e có thể làm ng mẹ tốt ko. E nóng tính và bạo lực lắm, e sợ rằng e ko đủ kiên nhẫn, ko đủ trí tuệ để nuôi con, nhiều đêm mất ngủ nóng nực e cứ nằm suy nghĩ. Nhưng những thứ đó e chỉ nghĩ thôi. E thấy chị rất thực tế quy hết ra bằng hành động. E ko biết e sẽ nuôi con thế nào, e đang cảm thấy áp lực, e đọc quá nhiều sách về nuôi dạy con khiến bây giờ e như bị nhiễu loạn, hoang mang. Đêm nằm đặt tay lên bụng e ko hình dung ra đc cuộc sống sau sinh của vợ chồng e sẽ áp lực như thế nào, e có đánh mất a ấy. A ấy có đủ rộng lượng cho e. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Nhưng chị nói làm vợ, làm mẹ dần hoàn thiện bản thân. E thấy bao nhiêu suy nghĩ của e như đc cởi bỏ hết. Nếu sai e vẫn có cơ hội học hỏi sửa chữa, ko ai bỗng dưng trở thành ng mẹ hoàn hảo. E quá gây áp lực cho mình rồi. Chị đúng là có suy nghĩ rất thông thái. Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Ủa, bạn ko đọc hả, ảnh từ fb Trần Thanh Toàn và cũng là bài viết của cùng tác giả. Còn ảnh khác sẽ đề là ảnh minh hoạ. Chính người đọc ko có tâm mới thổi vấn đề đi xa, mới làm hại đời ngta. Lướt lướt đại, rồi bình luận chửi ng minh hoạ quá trời.
Anh chỉ nhìn đc thứ a ko có và thứ a mất đi. A ki nhìn thấy thứ mà mình sở hữu. A cũng ko nhìn thấy đc thứ mà vợ a hi sinh đi.
Có khi nào vợ a cũng đang nghĩ lấy phải ng chồng kém cỏi như này thật khổ.
A còn nói đã thế lại còn đẻ tằng tằng 2 đứa, như kiểu trách vợ a, đấy là lỗi của vợ a ấy.
Ô kìa, ng viết bài này tính bôi nhọ cánh mày râu hay gì? Kém cỏi có thể bỏ qua nhưng mà hèn thì ko chịu nổi a.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Em bỗng cảm thấy nể chị.
Khí chất trong từng câu nói.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Cảm ơn chị nhiều lần.
Chị đúng là một người mẹ/người vợ vĩ đại.
Rất thực tế và rất có tâm.
.
Em sắp sinh con, e luoin hoang mang e có thể làm ng mẹ tốt ko. E nóng tính và bạo lực lắm, e sợ rằng e ko đủ kiên nhẫn, ko đủ trí tuệ để nuôi con, nhiều đêm mất ngủ nóng nực e cứ nằm suy nghĩ. Nhưng những thứ đó e chỉ nghĩ thôi. E thấy chị rất thực tế quy hết ra bằng hành động. E ko biết e sẽ nuôi con thế nào, e đang cảm thấy áp lực, e đọc quá nhiều sách về nuôi dạy con khiến bây giờ e như bị nhiễu loạn, hoang mang. Đêm nằm đặt tay lên bụng e ko hình dung ra đc cuộc sống sau sinh của vợ chồng e sẽ áp lực như thế nào, e có đánh mất a ấy. A ấy có đủ rộng lượng cho e. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra.
Nhưng chị nói làm vợ, làm mẹ dần hoàn thiện bản thân. E thấy bao nhiêu suy nghĩ của e như đc cởi bỏ hết. Nếu sai e vẫn có cơ hội học hỏi sửa chữa, ko ai bỗng dưng trở thành ng mẹ hoàn hảo. E quá gây áp lực cho mình rồi. Chị đúng là có suy nghĩ rất thông thái.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Ko ai có thể kiên ngẫn và nhu mì mãi bạn ạ.
Ko ai có thì im lặng mãi khi bị xúc phạm
Ko ai có thể chịu đựng mãi
Ngta sẽ thay đổi, dù có nt3 hay ko.
.
Còn lại bạn đọc về những gì bạn viết: bạn đang suy diễn và chụp mũ khi câu chuyện của a ấy còn chưa viết hết. Bạn ghép câu chuyện a ấy kể trong quá khứ, với những gì a ấy bật mí ở hiện tại. Bạn suy diễn về tâm trạng trong 1 năm đâm đơn của 2 người.
.
Tớ là 1 phụ nữ lấy chồng ven đô nhưng ko về ngoại thành làm dâu, vợ chồng tớ ở nhà đẻ tớ. Chồng tớ đi làm, tớ ở nhà. Chồng tớ học rất giỏi nhưng ko có ngoại ngữ, tính lại hiền lành thật thà ngại bon chen nên làm kinh tế cũng ko khá. Tháng bọn tớ về nhà chồng 2 lần, ở quê vợ chồng tớ cũng có phòng riêng giường tủ tivi,điều hoà, quần áo đủ cả nên đi lại ko ngại. Gđ chồng tớ cũng quý người thương con cháu, và tớ cũng mãi mới đậu thai đc. Ở HN vợ chồng tớ ở với mẹ, bố mẹ tớ ly hôn, bố tớ sống với vợ lẽ và những ng con trai riêng (mẹ tớ chỉ đẻ đc cgai)... Hoàn cảnh của tớ ko khác gì với vợ chồng anh P. Tớ đọc rất ngấm câu chuyện của a ấy, theo dõi hàng đêm, nuốt từng lời, xem xét lại cách ứng xử và cách sống của tớ với chồng, đứng từ phương diện người đàn ông trong cuộc hôn nhân nhìn nhận. Tớ nhận thấy, bạn đọc khá lướt và vội vàng suy diễn phán xét.
Tớ nghĩ mọi lời phán xét, quy tội hãy cứ để dành đến khi a ấy kể cho xong.
.
Về cơ bản hôn nhân này ko bền, như tớ đã từng bình luận ở trên:
Yêu nhiều nhưng ko tôn trọng đủ.
.
"Thực sự mâu thuẫn trực tiếp là việc chăm con, nhưng e vốn nghĩ, nguyên nhân sâu xa là bởi vì cái tôi của chị ấy quá lớn, cố chấp, bảo thủ, ngang ngạnh... (vượt khỏi khả năng chiều chuộng, bao dung của a.)
Nhưng mọi sự đều có thể chấp nhận được nếu như chị ấy ko coi thường anh. Và thể hiện sự coi thường đó vô tội vạ. Nói bất kỳ ai là ngu hay vô dụng là xúc phạm, đây lại là chồng mình.
Cũng một phần tại a Phương ngay từ lần đầu vợ nói a, a ko thể hiện thái độ gì. Ngta xúc phạm mình 1 lần có thể là do nóng giận mất khôn, nhưng nếu ngta có cơ hội làm thế nhiều lần là bởi vì a im lặng-chấp nhận-đồng loã điều đó. Nhưng cho dù thế nào chị ấy làm thế vẫn là sai.
.
Vợ a là một người mẹ tốt, khoa học, tiến bộ, nhưng là một ng vợ chưa đc tốt. Có thể đến phút giây này, chị ấy vẫn yêu a, nhưng chị ấy ko dành đủ sự tôn trọng cho a. Nhiều người cứ nghĩ: yêu là đi kèm trân trọng, nhưng ko phải, có những tình yêu thiếu đi sự tôn trọng, họ quấn lấy nhau ko rời nhưng chỉ làm khổ nhau.
Thật sự, ở bên người yêu thương mình hết lòng mà khiến mình tự ti, ngta cho mình thấy mình tồi tệ thấp kém, vô dụng; thì ko bao giờ hạnh phúc bằng ở bên người yêu mình vừa đủ thôi, nhưng ở bên họ, mình thấy mình có giá trị, đc tôn trọng. Thà sống với ng yêu ít tôn trọng nhiều, để mình tự tin, thấy mình ý nghĩa còn hơn.
.
E nghĩ cách ứng xử của chị ấy, là do tâm lý phụ nữ sau sinh, cáu gắt quát tháo nhặng xị, nhưng nếu những lời cáu gắt đó ko lồng ghép sự coi thường a, thì nó lại là một lẽ khác. E nghĩ a có thể bỏ qua những điều chị ấy nói, yêu thương vợ, nhưng sau những lời nói đó, giữa hai người đã có khoảng cách nhất định, vẫn yêu thương nhưng ko thể bầu bạn nữa."
.
Giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân luôn đc chuyên gia đánh giá là khi sinh con đầu lòng. Nếu vượt qua đc thì ko ngại gì nữa. Nhưng tỉ lệ ly hôn sau sinh con đầu lòng vẫn là con số cao ngất ngưởng. Chị ấy đã phải đơn độc chiến đấu mà ko có chồng. Ngta nói hôn nhân bền vững chia ra làm mấy loại:
1. Chồng kiếm đc rất nhiều tiền đưa vợ thừa thãi nhưng ko chia sẻ gánh nặng gđ đc.
2. Chồng kiếm đc ít nhưng chia sẻ lo toan cùng vợ
3. Nếu ko phải 2 cái trên thì bố mẹ chồng rất tốt hoặc rất giàu lo cho con cháu, ko thì trông nom đỡ đần.
.
Cái này là do hoàn cảnh mà a ấy ko thể bên vợ, chứ thật ra a ấy là ng chồng tốt. Hoàn cảnh khiến a ấy ko thể chia sẻ với vợ. Bố mẹ chồng thì ở quê mà chị ấy ko muốn ở.
Khi a ấy viết về vợ mình, a ấy có thời gian nhìn nhận lại và nói rất rõ ràng về vấn đề này: giá mà a ấy đc ở cùng vợ, và giá mà ở riêng ko ở rể (ko mất tiếng nói, ko bị mẹ vợ coi thường, mẹ vợ vào hùa khiến chị ấy ko còn biết đúng sai, cảm thấy mình đúng mà ko kịp nhìn nhận lại)
.
.
.
Ai đấy nói vợ a Phương hay a P e cũng thấy bức xúc.
.
Vì e thấy nếu ai đó hành động gì ko phải thì luôn vì ngta có nỗi khổ.
Ví như ở đời, ng phụ nữ cay nghiệt vì ko hp, ng phụ nữ càu nhàu vì vất vả, ng phụ nữ nói nhiều vì ít đc cảm thông. Ko ai sống mà ko có sai lầm cả.
.
Vợ chồng a chị chủ thớt cũng vậy.
Mỗi người mang một nỗi khổ tâm riêng. Đánh giá như thế nào thì để đến cuối câu chuyện đi. Mà cũng ko phải đánh giá, ngta viết là để đc chia sẻ, tâm tình, chứ ko phải để bị phán xét, kết tội, suy diễn bóp méo câu chuyện rồi chụp mũ lên đầu ngta. Đọc thấy bức xúc thay.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Đồng ý! Nói hay lắm.
Yêu ai chả vậy, nếu a ấy yêu cô thôn nữ thì mê mệt vẻ đẹp ngây thơ bình dị. Yêu thì cái gì của ng yêu đẹp mà chả ngất ngây.
Lúc đó lại là: "cái kết cho a chàng hám rau sạch"
Miệng lưỡi thiên hạ.
.
Giả xử vợ a có gì đó ko hài lòng thì lại gộp lại nói chung là "gái hà thành" trong khi mỗi người một tính chả ai giống ai. (Ng Hà Nội chỉ khác ở chỗ trọng lễ tiết ứng xử cầu kỳ, vợ a ko sinh ra trong gđ truyền thống nên ko có lễ nghĩa đó nữa, chứ tính cách thì mỗi người mỗi kiểu) Nhưng ng thích móc máy xúc xiểm thì luôn thích lấy xuất thân, gia thế, bố mẹ của ng khác ra làm thú vui mà đá đểu.
A Phương ko phải bận tâm.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Nhưng mọi sự đều có thể chấp nhận được nếu như chị ấy ko coi thường anh. Và thể hiện sự coi thường đó vô tội vạ. Nói bất kỳ ai là ngu hay vô dụng là xúc phạm, đây lại là chồng mình.
E nghĩ, thời gian sẽ đưa đến cho a một người phụ nữ biết trân trọng a. Vì dường như số phận luôn sắp đặt như vậy..
.
Vợ a là một người mẹ tốt, khoa học, tiến bộ, nhưng là một ng vợ chưa đc tốt. Có thể đến phút giây này, chị ấy vẫn yêu a, nhưng chị ấy ko dành đủ sự tôn trọng cho a. Nhiều người cứ nghĩ: yêu là đi kèm trân trọng, nhưng ko phải, có những tình yêu thiếu đi sự tôn trọng, họ quấn lấy nhau ko rời nhưng chỉ làm khổ nhau.
Thật sự, ở bên người yêu thương mình hết lòng mà khiến mình tự ti, ngta cho mình thấy mình tồi tệ thấp kém, vô dụng; thì ko bao giờ hạnh phúc bằng ở bên người yêu mình vừa đủ thôi, nhưng ở bên họ, mình thấy mình có giá trị, đc tôn trọng.
.
E nghĩ cách ứng xử của chị ấy, là do tâm lý phụ nữ sau sinh, cáu gắt quát tháo nhặng xị, nhưng nếu những lời cáu gắt đó ko lồng ghép sự coi thường a, thì nó lại là một lẽ khác. E nghĩ a có thể bỏ qua những điều chị ấy nói, yêu thương vợ, nhưng sau những lời nói đó, giữa hai người đã có khoảng cách nhất định, vẫn yêu thương nhưng ko thể bầu bạn nữa. Nhưng cũng ko đủ để đẩy 2 người xa nhau tới ly hôn chứ?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Ủa, bạn ko đọc hả, ảnh từ fb Trần Thanh Toàn và cũng là bài viết của cùng tác giả.
Còn ảnh khác sẽ đề là ảnh minh hoạ. Chính người đọc ko có tâm mới thổi vấn đề đi xa, mới làm hại đời ngta. Lướt lướt đại, rồi bình luận chửi ng minh hoạ quá trời.
Nhưng ngta cũng trọng lễ tiết lắm, luôn dạy con cái là nhập gia tuỳ tục. Cỗ bàn là xắn tay vào làm. Con gái phải ngồi phía đầu nồi, ăn cơm phải có động tác gắp TĂ như thế nào, ko bao giờ 1 ng lớn lên ở HN mà thò đũa vào bát canh gắp, dù là lấy miếng cương trong bát canh cũng phải dùng muôi, hay ko bg gắp TĂ đưa thẳng vào miệng, rồi câu chào câu mời phải như thế nào, đi ko đc để phát ra tiếng đi lại nhất là trên cầu thang, hay tiếng dép loẹt quẹt... Vô vàn điều đc giáo dục, đào tạo, chỉ để nhằm đưa c.gái về nhà chồng đc ngẩng mặt cao đầu, ko bao giờ bị nhà chồng nói động đến thân. Cũng như đc dạy về nghĩa tình phu thê, về sự hi sinh của ng phụ nữ, sự nhẫn nhịn, tới tỗi nó ngấm vào bao thế hệ phụ nữ gđ e, tới nỗi e oán hận cho chị gái e vì bị nhồi sọ để trở thành thứ để gđ chồng lợi dụng (tiền bạc lẫn sức khoẻ). Bà nội e khi tiễn cháu gái về nhà chồng cũng chỉ muôn đời dặn nhập gia tuỳ tục, đừng giữ thói xưa lề cũ mà mất lòng mẹ cha.
Có lẽ vợ a thừa hưởng cái tự tôn của người HN, nhưng vì ở trong gđ xính ngoại nên đã bị lược bỏ mất những nét đẹp trong lễ tiết, thiếu đi nhiều nét đẹp của phụ nữ thuần Việt (bao dung, vị tha, mềm mỏng, tôn trọng chồng-gđ chồng). Khiến cho khó có thể hoà nhập với gđ a ở quê. Cũng như duy trì hạnh phúc của a.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trag.mjt
Có chồng như ko thì lấy làm gì. Có hiếu và hèn là 2 điều khác nhau. Có hiếu là lo đc cho bố mẹ, còn kiểu vâng lời từng chút một thì là loại em chã ko bao giờ trưởng thành và ko bao giờ thoát khỏi sự thao túng của mẹ. Con ng này khi ko có mẹ thường trở thành 2 loại: 1 là tiếp tục núp váy vợ, 2 là loại hay áp đặt giống hệt mẹ.
Đàn ông phải ra đàn ông.
Tiếc gì mà ko bỏ.
PHẦN LỚN CHÚNG TA CÂN NHẮC QUÁ NHIỀU VỀ CÁI GIÁ CỦA SỰ THAY ĐỔI MÀ ÍT CHỊU CÂN NHẮC VỀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ NẾU KHÔNG THAY ĐỔI.
Người ra điều kiện để bạn quay về là bạn chứ ko phải anh ta. Rằng ra ở riêng bạn mới trở về với kẻ như a ta. Còn bây giờ bạn thử nghĩ xem bạn trở về đó thì cuộc sống còn nhục gấp mấy lần trước lúc bạn đi. Ko phải xin lỗi ai để trở về cả.
Cả 3 thời điểm gđ bạn mâu thuẫn đều là 3 lần sinh con. Mà bạn biết đấy, hiện tượng trầm cảm sau sinh rất phổ biến, thậm chí có ng mẹ cảm thấy thù hằn và muốn tấn công chồng mình, ko muốn ai động vào con trừ mình, coi mọi ng đều là kẻ thù, đột nhiên trở nên cục cằn, thô lỗ, và vô cùng bảo thủ.
Vì ko cảm thấy an toàn, ko cảm thấy đc chia sẻ, ko cảm thấy đc yêu thương..v..v..
Ko sao cả. Vì theo thời gian mọi tâm lý tiêu cực đó sẽ thuyên giảm.
Thật ra phụ nữ thường có 1 bệnh chung là nói quá nhiều, và đôi khi nói những điều ko nên. Phụ nữ xả áp lực bằng miệng, nhưng đàn ông lại giải quyết bằng bạo lực. Nên đôi khi chúng ta ko chấp nhận cách hành xử của đối phương.
Trước tiên là núm vú đc thiết kế cho trẻ có cả nghiên cứu và thực nghiệm, áp lực bao nhiêu, hướng tia sữa chếch chống sặc, v..v.. thay đổi kết cấu là 1 sáng tạo tồi và ko nên biến con mình thành vật thí nghiệm cho hành động này (tia sữa sẽ lệch và ngay khi con nghiến lợi vào sữa sẽ ộc ra) bạn có thể phân tích bt. Ko cần căng thẳng. Ngay cả khi ck bạn bảo thủ tới mức khước từ mọi nhà sản xuất, mọi thông tin để làm theo ý mình thì bạn vẫn có thể cho con bú 1 lần ở tư thế thẳng và đổi bình sau vì lý do con ko ti đc. Nhưng lúc đó do trầm cảm khiến bạn khó ứng xử bt đc.
.
Lần t2 cũng vậy, vấn đề là do bệnh lắm lời của phụ nữ nói chung.
.
Lần t3 thì do quá mệt mỏi và thiếu thốn sự chia sẻ của ck. Chồng bạn thật sự ko thấu hiểu đc sự cố gắng của bạn trong suốt 1 thời gian đơn độc, gắng gượng. Còn bạn đã ôm 1 mớ bòng bong suốt những ngày thág chồng vắng nhà và mong mỏi sự chia sẻ của chồng, cả 2 đều mệt mỏi.
.
Làm mẹ rất khó, rất mệt, nhìn vào thì đơn giản lắm, nên ai nói gì thì nói, bạn phải hiểu rằng mình là 1 phụ nữ tuyệt vời, đã sunh ra 3 thiên thần và yêu thương chúng theo cách hoàn hảo nhất của mình, nên đừng bận tâm đến sự chê trách của mẹ chồng, chúng ta có quá nhiều áp lực tâm lý rồi, đừng để ai đó nói gì lại khiến ta căng thẳng thêm. Nha!
.
Còn chồng bạn, anh ấy sai khi dùng bạo lực với bạn. Anh ấy có thể ko nch với bạn, kết thúc câu chuyện. Chứ ko thể dùng cái tát để hạ màn. Nó bất bình đẳng và coi thường bạn quá. Cái tôi lớn quá, tự cho mình quyền thượng phong. Nhưng chúng ta là phụ nữ, nên bao dung hơn 1 chú. Dù sao bạn cũng là ng lỡ lời. Là ng gây mâu thuẫn.
Bạn có thể khóc, có thể giận, có thể tâm sự về tổn thương đó cho chồng nghe. Chứ cái tát đó của bạn dành cho chồng thật sự là có phần tàn nhẫn.
Cả 2 nên tôn trọng nhau hơn là thể hiện cái tôi của mình. Chồng bạn thiếu sự cảm thông còn bạn thuếu sự tôn trọng chồng lẫn gđ ck. Bạn nên tôn trọng ck hơn và đừng để lời nói đi quá giới hạn của nó sẽ đỡ đi đc mâu thuẫn.
Còn chồng bạn có lẽ sau cái tát của bạn a ấy hiểu ra những gì bạn gây cho a ấy.
Chỉ e chồng bạn thay đổi đc còn bạn thì ko. Vì hành động chân tay luôn chậm hơn cái mồm mà. Chồng bạn có thể kiềm chế kịp thời, còn môi bạn sẽ vuột ra mất. Kiềm chế cũng cần rèn luyện để nó trở thành thói quen. :)
.
Ai nói gì thì nói, ngta có thể chê trách bạn, xỉ vả bạn, vì mạng xã hội này nó vậy, họ có thể phán xét ng khác dễ dàng lắm, buộc tội ng khác nhanh lắm, thể hiện bản thân họ tốt lắm, chứ chẳng có mấy người ngẫm cho cái tình huống khóc dở mếu dở của bạn đâu. Bạn mới là người sống cuộc đời của mình. Vậy nên mọi thứ cứ bình tâm nha. Ngta nói bạn sai, ưf thì bạn gay gắt quá, trầm cảm quá, bạn biết mình sai, chỉ biết vậy là đủ, còn những lời nhục mạ trả lại cho họ, chỉ là câu chuyện trên mạng đã khiến họ phát tiết nổi điên xúc phạm bạn như thế, thì tin tôi đi, nếu ở vị trí của bạn ngta ko kiềm chế đc giỏi bằng bạn đâu, có khi bùng nổ kinh hơn. Họ chỉ nói hay và phán xét hay thôi. Ai chả có lúc sai, nhưng căn bản là sửa đc.
.
Ko suy nghĩ gì nha. Sống đơn giản đi. Đừng làm quá mọi thứ lên thì sẽ thanh thản, ko máu thuẫn. Ko nên chấp nhặt, tha thứ cho chồng và cho chính hành động của mình. Bỏ ngoài tai những thứ tầm phào của mẹ ck hay của thiên hạ. Sống nhẹ nhàng tự nhiên và đừng nghĩ về mấy chuyện vụn vặt này nữa. Nha!
.
Tôi đang nghĩ về 1 người vợ mà ko có nổi cơ hội để đôi co cự cãi với chồng, cố bước qua biến cố lớn của gđ. Và tôi đang thấy bạn may mắn hơn cô ấy nhiều, nên hãy vô tư tận hưởng hạnh phúc và tha thứ cho nhau đi bạn nhé. Trân trọng khi còn chưa muộn.
.
Chúc bạn luôn vui tươi, vô tư, hạnh phúc bên chồng và 3 thiên thần nhỏ nha.
.
Một người nói thì a có thể ko tin, nhưng vạn người cùng bênh vực vợ a thù a nên xem lại mình. Bản tính kiêu căng ngạo mạn khoe khoang có thể khiến a mờ mắt. Nhưng sự thật vợ a là người phụ nữ quá nhu mì và kiên cường đấy.
.
Ly dị là giải pháp tốt nhất có cả 3.
Cô ấy có thể sống đúng nghĩa là sống.
Anh có thể lập gđ hp.
Con anh sẽ ko bị ảnh hưởng bởi người bố như anh. Ko ai thương con bằng ng rứt ruột đẻ nó và chăm sóc nó. A có tiền vung ra thì nó cũng ko lớn lên lành mạnh cân bằng về tâm lý đc. Chi bằng a trợ cấp hàng tháng cho cô ấy chăm sóc con. Nó sống với a a còn lấy vợ 2, nhưng mẹ nó thì ko như vậy. A cứ nghĩ đi.
Chính ra ng ghen tuông nhiều thì bạn càng phải suy nghĩ trc sau cho mỗi hành động, đằng này lại tuỳ tiện.
.
Đọc qua mà thấy hoa mắt vì kể ko biết bao nhiêu anh.
.
Mà nói thẳng ng yêu cũ ko hề tôn trọng bạn.
Nếu làm theo những cách trên ko hiệu quả, a ta vẫn đeo bám, bạn hãy nhờ đến luật pháp can thiệp.
Nhưng có thể sẽ khiến a ta thù hằn và phá hoại tình cảm hạnh phúc sau này của bạn thôi.
Nhớ đọc hết bình luận phía trên của tôi.
.
Mong sớm nhận đc hồi âm tích cực tình hình của bạn.
Bạn ko đèo ng yêu cũ về thì ko có ng khác đèo?
Bạn luôn có lý do để gặp gỡ ng con trai khác?
.
Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là tạm thời khi mọi thứ chưa nguôi ngoai, bạn ko nên hẹn hò đi chơi với ai. Sẽ gây ra nhiều vấn đề cho cả bạn lẫn ng mới, cả gđ bạn nữa. Vì danh dự của mình mà kiềm chế bản ngã ham vui của bạn 1 thời gian.
Sau này bạn hẹn hò tìm hiểu vài người, yêu lâu dài 1-2 ng, rồi cưới 1 ai đó chưa muộn. Đừng làm chuyện gì đột ngột bất ngờ và nhanh chóng như vậy, ko chỉ ng yêu cũ của bạn mà miệng lưỡi thiên hạ cũng chẳng hay ho gì.
.
Thứ 2.
Bạn đổi sđt. Tk cá nhân đi. Mọi thứ cần bảo mật, bản thân bạn ko cần phải chia sẻ vs ai cả. Ng yêu chứ ko phải bố mẹ hay thánh thần gì cả. Chúng ta có quyền đc tôn trọng những thứ thuộc về riêng tư và cá nhân, bất kì ai đòi hỏi hay xâm phạm đều là ng ko tôn trọng ta, ko tin tưởng ta, muốn kiểm soát. Ng như vậy ko thể xây dựng bất kì mối quan hệ nào, nhất là tình yêu.
.
Thứ 3.
Người này bạn ko thể ko bỏ, ko tin tưởng, ko tôn trọng, vũ phu, hèn, đê tiện, thủ đoạn, bẩn tính. Ko ăn đx đạp đổ, chia tay rồi còn bêu rếu bạn. Ng này thật sự hèn hạ. Số ko có phúc phúc, ko có hậu. Bạn nên dứt khoát dù như bạn nói là còn tình cảm.
Con người này vốn ko yêu bạn, ko tôn trọng bạn, làm bạn tổn thương, phá hoại và xúc phạm bạn. Họ ko yêu mà chỉ là muốn sở hữu bạn. Thoát càng sớm càng tốt. Ích kỉ, ko hề nghĩ cho bạn.
.
.
.
Cuối cùng là:
Cách hành xử ko cần nhiều. A ta nt bạn ko trả lời. Càng bảo ngta đừng nt ngta càng nhắn, cách tốt nhất là im lặng.
Gọi đt đừng tắt đi ngta càng gọi, cứ mở máy nhưng bỏ đt vài tủ cho a ta nói chán thì thôi.
Tránh mặt đc thì tốt, nhưng bất khả kháng găpj lại nên tỏ ra điềm tĩnh và thờ ơ hết sức, ko cần sợ hãi hay trốn tránh. Chào hỏi, hỏi thăm xã giao. A ta nhắc chuyện cũ thì cười trừ ko cần trả lời, có nói thì chỉ nói chuyện qua rồi.
A ta xúc phạm thì nói: a nói phải, như a nói đấy, e cave, nhơ nhớp, ko có giá trị, e ko xứng đáng với a. Ko đáng để a quan tâm đến vậy.
.
Mọi sự kháng cự hay né tránh chỉ làm đối phương muốn tấn công chính xác hơn, mạnh mẽ hơn.
Thế nên ta ko cần xua đuổi, né tránh, cự cãi, bật lại.
Thờ ơ, im lặng, thừa nhận những gì họ nói. Mọi thứ sẽ rơi tõm vào kết thúc.