Còn 7 tháng nữa là mình kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Yêu nhau 1 thời gian dài và sống với nhau gần 5 năm, vậy mà giờ đây, mình đang chuẩn bị ly thân để đi đến bước cuối cùng: ly dị. Ngày hôm qua, buồn tình, mở cuốn tử vi ra coi thấy tiên đoán, "vợ chồng xa cách vì Hồng loan, Đào hoa gặp Tuần Triệt". Vậy đấy. Không thể tâm sự với ai, reg một cái nick mới, trò chuyện với 1 người bạn trên diễn đàn, bạn khuyên "thủ tục thì nhanh thôi, nhưng thời gian ly thân là căng thẳng nhất". Mình biết. Chính vì thế nên mình mới chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Tài sản thì chẳng có gì, mình chỉ đang cố ki cóp được thêm mấy đồng vốn để mẹ con có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không quá chật vật. Lương thì đủ để nuôi con. Nhưng thời gian đầu, tiền thuê nhà, tiền mua sắm vật dụng chắc cũng sẽ ngốn 1 khoản đáng kể. Những lúc bắt gặp mình cặm cụi ghi chép tiền bạc, địa điểm thuê nhà khả thi, mình giật mình, trời ơi, sao mình lên kế hoạch hệt như mấy anh trong phim Vượt ngục vậy trời. Có lẽ vì thế mà khiến mình tin tưởng vào quyết định của mình hơn, thay vì 2 vợ chồng khóc mếu cãi nhau ầm ĩ rồi ném ra 1 cái đơn. Buồn!Lý do ư? Có buồn cười ko khi vợ chồng chia tay chỉ vì mấy cái bát chưa rửa, mấy cái quần áo chưa giặt. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu ngoại tình, mình sẽ làm ầm ĩ lên cho chồng sợ, rồi thôi, vẫn giữ bố cho con vì mình biết anh không phải là người ong bướm. Nếu tát mình 1 cái, chắc hẳn do mình tuôn ra những lời cay độc trong lúc đang điên tiết vì mình biết anh đâu phải kẻ vũ phu. Đó là bột phát. Nhưng rất tiếc, cái này đã ngấm vào máu, vào tim, anh được nuôi dạy như thế, lớn lên như thế. Vậy, dễ gì từ bỏ. Có hôm, như tối qua chẳng hạn, cũng thấy ý định của mình 1 chút rung rinh. Nhưng rồi sáng ra, nhìn thấy đống bát đũa dưới nhà, cái vỏ chuối và cái thân hình nằm ngủ như chết trong tiếng chuông của 2 cái báo thức kêu inh ỏi thì mình lại tin rằng "đã ngấm vào máu, vào tim". Mình lấy chồng để làm gì? Để đi làm kiếm tiền như bao người khác, để chăm con, để làm việc nhà, để mắc giây phơi, để sửa điều hòa, để mua tủ lạnh, để hai mẹ con ngày ngày quấn quít bên nhau, cho nhau ăn, tắm cho nhau, đọc truyện cho nhau. Và cả những lúc con ốm đau, cũng một mình. Lúc nào cũng chỉ một mình. Quyết định đến vào 1 buổi sáng, nắng chưa lên nên trời vẫn xám xịt. Mình tỉnh giấc và thấy con người đang nằm chung giường kia, sao xa lạ đến thế. Anh ta về vào lúc nào và sẽ tỉnh dậy vào lúc nào? Con gái nhỏ, giơ bàn tay bé xíu của nó ra vẫy vẫy "Con đi học đây, bố dậy chào con đi". Và không có tiếng trả lời.........Mình nắm tay công chúa "đi thôi con, mẹ con mình đi thôi con"
bé vẫn đi tiêu chảy, làm cách nào để cầm lại ko bạn nhỉ?
Cám ơn 2 chị nhiều lắm. Không biết tình cảm em bị thay đổi thế nào ấy. em phải thai 1 tháng, sinh non em bé bị viêm phổi nằm viện 1 tháng nữa, mãi lo cho em mà không gặp chị 2 tháng trời khi bế em về nhà ngỡ ngàng sao chị lớn thế rồi không xem chị như bé con nữa. Mình từ bé không được hạnh phúc được ôm ấp, yêu chìu nên không quen như thế với người khác. Mình sợ con gái bị giống như mình nên mình tình cảm với con lắm, hai mẹ con thân nhau lắm, đi ngủ bé hôn mẹ, mẹ đến đón bé cũng hôn, nằm thì ôm mẹ chứ không cho ba ôm, bé tâm sự hết mọi chuyên còn dặn đừng kể cho ba nghe (nhất là các bạn trai bảo bạn dể thương^^), đi học bảo ở trường nhớ mẹ khóc không ngủ được.Vậy mà bây giờ hai mẹ con dần xa cách. Biết mẹ có em bé buồn khóc, ba mẹ giải thích mãi cũng hiểu ra mà vẫn ganh tỵ. Hôm bé em về chị thấy em thì thương lắm bảo là bây giờ chị nhường mẹ và cái giường cho em, lớn lên em ngủ với chị ko giành của chị nữa. Rồi từ đó chị chiếm ba luôn không cho ba gần mẹ và em. Bây giờ thương em lắm mà thấy ba bế em vẫn buồn, ba chơi với em là chị đuổi ra bảo ba để 1 mình con giữ em. Tuần trước nghe mọi người cứ chúc mừng có con trai bé hỏi mẹ tại sao có con trai ai cũng mưng vậy? như thế thì có bầu con gái thì phá thai hả? trời ơi cái chị này sao mà ghê gớm quá. cứ bắt mẹ phải trả lời trai va gái mẹ thương ai hơn, phải có chữ hơn mới được. nhiều và rất nhiều chuyện cô nàng làm mẹ nổi cáu luôn. Để em bé lớn tý em đi đón chị đi học về rồi 2 làm lại từ đầu không biết có muộn quá không đây.
Cùng tâm trạng với chị, nhưng vẫn đang cố gắng từng ngày từng giờ. Buồn thật, có những lúc bế tắc đến tận cùng của cuộc sống.
Bạn nói bạn cô đơn, và tự nhận ra mình ít nói. Có lẽ đây là lý do làm cho bạn cô đơn? Nếu bạn sống cởi mở hơn thi bạn có đỡ cô đơn hơn không? Có vui vẻ hơn không? cái này chỉ có bản thân bạn tự lý giải và khắc phục thôi. Mình không giúp được bạn và cũng không ai giúp được bạn đâu.
"Có lẽ giờ này, ở bên nhà chồng, mình bị nói dữ lắm đây. Đúng là bia miệng thế gian, nó giết chết cuộc hôn nhân của mình" Bạn đã quyết định chưa? Sao bạn lại quan tâm đến những điều này. Họ nói gì thì kệ họ, quan trọng là ông chồng của bạn, nhu nhược, thì có thể là bờ vai vững chắc để bạn nương tựa như bạn mong muốn, có bảo vệ được bạn không?
Bạn có gia đình, còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm bạn, thử nghĩ bạn cố sống trong gđình đó thì bao nhiêu người yêu thương bạn sẽ phải lo lắng cho bạn, bạn có nghĩ đến họ không, trước mắt là song thân của bạn đó.
Anh ấy thương mẹ thì kêu anh ấy về sống dưới cái bóng của mẹ đi (nói tới bà già này là thấy ưa không vô rồi). Còn gì ma tiếc rẻ cái thứ lầm lỗi mà còn sĩ diện với tự ái, để bỏ qua được cái việc lên giường với người khác là biết sự chịu đựng của bạn đến đâu rồi. Hphuc sao nổi khi mỗi lần 2 vo chồng gần nhau hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu. Cái thứ mà ở với chồng người khác, mình khinh và nguyền rủa suốt đời.
Nói thật ngay từ đầu mình đọc câu chuyện của bạn, cũng muốn nói với bạn bỏ quách cho xong, sống cho khỏe thân, thế nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ mình lại khuyên bạn cố gắng. Nhưng giờ thì thôi, mình nghĩ con người này có bỏ ra đường cũng chẳng ai thèm lượm. Hãy bù đắp tất cả tình cảm cho con, rồi nó lớn, nó sẽ hiểu và thương mẹ nó nhiều hơn. Khunglong mà, phải mạnh mẽ chứ! Không có gì phải buồn phiền vì những con người như vậy cả.
Câu chuyện của bạn thật sự rất cuốn hút mình, cùng là phụ nữ, ít nhiều mình cũng hiễu được tâm trạng bạn thế nào và thấy thương bạn lắm. Nhưng bạn hãy vì con mà cố gắng nhé, nếu bỏ qua được thì bỏ qua, tha thứ được thì tha thứ, người ta vẫn thường nói" Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", ở đó còn gắn liền với hạnh phúc của đứa con nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Chỉ có điều thế này, trước khi tha thứ cho a ấy thì khunglongnamcanh yêu cầu anh ấy phải dọn ra ở riêng, chứ mình thấy cái gia đình chồng của bạn phức tạp quá, từ bà già đến bà chị, ở không có được đâu, thế nào cũng có chuyện này chuyện kia nữa thôi.
Mong là bạn có quyết định sáng suốt để tìm ra đáp án cho câu chuyện cuộc đời của mình.Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, mình sẽ sẵn sàng, chúc khunglongnamcanh hạnh phúc nhé!
Chị có nói T10 sẽ làm thu tinh ong nghiem, thì đây cũng là thử thách cho tình cảm vo chong cua 2 anh chi, đứa con sẽ là cầu nối và là quyết định của chị. Xem nguyên nhân anh ấy ngoại tình có phải vì chị chưa sinh duoc con hay là do nhu cầu sinh lý, anh ấy thik giao du bên ngoài, lúc ấy chị sẽ có định hướng cho riêng mình.
Chúc chị thành công, lạc quan va vui vẻ chị nhé.
Bạn nói bsi ve tình trang của con, và hỏi bsi xem the nào? Nhưng theo kinh nghiệm của mình, thì những lúc bé đi nhiều như vậy, bạn cho bé uống thật nhiều nước, để không bị mất nuoc cơ thể nhé mẹ nó.
http://www.bechutchit.com/index.php/san-pham/b-ng-gia-d-ch-v-order-hang-s-va-l
Nghe chị kể chuyện mà thấy thương bé wa trời vậy đó! Chắc vì bé quá thương mẹ, nên sợ ai đấy giành mất mẹ của mình mà thôi, cũng giống như người lớn vậy đó, khi đánh mất cái gì mà mình yêu thích or là bị chia sẻ tình cảm mà mình quy mến thì cũng có cảm giác như vậy đúng ko chị? Con nít nó cũng vậy, thậm chí còn nhạy hơn người lớn ở vấn đề tình cảm iu thương nữa. Chắc một thời gian nữa bé sẽ hiểu được vấn đề thôi, bằng tất cả những gì có thể, chị hãy quan tâm chăm sóc cho bé nhiều hơn nhé, để trong thời gian ngắn bé có thể nói với ba "Mẹ tuyệt vời thật đấy, có thể 1 lúc thương hết cả nha".
E cũng có câu hỏi như chị sg_jul vậy đó,con mình mình thương thì hôn chứ sao chị lại ngại vậy? Con nít người ta nói hôn nó khi ngủ nó sẽ nhõng nhẽo, mà e thì có chịu được đâu, thấy là muôn hôn, hôn tới tấp, ngủ hôn ít, thức hôn nhiều,thậm chí muốn cắn luôn, thế là giờ được 6 tháng, 2 gò má xệ luôn.
E thì chỉ mới có 1 đứa, cũng chưa hiểu được nhiều về cảm giác của chị cho lắm, nên chỉ có thể chia sẻ ít ỏi vậy thôi. Mong là chị sẽ sớm vượt qua những phiền muộn lúc này chị nhé
Best Regards