Gia đình mình tan nát là do mình không đủ tinh tế, khôn kheó, bao dung, mạnh mẽ và nhiều thứ khác từ lúc xây dựng và gìn giữ 1 gia đình đấy em chứ chẳng phải do 1 tay người thứ 3 gây nên đâu, cứ biết đổ lỗi tại người thứ 3 thì người phụ nữ lập gia đình đến lần thứ n vẫn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc của mình mà đặt trong sự quyết định của người khác hết thế sao??? Hạnh phúc của mình là do chính mình tạo nên và bất hạnh của mình cũng không do ai khác ngoài chính mình...Đàn ông họ cần lắm 1 gia đình êm ấm nên không dễ dầu gì họ chơi bời để đánh đổi hạnh phúc gia đình đâu, nếu có sa chân thì họ cũng sẽ quay về bến đỗ bình yên trừ phi họ không muốn hoặc không có chỗ quay về mà thôi. Gia đình có sóng gió là chuyện khó tránh khỏi, vậy có giữ được gia đình hay không thì hoàn toàn do NT1 và NT2 chứ NT3 chẳng làm nên kết cuộc li tán của 1 gia đình.
hờ hờ, kiêu thì cũng đúng vì con gái thì lúc nào cũng phải kiêu. Nhưng khi đã từng ấy tuổi thì chữ kiêu đôi khi thành chữ xiêu. Vì thế khi đã có cảm tình với người ta rùi thì xúc tiến ngay thôi, tất nhiên là xúc tiến trong nghệ thuật. Chứ bác mà làm kiêu quá là người ta chạy ngay. Các cụ đã có câu : con gái có thì. Liệu cơm mà gắp mắm bạn ạ, :rolleyes:
11h đêm hôm qua,mọi thứ trở thành cao trào,em đã khóc và khóc còn nhiều hơn hôm trước,em gọi cho anh,anh tắt máy và gọi lại,anh bảo sáng nay nhận được tin nhắn của em,nhưng anh phải đi công tác cả ngày,vừa về đến nhà thì em gọi,anh hỏi em có chuyện gì,em chỉ khóc và nói:"em rất muốn kể cho anh nghe...nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu",anh bảo"thế à?" rồi chỉ nói thôi để ngày mai em bình tĩnh anh sẽ gọi lại nói chuyện với em,và giờ đã được nữa ngày trôi qua rồi anh ạ,em thấy mình thật sự bế tắc,em không biết phải làm thế nào,không thể suy nghĩ được gì sáng suốt,có lẽ em đã quá mệt mỏi vì chạy theo anh,em không muốn thế nữa!
Hồi khi yêu nhau. Anh ý đi làm về, đến ngày lương là đưa nguyên phong bì "vợ ơi, xin dâng cho em nè".........:Smiling:. rùi tùy hỉ, phát lại cho tiêu...Bây giờ, có Cty riêng rồi. Khi nào lấy tiền khách hàng về cũng, "vợ ơi, xin dâng cho em nè". Vì mình viết Hóa Đơn. Nên luôn biết thu nhập của công ty... hihi.Mặc dù, giữ tiền nhưng từ xưa đến nay mình đều rất cẩn thận và đàng hoàn, rành mạch trong chi tiêu. Mua sắm đồ của mình hồi chưa cưới ko bao giờ mình đụng đến tiền anh. Trừ khi anh mua cho.
Cái sai lớn nhất của con người chính là cứ nghĩ "chỉ cần tình yêu là đủ, chỉ cần anh yêu em nhiều là đủ..." Phù phiếm! Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, nhưng Tình yêu có thể kéo dài được bao lâu? Bản chất con người thì khó đổi lắm. Thật may vì mình chưa bao giờ có cái ý nghĩ: chỉ cần tình yêu là đủ! Cuộc sống sau đám cưới nó khác xa với lúc yêu nhau, có thể lúc yêu nhau sự đam mê có thể khiến người ta thay đổi chút ít con người mình để làm hài lòng người yêu, nhưng cưới nhau về rồi, những lo toan đời thường khiến người ta phải thực tế, và lúc đó là lúc người ta trở lại với con người thật của họ.Bạn đã sai khi tự hào rằng bạn rộng lượng với anh ấy, bạn tha thứ cho anh ấy "sẵn sàng bước qua mọi sai lầm của anh mà không phải người đàn bà nào cũng đủ bao dung để tha thứ".... đó mới là cái sai lớn nhất. Đúng là sự bao dung kg phải ai cũng có, nhưng bao dung kg đúng đối tượng, kg đúng chỗ thì sự bao dung đó lại là tai họa. Những cái lỗi đó của anh ấy mà bạn cũng bao dung được thì mình cũng chịu! Bây giờ thì chắc bạn đã hiểu cái kết quả của sự bao dung rồi chứ?Đã đành tình yêu thì thường hay khiến người ta mù quáng, nhưng lúc đó vẫn cần bản lĩnh bạn nhé. Mình kể chuyện của mình cho bạn nghe: cũng đã từng yêu đến cháy bỏng 1 người, si mê, điên dại, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người ấy.... nhưng nếu nói chuyện lấy nhau thì mình vẫn đủ bản lĩnh để lắc đầu. Kg phải vì người ấy kg giàu, kg phải vì ngừi ấy kg đẹp trai, kg ga lăng.... mà vì người ấy kg có đủ tư chất của 1 người chồng tốt. Yêu thì yêu vậy thôi, yêu vì kg thể cưỡng lại xúc cảm bản thân. và khi lấy chồng, mình đã lấy 1 người mình kg yêu lắm, kg nhiều tiền, kg đẹp trai... nhưng tốt và có trách nhiệm. Lúc cưới, mọi người ai cũng chê cười vì "sao lại chọn anh ta", bây giờ sau gần 3 năm thì ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng ao ước có 1 cuộc sống như mình, 1 người chồng như chồng mình. Và thực sự là mình rất hạnh phúc với sự lựa chọn này. tuy lúc đầu có hơi khó khăn.Mình chẳng dám nói bạn nên hay kg nên ly hôn, vì chỉ bạn mới biết rõ tình hình. dù bạn kể khá chi tiết nhưng những cảm xúc của bạn thì chỉ mình bạn tỏ tường. Vì thế xin bỏ ngỏ ý này. Cũng xin chia sẻ nỗi đau với bạn.
vậy là phải đi dự đám cưới hả chị? đi cho cô dâu biến sắc, cho đêm động phòng cô dâu lôi chuyện cũ ra tra khảo chú rể :mad::Sick:.. trong con người có cả thiện và ác, sao bây giờ phần ác trong em nó nhiều quá vầy nè.. hic hic .. hận tình :Crying:
sao yêu cầu cao về người phụ nữ thế,hóa ra những ai ko đủ tinh tế khôn khéo ,thì phải chịu thiệt thòi,bộ tự quyết định cái tinh tế khôn khéo được sao..đầy người vơ vẫn chăm sóc gia đình tử tế nhưng chưa chắc chồng đã tử tế đâu..