Ah, zai nhà tớ thì được cử sang đây công tác chứ ko phải đi du lịch. Khách sạn được book ở free. Thu nhập của chàng thì mình cũng ko hỏi nhưng mình nghĩ chắc chắn trên trung bình. Vì ở Mỹ chàng có 1 căn nhà (house chứ ko phải apartment) 4 phòng ngủ, 3 bathrooms khá rộng, có sân vườn, ngoài ra chàng còn được thừa kế 1 cái nhà khác của bố mẹ ở miền Đông nước Mỹ, thấy chàng bảo rộng mấy trăm hécta, có các loại thú rừng như hươu, nai, gấu... Như vậy chắc thu nhập cũng ko thuộc dạng thấp. Thế nên tớ mới thấy khó chịu lúc đi ăn uống vì chàng cứ thắc mắc hỏi giá cả rồi quy đổi ra USD mà, hơn nữa lại là chuyện ăn uống cỏn con nữa chứ. Cứ thấy bực bội khó chịu thế nào ý. Nhiều lúc tớ cũng nghĩ có thể thông cảm vì chàng phải tiết kiệm để còn chu cấp cho vợ cũ và 2 con, nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì tớ phải xem lại chàng. Cái gì ăn vào bản chất thì khó sửa lắm. Tớ ko thể chịu được đàn ông ki bo, tính toán. Haizzza, xem ra tìm được người hợp với mình cũng khó khăn lắm chứ ko đơn giản như đan rổ nhỉ :))
Nhà mềnh hôm nay vắng vẻ quá nhỉ?Mình đang định mua một lọ nước hoa để quyến rũ giai, nhưng gà tồ khoản này quá các chị em cho xin tí ý kiến nhé, (hihi, giai nói thích mình dung Chanel No.5 nhưng mình nghĩ hơi bị giừ)
Đã có những lúc mình đặt ra mục tiêu về thời gian như bạn, nhưng rõ ràng điều này ko phải là ko thể nhưng nó làm mình cứ hối hả trong lòng kiểu gì ý, đôi khi vì cái chuyện fix thời gian như vậy sẽ làm cảm nhận của mình về đối tượng dễ sai do mình bị cái mốc thời gian kia chi phối. Câu bạn kém bạn 2 tuổi kia, nếu bạn có cảm xúc ok, mọi thứ ok, thì cứ tiến lên thôi. Còn chút băn khoăn thì tự hỏi xem băn khoăn cái gì, xem có khắc phục được ko. Ngoài 30 rồi, mình ko nói là khó, nhưng đúng là đã ko có thời gian nhiều để phiêu lưu với những cảm xúc bất chợt nữa. Chúc bạn sớm tìm thấy bến đỗ bình yên của mình.
Em thì nhỏ tuổi hơn các chị ở đây nhiều nhưng cũng có vài mối tình vắt vai. Lúc trước em cũng nghĩ như chị, mới vài tháng thì làm sao mà love được cho tới khi gặp bạn trai bây giờ của em. Em nhận ra rằng khi gặp đúng đối tượng, good chemistry thì thời gian không hẳn là thước đo tình cảm, có người yêu nhau rất nhanh nhưng cũng có người chậm, tùy theo độ hợp rơ của hai người nữa. Từ khi gặp trai em, em thay đổi suy nghĩ nhiều về quan niệm tình yêu, không cứng nhắc khuôn phép như xưa. Nếu đúng là Mr Right của mình thì mình sẽ nhận ra và không phân vân gì về tình cảm cả, đó là điều mà em nghĩ bây giờ :)
Mình cũng muốn chia sẻ chuyện mình với mọi người, mọi người tư vấn giúp mình vớiMình đang quen anh người Mỹ được hơn hai tháng , hơn mình chục tuổi, đã ly dị vợ trước là người VN nhưng chưa có con. Anh này thì khá thông thạo về VN, đã sang VN vài lần, nói là mặc dù thất bại một làn với người phụ nữ Việt nhưng vẫn mong muốn được đến với mình. Anh ấy cho mình số điện thoại, địa chỉ nhà, tên tuổi bố mẹ và add mình vào facebook ( chỉ có điều facebook không update nhiều lắm từ năm 2009 đến giờ), mình đã search và kiểm tra thông tin thì đúng như những gì anh nói về nơi ở, bố mẹ, công việc ( anh này cho mình địa chỉ email của cơ quan, không phải là email của yahoo, gmail), còn gửi cả ảnh chụp nhà cho mình, rồi ảnh google earth nhà của anh ấy. Mình cũng cho anh ấy số điện thoại, add friend vào facebook của mình, tên cơ quan mình làm việc. Hai người thường nói chuyện qua video call trên skype hàng ngày nhưng mà mình băt đầu cảm thấy nhàm chán, anh hay nói chuyện về tương lai khi mình sẽ qua Mỹ sống, nói chuyện con cái sau này nhưng chưa nói " i love you" gì cả mặc dù trong lúc chát thì có nói là yêu cả những cái xấu và tốt của mình, anh hay vẽ chân dung mình, toàn chụp màn hình skype rồi sau đó vẽ và gửi cho mình, bao giờ cũng có câu " with love" ở cuối cùng. Mình cảm thấy nếu hai người cứ tiếp tục nói chuyện như hiện tại thì chắc sẽ chẳng đi đến đâu, vì mình không có cảm giác như đang hẹn hò mà chỉ nói chuyện cho bớt buồn. Còn về phía anh ấy, thì luôn nói là rất hạnh phúc khi nói chuyện với mình, thậm chí còn kê với bố mẹ về mình, cho bố mẹ xem ảnh vẽ mình. Minh thì muốn những điều ngọt ngào lãng mạn như chuyện của mấy bạn trong nhà mình í, anh này thì chẳng biết nói những câu như vậy, mà cũng chưa lần nào nhắn tin, hay gọi điện cho mình vào điện thoại, chỉ gọi video call hàng ngày qua skype thôi. Anh cũng có nói là muốn sang VN gặp mình nhưng chỉ là nói vậy, chưa có kế hoạch cụ thể. Mình cứ có cảm giác có gì đó bất ổn, không yên tâm. Mình không hiểu tính anh ấy khô khan, nhàm chán hay chưa thực sự thích mình.
Lâu quá không quay trở lại nhà này, giờ thấy bạn toodumbtoquit đã tìm được đối tượng mới. Chúc mừng nhé. :)
Khi nào có thời gian vào nghiên cứu case của em toodumbtoquit sau nhé, hihi:)
Thấy Quít vào WTT mà mừng húm, bị gì FB quay quá, chả vào được, vài ngày nữa nghe nói network còn tệ hơn, chả biết vào WTT được hay hem :(Tớ có thể hiểu phần nào cảm giác của cậu...kiểu như đã "khắc cốt ghi tâm" với ex nên nhất thời có những định kiến nhất định với 1 số dấu hiệu, để rồi khi có giai nào đó vô tình (hay cố tình) giống giống thì sẽ bị quy chụp để phán xét. Tớ cũng đã ở trường hợp này rồi cậu ạ.....biết là đôi khi rất ko fair cho người ta nhưng ở thời điểm ấy....tớ yếu đuối, đau đủ nhiều để tớ hành động ngớ ngẩn và tự biện minh cho mình rằng tớ nên làm thế để bảo vệ tớ....và tớ chẳng hề sai khi làm như thế :-SDĩ nhiên là khi gặp ai đó tốt, mình vẫn có thể nhận ra, để nuối tiếc nếu có lỡ đánh mất....chỉ là dù có cố cũng chẳng hiểu sao mình ko mở lòng được. Còn bi giờ tớ nghĩ: tình cảm chả việc gì phải cố. Vốn dĩ thích 1 người, quan tâm 1 người đủ nhiều thì tự cậu sẽ lao vào, save time cho họ, chăm sóc họ, làm đủ thức điên khùng để có thể vui cùng họ....Và khi cậu còn ngại ngùng, còn lo lắng....nghĩa là mọi thứ chưa chín, hoặc duyên chưa đủ để cậu take action (kể cả cái việc add him again mà còn ngần ngại đó thôi). Cuộc đời đâu phải khép lại vào ngày mai Quýt nhỉ, cái gì đã bỏ vứt đi rồi....dù là đau thì thôi đừng nhặt lại nữa vì rõ ràng Quýt cũng có mún nhặt lại đâu....Nhiều khi ko vứt bỏ mà cứ "tôi cố bám lấy đât nước tôi" thì chả biết lại có lúc chép miệng "mềnh ăn giề mà N...U thế hẻm biết" :p. Quýt cứ đi, cứ lao vào CV, bạn bè, dancing, charity...để làm những gì Quýt cho là cừn và có thể mang lại niềm vui cho Quýt ấy. Còn đàn ông....thôi cứ tạm để đó vậy. Ko phải là của mình thì có cố tìm cũng vô vọng, cái gì là của mình thì sẽ trở về với mình dù mình có cố đẩy nó đi ;;)
Chia vui với bạn Seo gặp giai đang lâng lâng hạnh phúc. Bạn trai bạn sang công tác 2 tháng đúng không nhỉ, cũng không phải ngắn chỉ tận hưởng mật ngọt để mình xui cứ mắt nhắm mắt mở để tận hưởng hạnh phúc thôi nên bạn có xét nét tí cũng đúng :D. Tính tớ cũng giống bạn, tiêu tiền thoáng (hào sảng như con trai) nên keo kiệt hay tủn mủn là tớ thấy kém kém nghỉ luôn (cũng chưa hẹn hò giai nào thế) nhưng bạn bè tớ thì cũng có vài người thế nhưng do họ nghèo, với cả còn trẻ ít tiền :D. Mà bạn Just nói đúng đấy, các bạn Tây tiêu tiền thông minh chứ không bị sĩ hão như mình, cái gì đáng thì tiêu, không cần thì rẻ cũng chả mua. Tớ đợt trước có gặp mặt giai 40t làm giám đốc đàng hoàng mà đi gặp đối tác gửi xe £8 bảo đắt hơn bình thường này nọ, nói với tớ tớ cũng thấy buồn cười, nhưng đưa đón tớ hay ăn tiêu thì không dè sẻn gì (có điều tớ tìm cách trả lại hết).
Chuyện này nữa, bạn trai bạn Seo làm nghề gì thì bạn cũng sẽ đoán được chút là lương có trên mức trung bình không. Chuyện bạn kể nhà cửa chả phản ánh được là bạn trai bạn có tiền để tiêu xài thoải mái hay không đâu. Ex của tớ, là junior accountant, lương bằng nửa tớ bây giờ nhưng bố ex vừa mua tặng cho căn nhà £400k trong khi chả phải tớ mà đồng nghiệp chỗ tớ lương hơn tớ 1 bậc là bậc 8, mua nhà £250k (3 bedrooms) took mortgage trả góp 25 năm í. Khoản trả góp đấy trừ thẳng vào lương hàng tháng, plus council tax cũng vài trăm rồi tiền xăng xe, bảo hiểm, phí đường rồi ăn tiêu cũng gần hết lương. Tớ không biết về Mỹ nhưng mà ở UK thừa kế tài sản hay nhà cửa cũng phải đóng thuế, như bạn nói nhà bạn trai của bạn được thừa hưởng có giá trị thế thì đóng thuế trừ vào lương hàng tháng cũng tương đối. Rồi còn tiền đóng góp nuôi con nữa chứ.
Nói thế để bạn thông cảm tẹo nhưng đúng là tính tình mình thoáng mà bạn trai lại hơi keo kiệt hoặc để ý tiền ăn uống thì khó chịu cực hì hì. Chúc bạn vui.
Có thể do định kiến của tớ, mặt giai non choẹt, với mải tham gia các activities: leo núi, dã ngoại, tiệc tùng với bạn bè nhiều nên tớ cư xử hơi bề trên :(. Không quay lại đâu vì bình thường tớ cũng có tạo cơ hội, nhưng lần cãi nhau này tớ xóa sạch tất cả ảnh ọt, tin nhắn thư từ của giai, đến mức do smartphone chả hiểu sao không xóa được contact của giai trên whatapp/ google, (bọn tớ connect đủ cả) nên tớ cho phát back to manufacture setting luôn. Giai còn có kiểu gọi điện hỏi có phải tớ gọi không vì có private number calls, tớ bảo haven't and won't. Giai này too sensitive Năm ạ, tớ bảo giai nếu em đòi chia tay nhều lần làm tổn thương anh, anh chỉ đơn giản bảo this girl is bloody difficult/ crazy, I will just walk away and date others. Có gì mà hurt với không hurt, gặp nhau có dăm ba lần, mà giai muốn something more and meaningful, trong khi cãi nhau chả nhường nổi tớ?m để bụng tiểu nhân lắm :)).
Chuyện cãi cọ toàn kiểu vớ vẩn tớ bảo đeo vòng bạc tránh gió độc (ở nhà bố mẹ bảo thể), giai phản bác thì tớ bảo em chả biết, thấy bảo nhà mà gió lùa, gặp gió độc thậm chí méo mồm. Thế là giai chỉ trích tớ là không có căn cứ khoa học, học hành tử tế thì phải more critical với những gì mình nói ra. Tớ bảo học hành với làm việc vất vả thì take life easy đê, cái gì cũng bận tâm mệt người ra. Rồi tớ hứng lên trêu giai vụ cắt tiền duyên (đã vô căn cứ thì mình làm tới luôn), tranh luận thêm vụ tiếp, chuyện tớ tham gia để làm vui lòng mẹ chứ tớ không tin hay gì còn giai thì bảo stupid belief, tớ lại đưa ra mơ mơ hồ hồ thuyết đạo Phật, kiếp trước kiếp sau.
Thế nên tớ muốn take it easy nếu tới đây có đối tượng hẹn hò, bỏ bớt định kiến và tự yêu mình đi để cho rằng he's not good enough for me :)). Tớ làm chính xác như Năm nói đấy, cuồng công việc và phát triển đam mê với nó cộng thêm cuộc sống riêng bận rộn: cuối tuần nấu món mới, đi chơi hoặc tụ tập với bạn, hay càfé đọc sách thu vui tao nhã, rồi thể dục thể thao -> , Do anything my heart desires, anything that makes me happy :)
Tặng cả nhà bài "Searchin' for my soul nhé", lyrics khá hay cho ai đang lost giống tớ. Phim Ally McBeal tớ xem cách đây 2 năm cũng được, giờ đang xem Modern Family, xả stress.
http://www.youtube.com/watch?v=AdqOs390cFM
Tớ chia tay với giai trẻ rồi, thấy nhẹ lòng thoải mái hơn, và thế sẽ tốt cho cả hai. Đối tượng không phù hợp và tớ làm tổn thương hắn nhiều khiến chính tớ thấy mình có lỗi và tự trách mình. Giờ thì tớ đứng cùng hàng ngũ với Năm :D, không dây với giai trẻ hơn, phải là người trưởng thành và có bản lĩnh.
Tớ chả hiểu sao nữa, nghĩa là tớ với giai đấy mà gặp nhau nói chuyện thì cực vui vẻ tình cảm nhưng mà hai đứa về nhà là bắt đầu tranh luận, mà thực sự toàn chuyện đâu đâu (toàn tớ gây sự trước). Him nice and sweet thì vẫn thế, tở mệt hay gì cũng đều What can I do to make you feel better dù giai đi công tác xa về, lái xe hơn 9 tiếng với If you are happy I am happy. Nhưng chuyện tớ về VN hồi tết ít liên lạc hơn. it pushed thing back a lot, và giai bảo I felt rejected. Thế nhưng vẫn kiên nhẫn với chuyện tớ đòi chia tay, vẫn kiểu tớ gây sự, giai phản ứng lại, tớ làm căng, giai làm căng theo, tớ làm căng tiếp, giai xuống nước làm lành, tớ đòi chia tay, giai im lăng, rồi sang ngày hôm sau nhắn tin hỏi han như không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối tháng 1 gặp nhau thì giai trả quà tớ tặng hồi tết về mới sang lại thì tớ choáng luôn. Cái trò trẻ con này tớ làm hồi đại học chứ sau này thì vứt đi chứ trả lại nỗi gì. Sau tớ lại choáng thêm vì khi cãi nhau tiếp vụ nữa tớ mang chuyện giai trả đồ ra nói, thì giai bảo, nhìn món quà với những chuyện cãi cọ với tớ làm giai tổn thương nên giai trả lại cho tớ. Nếu lúc đó tớ đưa lại cho giai thì sẽ mang ý nghĩa rất lớn với giai, với giai cũng bảo sau này em có thể tặng lại cho anh (khi mọi chuyện ổn hơn giữa hai đứa thì giống như chuyện xấu hóa tốt. Tớ cũng có tính lãng mạn nhưng sến thế thì bó tay, thế là giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho tớ rồi :D. Đến khi tớ nói chia tay (thực ra vẫn nghĩ nếu làm bạn cũng tốt) hai đứa tiếp tục tranh luận, tớ bảo đủ rồi, việc gì phải thế, không hợp nhau thì chấm dứt giải thoát cho nhau (chưa bao giờ mình hẹn hò mà tranh luận nhiều thế) giai cho câu **** off! You hurt me too much, rồi trước khi xóa nick Skype giai còn thêm câu **** you nữa thế là tớ cảm giác OVER luôn hết muốn làm bạn. Ở nước ngoài cũng gần 6 năm rồi, tụ tập bạn bè nhiều, nói bậy cũng có (k bao giờ nói bậy bằng tiếng Việt :)), tớ cũng quen chuyện bọn bạn con trai nói thế với nhauu, nhưng nói thế với con gái thì tớ thấy khó chấp nhận, và chưa có giai nào hẹn hò với tớ lúc chia tay nói câu đấy nên tớ thấy enough luôn, thậm chí thấy ghét giai được luôn. Đúng là nếu chỉ thích thôi chưa đủ, không yêu thì 3 tháng hẹn hò cũng giống trò đùa, may mà mình biết dừng lại sớm (Bạn tớ hay đồng nghiệp tớ đều bảo giai này yếu đuối quá không hợp với tớ, tử tế hay tốt đều chưa đủ). Giai cũng từng bảo là anh yếu đuối hơn em khi giai bảo muốn thử làm việc ở nước ngoài như Đức với Mỹ nhưng lại không dám nộp hồ sơ, nhà mình có cặp nào mà giai yếu đuối hơn mình không?. Tớ giờ out of winter hibernation, đăng ký gym với nhảy nhót lại với công việc bận rộn thấy yêu đời vô cùng, thỉnh thoảng trong đầu vẫn hơi lấn cấn liệu mình có bỏ qua 1 cơ hội tình cảm không? Tớ tin mình sẽ gặp người đàn ông phù hợp, với những cơ hội hợp tác tớ đang làm thì cơ hội gặp giai nhiều nên cũng không có ý đinh dating online. Có điều có phải tớ lý tưởng hóa quá không? Có phải tớ mắc bệnh bà già khó tính rồi không? Vì tớ cứ tự thấy mình không hề cho giai này cơ hội, tớ có nên bỏ hết những tiêu chuẩn của mình và đón nhận tình cảm tự nhiên nhất không?, Để cho trái tim đặt ở trên đầu.
Mình thấy phục các bạn hẹn hò xa như vậy, cả một sự đánh cược và thử thách. Nếu bảo mình giờ mà yêu ai ở Việt Nam rồi bảo bỏ hết công việc và cơ hội bên này để về nhà thì mình không muốn (có lẽ thế mà đợt tết về nhà chả ngó dọc ngang gì :D). Lý do duy nhất nếu mình về sẽ là vì nếu bố mẹ mình cần mình ở bên thôi. Mình chúc các bạn gặp được người yêu thương các bạn thật lòng, nhưng các bạn cũng đừng đẩy nhanh tiến độ quá, kẻo bị lừa dối thì chỉ tự làm tổn thương mình, chuyện cả đời mà, tìm hiểu nhau thật kỹ chứ chỉ thích thôi với nghe lời ngọt ngào mà mơ tưởng đến đám cưới này nọ thì NGỐC quá đấy. Cuộc sống có nhiều biến cố lâm, nếu không yêu thương thật lòng thỉ có thể cũng nhau vượt qua nổi không? Thân con gái, chọn người làm cha của con mình, thì phải lựa chọn thông minh: Với mình đối tượng phải là người có trách nhiệm, đạo đức, và bản lĩnh. Mọi người thì sao?
Mình thì buôn với mấy em gái bán hàng, rồi thử thích mùi nào thì mua nên dùng chung thủy với mấy lọ eau de toillette là chủ yếu (kiểu hết là mua í :D, và cứ thỉnh thoảng tự mua tặng mình nhân dịp gì đó). : Givenchy Very Irresitible, Givenchy Ange Ou Demon, Armani Code by Giorgio Armani, Chanel Coco Mademoiselle, Amor Amor (mua Amor này do kích thước lọ nhỏ vừa ví xách tay và mùi trẻ trung ngọt ngào chứ mấy em kia hơi sexy quyến rũ quá :)).
Cám ơn bạn, đúng như bạn nói vậy, không nhiều thời gian để phiêu lưu với những cảm xúc bất chợt nên mình cứ đè nén cảm xúc của mình với giai đến mức chính mình chả biết mình có mấy tình cảm nữa (chính giai bảo you obviously like me a lot and why do you push me away so much). Vì tuy rằng khi bày tỏ quan điểm hẹn hò giai cũng nói muốn tiến xa hơn nhưng mình lại chưa thấy được những cái thể hiện được giai có thể ổn định. Trong nhà này mình cũng thấy có mấy người nói đến muốn làm single mom, nhưng mình nghĩ có lẽ mình nghĩ đến nó nhiều nhất, có khá đủ thông tin và có những chuẩn bị để thực hiện được nó (công việc, thu nhập, điều kiện sống, vd mình biết mình không chịu được miệng lưỡi thiên hạ ở VN, nên dù mình biết nếu ở nhà có bố mẹ đỡ đần nhưng đã xác định ở lại tự chăm sóc con).
Physical attraction nó hoạt động buồn cười phết, vì mình gặp rất nhiều giai, có thể làm đối tượng tiềm năng (do tính chất công việc) nhưng có lúc thấy trơ như gỗ đá còn bị trêu hay là mình bị đồng tính vì toàn ngắm gái sexy, kể cả bị bạn rủ đi xem cùng cả đội giai chơi rugby toàn anh cao to lực lưỡng, công việc đàng hoàng mà chả thấy si nhê anh nào. Mình cũng phát chán cái cảm nhận đánh giá của mình về giai rồi í :(
Em _M_: Nếu ai đó nhà mình lo lắng về phát triển tình cảm quá nhanh trong thời gian ngắn thì chị sẽ khuyên chính xác những gì em nói, vì bản thân chị đã trải nghiệm chuyện đó. Cộng thêm nữa các em còn trẻ, nhiều thời gian để take risk, nếu không đến được với người này sẽ có đối tượng khác. Với ex chị chả hạn, làm quen với chị ở Starbuck rồi vì hai đứa khá gần nhau nên tối nào ex cũng qua đón chị, không lang thang bên ngoài ăn uống bạn bè thì qua siêu thị mua đồ nấu ăn cùng. Rồi ngày nào cũng gọi nói chuyện với chị tầm 4 tiếng nếu k gặp được. Ngay buổi hẹn hò đầu tiên đã cảm nhận good chemistry (chị hơi giống con trai sao í, có connection hay chemistry hay không chỉ ấn tượng ban đầu trong vài phút đấy là ăn sâu luôn, là bạn, đối tượng hẹn hò được hay không là rõ luôn). Tình cảm phát triển rồi chia sẻ quan điểm sống phù hợp với nhau thì mới tiến đến hẹn hò tiếp nên chị cũng từng tin rằng đó là đối tượng chị muốn kết hôn cùng. Cái good chemistry này mỗi người nghĩ một cách vậy, cá nhân chị thì thấy nói chuyện qua Skype chỉ là một đánh giá tương đối (tại thấy nhiều em gái nhà mình cứ mê mẩn giai Tây đẹp trai rồi tự huyễn hoặc đó là good chemistry nên chị muốn khuyến cáo thôi, vì khi gặp thật, sự hấp dẫn giới tính nó là phát sinh giữa hai cá thể theo bản năng tự nhiên nên không nên xây dựng mơ tưởng quá nhiều).
Nếu _M_ có đọc tâm sự của chị trước đó thì em sẽ hiểu hơn tại sao chị thấy gợn, không phải từ phía giai mà chị sợ bản thân chị quyết định sai. Chị không bao giờ nghĩ mình sẽ date giai trẻ hơn mình, áp đặt chính xác như không date giai già hơn mình trên 10 tuổi. Lúc đó chị cảm giác là kiểu soulmate với người 40t, kiểu có thể trò chuyện vài ba tiếng rồi không cần nói họ cũng hiểu mình, rộng lượng và chăm sóc chị rất nhiều. Với giai này thì good chemistry (thậm chí chị cảm giác hơi bị quyến rũ), giai rất sweet và cũng nhường nhịn chị nhưng chị vẫn có những prejudice mà chị chưa vượt qua được nên toàn push him away (đơn giản như chị thấy giai post trên fb có 17 người download thesis của giai thì chị và bạn chị đều có cảm nhận him kiểu insecure về bản thân kiểu cảm giác không được gia đình công nhận, và chị thấy thế là giai chưa đủ trưởng thành để chị dựa vào- nói cái này vì nó tương đối là rào cản lớn mà chị chưa muốn chính thức làm bạn gái him). Mặc dù giai cũng cho chị thấy rằng him muốn quay lại work in industry (có điều do cần thêm một vài chứng chỉ và kỹ năng cần phát triển thêm để có được công việc tốt nên giai đành chịu stuck làm postdoc thêm năm nữa - chị không thích academic life lắm, mặc dù kể ra sau này lấy chồng làm lecture thì thời gian flexible hơn để chăm sóc gia đình, đón con khi tan trường và đi hội thảo ->du lịch được nhiều). Giai 28t nghĩa là về tuổi trẻ hơn chị 2t nhưng mặt giai thì nhìn non nớt như 22-23t nên chị khi push him away rồi giai cứ xuống nước nhường nhịn làm chị áy náy giống mình bắt nạt em nên lại đối tốt. Chưa kể mắc những sai lầm cơ bản của dating như after 3rd date rồi bảo không muốn tiếp tục vì giai trẻ quá, vì mình muốn kết hôn tháng 11 năm nay do mẹ chị đi xem bói (thực ra chị cũng chả bận tâm lắm, có điều đúng là muốn tìm người sẵn sàng settle down luôn vì chị muốn sinh con trước 32t). Chị còn đang chả hiểu chị muốn gì nên mới thấy gợn :(
Nhà này trừ các chị/em bên nhà Dâu Tây thì mình với Năm cũng thuộc lão làng nên tạm xưng bạn với bạn này nhé :). Nếu bạn muốn mơ mộng lãng mạn thì yêu giai trẻ giống mình đê :), còn người đã qua đổ vỡ thì sẽ cẩn trọng hơn, thực tế hơn (hơi khô khan). Có điều là mới 2 tháng trò chuyện thôi mà sao mình thấy chuyện của bạn với mấy mem mới nhà mình toàn dùng love rồi thế, haizz. Hẹn hò trên mạng chưa kiểm chứng tình cảm của cả hai khi gặp mặt (với xem liệu có chemistry gì không chứ cứ tô vẽ viễn cảnh nhiều, đến lúc gặp thấy trơ khấc ra thì phiền :D) mà còn chưa kể gặp phải mấy thằng bệnh hoạn tán vớ vẩn rồi còn bày đặt cưới xin như 1 mem cũ nhà này gặp phải thì còn tổn thương hơn. Mình thấy mọi người chầm chậm thôi, giữ liên lạc tìm hiểu kỹ về nhau và chân thành, chờ giai sang gặp mặt kiểm chứng tình cảm của hai bên rồi tiếp tục xây dựng từ đó, nếu cả hai vượt qua được và đến được với nhau thì là cái tốt, còn không thì coi như có một kỷ niệm đẹp.
Thêm một chuyện nữa là nếu các bạn quen giai đã ly dị vợ, hoặc ly dị vợ và có con thì càng nên cẩn trọng trong chuyện phát triển tình cảm vì mình thấy mấy chị mình biết sinh sống và làm việc ở Pháp rồi có bạn trai hoàn cảnh vậy họ đều không muốn lấy vợ và không muốn có con. Mình cứ xui các chị í bỏ đi vì con gái mình có thì nhưng các chị cũng lún sâu vào tình cảm với ở chung thành thói quen không bỏ được nữa. Mình khuyên là nếu quen biết tầm 2 tháng thấy giai có tình cảm với mình thì các bạn nên rõ ràng về quan điểm hôn nhân của mình để tránh bị vỡ mộng.
Haizzz, mà chả bù với mình, nói chuyện với giai hàng ngày, rồi gặp mặt hẹn hò gần 2 tháng mà nghe câu I really like you/you know I more than just like you, vẫn còn thấy gợn gợn chưa tin được (mà trước giờ mình cũng thuộc dạng có nhiều giai thích, hồi đh thuộc dạng mì chính cánh nên mỗi năm tối thiểu có 5 anh theo đuổi với tỏ tình, rồi sang bên này bận rộn tránh tình cảm như tránh tà thì cũng hẹn hò 3 - 4 giai Tây rồi :-S). Đến vụ 2 đứa xa nhau có 2 tuần vì mình về VN mà mình còn sợ là mình có cảm giác nhớ giai là vì thói quen với cả đôi khi cái gì không có được lại làm mình muốn hơn, nên sợ tình cảm không thật. Dẫn đến là im hơi lặng tiếng làm cho mối quan hệ giờ lại thụt lùi, mà thôi cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi. Mà chuyện của mình là mình cũng hơi mê giai rồi, giai lại rất chiều và chăm sóc mình nữa (nơi ở cách mình 1.5h lái xe nhưng mình mệt giai vẫn sang thăm và nấu ăn cho), chưa kể màn khóa môi của hai đứa có thể kéo dài nửa tiếng hoặc hơn nếu không bận gọi đồ ăn hay gì :D.
Hồi trước mình lên Okcupid có 2 tuần thôi, tại muốn lên kiếm bạn chat là chính vì chuyển chỗ ở mới chưa quen ai, lại nghĩ chưa chắc mình đã over chuyện tình cảm cũ. Rồi gặp được 4,5 giai có vẻ được, thông tin chân thực rõ ràng luôn nên cũng giải tán đóng account luôn. Đến lúc mình dở hơi thấy có đứa comment trên fb của giai, lại là bạn mới được add (đứa đấy lại ở TBN chứ chả ở UK) thế là mình bị mấy vụ đa nghi ở nhà mình ảnh hưởng :D (lần đầu date giai quen trên mạng nên hơi nhiều chuyện tẹo),thế là đòi chấm dứt với giai. Tại vì nghĩ hắn định hẹn hò mấy cô là cho biến luôn, mặc dù giai hỏi có muốn hẹn hò chính thức không thì bảo không, thấy kiểu mơ hồ này tha hồ gây bất ngờ thú vị chứ hẹn hò vào guồng thì buồn chết. Thế nhưng hóa ra giai cũng đóng tài khoản khá lâu rồi luôn, mà chả đứa nào phải bảo đứa nào, nên mình nghĩ nếu đã không nghiêm túc thì cho dù có yêu cầu đóng rồi họ mở tài khoản khác thì cũng chịu, mà nếu các bạn gái cũng cứ phải tạo tài khoản vào kiểm tra hay tạo TK để phòng ngừa lỡ k thành với giai thì còn có người khác, mình thấy sao sao í :(. Tình cảm có phải là dự án kinh doanh đâu mà tính thiệt hơn thế, dựa vào cảm nhận của mình để take risk thôi, nếu không được thì coi như mình cũng học được 1 bài học. Life is full of suffering mà.
@};- :), lâu cũng không thấy mtrhuynh vào nhà, no news is good news, chắc bạn đang ngọt ngào hẹn hò ngoài đời thực nên quên mất nhà hướng Tây này;).
Chị Trarau: Chị cứ xong việc dịch với buôn bán đi chị ạ. Case của em thì quay đầu lại bờ, mà đến 8/1 em mới gặp lại giai trẻ cơ :D.
Em rất thích câu nói của chị "Tình cảm khi đã đủ lớn sẽ khiến con người ta dễ dàng vất bỏ những định kiến, những suy nghĩ mặc định ban đầu để đưa ra một quyết định đúng đắn hoàn toàn khác với dự kiến."
Tình hình là mình surrender rồi, giai trẻ sweet quá, thôi đành nhắm mắt xuôi tay mặc cho trái tim dẫn lối vậy. Lúc đầu tính chấm dứt rồi sang năm mới làm lại từ đầu (tính không sign in Skype với disactivate facebook 1 thời gian, tính là nếu không động tĩnh gì thì giai sẽ biết mà rút lui, nhưng lại tự cho rằng lớn rồi chấm dứt cũng cần nói cho đàng hoàng, y như bạn đoán, sẽ bị thuyết phục :D.
Him: we are still getting to know each other, and we both like each other a lot, we both think about each other. When I see you I smile :), when I talk to you I smile, I want to hear about your day and how you are.
Him: to be honest, the idea of not seeing you before you go, it make me feel really sad
Me: I think it's for the best
Him: please dont deny yourself. Tomorrow after work, I am free
Me: we'd better stop here. I am going back home and refresh myself. Family reunion is reinforcing. What we had was just I've been quite lonely here, like I said, lonely and crazy it's me
Him: so you didnt like me
Me: whatever you think is right :), ...(blah)
Him: Ok, Stop there. DO NOT tell me how I think. DO NOT tell me about my life. No, ok goodbye.
Me: night, Him: no, its not goodnight. Me: Goodbye forever you meant?
Him: what you just said really hurt me, you have no idea
Me: Why?
Him: I have tried to tell you how much I like you, and I dont know how to tell you. i dont know how to sum up how I think about you. how I think about you every night and all day. And then you tell me that the you really like me, but you dont like me, and that you only talk to me because your lonely. That really hurts
Me you got it wrong
Him. then tell me why your throwing this away
Me: Because I don’t want you to get hurt, to be tighten into anything I want (which I am not even sure yet I want it or not but to make my mom happy)
Him: Then try, don’t run, just try, and I will be there.
Me: I am scared
Him: I am scared too. But I want to be there for you too. I want to be able to be there for you in the good and the bad. And I dont want to push you into things, but, please dont throw this away because of fear.
Me: You are even ******* than my ex, you will just have fun with me not up to settle down yet. I can’t make this mistake again
Him: :Yes, but I have been through a lot, Im not looking for just fun, I wouldnt go into a relationship for just fun, I was tired of 'fun' a long time ago, 'fun' for me isnt fun
Me: I need sleep, you made me cry, my mood was good when I got home
Him: I dont know what to say, I miss you so much, as much as I can. I would love to see you tomorrow after work for a little while
Me: I haven’t been nice to you at all, you deserve someone who is nice to you all the time
Him: I want you because you are you, I see the you in you. if you were so horrid as you claim, I wouldnt be here talking like this. I wouldnt think of you the way I do. I wouldnt miss you how I miss you
Me: Because you are abnormal
Him: I know you like me, I know it not just physical, and I know your trying to protect yourself
Me: you don't know much :D
Him: then teach me, teach me about you, and learn to trust me ...
Hôm sau 5:30 giai qua nấu ăn cho mình rồi giúp mình đóng gói đồ đạc, vội vàng về 8:00 để kịp farewell party đồng nghiệp. Choáng kinh vì bảo nếu anh không có thời gian thì qua đây chơi tẹo rồi biến để em dọn, có gì order takeaway, thì giai bảo when I told you I would come to cook dinner I meant it, bó tay.
http://pbr509.photobucket.com/albums/s337/rais_du_soleil/IMAG0256_zps24fbbd7c.jpg?t=1356513289
Mang sang nhà mình ingredient, cả dao, bát với đũa (ngại kinh) tại nhà mình đồ nấu là đồ tây, không có bát kiểu này :(. Thành quả của giai làm trong chưa đến 20' (thỉnh thoảng bị mình sai vặt). Tặng món quà giáng sinh và một chậu hồng leo (mang sang tặng rồi mang về chăm sóc, chụp ảnh cho mình xem :D, bảo anh sẽ mang theo anh khi đi đón em lúc quay lại :P.
Bắt chước cả nhà, làm quả screenshot khi hai đứa Skype ra mắt nhà mình nhé.
http://tivohd509.photobucket.com/albums/s337/rais_du_soleil/Untitled_zpsfb9793b9.png?t=1356513289
Năm ơi đừng canh cửa nhà nữa, yêu đi cho đời nó tươi, miễn là đừng chốt hạ nhanh quá đóng cửa nhà này thì tớ buồn nhớ Năm lắm :x. Cuối tuần sau tớ về Hà Nội, có số điện thoại sẽ nhắn qua facebook nhé! Cả tuần rồi ở khách sạn, tuần sau đi 2 khách sạn nữa 1 ở South Wales 1 ở South coast England, hic tớ sẽ im ắng cho đến lúc về :x. Mong có dịp diện kiến có điều tớ chắc không sắp xếp vào SG tụ tập được vì cũng nhiều việc nên về có 2 tuần thôi. Bỏ vào SG chắc bố mẹ tớ dỗi luôn mất :D.
Chị nghĩ giai chiều mình vì nó thích mình nên nó sẽ thể hiện như thế hay hơn thế để gậy thiện cảm cho mình. Chị đến giờ có được may mắn là các giai chị hẹn hò đều là người tử tế, có điều tình cảm không nhiều và không đủ lớn để đến được với nhau thôi. Chị không còn là gái mới lớn để những xúc động nhất thời che mất lý trí, ai lừa dối mình còn dễ phát hiện chứ bản thân mình tự lừa dối mình thì cực khó phát hiện và tự đẩy mình vào chỗ khó nên cần nhất là tỉnh táo. Tình yêu có một thì cái tương tự tình yêu có rất nhiều. Ví dụ, chị nghĩ chị có tình cảm với anh 40t vì chị tôn trọng, ngưỡng mộ anh í, bọn chị có nhiều điểm tương đồng và anh í tôn trọng chăm sóc chị rất nhiều. Cho đến khi chị nhận ra là đâu đó trong suy nghĩ chị, chị vẫn để ý anh í nhiều hơn chị 10 tuổi, cơ bắp không săn chắc (thiếu chăm sóc bản thân) thì chị hiểu là đó không phải tình yêu nghĩa là chị thấy thiếu hấp dẫn giới tính. Cho dù nếu sau này có thì nó là cảm động và có thể là kiểu right time, nhưng không phải là tình cảm thực sự. Ex trước của chị có toàn những điểm mà chị kỵ (chị không thấy người hói hấp dẫn và không thích dân học kinh tế và nhiều thứ khác) mà chị cuốn vào hẹn hò với ex gạt hết tất cả mấy định kiến đấy: anh í hói thậm chí cạo trọc và là accountant. Rồi các em sẽ gặp được người yêu thương mình, quan trọng là mình phải tin vào cảm nhận của mình và tin rằng người yêu mình đang "phi trâu" (theo ngôn ngữ của Năm) hết tốc lực đến với em nhanh nhất có thể. Đừng vì sức ép xã hội hay tuổi tác mà settle for less nhé!
Chị nghĩ only4you nên bỏ qua bác kia đi vì em còn trẻ lắm, non nớt với người như thế và như năm nói í, khen breast thì đúng là quá xôi thịt chứ thẳng thắn gì đâu. Khi mình nói tây nó thẳng thắn nghĩ là nó muốn gì thì sẽ rõ ràng với mình (dating, frienship or casual sex), tuy nhiên các anh Tây sang Việt Nam có thể có vài anh ham chơi, đầu có sỏi rồi nên biết cách manipulate làm cho em bị hoa mắt. Tránh xa thì sẽ tránh cho mình tổn thương không đáng có.
Năm ơi, dựa vào tâm sự trước của tớ chắc Năm đoán được tớ dứt điểm với ai rồi nhỉ :D. Phát hiện ra mình hay ra đòn dứt điểm toàn vào lúc bị đau tháng ;), chắc lúc đấy đầu óc minh mẫn hẳn lên :D. Tớ bảo giai già, em không muốn tiếp tục làm bạn nữa vì em không muốn cảm giác dằn vặt là mình cư xử tệ và có thể làm tổn thương anh: tớ luôn có cảm giác rất tin cậy khi ở bên giai (giống một người anh lớn của mình vậy để tớ nhõng nhẽo), nhưng tớ biết giữa bọn tớ là kiểu tình cảm mù mờ không rõ ràng (nên khi tớ gặp giai trẻ, dù đã gọi điện thông báo em đi hẹn hò, tớ vẫn có cảm giác mình đang lừa dối mà giai bảo tớ, anh thật sự không muốn em nghĩ hay cảm giác như thế). Việc giai không nhấn chuông cửa mà chờ trong xe nửa tiếng (với lý do biết đâu lúc đấy giai trẻ qua thăm tớ thì sao vì không thấy tớ nhắn tin lại sau mấy tin nhắn), thì nó như tức nước vỡ bờ vậy :D. Nếu giai có thể bực tức bỏ đi hay bảo tở rằng over, cô tưởng cô là ai mà biến tôi thành bạn rồi sau 2 tuần đã hẹn hò giai khác thì tớ sẽ không điên lên mà chấm dửt, nhưng vẫn chăm sóc tớ hết mực, thì quá không bình thường. Chỉ có thể chấm dứt hoàn toàn tớ mới có thể move on tìm cho mình mối quan hệ mới phải không. Thấy mình cũng dứt tình thật, giai bảo anh không muốn em nghĩ ngợi nhiều, và nếu break up rồi quay lại rồi break up tiếp thì em sẽ là người chịu tổn thương, tớ bảo, Still talking? You know me better than that, rồi block contact :(. Tớ chỉ muốn được hẹn hò với 1 người bình thường suy nghĩ bình thường mà sao khó thế?
Tại Năm í, dạo này tớ toàn nghe Somebody I used to know, đôi khi nghĩ duyên phận cho con người ta gặp mặt rồi chia li, chỉ có kỷ niệm ở lại (dành cho người thích hoài niệm ;)). Thôi thì cố gắng khi bên nhau tạo cho nhau những kỷ niệm vui hơn là test hay làm tổn thương đối phương vì những tổn thương trong quá khứ mình gặp phải. Năm mới sẽ thay đổi vậy :D. Tớ giữ im lặng với ex từ tháng 9, mà hắn cứ đều đều tuần nào cũng nhắn 2 tin nhắn hỏi thăm, phục hắn sự kiên trì và bảo mình, tốn đủ thời gian rồi, không tốn thêm thời gian kể cả nhắn lại. Có lúc nghĩ muốn đọc lại những gì năm ngoái mình tâm sự trên nhà này về hắn quá, mà lười chả buồn tìm ;).
À, tớ tính chấm dứt luôn với giai trẻ, mà hắn cute quá, tự dưng tớ không nỡ (bệnh này chắc vào nhà mình bị tiêm nhiễm). Thằng em trai tớ vì tớ không đi NY với nó, thấy tớ về cũng ghen tỵ mua vé về sớm hơn cả tớ, nên tòi ra phải mua quà cho nó. Giai trẻ chọn nhiều đồ đúng quà Anh, hợp gu tớ và rất đẹp, lại còn hý hửng hỏi quà cho em trai em là của anh và em nhé (để hẹn đi mua cùng tớ weekend này). Hôm qua thấy tớ buồn giai trẻ tạo bất ngờ cho tớ qua khách sạn chỗ tớ tham gia training (cách 3 tiếng lái xe) mang Christmas cake giai tự làm rồi mang thuốc giảm đau cho tớ vì thấy tớ kêu đau lúc sáng dậy :( (khách sạn này hơi nằm vùng tẹo). Hôm qua ăn tối với giai trẻ và bạn đồng nghiệp rồi buôn chuyện hơn 2 tiếng rồi giai về khuya nên hôm nay bị cảm lạnh (lúc video call thấy quàng khăn trông sexy ghê cơ :))). Tớ chả muốn mất thêm thời gian vào những mối quan hệ không có tương lai (hẹn hò, yêu đương mất thêm 1-2 năm để biết rằng không đến đâu nữa thì sao). Tuy rằng tớ cũng có cảm giác giống Năm, cảm giác mình rất yêu bản thân và tự do, chưa sẵn sàng chịu ràng buộc vào một quan hệ lâu dài nào. Nhưng mà mẹ tớ nhắc nhở tháng 11 này con cưới là hợp tuổi lắm đấy :)), cứ cảm giác phụ lòng bố mẹ sao í. Ở xa không chịu sức ép lắm nhưng bố mẹ tớ cứ bảo con ở xa 1 mình vất vả, có người chăm sóc con cho bố mẹ yên tâm đặc biệt lúc ốm đau (dù mình chăm sóc mình cực tốt í chứ) haizz. Dây dưa với giai trẻ nốt tuần sau về nhà ăn Giáng Sinh rồi sang tuyệt tình sau vậy.
Nhân vụ mọi người ca thán giai già giai trẻ, tớ nhảy vô xí xọn phát nữa :D. Mới thêm 2 tuần mà tớ phá loạn cả lên rồi, haizz. Giai đầu tớ kể, lý do chắc liệt vào dạng con gái thường thích giai giống hình tượng bố mình. Ban đầu tớ thích giai vì giai giỏi mà kiểu lúc nào ở bên mình cũng dành cho mình toàn bộ sự chú ý (không dính công việc hay gì, bảo anh là sếp của chính mình làm chủ thời gian được nên em muốn gặp lúc nào thì anh qua). Rồi lúc nhắn tin hỏi thăm biết tớ ốm, thì 1.5 tiếng sau xuất hiện ở cửa nhà với súp gà, thuốc, hoa, bọc quýt với C sủi (đủ bộ những thứ bố tớ mua khi tớ ốm nhõng nhẽo với bố tớ). Tớ nhõng nhẽo thoải mái luôn, biết giai làm việc cả đêm trong 2 ngày liền mà tớ đòi em qua ngồi làm cùng cho có không khí, lại qua đón tớ, xoa bóp đầu với vai cho tớ (bị nhức xoang nên rất hay đau đầu :(). Thế nhưng trong lòng tớ (kể cả giờ) vẫn có cảm giác, giai này già quá 40 tuổi là hơn mình tận 10 tuổi, làm việc đầu óc nhiều chân tóc bạc trắng hết, rồi còn nếp nhăn rồi bắp chân tay không săn chắc haizz. Rồi tớ hỏi chuyện cũ (giai cũng gặp nhiều chuyện không vui), rồi cả hai giống kiểu chạy lập trình, xác nhập dữ liệu thấy nếu cặp đôi mọi thứ không ổn (tớ đoán thế, tại hai đứa tranh luận mớ lý thuyết suông nhiều phết), tớ bảo let's just be friend, giai đồng ý luôn. Dù hai đứa từng kiss, giai bảo anh có thể là gay friend của em để em có thể vác anh đi giám định các cuộc hẹn hò khác của em (từ đó giai cư xử và giữ khoảng cách chính xác như 2 người bạn luôn, cứ như robot lập trình được í). Cuối tuẩn rồi giai hẹn đưa tớ qua nhà giai chơi PS3 cho khuây khỏa, tớ bảo muốn giai đưa đi shopping mua đồ cho đứa em họ (toàn đồ trẻ con dưới 1t), mua sắm mất 4.5 tiếng rồi nấu ăn cho tớ, rồi chơi game với tớ đến lúc tớ chán. Cái giai làm tớ tức phát điên lên là...
Tớ bảo giai tớ sẽ gặp mặt giai trẻ 28t kia vào hôm trước weekend. Thế rồi thứ 7 giai nhắn tớ 3 tin nhắn, đai loại sẽ làm gì, mấy giờ đón tớ, tớ k trả lời tại nghĩ biết tầm đấy giai qua là đủ. Giai qua nhắn tin đang chờ, mà nửa tiểng đồng hồ cũng không hề bấm chuông cửa. Tớ hỏi thì bảo, sợ akward lỡ tớ có gặp lại giai trẻ thì sao. Tớ cáu kỉnh thì bảo sao em lại cáu, em đã không nhắn tin xem em có rỗi hay không, anh chờ em và tôn trọng không gian riêng của em sao em lại cáu. Rồi tớ hứng lên đòi đi dạo ở national park thì lo từng tí một khăn áo mũ giày thể thao cho tớ, đi nắm tay tớ suốt vì tớ không mang găng tay nên bị lạnh :(. Tớ cảm giác mình là người rất tệ, cảm giác muốn chấm dứt không gặp lại giai này nữa vì chả rõ mình có thích giai không nữa, nhưng luôn cảm giác tin cậy và ấm áp khi giai vuốt tóc và cầm tay ủ ấm. Thấy tớ ham chơi đã mua thêm mấy đĩa bắn nhau cho tớ chơi.
Giai trẻ postdoc kia thì tớ nghĩ phàm lả trẻ sẽ không kiên nhẫn được, rồi cũng nhầm. Tớ đợt rồi làm việc toàn 7h tối nên thứ 6 rồi giai trẻ bảo em làm quá sức nên buồn bực (tại giai trẻ có kiểu tự nhiên như ruồi í, video call với tớ ngày mấy bận í), anh qua thăm và làm cho em vui. Giai trẻ nấu ăn giỏi lắm, hỏi tớ thích ăn gì, tớ bảo pizza, đến lúc giai mang đồ qua tớ lại thấy lười sợ chờ lâu, bảo anh nấu mỳ Nhật đi, đồ em có trong tủ lạnh rồi. Giai nấu gần xong, tớ lại bảo, em thèm ăn pizza rồi :)), thế là cất tủ cho hôm sau rồi order online. Tớ teasing giai trẻ thì khủng khiếp luôn, giai trẻ kiss tớ, tớ tự dưng như kiểu chơi đùa, mở mắt ngó và nghĩ, sao lúc trẻ mình cũng too excited như thế à, hôn thôi mà có gì ngọt ngào đâu (chả biết mình giỡn với ai nữa). Có lẽ tớ có rất nhiều prejudice với giai trẻ, kiểu muốn tìm cách đá đi thì mình sẽ dễ có đường gắn bó với giai 40t kia, cho đến khi nhiều chuyện vô tình thấy giai trẻ trải qua nhiều thăng trầm (đặc biệt là mẹ giai mất năm ngoái) tự dưng lại mềm lòng sao í :(. Giai trẻ nói rất thích tớ, tớ lại trêu chọc mỉa mai cho đến khi nó tổn thương thật (and yeah, I do really like you, maybe I shouldlnt but I do; and when I tell you the way you are acting is like saying **** you; so im just going to go for now ; Can you try to just stop acting this way towards me, I dont think that I deserve it because Ive done nothing wrong, as I said, you dont have to say you like me at all, and if you dont, thats fine. But just stop acting like a 13 year old kid).
Tớ nghĩ, nếu tớ cắt đứt luôn với 2 giai này, tự dưng trong lòng thấy thanh thản hơn. 1 người thì weirdly kind đã nói đến những thứ muốn làm để giúp tớ (tớ cần đạt target là hỗ trợ kỹ thuật cho 25 công ty, đã bảo em viết proposal ra rồi anh sẽ gửi các công ty thành viên, hay trả thêm insurance để dạy tớ lái xe, hay bạn tớ sang chơi có thể qua ở nhà của giai trong khi tớ bảo tớ sẽ không quen giai đến tận tháng 7 năm sau đâu). 1 nhóc thì trẻ quá, nhiệt tình quá, và tớ đã date giai 31t không đến đâu thì tớ chả dại date giai trẻ hơn mình cho vui nữa,
Năm ơi, 2 tuần nữa ra Hà Nội tụ tập không ;). Tha hồ hug tớ thật nhé :x
Em Rachel_vn: Việc hắn nằng nặc đòi gặp mặt em rồi lịch hẹn hò thất thường không thể cho là lịch sự tôn trọng em em ạ. Em đừng vì sợ mình tỉnh táo quá sẽ ế mà đi gặp người mình chẳng có cảm xúc gì. Hãy chờ gặp một người làm cho em vui vẻ, làm em muốn gặp họ thì hãy take that risk em nhé. Mình phải thật thoải mái thì sự mới thành ;), và phải cho mình quyền được chảnh vì em là con gái mà :),
Đi làm mấy tháng rồi mà giai các công ty tớ gặp toàn vợ con đuề huề thui nên đành lỗi hẹn với Năm và bản thân tớ rùi :D>. Lần trước trên okcupid, tớ kể đấy thì say goodbye với cậu 29t làm cho UTC aerospace nói chuyện ngọt ngào 2 tuần, rồi tớ bị khủng hoảng thấy nó có cái Z4 giống ex (cái ex là coupe z4, mình sau vụ hẹn hò biết về car gớm). Nghe lời Năm bảo thôi, nhóc đấy còn viết cho tớ 1 cái thư 5-6 điều khoản gì đây khi tớ bảo vì tao nhìn thấy mày lái sport car, rồi ảnh bố mày lái Ferrari thì tao nghĩ mày cũng thuộc kiểu cậu ấm, haizzz. Trong thư nó có câu NEVER ever compare anyone to your EX :D.hzz:(
Sau vụ đấy đóng account rồi nhưng vì buồn đời em Loan về VN là hết người buôn chuyện, tớ lại lọ mọ activate nhưng mà thay đổi self summary (yêu đời hơn, và looking new friend, potentially a date). Thấy có kha khá giai viết thư (toàn giai 22-40, mà tớ đã đặt rõ range là 30 – 38 rồi). Tớ loại hết mấy thư viết ngắn ngắn, chỉ trả lời thư nào viết làm quen đàng hoàng với giới thiệu đầy đủ về bản thân (mấy thư start kiểu I really like your profile là vứt luôn). Có 4-5 anh chat qua lại cũng vui vui trong đó có 3 vụ nổi bật nhất, tám cho vui :D.
Một anh thì viết 1 cái thư làm quen dài 2 trang A4 :), tớ sốc kinh khủng luôn, tưởng scammer thì copy paste ra để còn lên nhà mình buôn. Ai ngờ đọc lại thấy viết lách rất trôi chảy và thấy chân thành nên tớ trả lời, lúc chat thấy hợp vô cùng (giai tạo account nhưng k vào, đến lúc dọn dẹp hòm thư thấy recommend profile tớ vào làm quen luôn). Giai này thì tớ ngưỡng mộ phết vì background cực đa dạng, automotive, aerospace rồi robotic. Hồi làm tiến sĩ với postdoc toàn viết project proposal và thắng thầu nhiều nên giờ đứng ra mở công ty riêng, tháng trước vừa trúng cái dự án FP7. Anh này khó hiểu quá nên mặc dù đứng đầu list nhưng tớ chắc give up mất.
Một giai nữa thì viết thư săn đón tớ kinh, tớ cũng trả lời có điều khi biết hắn là lecturer in social science tớ nói luôn tao dị ứng với academia (mình là kiểu dính một chân vào rồi chạy vào industry luôn nên không bệnh lắm). Giai vẫn vớt vát kiểu I’m easy going, down to earth này nọ, đến lúc giai hỏi và bảo từng qua VN (Cần Thơ) phát là tớ đá đít luôn (thấy mấy em nhà mình kêu giai Tây về VN chảnh này nọ, rồi học tính hư, nên mình tránh voi chả xấu mặt nào). Chỉ bảo giai là Look I don’t want to continue, You will soon meet special girl next time you visit Asia. Best of luck. Thế là giai spam kinh khủng: Tell me, it's fine. By the way, I'm not looking for some random girl from Asia or any other continent for that matter./ “ It's a bit mean writing a statement without any reason for it. I guess you don't want to chat any more. Well, good luck with everything. Take care”/ Sorry, me again. Look, I don't want to let you go, you seem so sweet and your an intelligent. Please get back to me and tell me what's wrong. We could have a chat on the phone if you like. You are the first person I have come across on here who seems genuine and who is academic. Please don't ignore me...
Tớ kệ xác rồi, thấy giai còn cho cả sdt di động nữa. Đến lúc thấy im lìm và vào thấy deactivate account thì tớ thấy áy náy sao í, nên nhắn tin vào số của giai đấy và giải thích kiểu mình dị ứng với mấy boxes mà giai vô tình tick phải. Giai nhắn tin đề nghị được gọi điện, và nói chuyện với giai thì tớ sốc luôn dễ thương cực, khen giọng mình suốt chứ, rồi nói mãi suýt không cho tớ đi ngủ. Giai hẹn cuối tuần tới đi thăm Warwick castle. :D.
Một giai hôm qua tớ đi càfé cùng thì từng làm system design engineer ở Heathrow Terminals 5 and East, 28t, sắp xong postdoc và làm giảng viên ở trường. Can tội lúc giai viết thư rất dễ thương chat với giai hợp nên không để ý lại 1 Dr thế là cái dị ứng của tớ hình thành hơi muộn. Có điều không khó hiểu như giai đầu, thích mình hay không tìm cách cầm tay, hay lúc chia tay thì thơm nhẹ vào má là signal ok rồi. Tớ cũng tệ hại cơ, kiểu đang nói chuyện nghĩ, tiện nhờ, chụp với giai 1 cái ảnh (tại trông xinh trai, sạch sẽ, dễ thương) thì tớ về nhà có bị hàng xóm dèm pha đến giờ vẫn ế hả cháu thì khoe ra được. Thế là tớ bảo giai chụp ảnh cùng, nó quàng tay qua vai mình, mình giả vờ e thẹn nép vào tạo dáng kinh. Nó được thể cầm tay tớ luôn :))), cho đến khi được cái ảnh ưng í, tớ bảo ok, ngồi cách xa lại, bảo gửi ảnh sang máy tớ rồi xóa ảnh cũ đi. Nó lái xe về mất tiếng rưỡi lên skype voice với tớ (cùng lúc em trai tớ đang nói chuyện thành 3 người luôn đến sáng).
Tớ thấy lười quá, chả biết có nên gặp nốt 3 giai còn lại kia không. Mà tớ để profile 2 tuần rồi nhiều thư quá nên tớ đóng lại rồi, tại đi công tác suốt, về là ngủ như chết, sắp Xmas holiday nên chuyện tán giai để sang năm mới vậy. Mà sao chả thấy giống nhà mình kể gì cả, tớ reply lại thì thấy bọn nó nói chuyện làm gì luôn, search staff profile là có, chả thấy tiềm tàng spammer gì, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han sáng chiều không giống gửi hàng loạt. Tớ chưa search thử giai, tại lập profile thì có ng chat luôn nên lười. Nhưng có lẽ tại mọi người nhà mình toàn tìm giai Tây ở VN nên nó mới loạn thế? Thử chọn location sang UK hay US xem.
Năm ơi, lần nào chia sẻ với Năm xong tớ đều cảm giác nhẹ lòng và tự tin nhiều hơn (Năm cũng thế hóa ra mình cũng không quá bất bình thường. Tớ thấy tớ ngốc quá, vì nhóc này khá cute, và thuộc đối tượng tiềm năng được (làm cho aerospace company thì kiểu ngoài ngạch của tớ, nó nói tớ chả hiểu, giảm thiểu tranh luận). Có lẽ it's not right timing, mà chắc gì nó đã thích tớ mà mình tưởng bở chứ :), nhưng tớ thấy tiêng tiếc vì nó đã làm tớ cười nhiều phết. Nhưng nỗi sợ mình sẽ khóc vì lại vấp ngã một cái hố tương tự làm tớ không dám mớ lòng. Tớ theo lời Năm nhé, đàn ông tạm để đó... đi tu một năm đi, gặp giai coi như không khí, tập trung làm những gì mình cần làm, và những thứ làm mình vui và hanh phúc. Gái già 30 chúng mình muôn năm :).
Him: well I'll happily go places with you :)
Me: so salsa with latin motion?
Him: yes, then you can laugh at my two left feet ;)
Him: yeh should be good
Him: no no it WILL be good :O
...(talking abt salsa)
Me: and sometimes guys smells
Him: I smell nice thank you very much :P
Me: if guy smells, it's a torture
Him: I wear diesel only the brave fragrance :)
Me: I am not sure I like that smell
Him: Why not :O
Me: do you have several options or just pick one and stick with it
Him: well, that's the only one I have at the moment, but I also like D&G the one and paco rabanne million as well
Him: I just haven't bought them recently, you can take me smelly shopping :D
Me: I don't like them all, so could you stay away from me at least 10 metres radius
Me: we can talk via the phone can
Him: two empty tin cans and a piece of string?
Me: yeh, you're my very 1st friend in Cov
Him: I know, cos I'm amazing and all that
Me: ...
Tớ từng nghĩ không date (vì thấy ít tuổi hơn, chưa ổn định thì không có tương lai) thì làm bạn cũng vui, Thế rồi lại có suy nghĩ k bình thường muốn date cho đến khi nhìn thấy xe của hắn, lại một chiếc BMW sport (nghĩ thôi rồi mọi kỉ niệm cũ buồn về tên ex lại quay lại, thế là tớ làm ầm lên từ chuyện đùa vớ vẩn để cắt đứt k bạn bè với hắn. Giờ thực ra cũng bình tâm lại, ốm uống Lemsip nhớ ex từng cho honey vào lemsip mang vào cho tớ, cho dễ uống rồi bày ra nấu ăn theo quyển Jamie Oliver đổi món , hay viết thiệp 14/2 to my very special girlfriend...Bạn tớ bảo bọn con trai nó có sở thích riêng và không phải cứ thích BMW sport là bad boy. Tớ chả hiểu tớ sensitive quá hay gì, cả nghĩ quá thì khổ mình (tự dưng khóc rồi nằng nặc chấm dứt với bạn mới:
Me: okay, I admitted I really enjoy winding you up, but I am also stubborn
Him: well...put it this way...if you continue to wind me up a lot I won't take it forever
Me: I see, well...you can't take that much, then I won't bother you any more
Me: This is it, have a nice evening
Him: what you mean this is it?
Him: why the hell are we arguing about this it's ridiculous
Me: I know your reasoning and other
Me: I just want to be unreasonable
Me: you can't accept it, it's fine... and like I said, I let you go
Me: was good fun knowing you
Him: look do you or do you not want to know me?
Me: At first I did, now I don't
Me: Bye
Him: ok fine
Him: bye....
Him: your choice
Thế là hết rồi đấy, tình hình là tớ tiếc thằng bạn trò chuyện (sau khi unfriend) nhưng nghĩ thôi, awkward bỏ xừ nếu đi add, tớ sẽ rất furious nếu add nó mà nó k accept :)))))). Có phải tớ emotionally damaged rồi không? Tớ có nên đi tu một thời gian (ví dụ đi làm từ thiện ở Africa 1 tháng theo bọn EWB, bỏ hết mê giai đẹp (tiếc không được làm đồng bọn của Năm thôi). Tớ làm gì để không bị freaked out dễ dàng thế này :(.