Vì cháu chọn 1 đôi dép nhựa rất cứng, mình nghĩ sẽ ko phù hợp với nó vì sẽ bị đau chân... Vì giờ này các cháu chỉ biết chọn theo màu sắc hoặc trang trí vừa mắt, chứ chưa biết cân nhắc đến độ khả dụng...
Tình hình hôm qua mình áp dụng một lời khuyên của các chị. Cười ra nước mắt các chị ạ. Nhà mình có 2 phòng ngủ thôi. Ku lớn thường ngủ phòng bé với bố, ku bé ngủ phòng lớn với mẹ. Ku lớn vô cùng thích thú trò đứng chặn cửa không cho ku bé vào phòng. Mà của đáng tội, ku lớn chạy đi đâu, kube cứ chạy theo đấy. Hôm qua ku lớn đứng chặn lối cửa vào phòng nhỏ. Ku bé giãy lên đành đạch. Bố quát 'chi, cho em vào với chứ!' Mẹ áp dụng ngay 1 lời khuyên trên web mình, ừ, phòng là của ku lớn, không cho vào là quyền của nó. Nên nói bố hạ hỏa, kệ nó. Hiệu quả tức thì. La chán. nằm úp sấp xuống nền cũng không được, thấy mẹ lách cách gõ bát ở phòng lớn, ku bé, bình bịch chạy vào phòng lớn. Để mặc ku lớn, một mình đứng chặn cửa cô đơn. Mẹ hỉ hả, thấy thành công. Vừa quay đi quay lại, thấy ku lớn, ngồi chễm chệ trên giường phòng lớn, giật hết bát thìa của em, còn dùng cùi chỏ cọ vào người em nữa. Lần này mẹ hét lên "con về phòng con mà chơi chứ! Ku lớn ăn vạ "phòng con ở đây, cả nhà này là của con. Em tránh đi. " Nẫu hết cả ruột. Bố bế em xuống nhà. Ku lớn lại chạy tò tò theo sau. Bố yên lặng, đến cửa bảo " con ở nhà đi, ở nhà mà chanh phòng, bố yêu em, cho em đi chơi, kệ bố. Đang ở bếp, mẹ nghe tiếng hét lớn "bố, con ghét lớn" Rồi ku lớn dùng hết sức bình sinh đánh vào người bố. Bố mặc kệ, bỏ đi. Thấy ku lớn khóc nhiều quá, mẹ nói, con có muốn đi chơi không? mẹ dẫn con xuống với bố" Nó vẫn nhất quyết con không đi với bố đâu. Mẹ dẫn nó xuống sân chơi, thấy bố đá bóng với em. Bộ dụ nó ra chơi, mẹ cũng dụ. Vậy mà nó nhất quyết, "con không chơi với bố, con ghét bố" Mẹ bỏ về, trước, thấy nó lại lò do đi theo mẹ về sau. Lại ngồi ư ử khóc. Sau đò vì sao nó nín thì em cũng quên rồi các chị ạLiệu có chỗ nào em làm sai không ạ?
Mình cũng hay gặp lúc như bạn nhưng mình có thể lái qua thứ khác chứ hok có để con giãy lên kiểu như vậy. Con mình đôi lúc cũng k vừa lòng vừa lặng lẽ theo mẹ vừa sụt sịt.
Đoạn này khúc đầu làm đúng rồi nhưng lẽ ra khúc sau mẹ nên nói là: con không chơi phòng con nữa à? Thích phòng em hả? Em cho anh chơi rồi anh cho em sang chơi với nhé!. Rồi đoạn khi bố ẵm em đi, con đã có ý muốn theo chơi cùng em và bố thì bố nên nói làm sao đó để con đừng dỗi vậy, tội con. Vì trẻ đoạn này rất bướng và người lớn mình thừa biết: nó nói thế nhưng thèm chết đi dc.... Vậy tại sao không làm mềm lòng con bằng cách khác thay vì làm con gồng lên như vậy. Lời nói của bố như vậy càng làm con tủi thân và thêm vào ý nghĩ "bố mẹ ghét mình, bố mẹ chỉ yêu em". Có thể lúc này bố dừng lại và nói chuyện với con lâu lâu 1 chút, kiểu như: "con ở nhà đi, ở nhà mà tranh phòng với em vậy bố buồn lắm. Sở dĩ em thích qua phòng con vì em yêu con, em muốn chơi với con thôi.... Nói 1 lúc rồi dẫn cả 2 đứa đi chơi, tạo điều kiện chúng chơi với nhau... Chính cách nói của bố mẹ làm bé hiểu lầm đó thôi.
Mình nghĩ điều cần thiết là nói chuyện với con nhiều, giải thích cho con hiểu và cũng không quên đặt cho con 1 trách nhiệm be bé việc chăm sóc em bé. Ở tuổi này bé thường thích làm người lớn nên khi mình cho bé 1 trách nhiệm bé sẽ rất khoái, sẵn sàng "vươn vai gánh vác" ngay. Đừng nghĩ con bé mà cho "ra rìa" con sẽ càng cảm giác bị bỏ rơi.