8h tối, Thành chưa về nhà, chuông điện thoại reo, Phương mệt mỏi bước xuống nhà, “chồng yêu…” - A lô, anh à… A lô,Đầu dây bên kia chợt thấy im lặng không có tiếng gì.- A lô…Toan dập máy vì nghĩ là Thành có lẽ chạm vào gọi nhầm cho cô, chợt Phương nghe thấy tiếng gọi vọng vào,- Thôi mà anh xin,- Anh xin cái gì. Anh cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay, anh cứ đến đây làm … gì (nó nói bậy em không viết ra đâu nhé)- Đừng mà Lương, em làm sao ấy nhỉ, lại đây anh yêu mà…Phương nghe như rụng rời cả tay chân (thật sự là viết đến đoạn này em cũng thấy 2 tay như rụng ra không bấm viết nổi nữa)
Chồng ơi, cứ mỗi ngày, em nhận ra một điều thật đáng sợ, là hình như em lại bớt yêu anh đi một chút thì phải. Cái níu giữ em, giờ chỉ là con, là trách nhiệm với gia đình. Hà Nội một ngày mưa buồn. Cơn mưa rào đổ xuống, và em lại quay cuồng trong đống việc nhà, đâu đc thư thả đi cafe như anh. Ngồi thừ người một mình. Mưa. Lạnh. Buồn. Cái cảm giác lúc này của em, là em thấy mệt mỏi. Trưa nay, vợ chồng mình lại cãi nhau. Đã 3 tháng nay anh k đưa tiền về nhiều, em phải gồng mình cắt đặt đủ thứ tiền nong sao cho bữa ăn k quá thiếu thốn, chăm con cho khóe, tiền sữa của nó k thể cắt, em chỉ có thể cắt bớt chi tiêu bữa ăn của hai vợ chồng Anh có để ý không, dạo này bạn bè người thân gặp em, họ đều nói rằng sao em bê bối thế. Họ nói, em mới để ý, lâu lắm rồi em k mua nổi cho mình bộ quần áo, có gì dành hết cho chồng con ăn ngon mặc đẹp rồi còn đâu. Em thì đã nghỉ việc từ ngày sinh con. Ba năm nay anh đi làm, nuôi cả nhà, nuôi anh, nuôi vợ, nuôi con, em biết anh vất vả nhưng em ở nhà cũng k phải ngồi không, đủ thứ việc k tên lên đầu nhưng anh lại chẳng hiểu cho điều đó, anh nghĩ em ở nhà ăn bám anh. Ba tháng rồi em căng người lên để tính toán, thế mà anh chẳng hiểu cho lại còn nói "Chỉ khó khăn chuyện tiền bạc, thì cũng đơn giản thôi mà". K có tiền thì lấy gì mua đồ cho con, lấy gì chi tiêu trong gia đình Người ta bảo vợ chồng lấy nhau, 3 năm đầu bao giờ cũng khó khăn. Vợ chồng thì thì đã qua 3 năm rồi, có lẽ đến bây giờ mới là giai đoạn khó khăn. Hình như lâu lắm rồi, vợ chồng mình cũng chưa có được những giây phút vui vẻ, trọn vẹn thực sự. Anh cũng muốn đưa em đi du lịch à, tiền đâu ra, anh cứ nói em lúc nào cũng tiền tiền, anh có hiểu em phải chịu đựng những áp lực thế nào k, tiền k có mà còn đòi đi đổi gió, du lịch ư. Nếu anh không giữ em lại, anh không dám chắc là mình sẽ không đi cặp bồ đâu. Cứ mỗi ngày, em nhận ra một điều thật đáng sợ, là hình như em lại bớt yêu anh đi một chút thì phải. Cái níu giữ em, giờ chỉ là con, là trách nhiệm với gia đình. Anh có biết ông hàng xóm cùng cơ quan hôm nay đã nhắn tin cho em thế nào không? Anh ấy bảo thẳng, nếu chán chồng, em hãy cứ đến với anh, chỉ là một vài giây phút thoáng qua thôi, không ràng buộc gì. Có thể là vài cuộc gặp gỡ café, chia sẻ, lắng nghe mọi vấn đề của em. Còn chuyện sex, anh ấy cũng nói, nếu em thích, em có thể thử với anh ấy, một lần cho biết, hoặc vài lần cũng chẳng sao. Em chỉ dám trả lời anh ấy là anh đùa hơi bạo mồm quá đấy. Còn cái anh giàu có ngày trước theo đuổi em mãi đến mấy năm, mà anh cũng biết đấy. Cái anh mà đã say rượu trong ngày cưới của chúng ta ấy. Anh ấy đã lấy vợ, nhưng không có tình yêu. Đợt này chẳng hiểu sao, anh ấy bắt liên lạc với em, và cứ hay rủ em đi café. Em nhớ anh từng có lần nói, vợ mình là cơm, trong mắt hàng xóm là phở. Cũng đúng đấy anh. Ngay như lúc này đây, khi em đang rất buồn, thì tự nhiên sau khi nghĩ về anh, em cũng lại nghĩ đến hai người đàn ông kia. Ngay lúc em buồn, thì một anh lại nhắn tin rủ đi ăn ở một chỗ khá thú vị. Anh ấy còn đùa đùa thật thật bảo “ đói quá thì đi ăn xong đi… chén nữa cho no toàn tập”, em cũng đến sợ. Chồng ơi, giữ em lại đi, về ăn cơm với em đi, nhỡ em đi ăn với anh ấy thì sao, em đang đói mà, đói thì phải ăn thôi…. Theo Vợ của anh chồng.
Chúc em Minh một cuộc sống yên bình trước mắt với 2 con. Không biết từ tháng 3/2014 tới giờ Minh và Thắng có tiến triển gì không? Mọi người đều mong là có nhỉ?! Tuy nhiên, để vượt qua được gia đình Thắng và rào cản dư luận là khó đấy. Với một người kín đáo như em, chắc rất khó khăn để thấy mình lại là trung tâm của phán xét và dư luận. Chúc em mạnh mẽ vượt qua nhé. Cá nhân tôi, nhiều khi nghĩ, single mom là một ý kiến không tồi
Mình là 1 người đàn ông.Cũng có 1 gd nhỏ,cũng đã 30t chưa bao h mình lại đọc 1 cái j lâu đến vậy.hnay nghịch nghịch cái đt thế nào mà nhào zô wtt và đọc câu chuyện này từ 2h chiều đến h là gần 1h sáng 1 mạch .thật sự câu chuyện rất hay và nhiều cảm xúc cho người đọc.nó phản ánh lên một khía cạnh tiêu cực trong cs chúng ta đang diễn ra hàng ngày.có lẽ nhiều người đàn ông,nhiều ông chồng,nhiều người cha nên đọc những câu chuyện ntn để học thêm nhiều điều về cs,về gd từ đó sẽ rút ra cho mình nhiều bài học đắt giá để không rơi vào những hoàn cảnh tương tự nv,ko pải đau thương,tiếc nuối hay hối hận về 1 vấn đề gì đó,vì khi đó đã quá muộn để quay đầu.khi vợ tôi có bầu cách đây cũng 5nawm rồi tôi cũng đã từng bồ bịch và cũng đã có ý định bỏ đi với bồ khi vợ mới sinh con cho tôi chưa đây 1 tháng.may mắn là cả tôi và cô bồ đã dừng lại đúng lúc để không ai phải hối hận.đến h này sau 5 năm trôi qua những ngày tháng đó tôi chưa quên nhưng nó luôn là bài học để nhắc nhở tôi suốt phần đời còn lại.bây h tôi chỉ cố gắng làm sao để vợ và con trai tôi được bình yên êm ấm.tôi chỉ muốn làm tất cả vì họ làm tất cả mọi thứ thật cố gắng để họ được đầy đủ và hạnh phúc.với nhân vật Minh trong chuyện thật sự tôi rất cảm phục cô ấy,1 người pn giỏi giang,mạnh mẽ nhưng lại không có được hp như mong muốn và cái kết chưa đuọc hoàn hảo lắm nhưng hi vọng sau những biến cố đã xảy ra sắp tới cô ấy sẽ có đuọc hp thật sự bên anh chàng Thắng kia.và 1 lời nhắn nhủ với tác giả của câu chuyện(ko biết pải câu chuyện đời thực của bạn hay ko hay chỉ là hư cấu):chúc bạn sức khoẻ thành đạt và hạnh phúc.bạn là 1 người pn tuyệt vời(ý kiến cá nhân)và nếu là chuyện đời bạn thật thì tôi pải nói rằng trong câu chuyện có 1 người "ngu ngôc" thật.đó ko pải là bạn mà là thằng chồng kia có 1 người vợ rất tuyệt vời nhưng biết mà chân trọng.e tuelinh gì gì đó vẫn chưa đủ lớn đâu em à sau vài năm nữa thôi ko cần đến 10 năm đâu em sẽ hiểu được cs khi có gd là ntn,bm em sẽ không sống với em hết đời được đâu,gd và nhà trường chỉ dạy cho e đạo làm con,đối nhân xử thế,và cái chữ,còn xh mới là nơi dạy em học cách làm người,nếu em thấy mình quá hiểu biết sự đời không cần tiếp thu những bài học từ xh thì khi rời khỏi gd rồi em sẽ rơi hẳn xuống vực thẳm ko có đường lên sẽ thu mình lại trong bóng tối và tuyệt vọng chưa chắc có ai sẽ giúp em như nv minh trong chuyện và khi đó anh sợ rằng bế tắc của em không lối thoát,em sẽ gục ngã và không gượng dậy nổi mà đi tiếp nốt nửa đường còn lại.cơ hội nhiều là bv tâm thần sẽ là nơi em nghỉ dưỡng đó.Lời cuối:chúc tất cả các MẸ trong wtt luôn được vv,hp bên gd nhỏ của mình(lời chúc từ 1 ông bố đã từng lầm lỡ).chúc mẹ soccon nhiều sk,nhiều ngị lực hơn nữa vì tl con em chúng ta
Em rất ghét cái kiểu " gài bẫy thuốc " , thực sự k mong những con người kiểu đó được sống hạnh phúc.
Nhưng k biết anh Toàn và Trang tính cách, con người ra sao để mà nói chính xác được