Hik hik, theo như mẹ nó thì mình thành bà chị dâu soi mói rồi. EC mình sinh con hơn 2 năm rồi mà chưa thèm đi làm nhá. Thu nhập của chồng nó khoảng 2tr/tháng, chi trả cho gia đình 2VC và 2 con ( 5 tuổi và 2 tuổi). Từ ngày con mình đi gửi trẻ (gần 2 năm nay) thì ngày nào nó cũng ôm con lên nhà mình để nhờ vả ông bà và ăn nhờ hoa quả đường sữa của con mình, dùng nhờ phòng ngủ của VC mình buổi trưa, dùng nhờ nhà tắm để tắm mẹ tắm con, rùi quẳng quần áo vào máy giặt để tối về chị bấm hộ. Nàng có dọn nhà và WC nhưng sạch sẽ theo kiểu của nàng ạ. Thử hỏi các mẹ như thế có không thể không soi mói được ko ạ? Nói nó nhiều rồi nhưng MC mình cứ bảo con nó nhỏ, tiền đi làm ko đủ tiền gửi trẻ và tiền thuốc. Hik, nếu BMC mình có tiền mà chu cấp cho nó thì chẳng nói, nhưng ông bà đâu có tiền hưu đâu, mọi chi phí trong nhà là do VC mình gánh cả.Nhiều lúc bảo với MC là "nó sướng hơn con tỉ lần. Con con 4 tháng đã phải cong đuôi đi làm kiếm tiền, còn nó thì đủng đỉnh, con giờ 26 tháng rồi vẫn ở nhà trông con, tội vạ ốm đau đâu đã có ông bà ngoại và anh chị lo. Con nó 26 tháng vẫn ở nhà, con con 18 tháng đi trẻ". Chuyện đi trẻ là mình tự nguyện để ông bà nghỉ ngơi, kẻo ốm ra đấy thì mình lại tốn tiền thuốc men chạy chữa. Thế mà con đi trẻ được 1 tháng thì nó ôm con nó lên luôn, thế có bực ko cơ chứ! Mấy hôm nay bà thấy trên báo chí, ti vi đưa tin các thể loại bệnh tật trẻ con do chưa tiêm phòng mà bà lo lắng. Vì con nó mới chỉ tiêm các mũi miễn phí thôi, các mũi dịch vụ chưa tiêm. Hik, khéo mình phải cho nó tiền để nó mang con đi tiêm, chứ chẳng may có chuyện gì thì VC mình còn tốn tiền nhiều hơn, hu hu! Tuy nhiên mình vẫn thấy may mắn vì được BMC, chồng thông cảm và yêu thương. Thành ra nhiều lúc điên lên quát tháo EC ỏm tỏi mà BMC vẫn bênh, hi hi!
Chào bạn, đúng là mỗi người một cảnh. Mình sinh con 1 tháng đã phải xuống bếp làm đầy tháng cho con. Tại mình bảo nhờ mẹ đẻ mình thì BC bảo MC mình: việc nhà mình ai lại nhờ, hic. Thế là đến ngày đầy tháng, mình ở trên nhà, mãi chả thấy ai nấu nướng gì, lại lọ mọ xuống nấu, mặc dù cũng có BMC, vợ chồng anh chị chồng, hic. Khổ thân mình. Đến lúc mẹ đẻ mình xuống thì bà bảo sao không bảo bà xuống nấu cho.Từ hồi tháng rưỡi mình nấu cơm cho cả nhà, dĩ nhiên là không phải rửa bát thôi. Vẫn trông con mà vẫn phải làm việc nhà (8 người ăn), mệt quá. Mình giặt giũ cho con, còn quần áo 2 vợ chồng cho vào máy. Bây giờ thì tắm luôn cho con. Mình thấy tự lập là hạnh phúc nhất, đỡ phải lằng nhằng sau này.Mẹ nó cố lên, ai lấy chồng chẳng mong HP. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ mẹ nó ạ, thành ra cố gắng thôi.
Em cũng đồng cảnh ngộ với chị Fox và Dzuinho đấy ạ. Em chỉ có 1 chị chồng thôi nhưng giờ cũng không nhìn mặt nhau nữa rồi. Chồng em là con trai một, có một chị và một em gái. CC em làm cho cty tại nhà của BMC em nên dù có nhà riêng thì ngày nào cũng qua bên nhà BMC em từ sáng đến tối, cả chủ nhật cũng vậy. Hồi em chưa sinh con thì nhà chồng em chưa thuê người giúp việc, chỉ có một người làm bán thời gian 1 tuần 3 buổi sáng, chỉ giặt đồ và lau nhà thôi, nên em ngoài giờ đi làm ra thì làm hết công chuyện nhà. Ngày nào chị ấy qua cũng mang theo đứa con 4 tuổi. Mà con chị thì nghịch phá khủng khiếp. Ngày nào cũng bày biện cả đống đồ chơi đầy ra nhà mà chị ấy chẳng bao giờ biết nhắc nhở con dọn dẹp hay tự tay dọn dẹp cho con, toàn là em phải dọn, mà dọn xong nó lại bày ra tiếp, một ngày em cứ dọn vô rồi nó lại bày ra không biết bao nhiêu lần. Nhiều khi em mệt mỏi quá cũng chẳng muốn dẹp dọn gì nữa nhưng vẫn phải cố làm vì không làm thì MC em đi đâu về là lại than thở sao nhà cửa bừa bộn thế, cứ như là đó là lỗi của em ấy. Con chị ấy đã vậy, còn chị ấy thì ăn xong đến cái chén cũng chẳng thèm mang xuống bồn rửa, ăn tráng miệng trái cây thì bày biện tùm lum ra bàn, ăn uống xong xuôi thì vô tư đứng dậy, chỉ có em là người chịu trận. Thằng bé con chị ấy thì ngang bướng mà chị ấy thì ngoài việc cho nó ăn đòn thì chẳng biết làm gì hơn, thế nên ngày nào nhà BMC em cũng ồn ào nhặng xị cả lên vì 2 mẹ con chị ấy, mẹ thì đánh con rồi la lối om sòm, con thì khóc toáng cả nhà lên. Thật sự hồi đó em không ghét gì chị ấy cả vì em nghĩ mỗi người mỗi tính, chị ầy chỉ lười thôi chứ cũng chẳng có dã tâm gì nên em vẫn kính trọng và vui vẻ với chị ấy vì chị ấy là chị của chồng em. Nhưng đến khi em sinh con thì em mới thực sự hiểu con người của chị ấy. Đứa con thứ hai của chị ấy hơn con em 4 tháng tuổi. BC em thì cháu nào cũng thương hết, còn MC em thì không thương cháu nội chút nào. Chị ấy thấy ba chồng em cũng thương con em nên tỏ vẻ không hài lòng (chị ấy chỉ muốn một mình con chị ấy được thương thôi) và lại nghĩ chồng em là con trai một, con em là cháu nội đích tôn, thì sau này gia tài của cải chắc là BC em sẽ để lại hết cho VC em nên từ đó bắt đầu ganh ghét VC em. Em và chồng em đều phải đi làm nên khi sanh em bé thì cần phải mướn người giúp việc nhưng chị ấy nói thẳng với em là không cho phép em mướn người giúp việc vì mướn người lạ về nhà rất nguy hiểm (vậy mà chị ấy đã từng mướn người về coi đứa con đầu lòng của chị ấy khi nó con nhỏ đấy, sau này lớn thì gửi đi học nên không mướn nữa). Việc không cho mướn người làm này còn được hậu thuẫn từ MC em nữa (vì MC em là người rất hay đa nghi nên lúc nào cũng sợ người giúp việc đến làm rồi lấy cắp đồ đạc) cộng thêm việc chị ấy nói với MC em là sau này VC em có được căn nhà của BMC em thì sẽ "đuổi MC em ra khỏi nhà" (nguyên văn đấy ạ) nên MC em từ đó cũng bắt đầu ghét em dù rằng trước đấy quan hệ của em va MC rất tốt. Em vì là phận làm dâu và cũng không muốn gia đình lục đục nên đành năn nỉ chồng nghỉ làm ở nhà trông con giúp em (chồng em thu nhập ít hơn em nên giải pháp em đi làm, chồng ở nhà trông con là hợp lý nhất). Đến khi con em đến tuổi ăn dặm và em thấy cứ để chồng em ở nhà trông con cũng tội nghiệp vói lại anh ấy cũng đâu biết nấu nướng gì làm sao nấu cho con ăn được nên em có đến trường AD hỏi thông tin vì em có ý định gửi con em ở đó. Em về có kể lại chuyện hỏi trường học cho con cho bé giúp việc cũng là cháu của MC em nghe (Từ khi em sanh con thì MC em kêu bé đó vào để giúp việc nhà, 2 chị em cũng hợp nên hay nói chuyện với nhau), MC em và CC em cũng ở đó nghe thấy, mấy bữa sau CC em đi nói với MC em là em có ý định muốn xin tiền BC em để cho con em đi học (gia đình chồng em rất khá giả, BC em thì rất tốt và hiểu biết) vì khi em kể chuyện hỏi trường cũng nói mức học phí luôn, mà đối với MC va CC em thì mức học phí đó cao chót vót. Thế là MC em đi nói với em một cách rất giận dữ là một tháng con thu nhập được bao nhiêu mà đòi gởi con con vô đó, nói em là đua đòi, trường đó chỉ dành cho con nhà khá giả, ngay như con D (tên chị chồng em) đây, nó còn chưa dám gủi con nó vô đó mà con bày đặt. Thật sự với thu nhập của em, em hoàn toàn có khả năng gửi con em vô đó học (MC va CC không biết thu nhập của em là bao nhiêu), em chưa hề có ý định là sẽ xin tiên BC em cả, mà từ trước đến giờ em cũng chưa bao giờ mở miệng ra xin tiền của bất kì ai trong nhà chồng em. Lúc đó em chẳng biết nói gì với MC em nữa, em chỉ nói là con đi hỏi thông tin thì về kể lại cho bé B (tên người giúp việc) nghe vậy thôi chứ con cũng không định gửi cháu vì ba nó (chồng em) không cho gửi vì nói là tội nghiệp con còn bé quá (lúc đó con em được 6th). Thế là mới xong chuyện. Rối em cũng đành phải gửi con em về cho bà ngoại nuôi vì 2 VC em phải đi làm (bà ngoại thì ở tận VT, còn em thì ở TP), lúc em xuống xin phép BMC em cho cháu về thì BC em không đồng ý nói rằng tại sao con không mướn người về coi nó mà phải gửi về bà ngoại, con cái phải ở với cha me chứ. Em lúc đó chẳng biết nói sao, chẵng lẽ lại đi nói là mẹ và chị đã nói không cho phép con mướn người giúp việc. Em chỉ nói là xin ba chấp nhận cho con vì con không còn cách nào khác, mướn người giúp việc thì cũng phức tạp lắm. Em nói vậy thì BC em cũng phải đồng ý, nói là tùy em quyết định. MC em ngồi ngay đó mà chẳng nói một câu nào. Hôm sau MC kể cho CC nghe chuyện đó thì CC lại đi nói là em đang dùng khổ nhục kế để BC em phải cho em mướn người về trông con em. Em nghe mà chịu không nổi, có ai đem đứa con mình rứt ruột đẻ ra mới 6th tuổi để làm khổ nhục kế không nè trời. Xa con em em đau lòng vô cùng nhưng cũng phải chấp nhận vì nếu cứ giữ con bên mình mà không chăm sóc tốt cho con được thì cũng có lỗi với con, mà nếu nghe lời BC em mướn người trông cháu thì chắc MC và CC em cũng chẳng để yên, gia đình chắc cứ xào xáo hoài thôi. Dù BC em là người quyết định mọi chuyện trong nhà nhưng chẳng lẽ sau này CC và MC em có kiếm chuyện về việc mướn người thì em lại đi mách lẻo với BC em sao, BC dù sao cũng là đàn ông và cũng bận rộn lắn nên cũng chẳng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Với lại nhiều khi BC em cũng phải nhường MC em luôn vì MC em cũng dữ dằn lăm, mà BC cũng không muốn gđ to tiếng nên cũng nhịn cho xong. Em đã chọn cách như vậy để gđ êm ấm mà chị ấy lại đi nói em là đang dùng khổ nhục kế :Sigh:. Con em còn nhỏ nên mỗi lần đi khám định kì cho cháu hoặc đi đâu ra đường là em chỉ dám đi taxi thôi chứ không dám đi xe máy vì thấy nguy hiểm và bụi bặm quá, CC lại đi nói em là cái thứ nghèo mà xài sang (nhà BMC em giàu có hơn nhà em). Mà em có xài sang hay không thì em xài tiền của em chứ có xài tiền của chị ấy hay của BMC em đâu. Hồi 2 chị em còn quan hệ tốt đẹp, chị ấy có dư 1 cái địu em bé nên cho em, em thấy ngại quá nên mấy hôm sau có mua cho con chị ấy 5 bộ đồ. Rồi hôm đi siêu thị có mua 2 bịch tã cho con em, em về thì thấy chị ấy ngồi đó, em cũng đưa cho chị ấy 1 bịch để con chị ấy xài. Chị ấy xài xong hết bịch đó, không đi mua dù nhà cách chợ 3 phút xe máy mà cả tuần lúc nào em đi làm thì lên phòng em tự lấy, lúc em ở nhà thì cũng hỏi xin em. Trưa hôm đó chồng em đang ngủ trong phòng thì chị ấy nói người giúp việc gõ cửa xin dùm cái tã cho con chị ấy, chồng em vì phần cũng không biết em để đâu, phần thì bưc mình vì đang buồn ngủ mà bị đánh thức nên nói rằng hết tã rồi. Ôi trời ơi, chị ấy la ầm ĩ cả nhà lên, nói VC em là đồ mọi rợ, bủn xỉn. Em về nghe chồng em kể mà phát sợ. Mà có phải em tiếc gì mấy cái tã đâu, chị ấy cũng đã xin em cả tuần mà em có nói tiếng nào đâu, vậy mà có 1 chuyện như vậy thôi mà chị ấy làm thấy ghê. Ngày mai, ngay lập tức chị ấy đòi em trả lại cái địu cho chị ấy. Em cũng cho vào cái hộp như lúc đầu và trả lại cho chị ấy đàng hoàng. Chị ấy còn đi nói xấu em không ra gì với bà con của chồng em, mà toàn là chị ấy tự suy diễn theo chiều tiêu cực hay dựng lên thôi. Nói em là cái thứ Bắc Kì rau muống (em là người Bắc, gđ chồng là người Nam), nói em là do chồng em và BC em không biết ăn tỏi nên bị em bỏ bùa, còn CC và MC biết ăn tỏi nên không bị em dụ, nói em là muốn lấy tiền bạc của gđ chồng em, muốn lấy nhà... Mà thực sự trong thâm tâm chưa bao giờ em nghĩ là cái nhà của BMC em sau này sẽ thuộc về ai, bây giờ BMC em cho VC em ở thì em ở thôi, vậy mà chị ấy nói vậy. Nói xấu đủ điều, không còn gì là không nói. Ban đầu em cũng rất buồn. Nhưng nghĩ lại chẳng tội tình gì mà phải buồn vì những người như vậy. Và từ đó, em coi CC em như người vô hình, có ở ngay trước mặt em thì em cũng không bao giờ để ý. Chị ấy muốn nói xấu gì, em cũng chẳng care, vẫn ngày ngày kiếm chuyện để bắt bẻ em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng em chỉ dạ rồi không thèm để ý gì tới nữa. Nói hoài rồi cũng mệt, kiếm chuyện hoài cũng mệt thôi. Em bây giờ thấy thanh thản và thoải mái vô cùng từ khi để chị ấy ra khỏi cuộc đời của em. Xin lỗi mọi người vì em tâm sự dài quá, mọi người thông cảm nhé.
Mình là CC đây.Nói thật là CC, đôi khi rất xót bố mẹ mình khi thấy ED ko chu toàn việc nhà.Nhưng:Mình cũng đi lấy chồng, cũng đâu có chu toàn việc nhà chồng mình đâu??Nên lắm khi định mở lời nói gì đó, lại cố nuốt vào trong, tự nhủ: “Toàn là người lớn cả, nếu có ai đó dạy dỗ thì phải là bố mẹ mình dạy dỗ cô ấy, chứ mình đừng xía vô!”Hồi mình mang bầu, đi làm cả ngày, tối về chỉ phải rửa bát, lau qua cái bệ bếp xong là đi ngủ. Mất đâu có 15’!Giờ em nó mang bầu, ko phải đi làm, ngày nấu 1 – 2 bữa cơm, ngoài ra không làm gì khác. Bố mẹ mình có ý ko hài lòng, nhưng mình cứ nói với ông bà: Hồi xưa con mang bầu còn chẳng phải làm gì, em nó cũng mang bầu, thôi nấu cơm là tốt rồi. Bố mẹ mình thấy con gái nhà mình đi làm dâu cũng sướng, đâm ra thôi, coi như là huề, giờ thoải mái với con gái nhà khác về nhà mình làm dâu. Để giải quyết các vấn đề khác: đi tìm oshin!Em dâu mình hay ngủ đến 10 sáng mới dậy. Mẹ mình rất bức xức. Mình bảo mẹ: Thôi cho em nó ngủ, cũng chỉ ngủ được vài tháng nữa, trộm vía lúc con ra đời, có muốn ngủ liền 2 tiếng cũng khó. Bố mẹ kệ đi! Thế là lại thôi, kệ!Em dâu mình ở nhà mãi cũng chán, thi thoảng đi café với bạn bè. Bố mình ko thấy okie lắm, cả em trai mình và mình đều bảo: Em nó mới 24 tuổi, tầm tuổi đó bọn con đi chơi khắp nơi, giờ em nó suốt ngày ở nhà cũng chán, sau này con ra đời có muốn đi cũng chả được… Thế là lại okie.Nhưng em dâu mình cũng khéo lắm. Cứ thứ 7 chị và cháu về là thống nhất có ít nhất một bữa cả nhà nấu nướng ăn uống chung, hoặc đi ăn bên ngoài. Em dâu mình cũng tham gia đứng nấu nướng, trêu tròng cháu vui vẻ, nhí nhảnh lắm… Mỗi thứ 7 mình về, kéo mình lên phòng nó ngủ trưa, xem phim với nhau. Hi vọng sau này vẫn ổn. Quan điểm của mình là làm dịu mọi chuyện. Ngoài ra, ko chỉ trích em dâu. Chả giải quyết vấn đề gì mà chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Chả có em dâu nào chịu nghe chị dâu dạy dỗ đâu mà! Vui vẻ thì còn chị em, chứ cứ tưởng mình là chị nó, muốn chê bôi thế nào cũng được thì nó bơ ngay, cần gì?
Chân dung chị chồng tớ đây: cái gì cũng góp ý, cái gì cũng cho mình là đúng là nhất (nhưng sự thực như nào thì chỉ người trong nhà mới biết thôi).Tớ coi như từ mặt ko có CC sau vụ bà ấy thẽ thọt để BC tớ mấy năm trời đón con hộ bà ý (trường MG con bà ý học cách nhà tớ 200m, CQ bà ý cũng gần đó, 4h30 đã tan làm rồi) nên từ chối đón con hộ nhà tớ (với lý do trường con tớ xa quá ko đi được, trường cách nhà tận những 500m cơ đấy ).Nhưng đến lúc con bà CC chuyển sang trường tiểu học cách nhà 1km thì BC tớ vẫn đi đón hộ được ko thấy kêu ca xa xôi gì cả.Cứ nghĩ lại cảnh con tớ cả 4 -5 tháng trời mới đi học MG ngày nào cũng khóc, cứ chiều tầm 4h bố mẹ ông bà các bạn đến đón là con tớ lại ngồi 1 góc khóc chờ mẹ đến gần 6h tối mới đón được vì CQ tớ xa nhà lại hay tắc đường , 5h tớ tan là phóng như bay về đón con (sự việc này sau này tình cờ gặp 1 PH lớp con tớ ở siêu thị tớ mới biết được) trong khi con bà CC to khỏe như con trâu thì được đón về từ 4h chiều, về nhà tớ ăn uống phá phách đủ trò là tớ lại căm hận CC & BC tớ. Mà tớ có yêu cầu gì nhiều nhặn cao sa đâu chứ, tớ chỉ dám mở mồm nhờ BC tớ là đón con nhà tớ sớm từ tầm 4h hộ trong 1 tháng cho cháu đỡ shock nhưng câu trả lời nhận được là: Tao ko đi được, xa lắm. Nhưng thực tế là vì cùng t/g đó cháu ngoại ông cũng đi MG (5 tuổi mới đi, còn con tớ 2,5 tuổi đã phải đi vì ko thuê được Osin)Tớ ko bao giờ tha thứ cho họ được , ko bao giờ tha thứ.Lại nữa CC tớ bảo là cuối tuần nào tớ cũng về ngoại là ko được, đi làm cả tuần rồi cuối tuần phải ở nhà mà cơm nước phục vụ ông. Phục vụ ông hay là phục vụ cả nhà bà ý cuối tuần nào cũng kéo sang nhà tớ bày biện ăn uống còn kẻ phải hầu hạ dọn dẹp là tớ.
Nghe các mẹ nói ham quá nhưng em có băn khoănVí dụ con em chưa được 11 tháng. Thấy bảo ngoài 1 tuổi mới nên ăn cả lòng đỏVới lại nếu món này em cho con ăn hàng ngày có sợ quá nhiều chất khó tiêu không ạ?
Mình có làm cho bé đầu nhà mình 1 lần cách đây 8 năm, nhưng khi mình cho hỗn hợp vào hấp ( cho vào từng cốc , không có nắp đậy ) thì bề mặt bị lỗ chỗ, bánh ăn cứng mất cảm tình lắm nên chẳng ai ăn ( mình cũng làm 1l+10 quả trứng gà: lòng đỏ thôi). Các mẹ có kinh nghiệm giải thích cho mình với, sau vụ đó mình nản quá không dám làm nữa mà bé thì thich ăn:Laughing:
Mình tin là có bùa ngải. E trai mình đẹp trai, tính nết dễ chịu, có ăn học đàng hoàng đối xủ hiếu thuận với cha mẹ đột ngột đi theo một cô lang thang vạ vật, chả học hành cũng chả nghề nghiệp. Giờ thì bỏ cả gia đìnhđến sống với cô kia..mà cô này ko có gì đặc biệt đâu nhé: già, xấu, ăn nói thô lỗ đúng kiểu dân ít được dậy dỗ ấy. Mẹ mình cũng đi nhờ người giải nhưng họ cũng nói bùa e mình mắc mạnh quá ko giải được.. Thôi thì cứ cẩn thận vẫn hơn chứ cứ mắc một lần thế cũng đủ hỏng đời rồi:
Bó tay với chị này, nghe chị kể tội ED mà lạnh cả xương sống huống gì ở chung ko biết ED chị chịu sao nổi, thành thật chia buồn với ED chị.Theo quan điểm của chị chắc ai ở nhà chăm con đều là sung sướng và đáng trách:Sick::Sick::Sick:
Bạn vậy là đã may mắn hơn mình rùi, mới sinh đc 3tuần mình đã phải tự di chợ, nấu cơm dọn dẹp, rửa chén tối ngày vì chẳng ai ăn mà tự rửa hết, cử bỏ đó cho mình ( gdchồng đến 8-9 người ) và chăm con , nhưng ngoài chồng mình phụ thỉnh thoảng chăm con thì chẳng ai phụ giúp mình cả. Nhắc đến hôm đầy tháng con thì tủi thân muốn khóc, sáng đầy tháng con mình phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả gd, CC thì bỏ đi bơi, EC thì còn bận ngủ, chẳng ai nhìn ngó đến c.GD mình ở quê nấu sẵn thức ăn đem lên để cúng và ăn, cúng xong CC và EC vào ăn rồi bỏ lên phòng nằm chơi như chẳng có chuyện gì, còn mình và gd mình thì hì hụi rửa chén và lau dọn nhà cửa xong xuôi gd mình lại lên xe về quê.Gd chồng như vậy đấy, vậy mà hàng ngày mình vẫn phải vui vẻ và phục vụ tất cả là vì chồng thôi chứ thật ra trong lòng mình rất căm ghét họ
CC của bạn chẳng khác CC của mình tí nào mà có phần đỡ hơn là khac, CC mình cũng là chuyên gia đi nói xấu mình với bà con lối xóm và BMC mình ở NN,lúc đầu mình cảm thấy bị tổn thương và khóc nhìu lắm nhưng càng ngày mình cang chay lì và trơ trơ ko chút cảm giác gì hết. Mình cũng giống như bạn, chị ấy nói thì mình im lặng cho qua chuyện ko ý kiến ý cò gì cả mà cũng ko làm theo vì lúc nào chị ấy cũng là đúng nhất nhất , gỏi nhất nhất bất cứ chuyện gì.
Sao ong trời bất công thế, phải chi chị là CC e thì tố tbiết mấy, hay ước gì CC , EC e được 1 phần nhỏ của chị là e hp và thng yêu họ lắm lắm, e thì ko ghét họ dù họ rất ghét và ko coi e ra gì, nhưng chẳng bao giờ e trả treo, hay cãi lại, ai muốn nói gì cứ nói vì e biết họ nói e ko sao chứ e nói lại 1 câu dù là giải thích thôi thì sẽ lớn chuyện ngay, vậy mà đi bêu rếu là e lì:Sad:, e cũng chẳng biết làm sao để họ vừa lòng, đúng là " thương trái ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo". Cứ tự an ủi chắc kiếp trước mình ở ác nên gặp quả báo.
E đồng cảnh ngộ với chị. CC và Ec nhắc đến đó thôi là cả đêm e mất ngủ, cỏ ngủ cũng chỉ mơ thấy ác mộng.
CC thì chanh chua đanh đá chửi Ed ko ra gì, còn EC thì cao tay hơn ko ra mặt bao giờ nhưng tất cả những sóng gió mình gánh chịu đếu phải mang ơn cô EC này. Chỉ có đều e chưa có đủ can đảm để từ mặ họ, nhưng mỗi ngày sóng chung với nhau là địa ngục của e.Từ khi về làm dâu tất cả cv trong gd đều là nghĩa vụ của mỗi mình e( chỉ có lau nhà là ko phải làm vì có người lau nhà bán tg). Mạnh khoẻ hay ốm đau gì cũng phải làm. Khi có bầu cũng vậy, sáng chợ búa cơm nước, dọn dẹp chén bát vì chẳng có ai động tay vào hết, tối đi sanh mà sáng vẫn phải làm như thường. Vừa ý thì ko sao, ko vừa ý lá chửi bới nói xiên xỏ,dt méc MC ở NN là ở nhà nó làm biếng.Sanh xong chỉ được nghỉ 3tuần, mà 3t đó phải nuốt nước mắt mà sống, bt thì hầu hạ cho cả nhà nhưng đến khi e sanh chẳng ai nấu cho được 1 bữa cơm đừng nòi gì đến phụ chăm con. Hôm nào chồng nấu cơm cho thì ăn , ko thì ăn mì gói, hay cơm tấm...ăn như vậy thì làm gì có sữa. Hôm nào chồng ở nhà thì được no , ko thì nằm đói meo đói móc đến khi nào chồng về mua gì thì ăn nấy, có khi nằm đến 2h chiều mà chẳng được ăn trua hay ăn sáng gì hết.
Sau 3t ko chịu nổi cảnh nằm 1 chổ đói meo móc với lại MC ở NN thì liên tục đt về hỏi thăm xem có làm cv nhà lại chưa hay là vẫn còn nằm để chồng lo, CC, EC thì chửi xiêng xỏ nên ráng bò dậy mà làm, chợ búa, cơm nuóc , rửa chén, giặt đồ, chăm con...còn CC và EC thì vẫn thảnh thơi xơi nước. Lần đó MC ở NN về thấy chồng e đi về trễ e múc cho chồng tô cơm để thức ăn chung vào và 1 chén canh riêng (vì e thấy ăn như vậy là bt và chồng e nói là anh quen ăn như vậy từ nhỏ đến giờ với lại đi ăn ở ngoài họ cũng làm vậy), vậy mà MC la e từ tối đến sáng, sáng đến tối bảo là làm vậy ko tôn trọng chồng:Sick::Sick:, cho chồng ăn như heo, làm như vậy Mc thấy xót xa...e có giải thích thế nào thì vẫn nói,rồi Mc kể lại với CC được cơ hội CC chửi om sòm lên nói BMC kêu e xuống để dạy lại "gia phong lễ giáo" của gd nhà này cho biết, nếu người ngoài nghe chắc nghĩ e làm chuyện kinh khủng lắm mới phải dạy gplg như vậy. Nói tóm lại là rất rất sợ và thù hận CC nếu có cơ hội được ở riêng chắc ko đời nào e có ý nghĩ gặp nhau dù 1l.Còn nhìu chuyện còn đáng hận hơn có kể đến sáng cũng ko hết.
"Lòng trắng trứng gà tập trung nhiều chất protein.Protein trong lòng trắng trứng có thể khiến trẻ bị dị ứng. Bạn nên cho trẻ ăn lòng trắng trứng từ 1 tuổi trở lên.Lòng đỏ trứng được xem là một loại thức ăn giàu dinh dưỡng , tuy nhiên bạn cũng nên cho trẻ ăn sau 9 tháng." Như vậy con chị 11th ăn được rồi, nhưng chị nên cho bé ăn lòng đỏ, vì e thấy mỗi lần con e an lòng trắng là bé bị đầy bụng khó tiêu. Mỗi tuần e cho bé ăn khoảng 2-3l thôi , ăn trứng nhiều cũng ko tốt .
tuổi trở lên"
Nếu hấp bề mặt bị lỗ là do bánh bị hầm hơi, mỗi lần hấp chị canh khoảng 2-3 phút mở nấp xửng hấp ra 1l, cứ như vậy đến khi bánh chín bề mặt bánh sẽ rất mịn màng. Chị canh hấp khoảng 15-20 phút tuỳ theo khuôn to hay nhỏ hấp lâu quá bánh sẽ bị khô cứng ko ngon, nếu muốn biết bánh chín chưa, chị lấy chiếc đũa xâm thử nếu đũa ko dính là bánh chín rồi.Nếu e làm cho gd ăn thì e làm theo công thức:
10 trứng gà( nguyên lòng trắng)
1 hộp sữa đặc
2 lon nước
2 ống vani
1 muỗng canh bột mì.
Chị thử làm theo ct của e lần nữa xem có được ko? Chúc chị thành công nha.
E cũng rất tin, trước đây anh trai e cũng vậy, a vốn rất hiền lành ít nói và hiếu thảo. Tự nhiên a gặp và đi theo 1 con nhỏ có chồng con mà chồng nó chết vì bị ADS :Sick::Sick: lúc đó gd e rất sợ có khuyên nhủ răng đe thế nào cũng ko nghe, Ba Ma e đến nổi muốn từ con vậy mà cũng chẳng làm anh thay đổi. Ma e đi gặp ông thầy ở BT , cho về bảo đốt xong bỏ vô đồ ăn hay thức uống mà ko nên để cho anh biết. Chị gái e làm 1l vậy mà tự nhiên a bỏ con nhỏ đó luôn ko bao giờ đi gặp . E ko muốn tin cũng ko được