tom3cang ơi, giáo viên dạy tiếng anh của con đang học cấp 2 có phải là giáo viên anh xịn ko hay gv Thổ Nhĩ kỳ vậy. Bạn có thấy có gì ko hài lòng với trường ko? Cảm ơn tom3cang nhiều nhé.
Trước đây mình biết một chị, về tuổi thì mấy bạn trên này có lẽ bây giờ gọi bằng bà, làm diễn viên múa, Người Thái Nguyên, dáng đẹp lắm, hồi đó chị này mở tiệm vàng đoạn phố Hà Trung, hàng ngày lượng tiền đi ra đi vào rất lớn, mình đoán tất nhiên chị ý phải rất giàu, nhưng khi nghe kể thì vẫn bị nhà chồng coi chả ra gì vì chị em dâu trong nhà đều giàu hơn thế rất nhiều, toàn dân cóc vàng cả.Tiền nhiều nhưng sống kiểu đó thấy cũng ngột ngạt ?Người phố cổ một là rất nghèo, nếu đã giàu thì thuộc diện cũng có cỡ và bền vững, nhưng không khí trong nhà sống với nhau nhìn bề ngoài là rất lạnh lẽo
Một đồng nghiệp của mình mua xe ô tô cách đây khoảng 15 năm, vay tiền để mua, đã tuyên bố "tiền vay được chứ sức khỏe và tuổi trẻ không thể xin được của ai, giờ đang trẻ đi xe thấy sung sướng chứ lúc rủng rỉnh tiền rồi già yếu bệnh tật cũng chỉ muốn nằm nhà". Sau này, một số đồng nghiệp khác kinh tế mạnh hơn nhiều nhưng mua sau lão này 5-7 năm, đi xe rồi mới gật gù "thằng Đ này khôn thật :) " Giờ anh Đ này giàu lắm lắm luôn, nên đúng anh quá khôn, anh hưởng thụ từ những ngày cơ hàn :))
Vừa vào fb của đứa bạn, nói lại khoe con gái nữa. Trời ơi sao mà tui "ghéc" mấy đứa khoe con gái thế không biết. Tui đã đủ chỉ tiêu, quyết ngưng rồi mà chúng nó tra tấn thế này khéo lại phải cố cho ra đứa con gái cho bằng bạn bằng bè quá. Hai thằng con trai suốt ngày đao kiếm gậy gộc phá nhà phá xóm nhức cả đầu. Thấy người ta có con gái nơ hồng nơ xanh, váy áo xúng xính, biết lấy nước, vuốt tóc cho mẹ, biết viết thư động viên mẹ khi mẹ mệt mẹ buồn, biết thơm lên má mẹ rồi rúc vào lòng mẹ... Tui thèm quá đi mất. Biết làm sao bi giờ đây??!!! Có nên cố không đây???!!! :(( :((
Em ức chế chuyện này suốt từ sáng, đến giờ vẫn cảm thấy ko thể chịu được, phải nói ra cho nhẹ người. Mấy hôm trước, sau 10 ngày ko tìm thấy chị Huyền, gia đình có nhận được lời nhắn là gia đình tên Tường muốn sang gặp, mẹ chị Huyền vừa nghe thế thì đồng ý, bà hy vọng là sẽ nói chuyện với mẹ tên Tường vì "bà í cũng là mẹ, để bà í bảo thằng Tường khai thật ra nó giấu chị Huyền ở đâu mà sao tìm mãi ko thấy". Sau 10 ngày đau thương căng thẳng, cộng với đủ loại tin tức và phán đoán, thực sự bà đã quá mệt mỏi. Mọi người sợ bà phát bệnh tim nên can ngăn ko nên gặp, vả lại ai ở nhà cũng nói cả 10 ngày nay rồi họ mới nhắn tin xin gặp, nếu bà mẹ Tường khuyên được y nói thật thì bà í nói rồi, đâu phải đợi nhà mình yêu cầu, bởi thế bà đã ko gặp nữa. Sáng nay 4-11, người nhà tên Tường lại xin được "đến để thắp hương cho chị Huyền". Vì đã hơn 15 ngày nay, đủ mọi cách được mách nước để tìm mà chưa thấy, các ông bà lại cố vớt vát hy vọng "dù gì cũng là tình người, may ra bà í khuyên nhủ nó lại khai thật ra thì sao". Vậy là gia đình đồng ý để nhà tên Tường đến thắp hương cho chị Huyền. Thế nhưng mọi người biết ko, có tới 20 người bên nhà đó sang thì có khoảng 10 người cao tuổi (gồm bà mẹ với chú bác cô dì gì gì đó) và khoảng 10 thanh niên đi kèm (chắc sợ bị đánh nên mang lực lượng đông cho áp đảo dù rằng cái nhà Hàng Thiếc chật chội như thế làm sao mà vào trong hết được) nhưng khi vào nhà thì làm cả gia đình từ các ông già bà cả đến thanh niên con cháu đều thất vọng và bực tức, hao phí cả cái tâm của cả nhà, ức chế thêm ức chế. Cả chục người lớn tuổi vào nhà, thắp hương cho chị xong, nhưng không một ai cúi đầu làm lễ, ko một ai đứng vái trước ban thờ chứ đừng nói đến chuyện ngồi thấp xuống hay quỳ gối vái lạy trước ban thờ người đã khuất. Họ cứ ngồi trên ghế tựa, chỉ hơi xoay người sang phía ban thờ và chắp tay vái vái vài cái lấy lệ. Chỉ nhìn thế thôi đã thấy ko có một chút gì thành tâm rồi. Tiếp đó bà mẹ, ông chú quay sang bắt đầu: "xin các ông các bà làm phúc tha cho cháu Tường, cháu nó dại dột, ...", rồi thì "cháu Tường là niềm tự hào của cả họ, cả họ chỉ có cháu là được học hành tử tế nên người, cháu là người tốt, cháu có 20 năm kinh nghiệm....." Mọi người thử nghĩ xem tâm trạng các ông bà chú bác gia đình chị Huyền lúc ấy thế nào, đắng lòng ko còn gì để nói, gặp những con người như vậy thì còn hy vọng gì đây, lại thêm một lần thất vọng ko nói nổi. Ko một lời hỏi han việc tìm kiếm thế nào, ko một lời hỏi thăm bố mẹ đẻ bố mẹ chồng hay con cái chị Huyền ra làm sao, ko một lời chia sẻ việc xảy ra với chị Huyền, chỉ lặp đi lặp lại: xin ông bà tha cho cháu, cháu là người tốt, là niềm tự hào của cả làng cả họ..... Sau đấy còn thế này nữa chứ, một bà (hình như là mợ hay cô gì đó của tên Tường) chắc thấy cả nhà ko tiếp lời nên hờ hờ lên thế này "ới cháu Nguyễn Thị Thu Hiền ơi........", thế là gia đình có người nhắc khẽ "cháu tên là Lê Thị Thanh Huyền ạ", nhưng bà í vẫn tiếp tục ca thán xin xỏ và lại hờ rõ to "xin cháu Nguyễn Thị Hiền......". Trời ơi đất hỡi, lấy lý do là đến thắp hương viếng thế mà đến cái lễ vái khi thắp hương cũng ko thèm làm, một câu hỏi han cũng chả có, tên còn chả biết thì có lý gì biện minh nữa đây, lúng túng à, cuống à, còn non nớt ko biết lễ nghĩa cư xử ư, rõ là họ chả quan tâm đến ai ngoài cái thằng cháu đồ tể là niềm tự hào của gia đình họ. Kịch bản đến viếng chị Huyền của gia đình tên Tường chuẩn bị sau hơn 15 ngày ko tìm được xác chị Huyền chỉ có thế này sao, vì mục đích đấy ư??? Cả bằng ngần ấy con người đại diện họ hàng tên Tường đều nghĩ rằng làm thế là đúng là đủ rồi ư??? Mất hết kiên nhẫn, bố chồng chị Huyền cố nói: Gia đình tôi vẫn đang cố tìm kiếm thi thể cháu Huyền, nếu có thể thì mong gia đình bên đó giúp đỡ làm sao để sớm tìm được cháu. Ngay lập tức, cả họ nhà tên Tường im bặt, ko một ai trả lời, ko một tiếng hồi đáp. Và sau đó là vài câu xin... xin... lặp lại như lúc trước, họ ra về. Ôi trời ơi là trời, đến giờ em vẫn còn tức ứ lên, ko thể chịu được, khổ thân các ông các bà quá, toàn ngót nghét 70-80 tuổi rồi, đã đau đã uất khi nghe tin con chết thảm, suốt mười mấy ngày qua cứ níu vào từng chút mách bảo để hy vọng rồi lại thất vọng, hy vọng rồi lại thất vọng, biết bao nhiêu lần rồi, liệu còn chịu đựng được đến ngày nào đây. :((
Ngày xưa thằng em mình có cái kẹo cao su con vẹt, tối hôm trước ăn rồi, đi ngủ cho vào cốc úp lại hôm sau ăn tiếp.
Hai đứa này vô duyên thật, uống xong chai nước rồi vứt toẹt xuống đất
Bạn phải sang otofun mà hỏi, vì bên đó các bố đi nhiều và có kinh nghiệm phong phú lắm.
Mới xa các mẹ có mấy tiếng mà nhớ thế cơ chứ! Con thi xong mình sẽ đi siêu thị ủng hộ phong trào! Yêu các mẹ lắm!
Giáo viên môn tiếng Anh là người bản xứ, còn các môn khác như math, biology, physics, chemistry do gv người Thổ dạy. Ngoài ra music thì có một cô giáo người Mỹ dạy cho cả học sinh cấp 1 & cấp 2.
Mình rất hài lòng với BGH nhà trường, còn những mặt khác thì có điều có có điều chưa nhưng phần lớn là mình thấy ok.
Nhà mình ở phố cổ và mình xác nhận điều mẹ nó nói hoàn toàn chính xác!
Like mạnh cách suy nghĩ của anh đồng nghiệp bạn!
đa có cả trai và gái nhưng mình vẫn quyết định sinh thêm 1em nữa. Thật may mắn là mình vừa có thêm một bé gái... Hai anh chị lớn cưng em bé, cả nhà suốt ngày nói về em bé, bận bịu vất vả cũng đáng mẹ nó à!
Thật là đọc xong bài của bạn mình cũng điên hết cả người! Mình thật khâm phục gia đình chị Huyền đã giữ được bình tĩnh trong cảnh này. Sao mà khổ thân chị ý thể cơ chứ!
Còn trẻ con xóm nhà mình chẳng có kẹo cao su ăn nên toàn lấy quả hồng xiêm nhai kỹ trong miệng để làm thành kẹo cao su. Mà tài thật là cuối cùng cũng ra được chất dẻo màu trắng như kẹo thật nhá!
Phục tài quan sát của mẹ này!
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình sang bên otofun đây!