Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Chào mọi người,
Sau những ngày thật buồn và mình đã cố gắng để yên với ý nghĩ rằng chuyện của chúng sẽ kết thúc.
Nhưng hình như mình muốn yên mà ko được thì phải.
Hôm thứ 7 tuần rồi chồng mình dọn đồ đi khỏi nhà. Sáng mình đi làm, chiều về thấy mọi người hàng xóm bảo là có hẳn 1 chiếc xe tải chở cơ!!! Ừ thôi đi thì đi...dẫu sao cũng đã kí đơn.
Tối đó anh nhắn tin cho mình và bảo là :
Nguyên nhân mà chúng mình phải li dị là do mình tham tiền, do bố mẹ mình coi trọng đồng tiền...Rằng tại sao bố mình lại đứng tên trong giấy tờ đất nhà mình...

Mình pó tay luôn! Vì mảnh đất mà BM mình dự tính cho bọn mình là đã mua từ lâu rồi. Từ ngày mình chưa quen biết với anh ấy. KHi bắt đầu làm nhà, BM mình cũng đã nói với bọn mình (và có cả MC mình) rằng sẽ sang tên cho bọn mình khi nào ổn định và có dịp. Rõ thật chán quá! BM mình chỉ nghĩ là: Trong những năm đầu của cs gia đình, thì gđ nào cũng có nhiều trục trặc, để mà ổn định đc thì phải mất 3-5năm...Chứ bố mẹ mình đã tuyên bố cho rồi còn tiếc cái gì!
Sau khi anh chồng mình dọn đồ đi thì mình đã thay chìa khóa cổng. Vì nói thực mình cũng sợ. Hôm nào cũng ở nhà 1 mình, nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chít. (Vì những ngày này, mình gửi con nhà ngoại, tối mình ngủ ở nhà 1 mình).
Từ hôm thứ 7 dọn đi đó, cứ vào buổi chiều thì chồng mình lại đến thăm con 1 tí. Đã thế lại còn toàn ở nhà mẹ mình nữa chứ! (Dạo này chủ yếu mình ở nhà ngoại, chỉ ngủ đêm ở nhà).
Trong những ngày vừa rồi, mình thấy chồng mình hình như có hối hận thì phải. VÌ anh ấy hôm nào cũng nhắn tin đủ chuyện cho mình, (dĩ nhiên mình ko nhắn lại), nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nói là hối hận hay xin lỗi gì cả.
Tối qua, khoảng 9h40pm anh ấy về nhà, mở cổng nhưng ko đc (vì mình đã thay khóa). Lúc đó mình đang xem tivi trong nhà, nghe thấy có tiếng động ở cổng nhưng mình ko ra, vì thực sự mình cũng sợ, và hơn nữa cũng càng không nghĩ là chồng mình về. Vì ko mở đc, hình như anh ấy đi luôn. 1 lát sau anh ấy điện cho mình và hỏi ai là người có ý định thay khóa cổng, mình nói dĩ nhiên là mình. Anh trả lời: Ừ. Và ko nói chuyện nữa.
Mọi người cho mình hỏi với:
1. Những việc mình làm như thế có sai gì ko? (như thay chìa khóa cổng)

2. Mình nghĩ là anh chồng mình đã hối hận. vậy nếu anh ta cứ quay lại xin lỗi rồi hứa hẹn thì mình nên làm thế nào? Thực sự bây giờ mình ko thể nói là còn yêu chồng nhiều như trước nữa. Nhưng hiện nay có 2 dòng suy nghĩ trong đầu mình: Một là cho con. Một là cho chính bố mẹ mình. Cho con, vì thương con sẽ ko có tình thương của bố. Cho Bố mẹ vì, chồng mình đã xúc phạm BM nhiều quá! Mình ngần này tuổi rồi, chưa báo hiếu gì đc thì thôi lại còn để chồng bất hiếu, xúc phạm BM!

11:27 SA 14/01/2009
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Thật sự cảm ơn những chia sẻ của mọi người.

Nhưng tất cả đã chấm dứt rùi.


Tối qua, khi đang mình đang ru con ngủ anh đã đưa cho mình tờ đơn. Và mình đã kí vào đó.

Nhưng mình thấy phũ phàng hơn khi kí xong anh bảo với mình rằng, việc chia tay với mình đã bàn với mẹ anh và bà hoàn toàn đồng ý.

Mình không hiểu sao mẹ lại khuyến khích con làm điều đó???


Tối qua cả đêm nằm ngắm con mình. Nó bé quá! Vẫn cứ hồn nhiên cười, papa...mama...têtê...tập nói! Thương con quá!
04:40 CH 07/01/2009
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Thực sự mình cúng ko biết phải kể thế nào vì mọi chuyện đều móc nỗi với nhau, đều có liên quan đến nhau, mình mà kể dài dòng thì ko biết đến bao giờ.
Nhưng chắc chắn những điều sau:
1. Về việc quan tâm tới chồng thì mình vẫn rất chu đáo cho anh ấy trong mọi vấn đề. (Kể cả việc sinh hoạt VC, những lúc gần nhau mình cũng đã nhỏ nhẹ hỏi và tâm sự với anh ấy, nhưng tất cả chỉ dc có lúc đó thui, sau thì lại đâu vào đó!)
2.Về phía nhà đẻ mình thì ko ai nói gì chồng to tát cả. BM mình thương mình vì lấy phải ng chồng như thế nên chỉ có nhắc chồng mình hãy quan tâm tới con, ko hề kể lể đã giúp bọn mình như thế nào. Thực sự là chỉ mỗi vấn đề con thui. Vì nếu anh ấy biết quan tâm tới con thì có nghĩa anh ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình.



cho mình hỏi bạn nhé. vì sao chồng bạn nói những lời ấy, có phải bạn và gia đình bên bạn kể lễ về việc nhà cửa.
hình như bạn hơi cáu gắt và hơi nóng tín thì phải.
và chuyện cô gái trong điện thoại thì bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào?
trong gia đình, người đàn ông lúc nào cũng cho là mình đúng, người phụ nữ phải có lúc cương lúc nhu thì gia đình mới hạnh phúc được.
bạn kể chuyện mà mình không thấy được cái nút rối đâu đễ mà gỡ, bạn muốn ox quan tâm tới bạn còn bạn thì sao. bạn có thể kể một ích cách nói chuyện hay về bạn một chút thì mới có hướng giải quyết.
có thể khi mẹ chồng ở với bạn, bạn là người kỹ tính nên đôi khi làm mếch lòng cả chồng và mẹ chồng mà bạn không biết.
11:54 SA 06/01/2009
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Ngày mai mình sẽ nói chuyện với bạn nhé!
Mình phải sang nhà ngoại với con ngay sau bây giờ về nhà. Tối chắc cũng ko vào mạng dc.
Mai thì mình có nhiều thời gian hơn. Rất cảm ơn bạn!


bbanj đang trên điễn đàn à? vào nik của mình nhé : bbcatkp13. Mình sẽ nói chuyện với bạn. sẽ bớt buồn hơn 1 chút đấy
11:26 SA 06/01/2009
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Mình cũng phải nói thêm là BMC mình đã rất già, chồng là con út, nên mình không tính đến sự giúp đỡ cũng như mong chờ sự giúp đỡ của BMC.
11:23 SA 06/01/2009
Mình không biết phải làm thế nào cả!??? Ai cho...
Thế là từ ngày hôm đó, nhà mình như địa ngục. CHồng mình đi làm thì thôi, chứ cứ về nhà là mặt mày nặng nề, không cười ko nói, ko quan tâm con cái!.....
Và cái tệ nhất là chồng mình coi như bố mẹ mình ko còn tồn tại, mất tháng trời liền ko thèm hỏi han xem ông bà thế nào, trong khi hàng ngày đều gửi con nhà ngoại.
Và lúc nào chồng mình cũng mang theo cái suy nghĩ là MC ko sống dc ở nhà mình là do mình gây ra, là do mình có lỗi....Và lúc nào chồng cũng quan trọng hóa vẫn đề nó lên!!!
Không khí nhà mình cực kì khó chịu, còn hơn địa ngục!
Tối hôm qua, lúc vừa ăn cơm xong, chồng mình tuyên bố thế này:
CHỜ CON LỚN THÊM ÍT NỮA RÙI VC MÌNH DỌN ĐI CHỖ KHÁC Ở. KHÔNG Ở CHỖ NÀY NỮA. TỪ NAY VỀ SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ NGOẠI CHỒNG SẼ KO CẦN BIẾT. CHỒNG KO MUỐN NHÌN THẤY BÀ NGOẠI, KO MUỐN NGHE THẤY GIỌNG BÀ NGOẠI, KO MUỐN SANG NHÀ ÔNG BÀ NGOẠI...TÓM LẠI LÀ TẤT CẢ PHÍA BÊN NHÀ NGOẠI SẼ COI NHƯ KHÔNG BIẾT! ĐỪNG TƯỞNG CÓ 1 ĐỮA CON VÀ LẤY NÓ RA ĐE DỌA CHỒNG NHÉ! KHÔNG LÀ GÌ CẢ NHÉ! NẾU VỢ KO ĐI CHỖ KHÁC THÌ 1 MÌNH CHỐNG ĐI!

.........
TRời ah, mình nghe xong mà chân tay rụng rời. ĐÚng lúc đó thằng con trai hơn 9tháng cứ bám lấy chân mình mà đòi mẹ. Mình gần như chết đứng sau khi nghe những lời nói ấy của chồng mình. Lặng đi 1 phút, rồi mình ôm chầm lấy con mình mà khóc. Mình nghẹn lời nói với con rằng: Lẽ nào con sinh ra trên đời này lại là sai lầm? lễ nào sự hiện diện của con là ko cần thiết??? trời ơi........mình ôm chặt con và khóc!....

Mình thất vọng quá! Bây giờ đâmình cũng đang khóc khi phải viết những dòng này, nhưng mình mong mọi người cho mình 1 lời khuyên với. Bây giờ mình chỉ nghĩ đc mỗi 1 điều là : BUÔNG XUÔI tất cả. Nghĩ đến đó mình lại thấy thương con quá! Tại sao lại có 1 người bố như thế! Nó là con của chồng mình mà! Rồi chồng mình còn nói như thế về bố mẹ mình. Trong khi bố mẹ mình giúp đỡ VC mình như thế!
Mình thật sự ko biết làm sao cả mọi người ah! Tất cả mọi suy nghĩ đang lẫn lộn hết lên!
11:19 SA 06/01/2009
t
tokuei
Bắt chuyện
617Điểm·1Bài viết
Báo cáo