Cám ơn các bạn đã cho ý kiến. Mình k thể chiều lòng tất cả mọi ng, vì mỗi ng 1 ý kiến. Mình sẽ làm j cho các con mình thấy vui và hạnh phúc là đc. Mình sẽ cố gắng k làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Cố gắng k làm ảnh hưởng đến bất kì ai? T nghĩ b k nên cố gắng vì chính việc làm ng thứ 3, tượng hình cho đứa bé thứ 2 đã là đòn giáng chí tử cho ng vợ a ta rồi, 1ng đáng thương k có đc tình yêu của ng chồng. Lúc đầu đọc bài viết tôi cũng thương b lắm, nhg đến lúc cố tình có đứa con t2 thì t thấy b thật đáng khinh, 1 con ng nghèo tự trọng tự tôn. Liệu đứa con này có phải b đang cố gắng chứng minh cho mẹ a ta thấy mẹ a ta chẳng là gì, cm cho vợ a ta thấy, cô ấy chỉ có tờ giấy kết hôn? B quá nhẫn tâm và thủ đoạn. Đừng lên án mẹ ata vì b còn trên cơ mẹ ata nhiều lắm. B chỉ thua bà ấy tiền thôi. Nếu b giàu có, chắc chắn còn hơn bà âyz nhiều.
Họ hàng làng xóm nhà bm đẻ m, rồi ra ngoài xh làm việc chẳng ai chê, thậm chí còn khen ngợi m, bmm thế mà về nhà bà bảo láo với mất dạy. Câu hỏi đặt ra ở đây là, học bố láo mất dạy ở nhà bà, hay tại sao nó lại như vậy với mỗi ông bà?
M xin lỗi nhưng m tuyệt đối k để ai nói bm dù chỉ 1 câu. Phải dập từ khi mới nhen nhóm b ạ. ngta đàn áp mình đc k phải vì ngta giỏi mà vì m để cho ngta làm vậy.
1. Đi k hỏi về k chào: thưa a, tôi đi, về chưa lần nào k chào, nhg có lần bà k nghe thấy và nói lại với chồng tôi: vợ mày đi k chào tao. May quá, tôi không chào bà nhg hàng xóm lại nghe thấy, có nhân chứng đàng hoàng vậy mà bà vẫn lôi ra chửi tôi mỗi lần có gì k vừa ý đấy. Còn tăng lên thành tỉ lần ((sống với bà hết đời chắc đã đi ra khỏi nhà được tỉ lần) -> lời ông bà nói chưa chắc đã đúng.
Nhớ cái Tết đầu tiên m về nhà chồng, chồng mình bảo thuê xe cho 2vcm với ôb sang chúc Tết thông gia, bà nói luôn: chúng ta không có thời gian. Hỡi ôi, bm tôi chắc tỉ phú tg, k họ hàng bạn bè thân thích nên tối mùng 1 nào cũng sang chúc Tết ob, dù cách nhau 20km -> tôi cho là ôb không biết cư xử; sau này còn 1 vài chuyện nữa, k tiện kể dài dòng nên sau này ob nói gì tôi cũng không nghe.
con dâu cho cháu về thăm ông bà ngoại thì bà nội nói này nói nọ, còn xúi ông k cho mình đi ((mình tình cờ nghe được) trong khi lúc nào cũng rao giảng đạo đức vơí hiếu nghĩa với con dâu -> tôi mất lòng tin nên tôi đóng cửa lòng mình.
2. Tôi cho con đi chơi thì chửi tôi, tôi vẫn hỏi nhưng tuyệt đối chỉ là câu cửa miệng, còn trong tâm không có thành. Tôi không phải osin, nên ngày nghỉ tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Cho con đi chơi tôi cũng mệt nhưng tôi vui vì thấy con vui và thêm hiểu biết từ những chuyến đi chơi.
3. Bố mẹ anh ốm, theo tôi thực sự mà nói, không nặng thì cũng không nên làm quá lên làm gì. Vì chũng tôi cũng có lúc không nhấc nổi mình dậy cũng vẫn phải lê cái thân đi quét nhà cửa chợ búa cơm nc, nếu k muốn bị nghe chửi. MC tôi nằm viện, tôi vào thăm, 2 con trai bà tuyệt nhiên không vào, đến khi về viện tôi cũng âm thầm làm mọi việc, tôi chỉ k nói được câu: mẹ để đấy con làm cho. Vậy là bị quy kết giả tạo, khác máu tanh lòng. Nên a hãy hỏi xem mẹ a có thực sự coi chúng tôi như con không hay chính các bà tanh lòng trc.
4. Việc nhà chồng ai làm gì cũng mặc. Vậy a có thấy quá khứ, con dâu đề đạt ý kiến, tham gia chuyện nọ chuyện kia thì bị coi là không đến lượt, còn bị gạt đi dù ý kiến của mình hợp lý, chỉ vì các cụ luôn đúng, trứng đòi khôn hơn vịt. Chúng tôi không phải k có não, nên 1-2 lần như vậy chúng tôi im lặng là vàng anh ạ. Cứ tự an ủi mình k có vàng miếng thì có vàng trong tâm cũng được.
và có vô số những điều vô cùng bức xúc k nên kể lể dài dòng ở đây khiến chúng tôi thu mình lại khi sống ở nhà chồng. Tôi chỉ lý giải cho những điều a nêu ra thôi vì giống với hoàn cảnh của tôi quá! Còn hướng giải quyết theo tôi, a phải tìm đc nguyên nhân tại sao vợ a lại thế thì mới triệt để đc a ạ.
Chúc a thành công!
Thân ái!
Người lần đầu chịu bất hạnh là trong ngôi nhà của bmc.