Còn 1,5 tháng thì ko cần kiêng dưa hấu nhưng dứa thì nên kiêng bạn ạ. Vì dứa làm chuyển dạ sớm đấy nhé
Công nhận văn viết quá dở. Ng viết văn chắc chắn là ng chưa có gd nên viết cứ như ở trên mây. Lại còn ngắt từng đoạn đúng kiểu câu view. Mà mình cũng làm 1 phát cm ở đây. Thật nhảm nhí hix
Sao nhanh thế nhỉ? Là yêu sao?...Chắc là "cảm nắng" thui chứ nhỉ?
Muốn thương yêu muốn chăm sóc muốn coi MC như mẹ đẻ lắm, nhưng chính MC buộc mình không thể làm đựoc điều ấy:Sự bắt bẻ, hành hạ, những câu nói kháy như khía vào tim, trước mặt con trai đối xử một kiểu sau mặt một kiểu, bênh con trai chằm chặp không cần đúng sai, coi con dâu chỉ là osin kiêm máy đẻ kiêm anh hùng chỉ biết hy sinh chứ đừng bao giờ đòi hỏi..., mẹ xúc phạm gia đình, bố mẹ con bằng những lời bóng gió xa gần.....Những năm tháng dù không quá dài sống bên mẹ con phải ngày ngày chịu đựng những điều ấy......Đã có lúc con phải tìm đến bác sĩ tâm lý mẹ biết không?Con sống im lặng mẹ lại tưởng con đần độn dốt nát nên càng được thể nói nhiều hơn, làm nhiều điều cay nghiệt với con hơn. Con vẫn in lặng mẹ càng nghĩ mẹ đúng nên con phải im mà không biết rằng tất cả những điều đó chỉ làm tổn thương con, chỉ làm hình ảnh của mẹ trở nên ác độc và đầy sự uất hận dâng đầy trong trái tim con.... Đến chết, đến chết không bao giờ con quên những câu nói và việc làm của mẹ - dù con không hề muốn thế. Con đã xây dựng bao mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân mà vợ chồng hạnh phúc, cháu chắt sum vầy, con dâu chăm sóc mẹ chồng, mẹ chồng móm mém luôn nở nụ cười hạnh phúc bên chúng con . Nhưng con vỡ mộng không lâu sau một thời gian sống với mẹ. Con nghiệm ra:Không thể gần gũi tâm tình vô từ bởi mẹ sẽ dựng chuyện khác hoàn toàn những gì con nói và mách chồng con cũng như nói xấu con với mọi người. Mẹ nói gì con không bao giờ dám ý kiến, chỉ vâng vâng dạ dạ mà thôi.Con cũng không sắm sửa biếu xén gì mẹ nhiều như trước dù con vốn là đứa có sở thích mua quà cho người thân - bởi mẹ không chân trọng tấm lòng của con, bởi mẹ khinh khỉnh cho rằng đó là đồng tiền chồng con kiếm ra, của ruộng lại đập bờ.....Con cũng không khuya sớm chăm chỉ nhiệt tình trong việc nhà như xưa nữa, bởi với mẹ không bao giờ là đủ là tốt, bởi mẹ không coi đó là tấm lòng , là sư khéo léo lo lắng cho tổ ấm của con , kiểu gì mẹ cũng chê bai nói xấu, mẹ cho rằng dâu thì phải thế là mất hết giá trị cái thảo của con.Mẹ đã rất quá đáng, đến mức mẹ chỉ làm cho con ấn tượng và chắc chắn hơn về cái tiếng " mẹ chồng" đáng sợ bao đời nay, dù ban đâu con không tin đâu. Mẹ đã rất cay nghiệt với con.Song :Con đã Không bao giờ cãi lại hay phản ứng những gì mẹ nói mẹ làm, con chỉ nuốt nước mắt vào tim , khóc thầm bên gốiMẹ ốm, mẹ mệt, con vẫn nghỉ làm, chăm sóc hơn cả con gái của mẹ.Người ta nhìn vào bảo mẹ ăn ở có đức mặc sức mà ăn, đựoc mấy nhà con dâu chịu khó chăm chút mẹ chồng thế này. Mẹ cũng chứng kiến điều ấy nhiều và hiểu mẹ đang có nguòi con dâu thế nào . Nhưng:Nhưng mẹ ơi mẹ vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình bởi dù con như thế nhưng con biết mẹ hiểu mọi điều không xuất phát từ tình yêu mà là từ trách nhiệm. Mẹ ấm ức, mẹ đau khổ, mẹ tức tối nhưng mẹ không có lý gì nói con...Xưa mẹ còn hay cáo tội để chồng con mắng mỏ trách cứ nhưng thời gian dài trôi qua anh ấy đã nhận ra mẹ thế nào, vợ thế nào nên dần dần anh ấy chỉ ngồi nghe mẹ xả nhưng không còn mắng con nữa, mẹ không còn được hả hê vì con dâu bị chồng mắng nữa nên càng bực bội mà chả biết làm thế nào. Con càng chịu đựng, mẹ càng cay nghiệt, còn chồng con càng thưong vợ hơn mà thôi......Mẹ đi nói chuyện với xóm riềng, nói xấu con và bảo "nó không có tình" - nhưng rồi bị hết người này đến người kia của trách , họ nói con dâu họ mà bị đối xử như thế thì còn lâu nó mới chăm sóc tận tụy , một dạ hai vâng, lúc đó mình có khi mất cả con lẫn cháu... Vậy là mẹ càng bực tức , còn con càng không thể có tình cảm với mẹ ......Biết làm sao được mẹ, những năm tháng dù không dài sống cùng mẹ , chính cách đối xử của mẹ đã làm trái tim con trở nên băng giá , làm sao mẹ đòi hỏi con yêu quý mẹ khi mẹ đối xử với con như thế phải không mẹ? Cuộc sống này muốn có tình yêu phải cho đi tình yêu , với bất cứ ai cũng vậy hết. Mẹ sống hết đời người rồi mẹ thừa hiểu điều ấy nhưng mẹ cũng không làm được. Còn con, con cũng chỉ là con người bình thừong như chính mẹ thôi, con muốn cái đầu của con cũng giống cái máy tính, có thể xóa đi những gì không hay ho cần thiết nhưng chả ai làm đựoc thế mẹ nhỉ. Chính mẹ cũng nhớ từng câu nói của bà nội chồng con từ những ngày mới làm dâu mà. ..................Mẹ ốm, mẹ nằm viện, con gái của mẹ năm thì mười họa vào đựoc một lần, còn con thức đêm thức hôm , nấu cháo nấu cơm nóng sốt chăm mẹ, tìm bác sĩ tốt nhất, tìm phòng tốt nhất mẹ nằm. Mẹ đau, mẹ khóc, mẹ mòn mỏi vì tuổi già ốm đau, mẹ cũng như mẹ con thôi nhưng con không thể xúc động và xót xa cho mẹ như mẹ con được, con chăm mẹ không mệt mỏi nhưng chi như một cái máy chứ không có tình cảm.Bác sĩ nói mẹ sẽ khó qua khỏi , giây phút ấy làm chồng con, chị chồng con đỏ ngầu đôi mắt, làm mẹ khóc rưng rức nhưng con không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Con có buồn, buồn lắm nhưng không phải buồn vì sẽ xa mẹ , mà con buồn cho thế thái nhân tình, con nghĩ người gần mẹ nhất , bên mẹ nhiều nhất trong những năm tháng cuối đời của mẹ là con chứ không phải con trai con gái của mẹ, nhưng mẹ đã làm trái tim con hóa đá để rồi giây phút nghĩa tử nghĩa tận con cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, lòng con đóng băng.................................Chồng con đã có lúc chạnh lòng, mắng con vì con không yêu thương gần gũi mẹ như con gái. Con không nói gì, con chỉ kể ra và tạo điều kiện để anh ấy thực tế được cách mẹ đối xư với con. Chồng con ngày xưa bị một bác trong họ mắng, đến giờ anh ấy vẫn không quên bác ấy đã xúc phạm anh ấy như thế nào. Kể cho con nghe xong, con chỉ bảo" Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời, anh chỉ nghe 1 câu nói mà nhớ tới tận bây giờ, còn em chịu đựng những điều tồi tệ hơn thế nhiều năm nay . Anh thông cảm cho em chưa? ". Chồng con im lặng .Mẹ ơi, sao người ta cứ phải làm khổ nhau mẹ nhỉ. Mẹ chửi mắng khinh rẻ con, rồi mẹ ốm lại đến tay con chăm sóc, mẹ ăn bát cơm con nấu mẹ có chua chát không? Có bao giờ mẹ nghĩ, giá mình đừng ác nghiệt với nó thì mình có thêm một đứa con gái không? Tuổi già của mẹ, con gái đã ở xa, con trai thì bận làm , chỉ có con dâu chăm chút bên cạnh mẹ nhiều , vậy mà mẹ đã để những năm tháng ấy trở nên đáng buồn và cô đơn - điều mà tuổi già sợ nhất . Đâu phải do con phải không mẹ?Mẹ ơi, mong mẹ dù ở xa , không bao giờ gặp con nữa sẽ có lúc nghĩ lại cho con. Con không thể yêu thưong quý mến mẹ nhưng đó không phải do con, bản thân con không hề muốn thế. Mẹ hãy nghĩ lại mẹ có thấy mẹ hạnh phúc không, bởi con dâu của mẹ dù bị đối xử như thế nhưng vẫn một lòng chăm sóc phụng dưỡng, không bao giờ hỗn láo; bên cạnh đó con dâu mẹ là người vợ người mẹ tốt luôn chung thủy và tận tâm với chồng con; con dâu mẹ có sức khỏe để sinh cho mẹ những đứa cháu có nếp có tẻ , khôi ngô xinh xắn; con dâu mẹ cũng luôn vươn lên trong cuộc sống để có sự độc lập về kinh tế và làm chồng con hạnh phúc. Con dâu mẹ chỉ không có tình yêu thương với mẹ thôi..... Xin mẹ đừng trách , đừng buồn về điều ấy.....Con trai con sau rồi cũng lấy vợ, con chỉ có mình nó là con trai và theo truyền thống sẽ ở chung . Nhưng ngay từ bây giờ con và chồng đã có một mục đích là phấn đấu mua thêm cái nhà để sau này cho con cái ở riêng. Con cũng không dám khẳng định con yêu thương được con dâu, nhưng con khẳng định con sẽ không cay nghiệt với nó, vì con sợ quả báo nhãn tiền... càng về sau tụi trẻ nó càng khác mình, nó không chịu đựng nhẫn nại khi bị dày xéo đâu, và lúc đó con là người khổ nhất. Con có thể khổ lúc còn trẻ nhưng về già ốm yếu con rất sợ điều ấy......Mẹ yên tâm mẹ nhé, các con mẹ đang hạnh phúc, các cháu mẹ khỏe mạnh và học giỏi. Ban thờ cha mẹ luôn ấm áp đỏ hưong, luôn đựoc lau chùi sạch sẽ, hoa tuơi quả ngọt được bầy đẹp đẽ, mâm cơm thanh đạm với món mẹ thích cũng con cũng thương làm dâng lên dù chả phải ngày giỗ tết.....Trần cũng như âm, mong mẹ an nghỉ thật vui với bố con, với tổ tiên nơi suối vàng.
Chả liên quan. Vô duyên quá cơ. Nói người ta chưa có C chứng tỏ chưa đọc hết mà nhào vô ném đá. Chẹp chẹp...