Mình cũng cùng hoàn cảnh như bạn chủ top.Chồng mình nếu nói tới tình yêu thì khỏi chê, yêu mình yêu con nhưng chỉ có tội là ham chơi, cứ tính 1 tuần nha: ở nhà được 3 ngày đi nhậu 3 ngày (ở nhà thì chơi game, đi nhậu thì 11-12h về) tính tình thì hung hăng cọc cằn, cái gì ko vừa ý là nộ nạt mình như con ở tất nhiên chỉ do bản chất chứ ko có ý gì, hung hăng xong thì cười huề thôi nhưng đó là 1 CÁI XẤU.Hứa với mình là hôm nay ko đi nhậu nữa nhưng có ai gọi là chạy luôn, mình hận dễ sợ, mình nghĩ hắn xem thường mình ko tôn trọng mình, chỉ xem trọng bạn bè là hơn cho dù mình có tình cảm hay chiến tranh nhưng mặc kệ thái độ mình như thế nào vẫn đi là đi, mình hận lắm, chỉ nghĩ lúc đó chết quách cho xong khỏi phải suy nghĩ đau khổ.Lương làm tháng 3tr rồi thỉnh thoảng có khoảng vài trăm tiền gì nữa nhưng từ ngày lấy về ổng ko nuôi mình nổi nữa, (có đưa nhưng lấy lại còn hơn, thế là mình ra quy định tự xử luôn để khỏi thâm tiền mình) vì có bao nhiêu đó cũng chỉ đủ xài thôi chứ nuôi ai, ăn nhậu ngoài đường bao bạn bao bè thì ko tiếc mà mỗi khi đưa cho mình vài trăm thì phải khẳng định rằng "CHO MƯỢN NHÉ, TRẢ LẠI ĐẤY" như vậy có đáng mặt chông con ko, phụ mình nuôi con chứ có cho người dựng đâu, thật mình nản dễ sợRốt cuộc mình rút ra 1 kết luận răng từ ngày lấy chồng về mình có được cái gì đâu nhỉ: ko nuôi mình, đi ăn nhậu làm mình ở nhà đau buồn tức giận khóc kể, ở nhà thì cằn nhằn mình như ô sin, rốt cuộc mình có thua kém ai, phụ thuộc ai đâu mà mình phải chịu thấp hèn như vậy nên yêu chồng yêu con lắm lắm và chồng thì cũng ko ghét bỏ mình, nhưng nghĩ trong lòng ko thông được thì sống lâu dài những chuyện đó cứ dằn vặt mình mãi thì sau mà hôn nhân vĩnh cửu đượcGia đình chồng thì mình ghét dễ sợ, chưa ghét ai như vậy. lỗi của mình là tìm hiểu nhà chồng minh ít quá chứ mình mà biết nhà chồng mình TRÙM SÒ như vậy thì mình gắn mô tưa chạy cho mình rồi.Mỗi khi ổng đi nhậu, hay cằn nhằn mình là mình chỉ nghĩ đến việc bỏ quách cho xong làm gì mình phải chịu thiệt thòi vậy, chit nghic đến việc ly hôn và sống theo kiểu SM, nhưng mâu thuẫn lắm các mẹ ạ, y như là trong người mình có 2 mặt vậy, khi chồng làm sai thi mình chỉ nghĩ đến bỏ chồng, mà khi chồng ở nhà với mình thì mình HP lắm và ko có chút suy nghĩ gì hết, mình biết là chyện GD mình thì ko đến nổi phải ly hôn nhưng sẵn đây các mẹ cho mình lời khuyên mình phải ntn để có thể vượt qua giai đoạn (muốn bỏ chồng) đó.
Đọc tâm sự của em mà chị cũng thấy nao lòng. Chị cũng từng trong hoàn cảnh gần giống em, đứa con đầu tiên chị phải tự tay lo toan mọi chuyện sau tháng đầu tiên. Nhưng thứ nhất chị không tủi thân vì gia đình chồng không quan tâm mà chị cố gắng hoàn tất việc chăm con thật chu đáo đồng nghĩa chị củng chẳng còn thời gian đâu mà làm việc phục vụ người khác.Chị cũng chẳng than thở với chồng làm gì vì thứ nhất anh là người thân của họ thứ hai anh đi làm cả ngày đâu có được chứng kiến, mình nói ra còn bị mang tiếng là hẹp hòi. Tiếp nữa em cần lên một kế hoạch cụ thể trong ngày, lúc nào em phải nghỉ ngơi, lúc nào là dành cho con, thời gian rảnh và hợp lý còn lại thì phụ giúp cùng mọi người. Em đừng cố gắng làm hài lòng tất cả, phải có chính kiến của mình. Nếu quả thực như em nói thì mẹ chồng em chưa biết thương con dâu, nếu em mệt cần nghỉ ngơi hãy nói thẳng và nhờ bà làm giúp chứ đừng âm thầm chịu đựng vừa ức chế, ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, con cái mà khi mình làm họ cũng chẳng thấy hài lòng lại sinh lắm chuyện. Em hãy lên kế hoạch cụ thể và lựa tình huống để từ chối khi cần thiết, vài lần đầu thấy khó nhưng qua lần thứ 3 em sẽ thấy khác liền và chắc chắn người nhà chồng em sẽ tự biết cách phân chia công việcNhà chồng chị cũng có bố mẹ chồng, em họ chồng rồi khách nhà chồng ở nhờ dài hạn, vừa lười vừa thiếu ý thức, ban đầu chị cũng phải làm rất nhiều mà vẫn bị mẹ chồng phàn nàn. Giờ thì chị thẳng thắn phân chia công việc, và chỉ làm những việc là trách nhiệm của mình còn không chị sẵn sàng để đấy và bỏ ngoài tai mọi lời phàn nàn. Những ngày sau đó việc nấu cơm đi chợ là trách nhiệm của mẹ chồng còn chị thì chăm lo việc dọn dẹp nhà cửa, thứ bảy CN chị tự nguyện quán xuyến toàn bộ, mặc dù vẫn nhận được lời ong tiếng ve nhưng chị kiên quyết không nhân nhượng và mặc nhiên nó trở thành công thức bất di bất dịch.Có như vậy thì mình mới thoải mái tâm lý để chăm lo tốt cho mọi người và mọi người cũng nhận ra ý thức và trách nhiệm của mình để cùng làm việc.Chúc em thành công nhé.
Bác hkk ơi! Bác xem giúp gia đình em với.Chồng Sn 05/11/1981Vợ Sn : 31/03/1982Hiện tại đang mang thai con gái đầu lòng chuẩn bị sinh trong vài ngày tới (Tháng 8 năm 2009)Nhờ bác xem giúp em về tình cảm vợ chồng, tình cảm giữa con dâu với bố mẹ chồng với nhé.( Vợ chồng em từ hồi cưới nhau đến giờ tuy yêu nhau nhưng cũng hay cãi nhau lắm, bác xem có cách gì tháo gỡ cho vc em không nhé!) Cảm ơn bác nhiều!
Mình đang ở tuần thứ 38, hay là 37 gì đó (theo bsĩ Chương) nhưng mấy ngày hôm nay mình thấy bụng mình cứ liên tục cứng lại rồi hết sau đó vài phút hoặc vài chục phút lại cứng lại mà không phải là em bé chuyển động đâu. Vì em bé chuyển động thì mình phân biệt được mà. Không biết hiện tượng này là thế nào nhỉ, có mẹ nào biết không giải thích mình với???
mấy hôm nay em bị tụt bụng, gần 12cm lận. Bs bảo cho uống nospa, ko biết có hại j cho em bé ko nhỉ? Mà dạo này em hay bị đi ngoài, hầu như lúc nào uống sữa xong cũng bị. Ko biết có ảnh hưởng đến con ko ạ
Tụt bụng hiểu đơn giản là thai xuống lọt vào xương chậu, chiều cao tử cung thấp. Tụt bụng có thể đánh giá 1 phần khả năng sinh trong thời gian gần:Smiling:
Hic sao bạn này giống mình thế không biết chỉ khác là chồng làm được bao nhiêu thì vẫn đưa về cho vợ nhưng cái tật đi nhậu thì giống nhà mẹ nó lắm, trước đây cứ bạn gọi là kiểu gì cũng phải có mặt kệ cho vợ có can ngăn thế nào đi chăng nữa nhưng khi đi nhậu về thì vợ nói thế nào cũng kệ chứ không gây sự. Còn bây giờ thì cứ nói chuyện là lại cãi nhau nhất là vấn đề nuôi dạy con khiến nhiều lúc mình có cảm giác như mình không phải là mẹ của con mình ấy. Cũng nhiều lần chỉ muốn bỏ cho xong nhưng nghĩ đến con và rồi khi hết bực thì mình vẫn còn yêu lão nên không bỏ được. hu hu