Đôi khi thấy đàn ông họ thật rẻ tiền. Phụ nữ như e cũng chẳng tốt lành j .... Xã hội hiện đại con người cũng thoáng hơn xưa. Phải chi quay lại như hồi phụ huynh chúng ta, nửa đêm lén lút kéo nhau ra bụi chuối bụi tre lại hay
Chào cả nhà mình! ^^ Thế là Tết đã cận kề với chúng ta rồi, thật là nhiều việc cần làm xong trước khi tới thời khắc giao thừa phải ko ạ. Mấy hôm nay em cũng lu bu quá, công việc lúc nào cũng nhiều và sếp lúc nào cũng giục, thế mà tình cảm của tụi em thì vẫn trôi từ từ vậy, ko đứa nào chịu giục đứa nào gì cả. Ba ngày không viết gì ở đây cả mà em thấy lâu thế, nhưng em cứ ngập ngừng vì không đủ thời gian tĩnh tâm để viết, không đủ câu chữ để nói cho đầy đủ, và các câu chuyện thì lại quá lắt nhắt. Hôm trước, thông qua một câu chuyện nhỏ em gián tiếp nói với bạn đại ý là em thực sự tới với bạn ấy vì tình cảm và ko muốn những gì lien quan tới nghề nghiệp, ví trí hay bằng cấp làm ảnh hưởng tới điều đó. Em biết bạn ấy rất tự tin, hơn thế như chị Zin từng nói là bạn ấy biết vị thế của mình ấy ạ, nên em muốn giảm thiểu điều đó ra khỏi mối quan hệ của bọn em, để em được tự tin thể hiện lòng mình, để bạn ấy hiểu là em cũng tự tin về nội lực của em chứ ko phải dựa vào những vị trí danh tiếng này kia. Có điều lại có chi tiết thế này ạ: Trước kia khi mới gặp lại bạn ấy được tầm gần 1 tháng, có một lần em cho bạn ấy biết là cô bạn cùng công ty em có ý muốn giới thiệu em với một anh bạn của cô ấy, nhưng em chưa quyết. Giờ em cũng bắn tin là cô bạn ấy lại hỏi lại em về việc đó nhưng em cũng chưa quyết, để xem bạn ấy nói sao. Lúc em nói thì ko hỏi, để tối hôm sau đang nói chuyện bình thường thì chuyển chủ đề hỏi thẳng em là bao giờ gặp anh kia. Em nói em băn khoăn có nên gặp ko nhỉ, thì bạn ấy nói đại ý rằng: “Cứ đi gặp nói chuyện cho vui, biết đâu cậu thấy người ta hay hơn tớ”. Em mới trả lời theo cảm xúc lúc ấy là: “rồi tớ yên lặng, chuyển sang nói chuyện với người ta thì cậu cũng kệ luôn phải ko?”, em cứ xuôi theo tình cảm với bạn ấy thôi, nghe câu ấy em tủi thân mà nên bật ra luôn như vậy, bạn ấy cũng biết mà. Thế là bạn ấy chỉ nói “lúc ấy tớ sẽ tùy cơ ứng biến B-)”. Em chưa nghĩ ra hết ý câu này cả nhà ạ, em chỉ cảm giác là em chưa nhìn thấy đích đâu, chứ chưa nói tới cán đích, mối quan hệ này còn cần thời gian nữa. Còn anh bạn của cô bạn cung công ty em, thì chắc em vẫn gặp.Từ hôm nói câu “tùy cơ ứng biến” ấy, bạn ấy vẫn quan tâm tới em, bên cạnh đó cũng chia sẻ với em nhiều hơn. Giờ này, trong lúc em đang ngồi tâm sự cùng cả nhà thì bác sĩ của em đang nằm bẹp vì trưa nay uống rượu say quá, tối cũng ko ăn được gì luôn. Trưa thì nhắn tin hí ha hí hửng rằng “anh em nói chuyện đang vui, thỏa mái”, giờ thì ngất ngư ko dậy nổi. Hihi, em vừa thương vừa sốt ruột vừa buồn cười, vừa nhơ nhớ nữa. :”> Nhưng tựu chung lại, con đường của em vẫn còn dài cả nhà ạ… vẫn lúc buồn, lúc vui. :)
Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi, 2 gia đình cũng đã dự định cưới. Anh ấy hơn em 7 tuổi. Gần đây, do bên lĩnh vực anh làm đang khó khăn nên lương của anh cũng ít, em thì cũng tạm ổn. Nhưng do phải dành dụm nên tụi em cứ bị thiếu hụt. Anh ấy cũng buồn vì cứ trong tình trạng cháy túi. Muốn đi ăn hay cf với em đôi lúc cũng không được. Tính em lại hay lo xa, đặc biệt là tiền bạc nên hay nói. Hic. Anh ấy đang ở trọ gần nhà em nên hay vào nhà em chơi vao ban đêm. Mấy tháng nay anh ấy hay xem tv mà chẳng nói chuyện với em nhiều rồi cũng ko ngọt ngào như trước. Em buồn lắm. Cũng thẳng thắn nói chuyện rồi nhưng anh nói là do tiền bạc, rồi công việc không suôn sẻ nên anh thế. Nhưng em thì không chịu được nên hay giân hơn lắm. Mà càng giận hờn thì 2 đứa càng mệt mỏi. Giờ em phải làm sao đây. Em rối quá.
Có khi mấy năm sau ngồi nghĩ lại mới giật mình : may mà hồi ấy mình tỉnh táo, không bị lụy tình :D