Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Một ngày nữa sắp tới. Vẫn còn 4 tiếng nữa mới phải đi làm. Bố đã nói hết với mẹ rồi con ạ. Một thời gian ngắn nữa, nếu mẹ không thay đổi, bố sẽ xin mẹ giải thoát cho bố. Bố phải xin vì bố không chịu thể chịu đựng hơn được nữa. 3 năm đã trôi qua. Bố không muốn mẹ và bố phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái gọi là gia đình, mà mỗi khi hết giờ tan sở, không ai muốn quay về. Nếu không có anh cu, chắc bố cũng thu xếp ở luôn tại cơ quan. Cứ mỗi lần đọc những cảnh thế này thấy nhói đau. Ko cần biết lỗi do ai và vì cái gì. Hp thật mong manh và con trẻ... Thương lắm! Thương các con thật nhiều... Dù đôi khi sự chia ly là giải thoát, là bắt đầu từ đầu. Nhưng các con có lỗi gì đâu... Nếu cứ mãi níu kéo, chắc bố sẽ vụng trộm, sẽ giấu giếm giống như nhiều ông bố khác. Nhưng bố không muốn thế. Bố muốn mọi chuyện phải đàng hoàng, vì bố là bố của anh cu mà. Bố cũng thuyết phục ông bà, xin ông bà hãy coi việc chia tay là chuyện tất yếu nếu bố mẹ không còn tình yêu, đã quá khác nhau về tư tưởng, quan điểm sống, cách nghĩ và thói quen sinh hoạt. Điều bố day dứt nhất là tìm ra giải pháp tốt nhất có thể để anh cu lớn lên trong một gia đình thực sự (có thể anh cu sẽ có cha dượng hoặc dì).Bao nhiêu yêu thương bố đã dành cho mẹ và anh cu hết rồi. Giờ đã đến lúc bố phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Không lẽ bố cứ sống thiếu thốn như người tu hành suốt cuộc đời còn lại. Bố cũng cần được yêu thương lắm chứ. Bố cũng cần có người để tâm tình, sẻ chia lắm chứ.Biết bao người tốt muốn giúp đỡ bố. Nhưng cứ nghĩ đến anh cu là bố lại cảm thấy có lỗi. Anh cu lại còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn. Mong anh cu hiểu cho bố nhé!
Thật tình, càng cuối năm càng lắm suy nghĩ. Cơm áo gạo tiền cứ luẩn quẩn thế nhỉ.
Ghét thật.