Ngày trước gia đỉnh nhỏ của em gặp biến cố, em cũng lên box Tâm Sự xin ý kiến các mẹ trong này thì 10 người là hết 10 bảo em ly dị cho nhẹ đũng quần.Quả thực lúc đó trong em cũng muốn ly dị lắm nhưng gia đình em sợ làm nhanh quá chồng em sock làm liều nên chọn phương án ly thân một thời gian để anh suy nghĩ lại bản thân mình. Trong thời gian đó anh thay đổi rất nhiều, ngày nào cũng chờ chực sang nhà em năn nỉ xin lỗi, làm nhiều việc tốt, bỏ cả nhậu nhẹt và những tật xấu cũ, tất nhiên em rất cứng lòng ạ, không thể nhanh chóng tha thứ được. Cứ thế khoảng gần 3 tháng, rồi em cho anh cơ hội, nhưng không về nhà anh ở mà bắt anh sang nhà em như một phương án an toàn ý ạ. Ở với nhau bên nhà em thêm 2 tháng nữa, em thấy anh thực sự thay đổi, thực sự biết lỗi chứ không phải làm qua loa để em quay về rồi sau đó vợ chồng em mới lại ra riêng, trở về với nhau như cũ.Cuộc sống bây giờ với em thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc như những gì em mơ ước, vợ chồng hiểu nhau, thông cảm cho nhau, chia sẻ với nhau và quý trọng nhau nhiều hơn.Em kể câu chuyện của em để mang một hy vọng cho những gia đình trẻ đang trong cảnh trên bờ vực tan vỡ. Mỗi gia đình có một câu chuyện khác nhau, một nỗi đau khác nhau, không ai hiểu bạn bằng chính bạn, hãy cố gắng hết sức để có một happy ending nhé.
Thực ra, vợ chồng mình cũng đã có nhiều va chạm, xích mích trong một năm trước đó. Không lớn, nhưng giống như những hạt cát cứ lợn cợn, lợn cợn tích tụ dần trong quan hệ giữa hai người. Nên khi mình phát hiện ra chồng yêu em đó, mình nghĩ đó là do sứt mẻ từ trước giữa hai vợ chồng, do lỗi của mình và chồng mình. Em kia không phải là người khởi xướng, dù em ấy rủ chồng mình đi bar và đi chơi khuya đến 4-5 giờ sáng. Vì mình nghĩ đó là thói quen của những người đi du học về, và do "thấy" chồng mình kể khổ quá nên em ấy nói muốn chia sẻ thôi. Tất nhiên mình hiểu đó cũng chỉ là cái cớ mà em ấy đưa ra, nhưng người đi bước đầu tiên để ngoại tình là chồng mình. Khi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình gọi điện nói chuyện với em đó suốt 2 tiếng, em ấy nói năng rất ngoan ngoãn, thề thốt em không bao giờ là người thứ 3, vì mẹ em cũng từng phải chịu đau khổ đó nên em biết.
Vậy mà sau đó, hai người càng tăng cường độ đi đêm với nhau. Mỗi khi về nhà, chồng mình không quên nói "Anh hết yêu em rồi, anh đã yêu người khác..." Nhưng mình vẫn cố nhẫn nhịn. Đến lúc mình đau đớn không chịu nổi và ký đơn cho chồng mình nộp (nhưng chồng mình không nộp), mình có đề nghị hai người đừng có đi đêm với nhau trong lúc chờ li dị (khoảng 1 tháng thôi). Mình van nài (thực sự là đã van nài) chồng đừng để mình phải chứng kiến nỗi khổ đau đó mỗi ngày, vì mình cần sức khỏe để nuôi con, bởi chồng mình cũng muốn mình nuôi cả 2 con. Thế mà chồng mình và em đó vẫn đi với nhau hàng đêm. Cho đến một đêm, mình yêu cầu chồng mình phải dọn ra khỏi nhà vào sáng hôm sau. Sau đó đúng 2 đêm thì chồng mình quay về, khóc lóc muốn mình cho cơ hội để giữ gia đình.
Mình thực sự vẫn còn rất yêu chồng nên đã lập tức đồng ý. Và đây là sai lầm lớn nhất của đời mình, trong lúc lẽ ra, mình cần phải để cho anh ấy có thời gian sống thực sự với mối tình đó và thoát khỏi nó để trở về nhà nếu bọn mình vẫn còn duyên nợ. Nhưng mình không làm được như thế, vì nỗi đau lúc đó lớn lắm các bạn ạ. Khi chồng mình về, khóc lóc muốn quay trở lại, mình như người sắp chết khát vớ được cốc nước ấy. Em kia sau 1 tháng đau khổ trách móc chồng mình thì đã có ngay người yêu mới. Em ấy lấy chồng sau đó 4 tháng và ra nước ngoài sống. Mối tình của em ấy dành cho chồng mình đứt đoạn ở đó thôi. Có điều tệ hại là, trước khi lấy chồng, em đó còn gửi thư cho chồng mình, nói rằng "anh là một phần không thể thiếu mỗi khi em nhìn lại năm vừa qua. Chúc anh luôn hạnh phúc". Thế là đủ khiến chồng mình sung sướng, đủ khiến hình ảnh em ấy càng đẹp lên lấp lóa trong ánh hào quang tình yêu. Và chính điều đó đã nuôi ảo mộng cho chồng mình về tình yêu của em đó suốt hai năm qua, mặc cho biết bao cố gắng của mình, mặc cho những mặn nồng đã gắn kết trở lại, mặc cho lần chồng quỳ gối van xin mình nghĩ lại. Gần đây, mình đã sốc nặng khi đọc được đoạn chat thề thốt yêu thương mà chồng mình gửi đến em kia.
Xin lỗi vì câu chuyện của mình hơi dài. Mình chỉ muốn nói rằng, nhiều khi tình cảm giống con ngựa bất kham vậy. Khi nhìn nhận lại mọi chuyện, dường như có một đường đi số phận rất rõ. Em đó gặp chồng mình khi vừa bị chồng chưa cưới hủy hôn. Chồng mình thì đang gặp sức ép công việc và hai vợ chồng cứ ông chẳng bà chuộc. Đó là một trong những lí do khiến hai người lao vào nhau như thiêu thân. Mình cũng có lỗi nhiều lắm, thời điểm xảy ra chuyện, mình đã chọn cách chịu đựng và nhẫn nhịn để mong anh quay về với gia đình. Nhưng ước gì mình có đủ dũng cảm để buộc chồng sống xa gia đình một thời gian dài hơn, để chồng có thời gian đủ để thấm thía về tình cảm gia đình, thì có lẽ cái gai nhọn đâm vào tim mình đã không ngày càng rỉ máu như thế này. Có câu nói rằng "Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình thì có muốn giằng nó lại cũng không được". Nhưng mình không đủ tỉnh táo.
Mình chưa thể nghĩ đến li dị, vì mình vẫn còn yêu. Các con của mình cũng yêu bố lắm. Qua câu chuyện của mình, chỉ mong các cặp vợ chồng hãy cố gắng giữ lấy tình cảm khi vẫn chưa xuất hiện nt3. Vì khi đó, dù có hàn gắn lại thì nó vẫn là một vết nứt toác. Và cả hai (người vợ và người chồng) đều chẳng bao giờ quên được.