Mỗi lần con ho, mình cứ phải lên bác Đoàn ở Victoria Nguyễn Văn Trỗi, phải trầy trật hẹn vì ngày nào bác cũng full, bù lại bác tư vấn bệnh, hướng dẫn cách chăm sóc, con và ba mẹ và cô giáo không phải vật lộn cho con uống thuốc vì thường ho sốt,... thông thường khám bác sẽ không có thuốc, nhờ vậy 1 năm con k phải đi khám, mẹ ở nhà tự tin tự xử cho con, uổng phí cả cái bảo hiểm sức khỏe mua cho con. Ngoài bác ấy ra mình chưa biết ai có "trường phái" hạn chế thuốc như bác cả. Ở BH hoặc gần BH (Thủ Đức, Bình Dương) có bác sĩ nào có tiêu chí hạn chế cho trẻ uống thuốc không, các mẹ chỉ giúp với?
Mình chưa bao giờ tham gia trả lời trong diễn đàn mặc dù theo dõi rất thường xuyên. Hôm nay bạn đưa ra chủ đề mà mình bức xúc từ nhỏ tới lớn. Mẹ mình cũng vậy, từ lúc mình còn nhỏ ở với gia đình, mình là con gái phai làm việc nhà, còn anh trai minh thì ko phải làm gì cả, Mẹ cư nói " con trai để làm việc lớn!" Mình hỏi Mẹ : " trong nhà việc lớn là đóng đinh, thay bóng đèn, sửa chữa lặt vặt thì đã có mấy anh thợ ( nhà mình có xưởng ), kiếm tiền thì tụi con còn nhỏ ko tính ( lúc đó mới lớp 7), vậy thì Mẹ nói đi, việc lớn là việc gì?" Trong khi đó mình chăm chỉ học hành. Anh trai mình thì toàn trốn học. Hai anh e cùng đi học về, mình phải xuống bếp phụ dọn cơm cho cả nhà và thợ ăn trưa, còn anh trai thì nằm ngửa ra coi tivi. Mình lúc đó ốm yếu hay xỉu mà có được ưu tiên gì đâu. Hai a e cùng về tới nhà lúc 9:00 tối, anh trai than đói bụng, kêu Mẹ đi nau mì gói cho ăn, Mẹ sai lại mình, mình bực quá trả lời: " Sao Mẹ ko kêu ảnh tự làm. Con cũng vừa về tới nhà, con cung mệt vậy. Nhưng con vừa đi học thêm về, còn ảnh thì mới đi chơi về!" Mẹ nói: " thôi con ko lam thì Mẹ làm" bó tay. Bức xúc quá kiện cáo lên tới papa thì papa chỉ góp ý với Mẹ chút xíu. Cuối cùng vẫn đâu hoàn đấyĐó là việc nhà. Còn thưởng phạt giữa con trai và con gái cũng không công bằng. Papa nói rằng mình ganh tỵ. Mình nghĩ đó ko phai là ganh tỵ, chẳng qua là những cố gắng của mình ko được đánh giá nên bức xúc thôi ( con nít mà, rất muốn được cỗ vũ). Mình ở Bình dương, lúc đó papa sợ anh trai theo đám bạn hư nên muốn chuyển anh trai mình xuống Sg cho xa bạn. Mình được đi theo ( Option!) cho anh mình đỡ buồn. Hồ sơ của mình được tuyển vào trường giỏi, còn anh mình thì phải vào trường tư vì học bạ kém. Năm nào anh học cũng rớt, Papa cứ cuối năm là phai đi chạy chọt. Chạy muốn xút quần mà anh cũng bị đuổi phai chuyển tùm lum trường. Trong khi mình thì cố gắng thi được vào cấp III Lê Quý ĐÔN. Ngày xưa là trường điểm. Papa hứa là nếu mình được vào Lê Quý đôn thì sẽ tặng cho chiếc xe máy để đi học. Mình ở Phú Nhuận chạy xuống Lê Quý Đôn, mỗi ngày đạp xe lên xuống mấy cây cầu mệt lè lưỡi! Năm đó mình thì đậu vào LQD, anh mình rớt, phai chuyển trường. Đầu năm học papa dắt về chiếc xe mới tinh, loại mắc gấp đôi chiếc mình hứa được thưởng, nhưng là cho anh trai, còn mình lấy lại chiếc charlie của anh năm trước. Lúc anh đi xe đạp thì mình đi bộ, anh đi xe máy thì mình đi xe đạp, bây h phần thưởng của mình cũng là cho anh trai.!!!!?!?? pa nói để cho anh khỏi tủi thân. Mình đậu vào trường tốt thì vui rồi, anh thi rớt chắc là buồn nên pa mua xe để cổ vũ!??? Tới bây h mình vẫn ko đồng ý cách dạy và đối xử với con cái của Cha Mẹ mình nhưng ông bà vẫn cho rằng mình ganh tỵ. Mình chắc chắn rằng mình ko ganh tỵ vì có tiền riêng vẫn cho anh hết( khờ kinh khủng!) khi anh xin. Chỉ có đieu ko phục khi Cha Mẹ trọng nam khinh nữ. Pa còn nói con trai giỏi là Thông minh, con gái giỏi là nhờ siêng năng! Ức chế dễ sợ !!!! Kết quả cuối cùng là 2 ông tướng nhà mình( 34 và 28t )vẫn còn ăn nhờ ở đậu nhà cha mẹ mình ( chưa bao giờ đi làm!)
Mình có coi cái này trên youtube, thấy đài VIETV ( một đài truyền hình vn tại Mỹ) làm hẵn một chương trình cho em ấy, nghe nói anh CEO của đài kết em này lắm
Cái ảnh cuối....Kỳ ơi em béo thì đừng đánh đu với Phạm Băng Băng. Cô ý cao và gầy mặc mấy bộ đó nhìn còn thấy k đẹp. Em bắt chước theo giống Phạm Beo Béo. Đuổi thằng stylist của em đi. Đã ăn chơi thì thuê thằng stylist của dân hô li út luôn cho đỡ sến. Chứ ai lại có tiền mà nhìn như khoác cái rèm cửa thế.
Rất vui khi có bạn 8 cùng, mình cũng biết rằng bạn sống ở nước ngoài cùng chồng con vì mình có đọc được những chia sẽ về gia đình của bạn trong topic " Mẹ đừng bình luận trên FB của con nữa". Đôi khi những cuốn truyện tranh chính là giải pháp xã stress hiệu quả nhất. Mình xem Itazura na kiss mà bấn loạn vì bà mẹ Naoki luôn đó bạn, nhiều khi cũng ước ao kiểu bà mẹ ấy có thật ở ngoài đời bạn nhĩ :D.Chúc bạn vui và có 1 cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của bạn nhé. :)
Bạn đọc xong itazura na kiss thì 8 với mình nhé. :DDạo này đang kiếm shoujo. Bạn xem truyện Nữ hoàng rắc rối của hwang mi ri đi: đó cũng là 1 câu truyện thời cổ đại á. Mấy manhwa của hàn quốc cứ tựa tựa nhau: schoollife, bị phạt, rùi thích nhau....... nên khó mà kiếm ra 1 bộ truyện tranh hàn quốc thật sự xuất chúng. :)
Bác sĩ mà chị nói cách chữa y chang các bác sĩ Mỹ, nghĩa ra rất rất hạn chế cho trẻ em dùng thuốc mà để cơ thể các bé tự tăng sức đề kháng để chống chọi với các loại bệnh nhẹ.
Hehe, giống mẹ mình phân biệt đối xử với mình và em gái ghê. Y chang! Mình nói nó, sau này ba mẹ già thì mày nuôi nhé, tao chỉ lo tiền thôi, từ nhỏ đc cưng chiều quá thì lúc ba mẹ già ráng mà trả lại.
Từ nhỏ đến lớn nói thật là em chưa bao giờ thấy mẹ em rửa chén. Lúc em còn nhỏ thì ba rửa, sau này em lớn thì em rửa, mẹ và em gái em tuyệt nhiên ko đụng đến. Sau này em đi du học thì nó mới rửa. Quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi gấp quần áo, nấu ăn, nói chung là chuyện nhà thì em và ba chia nhau làm, số lần mẹ em làm chắc đếm trên đầu ngón tay. Nấu ăn thì bà ngoại nấu, chiều về chỉ việc qua lấy. Mẹ thì trước mặt ko dám nói chứ sau lưng toàn nói xấu ba với em, nào là làm lương ko cao bằng mẹ, sống vô tâm, bạn bè rủ đi nhậu là đi, v.v. Mà ngộ cái em thương ba nhiều hơn mặc dù ông ấy nóng tính và hay đánh em. Nguồn cơn của những trận đòn thâm tím mình mẩy đó phần lớn cũng do mẹ. Sau này nghĩ lại, sống trong cái nhà đó như vậy, may mà em chưa bị điên. Có lẽ nhờ có ông bà ngoại và mấy con cún làm bạn.
Sau này lấy chồng, bmc em có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Chồng em nhờ đi du học ở Sing 4 năm mà biết tự lo, tự lập, hơn hẳn 2 đứa kia. Bmc thì đi làm suốt từ sáng đến tối, về còn phải nấu cơm rửa chén hầu 2 đứa nó, 1 đứa 24, 1 đứa 15 tuổi. Mỗi lần sang thăm ông bà , thấy cảnh đó em chướng mắt ko chịu đc. Ăn cơm xong ko biết dọn, siêng lắm thì quẳng vào bồn nước chờ bố rửa. Nói bmc thì họ lại bênh, bảo tụi nó bận, mắc học. Mà tụi nó cũng ở Mỹ gần 5 năm nay, bởi cách dạy con của người Việt mình thua xa tụi Tây. Em thì nghĩ đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, việc nhỏ ko làm được thì đừng bao giờ mơ việc lớn, như mẹ em và 2 đứa em chồng em.
Mình cực thích nhà anh Minh và cách anh ấy dạy bé Ti. Không gò bó, ép uổng hay can thiệp quá nhiều vào con như Anh Tuấn, không khuôn sáo nói nhiều như Hùng Thuận hoặc cũng không quá vô tâm như Mạnh Trường.
Bé Mi thì đúng là không hợp với chương trình như các chị nói, hy vọng sau 3 tập thôi cũng đủ để ba mẹ bé xem lại cách dạy con.
Bé Chíp đáng yêu, mặc dù bề ngoài mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó như bà cụ non, nhưng em ấy rất là tình cảm. Cũng mong sau chương trình, bố em bớt vô tâm một tí và hiểu con gái hơn.
Đúng là vậy đó chị. Có dạo mở tv ngày nào giờ nào cũng thấy cái mặt bả, nhìn phát ngán, quảng cáo rầm rộ. Dân Vn bên này dễ tính nên người ta không phàn nàn thôi. Riêng em nhìn là chỉ muốn chuyển kênh, sau này ghét, không thèm xem mấy đài Vn bên này nữa.
Công nhận giống cái rèm cửa thiệt!
Em không rành kiến trúc nhưng em đang học Lịch sử nghệ thuật (Art History), Professor (có 5 bằng) của em bảo tranh vẽ hay kiến trúc Rococo nhìn đẹp, ngắm cho vui vậy thôi vì bối cảnh lịch sử thời đó, giới quý tộc Pháp muốn khoe khoang, thích thể hiện chứ chả mang ý nghĩa cũng như không học hỏi được gì từ phong cách đó. Baroque hay Renaissance thì phong phú và có tầm ảnh hưởng hơn.
Cám ơn bạn nhiều nhé! Cám ơn vì đã nhớ đến mình hihi.
Mình có nhiều kỷ niệm với Itazurana kiss lắm. Lần đầu coi là phim Nhật bản cũ, hồi ở Vn.Mặc dù chỉ coi được mấy tập cuối thôi, nhưng cực thích anh đóng Naoki vì anh í diễn như Naoki trong truyện bước ra vậy. Đến giờ thì đối với mình, anh í vẫn là Naoki hoàn hảo nhất :D. Sau này sang Mỹ, ở chung nhà với nhỏ bạn. Nó đem nguyên một bộ Itazurana kiss từ Vn qua, có tên là 10% quyêt định. Thế là mình có may mắn đọc trọn vẹn cả bộ truyện đến lúc Kotoko có bầu. Lúc biết bà tác giả đã qua đời nên không sáng tác được nữa, mình buồn quá trời mặc dù kết thúc lúc đó thì cũng gọi là tạm được. Sau này ra anime, rủ luôn bf cùng coi. Anh í mặc dù không thích phim tình cảm, nhưng lại bị mình dụ rồi mê Itazuraka kiss với mình luôn. Lúc đó 2 đứa ở xa nhau, nên mỗi lần coi là hẹn nhau lên mạng rồi canh giờ bấm play để coi chung :D bài Jikan yo tomare sau này mình chép vô CD cho anh í nghe mỗi lúc lái xe xuống thăm mình (ở cách nhau 9 tiếng lái xe,mà cứ mỗi 2 tuần là đòi xuống :43:, còn bây giờ kêu ổng lái chừng 1,2 tiếng đi chơi thì ổng la oai oái lên, kêu xa!)
Có lẽ mình expect Naoki hơi cao nên mấy phim sau này, ngoài anh Takashi ra thì chẳng thấy anh nào đóng Naoki ổn hết. Kotoko thì bản anime có vẻ "chín chắn" hơn manga, trong manga bả tửng chịu không nổi. Mắc chứng hay mơ mộng, mà mỗi lần bả mơ cái gì thì chuyện xảy ra ngoài đời ngược lại, ấy vậy mà vẫn chưa bao giờ chịu bỏ cuộc :100:. Còn Naoki thì mình thích câu nói này của ảnh, đại loại là :"Khi có một vấn đề gì đó, tôi giải quyết được 90%, còn Kotoko tuy chỉ làm được 10% còn lại, nhưng cô ấy làm rất tốt 10% đó". Cho nên 2 người ấy đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Trong truyện có những đoạn hài hài như Chris và Kin mà trong anime không nói kỹ. Ai đời bạn Chris cao sang quý tộc là thế, lại đi thích anh Kin. Trong truyện có đoạn bạn Chris chuẩn bị ra mắt bạn Kin cho mẹ bản. Mình nhớ vì nó hài không chịu được. Mẹ Chris bước vào, nhìn Naoki lại tưởng là người Chris định giới thiệu. Bả phán:"Cũng được đó Chris." Nhưng rồi bạn Chris lại chỉ anh Kin. Bà mẹ đứng hình vài giây xong...ôm lấy anh Kin xúc động:"Chris!!!! Mẹ không ngờ con có mắt nhìn người như vậy!". Cả đám còn lại:"Mẹ nào con nấy mà, hèn chi.", còn ông bố Chris:"Ê,bà ấy lấy ta nhá, ý tụi bay là sao??". Rồi còn khúc bonus phía sau giải thích vì sao bạn Naoki trở nên lầm lì như vậy nữa. Bó tay bà mẹ!
Chồng mình cũng thích bà mẹ giống bạn á. Trong truyện này thì gia đình nào cũng...không được bình thường hết, hihi. Nhưng điểm chung là tất cả bọn họ đều yêu thương và hết lòng cổ vũ cho tụi nhỏ, vd như ông bố Kotoko, ba mẹ Naoki (tuy họ giàu có hơn nhưng chưa bao giờ tỏ ý khinh thường nhà Kotoko cả), rồi ba mẹ Chris (cái này thì đỡ không nổi), rồi thằng em trai Naoki nữa.
Mình muốn kiếm bộ nào giống giống vậy mà không biết bộ nào. Còn Itazurana kiss thì đang nhờ nhỏ em ở Vn kiếm mua giùm trọn bộ rồi gửi qua đây :D (ham hố dễ sợ!). À, bạn có thích Tezuka Osamu không, sau này mình đọc truyện của bác ấy, có mấy truyện Vn chưa dịch nữa, hix, truyện nào cũng bi thương muốn khóc hết.
Đây, mình 8 với bạn đây!!
Itazurana kiss mình xem đi xem lại chắc mấy lần rồi. Trong truyện ban đầu thích Naoki, nhưng về sau thích Kin-chan hơn vì bạn Kin có cảm giác gần gũi, quen thuộc hơn Naoki. Mình chưa xem phim của Hàn với Đài, tại nhìn 2 anh đóng Naoki chán wá! Bản Đài thì chị Tương Cầm nhìn như...bị down, còn bản Hàn thì cái anh gì mới bị tố là hành hung bạn gái ấy, cái mặt trong phim nhìn là muốn...tát, chả có cảm xúc gì hết!Bản Nhật ngày xưa thì thích anh đóng Naoki quá đỗi, nhưng chán cái chị Kotoko, mặt già như trái cà. Còn bản Nhật ngày nay thì...nhìn anh đóng Naoki thôi là hết muốn coi :-S. Tóm lại là anime ổn nhất, mặc dù skip nhiều khúc vui vui hài hài trong truyện.
Tặng bạn bài hát trong anime nè, mình và ox thời còn cặp bồ mê tít bài này
https://www.youtube.com/watch?v=Rx_zS7Nwl3U
Em vào đại học dân lập, được nửa năm thì nghe rằng một người bà con trong họ đề nghị bảo lãnh cho chị họ em sang Mỹ. Mẹ em cũng muốn em được theo nên khéo léo nói để người ta đồng ý làm cho em nữa (sau này thì điều nhục nhã nhất của em là người bà con ấy nói :"Bà đâu muốn cho con qua, tại mẹ con năn nỉ bà mới cho đó chứ!"). Thế là mẹ cũng mượn tiền này nọ làm hồ sơ cho em, và một ít để mang qua Mỹ phòng thân. Và cứ thế, em đi Mỹ du học, không có một sự chuẩn bị nào về kỹ năng, kiến thức, thậm chí Anh văn, em chỉ biết được căn bản, ngũ pháp. Viết luận văn, em hoàn toàn không biết. Từ vựng cũng cực kỳ nghèo nàn do đã bỏ một lỗ hổng quá lớn.
Người bà con đó hứa với mẹ em, sẽ cho em mượn tiền đóng tiền học, cuối tuần chỉ đi làm để trả tiền xăng, sách vở thôi. Tiền nhà ko phải trả vì họ rất giàu. Mẹ em cực kỳ tin tưởng và nghe theo, còn dặn em ráng sống tốt với họ. Vâng, thì em cũng tự nhủ rằng em sẽ ráng như vậy.
Nhưng khi qua Mỹ rồi, mọi thứ không như vậy. Đầu mùa, họ đóng tiền học cho em trước, sau đó liên tục hối thúc kiếm việc để trả lại tiền cho họ. Em hết làm nail, rồi làm chạy bàn, chưa kể về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa (trong khi bà ấy không đi làm, chỉ ở nhà ngồi máy tính. Bà ấy nghĩ đó là bổn phận của em, em chịu ơn bà ấy thì em phải làm). Đi học full-time, đi làm cũng full-time, chưa kể về nhà còn nghe cạnh khoé, nói móc nói xỉa này nọ, em thật sự cam thấy cô đơn, cô đơn lắm vì không ai chia sẻ. Chị họ em sống chung phòng với em thì trái tính trái nết, hơn nữa cũng ko bị làm khó nhiều bằng em vì chủ đích ban đầu, bà ấy chỉ muốn chị qua. Bạn bè ko nhiều vì phải đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền, gọi điện về chia sẻ cho đỡ stress thì bị mẹ em chặn họng "không được làm mất lòng người ta". Chịu không nổi, sau một năm rưỡi, em chính thức dọn ra khỏi nhà đó, bắt đầu cuộc sống bôn ba xứ người một thân một mình trong hơn 2 năm.
2 năm đó, việc gì em cũng làm để kiếm tiền, kể cả cặp kè với một người em ko yêu để người ta giúp đỡ, vì nếu không có người đó, em ko biết làm sao kiếm đủ tiền để trang trải học phí vì tiền em đi làm không đủ. Những người chủ nhà hàng ở đây, họ cực kỳ xấu tính và ác. Du học sinh là miếng mồi ngon cho họ bóc lột. Nói một điều cho các mẹ là, phải có tài chính thật tốt mới cho con đi du học. Đừng bao giờ có suy nghĩ để nó vừa học vừa làm kiếm tiền đóng tiền học. Em đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, một số may mắn (hay nhắm mắt đưa chân) thì lấy chồng sớm để ở lại, mặc dù trình độ của chồng chỉ ở mức làm hãng, xưởng tức công nhân bên này. Một số như em, đầu tắt mặt tối đi làm, lẹt đẹt ở college suốt mấy năm vì tiền đâu mà lên đại học, cực kỳ bế tắc và không có lối ra. Em ko muốn trở về nữa, đơn giản là vì em ko muốn nghe đi nghe lại cái câu:"con người ta cũng đi du học...". Và tệ hơn, mẹ em còn hỏi mượn tiền em để...đi chơi. Mẹ em là thế, cái gì cũng muốn hưởng trước cho sướng, ko cần biết mai này ra sao, vì "kệ, ko đi bây giờ thì biết bao giờ mới đi"! Năm nào cũng đi chơi vài ba nơi, không đủ tiền thì mượn em hoặc mượn người khác. Không đi hoặc đi ít là không chịu được. Nước hoa, quần áo, mỹ phẩm cũng thế, mặc dù mẹ chỉ làm nhà nước làng nhàng mấy chục năm. Chưa kể, mẹ còn dặn em sau này có ai hỏi con tại sao ba mẹ không gửi tiền cho con đi học, nhớ nói là ba mẹ làm ăn phá sản nhé, chứ ban đầu cũng lo cho con đầy đủ. Với lại có ai bên Việt Nam hỏi sao con không về thì nói tại con không muốn về thôi chứ ba mẹ cũng kêu con về mấy lần, nếu ko người ta lại bảo lúc trước ba mẹ nói xạo! Hix.
May mắn là chồng em sau này là một người cực kỳ tốt và giỏi nên mới bảo bọc và lo cho em học cao lên. Em không phải đi làm nữa, chỉ ở nhà trông con và đi học. Thật sự bây giờ, em mới tìm lại được niềm vui học tập vì không phải lo gánh nặng tiền bạc, cũng không sợ mất việc vì mình làm bất hôp pháp, không phải lấy lòng chủ, chấp nhận làm việc với đồng lương bóc lột. Hồi ở Việt Nam, em học cực dở môn Hoá vì thầy cô dạy em không hiểu. Nhưng qua đây, Hoá là môn yêu thích nhất của em, professor luôn khen em là "one of my best students", và viết giấy giới thiệu cho em vào trường Dược.
Đôi lời nhắn nhủ với các mẹ. Cho con đi du học là việc trong đại, phải tìm hiều giấy tờ, luật lệ kỹ càng, tâm sự, chia sẻ với con, tiền bạc phải tương đối dư dả, dạy con các kỹ năng tự lập và tự làm chủ bản thân, tuyệt đối không nên tin tưởng nhiều vào những lời hứa hẹn của bà con này nọ và trên hết, tiếng Anh phải tương đối vững và có định hướng tương lai rõ ràng, vd: học ngành gì, ra làm gì, mức lương bao nhiêu, có thích hợp với ngành đó không. Chuẩn bị kỹ lưỡng, lo xa, tính toán tất cả các trường hợp có thể xảy ra bao giờ cũng tốt hết các mẹ ạ!