Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Góc chia sẻ!Ai có chuyện buồn hay vui gù xin cứ...
Tôi luôn nói thật lòng nhưng vì tui quá bực mình nên tôi vừa nói ra sự thật vừa thở gấp và cắn răng nên không ai tin tôi hết trong khi tôi là nạn nhân. Tôi đã đánh mất tất cả, bị phản bội, và tôi dường như bị trầm cảm ( khi học quá nhiều ). Tôi trước đây là 1 người vui vẻ, cười cười nói nói, vô tư hồn nhiên nhưng từ khi tôi bị áp lực học hành , gia đình , bạn bè, tôi không còn nụ cười đó nữa. Nhiều khi tôi thấy những người bạn đồng trang lứa đi quay ytb được vui chơi , tôi tha thiết được ở đó và gia nhập cùng họ , vì tôi biết, đó mới là nơi tôi thuộc về chứ không phải một nơi toàn sự ruồng rẫy , giả tạo , áp lực, khinh thường tôi, ko ai tin tôi trong khi tôi đã sống đúng với chữ 'nhân' ở đời. Tôi đối xử với mọi người ban đầu rất tốt , nhưng khi tôi nhận ra họ chơi người này nói xấu người kia, tôi nhận ra điều đó và ko muốn tiếp xúc với họ nữa thì họ lại nói xấu tôi . Vì bản thân tôi là một người rất nhạy cảm với lời nói xúc phạm của người khác nên tinh thần tôi đi xuống một cách trầm trọng . Tôi khóc rất nhiều nhưng tôi chỉ im lặng khóc trong bóng tối vì không ai có thể nhìn thấy tôi khóc, tôi không cần ai thấy hết, tôi khóc không phải vì mít ướt mà là vì tôi không xứng đáng nhận những điều tồi tệ như thế. Tôi hết hy vọng điều gì tốt đẹp tới rồi vì cả gia đình tôi cũng chả tin tôi nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi. Không ai tin tưởng tôi hết , tại sao? Hay vì tôi xấu xí , tôi không đẹp nên tôi nói gì cũng không ai tin hết. Đỉnh điểm, người mà tôi nói ra mọi bí mật của tôi, tôi tin tưởng - chính là em ruột của tôi - bây giờ đối xử với tôi thua người dưng , thậm chí không bằng con chó nhà tôi . Nhưng nó rất GIẢ TẠO nên dường như tôi nói ko ai tin tôi mà mn đều tin nó, rồi gia đình tôi bắt tôi phải nhường nhịn nó vì tôi là ''anh''. Mọi sự việc từ nó sai mà biến thành ''cả hai người đều có lỗi'', nực cười. Điển hình một vụ việc, tôi đang ngồi đọc truyện tranh thì nó mượn điện thoại của tôi, vì điện thoại ko có 4G nên nó tự tiện ứng tiền của tôi chơi GAME NẶNG DUNG LƯỢNG mà không xin phép tôi, tới khi tôi phát hiện thì tôi giựt lại. Lúc đó tôi rất bực nhưng tôi đã cố kìm nén và tiếp tục đọc truyện , do nó chán quá không có gì làm nên nó đã giựt mạnh cuốn truyện NGAY TRÊN TAY TÔI. Lúc này tôi rất bực rồi , trong khi truyện khác kế bên nó không lấy nó giựt ngay trên tay tôi, rồi tôi giựt lại thì nó lái qua một chuyện không hề liên quan ''HỌC NGU HƠN, ĐIỂM KHÔNG CAO HƠN NÓ'' trong khi tôi cũng là học sinh xuất sắc c3 ở 1 trường thuộc dạng cho đề khó . Lúc đó tôi có chửi nó nhưng nó sai , nó ko chấp nhận mà nó cứ lôi việc nó đẹp , nó học giỏi hơn tôi. Khốn nạn ! Lúc đó tôi chửi nó thì người khác , ko liên quan câu chuyện quay qua và kêu tôi nhường nhịn nó ( vì nó nói nhỏ nên ngta ko nghe) . Tôi đứng hình tại chỗ và tôi không buồn giải thích nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Còn rất nhiều việc, việc nó làm tốt thì nó nhớ , còn việc nó làm xấu nó không những không nhớ mà còn tự định ra là tôi làm việc đó. Nghĩ nhiều khi cùng cực, người thân trong nhà thì đối xử như ăn xin ăn mày , còn người ngoài thì nhiệt tình giúp đỡ. Thôi hết, viết nhiều thêm tức thêm nữa.
09:21 CH 07/06/2024
tinhnguyen1234
Hóng
5
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang