Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người về CẢM GIÁC NGỘT NGẠT trong gia đình. Công việc của tôi khá căng thẳng. (về thời gian và trách nhiệm). Khi còn là con gái, sưc khỏe tôi tốt, tôi sắp xếp công việc khá ổn. từ khi có gia đình (4 năm) sức khỏe tôi xuống khá trầm trọng (do 4 lần mang thai tôi chỉ giữ được một lần). tôi gần như gắng gượng để hoàn thành công việc, khi về nhà tôi mệt nhoài, chỉ cố gắng chơi với con được chừng nào hay chừng đó, và hầu như những chuyện còn lại tôi không đủ sức lo. Đã nhiều lần tôi định chuyển công việc khác đỡ áp lực hơn, nhưng chưa tìm được cơ hội. Chồng tôi lúc nào cũng k tỏ thái độ gì hoặc chỉ nói một câu: sao em lúc nào cũng ỉu xìu vậy?Chưa 1 lần anh ấy thử hỏi: em thấy trong người thế nào? Hay tại sao em ốm?...hay đại loại là những câu mang tính động viên một chút.Anh lẳng lặng làm những việc anh thích, lúc đầu anh cũng đỡ đần công việc nhà, càng về sau càng thưa dần. tôi thì chỉ có thể làm tối thiểu những công việc trong nhà, nên nhà cửa không còn tươm tất, cơm không còn nhiều món, quần áo của anh k được là lượt kỹ càng... nói chung là tôi làm việc nhà với sự mệt mỏi chứ k còn nhiệt huyết.anh làm việc hay về trễ hơn, ngày nghỉ cũng có chuyện để đi đâu đấy, dễ to tiếng với vợ con hơn. Có thể anh thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt. nhưng tôi k hiểu có bao giờ anh tự hỏi: cảm giác của vợ mình thế nào?
Chao các mẹ ! Em sinh năm 84 có thể nói ở cái tuổi không còn bồng bột nữa, vậy mà 4 năm nay em bị lừa, em yêu 1 người trong 4 năm mà không biết gia đình, không biết mối quan hệ, không biết cuộc sống anh ta như nào. Đến bây giờ khi đã trao đời con gái cho anh ta thì em mới biết anh ta đã có gia đình ( vợ anh ấy còn mới sinh con nữa). Đau đớn nhất là khi anh ấy rời khỏi VN em mới biết mình đang mang thai.. giờ này em không biết sẽ sống ra sao nữa. mẹ em đang bắt em phải bỏ con .. em thì thấy con chẳng có tội gì cả, người có tội là em, vì em đã mù quáng. Bố mẹ không muốn em bước chân về nhà nữa rồi. Em phải làm sao đây các mẹ ơi.
Chia buồn với bạn.Đàn ông thường vô tâm.Nếu tâm lý như a chủ topic cũng chưa hp mà.BC mình là người cực kỳ vô tâm,vô tính.và giữ của lắm.Đôi lúc còn nói những câu khiến MC buồn.Có lần mc bị đau bụng chạy ko kịp,nói chuyện với ông,chả wan tâm thì thôi ô cho luôn câu:Ăn lắm còn kêu ca j.mặt khác mc một mình nuôi 3đứa con.Vậy mà bà vẫn hầu hạ, dạ vâng đấy.Bà bảo có ghét, có hận,nhưng chỉ giận ko nói chuyện thôi,chứ vẫn cơm nước giặt jũ đàng hoàng,chăm con khỏe.thế nên ông cũng phải suy nghĩ.M nghĩ dù bận thế nào bạn cũng wan tâm đến chồng hơn.Ắt anh ấy sẽ có lúc fải suy nghĩ
Mình làm ở trung tâm ngoại ngữ lớn ở hn, nếu bạn ấy có khả năng sư phạm có lẽ m jup đc bạn ấy có chút ít kinh tế.hãy liên hệ với m ngay.
Đã sai rùi đừng sai nữa.Nếu tiếp tục con bạn sẽ khổ.hãy suy nghĩ kỹ cho tương lai của con và của bạn