Kinh nghiệm cá nhân của mình: đọc nhiều sách về Phật giáo, dần dần mình ngộ ra rằng mọi vật hãy để tùy Duyên.
Túm lại, yêu hay không yêu cũng chỉ là việc của bản thân, Xúc sinh Thụ, Thụ sinh Ái rồi dẫn đến ly biệt khổ. Hổng phải như các bạn chẻ nghĩ là "thôi thì đừng gặp cho xong" - Ờ, không yêu đứa này rồi sẽ yêu đứa khác à, không khổ kiểu này cũng bảo đảm khổ kiểu khác. Nói chung cũng là tự mình làm mình khổ, kêu ca nỗi gì?
Thôi cứ nghếch mặt lên trời ra vẻ cao nhân mà ngắm gió thoảng mây bay, tâm niệm được mất cũng chỉ là sớm muộn. Người yêu ta hay không yêu ta, ta cũng **** cần.
Nhưng cũng theo khoa học (dễ ăn đập), sự sinh sôi của "Hormone tình yêu" cũng đến lúc chìm xuồng chứ người mà có loại hormone nhiều quá thì dễ là bị bệnh tâm thần. '_' Thứ tình vật lý này đến lúc phải kết thúc, vậy thì thứ nuôi dưỡng cái gọi là "tình yêu" còn lại chỉ là sự gắn kết trong quan hệ hai người, có thể là vật chất, có thể là tinh thần. Một cặp đôi perfect là cặp đôi có thể hỗ trợ nhau trong đời sống - mà lần nữa, quan hệ này chẳng phải là sự kết hợp của bản năng tính dục, bản năng bầy đàn, bản năng gia đình, bản năng sinh sản... vân vân...? Thứ tình cảm lý tưởng nhất mà vợ chồng dành cho nhau là tổng hợp của tất cả các cảm giác thỏa mãn bản năng này. Nếu không, người kia sẽ đi tìm ở chỗ khác (như muôn đời vẫn thế). '_'
(Trích Đừng sợ hãi. - Thảo Dương)
:)