Các chị ơi, em tham gia diễn đàn vì trong lòng e đang rối bời, em cũng không hiểu nổi vấn đề ở đâu trong cs của gia đình em.
Vợ chồng em yêu nhau gần 9 năm mới đám cưới, cưới xong thì em sinh em bé, bà ngoại nhà e nghỉ hưu nên nhờ bà chăm cháu hộ. Bà nội thì phần vì lười (e nói vậy vì hồi em sinh bà bảo 2 bà thay nhau mỗi bà 1 tháng, xong bà xuống được 1 tuần rồi chạy luôn, hồi con em lớn lớn ngồi buôn với em mới buột miệng ra bảo là xuống trông cháu thì bà ngoại lo con con gái bà với chăm cháu còn bà nội thì thích làm gì thì làm) phần vì còn đang buôn bán nên ko trông cháu giúp được.
Nói về 2 vợ chồng em thì nói chung là hiểu nhau và có quá nhiều mâu thuẫn nên dùng dằng yêu nhau 9 năm trời chả bỏ được đành cưới. Hic, đâm ra e thấy như cái nợ. Bọn e mâu thuẫn về tất cả các quan điểm sống, từ cách chăm con, dọn dẹp nhà cửa đến cách tư duy và quan điểm...có một cái chung là đứa con và 2 đứa lại yêu nhau (được cái khoản xyz thì 2 vợ chồng cũng khá hợp). Em thì luôn cảm thấy chồng e coi thường em vì e làm cái gì anh ấy cũng chê (chồng em kém em 1 tuổi). Ví dụ, như hồi em sinh con là năm 2014, 2 vợ chồng cãi nhau mấy ngày vì em sợ ko dám cho con tiêm 5 in 1 miễn phí (Quinvaxem) nên cố gắng nhờ vả tiêm mũi dịch vụ, chồng bảo em là sao phải khổ như thế, nhà người ta tiêm đầy có sao đâu. Em thì bảo tiêm Quinvaxem đầy vụ đưa lên báo, chả bao giờ thấy rõ ràng nguyên nhân và cách khắc phục, giờ nhà mình ko phải là giàu nhưng cũng ko phải là không cố được, bớt ăn vài bữa cũng được có sao đâu.
Chuyện này còn to hơn mấy cái 2 vc mâu thuẫn vì 2 vc e cũng dễ quên. Mẹ đẻ em lên trông cháu, ở với chồng em lại không hợp. Em phải nói thật là mẹ đẻ e là người tính đồng bóng, người khác phải chiều bà chứ bà không chiều ai cả mà bà lại không ý tứ, tế nhị. Mẹ em không đồng ý em với chồng từ hồi yêu nên ghét và coi thường chồng em ra mặt vì chồng e bằng tuổi, chưa có sự nghiệp gì, lại là con một nên không biết cách chiều ai. Bà lên trông cháu đc gần 3 tháng thì có hôm e nhờ chồng chở đi mua đồ, chồng e mệt nên không đi, cũng tại em vì lúc đầu hẹn 1 giờ, sau lại đổi sang giờ khác sớm hơn, ông í định nghỉ 1 tí rồi chở em đi. Mẹ em không biết tưởng ko chở em đi thế là bà sang mắng cho mấy câu, ông í tức quá chửi lại mẹ em. Em ra can, bảo chồng thôi ngay, ông í không nói nữa nhưng mẹ em được thể ngồi chửi cho gần tiếng đồng hồ như hắt nước đổ đi kiểu: cái thằng kia, cỡ mày con tao nó vơ 1 lúc được vài thằng. Nói thật là em mà bị chửi thế chắc không bao giờ e nhìn mặt luôn. E cũng hiểu cái khổ của chồng em. E đã giải thích là tính bà đồng bóng, nóng lên là chửi không ra gì nhưng xong lại thôi, nhờ bà vẫn giúp trông cháu cho em.
Sau vụ đấy chồng em nhất định đòi thuê giúp việc, em thì không đồng ý, em tự trông con 1 thời gian rồi đến lúc e đi làm em đề nghị chồng để bà ngoại trông một thời gian rồi tìm giúp việc dần, thực tình e ko thích giúp việc nên e chả tìm. Phần vì e chán cách cư xử của chồng em, bà ngoại lên là ông ấy đi từ sáng đến đêm mới về, về chả nói gì với ai, không ăn cơm nhà, không giúp em trông con và thường xuyên soi việc em làm. Bà ngoại làm gì ông í cũng lẩm bẩm không đồng ý, rồi nói kiểu ngu thế, không mở mắt ra, em chán không tả nổi nên chả muốn vun vén gì.
Rồi e cũng quyết định cho con đi trẻ, khổ nỗi con đi đc 2 ngày thì ốm 2 tuần nay rồi ạ. E vẫn phải nhờ bà ngoai trông, bà nội nhà em xuống trông cháu đc mấy tuần, được đúng hôm con em ốm, sốt thì sáng hôm sau bà về 1 mạch ko sủi tăm, được 1 tháng sau thì bà lù lù xuống khám bệnh (không thèm gọi cho em, chỉ gọi cho chồng em) khám xong sáng hôm sau lại vù phát về mất, e ngủ dậy đã không thấy đâu rồi, mồm lúc nào cũng kêu nhớ cháu, nhưng xuống thì chọn chủ nhật xuống chơi, thứ 2 đi khám bệnh, sáng thứ 3 về. Bà ngoại nhà e đau chân vẫn phải trông cháu, còn bà nội nhà e đau chân thì đi khám + mua cao hổ cốt về uống còn khoe bà ngoại nhà em là mua hết 20 triệu/lạng cao. Bình thường bà đi về đến nhà thì gọi điện báo cho e để e biết, lần này ko thèm gọi em, e theo phép lịch sự gọi điện hỏi han thì bảo em là sợ con bận mẹ ko dám gọi mẹ nhắn tin cho chồng con rồi.hic. e tức quá bảo vâng, bà ko phải gọi cho con đâu, lúc nào rảnh con khắc gọi cho bà. Từ hôm con em ốm (hôm đấy là thứ 4, thứ 5 e vẫn phải đi làm vì không nghỉ được) bà bỏ về thì e coi bà chả ra cái thể thống nhất gì nữa. Em chưa ghét ai bao giờ nhưng giờ e chính thức ghét mộng chè nhà em. Mặc dù, em cố gắng gạt cái ý nghĩ đấy ra mà nó cứ lù lù trong đầu, nhìn thấy e lại sôi máu.hichic.
Còn nhiều chuyện nữa nhưng em bây giờ đang trong tình trạng không kiểm soát nổi bản thân vì con không ai trông, bà ngoại ốm vẫn phải nhờ, việc e thì bận. Em suốt ngày cáu bẳn, chán lắm ạ. Stress và bế tắc quá ạ. Em đang tìm giúp việc mà giờ tìm vài tuần thì khó quá. ----------------------------------------------- Đấy là post cũ e đang nhờ mn tư vấn, thì hôm qua chiến tranh nhà e đã xảy ra rồi ạ. Mẹ vợ - con rể chửi nhau như ngoài chợ. Có mỗi chuyện là chồng e để đồ bừa bãi trên bàn không cất đi. Bà về quê lên thấy thế mang nhét hết tổng thể vào trong tủ, chả cần nói với ai. E thấy vậy ra bảo bà cứ để đấy, để ck con cất thì bà cáu lên rồi chửi em. Ck em ấm ức sẵn lại ra bảo với em: 1 câu nữa thì đi ra khỏi nhà hết . Em cáu quá, nói lại ck vài câu thì bà đi vào được thể nói luôn. Xong, ck em cãi lại, vậy là bao nhiêu ấm ức lôi ra chửi cho bằng sạch, mẹ e chửi thì ngoa lắm, kiểu Đ.M thằng kia, rồi văng hết cái nọ cái kia ra.hic. Ck e thì cũng chả vừa, cũng nói lại. E chán quá bế con đi. 9h tối e cho con về ngủ thì được 1 lúc bà lại chửi tiếp, vì ck e về giặt quần áo của ông ấy, bà lại tưởng là e giặt. bà lại chửi um lên. Em chán quá lại vác con đi. 11h đêm mà cả nhà e cứ lang thang dưới sân khu tập thể, e chả biết đi đâu. Chồng em bảo e về nhà cho con ngủ, còn ck e lại đi, e chả biết là đi đâu. Sáng nay, e vẫn dậy đi làm 1 tí, rồi về cho con đi khám bệnh, bà cứ ngồi lù lù trong nhà, e giận ko muốn nói chuyện gì nữa. Giờ e ko biết phải làm sao nữa. Mong các chị cho e lời khuyên với.
Hnay có case này e nhờ các chị tư vấn giúp em, chả là chồng em trước khi tán em có tán 1 con bé khác nhưng nó từ chối. Chồng em có vẻ có tình cảm với nó thật, vì hồi thất tình tâm sự với em cũng đau đớn lắm. Chuyện cũng tầm 9-10 năm ni rồi, xong hồi yêu vẫn thỉnh thoảng chat/chit với nó và có 1 lần e đọc được 1 tin nhắn khá là yêu thương cho con bé đấy (nội dung thì e quên mất rồi). Hồi đấy e quyết chia tay, cơ mà ứ chia tay được vì ck e xin lỗi, cũng chả hứa hẹn gì mà e cũng dễ dãi cho qua. Nói chung, là cứ nhì nhằng chat/chit bạn bè với nó. Em thì ko có vấn đề gì vì e hiểu ck e kiểu có tình cảm thật với nó và khó dứt được nhưng nó cũng ko phải là gì sâu sắc lắm. Kiểu như lần đầu tiên bị gái nó phũ nên ứ quên được gái. Chỉ có điều là dạo ni e hay âm thâm đọc chat trên FB của chồng, cũng ko nhiều lắm, tháng chỉ 1-2 lần, cơ mà e để ý thấy cứ lâu lâu chồng e ko chat gì với nó là nó lại vào chủ động nói chuyện, kiểu thả thính cho dù mình đã có gia đình nhưng thỉnh thoảng vẫn có anh tán. Vấn đề là e nóng mắt với cái kiểu như thế. Em muốn xin các chị có chiêu nào để chấm dứt cái kiểu thả thính này ko?