Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ tầng 65 - Phụ nữ ước gì từ chồng trong hôn...
theo em hiểu sau khi đọc bài báo anh Tũn share thì mấy việc chị HT liệt kê thuộc biểu đồ của đường tuyến tính (linear curve), nỗ lực gấp đôi thì thành quả gấp đôi.
Còn những gì thuộc về tâm linh thì thuộc đường nghịch đảo, phải buông bỏ mới có được, cho đi để nhận lại.
Nên có cái mình vẫn phải làm, có cái thì phải biết buông bỏ. Chứ bảo không làm gì hết thì cũng không đúng.
Không biết em hiểu vậy có đúng không nữa, hic hic
---------------------------------------------------------------------------------------------
À thêm yếu tố nữa là mấy người được nói tới trong bài báo là được huấn luyện cho lực lương SEAL của Mỹ, binh đoàn tinh nhuệ nhất thế giới. Trước khi tập cái bài buông bỏ này họ phải tập bơi, tập chạy, tập đủ thứ tá lả tùm lum gấp trăm lần người thường rồi, ahihi
11:01 SA 20/08/2018
EQ tầng 65 - Phụ nữ ước gì từ chồng trong hôn...
@kukucaca và chị FGMN: em xin phép được trả lời thử câu hỏi của kukucaca, mặc dù bạn ấy hỏi chị. Tại trước giờ em toàn đọc mà ít chia sẻ. Nay em nhận ra phải chia sẻ để mình check lại xem mình có hiểu đúng không (nếu không đúng sẽ có người chỉnh lại giúp mình). Cũng như khi chia sẻ sẽ giúp mình hiểu rõ và hiểu sâu hơn.
Theo như sự hiểu biết của mình thì Đức Phật giống như một người Thầy hơn là một vị thánh. Nhiều người hiểu sai về bản chất của Phật giáo. Cứ nghĩ Đức Phật có 1000 phép thần thông, có thể hô mưa gọi gió, có thể biến không thành có ... vân vân và mây mây...
Vì sao lại nói Đức Phật giống như một người thầy là vì Ngài đã tìm ra con đường để giúp cho chúng sinh thoát khổ. Ngài đã chỉ ra cho chúng ta phải sống thế nào, tu tập ra sao để thoát khỏi vòng luân hồi. Còn việc chúng ta có chịu đi theo con đường Ngài chỉ hay không lại là sự lựa chọn của riêng mỗi người. Ngài không thể giúp gì được.
Nhiều người không lo tu thân tích đức, cứ làm sai rồi lên chùa cầu xin, cúng Bái, hối lộ và mong là tội mình sẽ hết ( hay xin trúng vé số, xin mua may bán đắt ..lcũng tương tự như vậy). Mấy việc cầu xin đó cũng giống như việc bạn ném lên trời 1 quả táo và ngồi cầu khấn cho nó đừng rơi vậy đó. Đó là điều không thể. Tất cả phải theo quy luật của Vũ trụ. Đức Phật ngộ ra luật nhân quả cũng giống Newton tìm ra luật hấp dẫn hay Einstein tìm ra thuyết tương đối vậy thôi. Vì vậy mà chị FGMN mới nói nghiệp quả đến thì đến Đức Phật cũng không giúp gì được là vậy.
01:24 CH 13/08/2018
EQ tầng 65 - Phụ nữ ước gì từ chồng trong hôn...
Em thì thấy bị gay hay đồng tính đâu có sao đâu nhỉ. Họ đâu có làm hại ai đâu. Em xem hình chỉ thấy ngưỡng mộ bạn ấy quá. Body quá đẹp. Phải ăn uống, tập luyện rất kiên trì và khoa học, người bình thường không phải ai cũng làm được đâu.
09:27 SA 10/08/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Đọc bài của chị Dab mà em phải phì cười luôn, hihi. Não Hồng đáng yêu quá. Nhi và Ngọc không hổ danh là con của mẹ HT.
Cứ mỗi lần đọc bài của cả nhà là em lại gật gù tâm đắc quá. Cám ơn cả nhà rất nhiều vì những chia sẻ rất hữu ích. Về việc nuôi dạy con, em tổng kết lại thấy giống như trồng cây vậy (cái này nhà EQ mình cũng có mấy lần so sánh, chị Dab hay tự nhận mình là cây chuối, hihi). Để con tự do phát triển không có nghĩa là bỏ thí cho tự lớn lên như cỏ dại mà việc của cha mẹ là phải làm giàn giáo cho cái cây nhỏ của mình một cách thật đàng hoàng và nghiêm túc. Nguyên liệu chính của cái giàn là:
1. Cha mẹ phải sống tử tế để làm gương cho con
2. Cha mẹ phải thật sự hài lòng và enjoy cuộc sống của chính mình.
3. Tình yêu dành cho con (dựa trên góc nhìn của đứa trẻ) => Con luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi sống với cha mẹ
4. Tin tưởng con vô điều kiện.
Nói về yêu thương con: cha mẹ nào mà chẳng yêu thương con mình sinh ra chứ. Tuy nhiên cái nói tới ở đây là sự yêu thương dựa trên góc nhìn của đứa trẻ. Việc cha mẹ phải làm là cho con cảm nhận được tình yêu cha mẹ dành cho mình, chứ không phải cha mẹ nghĩ rằng mình luôn yêu thương con là đủ. Nhiều cha mẹ cứ dùng đòn roi để uốn nắn con rồi bảo „thương cho roi cho vọt“ là không đúng với yêu thương mà mục số 3 đề ra. Khi bé bị đánh, bé chỉ cảm thấy đau và cha mẹ không thương mình mà thôi. Hay như việc cha mẹ ép con học thật nhiều, tạo áp lực điểm số lên con và nghĩ rằng mình yêu thương con cũng là sai. Khi bé bị ép học, có thể bé hiểu được rằng cha mẹ muốn tốt cho mình sau này (đối với những bé lớn, còn với bé nhỏ thì chắc không hiểu đâu), nhưng bé không hề cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Vì vậy việc dùng đòn roi để dạy hay ép con học thật nhiều... rồi bảo là yêu thương sẽ xây nên 1 cái giàn từ nguyên vật liệu không bền vững, cái giàn này sẽ không chống chọi được với mưa gió bão tố và rất dễ gẫy đổ.
Bên cạnh cái giàn vững chắc bên trên thì cha mẹ nào có khả năng hiểu con cũng như biết về phương pháp giáo dục sẽ biết lúc nào thì nên áp dụng cái nào và áp dụng ra làm sao (cây nào cần nhiều nước, cây nào không nên tưới nước, khi nào thì nên bón phân nào, liều lượng bao nhiêu, ví dụ khi cây ra lá thì bón đạm, khi ra hoa kết quả thì đạm, kali... kiểu kiểu như vậy). Với những cha mẹ hiểu biết như vậy thì việc cái cây của những gia đình này vượt trội hơn cây của những gia đình khác cũng là điều dễ hiểu. Với những cha mẹ không hiểu gì về cái cây của mình cũng như chẳng hiểu gì về phương pháp canh tác, cứ thấy người ta bón phân cũng mua chục kí phân về bón 1 lần cho cây của mình thì hậu quả thật là khó lường.
Cha mẹ nào thấy phương pháp nào hay và muốn học hỏi áp dụng vào cái cây của mình thì cứ việc làm, nhưng phải từ từ từng chút một và phải ngắm nghía thật kĩ tác dụng của phương pháp ấy với cái cây của mình, thấy không ổn là đổi ngay. Có nhiều phương pháp phù hợp với thời điểm này nhưng lại không thích hợp ở thời điểm khác, nên cha mẹ cũng phải rất linh hoạt.
Em cũng xin kể ra 1 ví dụ của gia đình em trong việc áp dụng sai phương pháp dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như sau: em rất mong con mình tự lập, nên ngay từ khi bé lớn còn nhỏ, em hay để bé tự làm những việc liên quan tới bé. Mỗi lần bé chơi đồ chơi xong, em hay bảo bé dọn đồ chơi vào, bé mè nheo không chịu dọn là em bắt ép và bảo là ai chơi người nấy dọn (bé sợ mẹ nên cũng dọn nhưng mà không vui) . Lâu dần sau này em thấy con em rất ích kỉ, mẹ nhờ gì là không giúp (Nhớ có một lần em đang bồng bé nhỏ trên tay, làm rớt cái khăn của bé nhỏ xuống đất, em mới nhờ bé lớn đi bên cạnh nhặt lên giùm mà bé không chịu nhặt, hu hu). Em giật mình nhìn nhận lại thấy mình đã quá nghiêm khắc với con. Để sửa chữa lại hậu quả này nói thật là em tốn một thời gian rất dài (bây giờ thì ổn rồi ạ). Với bé sau thì rút kinh nghiệm nên em luôn nhẹ nhàng, lúc bé nói không muốn dọn, em sẽ giải thích cho bé hiểu việc này là của con, nhưng mẹ sẽ giúp con dọn chung nhé. Bé rất vui khi được dọn cùng với mẹ (mặc dù nói thật là mẹ dọn là chính). Nhưng kết quả nhận được là bé rất biết giúp đỡ người khác, mẹ nhờ gì cũng làm ngay và thấy vui khi được giúp đỡ mọi người. Nhiều việc nho nhỏ khác biệt như vậy khi em nuôi hai bé cho em thấy phương pháp giáo dục là rất quan trọng nên cứ đau đáu kiếm tìm phương pháp phù hợp với con là vậy.
Tuy nhiên cha mẹ nào thấy khó quá thì thôi cứ bỏ qua, chỉ cần cha mẹ xây được 1 cái giàn vững chắc dựa trên 4 nguyên vật liệu kể trên thì cứ tự tin rằng cái cây của mình chắc chắn sẽ luôn có điểm tựa vững chắc để vươn lên đón trọn vẹn ánh nắng mặt trời.
11:06 SA 24/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Chị Dab ơi, đọc bài "ngoáy nồi cháo" cho con của chị xong em càng khâm phục chị bội phần luôn. Biệt danh Siêu Nhân đúng là chỉ dành cho riêng chị.
Chị FGMN ơi, em sẽ ghi nhớ về việc phải tạo được sự tự tin rồi sau mới là hứng thú, nếu thấy có gì không ổn thì phải kiểm tra mọi tác nhân chung quanh chứ không phải là bé. Cả 2 bé nhà em đều thích chơi với mẹ. Tuy nhiên hiện giờ em hay ưu tiên cho bé nhỏ hơn (vì thiên vị bé còn nhỏ). Lâu lâu em cũng bày được trò kết hợp cả 2 bé vào chơi cùng, nhưng không thường xuyên được vì sở thích của 2 bé khác nhau. 2 bé nhà em cũng hay gây lộn với nhau nữa. Em sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc bày trò chơi lôi kéo bé trai vào. Em rất cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của chị ạ.
10:08 SA 22/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Cả nhà ơi, sau khi đọc lại 1 lần nữa thì em phải thốt lên eureka và hiểu rõ mình đang bị vướng mắt ở đâu trong hành trình đồng hành cùng con. Thật ra mà nói trước đây em cũng lờ mờ nhận ra được điều này, nhưng cứ mỗi khi em đọc bài của anh Tũn hay chị FGMN là em lại như bị lạc trong mê hồn trận ạ (hay nói theo nhà mình là bị ăn nhân sâm). Cũng may là em mạnh dạn post lên hỏi cả nhà chứ không thì chắc em sẽ không thể hiểu rõ mọi việc như bây giờ đâu ạ. Cái này y chang hồi em còn loay hoay với mối quan hệ giữa 2 vợ chồng. Mặc dù em đã theo nhà EQ gần như từ những tầng đầu tiên, nhưng em chỉ toàn hớt váng không thôi. Mãi tới khi em post 1 câu hỏi lên và được chị Wicket trả lời thì em phải thốt lên eureka và hiểu thật sự bản chất của vấn đề. Từ đó tình cảm 2 vợ chồng tiến triển tốt đẹp thật sự luôn ấy (Em lại lan man quá rồi; phải quay lại chủ đề chính thôi)
Mỗi lần các anh chị nói: „cứ để cho bé tự phát triển là tốt nhất, đừng có tác động định hướng gì hết“ là em lại hoang mang. Em hoang mang vì em so sánh với chính bản thân mình và em thấy nó không đúng. Em là đứa gần như được tự do phát triển hoàn toàn. Từ lớp 3 là em đã tự lo hết chuyện học tập của mình, đầu năm học là tự đi mua giấy bao về bao sách vở. Bài tập về nhà là tự lo, ba mẹ không bao giờ kiểm tra bài của em. Cấp 2 chỉ học có nửa buổi nên sáng ba mẹ đưa tới trường, rồi tự ngồi trong trường chơi, trưa tự đi kiếm gì ăn, tới giờ vào học tự vào lớp học. Lớp 8 thì tự đi xe đạp đi học (trường học cách nhà 10km). Có mấy ngày em ra khỏi nhà từ 5h30 sáng, rồi đạp qua nhà con bạn thân ăn sáng với nó, xong rồi 2 đứa mới đạp tới trường mà ba mẹ em cũng không hay biết gì là con mình đi sớm đến vậy. Đi thi tốt nghiệp thì cứ tự kiếm địa chỉ tự đi.... Học thêm thì cũng tự kiếm thầy dạy thêm rồi chỉ nói mẹ cho tiền để tự đi đóng tiền học thêm. Tới lúc học đại học thì được bạn rủ rê qua nước ngoài học. Và cũng tự em tìm thông tin, tự nộp hồ sơ, tự đi phỏng vấn... rồi về nói mẹ con cần nhiêu đây trong năm đầu tiên thôi, sau đó con sẽ tự đi làm để tự nuôi mình ở bên kia. Mẹ ok, thế là khăn gói lên đường.
Em thấy em tự làm rất nhiều thứ mà kết quả em nhận được là: sốc toàn tập khi sống 1 mình bên nước ngoài. Em gần như thiếu tất cả các kĩ năng mềm cần có. 3 năm đầu tiên bên nước ngoài em toàn trầm cảm. Em không thể nào hòa nhập được với các bạn bản xứ. Theo như tự em cảm thấy lý do là vì nói chuyện với em rất chán. Em chẳng có kiến thức gì về xã hội, thể thao, văn hóa...chỉ nói chuyện 1 chút thôi là câu chuyện đi vào ngõ cụt.... Giáo sư nói thì hiểu, nhưng khi hỏi câu hỏi mở thì không biết trả lời sao (thiếu hoàn toàn khả năng tự suy nghĩ, vì quen kiểu học ở VN cứ toàn ngồi ghi bài, rồi học thuộc lòng bài đã chép thôi)
Lần nào ngỏ ý xin về Việt Nam thì ba mẹ toàn động viên con cố tí nữa đi (vì ba mẹ em luôn nghĩ rằng em ngoan hiền giỏi, tự lập từ nhỏ vậy mà, nên ba mẹ không hiểu được tại sao em lại không thể vượt qua được). Mãi sau này em quen với chồng em, được chồng động viên, em lay lắt lê lết cũng đem được cái bằng về, giờ treo ở xó bếp  Vì vậy nên khi có con em cứ tự hỏi hoài, điều gì là tốt nhất cho bé, phương pháp nào là tốt nhất, cái gì bé sẽ cần khi ra đời, cái gì là không cần thiết...
Từ giờ em phải luôn nhớ câu nói của chị Mẹ Bống: “No free lunch“ hay câu của chị HT: „Đồ ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột“ :D. Không phải cứ để con tự phát triển mà là tốt nhất cho con, và rõ ràng anh Tũn hay chị FGMN không hề để con tự phát triển. Cả 2 anh chị đồng hành cùng con còn hơn nhiều ba mẹ trên này ấy chứ.
Như bác Tũn có nói:
Hiểu con rất nhiều, cho nó đi con đường của chính nó và một chút hiểu biết về phương pháp học và phương pháp sư phạm. Bí quyết có nhiêu thôi à.

Giờ thì em đã hiểu cái mà em luôn đau đáu trong quá trình đồng hành cùng con là tìm ra “phương pháp học và phương pháp sư phạm” phù hợp nhất với bé trai lớn nhà em. Nhưng bây giờ em cũng biết được rằng, mỗi bé mỗi khác, mình phải thật hiểu con rồi mới „ngoáy ra được một nồi cháo“ phù hợp với con mình nhất (version chị Dab). Không ai có thể chỉ mình cách nào là tốt nhất cho bé của mình vì đâu có ai được tiếp xúc với con mình như mình đâu.
Half ơi, bé của chị đúng là rất hiếu thắng. Hồi còn nhỏ nếu chỉ chơi trò gì mà bị thua là ảnh sẽ bị quê lên và giận cả nhà luôn. Sau này khi chơi với bé chị hay để bé thắng, mình thua. Rồi chị nói không sao mai mẹ sẽ phục thù. Cứ làm vậy hoài bây giờ bé đỡ hơn rất nhiều. Bé mà thua thì bé vẫn sẽ buồn và quê nhưng bé sẽ nói „con sẽ về luyện tập thêm rồi mai sẽ phục thù lại“. Chị sẽ cho con xem thêm nhiều nhiều phim mà em giới thiệu, cũng như sẽ kiếm thêm phim tư liệu chiến tranh để xem nữa. Như em nói thì chị nghĩ bé chị sẽ không thích trống. Thôi coi như bé không phù hợp với âm nhạc vậy.
Nắng ơi, em nói đúng về việc chị suy nghĩ rất hời hợt đó. Chị còn nhiều nhược điểm lắm chứ không chỉ mỗi cái nhược điểm này. Ví dụ như bé đi trại hè về, chị hỏi bé hôm nay có vui không con, con bảo bình thường, thế là chị đơ luôn, không biết nên nói gì tiếp với con nữa, hic hic. Hồi đọc case của mẹ cua Tin, bác Tã có phán 1 câu cho chị ấy mà chị thấy sao y như bác phán cho chính bản thân mình. Biết mình còn phải học nhiều những kinh nghiệm cũng như kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề... nên cứ mãi tàu ngầm ở đây để học hỏi nè.
Mấy cái môn chị cho bé học có cái thì chị thấy bé có vẻ thích (đá banh, bơi, vẽ) có cái thì chị muốn cho bé tiếp xúc để xem bé có thích không. Vì chị cũng muốn bé tiếp xúc càng nhiều môn càng tốt, như vậy mới biết cái nào bé thật sự thích. Đa số bé nói không thích thì chị cũng cho nghỉ chứ không ép. Chị thấy bé chị thế này nè: nếu chỉ chơi thôi thì rất thích, nhưng cứ vào lớp học là không thích nữa. Ví dụ như đá banh và bơi. Nếu lấy banh ra cả nhà đá với nhau thì bé rất thích, nhưng cho vào lớp học đá banh là không thích. Mà việc cả nhà cùng đá banh thì hơi khó, vì nói thật phải ra sân đá mới vui, mà thuê sân cũng không phải rẻ. Chị cũng thử rủ vài gia đình quen biết thuê chung sân mà chẳng ai hứng thú. Bơi cũng vậy, cho xuống chơi nước thì rất thích, nhà chị đi bơi rất thường từ khi bé còn nhỏ luôn, nên bé không hề sợ nước. Nhưng cứ bảo học bơi, tập quạt tay chân, kết hợp thở là thôi không chịu làm.
Cả nhà ơi, nói chung em cũng biết em chưa chạm được vào bé trai nhà em (với bé gái thì lại khác hoàn toàn ạ, chắc tại cùng là con gái nên em hiểu bé hơn), tuy nhiên không nên vội vàng, nóng vội sẽ làm hư bột hư đường hết. Như bác Tũn có nói: „khi lạc trong rừng mà không biết nên đi đâu hay làm gì thì tốt nhất cứ đứng yên tại chỗ, hoặc cùng lắm là kiếm chỗ nào đó an toàn mà ngồi xuống“. Trước mắt em sẽ cứ từ từ ngắm con và thật hiểu con trước đã. Tới đâu tính tiếp tới đó vậy.
09:39 SA 22/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Cả nhà ơi, em đã đọc qua hết 1 lược comment cả nhà viết cho em rồi, nhưng em muốn dành thời gian đọc kĩ thêm 1 vài lần nữa cho thật hiểu và thấm trước khi comment hỏi hay trả lới lại ạ. Em cảm ơn cả nhà mình nhiều vì đã dành thời gian cho mấy câu hỏi ngớ ngẩn của em ạ.
11:52 SA 21/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
À có 1 thời gian con em thích sao và các hành tinh. Em còn mua bong bóng về bỏ gạo vào làm thành các kích cỡ to nhỏ khác nhau để tạo thành hệ mặt trời cho bé nữa mà giờ bé hết thích nữa rồi. Vì vậy em mới nói em rất khâm phục ba mẹ nào vẫn duy trì được đam mê, hứng thú của bé là vậy đó.
Em đang nghĩ chắc em cho bé đi học đánh trống thử. Có khi bé thích gõ bùm bùm chăng? Trước giờ em vẫn chưa cho bé học trống thử là vì nghe nói trống còn khó hơn piano nữa.
11:45 SA 20/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Chị Hân ơi, con em thích vẽ chun chút ạ. Em nói chun chút là vì nếu không cho bé ipad thì bé chán quá sẽ lấy giấy ra vẽ. Bé hay vẽ khủng Long, chiến tranh bắn nhau ầm ĩ. Em cho đi học vẽ thì không thích vì cô bắt vẽ theo cô chứ không phải theo ý bé nên em cũng thôi luôn.
Bé nhà em thích súng ống, nghe kể chuyện chiến tranh các kiểu. Em nói thật là em ghét chiến tranh bắn giết nhau lắm, mà em vẫn phải tìm đọc lịch sử chiến tranh Việt nam, châu Âu, thế giới các kiểu để tối kể cho bé nghe đó. Một thời gian dài em cứ sợ con em sau này thích bạo lực, rồi sợ sau này ảnh cầm súng giết người như mấy thằng bệnh hoạn. Mãi sau này em mới chấp nhận được và hiểu rằng quan trọng là giáo dục gia đình sẽ định hướng bé thành người tốt. Vì vậy em mới thả lỏng người cùng chơi và trò chuyện với con về súng ống, chiến tranh đó.
Bé còn thích nhìn những gì đổ vỡ và bị phá hủy ạ. Coi phim thì thích coi mấy cảnh sóng thần kéo tới làm sập cả thành phố (hay mấy kiểu như vậy đó). Em chơi lego với bé là vậy nè: 2 mẹ con xây thành phố xong rồi bé sẽ kéo binh đoàn hay làm sóng thần, thiên thạch... tới phá hủy hết nhà cửa, hic hic (lần nào 2 mẹ con cũng hì hục xây xong rồi cho bé phá :D.)
11:01 SA 20/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))

Mình yêu thích thảnh thơi và nhàn hạ, nên mình thích nhìn những người khác trong trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn, trẻ con nhà mình cũng ko là ngoại lệ.......
Và một điều nữa mình học được là trẻ con là điều tuyệt vời của tạo hóa. Chúng có sẵn tiềm năng để trở nên xuất chúng theo cách riêng của chúng. Việc của ta ko phải can thiệp, uốn nắn mà cần có niềm tin và đi theo sự dẫn dắt từ bên trong của chính chúng chứ ko phải của bố mẹ.
D

Chị FGMN ơi, em trích dẫn ra đây không có ý tranh cãi gì hết, chị đừng hiểu lầm em nha. Em chỉ không rõ nên có thắc mắc chút, mong chị có thương thì thương cho trót, chị chia sẻ thêm nhiều nhiều casestudy cách chị dạy con cho tụi em học hỏi với (như kiểu chị dạy bé làm 1 bài toán khó thay vì 100 bài toán dễ vậy đó)
Em đồng ý là mỗi đứa trẻ đều là điều tuyệt vời của tạo hoá. Theo như chị nói thì em hiểu là không cần lo gì hết, cứ để tự bé thì bé sẽ phát triển tốt nhất. Thế thì sao chị lại nghỉ ở nhà khi chị nghĩ rằng bé nhỏ có vấn đề? Sao chị lại biết là lúc đó nên nghỉ làm để tác động vào bé mà không nghĩ rằng tính bé vậy, cứ để bé tự lớn theo đúng tính cách đó của bé? Tới lúc nào thì mình biết được nên để bé tự do phát triển, tới lúc nào thì nên tác động vào bé và tác động như thế nào?
Theo em hiểu, chị muốn bé được nghỉ ngơi thư giãn nhiều nhất có thể nên chị rèn bé làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, để sau này bé quen, làm hết việc nhanh chóng thành ra dư thời gian để chơi và nghỉ ngơi thư giản, đúng không ạ?
Chị có thể chia sẻ thêm cách chị rèn bé làm việc với cường độ cao thời gian dài như thế nào được không ạ? Theo em hiểu là muốn đạt đến khả năng làm việc cường độ cao trong thời gian dài đòi hỏi quá trình rèn luyện rất lâu mới tạo nên thói quen đó (mà chắc là không thiếu mồ hôi và nước mắt). Con em chỉ cần bài toán hơi khác bài cũ 1 chút chứ chưa cần đến khó là đã nản, bỏ cuộc, đòi đi coi ipad rồi :(.... hôm sau mẹ dụ vào "học" lại là không chịu nữa, em thấy vậy cũng thôi luôn, không ép con. Em để chữ "học" trong ngoặc kép để các anh chị không hiểu lầm em chỉ bắt học toán. "Học" ở đây là cả đàn ca sao nhị, bóng bánh, thể thao, đọc sách các kiểu.
Bé nhà em gần như chỉ thích coi ipad. Nếu bảo bé làm bất cứ thứ gì khác là bắt bé ra khỏi cái sự nghỉ ngơi nhàn nhã mà bé yêu thích. Như vậy em không nên tác động gì hết và cứ chiều theo bé hay sao? Và như vậy là bình thường? Em thiệt là hoang mang quá.
10:46 SA 20/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Bác Tũn ơi, bác chia sẻ thêm kinh nghiệm của bác trong quá trình đồng hành cùng coi "chơi" thể thao được không ạ?
Chứ con em đây nè, em cũng không bắt ép học nhiều trong trường, không rèn chữ đẹp gì hết, em chỉ bảo học đàn, thể thao thôi mà ảnh vậy nè:
1. Đàn: con không thích học đàn, khó quá, tập đàn chán lắm. Mẹ nào có con học đàn rồi chắc biết 1 thời gian là chán hết.
2. Bóng đá, bóng rổ: chạy mệt quá, nóng nực nữa. Con không thích
3. Bơi: nước lạnh quá, tập bơi mệt quá. Tập 1 chút là mò qua góc hồ chỗ mẹ và em bé đang chơi, thầy phải kêu về tập lại.
4. Đi sở thú, công viên: nóng nực quá, đi bộ mỏi chân quá, sao không về nhà đi, chừng nào được về nhà vậy mẹ
5. Đi museum: chán quá, chẳng có gì hay hết vậy mẹ
Nói thật em rất khăm phục bác Tũn và các anh chị có thể truyền đam mê, hứng thú cho bé, hay chỉ đơn giản là giữ cho hứng thú của bé không bị mất đi theo thời gian dù là trong lĩnh vực nào đi nữa.
Em hiểu rõ quan trọng nhất là ở ba mẹ chứ không phải ở bé con đâu. Bé nào cũng là 1 thiên thần nhỏ hết, chỉ là ba mẹ có biết khơi gợi ra hay không mà thôi. Vì vậy mà em cứ tàu ngầm trong này suốt mong học mót được chút kinh nghiệm của các anh chị.
09:58 SA 20/07/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Em xin được phép trả lời câu hỏi học để làm gì của bác Tũn theo suy nghĩ của riêng em ạ. Nếu em có sai đâu ngay trong suy nghĩ mong bác cứ ném đá ạ.
Em thật sự suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này của bác. Học để làm gì, giàu có để làm gì? Câu này em thấy bác hay hỏi đi hỏi lại mỗi lần topic của mình bàn về con cái.
Đối với em, điều em mong nhất ở con là sau này lớn lên, rời khỏi vòng tay của ba mẹ, con được bình yên và hạnh phúc. Nếu con em sau này chỉ cần hài lòng với việc bán vé số, thấy đi bán vé số sao mà vui quá, hài lòng thật sự với việc bán vé số kiếm sống, hạnh phúc và bình yên thật sự thì em vẫn thấy rất hài lòng (cái này em nói thật lòng luôn).
Tuy nhiên có mấy người chỉ bán vé số mà hạnh phúc và bình yên thật sự? Hay lại lo lắng bữa ăn hằng ngày, lo lắng bệnh tật chạy chữa ra sao?....
Em nhận thấy con người chỉ thật sự hạnh phúc và hài lòng khi tất cả nhu cầu của họ được đáp ứng. Không thể nói cho 1 người chưa bao giờ đi xe hơi và đang ham muốn sở hữu 1 chiếc xe hơi hiểu được rằng xe hơi cũng chỉ là 1 phương tiện đưa ta đi lại mà thôi. Chỉ tới khi họ mua được xe rồi, đi chán chê rồi thì họ mới nhận ra rằng, thì ra đi xe hơi cũng không có gì ghê gớm.
Theo tháp nhu cầu của Maslow (phần này em copy và lược lại trên internet):
về căn bản, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản (basic needs) và nhu cầu bậc cao (meta needs)
Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người như mong muốn có đủ thức ăn, nước uống, được nghỉ ngơi... Những nhu cầu cơ bản này đều là các nhu cầu không thể thiếu hụt vì nếu con người không được đáp ứng đủ những nhu cầu này, họ sẽ không tồn tại được nên họ sẽ đấu tranh để có được và tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.
Các nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản trên được gọi là nhu cầu bậc cao. Những nhu cầu này bao gồm nhiều nhân tố tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, an toàn, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân v.v.
Như vậy con người sẽ hài lòng thật sự khi đạt tới nhu cầu cuối cùng là: „nhu cầu thể hiện bản thân và được công nhận“. Em nghĩ bác Tũn vẫn còn tham gia cái topic này cũng 1 phần vì nhu cầu này ạ (nếu em nghĩ không đúng mong bác bỏ qua cho)
Mà rõ ràng muốn „được mọi người công nhận“ thì toàn là người có CHẤT. Không có CHẤT thì ai đâu thèm công nhận chứ ==> phải học và phát triển bản thân để đạt tới cái CHẤT này ạ. Lượng đổi thì chất sẽ đổi như Half có nói rồi.
Ma đa phần khi đạt tới nhu cầu cao nhất này rồi thì mọi người lại muốn về ở ẩn. Vì vậy mới có nhiều bậc cao nhân cứ lên núi ở ẩn là vậy, từ bỏ mọi thứ phù phiếm của thế gian. Ai nhìn các vị cao nhân cứ hớt váng không thèm học, không thèm làm thì thành đau bụng uống nhân sâm ngay. Phải hiểu rằng các bậc cao nhân ở ẩn đã thỏa mãn hết mọi nhu cầu của mình rồi họ mới ở ẩn được. Ngay như Đức Phật cũng là hoàng tử, sống trong nhung lụa xa hoa chán chê mới hiểu rằng tiền tài danh vọng không đem lại hạnh phúc thật sự cho con người. Em đồ rằng nếu Đức Phật không phải là hoàng tử, chưa từng được sống trong nhung lụa thì Ngài khó mà giác ngộ được.
Nói tới đây thì lại phải định nghĩa về từ HỌC. Chứ không có người lại nói con tôi không học gì vẫn thành công, vẫn được mọi người công nhận. Nhưng việc định nghĩa từ học, học cái gì, học nhu thế nào lại là chủ đề khác rồi.
01:58 CH 24/06/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
@Nắng: Monopoly Nắng nói là cờ tỷ phú đúng không? Ở nhà mình cũng có chơi trò này với con. Tuy nhiên bị cái là mình còn 1 bé nhỏ nữa. Bé nhỏ thấy mẹ chơi là hay bay vào đòi chơi cùng rồi lát sau phá hỏng hay lấy tiền hay cầm mấy con cờ đi mất. Vì vậy nhà mình chơi trò này không được lâu với nhau, chứ bé lớn nhà mình cũng thích chơi trò này lắm.
12:42 CH 24/06/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Các anh chị, em không buồn vì bị mắng đâu ạ, em chỉ buồn nếu các anh chị chán quá mà không thèm đếm xỉa gì tới em thôi.
Chị Dab ơi, đúng là mấy cái em lo lắng cho con em là mấy cái em sợ ạ. Có mấy cái em sợ là:
1. Con tiếp cận sớm với hình ảnh, phim ảnh kích thích dẫn tới bị dậy thì sớm. Em thật sự không sợ sex sẽ làm con biến thái hay gì hết, vì em biết sex là nhu cầu cơ bản của con người, tới tuổi thì sẽ tự tò mò, khám phá, tìm hiểu thôi. Cái em sợ là con sẽ bị dậy thì sớm. Nếu dậy thì sớm thì coi như mất hết tuổi thơ rồi, thêm nữa sẽ không cao được nữa. (không biết em sợ vậy có nhảm nhí quá không).
2. Con tiếp xúc với phim ảnh bạo lực (cái này em sợ nhất). Tuy nhiên em cũng không biết là bạo lực tới mức độ nào là không nguy hiểm cho bé. Con em con trai, bé rất thích súng ống, bắn nhau, chém giết...
Em hiểu hết lý thuyết về nuôi dạy con (như phải cho con tự do, không cấm đoán...). Nhưng em bị loay hoay ở chỗ áp dụng vào thực tế ạ. Cũng như việc em biết là không được ép con học. Con chỉ học được khi có hứng thú và thấy vui. Kiến thức không thể vào đầu trong tình trạng căng thẳng, bắt ép được. Nhưng làm sao tạo hứng thú cho con là cái em loay hoay mãi. Có đứa trẻ nào mà không ham chơi, có đứa trẻ nào mà lại thích ngồi vào bàn học bài cơ chứ. Nếu được chọn giữa chơi và học thì ai mà không chọn chơi chứ. Hồi bé còn nhỏ thì em còn kết hợp 2 việc chơi và học vào chung được với nhau. Nhưng càng lớn thì việc kết hợp này càng khó.
Chị Vang đỏ có kể chuyện chị đã làm sao để không phải đi chơi với nhóm bạn của chồng, những người chị không thích lắm, nhưng chồng chị không hề hay biết. Mọi việc chị Vang đỏ đều nhất mực nghe theo chồng và để chồng và bạn quyết định (nhưng theo định hướng của chị). Phải gọi là cao thủ luôn. Nên bác Tũn gọi chị là bà Trùm quá đúng luôn.
Làm sao để con vẫn luôn tự do (hay nghĩ rằng mình tự do) nhưng thật ra là theo định hướng của ba mẹ thì em chưa tìm ra được cách phù hợp.
@Nắng: mình không có ý nói game dẫn tới mấy người kia như vậy. Nên mình mới đưa thêm trường hợp anh Tũn và chị Dab cũng nghiện game mà vẫn sáng lòa đó. Cái mình thắc mắc là cái gì ẩn đằng sau. Game chỉ là bề nổi của tảng băng mà mọi người nhìn thấy mà thôi. Nhưng bên dưới lớp băng là gì mới là câu hỏi mà mình thắc mắc. Chắc do mình viết tối nghĩa nên Nắng không hiểu ý mình.
Tới thời điểm này thì em nghĩ rằng câu trả lời nằm ở giáo dục trong gia đình (hay nói đúng hơn là phương pháp mà ba mẹ áp dụng với con). Ba, mẹ hay ông bà (nếu bé ở với ông bà là chính) là những người có sức ảnh hưởng rất lớn tới bé. Nếu ba mẹ mà không hiểu phương pháp, áp sai vào con thì hậu quả khôn lường. Như trường hợp người quen chị Mossvale kể, em không nghĩ nếu mẹ bỏ hẳn tất cả để kèm con sẽ tốt nếu người mẹ không hiểu chút nào về phương pháp giáo dục đúng. Mẹ mà bỏ hẳn mọi việc, kè kè theo con, rồi như bà la sát kiểm soát con mọi mặt thì còn tệ hơn là việc mẹ cứ kệ con như bây giờ.
Bác Tũn nghỉ việc ở nhà với con và con tốt lên là vì bác biết cương nhu đúng lúc. Con được tự do trong khuôn khổ của bác (tuy nhiên cái hay của bác là làm con nghĩ mình được tự do, mà con đâu biết là tự do trong định hướng của bố Tũn cả rồi)
Trong nhà em hiện em đang làm mấy việc như sau (hiện giờ đang hè nên bé rảnh rỗi lắm):
1. Làm xong 3 trang này thì con được cầm ipad 30´ (muốn xem gì trên ipad thì tùy, nhưng chủ yếu con chơi game minecraft). Em áp dụng cái này từ đầu hè. Vì em nghĩ nếu bé không làm bài, cũng không cầm ipad, bé sẽ chán do không có việc làm, sẽ tự nghĩ ra trò chơi hoặc tự lấy sách ra đọc.
2. Lôi con đi ra ngoài càng nhiều càng tốt (đi công viên, đi bơi, tập bóng rổ, bóng đá..)
3. 8h30 tối là em cho đi đánh răng lên giường hết. Em hỏi con giờ con muốn ngủ luôn hay muốn đọc sách rồi ngủ. Bé luôn chọn đọc sách rồi ngủ (em đúng là mẹ mìn). Sau khi đọc sách chán rồi tắt đèn thì thường sẽ là mẹ con tâm sự trò chuyện trong bóng tối với nhau. Em phải làm vậy vì chỉ có buổi đêm bé mới nằm yên nói chuyện với mẹ. Chứ buổi sáng là bé có nhiều hoạt động vui chơi khác lôi cuốn vào rồi.
4. Rủ con chơi lego chung, đấu cờ với mẹ hay chơi trò gì chung với nhau
Tuy nhiên hiện giờ em cảm thấy việc bảo con làm bài tập mẹ giao xong mới được cầm ipad 30´ có vẻ không ổn lắm. Nhưng em không biết làm sao để tối ưu.
12:32 CH 24/06/2018
EQ tầng 64 - Phụ nữ tự tin luôn sống hạnh phúc :))
Các anh chị nói về cách dạy con hay quá. Em rất thích được nghe, được đọc những chia sẻ của các anh chị về phương pháp giáo dục con.
Qua mấy bài chia sẻ của các anh chị cho mẹ của Tin thì em thấy em là 1 người mẹ luôn muốn kiểm soát con ạ. Con em là bé trai, 8 tuổi. Em luôn muốn con đọc sách và không chơi game, chơi ipad nhiều; nên hiện giờ em toàn bắt con phải đọc xong sách này, làm xong bài kia thì mới được chơi game 30'. Hết 30' là em ra nhắc bắt tắt ipad đi.
Em cũng nhận thấy làm vậy không tốt. Về lâu dài sẽ làm con không thể tự mình sắp xếp công việc được. Nhưng chưa biết phải làm sao cho tối ưu.
Em thấy các chị nói phải nên cho con tiếp xúc tự do với Internet, game...chứ không là như chặt tay chặt chân con trong thời đại công nghệ này. Em thấy cũng đúng.
Nhưng em vẫn ám ảnh và không đủ tự tin thả lỏng cho con chơi ipad hoàn toàn được ạ. Lý do là vì quanh em những người mê game thì toàn sống vật vờ chứ không được sáng loáng như bác Tũn và chị Dab.
1 vài người bạn của em có học bổng qua nước ngoài học mà cũng vì mê game ko thi nổi phải về nước. Thằng em họ của em thì cũng được mẹ chiều từ nhỏ. Mẹ nó cho nó tự do hết cỡ, chơi game thoải mái. Và giờ 24 tuổi rồi mà vẫn ko biết mình thích gì muốn gì. 6 năm sau tốt nghiệp phổ thông vẫn là đổi ngành học 3,4 lần và lần nào cũng là mẹ phải chi tiền đóng học phí.
Em có thằng cháu họ, năm nay 9 tuổi. Bé cũng được ba mẹ cho xem ipad thoải con gà mái luôn. Chỉ trừ mỗi khi đi học thêm thôi, chứ cứ về nhà là cầm ipad coi. Có lần em ngó qua thử thì thấy bé còn coi cả film sex thể loại hoạt hình. Bé lên mạng thì nhiều trang nhảy ra quảng cáo 18+ luôn. Con trai em lâu lâu cũng được cho qua chơi với bé này, nhưng nói thật em lo lắm khi cho con qua chơi như vậy.
Chính vì vậy em hoang mang lắm. Cũng chơi game nhiều cũng được tự do nhưng có bé thì giỏi như bác Tũn chị Dab hay con chị HT. Nhưng cũng chơi game nhiều cũng được tự do nhưng có bé lại vất vưởng không có mục đích sống, không biết mình cần gì và muốn gì. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau tất cả ạ? Phương pháp thật sự đằng sau là gì ạ?
Các anh chị đã thương thì thương cho trót, xin các anh chị phân tích thêm nhiều nhiều cho em được ngộ ra đuọc không ạ? Nếu được thì em cám ơn nhiều lắm ạ. Mà em nghĩ không chỉ mình em cảm mà ơn đâu mà còn nhiều nhiều bạn tầu ngầm cũng cảm ơn lắm ạ, vì đa số đã vào nhà mình thì ai cũng có con cả mà.
09:55 SA 22/06/2018
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Mình nghĩ bản chất vấn đề của Bee ko phải là Bee muốn ra ở riêng đâu. Bản chất của chuyện nhà Bee là ở chỗ Bee ko chấp nhận việc mình cưới phải đứa trẻ con 30 tuổi. Bee ngứa mắt khi thấy chồng ko làm gì hết mà chỉ ỷ lại vào ba mẹ. Chứ nếu chồng Bee mà giỏi giang, tháo vát như chồng chị HT coi, Bee sẽ ko vật vã đòi ra ở riêng đâu.
Bee nên nhìn nhận bản chất vấn đề để có quyết định đúng đắn.
Chứ nói thật nếu Bee nghĩ ra riêng chồng sẽ tự nhiên thay đổi và trở nên tháo vát, quáng xuyến gia đình như Bee mong muốn thì đúng là chỉ có trong phim thôi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tigon84
09:02 SA 19/10/2017
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Sao mình đọc bài MM thấy đoạn đầu thì chăm ông bà vì tình thương mà đoạn sau thì là vì thừa kế. Cứ choảng nhau thế nào ấy.
Mình hỏi MM thế này? Thế giả sử tự nhiên ba mẹ bạn, ba mẹ chồng bạn ko để đồng thừa kế nào lại cho bạn hay con bạn hết, mà lại cho đứa con nuôi ất ơ nào đó thì bạn sẽ phản ứng sao?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tigon84
07:22 CH 10/10/2017
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Nếu MM thật sự ko bất mãn gì hết trong trường hợp ông bà ko để lại bất cứ thứ gì cho MM và con của MM thì có thể cách viết của bạn gây hiểu lầm cho người đọc.
Chứ thật sự mình đọc thì mình hiểu rằng bạn chọn tình yêu là vì bạn biết nếu bạn chọn tình yêu, 2 ông thần thành công và giàu sang sẽ đi theo sau. Có nghĩa là bạn vẫn trông chờ vào việc được hưởng 1 cái gì đó. Chứ giả sử 2 ông kia ko theo sau thì bạn có thật chọn tình yêu??!!
Cũng giống như hotgirl, người mẫu... làm từ thiện vì họ biết báo chí sẽ PR cho họ. Chứ nếu báo chí ko PR thì họ có thật muốn làm từ thiện ko?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tigon84
08:23 SA 10/10/2017
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em ko có kinh nghiệm giảm eo nhưng em có kinh nghiệm giảm đùi ạ.
Cơ địa em đùi to từ nhỏ, tập kiểu gì cũng không xuống, trong khi eo lại chả có mỡ gì mặc dù sinh 2 đứa rồi.
Sau này em phát hiện phương pháp đi nhón chân. Phải nói là hiệu quả rõ rệt luôn. Đùi em giảm đáng kể mà ai gặp cũng hỏi. Hồi xưa tập cật lực từ aerobic tới yoga... nhưng đùi to vẫn nhất quyết to. Giờ em ko có thời gian đi tập nữa vì vừa đi làm vừa chăm 2 con lại không có giúp việc. Nhưng đi đâu làm gì em cũng đi nhón chân lên hết, đặc biệt là ko dùng thang máy bao giờ, cứ thang bộ mà leo thôi.
Các chị nào muốn giảm đùi thì thử xem, hiệu quả lắm

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tigon84
06:39 CH 05/10/2017
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
03:54 CH 05/10/2017
t
tigon84
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo