Chẳng hiểu sao khi đọc topic này mọi người cứ quan tâm nó là truyện hay là chuyện. Điều đó có quan trọng gì đâu. Trong cuộc đời một ai đó, có những câu chuyện hay câu truyện có ảnh hưởng tới họ. Và điều đó đúng với em. Nhiều con người rất bản lĩnh trong cuộc sống nhưng nội tâm của họ thì rất mềm yếu, họ chỉ có thể nói ra những gì trong tâm hồn mình qua những trang viết mà không thể nói ra cho bất kỳ một ai, dù đó là người mình yêu thương nhất. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc đời mới có những bi hài, có những người phải lạc nhau mãi mãi. Nhưng biết sao được, chúng ta đâu phải là những cái máy tính. Cho em lan man một chút về mình nhé. E là một cô gái sống quá quy tắc và lý trí. Chính vì vậy mà cả một thời sinh viên em chẳng yêu ai dù có rất nhiều người đến với mình, vì em nghĩ đơn giản rằng, tình yêu sinh viên rồi cũng chẳng đi đến đâu, có chăng chỉ làm mình tổn thương và mất thời gian cho những thứ chưa thật sự cần thiết. E chỉ biết học và đi làm thêm để đảm bảo mình trang bị đủ kiến thức ra trường có một công việc tốt.Tới khi ra trường được một năm thì em nghĩ rằng đã tới lúc mình được phép yêu để có thể kết hôn trước khi mình 27 tuổi và sinh hai em bé trước năm mình 30 tuổi vì đó là thời gian tốt nhất để có những đứa con thông minh. Và em gặp chồng em bây giờ, như một cái máy, em nhận lời yêu chồng em khi mà thực sự em không hiểu tình yêu là gì. E nhận lời yêu anh ấy chỉ vì cảm giác thật an toàn và em tin rằng anh ấy sẽ là một người chồng tốt.Sau khi nhận lời yêu chồng em một tháng thì em Q –Q hơn em 5 tuổi, đẹp trai, tâm lý, hiền lành, công việc tốt với nhiều cơ hội thăng tiến. Q hơn người yêu em tất cả mọi thứ, và e thực sự có những rung động mà em nghĩ là tình yêu với Q. E không thể từ chối những lần đi chơi với Q, nhưng những lần đi chơi đó chỉ là những câu chuyện phiếm, em ngụy trang để che đi tình cảm thật của mình. Em có một giai đọan khủng hoảng để đấu tranh tâm lý giữa Q và người yêu hiện tại. Em với người yêu chưa hề có gắn bó hay ràng buộc gì, em hoàn toàn có thể bỏ người yêu mình để yêu Q mà không có gì phải hối hận. Nhưng chính vì Q hơn người yêu em tất cả mọi thứ nên em không thể bỏ người yêu mình. Lương tâm em không cho phép em làm điều đó, em không thể bỏ một người vì một người khác tốt hơn. Hơn nữa, không hiểu sao, em luôn bị ám ảnh về sự phản bội, mặc dù em có một tuổi thơ hạnh phúc và chưa hề bị phản bội trong tình yêu. Em sợ những người đẹp trai sẽ là người không chung thủy. Nói đúng ra, em là kẻ hèn nhát khi không dám chọn cho mình thứ tốt nhất và chấp nhận mạo hiểm mà chỉ chọn cho mình một điều an toàn nhất. Mọi thứ cứ như vậy phải đến hai năm, em vẫn đi chơi với Q trong khi vẫn là người yêu của một người khác. E thì phải đấu tranh tâm lý rất nhiều về quyết định của mình. Người yêu em thì vẫn ân cần với em, chịu đựng tất cả những thói đỏng đảnh vô duyên của em. Q thì vẫn theo đuổi em, chứng minh tình yêu của mình mà không dám làm gì quá vì tôn trọng em. Một lần chở em đi chơi sau một cơn mưa rào, Q muốn nói với em một điều gì đó, nhưng em đã hiểu được suy nghĩ của Q và không để cho Q có cơ hội. Nhưng thực sự trong lòng em lúc đó quá yếu mềm, chỉ cần Q kéo tay em vào lòng thì em sẽ là của Q mãi mãi.Sau đó em thấy quá mệt mỏi, em chuyển chỗ ở, viết cho Q những lá thư và xin lỗi Q đã làm mất thời gian của anh ấy, và em nói thật lòng mình, nhưng vẫn khẳng định lại là em sẽ vẫn lấy người yêu của em. Em hứa nếu được sống một cuộc sống nữa, em sẽ lấy Q và bù đắp cho Q mọi điều. Sau đó Q phải chấp nhận, một phần vì Q nghĩ em đang sống thử với người yêu của mình nữa. Nhưng thực tế đâu có phải vậy, em với người yêu mình trong giai đoạn trục trặc và định bỏ nhau nữa. Rồi cuối cùng cũng cưới nhau. Hơn hai năm sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng thật nhiều khó khăn, cả về kinh tế lẫn tình cảm. E nhớ Q nhiều hơn, em trách bản thân mình đã sai lầm, em trách em vì sao yêu Q đến thế mà lại đi lấy người khác, vì sao em hèn nhát và vô trách nhiệm với bản thân mình như thế. E không hiểu chồng em có đọc được những suy nghĩ của em không, chồng e có biết là người em yêu là Q chứ không phải là anh ấy không. Nhưng anh ấy vẫn chăm sóc, yêu thương, ân cần với em, chịu đựng tất cả những suy nghĩ hành động đỏng đảnh của em. Chính tình cảm của chồng em làm em phải suy nghĩ lại bản thân mình. Em nghĩ, em đã tự quyết định cuộc đời mình em phải có trách nhiệm với nó. Nếu em cứ sống với một người mà nghĩ tới một người khác như thế này thì em sẽ được gì ngoài việc làm cho cuộc sống của chính mình tồi tệ hơn. Hơn nữa, điều đó cũng thật bất công với chồng mình. Mọi sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, mọi tình yêu cần phải có sư vun đắp từ hai phía. Bây giờ, khi đã cân bằng lại được mọi điều, em thấy mình hạnh phúc hơn và được nhiều hơn. Các con làm em suy nghĩ trưởng thành hơn, và em yêu cuộc sống của mình. À lại nói về những câu chuyện, câu truyện có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Một câu truyện có ảnh hưởng tới suy nghĩ của em là truyện Cuốn theo chiều gió. Phải trải qua rất nhiều khổ đau và tới lúc mất tất cả Scarlett mới nhận ra rằng: nếu cô ấy hiểu rõ về Ashley thì cô ấy sẽ không yêu anh ấy nhiều như thế và nếu như cô ấy hiểu rõ về Rhett thì cô ấy đã không để mất chàng. Em không muốn phải mất cả cuộc đời mình mới hiểu ra điều đó. Hì, em kể lan man về câu chuyện của mình vì đơn giản cũng giống như anh em cần một chỗ nào đó để nói ra những gì mình không thể nói được với ai để có thể cân bằng chính mình. Một phần vì câu chuyện của anh làm em nổi hứng muốn kể lể. Trở về câu chuyện của anh, anh có lý do để yêu vợ mình nhiều đến thế, nhưng với em thì cô ấy chẳng đáng được anh yêu nhiều như vậy, cô ấy phản bội anh khi hai người vẫn ở giai đoạn yêu thương đong đầy, anh xa nhà vì tương lai của hai người. Hai người cùng phải chịu đựng sự xa cách vì sao anh có thể chịu đựng được còn cô ấy lại không. Rồi bây giờ, khi cô ấy đã để mất anh một lần nữa và lấy một người khác. Cô ấy lại phản bôi người ta để trở thành “rau” của anh. Chả có lý do gì ngoài việc cô ấy sống quá bản năng và thiếu trách nhiệm. Không biết cô ấy có con chưa, nếu cô ấy đã có con rồi thì cô ấy càng là một phụ nữ tồi. Là anh, em sẽ chẳng bỏ phí cuộc đời mình, bỏ phí những cơ hội để mình hạnh phúc vì một người như thế này đâu. Còn nếu em là cô ấy, em cũng chẳng chạy theo một người như anh một lần nữa. Anh đã quá khác với anh của ngày xưa. Anh dùng phụ nữ để hàn gắn vết thương cho chính mình. Anh sống vô trách nhiệm với bản thân và chỉ còn toàn thù hận. Dù anh có nói rằng anh tử tế với họ bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn thấy anh tồi. Phụ nữ để số phận cuốn mình đi đã là điều hèn kém. Đàn ông không uốn số phận theo mình mà để nó cuốn đi thì còn hèn kém gấp nhiều lần. Cuộc đời không quá dài để mình hững hờ với nó. Mong được nghe tiếp câu chuyện của anh và mong anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Hôm nay, lần đầu tiên sau hơn 10 năm chia tay bạn gọi điện cho mình, cảm giác thật khó tả, vẫn biết rằng bạn gọi cho mình là có lý do nhưng sao vẫn thấy tim đập nhẹ sau hơn chừng đó năm. Mặc dù, tết năm nào lớp mình cũng hợp lớp cũng gặp nhau nhưng không bao giờ nói chuyện quá 10 giây, chắc có lẽ vẫn còn một sự ngại ngùng không hề nhẹ phải không bạn. Thời gian trôi qua nhanh thật. Hôm nay, bạn gọi điện mời vợ chồng mình về dự đám cưới của bạn vào ngày thứ 7 tới. Biết nói gì hơn khi mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng của mình. Nhưng trong tận sâu trong trái tim tôi vẫn chưa quên bạn, vẫn dành cho bạn một góc nhỏ để đôi lúc có thể tìm về mối tình đầu học trò ngày xưa, để nhớ về một thời hoa mộng, một thời mà có lẽ sẽ không có ai trong chúng ta có thể quên được. Mối tình đầu với những bỡ ngỡ, với những ngại ngùng, cái nắm tay nhẹ làm tim xao xuyến suốt đêm, mối tình đầu với nụ hôn đầu tiên sẽ đi suốt cuộc đời không bao giờ quên được. Là một người sống tình cảm nên tôi vẫn còn nhớ để mãi khắc ghi để mỗi khi nghĩ lại sẽ tự mỉm cười một mình, sao hồi đó mình ngốc xít vậy nhỉ.Tôi và bạn cũng quá có nhiều khúc mắc, cái tuổi mới lớn ai cũng cho mình có cái tôi quá lớn để rồi là những giận hờn mà có lẽ còn nhiều hơn gặp nhau, là những cải cọ không đầu không cuối để rồi thấy khoảng cách của hai đứa là quá xa nhau. Tuối học trò với nhiều mơ mộng sẽ nghĩ rằng mình sẽ mãi có một mối tình sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, để rồi khi trưởng thành hơn ta nhận ra rằng hình như không phải vậy, tình cảm sẽ dễ thay đổi. Khi tôi đi xa đi để trang bị cho mình thêm kiến thức để bước vào đời, bạn đã quên tôi để tiếp tục với những mối tình khác, cuộc sống xô đẩy giữa tôi và bạn cũng không còn bên nhau nữa, bạn đã có nhiều mối tình hơn, và bạn có nhớ đến mối tình của tôi.Tôi đã lập gia đình và rồi ngày mai đây bạn cũng như tôi sẽ nắm tay người sẽ đi với mình đến hết cuộc đời này. Tôi rất yêu chồng tôi và chắc chắn bạn cũng giống tôi cũng yêu vợ bạn như vậy. Nhưng chỉ mong một lần trong đời bạn vẫn nhớ là tôi và bạn cũng đã từng có nhau. Hôm nay tôi rất vui vì bạn vẫn nhớ đến tôi và gửi một lời mời, rất tiếc tôi sẽ không về dự được đám cưới của bạn vì bạn mời sát ngày quá mà tôi thì sống cách xa bạn. Nhưng thật tâm tôi chúc phúc cho vợ chồng bạn, chúc cho bạn mãi hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Mãi là bạn của nhau bạn nhé. Viết để rồi quên và mãi sau này về già sẽ nhớ lại.