Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu quá khổ, hãy bỏ chồng…
Mình kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện. Mình không khuyên ai nên làm gì, vì tuổi đời và kinh nghiệm mình còn ít. Nhưng đây chính là hoàn cảnh gia đình mình. Gia đình mình cũng giống vậy, mẹ từ nhỏ làm lụng vất vả để nuôi 3 anh em ăn học đến nơi đến chốn, ba không làm gì, chỉ ở nhà, và lấy tiền của mẹ làm để đi mua toàn những thứ linh tinh thoả thú vui ích kỷ của mình mà cho mọi người thấy mình có cuộc sống sung sướng, muốn gì cũng có. Khoảng cái năm 1995 mà nhà mình tuy là căn nhà ọp ẹp nhưng có đầy đủ nào là xe hơi, xe máy, điện thoại, ti vi... cái gì cũng có, bao nhiêu nhà trong xóm phải ngưỡng mộ, mấy anh chị hàng xóm phải qua nhà mình xem tivi hàng ngày, và nhất là những lúc cúp điện, họ qua nhà mình để có quạt mát, vì nhà mình có máy phát điện. Cuộc sống bên ngoài tưởng chừng rất hạnh phúc. Nhưng thật tế mẹ mình phải thức khuya từ 2,3 giờ sáng đã phải đi làm cho đến tận trưa 12h mới về còn phải lo việc nhà, cơm nước, chăm con, rồi lo đi lấy tiền hàng, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ được vài tiếng. Cơm 3 bữa các món ăn phải khác nhau, ăn uống phải thật ngon, thật sang. Ấy vậy mà cứ mỗi lần ba buồn hay có chuyện gì đó không vừa ý, cơm canh mặn nhạt thế nào ổng cũng lật đổ mâm cơm. Chuyện gì ổng không thích là ổng lôi mẹ mình ra chửi, đánh đập, mẹ cam chịu không dám nói một lời, không dám cho con cái biết. Mẹ cứ nghĩ cố hy sinh và chịu đựng để các con có được mái ấm. Không phải thiếu đi tình thương của cha. Nhưng mẹ nào có biết, 3 anh em nằm ngủ trên gác nên biết hết, chúng tôi sợ, chúng tôi khóc, tôi muốn chạy xuống và hét thật to vào mặt ông ấy, nhưng tôi không dám. Hầu như cứ vài ngày ổng lại kiếm chuyện. Mẹ đi bán cực khổ mà ổng thây mẹ nói chuyện với người đàn ông nào là ổng ghen, đánh đập, phá hàng, đến nỗi mẹ phải bỏ mối. Dần thì mối hàng càng ngày càng ít. Kiếm tiền càng khó khăn, mẹ cũng không dám nói ra. Chúng tôi sống trong c ảnh gia đình suốt ngày cãi vả. Đến nỗi chỉ cần nghe tiếng ổng thở dài, tiếng ho, hay một tiếng va cửa nhẹ đôi lúc làm tôi sợ thót tim. Tôi bị ám ảnh rất nhiều về tuổi thơ. Tôi sợ tất cả đàn ông, và thấy mọi thứ xung quanh đều đen tối. Anh tôi vì thế mà cảm thấy chán nản gia đình và bỏ học. Rồi bị cuốn vào trò chơi điện tử. Ảnh không dám sống trong thực tại, ảnh sợ. Hồi nhỏ ảnh nhút nhát và hiền lành, vui vẻ lắm. Riết rồi ảnh không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Từ sáng đến tối ảnh chỉ chơi game mặc cho gia đình làm đủ mọi cách từ nhỏ nhẹ đến thô bạo. Từ đó tâm lý ảnh không ổn định, rất yếu tâm lý và hay sinh ảo tưởng, cũng như cảm thấy bế tắc với cuộc sống. Chị mình thì ngoài giờ học, cũng tụ tập bạn bè đi chơi. Không muốn về nhà. Rồi mọi chuyện đổ vỡ, gia đình tan nát. Ba mình ra đi với toàn bộ tài sản trong gia đình để cho mẹ gánh vác nợ nần và 3 đứa con.
Từ ngày ba đi tôi và chị thì cố gắng học thật tốt và làm việc phụ mẹ. Mới học lớp 7 tôi đã phải đi làm để phụ mẹ. Tôi quyết tâm học thật tốt, làm thật giỏi để đỡ đần mẹ nhiều hơn. Nhưng có vẻ với tôi và chị tuy bên ngoài ổn định hơn. Nhưng trong tâm trí và ký ức chúng tôi đều sợ hãi và không muốn nghĩ đến khoảng thời gian đó nữa. Chỉ có anh tôi thì không thể vượt qua được. Anh chôn vùi mình trong các trò chơi, quên ăn quên ngủ và không giao du với ai. Đến khi lớn hơn thì có lần ảnh đã tự tử vì cảm thấy không ai quan tâm đến mình. Vì mẹ suốt ngày đi bán. Chúng tôi thì đi học, đi làm, cả nhà cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau.
Chuyện gia đình tôi có rất nhiều cảnh bi kịch hơn nữa, đau đớn hơn nữa, mà không thể nào hình dung nổi, và tôi cũng không muốn nói lại quá những ám ảnh tuổi thơ mình. Nhưng tôi chỉ muốn nói sơ qua để các bạn hiểu chưa chắc cố gắng gồng gánh như thế là tốt cho các con. Hãy thật sáng suốt trong các quyết định của mình. Nếu thấy mệt mỏi quá, sống với nhau cũng chẳng hạnh phúc. Sống với nhau như trách nhiệm với con, các con cũng hiểu hết đó, mà do chúng không dám nói, không dám để các bạn biết thôi. Điều đó chính là con dao hại đi tuổi thơ và ký ức của các con. Có người vượt qua được, cũng có người không. Như anh mình giờ đã 32 tuổi nhưng không hề biết suy nghĩ cho bản thân. Vẫn sống dựa dẫm vào mẹ nuôi và chơi với bạn bè xấu và làm mẹ đang rất suy sụp.
07:19 CH 05/02/2016
t
tienthimypham
Hóng
368Điểm·2Bài viết
Báo cáo