Google kiểu như bạn thì không ra là đúng rồi. Thông tin người ta để sờ sờ trong bài, phải lấy đó là từ khoá mà search chứ. Bạn thử search theo nội dung: "hội nghị năng lượng Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 44 diễn ra tại Washington" bằng tiếng Anh thử sao ạ. Mình chưa thử, nên chưa biết có thật hay không. Bạn check lại xem sao? Cũng có khả năng thông tin từ hội nghị này chưa được public ra ngoài nhiều. Mình rất muốn biết tổ chức nào đứng ra xếp hạng và các tiêu chí để xếp hạng. Nếu bạn Google được thì chia sẻ với nhé!
Xiao - Mei nói làm mình ngại quá. Nãy giờ phải cầu khẩn van xin Google Translate để hỏi xem dòng chữ đó tiếng anh thế nào ;). Thôi không cãi nhau nữa nhé. Mình chỉ muốn cung cấp thông tin thôi.
1 trong những group con của APEC là EWG - Energy Working Group. Theo tên của group thì bạn cũng biết mục đích hoạt động là gì rồi khỏi giải thích dài dòng. Vào đầu năm 2012, nhóm này khởi động 1 dự án gọi là dự án các thành phố mẫu có hàm lượng carbon thấp (Concept of Low-carbon cities). Theo dự án này, các thành phố có tiềm năng sẽ đệ đơn yêu cầu đánh giá và xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn của EWG sau đó sẽ được nhận 1 khoản tiền đầu tư tiếp theo cho việc phát triển thành Low carbon town.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CEsQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fapecenergy.tier.org.tw%2Fdatabase%2Fdb%2Fewg41%2FPresentationMaterialsAPERC%2F***T_Workshop%2FAPERC_presentation_on_Concept_of_the_***T.pdf&ei=G26oUK2eLKXwmAXR8oH4Dw&usg=AFQjCNF2AIMH7amqEuSlI0-PiBLtkE_W3A
Đây là cái link download bản thuyết trình về Concept of the low carbon model town từ năm 2011 của EWG, trong đó có giới thiệu concept, measurement và procedure. Slide gần cuối có đưa ra list những thành phố đang nằm trong dự án. Theo báo chí Việt Nam, Đà Nẵng đệ đơn và được tiến hành on-site inspection vào giữa 2012, sau đó được approve 1 khoản tiền đầu tư bao nhiêu đó mình quên rồi. Như vậy, có cơ sở để kết luận là cho dù trong top 20 hay gì gì đó, ĐN cũng đã được approve và được đầu tư cho project này. Thôi thì mừng cái này trước đã ha!
Hope it helps!
Peace out!
À, quên chưa nói. Trả lời câu hỏi của mẹ nó, mình nghĩ đúng là khả năng google của bạn có vấn đề :D
Google kiểu như bạn thì không ra là đúng rồi. Thông tin người ta để sờ sờ trong bài, phải lấy đó là từ khoá mà search chứ. Bạn thử search theo nội dung: "hội nghị năng lượng Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 44 diễn ra tại Washington" bằng tiếng Anh thử sao ạ. Mình chưa thử, nên chưa biết có thật hay không. Bạn check lại xem sao? Cũng có khả năng thông tin từ hội nghị này chưa được public ra ngoài nhiều. Mình rất muốn biết tổ chức nào đứng ra xếp hạng và các tiêu chí để xếp hạng. Nếu bạn Google được thì chia sẻ với nhé!
Mình rất muốn biết hất rác sang nhà người khác là sao ạ?
Ngành mũi nhọn của Đà Nẵng là du lịch, và du lịch cũng là ngành đẻ ra tiền cho đất nước mình. Vậy việc nộp đơn để xin được công nhận văn hoá phi vật thể, di sản thế giới có gì là sai, trong khi đó là 1 kênh quảng bá và thu hút du lịch? Đồng ý là cách giữ gìn, khai thác còn kém, nhưng "again", đó cũng lại là 2 khái niệm khác nhau.
Việc bạn bảo du khách 1 đi không trở lại 99%, con số này bạn lấy đâu ra, từ nghiên cứu nào? Nếu mình không nhầm, mới cách đây vài ngày mình được nghe 1 đề cương nghiên cứu sinh của 1 bạn trường Đại học Sydney về du lịch Đông Nam Á, thì tỉ lệ khách muốn trở lại VN trong tổng số người được hỏi khoảng 60%, chứ không như bạn "chém gió" đâu.
Đồng ý là 1 thành phố không phát triển công nghiệp nặng thì lượng carbon thải ra thấp, nhưng không nên lấy mỗi 1 mình carbon để làm tiêu chí mà phải lưu ý đến những chất thải khác nữa. Nhưng nhìn nhận 1 cách tích cực, việc được vào top 20 các thành phố sạch là 1 cách giữ hình ảnh rất tốt cho du lịch, cũng như tạo mục tiêu phấn đấu cho các thành phố khác.
Peace out!
Mẹ Sóc ơi em nói chị đừng giận. Mình làm vợ chứ không phải làm người ở, mình chăm chồng vì yêu chồng chứ không phải bổn phận nghĩa vụ thế quái nào hết. Và mình có quyền được ở gần con, chăm sóc và nuôi nấng nó. Hic...em đọc mà máu cứ dồn lên ấy. Tính em nóng cực. Chị thông cảm.
Mẹ Minho đừng lo quá, rồi bạn sẽ đi thôi mà. Mình có thằng cháu 2 tuổi, cũng tận 15 tháng mới đi. Nó lười lắm luôn. Bò cũng không bò, chỉ lết cái mông kiểu vừa ngồi vừa trườn ấy. Vậy mà 1 ngày đẹp trời đứng lên đi luôn. Tụi nhỏ này mỗi đứa 1 khác mà.
Mẹ này nói chuyện khó nghe quá. Mà tư duy của mẹ nó cũng lạ thật! Chuyện của bản thân mình, không tìm hiểu chỗ này thì tìm hiểu chỗ khác. Đâu phải mỗi nhà mèo t7 là nguồn cung cấp thông tin duy nhất về cái chuyện bảo hiểm này đâu. Các mẹ khác bận, không để ý, hoặc không muốn trả lời thì mẹ nó đi tìm nguồn khác. Mà tụi mình cũng đâu có trách nhiệm phải giải đáp thông tin cho mẹ nó. Buồn cười thật!
Dạ không phải Kabrita mà là Gallia ạ. Mà em thấy đợt trước Ken uống sữa dê Karicare cũng chẳng có DHA.
Chị ơi, chị đi học ở đâu vậy ạ? Em thì giao tiếp bình thường hay nghe thầy cô giảng bài thì không vấn đề gì, có điều trong giới nghiên cứu, "cùng chung ngôn ngữ" có nghĩa là mình có cùng suy nghĩ, cùng cách tiếp cận với một số đồng nghiệp và thầy hướng dẫn. Cái này em chưa có được, vì kiến thức còn hạn chế quá nên đôi khi thầy cứ thao thao bất tuyệt mà mình chả hiểu quái gì :D
Có điều nói thiệt em ghét giọng Úc quá! Cứ nửa nạc nửa mỡ kiểu gì ấy. Thầy em thì quen giọng Ăng-lê, em thì nói kiểu Mỹ quốc nên cứ mỗi người 1 phách, cũng mất thời gian để làm quen với cái ascent của nhau :)
Chung quy lại là giờ mẹ Ken phải cố gắng gấp đôi các bạn nghiên cứu sinh khác, vì xuất phát điểm của mình đã không bằng, ngôn ngữ lại thua thiệt, rồi quỹ thời gian của mình lại hạn hẹp hơn, nên bị stress nhiều lắm. Hay quạu cọ với chồng qua điện thoại nữa. Hic...sớm biết học khổ sở thế này thì chẳng đâm đầu vào đâu...Nhiều khi mẹ Ken muốn vào nhà mình chào hỏi các mẹ, mà lười leo thang quá nên chỉ vào đọc qua loa rồi lại đi ra. Phần lớn thời gian là 888 trên FB không à :P Các mẹ đừng giận nhé :)
Hôm nay ba Ken về thăm Ken. Con chỉ lạ ba có đúng buổi sáng, còn buổi chiều thì đã ôm chặt cứng ba rồi. Nhìn 2 cha con thương ơi là thương ấy. Thấy ba tập đút cho Ken ăn mà mẹ Ken ngồi nhìn qua màn hình muốn chảy nước mắt vì ganh tị với chồng thôi. Đêm nào cũng mơ thấy con. Giờ mẹ Ken chỉ sợ khi về con không thèm theo mẹ, nhìn mẹ như người lạ thì lúc ấy đau lòng lắm.
Sáng nay lúc xuống sân bay ba Ken bảo "anh về nội tắm rửa ăn uống cất đồ đạc rồi mới sang con (Ken ở bên ngoại)". Mẹ Ken nghe câu đó xong buồn không tưởng tượng nổi, thế là tắt điện thoại luôn. Ngồi mà nước mắt cứ chảy, không hiểu sao chồng mình lại như thế. Chẳng nhẽ chuyện ăn uống, tắm rửa quan trọng hơn là lao về ngay với con sau 2 tháng dài đằng đẵng sao? Sau đó ba Ken có gọi lại, xin lỗi vì lỡ lời và không có ý đó, nhưng sao vẫn thấy buồn và hụt hẫng từ sáng đến giờ. Nói thật với các mẹ giờ mẹ Ken sợ chết lắm. Lỡ có chuyện gì thì bỏ Ken cho ai...Đàn ông thì muôn đời vẫn là đàn ông...chẳng thể nào hi sinh hạnh phúc vì con cái...
Khùng thiệt, tự dưng lại suy nghĩ đến ba cái chuyện nhảm nhí nhỉ! Dạo này đầu óc lung tung lắm rồi các mẹ ơi. Sinh con xong trí nhớ và phản xạ giảm hẳn luôn. Lắm lúc ngồi cả ngày trong office rồi đến khi đi ra ngoài nói chuyện với bạn bè nhiều khi không biết mình đang nói gì nữa ấy.
Cuối tuần vui vẻ các mẹ các con nhé!
Chị ơi em tưởng tầm tuổi như các bạn nhà mình thì hàng cotton việt nam nhiều lắm chứ sao lại không có áo dài tay ạ? Ken nhà em từ nhỏ đến giờ cứ sáng thì quần cộc áo ba lỗ, còn tối thì quần dài, áo dài tay, đôi khi em còn đeo yếm cho con đi ngủ để giữ ấm ngực nữa. Mà áo dài tay của các bạn mua chỗ nào cũng có í, em cứ mua tầm 5 cái lần lượt số 1,2,3,4,5...để bạn mặc lòi bụng thì lại lôi số lớn hơn ra mặc. Trộm vía bạn Ken nhà em giờ mặc theo size 2T rồi ạ.
Đừng buồn chị ơi, có Ken nhà em làm bạn với TH nè. Ken chỉ mới ăn cháo nguyên hột hầm kĩ trong nồi áp suất được 1 tháng nay thôi. Còn chuyện đi đứng thì cũng chỉ Mới mon men vịn ghế đi thôi nhưng mà lười lắm. Đứng đươc 3 giây là ngồi xuống rồi. Nói thì chỉ "pa pa pa pa" và "ma ma ma ma" suốt ngày thôi. Ông bà dạy nhiều lắm mà có thấy nói nhiều đâu, chỉ nghịch là giỏi. Em thì cứ vô tư, con mình khỏe mạnh nghịch ngợm phá phách cười nhiều thì cũng chả lo gì.