Hqua em đã đi xem 2 nơi là C.Hoài HQV và C. Quế - Sài Đồng, cảm nhận của em như sau:1. C.Hoài: Nhẹ nhàng, dễ gần, nhưng....không đúng lắm. Chị nói nhiều nhưng em chả thấy đúng mấy( đối với em):).2. C.Quế - Sài Đồng(gọi là ông thì đúng hơn). Chị xem cho em chuẩn ko nói được thêm câu nào, từ đường đi vào nhà em, hướng nhà, rồi hình dáng......đều rất đúng. Chị nói em từ đầu năm mất rất nhiều tiền và còn nói là mất bao nhiêu nữa. Cái này càng chuẩn. Nói chung chị nói cái gì cũng đúng, từ nghề nghiệp,đất cát, gia đình chồng ntn, tính cách của em trai em,... kể cả ý định xin đi làm chỗ khác chị cũng biết. Mỗi tội, chị bảo em phải làm lễ trả nợ tào quan(kinh phí khoảng 7 -10 triệu .....:) Em là một người chưa bao giờ đi xem, lại cũng ko tín lắm. Vì thời gian này em gặp rắc rối về tiền nong lên mới đi xem thử. Bg em đăng băn khoăn ko biết có nên làm lễ hay ko? Chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với....Tks!
Bạn này chắc bằng tuổi tớ, khéo quá, đáng để học tập. Nhưng với 4,5tr của chồng với tiền buôn bán nhỏ phụ thêm của bạn mà nuôi 2 con đang độ tuổi đi học thì khó khăn quá bạn à. Phải tìm cách thay đổi thôi.
các bà nhà rắn ơi năm nay các bà mà kinh doanh các bà có thấy năm nay là năm tuổi làm ăn kém hơn ko.chẳng biết là do năm tuổi hay suy thoái kinh tế nhỉ
Cấp hai rồi em bỏ rơi mực tím. Viết nữa e chúng nó chê cười. Đồ dở hơi lớn rồi còn nhiễu. Mực tím dây là chung thủy suốt đời.
Đây mực xanh, bút máy vở không ly. Ra dáng cô nương chíp hôi gi nữa. Cả cặp gấp màu đen đủ bộ. Em vô tư...
Rồi một hôm thấy lòng mình se lại. Là một chiều em biết tới bằng lăng. Bạn chỉ cho em giọt mực tím thân quen. Em đứng lặng nắng chiều thành ngột ngạt.
Mực tím ơi , em đã trở lại đây. Muốn trở thành chíp hôi như thuở nào cấp một. Muốn thấy bàn tay lại một lần lấm lem giọt mực. Bâng khuâng lại một lần nhé mực tím ơi...
Có ít đành gói ghém trong chừng đó thôi. chỉ tiêu những việc thật cần thiết. học tập các mẹ trong nhà mình , cố găng tiết kiệm mức nhiều nhất có thể.
Khó khăn vậy sợ nhất lúc ốm. phòng bệnh hơn chữa bệnh.Cả nhà mình rất chăm tập thể dục. sáng sáng để chuông, dậy tất, mẹ làm giáo viên 3 bộ con tập theo. có cả âm nhạc hắn hoi. trước đây mình hay đi tập cùng các mẹ ở cùng khu, nhưng khi quen bài rồi mình bắn bài thể dục đó vào đt về tập tại nhà, vừa bán được hàng vừa lôi kéo được chồng con nâng cao sức khỏe.
tiếp đén là ăn uống, giờ các con lớn nên ăn uống nhà mình cũng dễ hơn. không ai kén ăn, 3 bố con là khách hàng trung thành của đầu bếp mẹ. Món nào của mẹ nấu cũng được hưởng ứng, hiếm khi có thưc ăn thừa. Mình cố gắng mua trong tiêu chí ngon-bổ rẻ và phải đủ chất . Sữa chua là món không thể thiếu trong nhà mình, nhưng ăn cũng có giờ giấc. có khi cái tính kỷ luật quân đội của bố mình ngấm vào máu mình rồi.Với mình bây giờ chỉ cố gắng giữ được khách mua hàng thường xuyên, niềm nở với họ, bán hàng chất lượng tốt, giá cả phải chăng thì sẽ thu hút được nhiều khách hơn, dẫn đén tăng thu nhập là mình vui rồi. mình tin là mình nghĩ đúng bằng chứng là có những người cách xa nhà mình nhưng họ lại đi qua mất quán khác để đến mua hàng cho mình. mình thấy vui lắm...
Thế là hết tiếng trống trường rộn rã
Chẳng còn đâu đun đẩy bạn xếp hàng
Cỏ mong manh và gầy như năm tháng
Sương thật buồn chớm hạ đã long lanh
Biết nói gì trước mùa hạ đây anh
Nhòe ướt trang thơ biết bao câu hỏi
Lời em ru chỉ một loài cỏ ngủ
Cả sân cỏ kiêu kỳ cứ mở mắt rưng rưng
Biết nói gì trước mùa hạ đây anh?
Em 17 cũng kiêu kỳ như vậy
Mắt chớm buồn như một thuở heo may
Cỏ gà ngủ em ru thầm tiếc nuối
Ngủ đi em chùm phưỡng đỏ như say
Hoa sấu ngọt len chua nép bên đường bôí rối
Em rải lá trên thềm mây nông nổi
Lúng liếng mắt học trò trái sấu cong môi
Thôi em đi cho mùa nắng xa xôi
Nếu để lỡ ve cứ về lặn lối
Sân trường nhòe nước mắt giữa chiều mưa
Ô mai chua ngày chia tay cũng ngọt
Cỏ ru em khép nhẹ những trang thơ
Dẫu có câu vẫn còn dang dở
Mải miết trôi vào thời hoa đỏ
Miền nhớ cỏ mần trầu thắm mãi trong tim
Thôi lang thang em sẽ chẳng đi tìm
Gót phiêu du về tìm với cỏ.
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Ngọn gió về mơ trên nhánh tường vi
Mười năm ấy mùi hương không giấu nổi
Tóc em thơm giot nắng hóa bông quỳ
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Kìa một chàng trai mắt sáng môi tươi
Chiều tan lớp có một người chung lối
Muốn làm quen không thốt được nên lời
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Tách cà phê nhỏ đặc những đêm buồn
Áo trắng em bỗng phập phồng gió thổi
Thơ giăng buồm kỳ vọng bến bờ thương
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh tường vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay tìm kỷ niệm vẫn xôn xao.
HOÀI NIỆM
Tôi lại về xa xưa những giấc mơ
Vẹn nguyên nỗi đam mê mười năm cũ
Gió vô tình xô nhàu nỗi nhớ
Sắc bèo tây tím đến dại khờ
Giọt khóc nào ướt phía cơn mưa
Những niềm ước theo nhau vỡ òa trên cỏ
Đêm cổ tích phập phồng ngực thở
Trăng trốn tìm trong kẽ ngón tay
Run rẩy buồn một thoáng heo may
Thu răc rối đến mà không báo trước
Giật mình.Hương cốm thoảng trên vai
Điều sẽ qua chẳng thể nào giữ được
Nước vẫn chảy dưới sông . Ta đứng laị trên bờ
Cánh chuồn chuồn bay lạc vu vơ...