chị yêu !!!! Thật sự em không biết khuyên chị như thế nào nhưng để em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé !!có một cô bé sinh ra trong một gia đình làm nông , nhà có sáu anh chị em từ nhỏ cô bé đã chứng kiến nhiều chuyên đau lòng cho đến nay khi đã là một bà mẹ cô bé ấy vẫn không thể nào quên , những mảnh vụn kí ức ấy nó đã cắm sâu vào tận xương tủy để khi đụng đến là nó lại nhức nhối .Mẹ cô bé người phụ nữ phúc hậu , giỏi giang và rất chịu kham khổ . Cuộc đời của bà gắn với nhũng trận đòn , những lời chửi mắng thô tục từ người chồng mình . Bà đã chịu đựng suốt 40 năm , để làm gì? để con mìh có cha , để nó không phải chịu nỗi bất hạnh là con không cha ,để khi lập gia đình người khác không phải soi mói hay khinh nhờn . Nhưng có lẻ bà đã lầm , các con bà thà không có cha còn hơn là phải chứng kiến bà phải chịu những cái bạt tai cháy đom đóm , nghe những lời mắng nhiếc độc địa từ cha mình . Một đứa trẻ từ khi lên năm đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ đến mức bà vừa bò vừa lết ra ngoài đường để mong tìm đến cái chết , để được giải thoát , cô bé khóc nấc ngồi bên mẹ kêu lên : "má ơi !má ! má dậy đi má đừng có muốn chết , má chết tụi con phải làm sao ? má không thương tụi con sao .Con ghét ba lắm ,má đừng bỏ lại tụi con , con không muốn ở với ba đâu ." , rồi cứ thế càng lớn cô bé càng chứng kiến nhiều hơn những cảnh tượng tương tự , nhiều khi cô bè dù rất thương mẹ nhưng vẫn nghĩ trách bà ,sao bà có thể cam chịu như thế chứ có phải bà quá nhu nhược không !! sống trong cảnh đi đâu hễ ai hỏi mày con nhà ai nói là con nhà ông đó là tự khắc ai cũng biết con nhà có thằng cha đánh vợ như cái banh lông rồi thấy ánh mắt cười cợt pha lẫn khinh bỉ thì trong lòng cô bé dấy lên một nỗi hận với cha mình kinh khủng . Khi đã nhiều năm trôi qua thì ba cô bé đã già không còn đủ sức nữa, nên cô bé cũng không còn hận cha mình nữa nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí cô bé , cô bé đã từng sống trong ảo tưởng có một gia đình hạnh phúc về một người cha yêu thương mẹ con cô bé . P/s: Có lẻ em kể câu chuyên này không liên quan lắm nhưng em hi vọng chị sẽ có sự lựa chọn thật đúng đắn .Em cũng vừa sinh em bé xong , đọc câu chuyên của chị mà em thấy mủi lòng . Em đã khóc đấy chị ạ . Ông xã em đang ngủ cũng bật dậy thấy em thúc thít thì cuống lên hỏi sao thế ?đau ở đâu . em đành nói vết mổ đau chứ không dám nói vì đọc bài của chị mà thương cho cảh của chị lại nghĩ đến ngày xưa mà khóc .
Nhưng mình e nó sẽ không vào đây lặn lội đọc được cái thớt này đâu, Mình cũng không biết làm sao để liên lạc với Tùng, nếu mẹ nó biết (cho dù chỉ là hy vọng nó sẽ đọc được như kiểu comment chờ nó like thôi ấy), thì mẹ nó thử tìm cách ngỏ lời với nó về mấy vấn đề to oành mà các má đang bàn luận với nhau xem. Về việc lập kênh Utube, về lập FC chính thống ấy, mục đích chung là gom fan lại gây dựng fandom cho nó ấy mà. Còn cụ tỷ thế nào, thì mọi người sẽ bàn tiếp về sườn, dàn, ý sao cho ngắn gọn mà vẫn đủ ý (đủ để nó quan tâm, chứ chưa dám nói đến đủ để nó làm ạ) Nếu nó không đọc được, cộng đồng fan của nó sẽ đọc được, càng loan ra, càng tốt ah, nếu có lợi, sẽ có phản hồi tốt, nếu không có lợi, sẽ có người phản hồi lại.
4. heodat99 (honghoa3836@gmail.com)5. Cutematelitter (daolinh006@gmail.com)6. Titi Nguyen (doantrang_0607@yahoo.com) 7.Cunnhim0509(phamhienecc@gmail.com)8. hieukienmom (thuyduongdc@gmail.com)9. Thuy Trang (thuytranglyky28@gmail.com)
Đây chính xác là tâm trạng của những đứa con trong gia đình có người cha gia trưởng đấy bạn ạ. Tôi đã thấy nhiều hơn một trường hợp trong đại gia đình của tôi, những đứa con đó khi lớn lên, có người nhiễm tính gia trưởng có người không, nhưng không ai phát triển tâm lý bình thường nữa. Những con cháu bị nhiễm tính xấu đó còn kinh khủng hơn cả cha ông mình. Nếu bạn chứng kiến người mẹ chồng khóc trong ngày cưới dâu, ko phải vì thấy các con hạnh phúc, mà vì tội nghiệp cho con dâu sắp phải lâm vào hoàn cảnh như cuộc đời mình, bạn sẽ thấy nỗi đau dường như kéo dài mãi như vô tận từ thế hệ này sang thế hệ khác.