Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sự thật kinh hoàng: Con gái ở cùng cha ruột, sinh...
Và cá mẹ cũng đừng nghĩ chỉ những người ít học và ít hiểu biết mới có thể làm nên những việc như vậy.
Ví dụ ngay như trường hợp của mình, bố đẻ mình là người có địa vị xã hội, rất nhiều bằng cấp: Đại học, cao học... nhìn mặt mũi rất sáng sủa đẹp đẽ. Đi đâu ai cũng ngưỡng mộ...
Vậy mà đằng sau đó là 1 bộ mặt khác hẳn, trái ngược, như 1 con thú.
Từ khi mìnb 15 tuổi luôn cố gắng mọi cách làm hại mình, và mình đã phải chống đỡ bằng mọi cách. và chiu đau khổ 1 mình.
Vì sao không thể nói thì như mình đã nói ở trên. Và vì bố mình lấy vợ hai, mình sống cùng họ và em cùng cha khác mẹ chứ không sống cùng mẹ đẻ, vì mẹ đẻ đã đi lấy chồng và sống rất xa mình. Bên cạnh mình khi đó cũng không có họ hàng thân thích, ông bà gì cả, vì bố mình cũng sống xa quê hương.
Mối lần đọc những tin như này thì vết thương trong lòng mình lại nhói lên.
Và mình luôn mong muốn không ai bị như mình cả, nhưng xã hội vẫn là muôn hình vạn trạng, và chuyện gì cũng có thể xẩy ra cả.
04:02 CH 20/08/2014
Sự thật kinh hoàng: Con gái ở cùng cha ruột, sinh...
Nên các mẹ có con gái luôn lưu ý, không nên lơi là con gái mình và không nên tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai.
Tất nhiên không phải vì thế mà quá cảnh giác với tất cả, chỉ là để ý đến con nhiều hơn và dậy con nhiều hơn về việc gì là bình thường và không bình thường trong mối quan hệ khác giới nói chung.
03:55 CH 20/08/2014
Sự thật kinh hoàng: Con gái ở cùng cha ruột, sinh...
Bạn dai.ka.heo có hoàn cảnh giống hệt mình, mình rất hiểu tâm trạng của bạn.
Vì sao bạn ấy phải dấu không dám nói ra là vì:
- Chuyện đó là chuyện rất xấu mà người làm việc đó là bố đẻ.
- Nói ra thì mẹ (anh chị em, ông bà..) những người thân yêu sẽ rất đau khổ. Vì bản thân mình đau khổ như thế nào thì mẹ, anh chị em mình, ông bà mình... sẽ đau khổ không kém. Kể cả chỉ nói ra trong gia đình chứ không nói ra ngoài.
- Sợ mất đi 1 gia đình mà mọi người đều nghĩ là đang hạnh phúc.
03:51 CH 20/08/2014
Bị xâm hại, bé lớp 6 dính bầu 7 tháng
Cảm ơn các mẹ thật nhiều đã chia sẻ với mình.
Mọi chuyện đã là quá khứ. Mình sẽ sống thật hạnh phúc với cuộc đời hiện tại và tương lại.
Dù chuyện gì đã xảy ra mình vẫn cảm ơn số phận đã không lấy hết mọi thứ với mình. Và có lẽ vì trải qua những đau đớn như vậy nên mình biết trân trọng hạnh phúc hơn nữa.
Mình cũng đang phấn đấu để có một cô con gái nữa và sẽ bảo vệ con và cho con những gì tốt đẹp nhất.
Chúng mình cùng chung tay chia sẻ kinh nghiệm và bảo vệ các con yêu quý nhé. :Smiling:
Chúc toàn thể các mẹ luôn hạnh phúc.:Rose:
Thân ái
11:45 SA 07/07/2011
Bị xâm hại, bé lớp 6 dính bầu 7 tháng
Ai cũng nói bố mẹ nào cũng thương con. Và mình khi có con rồi, mình càng thương yêu con mình bao nhiêu, thì mình càng không hiểu nổi ông ta ( bố mình ) bấy nhiêu. Trước đây khi mình bị vậy, mình còn nghĩ rằng mình không phải con đẻ của ông ấy. nhưng thực sự thì mình là con đẻ. Nhưng ai nhìn cũng đều nói mình giống bố như khuôn đúc. Đôi khi mình chỉ mong rằng mình thực sự là con nuôi. nhưng sự thật vẫn là sự thật,
Mình nghĩ cuộc sống còn rất nhiều những trường hợp như mình nhưng những nạn nhân đều không dám nói ra.
Vậy
Chuyện qua lâu rồi, giờ thì mình cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình. Chỉ là đôi khi trong lòng lại đau đớn khi đọc những bài báo như thế này.
11:09 SA 07/07/2011
Bị xâm hại, bé lớp 6 dính bầu 7 tháng
Chào các mẹ, xã hội bây giờ thật sự loạn cả rồi.
Các mẹ có con gái hãy hết sức cảnh giác và quan tâm đến biểu hiện của con gái mình. Cảnh giác với tất cả đàn ông. kể cả những người thân thiết nhất. ( không phải tất cả đàn ông đều xấu nhưng cảnh giác luôn không thừa).
Mình xin kể câu chuyện thật của mình cho các mẹ nghe để các mẹ đề phòng. Chuyện này cho đến tận bây giờ khi mình có gia đình mình vẫn không bao giờ quên được và luôn cảm thấy rất đau đơn, ám ảnh, oán hận, bất lực. Có lẽ cảm giác đó sẽ theo mình đến hết cuộc đời.
Bố mẹ mình ly hôn từ khi mình 4 tuổi, họ nhanh chóng có gia đình riêng và có những đứa con riêng. Mình sống cùng bà nội.
Khi 14 tuổi do bà nội mình nghèo không thể lo cho mình ăn học được nữa nên mình đến sống cùng bố và mẹ kế mình tại một tỉnh miền núi các rất xa chỗ bà nội mình. Mẹ kế mình là người rất ích kỷ và chi thương yêu con để của bà. Mình là cái gai trong mắt bà. Bà luôn bắt nạt mình, hành hạ mình đủ mọi kiểu... nhưng dù thế nào thì bà cũng chỉ là mẹ kế, nên đến giờ mình không oán trách
Người mình oán trách chính là bố mình. khi mới sống cùng ông, mình rất thần tượng ông, vì trong con mắt mọi người ông là người rât hoàn hảo.... nhưng mọi sự đổ vỡ khi mình 15 tuổi. mình cảm thấy rất lạ khi tự nhiên ông luôn muốn gần gũi mình ôm mình mỗi khi mọi người đi vắng. Đầu tiên mình ngây thơ chỉ nghĩ rằng ông thương mình... nhưng sự việc đi xa hơn khi mình cảm thấy không phải như vậy, ông luôn muốn đụng chạm vào cơ thể mình. vào những chỗ nhạy cảm... và mình rất sợ hãi, mình trốn tránh, kháng cự, mình hiểu ra rằng điều đó là không tốt...
Mình được bố trí 1 bàn học và 1 cái giường nhỏ ở dưới gian nhà bếp từ ngày sống cùng họ. còn họ ( bố, mẹ kế và các em sống trong nhà chính có phòng khách và phòng ngủ cách nhà bếp 1 cái sân nhỏ) Mình hài lòng với vị trí đó vì mình hiểu mình là còn riêng của bố.
Và thời gian sau đó tự nhiên một đêm mình tỉnh dậy thấy ông ( bố mình) nằm cùng giường với mình, ngay bên cạnh, đang ôm mình, quấy rồi mình. Mình rất sợ hãi đã đẩy ông ra và nói mình ghét thế này.
Và suốt thời gian 3 năm cấp 3 của mình. mình luôn như sống trong địa ngục. Mình không hiểu tại sao lại như vậy, mình cũng không thể nói điều đó cho ai, vì như vậy có thể phá tan gia đình và các em mình sẽ sống ra sao.
Hàng đêm thay vì được ngủ ngon giấc sau khi học bài, mình không dám ngủ, lúc nào cũng chập chờn, đề phòng. Khi thấy ông xuống bếp là mình co rúm lại, cầm sẵn cây kéo bên mình. Lúc nào cũng sẵn sàng thủ thế. nhiều khi bị ép quá mình chủi rủa, khóc lóc van xin, kháng cự bằng tất cả sức lực, móng vuốt của 1 cô bé mới lớn. Rất nhiều lần mình phải hét lên: Nếu ông quá đáng tôi sẽ đâm chết ông. nhưng ông ấy vẫn thường xuyên hành hạ mình. Tất nhiên do mình rất cương quyết và khỏe mạnh ( ơn trời) nên ông ấy chỉ dừng lại ở mức quấy rối chứ không làm được gì hơn nữa.
Mình sợ hãi đến mức không dám uống những viên thuốc, những cốc nước ông ấy đưa cho mình khi mình bị ốm. Vì mình sợ rằng nếu như trong đó có thuốc mê thì bản thân mình không thể bảo vệ được mình, khi đó chỉ còn đường chết.
Để thoát khỏi tình trạng đó, mình đã cố gắng học để thoát khỏi nơi địa ngục ấy. và hết 3 năm cấp 3 mình được vào thẳng đại học.
Sau đó dù đã sống xa cái gia đình đó, xa những con người đó, mình vẫn luôn thấy đau đớn, ám ảnh và lòng mình vẫn đầy thù hận cái người đã sinh ra mình. đã từ lâu trong mình người bố ấy đã chết.
Giờ đây mình đã có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên đôi khi đọc những dòng các bé gái bị xâm hại, mình lại luôn thấy sót xa, đau đớn và cái hình ảnh quá khứ lại hiện về. Không bao giờ mình quên được cảnh một cô bé mới lớn luôn phải gồng mình trong đau khổ, bất lực chống lại người sinh thành ra mình trong suốt 3 năm để bảo vệ bản thân mình. Không dám nói với bất kỳ ai.
Mình mong các mẹ qua câu chuyện của mình hãy luôn gần gũi gái và đề phòng tất cả các trường hợp. Dù không phải đàn ông nào cũng xấu xa, nhưng cuộc đời không có chuyện gì là không thể.
10:15 SA 07/07/2011
Có ai hận mẹ đẻ như tôi???
Bạn ơi hãy cố gắng lên, hãy cố gắng để làm 1 người tốt, bạn ở hiền sẽ gặp lành thôi.
ở đời có những chuyện xảy ra mà nếu chưa từng trải qua thì không ai có thể tin được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả thôi. Có thể có người không tin là có người mẹ lại như vậy, nhưng tôi thì tin. Tôi cũng đã trải qua thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, mà người gây ra nỗi đau đó không ai khác chính là người mà mình từng rất yêu thương kính trọng, người sinh thành ra mình.
Cho đến tận bây giờ khi mình có gia đình riêng và có một cuộc sống hạnh phúc, mình vẫn hận lắm, và đau đớn lắm.
Nhưng dù thế nào thì vẫn phải cố sống thật tốt, và có lẽ vì đã trải qua nhiều đau đớn nên khi hạnh phúc thì mới cảm nhận rõ giá trị của hạnh phúc bạn a.
tôi nghĩ bạn sẽ vượt qua thôi.
07:05 CH 03/03/2010
t
tia_nang
Bắt chuyện
669Điểm·0Bài viết
Báo cáo