Mình không tìm được cảm xúc ấy với bất kỳ ai. Bất lực quá! 5 năm gặp lại, vẫn như vậy, một luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống ngực trái. Trong 5 năm ấy trái tim thắt lại khi nghĩ về họ, hoảng hốt khi nghe tin có tai nạn ngoài đường, đoạn đường họ hay qua. 13 năm sống trong sự khắc khoải. Giờ đây gặp lại, hai chữ "bạn bè", sao thấy khó. Những lúc gọi điện cho mình, giọng khản đặc, nói không tròn câu tròn chữ, liệu có phải họ say. Họ gọi cho mình và nói Nhớ. Tại sao vậy? Cả đời này, mình sẽ không thể quên. Làm sao mình có thể quên đây?
Dù gặp hay không gặp, Chẳng bao giờ quên được chị ạ, chỉ là nhớ người ta ở một vị trí khác trong tâm trí mình thôi :)