Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sống tiếp như thế nào đây
Chào mọi người! Chị Kalias thân mến. Em cũng đang lâm vào bế tắc như chị đây.
Em cũng có hoàn cảnh gần giống chị. Chỉ khác là vợ chồng em chưa có việc làm thôi. Em quen chồng em khi đang học trung cấp chuyên nghiệp, nhưng đang học thì anh ấy bỏ học giữa chừng vì cá độ bóng đá như chồng chị đấy, nợ nần nên bị người ta đòi, quấy phá không cho học. Bọn em lúc đó rất yêu thương nhau, thấy anh ấy buồn nên em không đành lòng được , với lại vì một lí do: em đã trao cho anh ấy tất cả. Không phải sợ người khác khinh rẻ mà là em rất thương anh ấy, anh ấy cũng thương em. Trong giai đoạn yêu nhau cũng có mấy lần anh ấy đem đồ của em đi cầm cố, em cũng đã phải đau đớn dằn vặt rất nhiều vì em nghĩ em chân thành , thật thà và hết lòng yêu thương anh ấy sao anh ấy lại làm thế với em. Sau đó những gì anh ấy lấy đi của em thì vẫn đem trả lại cho em rồi, anh ấy xin lỗi và mọi chuyện qua đi. Em vẫn tha thứ vì em rất yêu anh ấy. Em sống trong gia đình giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm từ bé, gia đình em mọi người sống với nhau bằng mặt mà không bằng lòng, khi quen anh và yêu anh, anh luôn dành cho em những yêu thương chăm sóc. Lúc đó em thấy anh giống như người sinh ra để dành cho em vậy. Em đã nói với anh hãy làm lại từ đâu em sẽ chờ, anh ấy cũng đã từng hứa sẽ làm lại từ đầu không cá độ gì nữa hết, sẽ tu chí học hành. Em đã mang nhiều hi vọng nhưng sau đó chúng em lại kết hôn với nhau trong tình cảnh trớ trêu, em có bầu con em bây giờ khi đang học năm cuối. Gia đình em cũng hành hạ em ghê lắm vì nhà anh giờ nghèo đi nhiều do anh phá của, anh lại có những hành vi mà bố mẹ không chấp nhận được, anh ấy cũng hay nói dối như chồng chị đấy. Em nhiều lần góp ý mà anh vẫn không sửa chữa, nói dối mọi việc làm bây giờ em cũng chán ngán quá. Em có một cô bạn thân lúc trước học chung và ở cùng phòng với em, oái oăm thay một lần đến thăm mẹ con em gặp ba mẹ em cô ấy đã kể chuyện lúc chúng em đi học thế là bố mẹ nổi trận lôi đình bắt em bỏ chồng và đuổi chồng em ra khỏi nhà ( ba mẹ có rất nhiều nhà đất, bọn em ở nhờ 1 nhà ở nông thôn). Lúc này, em đã nghĩ có chồng thì theo chồng với lại lúc này anh không như thế nữa , hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Anh nói với em, ba mẹ em đã như thế thì những gì gửi bên ba mẹ nên lấy về hết vì có thể bọn em sẽ ra ngoài ở rất lâu, phải có chút vốn lận lưng. Em nghe lời vì nghĩ anh nói cũng đúng do ba mẹ em nói ra ngoài ở thì ba mẹ không chu cấp gì hết cũng đừng mong ba mẹ xuống nước đến thăm hỏi. Bên BMC em thì luôn cố gắng quan tâm giúp đỡ an ủi em, chu cấp cho bọn em hàng tháng dù ít nhưng vẫn cố gắng. Chồng em lúc ra ở ngoài thì anh ấy bắt đầu đi làm, đi phụ việc cho người ta. Lúc đó em vẫn đang mang bầu, anh ấy đi sớm về khuya. Rồi những ngày định mệnh cũng đã đến: ngày em sinh con, mẹ anh ấy chăm sóc em, nhưng bỗng một hôm chiếc xe máy còn lại duy nhất của BMC biến mất. Mẹ chồng em gặng hỏi mãi cuối cùng anh ấy khai ra là đem đi cá độ. Em muốn xỉu khi nghe vậy nhưng vì thương con mới sinh mà em lại không có can đảm về nhà thú nhận với ba mẹ em. Anh ta lại tiếp tục quì lạy xin lỗi, em chẳng nói gì nữa vì em buồn quá. Mấy tháng sau chồng em lại đi học ở một trường trung cấp trong tỉnh, em về nhà xin ba mẹ cho chúng em về nhà ở, em chuẩn bị cho mình một đường lui, nếu anh ta lại tiếp tục em sẽ li dị. Từ ngày đó sống thật mệt vì luôn có nghi ngờ, không xung đột mà chỉ cứ nói chuyện là em lại nhắc lại chuyện cũ, em không quên được. Ba mẹ em thì từ ngày em về nhà ở, 2 người luôn lúc thì ngon ngọt dỗ dành lúc thì chửi rủa quyết liệt để em bỏ chồng. Chỉ khi em nói em sẽ ly thân thì ba mẹ em mới để em yên chút ít. Ly thân thì em buồn lắm vì chồng em rất thương con, em cũng thương con và đang chờ đợi sự cố gắng của anh ấy. Em phải làm sao đây. Ly thân thật hay chờ thời gian trôi đi, anh ấy lúc thì nói không li thân em hãy về nhà sống với ba mẹ anh ấy, rồi từ từ xin việc trên miền núi thiếu gì việc làm, lúc thì bảo là tùy em quyết định vì mọi cái sai là ở anh ấy. Em đang nghĩ mông lung lắm thì đọc thấy topic của chị. Chị em mình sao mà khổ thế.
05:14 CH 23/10/2009
t
thuylinh23
Bắt chuyện
602Điểm·0Bài viết
Báo cáo