Ngước mặt lên nhìn hắn chân chính cô hỏi nhỏ: Cậu ừ… cậu khỏe không? Hắn nghiềng mình nhìn cô cười: “… tớ vẫn rất nhớ cậu ^_^ ” Đôi má cô ửng hổng sau lời nói đó, thực sự là việc gặp lại nhau sau bao nhiều ngày, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy đến bây giờ đối với cô mà nói thật là khó để phát triển câu chuyện, có gì đó dường như là xa cách khiến cô thật khó mà đùa giỡn với hắn như xưa…. Sau buổi tiệc cưới đó đến nay cô không thể thôi nghĩ về hắn, về những điều hắn đã làm cho cô trước kia, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu hoài niệm cứ ùa về trong ký ức cứ làm cô băn khoăn, làmcô suy nghĩ …Nếu có thể quay lại quá khứ và biết được hiện tại liệu cô có còn quyết định như ngày xưa… Cô đang nhớ hắn… Nhớ da diết!….Đang thao thức thì cô nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, nhìn lên cái đồng hồ treo tường…..5h30….. á á á????… Bực mình cô bước xuống giường và miệng thì không ngừng lẩm bẩm…. - Ực… Sao lại là cậu? Cô thốt lên - Là tớ thì sao? Con gái con đứa ngủ nướng đến giờ này á? Thay đồ nhanh rồi đi thể dục buổi sáng nào, cậu tăng nhiêu cân so với xưa rồi hả??? Hứ, cô mở rộng cửa cho hắn vào nhà mà chả thèm nói gì, quá đáng mà động đến tự ái của bà rồi nhá, ghét… Bụng thì nghĩ vậy mà cô vẫn chân trước chân sau đi thay đồ theo đúng lời hắn nói, có một sự thật là cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cô cứ như cái máy được lập trình làm theo lệnh vậy….. Cô và hắn đi dạo hắn hỏi cô về cuộc sống của cô những năm qua hắn hỏi nhiều nhiều lắm và hình như cô đang vui lên hắn hỏi gì cô đều ngoan ngoãn trả lời khiến hắn có đôi chút ngạc nhiên…. Ngày 1, ngày 2….những ngày sau đó cứ đều đặn 5h30p hắn có mặt ở nhà cô và những câu chuyện đêm khuya giữa hắn và cô những lời hỏi thăm cũng như ý tứ hỏi về chuyện tình cảm riêng của hai người và dường như câu trả lời của người này đều thỏa mãn ngươi kia và ngược lại. Từ khi hắn bước lại vào cuộc sống của cô cô thấy mọi thứ xung quanh thật tươi mới cô cứ tự hỏi sao ngày xưa mình lại không có cảm xúc được nhỉ? Chả có lẽ ngày xưa mình bị lãnh cảm! Tự nghĩ tự cười cô thấy mình thật ngốc! Cũng đã ba tháng trôi qua kể từ khi hắn bước vào cuộc sống của cô , hắn vẫn vậy vẫn ân cần quan tâm chăm sóc cô, thậm chí còn chuyển nhà về gần căn hộ cô đang sống chỉ để mỗi sáng đi dạo cùng cô thôi sao? Nắm tay cô hắn không có, ôm cô hắn lại càng không… Vậy hắn muốn gì? Đùa giỡi với cô hay muốn trả thù cô chuyện ngày xưa… Cô không biết vì giờ hắn không phải là hắn của ngày xưa mà giờ hắn là một người đàn ông chín chắn, khó nhận biết và dường như chính những thay đổi đó từ hắn đã làm cô thay đổi làm cô suy nghĩ khác về hắn… Cô hình như yêu hắn mất rồi mà sao đối với cô hắn mông lung đến lạ…. Suy nghĩ thật lâu cô với cái cái điện thoại trong túi áo… Sms - Cưng có bận gì không đới ^_^ ? - 11h đêm rồi bận gì nữa gấu hấp :P , anh đang nằm nghĩ đến gấu và nhìn ngẫm cái điện thoại muốn xem xem gấu có tâm trạng như anh có đang nghĩ đến anh và muốn nhắn tin cho anh không…. May quá là có hê hê…. Chụt gấu :3 - Ai anh, ai gấu đới, ng ta có chuyện nghiêm túc muốn nói nè! - Gấu nói đi anh cổ vũ nào ^^???? - Em nhớ anh….! ……. Mọi thứ sao im lặng sao hắn không trả lời tin nhắn của cô? Nước mắt cô từ đâu mặn đắng, hắn không yêu cô thật sao…..? là hắn trêu đùa tình cảm của cô hay sao…..Tâm cô lặng trĩu cô muốn lang thang, muốn thấy màn đêm tĩnh lặng mênh mông ngoài kia... ở đây ngột ngạt quá…. Khoác chiếc áo mỏng cô bước xuống nhà mở cửa cô giật mình khi nhìn thấy hắn sau cánh cửa… - Anh đây….! Hắn mỉm cười ôm cô mà nói Cô cứ đứng sững vậy lặng yên trong vòng tay hắn và khóc ngon lành. Cô nói trong nước mắt: Sao không nhấn chuông? - anh biết em sẽ mở cửa để anh vào nên anh mới đứng ngoài đợi em… Cơ mà em để anh đợi lâu lắm ấy nhé, sau này nhất định phải đền cho anh đấy. - Anh….đúng là ngang bướng mà, không chịu nói trước với người ta, kệ người ta bắt đền anh mới đúng chứ. …… Hắn im lặng cứ thế cứ ôm cô như thế rất lâu và rất lâu sau hắn cúi xuống hôn lấy môi cô nhẹ nhàng mà ấm áp…. Đền cả cuộc đời sau này của anh… em chịu khó nhận nhé. Cô bật cười thành tiếng…… Ngốc quá mà…
Ngước mặt lên nhìn hắn chân chính cô hỏi nhỏ: Cậu ừ… cậu khỏe không? Hắn nghiềng mình nhìn cô cười: “… tớ vẫn rất nhớ cậu ^_^ ” Đôi má cô ửng hổng sau lời nói đó, thực sự là việc gặp lại nhau sau bao nhiều ngày, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy đến bây giờ đối với cô mà nói thật là khó để phát triển câu chuyện, có gì đó dường như là xa cách khiến cô thật khó mà đùa giỡn với hắn như xưa…. Sau buổi tiệc cưới đó đến nay cô không thể thôi nghĩ về hắn, về những điều hắn đã làm cho cô trước kia, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu hoài niệm cứ ùa về trong ký ức cứ làm cô băn khoăn, làmcô suy nghĩ …Nếu có thể quay lại quá khứ và biết được hiện tại liệu cô có còn quyết định như ngày xưa… Cô đang nhớ hắn… Nhớ da diết!….Đang thao thức thì cô nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, nhìn lên cái đồng hồ treo tường…..5h30….. á á á????… Bực mình cô bước xuống giường và miệng thì không ngừng lẩm bẩm….
- Ực… Sao lại là cậu? Cô thốt lên
- Là tớ thì sao? Con gái con đứa ngủ nướng đến giờ này á? Thay đồ nhanh rồi đi thể dục buổi sáng nào, cậu tăng nhiêu cân so với xưa rồi hả???
Hứ, cô mở rộng cửa cho hắn vào nhà mà chả thèm nói gì, quá đáng mà động đến tự ái của bà rồi nhá, ghét… Bụng thì nghĩ vậy mà cô vẫn chân trước chân sau đi thay đồ theo đúng lời hắn nói, có một sự thật là cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cô cứ như cái máy được lập trình làm theo lệnh vậy….. Cô và hắn đi dạo hắn hỏi cô về cuộc sống của cô những năm qua hắn hỏi nhiều nhiều lắm và hình như cô đang vui lên hắn hỏi gì cô đều ngoan ngoãn trả lời khiến hắn có đôi chút ngạc nhiên…. Ngày 1, ngày 2….những ngày sau đó cứ đều đặn 5h30p hắn có mặt ở nhà cô và những câu chuyện đêm khuya giữa hắn và cô những lời hỏi thăm cũng như ý tứ hỏi về chuyện tình cảm riêng của hai người và dường như câu trả lời của người này đều thỏa mãn ngươi kia và ngược lại. Từ khi hắn bước lại vào cuộc sống của cô cô thấy mọi thứ xung quanh thật tươi mới cô cứ tự hỏi sao ngày xưa mình lại không có cảm xúc được nhỉ? Chả có lẽ ngày xưa mình bị lãnh cảm! Tự nghĩ tự cười cô thấy mình thật ngốc! Cũng đã ba tháng trôi qua kể từ khi hắn bước vào cuộc sống của cô , hắn vẫn vậy vẫn ân cần quan tâm chăm sóc cô, thậm chí còn chuyển nhà về gần căn hộ cô đang sống chỉ để mỗi sáng đi dạo cùng cô thôi sao? Nắm tay cô hắn không có, ôm cô hắn lại càng không… Vậy hắn muốn gì? Đùa giỡi với cô hay muốn trả thù cô chuyện ngày xưa… Cô không biết vì giờ hắn không phải là hắn của ngày xưa mà giờ hắn là một người đàn ông chín chắn, khó nhận biết và dường như chính những thay đổi đó từ hắn đã làm cô thay đổi làm cô suy nghĩ khác về hắn… Cô hình như yêu hắn mất rồi mà sao đối với cô hắn mông lung đến lạ…. Suy nghĩ thật lâu cô với cái cái điện thoại trong túi áo…
Sms
- Cưng có bận gì không đới ^_^ ?
- 11h đêm rồi bận gì nữa gấu hấp :P , anh đang nằm nghĩ đến gấu và nhìn ngẫm cái điện thoại muốn xem xem gấu có tâm trạng như anh có đang nghĩ đến anh và muốn nhắn tin cho anh không…. May quá là có hê hê…. Chụt gấu :3
- Ai anh, ai gấu đới, ng ta có chuyện nghiêm túc muốn nói nè!
- Gấu nói đi anh cổ vũ nào ^^????
- Em nhớ anh….!
…….
Mọi thứ sao im lặng sao hắn không trả lời tin nhắn của cô? Nước mắt cô từ đâu mặn đắng, hắn không yêu cô thật sao…..? là hắn trêu đùa tình cảm của cô hay sao…..Tâm cô lặng trĩu cô muốn lang thang, muốn thấy màn đêm tĩnh lặng mênh mông ngoài kia... ở đây ngột ngạt quá…. Khoác chiếc áo mỏng cô bước xuống nhà mở cửa cô giật mình khi nhìn thấy hắn sau cánh cửa…
- Anh đây….! Hắn mỉm cười ôm cô mà nói
Cô cứ đứng sững vậy lặng yên trong vòng tay hắn và khóc ngon lành. Cô nói trong nước mắt: Sao không nhấn chuông?
- anh biết em sẽ mở cửa để anh vào nên anh mới đứng ngoài đợi em… Cơ mà em để anh đợi lâu lắm ấy nhé, sau này nhất định phải đền cho anh đấy.
- Anh….đúng là ngang bướng mà, không chịu nói trước với người ta, kệ người ta bắt đền anh mới đúng chứ.
…… Hắn im lặng cứ thế cứ ôm cô như thế rất lâu và rất lâu sau hắn cúi xuống hôn lấy môi cô nhẹ nhàng mà ấm áp…. Đền cả cuộc đời sau này của anh… em chịu khó nhận nhé. Cô bật cười thành tiếng…… Ngốc quá mà…