Bạn ơi theo mình hiểu cái bài phỏng vấn này ý HL là Hà Linh thấy bình thường trước việc bị loại, còn HL shock là shock vì con số 0% ấy thôi. (ý là nếu 20, 30% gì thì đỡ hơn). Theo ý mình hiểu thì vậy thôi, còn khán giả yêu thích ai thì đều bình thường (như mình có cảm tình với HL còn bạn thì không), chứ không có ý nói bạn sai hay gì nhé :x
Về BỆNH ẢO (TƯỞNG) và câu chuyện (hài hãi hùng) chưa bao giờ kể. Ai cũng có nhu cầu cần được người khác coi mình quan trọng. Cái nhu cầu ấy cơ bản như những nhu cầu thiết yếu khác như ăn, ngủ, bài tiết..Nhưng làm thế nào để được coi là quan trọng thì không dễ. Mình vẫn quan niệm, hữu xạ tự nhiên hương, nếu có thành công, không cần bô bô suốt ngày về mình, nếu có đóng góp, không cần mất công kể lể, nếu bản thân là người quan trọng, tự người ta coi trọng, đâu cần phải đòi. Cuộc đời và lòng người vốn rất công bằng. Lắm kẻ đã từng rất "hot", ngày lên vài mặt báo, bẵng đi vài năm, cũng chẳng còn ai nhớ đến. Có những scandal mà ai cũng biết, đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn luận, từ công sở đến góc chợ, rồi mọi chuyện cũng chìm. Chỉ còn lại những kẻ tự huyễn về bản thân mình với quá khứ oanh oanh liệt liệt mà thôi. Nhân câu chuyện hoàn toàn có thật gần đây mình được chứng kiến,bỗng dưng kể lại cho các bạn nghe về chuyện hài khi người ta có thể ảo tưởng về bản thân như thế nào với những thái độ gây hãi hùng. Trước ở quán mình có bạn ca sĩ DTN sinh viên thôi, hát lót vài buổi, thấy được nên để bạn ấy làm cố định hàng tuần. Rồi bạn ấy đi thi một cuộc thi âm nhạc có tiếng, vào vòng này vòng kia. Mới đi thi đã được kha khá các bạn quen biết giật status chửi rủa, mình nghĩ: Khổ thân, chắc bị ghen tỵ. Mình bênh. Thi được vài vòng, thấy con bé người yêu ở nhà của bạn nhảy lên chửi rủa vì bạn chat sex với một con bé gội đầu cắt tóc nào, bạn về Hà Nội quỳ xuống xin xỏ. Ờ thì chắc trẻ con nông nổi. Thi được vài vòng bạn ấy than khóc về chuyện không được lên báo, chẳng có quen biết gì, chẳng ai giúp đỡ như các thí sinh khác. Mình giúp, thằng bé nó ngoan, nhờ lên vài bài báo, vài chương trình truyền hình. Nhờ được thì phải nhờ triệt để, chụp cho em bộ ảnh nữa, chụp luôn bộ kỷ yếu cho người yêu em luôn. Giá dịch vụ vài triệu một bộ ảnh, đương nhiên chụp miễn phí. Vào vòng trong nữa, thời gian nghỉ bạn bay về Hà Nội, đã thấy yêu cầu trả cát xê cao gấp đôi lúc trước. Cũng có tý tiếng tăm rồi, lên truyền hình trực tiếp, lên báo rồi mà lị. Cũng đúng, mình tăng cát xê cho bạn. Bạn khác trước rồi cơ mà. Nhưng trước cát xê bằng một nửa, bạn hát nhiệt tình, cả buổi tối. Nay cát xê gấp đôi, bạn ấy hát hai, ba bài, thều thào, thì thầm, khách ngồi nghe thẫn thờ. Một lần, hai lần, ba lần, lần nào cũng thều thào, đặc sắc nữa là lần nào cũng tua lại ngần ấy bài như bật đĩa volume nhỏ. Tối hàng tuần bạn hát, khách vắng dần. Mình góp ý, bạn phang vào mặt: "Hát quán chỉ thế thôi." Mà, trước giờ bạn vẫn hát quán đấy chứ, nhỉ? Bạn bè trong giới nói nhỏ: bạn ấy không tử tế đâu, chị đừng giúp, bạn ấy quỵt tiền của bạn làm event cùng, ăn cắp iphone của bạn thân, lấy luôn cả ipad của chủ quán khác, bị camera quay lại đàng hoàng. Người ta khinh lắm! Mình nghe thế, biết thế! Nhưng mà ăn cắp thì vẫn mãi là ăn cắp, không ăn cắp kiểu này thì ăn cắp kiểu kia, không phải từng giúp hay ân tình gì mà nó chừa mình ra. Hôm trước nghe tay guitar quen ở quán mặt mũi tủi hờn thắc mắc: sao tự dưng quán trả cát xê của em thấp đi? Mình giật mình. Tiền thì mình đưa vẫn đủ, nhưng đưa cho bạn DTN. Bạn DTN ăn bớt vài trăm đút túi, làm cho bạn guitar nghĩ quán mình chỉ trả cho bạn guitar có ngần ấy. Câu chuyện không phải là vài trăm, mà bạn guitar thì buồn vì nghĩ trình độ của mình bị đánh giá thấp, nghĩ quán vớ vẩn vì tự rút cát xê mà không thông báo thoả thuận gì. Mình cũng buồn, mình buồn vì nhân cách con người gì mà rẻ. Như thế là ăn cắp. Bạn đòi cát xê cao cũng được, mình vẫn trả, nhưng không hát thì thôi bạn hát cho ra hát, bạn hát vài bài thều thào, cũng là ăn cắp. Ăn cắp cát xê khi nó không được trả xứng đáng, ăn cắp niềm tin, sự yêu mến của khán giả, và của mình nữa. Nếu bạn thấy bạn là sao rồi, cát xê như thế bạn không hát tử tế được, thì bạn đừng hát. Sao lại phải làm mình đã lùn còn lùn hơn thế? Gọi điện cho bạn, hỏi thẳng chuyện bớt cát xê, bạn chối. Thì đành, ai lại nhận. Mình đành, lại đành, bảo bạn: từ giờ cát xê của em chị trả riêng, guitar chị trả riêng. Bạn kiên quyết phản đối, kiều gì thì bạn cũng phải được cầm hết tiền, bạn đưa thế nào thì bạn đưa, bạn chỉ hát hai, ba bài thôi, vì mệt lắm, một tối phải có hai người nữa hát với bạn ( trong khi xưa nay bạn vẫn chỉ hát với một người mà có thấy mệt đâu). Ơ??!!! Thế thì không làm với bạn được nữa rồi. Quán mình có phải sân khấu lớn đâu. Giờ bạn ấy lớn rồi. Quay đít đi được rồi. Chiều hôm ấy, thấy bạn vội vã đi gặp tay guitar để thanh minh ( rất dài), cố tình gọi điện cho bên mình, mớm lời để chê bai bạn guitar ( khi bạn ấy đang ngồi cạnh) để hợp thức hoá cái gì không biết, gặp xong bạn xách đít đi về ( vẫn không trả tiền). Chiều hôm ấy, bạn vội vã gọi điện cho một cơ số ca sĩ của quán, nói xấu đủ điều. Vì bạn chả hát ở quán nữa, việc gì phải tử tế. Mấy bạn được gặp với gọi điện ấy xong lại nhắn mình bảo: nó thế đấy! Ừ thì bạn ngượng mà. Giờ thì bạn giải thích thế nào về chuyện đang hát hai tối ở quán mình mà lại nghỉ đây. Chẳng nhẽ lại nhận là vì em ăn chặn cát xê của người khác, vì em thều thào tua bằng vài bài mỗi tối, chăm kể về huẩn luyện viên nổi tiếng của mình hơn là hát? Chuyện lộ ra rồi, bạn ấy chẳng còn cách nào khác là lu loa lên. Cả vú lấp miệng em. Nhưng mà vú bạn không to như bạn nghĩ, và người đời thì không phải em bé ẵm ngửa để bạn vạch mồm ra nhét vú vào. Ngẫm lại mình thấy chuyện khá hay. Như mọi lần, mình quan niệm, tái ông thất mã, (nếu bạn ấy có đọc được mấy dòng này khéo cũng chẳng hiểu tái ông thất mã là gì), đời sẽ còn dạy bạn ấy nhiều. Thất vọng với bạn Nam này quá, bạn ăn ở vậy không có tư cách làm ca sĩ đâu.
Mấy ý trên của bác thì em không bàn đến nhưng mà câu cuối của bác nói thật là nghe hơi chói ạ. Cái gì cũng phải đem giới trẻ ra phê phán là sao ạ? "họ đi ra nước ngoài du lịch tự phục vụ được nhưng ở nước mình thì lại không làm được", cái này là do văn hóa phục vụ của các cửa hàng này về nó như vậy thì tất cả mọi người chứ chả riêng gì giới trẻ cũng phải theo thôi chứ có phải họ yêu cầu tự phục vụ mà "giới trẻ" không làm được đâu ạ. Nói chung bác muốn phê phán cách hoạt động này thì phê phán mấy hãng thức ăn nhanh chứ sao lại lôi cả "giới trẻ" vào làm gì. Ngay cả bác đi ăn ff tại Việt Nam thì bác có tự phục vụ không? ;)
Thế ạ, em chỉ xem cái Kpop Star thôi, tại nó có casting ở VN nên em có biết rồi xem chứ Superstar thì chưa coi bao giờ. Mà KS em cũng chỉ coi có mỗi season 1 được em Lee Hayi này hát hay, ấn tượng giọng trầm của ẻm. Em Park Ji Min quán quân hát cũng hay, được kí hợp đồng với JYP rồi cũng ra vài bài mà không bật lên được, không nổi bằng Lee Hi. "Lời nguyền" á quân thành công hơn quán quân có lẽ cũng đúng ở Hàn hihihi
Em nghĩ là Hồng Nhung đấy. NS Quốc Trung đang làm đêm nhạc "Ru mùa đông" với sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn & Uyên Linh
Đồng ý với mẹ này. Thảo My là người chiến thắng cũng dễ đoán thôi. Em ấy hội đủ nhiều yếu tố, càng ngày hát càng hay. Cứ vì lộ tin em ấy là cháu Vũ Thu Phương còn thêm là thí sinh đội Đàm mà nhiều người cứ bảo lộ kết quả này nọ em thấy buồn cười lắm. Em ấy mới 16 tuổi thôi, hãy để em ấy tận hưởng niềm vui chiến thắng này đi. Hôm nay Hà My hát được vậy là quá thành công rồi, em dự đoán là các bài hát của HM đêm nay sẽ được lượng view cao cho xem, như vậy cũng là đẹp rồi chứ thật ra các vòng trước HM hát hay nhưng mà lại mờ nhạt quá, báo chí cũng không thấy nhắc gì nhiều, không phù hợp là quán quân lắm.
"sự dại dột của bản thân" mà bác Trung nói em nghĩ là phần góp giọng của bác í trong bài True Colour, nên đoạn sau bác í mới viết "năm 2014...không mở mồm ra nữa" :))
"Người ở đừng về" thì em không biết chứ "Đêm nằm mơ phố" hồi xưa em có xem VTV3 thấy Hà Linh đã hát bài này trên chương trình Bài hát yêu thích trước khi thi The Voice lâu rồi nhé. Theo em là hay hơn bản trong The Voice, lúc đó để tóc xù xù nhìn đẹp :)
Bạn ơi theo mình hiểu cái bài phỏng vấn này ý HL là Hà Linh thấy bình thường trước việc bị loại, còn HL shock là shock vì con số 0% ấy thôi. (ý là nếu 20, 30% gì thì đỡ hơn). Theo ý mình hiểu thì vậy thôi, còn khán giả yêu thích ai thì đều bình thường (như mình có cảm tình với HL còn bạn thì không), chứ không có ý nói bạn sai hay gì nhé :x
PS: 1 tuần bận rộn và tối nay sẽ hát cho thỏa đam mê \m/. Các bạn đừng quên soạn 12 gửi 7357 để vote cho Cát Tường đêm nay nha.
Chắc là nói về AH (hoặc là cả HL) :S.
À mà em để ý bạn này followers lên tới >260k người mà mỗi stt có lèo tèo vài like với cmt :)), chắc lại học chiêu của Bải đây :))). Hèn gì Bải ra sức bảo vệ thế.
Chị Nhung đã lên tiếng. Mà sao em đọc càng thấy rối rắm, rốt cuộc cũng chả hiểu tại sao chị cho Hà Linh 0% :)). Mà sao báo không hỏi về phát ngôn của Đỗ Thành Nam nhỉ
Em vẫn thích nghe Hồng Nhung hát nhưng mà qua việc này cảm thấy khó hiểu với quyết định của chị ấy quá, chẳng hiểu HL làm gì mà chị ấy ghét thế. Nói chung hóng câu trả lời chính thức của chị Nhung
Ai cũng có nhu cầu cần được người khác coi mình quan trọng. Cái nhu cầu ấy cơ bản như những nhu cầu thiết yếu khác như ăn, ngủ, bài tiết..Nhưng làm thế nào để được coi là quan trọng thì không dễ. Mình vẫn quan niệm, hữu xạ tự nhiên hương, nếu có thành công, không cần bô bô suốt ngày về mình, nếu có đóng góp, không cần mất công kể lể, nếu bản thân là người quan trọng, tự người ta coi trọng, đâu cần phải đòi. Cuộc đời và lòng người vốn rất công bằng. Lắm kẻ đã từng rất "hot", ngày lên vài mặt báo, bẵng đi vài năm, cũng chẳng còn ai nhớ đến. Có những scandal mà ai cũng biết, đi đâu cũng nghe thấy người ta bàn luận, từ công sở đến góc chợ, rồi mọi chuyện cũng chìm. Chỉ còn lại những kẻ tự huyễn về bản thân mình với quá khứ oanh oanh liệt liệt mà thôi.
Nhân câu chuyện hoàn toàn có thật gần đây mình được chứng kiến,bỗng dưng kể lại cho các bạn nghe về chuyện hài khi người ta có thể ảo tưởng về bản thân như thế nào với những thái độ gây hãi hùng.
Trước ở quán mình có bạn ca sĩ DTN sinh viên thôi, hát lót vài buổi, thấy được nên để bạn ấy làm cố định hàng tuần. Rồi bạn ấy đi thi một cuộc thi âm nhạc có tiếng, vào vòng này vòng kia. Mới đi thi đã được kha khá các bạn quen biết giật status chửi rủa, mình nghĩ: Khổ thân, chắc bị ghen tỵ. Mình bênh.
Thi được vài vòng, thấy con bé người yêu ở nhà của bạn nhảy lên chửi rủa vì bạn chat sex với một con bé gội đầu cắt tóc nào, bạn về Hà Nội quỳ xuống xin xỏ. Ờ thì chắc trẻ con nông nổi.
Thi được vài vòng bạn ấy than khóc về chuyện không được lên báo, chẳng có quen biết gì, chẳng ai giúp đỡ như các thí sinh khác. Mình giúp, thằng bé nó ngoan, nhờ lên vài bài báo, vài chương trình truyền hình. Nhờ được thì phải nhờ triệt để, chụp cho em bộ ảnh nữa, chụp luôn bộ kỷ yếu cho người yêu em luôn. Giá dịch vụ vài triệu một bộ ảnh, đương nhiên chụp miễn phí.
Vào vòng trong nữa, thời gian nghỉ bạn bay về Hà Nội, đã thấy yêu cầu trả cát xê cao gấp đôi lúc trước. Cũng có tý tiếng tăm rồi, lên truyền hình trực tiếp, lên báo rồi mà lị. Cũng đúng, mình tăng cát xê cho bạn. Bạn khác trước rồi cơ mà. Nhưng trước cát xê bằng một nửa, bạn hát nhiệt tình, cả buổi tối. Nay cát xê gấp đôi, bạn ấy hát hai, ba bài, thều thào, thì thầm, khách ngồi nghe thẫn thờ. Một lần, hai lần, ba lần, lần nào cũng thều thào, đặc sắc nữa là lần nào cũng tua lại ngần ấy bài như bật đĩa volume nhỏ. Tối hàng tuần bạn hát, khách vắng dần. Mình góp ý, bạn phang vào mặt: "Hát quán chỉ thế thôi." Mà, trước giờ bạn vẫn hát quán đấy chứ, nhỉ?
Bạn bè trong giới nói nhỏ: bạn ấy không tử tế đâu, chị đừng giúp, bạn ấy quỵt tiền của bạn làm event cùng, ăn cắp iphone của bạn thân, lấy luôn cả ipad của chủ quán khác, bị camera quay lại đàng hoàng. Người ta khinh lắm! Mình nghe thế, biết thế!
Nhưng mà ăn cắp thì vẫn mãi là ăn cắp, không ăn cắp kiểu này thì ăn cắp kiểu kia, không phải từng giúp hay ân tình gì mà nó chừa mình ra. Hôm trước nghe tay guitar quen ở quán mặt mũi tủi hờn thắc mắc: sao tự dưng quán trả cát xê của em thấp đi?
Mình giật mình. Tiền thì mình đưa vẫn đủ, nhưng đưa cho bạn DTN. Bạn DTN ăn bớt vài trăm đút túi, làm cho bạn guitar nghĩ quán mình chỉ trả cho bạn guitar có ngần ấy. Câu chuyện không phải là vài trăm, mà bạn guitar thì buồn vì nghĩ trình độ của mình bị đánh giá thấp, nghĩ quán vớ vẩn vì tự rút cát xê mà không thông báo thoả thuận gì. Mình cũng buồn, mình buồn vì nhân cách con người gì mà rẻ. Như thế là ăn cắp. Bạn đòi cát xê cao cũng được, mình vẫn trả, nhưng không hát thì thôi bạn hát cho ra hát, bạn hát vài bài thều thào, cũng là ăn cắp. Ăn cắp cát xê khi nó không được trả xứng đáng, ăn cắp niềm tin, sự yêu mến của khán giả, và của mình nữa. Nếu bạn thấy bạn là sao rồi, cát xê như thế bạn không hát tử tế được, thì bạn đừng hát. Sao lại phải làm mình đã lùn còn lùn hơn thế?
Gọi điện cho bạn, hỏi thẳng chuyện bớt cát xê, bạn chối. Thì đành, ai lại nhận. Mình đành, lại đành, bảo bạn: từ giờ cát xê của em chị trả riêng, guitar chị trả riêng. Bạn kiên quyết phản đối, kiều gì thì bạn cũng phải được cầm hết tiền, bạn đưa thế nào thì bạn đưa, bạn chỉ hát hai, ba bài thôi, vì mệt lắm, một tối phải có hai người nữa hát với bạn ( trong khi xưa nay bạn vẫn chỉ hát với một người mà có thấy mệt đâu).
Ơ??!!!
Thế thì không làm với bạn được nữa rồi. Quán mình có phải sân khấu lớn đâu. Giờ bạn ấy lớn rồi. Quay đít đi được rồi.
Chiều hôm ấy, thấy bạn vội vã đi gặp tay guitar để thanh minh ( rất dài), cố tình gọi điện cho bên mình, mớm lời để chê bai bạn guitar ( khi bạn ấy đang ngồi cạnh) để hợp thức hoá cái gì không biết, gặp xong bạn xách đít đi về ( vẫn không trả tiền).
Chiều hôm ấy, bạn vội vã gọi điện cho một cơ số ca sĩ của quán, nói xấu đủ điều. Vì bạn chả hát ở quán nữa, việc gì phải tử tế. Mấy bạn được gặp với gọi điện ấy xong lại nhắn mình bảo: nó thế đấy!
Ừ thì bạn ngượng mà. Giờ thì bạn giải thích thế nào về chuyện đang hát hai tối ở quán mình mà lại nghỉ đây. Chẳng nhẽ lại nhận là vì em ăn chặn cát xê của người khác, vì em thều thào tua bằng vài bài mỗi tối, chăm kể về huẩn luyện viên nổi tiếng của mình hơn là hát? Chuyện lộ ra rồi, bạn ấy chẳng còn cách nào khác là lu loa lên. Cả vú lấp miệng em. Nhưng mà vú bạn không to như bạn nghĩ, và người đời thì không phải em bé ẵm ngửa để bạn vạch mồm ra nhét vú vào.
Ngẫm lại mình thấy chuyện khá hay. Như mọi lần, mình quan niệm, tái ông thất mã, (nếu bạn ấy có đọc được mấy dòng này khéo cũng chẳng hiểu tái ông thất mã là gì), đời sẽ còn dạy bạn ấy nhiều.
Thất vọng với bạn Nam này quá, bạn ăn ở vậy không có tư cách làm ca sĩ đâu.
Em theo dõi The Voice năm nay trước cũng thích bạn Đỗ Thành Nam lắm, thấy bạn ấy giọng ấm hát cũng hay nhưng mà lên báo nói thế này thì thất vọng quá. Kiểu không được chú ý phải làm màu cho nổi ấy ạ, em nhớ không nhầm là trong liveshow nào đấy Hà Linh còn hát bè giúp bạn ấy kia mà (mà nói thật bài đó HL hát bè hay quá nên em nhớ đến giờ :3) , giờ quay qua đâm người ta như vậy thì chả hiểu bạn này tư cách như thế nào nữa.
Chán cái show-bitch này quá thể.