Bạn này lấy tên HuangYueYing, không biết bạn có tự cho mình là HuangYueYing phu nhân của ZhugeLiang hay đây là tên phiên tiếng Trung của bạn :Laughing:
Nhìn cái kiểu nói chuyện của bạn biết ngay bạn cũng là dân chuyên lên. Dân chuyên thì có lắm bệnh lắm: cạnh tranh, tự huyễn, và thiếu ý chí phấn đấu...:Laughing:
Quay trở lại cái tên, không biết có sự trùng hợp không chứ HuangYueYing thì thông minh lắm, như sắc đẹp lại tỉ lệ nghịch. Nghe giang hồ đồn tất cả kế của Zhuge Liang đều do hỏi vợ mà ra. Thế nên trước khi nhập Xuyên thì đánh đâu thắng đấy (vợ còn sống) chứ sau khi bà xã chết thì toàn là "win battles but lose the war".
Hihi. Đùa cho không khí nó thoải mái tí trước khi nhập đề.
Mình năm nay đã U40, vẫn còn phải học, và thấy rất thích học. Nhưng mình không tự huyễn là mình giỏi nữa (đã biết mình dốt từ lâu rồi). Và cũng không phải là dạng mọt sách chỉ biết đọc sách mà cũng biết tận dụng cái đọc sách của mình để kiếm tiền.
Tuy nhiên nếu được cho "turn back the clock" thì mình nghĩ sẽ sửa đổi những sai lầm sau (bạn tự nghiệm cho th của mình):
+ Học khả năng tìm một người vợ tốt: hehe, thực sự đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của 1 đời con người mà lại bị bỏ qua trong nhà trường cũng như ở nhà. Trong phim Mongol, Thành Cát Tư Hãn chọn vợ lúc 9 tuổi, và ông đã không sai lầm. Sử sách thừa nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến cuộc chinh nam phạt bắc của Thành Cát Tư Hãn là để cứu người vợ bị bộ lạc khác bắt cóc. Sau này Vợ và Mẹ ông là 2 cố vấn đắc lực nhất của ông.
Thời nay thì nói chung thanh niên tự học lấy kỹ năng qua phim ảnh là chủ yếu. Mà phim ảnh thì chỉ phản ánh mặt lãng mạn chứ không phản ánh hiện thực. Kết quả là nhẹ thì thất bại trong tình yêu, nặng thì thất bại trong hôn nhân, và kéo theo là thất bại trong sự nghiệp.
+ Xác định công việc phù hợp cho tính cách và khả năng của mình: cũng quan trọng tương đương với tìm một người vợ tốt, mà có khi còn hơn. Bởi làm người ai mà chẳng muốn "feel great". Bạn không thể yêu, hay đam mê một cái gì nếu nó không mang lại cảm giác sung sướng và hài lòng về bản thân mình được.
+ Học khả năng kiềm chế bản thân: nghiên cứu cho thấy những con người thành đạt trong đời đều là những người có khả năng kiềm chế bản thân. Kỹ năng quan trọng nhất trong kiềm chế bản thân là "deferred gratification". Hiểu nôm ra thì lấy ví dụ anh NB Châu làm bài toán 15 năm là rõ nhất.
+ Học cách chăm sóc bản thân: vốn quý nhất của con người là sức khỏe. Nhưng cũng như người giàu tiêu xài xả láng và người nghèo phải tiết kiệm, thời thanh niên trai tráng ta thường phung phí sức khỏe của mình, để đến rồi năm 30 bộ máy bắt đầu dở chứng cọc cạch. Bao dự định phải bỏ dở. Và tệ hơn là phải "on medication". Lúc đó mới thấy hối tiếc những ngày xa hoa phung phí sức khỏe của mình vào những bữa nhậu hay game thâu đêm suốt sáng.
+ Học cách học hỏi từ người khác: nếu bạn luôn hạ mình và có tinh thần cầu thị bạn sẽ thấy tất cả những người xung quanh ta đều có những điều cho ta đáng học hỏi & chia xẻ. Một anh sửa xe có thể có những trải nghiệm cuộc đời rất ly kỳ. Một bác GS đáng kính có thể từng là một sinh viên thi đi thi lại mấy lần...v.v. Tiếc là ta chỉ "in the mood" học hỏi và chia xẻ khi ta thất bại chứ khi thành công thì trên 9 tầng mây và coi mọi người xung quanh là cỏ rác.
+ Xác định lấy một mục tiêu sống cho cuộc đời phù hợp với mình: không hiểu sao tôi lại thấy mục tiêu này của mình giống với 1 bác GS ở Harvard Business School: giúp người. Cái cảm giác giúp được người khác, mang lại 1 bước ngoặt trong cuộc đời họ, thật là vô giá. Thế nên nhiều khi mình cảm thấy "bị lợi dụng lòng tốt" vẫn vui vẻ làm.
+ Đầu tư cho tương lai: chính là con cái chúng ta. 20-30 năm nữa sự thành đạt của chúng ta và bạn bè không phải là xe hơi nhà lầu, mà là sự trưởng thành và thành đạt của con cháu. Con cháu có hiếu với bố mẹ, thương yêu nhau, có vị trí trong xã hội, sinh ra những đứa cháu ngoan...v.v. Cái này nói dễ làm khó bởi không phải cứ vung tiền cho ăn uống đầy đủ, học thêm kín lịch là ổn mà phải là sự định hướng từ đầu giống như những gì ta đã hối tiếc mình không được trải qua vậy.
Có bài báo này phản ánh những quan điểm nêu trên của tôi, chia xẻ để bạn cùng đọc:
http://vietscholar.org/ban-tron-giao-duc/1833-ban-danh-gia-cuoc-doi-cua-minh-nhu-nao.html
Tại sao e phải mong hắn sống tốt hả c?E thực sự chỉ muốn ông trời có mắt,để những thứ hắn hứa ngày xưa ứng nghiệm thành sự thật thôi.
Mỗi lần nhắm mắt tưởng tượng ra cái khuôn mặt câng câng k cảm xúc của hắn khi nhìn thấy e (lần cuối e gặp hắn,lần duy nhất sau khi chia tay 2 tháng),là e k tài nào ngủ nổi.Dường như,hắn chỉ mong e chết đi cho hắn nhẹ nợ.