Hiz, mình chưa lập gia đình nhưng cũng không tự tin 100% nếu có "cám dỗ" thì có vượt qua được không nữa nhưng quan điểm thì giữ chồng là 1 nghệ thuật, những người vợ giữ chồng là 1 nghệ sĩ. Không phải cứ sinh cho chồng 1 trai 1 gái, cơm nước lo toan....là 100% giữ được chồng. Đôi khi vợ phải "quái" 1 tý (đừng nhiều quá=>phản cảm), đã yêu thì phải hiểu được tính cách chồng mình. Cấm đoán, ghen nhiều (tra hỏi) là cách đẩy chồng+tạo phản xạ có đk để chồng đối phó.Câu "lạt mềm buộc chặt luôn đúng", dùng dây thừng buộc là .... vứt.Bạn nào nói ông ăn chả =>bà ăn nem (kiểu bình đẳng nam nữ) mình nghĩ quan niệm đó ... sai lầm. Vì sao?1. Nếu đán bà ăn nem=>đàn ông có sĩ diện lớn (đa số chung ở VN), nếu vợ ăn nem để thiên hạ biết thử hỏi đàn ông làm việc CQ sao đc, bạn bè sẽ nói gì,gia đình chồng coi thường....=>cực kỳ đen tối.2. Nếu đàn ông ăn chả,vợ biết thì bạn bè vợ, anh em vợ,CQ....sẽ nói "cẩn thận giữ chồng đi,đào hoa lắm.....thấy chồng mày thế nọ thế kia". Sĩ diện người đàn bà với CQ, họ hàng, bạn bè là sắc đẹp, con cái,công danh, tiền....rồi đến chồng đào hoa lăng nhăng.Chung kết lại: KV là phạm trù qua đường ngắn hạn,hãy biết bao dung tha thứ + giữ chồng thật "nghệ thuật". Sợ nhất là chồng ko đi KV mà lại đi ngoại tình với sinh viên ra trường, vợ ông khác....kiểu dài hạn, lúc đó thì "lạt mềm"....hơi khó đấy:Sad:Hay cho câu "Đàn ông mọc sừng" có ai nói đàn bà mọc sừng đâu^^
Em ạ, em đã có lời thanh minh với nhận xét của chị thì chị cũng xin nói thêm với em thế này. Em có thể yêu có thể ghét MC đấy là quyền của em vì tình cảm nó xuất phát từ tâm không ai ép được. MC em sinh ra chồng em và đã nuôi chồng em đến lúc đi làm (bình thường là 18 tuổi). Chồng em không bị bỏ rơi, không bị ngược đãi thì công lao của bà đã là rất lớn rồi. Nếu như em không muốn làm con của bà thì em cũng không được phép không tôn trọng người sinh ra chồng mình như thế. Bà có yêu cầu chồng em đưa tiền thì cũng là bình thường giữa mẹ con nhà họ chứ không đến mức mà em phải nói là "có thì quẳng em quẳng cho 1 cục". Trong quan hệ MC nàng dâu, nếu mà không quý nhau thì chị thấy tốt nhất là nói thẳng và không suy diễn. Nếu MC em suy diễn thì em nhắc lại lời em nói và chú thích thêm là con nói nghĩa đen không nói nghĩa bóng. Mẹ không cần phải mất công nghĩ làm gì. Nói về mấy cái sự vụ em dẫn chứng thì chị xin lỗi chị thấy người sai lại thuộc về em. MC em mua hàng bảo thiếu tiền xin thêm EC em chứ có động chạm gì đến em đâu. Em mua hoa tặng mẹ chồng tại sao không tự mang đến lại phải nhờ người. Việc mua hoa của em có hoàn toàn xuất phát từ tâm không mà phải chờ đợi sự cảm ơn và đền đáp.Đến nhà MC ăn cơm, nếu không góp tiền ăn hàng tháng mà MC nói vậy thì dù không có tình thì cũng có lý chứ. MC tốt cho gì thì mình cảm ơn còn không cho thì mình cũng chả sứt mẻ gì thì tội gì phải mua bực tức vào mình hả em. Chị nghĩ em chả cần cải thiện gì cả, nếu không hợp thì nói chuyện và đối xử với bà trên tinh thần tôn trọng nhau, không cần mất công yêu ghét làm gì cho mệt. Nhưng nên nhớ chồng mình thì cũng là con của bà. Em yêu bố mẹ em thế nào thì chồng em cũng yêu bố mẹ chồng em như thế, tuy rằng em có thể bảo bố mẹ em tốt hơn bố mẹ chồng em nhưng ko phải vì bố mẹ chồng em không tốt bằng bố mẹ em mà chồng em lại kém yêu bố mẹ mình.
Hìhì, việc gì phải khổ thế bạn ơi. MC bạn thích EC chứ gì, nói bóng gió với cụ, về già ai chăm, ở với ai, tự cụ xác định ạ? Chắc là nhiều bạn có thể nghĩ mình láo quá nhưng ở đời đúng là thế phải không ạ? Cứ kệ đi thôi, chả cần phải “thơn thớt nói cười” làm giề cho nó khổ. “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi thì cho làm thìa”. Theo mình, bạn chả cần phải chịu cụ làm gì, ở nhà thuê mà. Cụ nói, cứ cãi, cứ trình bày quan điểm của mình chứ ấm ức mệt, mau già, thiệt thân. Vui lên nhé. :Laughing:
@thuvks, chị vào topic này góp ý với em không phải là chị đứng về phía MC em mà chị góp ý để em có cuộc sống dễ thở hơn thôi, nên em đừng hiểu lầm. Chị đã đọc kỹ tâm sự của em và nhận ra mấu chốt vấn để là do em. Em tự ti quá nên cứ nói đến vẫn đề tiền nong là em lại tủi, lại phải gồng mình lên để lấy lòng mẹ chồng.Chị đã nói em là con dâu nên kính trọng mẹ chồng nhưng không vì thế mà phải đánh mất mình, có thế nào thì em giúp đỡ MC em bằng cái tâm là được.Việc em chồng lo cho mẹ nó đấy là việc đương nhiên, bà có khen nó thì em cùng khen nó với bà cho vui chứ việc gì phải buồn. MC càng khen nó thì đến lúc hỏi tiền em có cớ đẩy sang nó có phải tốt không. Cứ bảo cô ấy giàu, cô ấy giỏi, cô ấy tốt số, kiếm được nhiều tiền mẹ nhỉ nên cô ấy phải lo cho mẹ vất vả quá. MC em khen người khác giầu, hay cho bà tiền nếu là đúng sự thật thì em cũng khen và cảm ơn họ chứ, bực mình làm gì, tủi thân làm gì.Em không cần phải ngọt ngào nếu em không có tình cảm. Còn bà ngọt ngào mà không có tình cảm thì kệ bà, còn hơn những bà MC chửi con dâu kinh hoàng như trên kia.Nếu ko biết nói gì thì cười xã giao thôi. Để chị kể cho em nghe, hồi đầu về nhà chồng, chị cũng có được cho gì đâu, tiền mừng BMC cũng cầm hết. Chị biết thế đã, sau đó BC chị đưa cho chị dự thảo xây nhà thờ họ rồi bảo chị đóng tiền. Chị cười rồi đưa trả lại ông tờ giấy. Mấy hôm sau ông lại nhắc, hai vợ chồng đóng tiền đi, chị cười tiếp cũng chả nói gì. Sau đấy mấy ông anh họ xuống đóng tiền cũng nhắc mình và bảo nếu chưa có thì vay anh chồng hoặc BMC đóng đi. Chị vẫn cười hì hì. Cuối cùng sau mấy lần bảo chả được, MC chị đành lấy tiền đóng hộ.Thật ra chị không phải không có tiền để đóng, nhưng chị thấy buồn cười, con dâu về chưa được bao lâu đã bắt đóng tiền, hơn nữa việc nhà thờ họ thì anh nào thành đạt hưởng lộc các cụ nhiều thì bỏ tiền ra xây, chứ chị đã được hưởng tí lộc nào đâu.Thế nên trong mọi trường hợp em đừng bực tức làm gì, nếu mẹ em có khen anh chị em khác giàu cho mẹ nhiều tiền thì mình phải mừng cùng với bà mới đúng. Còn mẹ chê mình nghèo ko cho mẹ tiền thì công nhận luôn vâng bọn con khó khăn quá nên mẹ thông cảm cho bọn con nhé. Đơn giản thế thôi. À chị kể cho em nghe chuyện nhà chồng chị không phải để kêu ca đâu nhé. Chị rất quý BMC chị nhất là MC chị, BMC chị thì thu nhập cao hơn vợ chồng chị nhiều nhưng rất tiết kiệm. Nếu chỉ miêu tả từng sự việc một thì MC chị chả kém MC bạn nào trên này vì MC là người phản đối kịch liệt khi chồng chị lấy chị. Bà đã từng họp cả họ lấy ý kiến phản đối nhé. he he
Mình nghĩ là bố mẹ thì không nên tính toán công nuôi dưỡng với con cái. Nhưng với quả con này thì mình sẽ tính đầy đủ rồi đường ai người đấy đi. Không có tiền báo đáp cha mẹ thì cũng nên có chút tình cảm mà ăn nói cho khéo léo. Đằng này nói về người già (chứ chưa phải bố mẹ chồng) như chỗ bôi đậm kia thì đúng là choáng. Không biết ông nào diễm phúc lấy được cô vợ khinh mẹ chồng như mẻ thế.
Có việc làm rồi, bạn sẽ thấy mình rất tự do trong cuộc sống.
Mà bạn cũng có cái may mắn là bạn k đi làm, ở nhà thuê nhưng nguồn tài chính từ chồng vẫn đảm bảo, như vậy là hạnh phúc rồi, thử cố gắng đừng chán nản và vực anh ấy đứng lên. Mỗi chiều bạn gọi đt cho chồng và bảo bạn đợi cơm xem anh ấy có ý kiến gì nhe. Còn mình thì buồn lắm, buồn hơn bạn nữa vì chồng mình k nhậu đâu nhưng anh ấy đánh mình, chửi mình thậm tệ lắm. Biết ly hôn có phải là giải pháp tốt nhất k? (mình chưa có con và mỗi người ở một nơi, mình ở nhà thuê gần nhà mẹ chồng 2km còn chồng thì ở cách 200Km, 2 tuần về một lần)
Thôi cố gắng lên bạn nhé để con bạn k mang tiếng mồ côi mà sau này lớn lên có bố làm bộ đội đi học xin vô trường điểm cũng dễ hơn nữa (kinh nghiệm bà chị mình đấy)
Xin lỗi bạn trước nhe, nếu bạn là nữ thì cho mọi người biết để mà học hỏi và trai nó theo dài dài.
Còn xin lỗi bạn là nam "nam nhi chí chí=>chí nhiều chi chít"; Nhất ngôn cửu đỉnh, hay gì gì đó thể hiện bản lĩnh đàn ông thì khi đi cua gái nhớ in bản này ra xem cô nào dám mó tới không?
Không nem chả gì hết, không bình luận gì hết, sống sao thì hưởng vậy, nếu mình liếc nhìn vợ người khác thì vợ mình không ai trông vào giây phút đó, thế nào cũng có người khác nhìn. Lúc đầu ấp tay gối với KV, có chắc rằng vợ mình không bị ai đó mơn trớn không? Vợ chồng tôn trọng nhau để xây dựng hạnh phúc chứ không phải lập gia đình để phân biệt ai có sức "chịu đựng xã hội" cao hơn. Gia đình chồng mà biết chồng đi KV mà không dạy chồng thì chuyện CD ngoại tình đi nói xấu là thuộc hàng "dữ" rồi, gia đình đó có gia phong, lễ giáo gì đâu mà CD phải sợ nói "đen tối".
Thôi, nói vậy thôi chứ người xưa dạy rồi "Phu, phụ tương kính như tân" sống mà như bạn bè xã giao, kính trọng quý mến nhau thì làm gì có chuyện lục đục chứ. Xã hội lên án phụ nữ làm chuyện không phải với chồng nhưng đừng vì thế mà nghĩ phụ nữ không dám làm gì mà thật ra xã hội khinh thường đàn ông thôi, họ vốn là những người làm chuyện xấu mà có lên án cũng bằng 0, đúng không? Còn phụ nữ thì được quan tâm hơn nên khắc khe hơn để giữ thiên chức làm "Mẹ" của cả những đàn ông - trong đó rất nhiều "tổng thống" có mẹ là phụ nữ. Chính vì điều này nên Phụ nữ thường ít phải sa đọa, hư đốn. he he he
Cầu cứu mấy chị đó.
Vâng chị nói đúng nhưng thật ra còn nhiều chuyện khác hơn mà em không thể nói hết ra trên diễn đàn này được. Chẳng lẽ cứ suy nghĩ MC rồi nói toạt ra hết lại ngại lắm. Đó là một trong những uất ức của em thôi. Chuyện MC mua đồ thiếu tiền không phải thật lòng thiếu đâu chị à, còn dư ra nữa nhưng MC nói với em thiếu EC bù vào để nâng vị thế EC lên thôi, vì MC luôn cho rằng EC lo cho gia đình nhiều nhất. Nhưng E buồn vì sao MC không nghĩ e cũng là con gái đi lấy chồng, EC cũng là gái đi lấy chồng mà e có cho gì cho cha mẹ em đâu mà MC lúc nào cũng sân si, so bì EC và e làm gì. Nỗi ấm ức nhiều nhất là mình không có lo riêng cho cha mẹ mình có bị nghĩ là lo riêng, lén lút. Hễ VC mua món gì cho Chồng e như chiếc nhẫn, cái áo thì MC hòi ax sao mua được thì ax nói của em dành dụm mua cho (lúc chưa cưới) MC lại bảo tiền của mày không đó chứ gì? Chị thấy đấy, nhiều lúc ấm ức lắm chứ e đâu nói ngoa.
Ùh, còn chuyện tặng hoa ấy à, em ở cách đó 50Km đó chị.
E buồn MC vì e chỉ muốn được MC yêu e như con gái thôi, em cũng lo cho bà mà, lúc quen ax, MC ốm nằm BV em cũng đến thăm, nấu ăn cho mẹ và cho cả nhà nữa và trước đây lúc quen ax em có thể ngồi nói chuyện với mẹ suốt 2 tiếng luôn chị ạ. Nhưng mà từ lúc hai đứa em để riêng tiền làm đám cưới, ax đưa tiền lương cho mẹ ít đi và biết hoàn cảnh gia đình e nghèo thì mọi chuyện đã khác đi nhiều lắm.
Chị dâu ax nhà giàu hơn nên MC yêu nhiều hơn, hai gia đình cũng thân hơn vì MC thích vào nhà ấy chơi, còn nhà e thì tết đầu tiên làm xuôi mà MC chỉ gọi đt thôi. Em buồn vì mình bị ghẻ lạnh.
Em cũng mong muốn đối xử như chị khuyên vậy nhưng khó quá chị àh, e yêu thì yêu chứ cái kiểu ngọt như mía, mẹ mẹ con con mà không có tình cảm thì đáng sợ lắm.
E nói thật lòng, nếu ax e mà quen ai khác nữa, mà gia đình người đó có tiền nhiều, chắc chắn MC e sẽ tán thành việc tụi em chia tay để cưới người ấy nữa đó.
NHiều lúc trong lòng em rất mâu thuẫn, em không biết phải làm gì nữa, em cũng không tệ đến nỗi nào, có học thức, có nghề nghiệp vậy mà phải chịu cảnh MC - ND để phải lên diễn đàn này tâm sự. Còn Bc em thì không cần phải nói, ai cho tiền ba thì ba trọng người ấy lắm.Thậm chí, e nghĩ nếu bây giờ em có làm BC-MC buồn thì cũng không sao, nếu e làm nhiều tiền thì sẽ được yêu lại thôi. Chị đừng chỉ trích em vì câu này nữa nhe. Đó là sự thật đó.
Nếu nói không lo cho gđ chồng thì tội cho e, e không có tiền, e có ý kiến nhưng cũng không được gì. Cha mẹ không cho VC e gì hết thì cũng nên để em tự lo cho gđ là đủ rồi, chị nghĩ phải không? nhưng không thưa chị, em mua thứ gì cho VC e cũng bị MC nói, không có nhà, ở nhà trọ thì sắm sửa trang trí làm gì? Em nói, nhà trọ cũng là nhà mà mẹ, với lại cứ sắm mà xài chứ đợi có nhà mới sắm sửa thì đến bao giờ mới sắm. Mà có sắm gì chỉ là cái bếp ga, cái tivi thôi chị ạ.
Và bây giờ, chị vui lòng cho em lời khuyên, em làm thế nào để "bề ngoài thơn thớt nói cười" với gia đình chồng trong khi trong con mắt mọi người em không là gì cả, không tiền, không nhà cửa?
Hôm nay em nói với chị nhiều vì chị là người có thể chỉ trích và phê phán em đó. Em cần như thế để làm CD tốt hơn, làm vợ tốt hơn và không còn bực bội vì gđ chồng nữa.
ừh, mà hình như chị cũng đúng đó. Còn em, thì em không thể ở chung nếu MC cứ xem đồng tiền là trên hết được. Ở với ai em không cần biết, MC có ba con, MC muốn ở với ai cũng được, chi phí sẽ chia ra làm ba và đừng kêu ca là đứa này lo nhiều, đứa kia lo ít là ok rôi.
Mà hình như là em nhầm vì MC có 1 căn nhà thì chắc mẻm là vợ chồng EC hưởng rồi. Ấy cha, mình không bận tâm đâu, càng tốt hơn, mình làm mình sống không phải lo.
Than phiền là cứ so sánh, so bì, so đo với VC mình thôi. Anh Chồng thì có cơ sở làm ăn của GĐ nên phải lo cho GĐ còn VC mình ra riêng chỉ đúng cái túi rỗng mà cứ đem so sánh, còn EC thì MC ghi sách suốt ngày, nó cho vài đồng lẻ lại kêu ca nó biết lo đấy chứ. Sống vậy, chán lắm ai ơi.
E không hiểu lầm đâu. Chị thấy đó, tính em thẳng thắn quá nên thế.
E sẽ áp dụng chiến thuật của chị xem sao, chị nhé.
Chị biết không, e còn mong muốn mỗi tối được chở MC đi cafề nửa đó. vì ax em làm ở SG, 2 tuần mới về một lần, e ở lại đây mà buồn lắm, không ai tâm sự hết, chẳng lẽ bạn bè lại tụm năm tụm bảy hoài, muốn có chút không khí gia đình thôi mà về nhà gặp MC là tiền với bạc, nợ với nần. Ăn cơm thì tháng được hai, ba lần mà lần nào lên bàn ăn cũng bảo hết tiền, đi chợ cả trăm ngàn mà không đủ đồ ăn.
Thôi thì, nhắm mắt đưa chân, thơn thớt nói cười xem sao đã. Chắc em cũng nên tập dần thói quen này, hả chị?
Cám ơn chị nhe.
Một năm làm dâu đổi tính nhanh hơn 10 năm làm con. Đúng là sức mạnh của MC hơn hẳn chỉ nhỉ. Ở nhà mẹ em mà nói đến việc cân đong đo đếm tiền như MC chắc e khóc chết mất.
Hôm qua đây thôi cô e chồng (nhưng với vai trò chị hai của MC - vì cô em chồng nói gì MC cũng cho là đúng hết) kêu ax đưa bảng lương để vay Ngân hàng trả nợ cho MC, ax không chịu vì tụi em định sẽ vay vốn để làm ăn. Thế là ax nói không đưa, ax bị cô e chồng dạy cho một bài học nào là nợ là do đám cưới của mày, nợ của mẹ mà mày không biết lo... (chú thích thêm là đám cưới tất cả mâm quả, tiêu tỏi, hành ớt em đều lo hết- MC tốn 180.000 đồng VN thôi) rồi hai người nổ ra khẩu chiến, em đi làm về ghé ngang thì anh xã nhắc chuyện thế là ax và MC làm thêm một trận nữa, nào là "Mày không biết lo cho cái nhà này, tao thiếu nợ vì con cái chứ có vì ai đâu....) MÌnh thấy mắc cười quá đi, nhưng không dám cười đó. và sau đó MC ca tụng em rể và em chồng nào là biết lo, biết vun vén cho gia đình. Thật ra, vì MC em coi đồng tiền là thứ quý giá nhất nên em mới muốn dùng tiền mua tình yêu của mC chứ thật ra không phải TY mà là sự yên ổn đó.
Nếu như mẹ Bluesea-Bluesky nói chỉ cần tôn trọng, không hỗn hào thì em xin chịu. Về nhà nói chuyện gì với MC để không bị bắt lỗi đã là khó khăn với em.
Nói gì đây:
Nói VC con thiếu thốn không tiền => MC nói tao thiếu muốn chết đây, có đưa nào lo cho tao đâu.
Nói Chuyện thời sự trên báo, ti vi => MC nói tại mấy ông nhà nước, mấy ông CM làm như vậy khổ dân. (MC là người làm cho NGụy lúc trước còn mình theo CM mà! Nghỉ bàn luận)
Nói chuyện làm ăn của gđ chồng => MC cũng bàn sôi nổi lắm rồi tự MC làm theo ý bà không nghe ai khuyên hết. Xin nói thêm là mình khuyên MC nghỉ trưa để cho sức khỏe của bà, mình, ax, anh 2, chị hai 2 nhưng MC vẫn không để ý, MC thức k ngủ và canh để ghi sách cho thuê của em chồng, rồi cô em chồng đưa tiề MC mua thuốc (MC uống thuốc trợ tim nhưng không có bệnh tim nhé), thế là MC nói trước mặt mình và chị dâu " Chỉ có con B.T là biết điều nhất nhà, nó biết lo cho cái nhà này". Thử nghĩ xem MC coi cái gì là quan trọng nhất?
Các chị ơi? Em phải làm sao đây? Có lấy tiền mua TY của MC được không? Vì trong mắt em, chỉ có tiền mới làm MC để VC em yên ổn và là đứa con ngoan thôi.
Các chi giúp em nhé.
Đúng là Mẹ Trâu có ý tốt thật nhưng e thì không có ý xấu như vậy. Vì trong hoàn cảnh và ngữ cảnh như vậy mà e viết câu ấy giống như Chính Hữu cũng không ngờ hình ảnh "Đầu súng trăng treo" của ông lãng mạn như thế đâu.
Ở đây, e không khinh MC e đâu, e chỉ s bà thôi mẹ Trâu à. Sợ vì bà mua hàng giá 1 nói 2 rồi bảo rằng EC cho thêm tiền, trong khi đó số tiền mà e đưa là thừa ra luôn nhưng vẫn cứ như thế.
Đúng là Chị nói phải, có tiền ít thì cho ít nhưng Chị có biết em ra riêng MC cho gì không? 2 cái chén, 2 cái dĩa và 1 cái tô mẻ miệng và sáu tháng nay chưa hề có thêm một thứ gì khác mà MC cứ bảo là cuộc đời mẹ chỉ lo cho con cái mà thiếu nợ rồi đâm ra buồn bực. Và nếu chị biết em phải xin số chén dĩa đó MC mới cho thì chị hiểu cái nỗi khổ của em thế nào. Vì ax k chịu mua mới, ở nhà mẹ nhiều lắm, e về lấy mà xài cho nên phải xin những thứ ấy.
Những lúc đầu e cũng muốn tâm sự, tỉ tê như với mẹ mình nhưng nào có được đâu.
Hàng năm ngày 20/10 đều mua hoa cho người mang đến nhà tặng cho mẹ đấy nhưng mà 4 lần rồi là 4 năm chưa thấy mẹ cho e hạt muối nào hết, cũng chẳng căm ơn như là nghĩa vụ ấy.
Nếu về nhà MC mà ăn cơm thì phải nghe MC nói "Tao ăn tao phải hùn tiền vô, không ai lo cho tao hết" thì chị thấy sao?
Thật tình em rất cám ơn diễn đàn này đó chị. Lời của chị em sẽ ghi nhớ, em sẽ khắc phục nhưng chị vui lòng cho em biết e sẽ làm gì để khắc phục đây.
Có thể giải quyết bằng cách em không nói chuyện với MC, không nghĩ hỗn hào với MC mà MC nghĩ e là hàng xóm được k? (Chỉ cần là hàng xóm thôi, k làm con cũng mừng lắm rồi đó)
VC e ở riêng (nhà trọ), ax k muốn cho mc biết chỗ ở dù cách đó 2.5km nhưng mc cũng k hỏi ở đâu. Ra riêng e về xin 2 cái chén, 2 cái dĩa và 1 cái tô bị mẻ miệng. Sau đó, mc nói với bác xuôi - mẹ chị dâu của ax rằng (hai đứa nó ra riêng mà nó k hề mời tôi lên chỗ nó ở một tiếng).
Mới đây, vì đi làm về hơi trể so với bình thường mà chồng bảo về nhà mc đón ax về cùng nên e chạy xe trước nhà hỏi lớn "Mẹ ơi có B.A đó không?" thì mc bắt lỗi với ax sao mà nó kêu mày bằng tên. NHưng ax lúc cài nhau với mình kêu mình bằng "mày" thì không nghe mẹ chồng phản đối.
Và tết rồi, vc mình có giao ước là chăm lo cho hai bên đều nhau thì ax đã giấu mình, ứng tiền CQ cho riêng mc khoảng 1tháng lương đấy. Mình buồn lắm vì bản thân ax không tôn trọng mình mà còn không tôn trọng cha mẹ mình nữa. Lúc mình phát hiện ax ứng tiền cơ quan thì ax không thừa nhận cho mc mà nói "tiền đó lo tết cho em gái, cha mẹ mày đó, mấy người đó ăn đó". Thật tình mình rất bất mãn cuộc sống này, chỉ muốn ly hôn ngay thôi nhưng mà còn do dự vì sợ cha mẹ mình khổ tâm, sợ điều tiếng người ta nói mới cưới chưa chi đã ly hôn, sợ người ta cho rằng mình tính toán nhưng thật sự hoàn cảnh kinh tế của mình đang trong lúc rất eo hẹp chứ không phải mình tính toán đâu. ax của mình không biết vun vén gia đình, có tiền là anh ấy xái thoải mái, hết thì thôi chứ k biết dành dụm gì hết. mọi việc mình phải lo lắng còn anh ấy không nhớ gì hết kể cả tiền mượn của cha mẹ mình cũng không nhớ để trả nữa. NGhĩ đến chuyện ly hôn mình phải khóc suốt vì buồn lắm, mình biết anh ấy cũng yêu mình nhưng mà tính tình anh ấy quá ích kỷ và xem gia đình anh là trên hết nên mình khổ quá đi. Bây giờ mình thật sự rất đau khổ. Mình cũng được ăn học, có CV ổn định chứ đâu có gì đâu mà mình gặp toàn chuyện xui rui không hà. Buồn quá, mong có mẹ nào chia sẻ dùm, mình vẫn chưa có con nhưng rất thích diễn đàn này.