Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống
Dại cũng chết, khôn cũng chết, dở dở ương ương cũng khó mà sống được ;)
là chết ko được sống cũng ko xong đó mà
07:11 CH 13/07/2015
10 loại người mà bạn tuyệt đối không nên giúp đỡ
Có con bé kia,nhỏ hơn mình vài tuổi,quê ở Daklak,vì học nghề chung nên khi thấy nó nói chuẩn bị bỏ học vì ko có tiền trả tiền trọ và tiền tiêu đã hết.Mình thấy nó nhỏ nhắn lại ăn chay trường,nói chuyện cũng đàng hoàng nên cho nó tới nhà ở nhờ.Mình ở có một mình nên cho ở hẳn phòng,có bếp và nhà vệ sinh riêng hẳn hoi.Được vài tuần nó dắt một con bạn khác về nói bạn nó đang kẹt chổ ở nên cho ở nhờ 1 tuần để kiếm chổ trọ.Sau mình thấy con bé bạn nó cũng hoàn cảnh,nên mình cho ở chung luôn.Mình dễ dãi cho ở vậy là vì nhà mình đang chuẩn bị bán,nên chỉ vài ba tháng nữa là không còn ở đấy nữa.Thế nhưng do trục trặc tí giấy tờ nên việc bán nhà của mình kéo dài cả năm.Mình cũng gặp khó khăn,cũng không có tiền bạc gì,vậy nên khi bạn bè có công việc vặt gì kêu làm thì mình dẫn nó theo để nó kiếm tiền tiêu.Vậy mà khi đi làm nó chỉ làm có đúng một ngày rồi không làm nữa vì lý do đi đưa bạn bè gì đó đi công chuyện,nói chung mình là người lớn hơn nó nên nghe nó nói lý do là biết nó xạo,ko muốn làm việc.Thế nên trong khi mình vẫn hì hụi làm việc thì nó đi chơi với bạn mất.Rồi nó vẫn nghỉ học nghề và nói muốn đi kiếm việc làm.Nó nói nó không có bằng cấp nên việc kiếm việc làm rất khó,chưa kể nó nhỏ con,sức khỏe không đủ khỏe như người khác.Mình có người bạn thân,anh ấy mở một chuỗi quán cơm chay từ thiện giúp đỡ những người thu nhập thấp,vậy nên anh ấy cũng rất cần người phụ giúp.Anh ấy sẽ lo cho chổ ăn,ở,và cho tiền đi học miễn là mỗi ngày giúp anh ấy việc phục vụ quán từ 8-12h trưa,công việc cụng ko có gì nặng nhọc chỉ phụ gọt rửa rau củ quả,bới cơm,bưng cơm ra bàn phục vụ người nghèo ăn.Mình thấy công việc như vậy quá tốt cho đối tượng như nó vừa giải quyết được chổ ăn ở lại có tiền đi học nghề,đương nhiên sẽ có cả tiền xài vặt.Vậy mà biết bao nhiêu sinh viên nghèo đều được anh ấy giúp theo kiểu đó,và không phải ai cũng may mắn được tìm chổ như vậy,nhưng mình đưa nó đến nó bảo nó không làm và để nó tự kiếm việc nó làm.Thế nhưng từ hôm ấy,nó cứ ở nhà ăn không nằm dài,rồi ra công viên đi dạo,không thì nó với con bạn của nó xách xe đi chơi rong đâu đó mà không có một mục đích nào thiết thực để giải quyết cho khó khăn của chúng nó mắc phải.Bạ bè khác của mình cũng tổ chức từ thiện rất nhiều nên hay được mọi người cho quần áo,mình cũng xin và chọn mang về cho hai đứa nó những bộ còn đẹp,mới tươm tất mà mặc.Tụi nó không có công việc làm nên ăn uống sơ sài,khi có tiền bạc mình cũng mua đồ ăn về cho tụi nó ăn ké.Đả vậy,cả hai đứa ở trong phòng nấu ăn uống nhưng bày bừa lung tung,nhà tắm toilet mình ko nhắc thì cũng để đóng cáu bẩn cả lớp.Nhà mình ở bao lâu ko có một con gián,vậy mà tụi nó ở chừng hai tuần gián khắp nhà.Có hôm bực mình quá mình phải đi chà cả toilet cho tụi nó để tụi nó biết ý mà tự giác làm nhưng tụi nó coi việc ấy như là của mình chỉ vì nhà của mình thì mình làm.Rồi nhà mình ruốc cuộc cũng bán được,trước khi giao nhà cho người ta 7ngày mình đã thông báo cho hai đứa nó là ngày đó chị giao nhà cho người ta,hai đứa thu xếp chổ ở và dọn dẹp để chị giao nhà,vậy mà đến buổi chiều tối của ngày cuối cùng chả thấy hai đứa động tĩnh gì,mình bảo sao chưa dọn thì mặt tụi nó xị ra y như mình đuổi tụi nó không bằng,thậm chí nó còn giaỹ nãy : sao chị không hẹn họ thêm vài ngày.Tức mình mình quát cho : chị đã bảo với tụi em từ sớm,ngay cả chị ngày mai cũng phải ra khỏi nhà,em dọn hay không dọn thì tùy,đừng để người ta tới vút đồ em ra.Thế là tụi nó mới lụi hụi dọn đồ đi qua nhà trọ gần đấy.Dọn đi hai đứa không một câu cám ơn mình,đã vậy đồ đạc mình cũng nhiều,biết mình sáng mai phải chuyển đi cũng không phụ mình được một tay.Từ hai đứa ốm nhách như cái xác khô ở nhà mình hơn nữa năm mập trắng lên nhưng thái độ và cách sống tụi nó không hề có một chút nào " từ tế" cho mình.
Bẵng đi một năm sau,lúc này mình đã dọn đi chổ khác,mình không còn nhà phải đi thuê nhà sống và mở một quán nước nhỏ buôn bán.Con bé đó giờ đang sống nhờ một phật đường chuyên giúp đỡ những người muốn theo học phật và khó khăn.Chổ ấy cũng chuyên giúp những em sinh viên phật tử.Và nó vẫn thất nghiệp và không có tiền sinh sống,phải ăn nhờ chổ ấy.Nó than ở đó được ăn ở miễn phí nhưng xa trung tâm quá nên nó không xin đi làm được ,những công việc nó xin được thì ở tận mấy quận khác,đi lại khó khăn nên thôi.Mình mới cho nó tá túc căn nhà mình đang thuê và để rút kinh nghiệm như lần trước mình nói rõ : chị cho em ở đây tạm,chị ko lấy tiền nhà dù là nhà chị đang thuê,em chỉ cần phụ chị tí tiền điện nước,thời gian rãnh em đi tìm việc làm,nếu có việc làm thì cứ đi làm bình thường,tối về ăn uống ngủ nghỉ,ăn uống tự lo.Chị buôn bán cũng bận nhưng chị không muốn mang tiếng lợi dụng em nên em có công việc để làm kiếm tiền thì cứ làm việc của em,đi học hành gì thì cứ đi,còn rãnh thì phụ chị sau.Thế rồi nó dọn đến,chẳng thấy đi làm,chẳng thấy học hành,nhà mình sách vở đầy ra nó cũng không buồn tự học.Sáng ngủ tới 9h dậy tắm rửa ăn uống,ngồi chơi tí lăn ra ngủ tiếp,chiều 4 h đi dạo,tối về ăn,có bạn bè em út gì đó đến rủ đi chơi thì đi không thì ngồi không tới tầm 8h30- 9 h tối đi ngủ.Nhiều khi mình bán hàng bận túi bụi nó chả buồn phụ,hôm nào lâu lâu mới động tay được tí.Sáng sớm mình dậy dọn hàng lau dọn sắp xếp buôn bán,tối khuya mình dọn hàng vào,đôi khi mình thấy hơi ức chế mặc dù mình đã tự nhủ : thôi mình đã nói là giúp nó ổn định chổ ở để nó kiếm việc làm chứ có thuê nó làm việc đâu.Nhưng nghĩ lại sao mà lại có cái đứa vô tâm và sống hời hợt và thiếu ý thức như thế.
Sau càng ngày mình nhận ra có gì không ổn,cố tình quan sát và để tâm theo dõi,mình mới phát hiện ra nó không hề muốn làm việc và nó vẫn có tiền xài vì nhờ vào cái việc nó tỏ ra đáng thương tội nghiệp và ăn chay trường chăm tụng kinh để mọi người,nhất là những phật tử cứ thấy vậy cho tiền xài hoặc mọi người cũng như mình luôn đón nó tới nhà cho ở để có chổ ổn định mà chuyên tâm học hành hay tìm việc làm.Và nó cứ như vậy sống hết từ nhà này đến nhà khác,từ năm này qua năm khác mà không tốn tiền nhà,tiền ăn và vẫn có tiền xài,khi vô thế kẹt quá thì nó đi làm nhưng chẳng có chổ nào làm được 2 tháng,sau đó lại cứ như vậy,lê la tới những chổ chùa chiền,nhóm từ thiện rồi tìm người giúp cho nó như thế.Mình phát hiện ra nó vẫn sắm quần áo mới để mặc,vẫn rãnh rỗi đi chơi,vẫn có tiền tiêu vặt,và ăn uống tuy là ăn chay nhưng tuyêt đối không ăn chay : bình dân" như mình dù mình hàng ngày vẫn làm việc và kiếm tiền.Và lần này mình quyết định không cho nó ở nữa,dĩ nhiên mình hứa với lòng không bao giờ giúp nó hay một ai tương tự như vậy nữa.Không có lý do gì khi mình phải quần quật kiếm tiền lo toan cuộc sống để rồi giúp những kẻ ăn không ngồi rồi.Mình tạo điều kiện cho nó có việc làm,kiếm tiền,yên tâm đi làm đi học vậy mà mình nhầm,nó chỉ muốn sống thảnh thơi thôi.Mình nhận ra phương cách của nó rất tinh vi so với những kẻ lợi dụng,lừa đảo và ăn bám khác bằng vỏ bọc " ăn chay trường đọc kinh" của nó.
05:23 CH 02/07/2015
Các mẹ xử lý thế nào khi chồng không kiếm ra tiền?
đàn ông nghèo thì được nhưng nhất định không được làm biếng
01:14 CH 30/06/2015
Các mẹ xử lý thế nào khi chồng không kiếm ra tiền?
kiếm bạn bè nào làm nghề y làm cho một bộ hồ sơ bệnh cần đi chữa xong nhờ họ hàng xa ,bạn bè ở nước ngoài cho tá túc vài tháng.Dặn bố mẹ ruột ngưng trợ cấp cũng như trông cháu hộ.Việc nuôi con kiếm tiền cho chồng tự làm vài tháng xem sao.còn chuyện chu cấp nuôi chồng bấy lâu cứ nói rõ nói thẳng cho nhà chồng và họ hàng bên ấy biết để họ biết bao lâu nay thằng con họ vô dụng và ăn bám để họ đừng đòi hỏi thêm nữa.
01:10 CH 30/06/2015
Làm thế nào để tống cổ em chồng một cách tế nhị?
trước tiên chị nên nói chuyện với chồng,nói với giọng tỉ tê tâm sự mong chồng giúp khuyên bảo em rằng cần chú ấy phải như..thế...Xong nói luôn với chồng là em sẽ giao một việc nhà cho chú ấy chia sẻ.(việc này làm trước và nói với thái độ giọng điệu ko gay gắt để chồng hiểu thông cảm và ko hiểu nhầm rằng mình ko thương em chồng)
Gỉa vờ bận rộn công việc gì đó đi tới tối mịt mới về và không phục vụ những việc gì liên quan tới cá nhân cú ấy như : giặt quần áo,gấp chăn màn,dọn dẹp phòng ngủ,nếu có thể cắt luôn cơm chừng 1 tuần.Sau đó họp gia đình có cả mặt chồng và em chồng,nói chuyện rằng lúc này công việc bận quá,em trai cũng đã lớn nên bắt đầu từ nay mỗi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm chia sẻ công việc và phải biết tự giác làm những việc cá nhân của riêng mình.Nói thẳng là nhà chật,có trẻ em cần gọn gàng sạch sẽ nên những thứ đồ vất linh tinh sẽ...vô thùng rác.Làm một bản phân công việc ,photo ra 3-4 bản dán ở cửa bếp,nhà vệ sinh,phòng ngủ...
05:32 CH 19/06/2015
t
thuongnhoaphong
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
là chết ko được sống cũng ko xong đó mà