Ăn theo trào lưu này, mình xin điểm sách phục vụ mấy mẹ, có dài quá mong các mẹ đừng chêLúc còn đi học mình là fan đọc truyện, nhưng nhà mình ở quê ít tiền nên ko thể cho tiền con mua truyện được, hên phát ba mình là giáo viên, nên có thể mượn trong thư viện trường (nhưng thư viện trường ngày đó cũng ko có nhiều, mà cũng ko cho mượn nhiều, và ba mình ko thích mượn nhiều vì ngại và ko muốn cho mình đọc quá mà quên học hành ăn uống) Đó, các mẹ có thể tưởng tượng, mình đọc truyện quên ăn, quên học quên ngủQuyển đầu tiên trong đời: tập truyện ngắn Nam Cao, được ba đem về năm lớp 4, mình nhớ rất rõ, tập truyện dày tập hợp vô vàn truyện ngắn trào phúng châm biếm được viết bằng giọng văn cực hay mà cô bé lớp 4 là mình vô cùng khâm phục, sau này mình tìm đọc lại toàn bộ truyện ngắn, dài của các nhà văn như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, lúc nào cũng cảm thấy nể phục lối văn chương châm biếm sâu sắc ấyNăm lớp 5 mình đọc Ruồi Trâu, ko biết tại sao quyển đó đến tay mình, đọc ngấu nghiến trong 1 ngày 1 đêm, khóc sướt mướt, mắt sưng húp đến mấy ngày sau, ba mình hỏi nguyên nhân, được biết khóc do đọc truyện đã cấm ko cho mình đọc tiếp, cuốn đó đến năm đại học mình đọc lại, cảm nhận lúc lớp 5 là cảm nhận trẻ con, ko thể hiểu hết ý nghĩa cuốn truyện, đến lần đọc sau thì thấm thía hơn, và khóc nhiều hơn, mình ngạc nhiên vì Ruồi Trâu ko nằm trong 100 tác phẩm hay nhất mọi thời đại, vì tác phẩm này với mình thực sự là 1 tác phẩm lớn, và ấn tượng, ko nói về tình yêu đôi lứa, chỉ nói đến tình cha con với tình yêu Chúa, nhưng nó sâu sắc kinh khủng, mình dốt văn nên ko thể diễn tả hết cảm nhận của mình, chỉ biết là đến lúc kết thúc tác phẩm, tác giả viết Đức Hồng Y bị chết vì vỡ tim, còn từ nào diễn tả sự đau khổ hay hơn thế nữa, mình cảm giác lúc đó tim mình cũng như vỡ òa ra, có thể các mẹ thấy cải lương nhưng thật sự là thếCũng năm lớp 5 mình đọc thần thoại Hy Lạp, mình chỉ nhớ 1 cuốn truyện to dày với rất nhiều chương và trang, mình ko thể ôm vừa nằm vừa đọc vì quá nặng, phải ngồi trên bàn lật từng trang rất là mỏi lưng, mỏi mắt, ngày đó nhà mình còn chưa có điện nên đến tối là chong đèn dầu đọc, sau lần đó mẹ ko cho ba mình mượn truyện về cho mình đọc nữa, vì sợ thần kinh mình bị ảnh hưởng. Một cuốn truyện quá nhiều nhân vật, với các chương các hồi, rất nhiều vị thần và những câu chuyện xung quanh, 1 đời sống vô cùng sống động, ko khó hiểu đâu các mẹ nhé, mình nhớ lúc đó còn nhỏ nhưng mình hiểu hết, rất lôi cuốn, nhưng vì lâu quá nên mình đã quên gần hết, chỉ nhớ chi tiết nàng Helen xinh đẹp và là nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy, hứa là sẽ mua đọc lại nhưng chưa có dịpLớp 6 đọc Trăm năm cô đơn, ko hiểu sao lúc đó mình lại đọc được hết quyển truyện, vì thực sự mình chẳng hiểu gì cả, tên các nhân vật giống nhau, từ đời này qua đời khác vẫn cái tên đó, chồng chéo, mệt mỏi, đọc xong và cảm nhận bằng cái tâm hồn non nớt lúc ấy, giờ chỉ nhớ là lúc đó mình rất mệt, mệt vì phải tiêu hóa 1 cuốn truyện rắc rối như thếTiếp theo là Bàn có 5 chỗ ngồi của Nguyễn Nhật Ánh, quả thật là nó vui tươi và phù hợp lứa tuổi, đọc với cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, giọng văn hay, mình khuyên các mẹ nên mua cuốn này cho con lứa tuổi cấp 2 đọc, hay và hài hước lắm, cũng đề cao tình bạn nữa Rồi mình lần lượt đọc Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió hú, Bà Bovary, Bố già, Rừng Nauy, trọn bộ Harry Poter, Ngàn dặm xanh, Lucky Luke, các cuốn này mình đọc từ thời cấp 3 đến đại học, các mẹ chắc cũng rành các cuốn này lắm rồi. Lúc đọc Cuốn theo chiều gió mình đọc 1 lèo, ko ngủ, chỉ đói qua ăn tạm bánh mì rồi đọc tiếp, thích Rett 1 thì thích Scarlet 10, mình như bị mê hoặc bởi cái tính vừa trẻ con vừa mạnh mẽ của cô ấy, thẳng thắn và xấu xa vừa phải, đúng loại người mình mê, đến Tiếng chim hóa trong bụi mận gai thì mình ấn tượng bởi cách viết tự truyện, các nhân vật tự diễn tả cảm xúc của chính mình, quá hay luôn, nội dung thì khỏi nói rồi, truyện kinh điển mà, mẹ nào thích kiểu tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng thì nên coi cuốn này. Đồi gió hú quả thật là 1 bất ngờ với mình, đọc xong gấp trang sách lại, mình vẫn ngồi đần ra 1 lúc, cuốn sách dữ dội, các nhân vật đối xử với nhau mãnh liệt và dữ dằn, nhưng cuốn truyện này mình công nhận nó hay đến từng câu từng chữ, nó để lại dấu ấn khó phai cho dù đọc lần đầu hay đọc đi đọc lại nhiều lần.Bà Bovary thì mình thấy ko hay và chẳng có gì để nhớ, cốt truyện quá bình thường hay tại vì mình ko đủ sâu sắc để hiểu hết ẩn ý của tác giảBố già trước khi đọc được chị cho mượn truyện cảnh báo là sẽ rất dữ dội, c đó đọc xong mấy ngày sau ko ngủ được, mình đọc thấy hoàn toàn bình thường, ko hay như mình đã tưởng tượngLucky Luke, đây là bộ truyện tranh mà mình thực sự khâm phục tài năng của bác Morris và đặc biệt là Goscinny, tranh vẽ tuyệt vời và nội dung thì khỏi nói, hài hước kinh khủng, vì hâm mộ Goscinny nên mình tìm mua truyện nhóc Nicolas, rồi sau đó là những bộ in thêm của Nhóc Nicolas như những kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas, nhóc Nicolas và những chuyện chưa kể... Truyện này dành cho thiếu nhi nhưng người lớn đọc thư giãn kinh khủng, nhưng Nhóc Nicolas thì rất quậy, các bạn cậu ấy cũng quậy lắm nên nếu mẹ nào muốn dạy con và sợ con bắt chước thì mình nghĩ ko nên cho con đọc. Bộ Lucky Luke mình được người yêu đầu tặng, lúc chia tay mình xin giữ lại bộ truyện như 1 kỉ vật tình yêu, vậy là khi mình đi làm xa con bé cháu ở nhà nó lấy đem cho bạn mượn rồi mất hết, mình về đau khổ chết đi đc, giờ mình thật sự tha thiết muốn mua lại bộ đó nhưng tìm hoài ko thấy ai bán hếtRừng Nauy, đọc xong mình nghĩ sao họ dễ dàng chết như thế, nhất là tự tử, trong cuốn truyện có tới mấy người tự tử, và họ nói về sex rất dễ, nhưng nội dung truyện rất hay, lôi cuốnHarry Potter mình đọc khi nó ra từng tập nhỏ, phải đợi từng tuần 1, lúc đó đang học đại học, ko có tiền mua truyện nên phải đợi thằng bạn đọc xong mò qua phòng nó lấy đọc, truyện hấp dẫn, ko phải bàn nhiều, nhưng với mình thì mình đọc xong rồi thôi, ko sâu sắc đến mức lôi ra đọc lại như mấy cuốn trênRồi 1 số truyện của Sidney Seldom, Marc Levy, mình đọc thấy hay nhưng thật nó ko thể nào bằng các cuốn kinh điển đượcVừa rồi bạn mình gửi cho mình ebook của bản Jane Eyre, trên ebook chỉ có 15 chương với cốt truyện rất hời hợt, mình lên mạng tìm thì ebook nào cũng như thế, ra hiệu sách mua 1 cuốn về đọc 1 lèo, đọc xong mình muốn giết cái đứa nào làm ebook, sao nó có thể giết chết 1 tác phẩm hay như thế, nếu người khác đọc ebook mà ko đọc bản đầy đủ thì sao, họ sẽ dễ dàng đánh giá thấp 1 tác phẩm tuyệt vời, và bao nhiêu cảm xúc của họ sẽ bị giết chếtGiờ mình đi làm có tiền rồi, thỉnh thoảng mình vẫn đi mua truyện, mua trong nhà sách để ủng hộ văn hóa đọc nhưng nhận ra 1 sự thật cay đắng là mình ko còn thời gian cho đam mê truyện nữa, giờ đi làm về con cái đến lúc đi ngủ, ko còn tí thời gian nào đầu tư để đọc 1 cuốn truyện dài, thả hồn theo đó đc nữa, mình buồn quá, nhưng mình vẫn mua truyện, để dành cho những lúc có thời gian, và để bù lại lúc nhỏ ko có tiền phải dẹp bỏ cả lòng tự trọng để được đọc sách. Lúc đó mình vô cả chùa, cả nhà thờ để đọc sách về Phật và Chúa, chỉ cần là câu chuyện là mình đọc tất. Dài quá mong các mẹ thông cảm
Bổ sung thêm quyển "Chuyện ở nông trại" của George Orwell nè. Chuyện thật như đùa.
Không tranh luận chuyện luật lệ, mất thời giờ. Mình chỉ nói xem bao nhiêu mùa TAR tất cả các nước, hiếm có ai nhìn ghét như AnDinh. Ngoại hình đã ngứa mắt rồi, chơi thì bẩn. Xấu người xấu nết. BTC góp phần không nhỏ vào đó với khả năng làm game tệ hại có lẽ nhất thế giới. Mùa này chỉ có xanh dương còn sáng, Trang Khiếu cũng rất khá.
Hiếu là gay mà!
Thật á? Lật mặt ở đâu mà mình không biết nhỉ?
Vì có cảm giác là gu đọc của bạn giống nên mình (mình cũng khóc quá trời khi đọc Ruồi trâu, đọc Thần thoại Hy Lạp năm lớp 4) nên muốn chia sẻ thêm với bạn những cuốn mình thích:
1. Giết con chim nhại: Mình thường không đọc sách theo list đươc công bố sẵn, mua cuốn này là tình cờ nhưng đọc xong mới hiểu vì sao nó đứng đầu danh sách 50 cuốn sách hay nhất thế kỷ. Những ai làm bố mẹ càng nên đọc cuốn này. Khoảng 30 trang đầu hơi khô vì có nhắc đến lịc sử nạn phân biệt chủng tộc, nhưng sau 30 trang đó thì mình cá là không ai có thể bỏ cuốn sách xuống được cả.
2. Suối nguồn: Cuốn sách nặng về triết học nên không dễ nuốt. Mình mua về, cầm lên đọc mấy trang rồi để xuống, rất nhiều lần như vậy trong 2 năm trời. Cho đến một lần đi tàu ra Trung, nằm trên giường buồn quá lôi nó ra đọc, trời ơi, chỉ cần qua 30 trang đầu tiên thì mình không buông nó được nữa. Ở đó có tình yêu đến to lớn mức cực đoan của một người tính tình cực đoan và có tài năng cực đoan. Sau này, mình để ý thấy các luận điểm, câu trong sách được trích dẫn rất nhiều trog cac bài báo, truyện ngắn... Nhiều nhất là tư tưởng "Hãy đừng là những người chỉ sống trong thế-giới-như-nó-đang-là mà hãy sống trong thế-giới-như-nó-phải-là". Mình tin rằng cuốn sách này làm thay đổi rất nhiều người, lớn lao hơn là nó có thể làm thay đổi cả tư duy của một thế hệ. Với mình, điều cuốn sách mang lại sau những ngày mài giũa trên giảng đường và thụ hưởng nền giáo dục đề cao tính tập thể thì tính cá thể hình thành từ nhân vật Roak tác động đến nhân sinh quan của mình ghê gớm. Đọc xong cuốn này bắp tay mình cuồn cuộn hẳn ra, vì nó quá dày, nặng.
3. Tên tôi là Đỏ: Mình mua cuốn này chỉ bởi lòng tin mê muội vào cái tên người dịch, bác Phạm Viêm Phương. Bác là người dịch Giết con chim nhại. Sẽ thất vọng nếu đọc lời giới thiệu ở đầu sách, bởi nó cho mình cảm giác sách nói về một lý tưởng cộng sản mà sự hy sinh luôn được gắn nhãn đỏ và gọi đó là một nhân cách lớn. Mình không thích điều đó, và may là sách không hề như thế. Cũng giống Suối nguồn, đọc xong cuốn này bắp tay to thêm phân nữa. [
Animal Farm của George Orwell thì mình không thích bản của Nhã Nam phát hành vì đã lược bỏ và làm nhẹ đi rất nhiều câu chữ. Bản của NXB Giấy Vụn mà Bùi Chát dịch sâu cay hơn nhiều, từ tiêu đề Trại súc vật cho đến nội dung.
Phần in đậm: Chị thật có duyên!
Thật hả chị?
Hiếu cười phá ra nói: Làm gì có chuyện đó, An hay nói chuyện với em thôi chứ tụi em ko có gì. Mọi người ít nói chuyện với An lắm nên vui buồn gì An cung kêu em ra tâm sự.
Mà có vẻ An quý Hiếu thật. Lúc đội Vàng vào, lướt qua vài dãy ghế thì An thấy Hiếu, thế là quay trở lại ôm Hiếu 1 cái.
Riêng phần bắn súng của XD, phần thực hiện của bác Dương ko được tính (do nhầm lẫn của đội và BTC về số lần vượt rào của bác Dương). Đúng ra thì Kiwi phải là người thực hiện lại, nhưng đội này đã chấp nhận bỏ game, coi như chịu phạt 30p.
Đây nè chị