Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Tám thêm chút cho liên quan đến "đôi chim cú" nhân vật chính của topic này. Bọn Tây nhiều đứa dở hơi chuyên đi nói Harry ếch giống hệt Prince Philip thời trẻ, được Philip cưng nhất trong các cháu. Má ơi, tao nghe mà tao tức á!!!! Có ai có thể nói cho mình biết 2 cái người dưới đây giống nhau ở tý tẹo milimet nào được không?

webtretho

Mới là ngoại hình thôi đó chứ đừng nói đến tính cách. So về tuổi thơ thì Harry vẫn sung sướng hạnh phúc hơn tỷ lần Prince Philip. Mẹ mất khi 12 tuổi nhưng có cả nhà nội đứng ra che chở, có anh trai, có cả thế giới xót thương. Còn Prince Phillip, hoàng tử lưu vong mất nước khi mới 1 tuổi, một ngày 5 tuổi đi học về thấy mẹ biến mất, tự dưng nhà tan, bơ vơ ăn nhờ ở đậu họ hàng. Sống tự lập trong trường nam sinh đến khi 18. Chị gái mà ông yêu quý nhất tử nạn khi đi máy bay cùng với chồng, 2 con và cái thai 7 tháng trong bụng khi Philip 17 tuổi. Vậy mà chưa bao giờ Prince Philip than khóc, kể khổ về đời mình chứ đừng nói là ăn vạ như thằng Ếch. Có lần phóng viên hỏi đại ý ông có buồn về tuổi thơ của mình không thì Philip bảo tao không nghĩ đến, thay đổi được gì không, phải sống thôi. Mà ông còn sống rất đàng hoàng, cái gì cũng xuất sắc, tính tình rất vui vẻ, châm biếm, luôn chọc cười mọi người. Bảo đời ông làm chồng Nữ hoàng lợi hay không? Mình thấy lợi ít mà hy sinh rất nhiều, sự nghiệp và cả tên tuổi nữa, con cháu ông đều mang họ Windsor của vợ. Mãi sau này mới đấu tranh được cho những hậu duệ không có nhiều khả năng lên ngôi lắm được chèn thêm hộ Mountbaten của Philip (con Harry và tấm chuối theo lệ này). Nếu phải Harry thì chắc ngày lên báo với đi diễn thuyết khắp nơi khóc lóc ăn vạ rồi. Philip thì chả bao giờ nhắc đến với người ngoài.

So sánh nữa thì Diana nổi tiếng vì xinh đẹp, nhân hậu, từ thiện (bằng tiền của Hoàng Gia) và bị chồng phản bội. Mẹ Prince Philip không nổi tiếng bằng, bà cũng xinh đẹp, bị chồng phản bội, bị gia đình nhà ngoại phản bội tống vàoo trại thương điên, bị tách khỏi con, nhưng bà từ thiện bằng cách bớt ăn bớt mặc của chính mình, bằng đối diện hiểm nguy che giấu người Do Thái (được nhà nước Do Thái sau này truy tặng huân chương danh dự), sau này lập ra dòng tu riêng chuyên cưu mang người cơ nhỡ. Nhưng Philip cũng không hề lợi dụng kể lể về bà nhưng thằng Harry thần kinh kia.

Thế là giống ở chỗ nào hả cái bọn mắt mù kia???

Thêm cái video về cuộc đời của Princess Alice - mẹ Prince Philip, xem xong nhìn sang mẹ Nữ hoàng mà chán nản (vừa xấu vừa chả có tý khí chất nào, tham tiền tham quyền. Người ta nói Charles biến thành kém cỏi loser có một phần công lao đóng góp không nhỏ của the Queen Mother đấy, hehe).

05:23 CH 05/10/2019
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Xuống cấp gì đâu :))
Chuyện thường ở HG thôi

Em gái nữ hoàng còn lấy, cặp chán chê hết anh nông dân này tới anh thợ hồ khác
Nữ Hoàng cũng lấy chồng là hoàng tử hi lạp nhưng là đã nghèo vì thời cuộc tàn đã lâu (nhưng tôi k rành thông tin này là thế nào vì HG hi lạp giờ vẫn giàu nhé. Chồng nữ hoàng thế nào thì tôi chưa tìm hiểu tiểu sử và cũng k hứng để tìm)

Trai HG thì thường dễ lấy nữ này kia hơn là nữ HG
Sao hạng A, nữ quý tộc tỷ phú vv. Nhưng nữ nhà hoàng gia thì không hề dễ


Hồi xưa mình cũng như Bin, nghĩ chồng Nữ hoàng chắc là ông sĩ quan vớ vỉn hám tài nào đấy, chả quan tâm. Đến Hoàng gia Anh còn thấy chán chết (xấu gì mà xấu đau xấu đớn từ ông Charles đến Will, Harry, etc.), cảm thấy đúng là không trông mong gì ở nhan sắc của cái gia tộc chuyên hôn nhân cận huyết suốt mấy trăm năm.

Nhưng mà từ cái topic này, mình có cảm hứng lên youtube tìm video về hoàng gia, và giờ xin tuyên bố mình là fan cứng của Hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng. Prince Philip phải nói là minh hoạ chính xác của "chuẩn men" ý, soái ca ngôn tình ngoài đời thực. Mọi người nể phục Nữ hoàng về nhiều thứ, chứ mình thấy hâm mộ Nữ hoàng ở mắt nhìn người, chọn ngay Philip khi chỉ mới 13 tuổi, và bà đúng là may mắn khi yêu và được yêu bởi Prince Philip, chứ không phải ngược lại đâu.

Philip là hoàng tử Hy Lạp nhưng thực ra là dòng máu Anh và Đan Mạch, Đức cộng lại nhé, chả dính dáng gì đến Hy Lạp, chính ông cũng từng nói ông là người Đan Mạch by blood. Hồi đó buồn cười là Hy Lạp cần tìm một gia đình hoàng gia để thay thế chế độ cũ bị lật đổ, thế là ông nội của Philip, đang là hoàng tử Đan Mạch được mời sang làm vua, haha. Mẹ của Philip là cháu ruột của Nữ hoàng Victoria, sinh ra tại lâu đài Windsor. Philip gia thế và dòng máu không hề tầm thường, chỉ là sau này vì thời thế mà thành nghèo rớt thôi (tuy nghèo rớt nhưng đồ nữ trang vương miện của mẹ Philip để lại vẫn thừa cho Philip thiết kế và làm cho Nữ hoàng cái nhẫn cưới và vòng tay kinh điển, favourite item của bà). Cha Philip thì là một hoàng tử/ người đàn ông kém cỏi (không có tầm nhìn chính trị - quân sự, lăng nhăng, bỏ rơi vợ con theo nhân tình) nhưng mẹ Philip - công chúa Alice - lại là một huyền thoại. Bà là công chúa từ trong trứng, vô cùng xinh đẹp nhưng bị điếc bẩm sinh, tự học đọc khẩu hình mà thông thạo vài thứ tiếng, sống như người bình thường, nhưng rồi tuổi trung niên bị gia đình tống vào nhà thương điên, chịu mọi tra tấn, thoát ra được thì mất tất, rồi sống bình thản như một nữ tu, buông bỏ mọi tiền tài, dũng cảm sống giữa chế độ phát xít mà vẫn nuôi giấu 1 gia đình Do Thái, v.v... Thật sự bà hơn hẳn mẹ của Nữ hoàng - 1 thường dân - xuất thân kém nhưng tham vọng, hãnh tiến, tiêu pha vô độ, ham quyền hành...

Philip có tuổi thơ vô cùng bất hạnh và khắc nghiệt, gần như trẻ mồ côi (vì mẹ bị bắt vào trại thương điên, bố bỏ gia đình đi theo bồ, 4 chị gái lấy chồng xa), phải ăn nhờ ở đậu khắp họ hàng bên mẹ, dành gần như toàn bộ thời niên thiếu trong trường nam sinh, huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng ông luôn tự tin, hài hước, bất cần, luôn là trung tâm, cực kỳ giỏi thể thao, và lại yêu thích cái môi trường rèn luyện ấy (sau này ông cũng gửi thằng con Charles của mình đến trường đấy với hy vọng rèn cho nó mạnh mẽ nhưng đó lại là địa ngục của 1 thằng đàn ông kém cỏi loser như Charles). Sau đấy thì Philip gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh, là 1 trong những sỹ quan trẻ và xuất sắc nhất, có huân chương do thành tích đặc biệt dũng cảm khi chiến đấu với phát xít Đức, v.v. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và cực kỳ triển vọng, vợ bỗng trở thành Nữ hoàng sớm hơn dự kiến, ông đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để làm người "luôn đi sau bà 2 bước chân". Người ta nói thời những năm 54-55 đó, hành động đó của ông chỉ 1 người đi trước thời đại mới làm được, và ông mới là một nhà nữ quyền thực sự. Với mình thì đó một phần vì ông yêu Nữ hoàng, một phần vì tính cách bất cần và tự tin vào chính mình, không quan tâm những người xung quanh nói gì mình của ông. Chuẩn man!

Không tả hết được sự quyến rũ của Philip hồi trẻ, giữa chốn Hoàng gia cảnh vẻ, Philip bất cần, không hề tự ti dù Hoàng gia Anh hồi đầu tỏ vẻ khinh thường, bài xích ông. Philip cũng thích là nói, không đạo đức giả (nhưng đúng là ông như thế, ko phải kiểu hoàng tử ếch Harry và con vợ rẻ tiền). Cả với Diana, ông cũng nói những lời thật lòng, góp ý xây dựng chứ ko phải kiểu đì đọt như dân tình bàn tán đâu. Khi hôn nhân 2 thằng con trai lộn xộn, ông viết thư tay cho Diana và Sarah với tư cách người lớn khuyên trẻ trâu. Chính Diana cũng bảo là dù không đồng tình với lý luận của ông nhưng rất appreciate việc ông làm.

Còn rất nhiều cái hay ho của Prince Philip mà mình cảm nhận, nói chả hết được, mọi người có thời gian xem mấy video này, hay dã man ý.

02:22 CH 05/10/2019
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Bạn có thể hạ tiêu chuẩn được không, Apply vào các trường cao đẳng. Người ta rất welcome TS. Thậm chí nhiều trường còn có chế độ đãi ngộ hẳn hoi, như cấp thêm vài chục đến 100tr. Mình nghĩ ngành bạn sẽ phù hợp với khoa Điện.


Đúng là mình chưa nghĩ đến các trường cao đẳng thật vì cũng nghĩ các trường đó tuyển sinh viên cũng ko đc nhiều, đầu tư ko mạnh, và sinh viên cũng ko ham học bằng ĐH. Cảm ơn bạn, mình sẽ nghiên cứu thêm.
12:54 CH 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
e cũng có mơ ước này giống chị hehe. Chị mà sang đc Nhật thì đầy việc chị ơi. sau vụ động đất nuclear bỏ rồi chứ thermal power plant vẫn cần nhiều nhân lực. Hay chị xem bọn GE có chi nhánh j đâu đó ở VN ko apply thử.


Chị quyết định về nước sau tiến sỹ cũng là vì lý do gia đình, chồng muốn phát triển sự nghiệp ở VN, nên giờ bảo đi ra nc khác xin việc thì ko đc. Dù sao cũng là gợi ý hay, thank em, có khi bí quá chị tìm thêm chi nhánh các cty năng lượng ở VN vậy, dù ko muốn đi theo hướng làm cho cty lắm vì nó conflict với định hướng NGO của chị.
12:47 CH 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
@thumaimai: Tiếp tục apply đi chị. Đừng nản cuộc. Trong lúc đó thì nên vui và hạnh phúc với những gì mình đang có.

Em rải hồ sơ 10 cái thì may ra có 1 cái gọi. Nhớ đọc ở đâu trên Humans of New York, có bạn gì trẻ trẻ, nộp tới mấy trăm bộ hồ sơ. Mà chỉ có vài nơi trả lời thôi. Mà thấy bạn vẫn lạc quan lắm.

Còn không thì không nhất định phải đi làm đúng ngành. Em thấy em Mỹ Linh í, em sống sót sau cơn bão ở Nepal. Em thành lập 1 tổ chức phi lợi nhuận dạy tiếng Anh cho trẻ.(Volunteer house vietnam), em làm nhiều công tác thiện nguyện, mà không cần đợi đủ điều kiện rồi mới làm.

@saint_2706: Làm gì cũng có giá của nó mà bạn. Quan trọng bạn có chịu đánh đổi không.

Mà đánh đổi cái gì của bạn thì không sao, chứ đánh đổi nhiều thứ từ vợ và con, thì thấy có sao rồi.

Bạn phải trao đổi với vợ bạn. Và bạn phải tính đường lui nếu không thành công ở VN.

Môi trường đầu tư ở VN khác ở nước ngoài cũng nhiều nha.

Chuyện chi phí sinh hoạt, thì ở đâu cũng vậy. Biết đủ là đủ. Nhưng sống tương đối khá, thì tầm 20tr trở lên

Cảm ơn Yu động viên, mình cũng biết là phải lạc quan, tự tin. Hồ sơ vẫn rải đều nhưng mỗi lần đi phỏng vấn toàn bị trượt vì những lý do mà mình chẳng biết làm sao để khắc phục (già, bằng cao, con nhỏ) là mình lại bị down, vì chả biết khắc phục thế nào. Thời gian dài quá làm hy vọng cứ tắt dần, biết là phải lạc quan vì thực ra những cái khác mình cũng đã là may mắn rồi nhưng "nhàn cư vi bất thiện"mà, ngồi nhà con khóc lâu một tý là lại u úât hết cả lên :(
12:44 CH 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Thumaimai, em viết có tốt ko? Em có biết nhiều về climate change và phát triển ko?
Nếu em có khả năng viết tốt thì chị sẽ giới thiệu cho em cty cũ của chị, họ đang rất cần người có khả năng viết tốt.
Chị thì hoàn cảnh y hệt em, trừ phần tài chính thì thua xa và tuổi thì hơn nhiều, hihi. Cũng học ths, ts ở nước ngoài về. Nhưng khi đi pv thì cái bằng ts là một trở ngại chứ ko phải là ưu điểm. Nhất là trong bối cảnh bây giờ các nguồn tài trợ, các nhà tài trợ các tổ chức INGO đang bị phrasing out kinh khủng.
Chị bôn ba qua nhiều công việc khác nhau nhưng đều có liên quan tới phi chính phủ. Nên hiểu rõ về NGO thực sự như nào, chị có thể nói rằng ko như em mơ mộng đâu, hihii.
Nếu em làm công việc dạy học thì có thể gửi cv cho chị, chị thử hỏi hộ bạn chị cho nhé.
Hiện nay chị ở nhà chồng nuôi và mơ mộng set up công việc kinh doanh riêng, khi tuổi chả ocnf trẻ, hihi. Cũng là thử thách nhưng mà ko thử sao biết, hihi.


CHỊ Yellowtea ơi, chị so sánh thế em ko dám nhận, tài chính của nhà em thì hiện giờ chủ yếu là nhờ chồng em, nên em ko coi đó là thành tựu của mình nên vẫn cảm thấy bức bối khi nhìn bạn bè thăng tiến còn mình thì xin mãi ko nổi việc (mặc dù thời đi học bên kia em lại là nguồn thu chính và cũng có đóng góp vào chỗ tài sản hiện giờ nhưng mức sống như hiện nay có đc là nhờ chồng em, ko phải do em, nên em thấy không phải là cái để em đem so sánh được với mọi người ạ). Em nhớ là chị học bên Bỉ về (em tàu ngầm nhà này lâu rồi mà ;-)), em pm riêng cho chị được không? Em với chị có khi có nhiều điểm chung hơn đấy, ko chỉ mỗi cái bằng tiến sỹ và hoàn cảnh xin việc bi đát đâu ạ? ;-)
12:40 CH 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Em nghĩ đây là khó khăn lớn nhất hiện tại của chị và chị đã có câu trả lời. Vì chị không bị áp lực kinh tế nên sẽ dành ưu tiên hơn cho gia đình. Em cũng đã nghĩ đến các phương án mọi người tham gia cho chị, nhưng em lại nghĩ chắc chị đã thử hết rồi (quả đúng như vậy). Chứ với khả năng và trình độ của chị, chắc không khó để tìm việc tại các tổ chức phi chính phủ. Thực ra không phải riêng vị trí junior là phải đi nhiều đâu ạ, em biết mấy chị làm cho WB ở vị trí quản lý cũng đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, chả có ngày nghỉ. Các chị ấy rất nhiệt tình, năng động và rất giỏi.

Khả năng và trình độ, điều kiện của em kém xa chị, nhưng có điểm chung là tự lực học hành, cố gắng vươn lên. Em đã làm cho công ty nước ngoài và được nhìn nhận xứng đáng. Nhưng khi làm việc trong môi trường nhà nước thì nản lắm chị ạ. Phải như thế nào mới vào được chắc mọi người hiểu, mặc dù bằng cấp, năng lực của mình rất ổn. Vào rồi thì làm tốt, hòa nhập tốt với đồng nghiệp, được công nhận (họ không công nhận công khai đâu, nhưng qua công việc được giao mình biết là được thừa nhận). Tuy nhiên để thăng tiến thì gần như không bao giờ, nếu thiếu yếu tố hậu duệ/quan hệ/tiền tệ. Và họ đặc biệt không thích đồng nghiệp, nhân viên trình độ giỏi hơn, nhiều bằng cấp hơn họ.

Chúc chị sớm tìm được công việc yêu thích và phù hợp.


Chị cũng sợ nhà nước lắm, hồi mới tốt nghiệp ĐH trong nước cũng đi làm ở viện nghiên cứu nhà nước 1 thời gian, kinh hãi quá phải bỏ của chạy lấy người, chạy tuốt ra nước ngoài lận. :-)
Nói chung giờ profile của chị cao ko tới thấp ko thông, chị mơ ước những vị trí ở WB như em nói, chị cũng ko sợ chị thiếu nhiệt tình, năng động (giỏi thì chắc còn phải học hỏi nhiều vì bằng cấp chẳng là gì, kinh nghiệm mới quan trọng) nhưng còn đường vẫn còn xa lắm, giờ chị chỉ mong mình không bị u uất quá, có đủ hy vọng mà kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sorry vì chiếm nhiều đất của nhà mình mà lại hơi lạc đề quá.
Cả ngày hôm nay ám ảnh vì em bé Syria, đã buồn lại càng buồn hơn. Mơ ước to lớn nhất của mình là có đủ tiền, mở riêng một quỹ từ thiện của mình cho trẻ em.
10:50 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Bạn kể mình quá trình tuyển dụng vị trí junior đấy đến lúc người ta tìm ra rồi bảo bạn không trung thực được không? Sao bạn cất đi thì người ta lại biết vậy?


Ah, ng ta không bảo mình thiếu trung thực ở cuộc phỏng vấn, cái đó là mình đọc đc kinh nghiệm trên mạng sau khi trượt và lên mạng tìm bài học. Còn họ biết 1 phần là mình lỡ mồm trong cuộc phỏng vấn (hic, tại tính thật thà quá mà, trớ trêu thế) còn 1 phần là vì ông sếp Tây đấy trước khi phỏng vấn có lên linkedin tìm profile của mình. Ah, nhân tiện cũng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn luôn là các bạn Tây trươc khi phỏng vấn thường tìm hiểu khá kỹ về ứng viên đấy, lên linkedin tìm hiểu thông tin, FB ko phải là chuyện lạ đâu, mọi người cũng nên cẩn thận ;-)
Quên mất, lý do họ từ chối mình vị trí đó thì ngoài lý do overqualified mình nói ở trên thì cũng vì họ bảo việc junior phải đi lại rất nhiều, mình 2 con nhỏ thế sợ ko hợp. Nói chung cũng hợp lý cả thôi, toàn điểm yếu của mình, nên mình chẳng ai oán gì được
09:48 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Bạn thumaimai, mình nói cái này sợ sẽ chạm lòng tự ái của bạn, nhưng bạn có can đảm cất bằng Tiến sĩ đi không? Bạn bảo có thể xin được vị trí junior, vậy thì bạn hay cất bằng tiến sĩ đi, dùng bằng cấp thấp hơn (có thể là bằng thạc sĩ hoặc bằng ĐH) rồi xin vị trí junior đấy :). Chứ đúng như bạn nói bây giờ ở VN rất khó xin việc với bằng tiến sĩ mà bạn lại chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều.

==

Haiz, tiêu pha của em ấy bằng mình tiêu ở nước ngòai các mẹ ạ, không biết em ấy phải ở VN không nữa


Hihi, tự ái gì đâu, đã bảo là mình quẫn bách, cái gì mình cũng tính đến rồi mà. Chuyện cất bằng tiến sỹ đi để xin việc mình đã làm rồi (có khi chính thế mới đc gọi đi phỏng vấn vị trí junior đấy chứ) nhưng đúng là trải qua rồi mới biết đời ko đơn giản mọi ng ạ. Mình cứ nghĩ mình cất bằng tiến sỹ đi là khiêm tốn, chả hại ai, nhưng nhà tuyển dụng người ta lại đánh giá đấy là mình không trung thực, hoặc có vấn đề gì mà mình phải giấu giếm đấy. Đời ko như là mơ mà. Bằng master mà chém hơi quá lên một tý ng ta thấy ok vì đi xin việc ai chả phải chém gió, nhưng bằng tiến sỹ mà bớt đi một tý thì lại bị coi là thiếu trung thực, hic.
Hi hi, ngượng quá, mọi ng gợi ý gì mình cũng đã từng làm rồi, công nhận là mình ngồi nhà rảnh rỗi mà nghĩ được nhiều quá đi :))
09:39 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Chào bạn thumaimai, tớ có ý kiến như thế này, tớ nghĩ chắc bạn cũng đã tính đến rồi, nhưng tớ cứ thử nói ra xem sao. Bạn đã dành rất nhiều thờ gian để nghiên cứu và tu nghiệp ở nước ngòai, đúng là giờ về nước thì rất khó tìm được công việc phù hợp bởi những nguyên nhân bạn đã nêu ra.

Thường thì tớ thấy đa phần đi làm Doctor thì thường do viện hay trường cử đi vì như thế mọi người mới chắc chân để giữ được ghế ở nhà. Còn những người đi tu nghiệp theo dạng học bổng tòan phần của nước bạn thì khi về nước sẽ gặp ít nhiều khó khăn hơn. Theo như tớ nghĩ, bạn thử xin đi dậy xem sao.Tất nhiên chuyên môn sư phạm không phải ai cũng có, nhưng với trình độ của bạn, tớ nghĩ để truyền đạt lại chuyên môn cho thế hệ sau là nằm trong tầm tay của bạn.

Hơn nữa, bạn cũng đâu có phải lo lắng nhiều tới tài chính. Mục đích của những người như bạn là muốn đem những gì các bạn đã dành tâm huyết bao năm, để giúp ích cho chuyên môn và niềm đam mê. Giảng đường cũng sẽ là một nơi để bạn đạt được điều đó. Tớ tin, với một người có chuyên môn, có tâm huyết, bạn sẽ trở thành một người Thầy có trách nhiệm.

Đôi lời chia sẻ theo quan điểm riêng của tớ. Chúc gia đình bạn luôn có thật nhiều niềm vui.


Bạn nói đúng, tốt nghiệp tiến sỹ vềm con đường sáng nhất là dạy học. Mình thì quẫn bách nên tình huống nào, khả năng nào cũng tính đến cả rồi, về dạy trường ĐH hay vào nhà nước làm. Có điều, về VN rồi mình mới nhận ra sức mạnh của quan hệ là quá lớn. Vào những chỗ nhà nước hay như trường ĐH ko thể cứ chìa cái năng lực ra mà xin đc, bắt buộc phải có quan hệ hoặc chạy tiền. Quan hệ thì mình ko có, vì cũng đi xa quá lâu rồi. Chạy tiền mình sẽ ko làm, vì mình nghĩ mình học hành 7-8 năm, không mất một đồng của bố mẹ, bản thân, năng lực và khả năng ko phải kém, tại sao đến h đi làm mình lại phải bỏ tiền để đi làm cho người ta????? Mình đã từng thử gửi thư trực tiếp đến các thầy ở trường tự ứng cử, nhưng trôi cả vào im lặng. Nên giờ mình chỉ còn mỗi cách kiên trì nộp hồ sơ thôi. Ai cũng an ủi mình là kiên trì, như mình sợ gì ko chốn dung thân. Nhưng sự thực là với 1 đứa bay nhảy như mình, thế này đã là quá dài, mình cứ cố vực tinh thần lên đc vài ngày rồi nó lại như cũ vì cảm thấy chả có hy vọng gì.
Ah, có thể bạn sẽ gợi ý là vào các trường ĐH ngoài dân lập dậy, mình cũng đã tính đến rồi (quẫn mà, ngồi nhà cái gì chả nghĩ đến, hihi), nhưng ngành nghề của mình ko phải là kinh tế, kế toán, marketing, PR này nọ. MÀ mấy trường ngoài công lập lại thường chỉ chú trọng vào mấy ngành hot này thôi.
09:23 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Bạn thumaimai học về ngành gì thế? Bạn mong muốn công việc như thế nào?


Mình học về năng lượng, phát triển bền vững, chỉ có một mơ ước nghề nghiệp kiên định là làm việc cho các tổ chức phi chính phủ thôi. Thế nên apply còn phải tránh các cty thương mại ra vì 2 cái này nó kỵ nhau -> cơ hội đã hẹp lại càng hẹp!
09:17 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Hi vâng, em hiểu rồi ạ. Có điều nếu em có điều kiện như chị em sẽ thành lập một cơ sở kinh doanh to hẳn, vẫn thỏa mãn yếu tố cộng đồng và nhu cầu kiếm tiền của bản thân. Dù sao thì mỗi người một cách nghĩ, một lối sống. Chúc chị sớm tìm dc hướng đi phù hợp ạ :)


Uh, đúng là mỗi người 1 lý tưởng. Nếu chị có máu và có duyên kinh doanh, có lẽ chị cũng không phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Nhưng con đường chị chọn lại khác, chị mong muốn làm những công việc về phát triển cộng động, nên giờ chị có bỏ hẳn ra làm kinh doanh chắc chị cũng vẫn không thấy yêu thích.
09:15 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Chị thumaimai: không tìm được việc làm thì kinh doanh đi. Nói thật với chị là sau hơn 1 năm làm việc tại ngân hàng thì em đã chán ngán công việc làm công ăn lương, phụ thuộc vào người khác. Hồi đấy chưa quen bạn trai mà em đã chỉ muốn nghỉ việc ở nhà kinh doanh rồi. Em bảo em k nhìn đời màu hồng là như thế đấy ạ, em k bảo em sẽ xin dc việc mà là em kiếm được tiền.
Nếu các mẹ thích, hôm nào rảnh em sẽ viết 1 bài chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh của em ạ. :)


Ah không, vấn đề của chị không phải là tìm việc để kiếm tiền em ạ. Thực tế là chị ko đi làm ở vị trí nào chính thức nhưng chị vẫn ở nhà kiếm đc tiền, chị cũng làm shop order (cho vui thôi, lời lãi ko bõ) và cũng làm việc chuyên môn viết lách. Nhưng vẫn là ngồi nhà, bí bách với 4 bức tường và những cuộc chat ảo. Chị muốn được xã hội công nhận thực lực của mình, vì chị đã học hành vất vả nhiều năm, muốn được có đồng nghiệp, môi trường giao tiếp. Muốn được ra ngoài cảm nhận sự vận động của xã hội.
08:42 SA 04/09/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Tàu ngầm nhà mình vài năm nay rồi, không nghĩ sẽ có ngày trồi lên đâu, nhưng mấy hôm nay đang dậy sóng chuyện nhà em namizoon91, mình lại muốn trồi lên, chia sẻ với các mẹ về một thái cực đối lập hoàn toàn. Hy vọng cũng sẽ được các mẹ góp ý nhiệt tình như với em namizoon, bởi vì mình cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng quá!

Mình năm nay 32 rồi, bên ngoài nhìn vào nói chung cuộc sống đến giờ trộm vía rất ổn: 1 chồng, 2 con (1 trai, 1 gái), nhà xe đầy đủ (hoàn toàn tự lập, ko nhờ bố mẹ, cũng 1 phần nhờ học hỏi từ nhà vén khéo, mình tự nhận là 2 vợ chồng đồng lòng trong chi tiêu và tiết kiệm), chồng yêu thương vợ con, kiếm được tiền và dành nhiều thời gian cho gia đình. 2 vợ chồng dành cả quãng thời gian tuổi trẻ ở Châu Âu, đi đây đó và trải nghiệm, chồng có bằng thạc sỹ, vợ có bằng tiến sỹ, ăn học hoàn toàn bằng học bổng của tư bản.

Mọi người đừng nghĩ mình lên khoe khoang gì, vì mình đọc được suy nghĩ của em Namizoon lại nghĩ đến điều làm mình u uất hiện giờ nên mới trồi lên tâm sự (nhà mình cũng mức tiêu pha như nhà em ý do con học trường đắt, nuôi 2 cái nhà và oto nhưng mình vẫn còn tiền để tiết kiệm). Điều làm mình u uất và lo lắng hiện tại, lại trái ngược với em ấy, đó là mình ko thể xin được việc làm. Mình về nước đã gần 2 năm, bận sinh con chăm con đến h muốn đi xin việc lại mới thấy thật kinh khủng, không đâu muốn nhận một ng phụ nữ băm mấy nhát, đèo bòng 2 con bé tý xíu, quá nhiều bằng cấp và quá thiếu kinh nghiệm. Mình từng chấp nhận xin vào những vị trí rất junior thôi, nhưng vẫn trượt vì người ta thấy overqualified, lo sẽ không gắn bó với công việc. Mình cảm thấy rất u uất vì trong khi bạn bè mình đã thăng tiến ầm ầm, mình giờ muốn bắt đầu từ từ từ số 0 cũng không nổi, cảm giác không được công nhận, kém cỏi không tìm nổi 1 việc làm phù hợp, cả ngày ru rú ngồi nhà trông con, nấu cơm chờ chồng con về mà ức phát khóc. Mình cảm giác quẫn bách đến mức lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, tiêu cực, cuối cùng lại tác động xấu lên chồng con: cáu gắt với chồng, mất kiên nhẫn quát mắng con. Chồng mình giờ quá lo lắng cho tâm lý của vợ nên lúc nào cũng chỉ mong vợ được đi làm, con đủ lớn để gửi trẻ, để vợ được ra ngoài giao tiếp, sống như luôn tham vọng hồi trẻ.

Nhưng apply mãi mà vẫn trượt, vì mình thừa cái người ta ko cần (bằng cấp), thiếu cái người ta rất cần (kinh nghiệm) nên giờ mình cảm thấy bế tác, u ám về tương lai. Không biết làm thế nào để cân bằng mà sống tích cực lên được.

@em Namizoon: các chị ấy nói em nhìn đời màu hồng ko sai em ạ, có những cái tưởng vậy mà thực tế ko phải vậy. Hồi chị quyết định ở lại học lên tiến sỹ ở nước ngoài, chị nghĩ tương lai chỉ có rộng mở thêm thôi, nhưng giờ chính cái bằng đó là cái cản trở chị theo đuổi những diều chị kỳ vọng, không chỉ vì so với lúc chị quyết đinh đó, tuổi chị thêm 4-5 năm nữa, là đời đã đối xử với chị khác, mà còn bởi vì những người khác trong cuộc sống cũng tiến triển ko ngừng, chị già đi nhưng có rất nhiều em trẻ lại ra đời, bạn bằng tuổi chị lại thu thập đc bao kinh nghiệm làm việc quý báu. Thế nên giờ em kiếm việc tốt, cơ hội nhiều, ko đảm bảo được rằng 4,5 năm nữa em cũng sẽ giữ đc như thế nếu em cũng ko ngừng vận động và phát triển cùng xã hội.
08:28 SA 04/09/2015
Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa...
vừa đọc xong bài "biệt thự triệu đô nằm ven sông của Thuỷ Tiên - Công Vinh" thì đọc đến bài này. Chả biết nói gì, chỉ thấy nghẹn họng. Dạo này đọc tin tức cả VN và thế giới cứ cảm thấy phát ốm, phát ốm vì sự khốn khổ, sự khốn nạn, sự tàn nhẫn, sự bất công, sự bất ổn, sự thương tâm v.v. và v.v.... Thời đại gì thế không biết!
Cầu mong cho em siêu thoát, được lên sống ở một nơi thật tốt đẹp...
08:10 SA 31/07/2014
Người hiến thận cho chị Tú: “Một phần máu thịt...
Ở đời đáng khinh nhất là những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác. Còn không bằng phương ăn cướp ăn trộm vì bọn kia lấy mất tiền mất bạc chứ không lấy mất lòng tin và tình yêu thương. Còn những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác thì vừa lấy tiền lấy bạc, vừa lấy mất niềm tin và tình cảm chân thành của người ta thế mà mồm lúc nào cũng nói những lời lương thiện.

Nhà chị Tú này sao mà quá đáng thế, đòi người ta trợ cấp 8 triệu/ tháng đến hết đời ? :-o. Xin lỗi chứ còn cao hơn lương 2 vợ chồng công nhân đi làm quần quật 3 ca. Mà trước khi chị đến nhờ vả người ta chị cũng có phải khỏe mạnh gì cho cam, so với bây giờ cũng 1 chín 1 mười, thế mà giờ chị có nhà mới, có hỗ trợ y tế miễn phí, vẫn còn được 3 triệu/tháng chứ có phải ít đâu? Thế mà vẫn không vừa lòng? Bảo là chị đang từ khỏe mạnh phây phây bị bác sỹ lang băm làm cho liệt giường thì đã đành, đằng này người ta cũng cố gắng cứu chị hết sức có thể rồi, cũng đứng ra chịu trách nhiệm từ đầu đến giờ rồi, chị đừng thấy người ta hiền lành tử tế mà lợi dụng thêm nữa. Chị cứ nhìn những trường hợp mẹ chết con chưa lọt lòng đã chết mà bệnh viện còn không thèm xin lỗi kia kìa để biết là chị đã may mắn thế nào rồi. Mà lẽ thường, ở đâu cũng vậy, người ta có trách nhiệm thì cũng chỉ có trách nhiệm nuôi chị thôi, mà mình chị thì 3 triệu là quá đủ rồi, chứ ko có trách nhiệm phải nuôi chồng và cả lũ con nhà chị, sao chồng chị ăn bám vào bệnh tật của vợ, ăn vạ vào lòng tốt của các bác sỹ mà không thấy xấu hổ à?
04:28 CH 08/11/2013
Giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị ép đi ăn...


Đọc tin thì thấy mừng vì bé được tìm thấy và được "cứu". Nhưng thật sự không thấy yên tâm, cuộc đời tương lai của con, nếu không được một người tử tế nhận nuôi, thì khó mà có thể nói là tươi sáng. Nhìn gương mặt con, mới 3 tuổi, mà đã lầm lũi, cay đắng thế này rồi thì chỉ có tình thương vô bờ bến, sự kiên nhẫn từ trái tim mới có thể cứu được tâm hồn con, trả lại cho con một tuổi thơ trong sáng và sau này trở thành 1 con người tử tế. Có điều, con mới chỉ được trả vào TTBTXH thôi, nơi mà tình thương lẫn vật chất cũng nghèo nàn chả kém. Liệu rồi khi "cơn sốt" qua đi, người ta quên dần chuyện của con, thì sẽ ra sao???

Thật lòng mình nhìn trẻ em bơ vơ mà không thể hiểu nổi những người thân của các em. Trẻ mồ côi vì bố mẹ lìa đời, không thể ở lại bên con đã đành, nhưng có biết bao nhiêu em bị chính người thân bố mẹ mình ruồng bỏ, lợi dụng?

"Tại sao sinh em trong cuộc đời mà không cho em được tình người?". Bài hát "Dấu chấm hỏi" này rất hay và cảm động, chỉ mong tất cả người lớn thuộc nó, và trả lời cho đúng... Đừng sinh em ra rồi bắt em chịu đựng 1 cuộc sống khốn khổ, đắng cay, một tương lai tăm tối.
03:42 CH 05/11/2013
Cháu bé 3 tuổi bị cậu đánh đập dã man, bắt đi ăn...
Em nói thiệt chị chứ vô trại trẻ mồ côi cũng chẳng sướng gì đâu.. số các em này sinh ra coi như vốn khổ rồi. Cái bọn Tam Bình nuôi trẻ chỉ để nhà giàu đến quyên, lấy tài trợ, cho tặng con nuôi ( k có free đâu nha mấy chị). SOS trc kia em biết thì đúng là hoạt động nuôi dạy rất tốt nhưng k phải trẻ mồ côi cả đâu, có những đứa cha mẹ còn sờ sờ, k đến nỗi cùng khổ mà chạy tiền lo suất vào đấy anh chị ạ.
Ngoài ra mấy cái trại mà k tiếng tăm, k ai biết thì tụi nhỏ bị hành hạ dữ lắm.. Haizz.. nói chung là số các con cùng khổ rồi, ng sanh ra có phận hết. Thương các con quá. Cả đêm qua em cứ suy nghĩ, bé này sanh ra mạng khổ, nhưng ông trời có an bày cho bé đêm hôm gặp đc ng thanh niên tốt bụng dẫn đi báo công an. Trời đã sắp đặt thế rồi thì nay chẳng lẽ lại cho đưa bé về nhà hay sao.. Ông ơi ông phải có cách giải quyết chứ.
Các anh/chị thông thái có cách nào giúp bé không? Có thể nào chúng ta viết thư đến những ng giàu có nổi tiếng, những nhà mạnh thường quân để xin họ ra tay nhận bé k? ( đụng vấn đề pháp lý rùi, rành rành cũng là con của con mẹ snam 1991 mà đâu phải mún cho ai thì cho nhỉ)..
Em còn nhớ hồi đó khi nhà em còn khá giả, mẹ em có lên báo là doann nhân thành đạt gì đó thì có 1 người viết thư cầu cứu là tại Củ Chi có 1 bé sơ sinh cha mẹ mất trong tai nạn đang bị bệnh.. thế là mẹ em đến nhận nuôi ăn học cho đến năm 16 tuổi thì ông bà nội bé đén xin đón về đấy các chị ạ.


Khó lắm em ạ. Bé vẫn còn đầy đủ mẹ, bà, người thân ruột thịt, họ có toàn quyền. Trên dân trí có chị còn comment muốn xin cả 2 anh em bé Đức về nuôi, chị ấy còn để lại cả số đthoai, nhưng chẳng ích gì đâu. Cái pháp luật này che chở, bảo vệ kẻ yếu thì ít, làm khó dễ, cấm đoán người tốt thì nhiều. Bao nhiêu trường hợp rành rành ra, thương tâm đến thế, biết thả về là thêm khốn khổ, bao người sẵn sàng cứu giúp, vây mà chỉ vì "luật pháp" mà đành chiu. Cứ đọc đến những hoàn cảnh trẻ em đáng thương thì cảm giác lớn nhất là BẤT LỰC. Cách thì có, giải pháp có, nhưng mà người ta không muốn làm, và ko chịu làm thôi, vì họ thấy ko lợi lộc, ko ảnh hưởng đến mình mà... Thật sự nếu ông trời có mắt, không biết cái bọn ăn tiền trên xương máu nước mắt của nhân dân đấy có bị đày xuống 18 tầng địa ngục không????
01:49 CH 01/11/2013
Thêm loạt ảnh về dinh thự lớn nhất Nam Bộ, đẹp...
Ôi mình bái phục bạn KTS nào vẽ ra được cái nhà (à, quên "biệt thự trong mơ" này!!!! Không biết bạn học gì ở trường và thẩm mỹ bạn đến đâu mà có thể ra được 1 sản phẩm xấu 1 cách hoành tráng đến vậy!!!!
11:05 SA 31/10/2013
Cháu bé 3 tuổi bị cậu đánh đập dã man, bắt đi ăn...
Sao xót xa đến thế này? Còn bao nhiêu trẻ em, thai nhi sinh ra để chịu đau khổ, vùi dập, tủi nhục trên cái đất nước này?!!!? Càng đọc nhiều những hoàn cảnh thế này mới lại càng thấy có tiền, có lòng thôi cũng chẳng đủ, cần phải có quyền! Mình ao ước mình có thể làm 1 ông bà to to nào đấy, đủ khả năng, làm luật, cấm phá bỏ thai nhi, bắt bỏ tù bọn lợi dụng trẻ em đi ăn xin, bắt bỏ tù bọn đẻ rồi bỏ rơi con trong bệnh viện, bắt buộc và miễn phí khám thai cho tất cả phụ nữ, trợ cấp hàng tháng mỗi đứa trẻ được sinh ra, v.v. Những điều mà các nước phương Tây đã thực hiện từ lâu, mà sao kể ra đây cứ như ước mơ hoang đường cho Việt Nam vậy? Bao giờ trẻ con Việt Nam mới hết khổ, trời ơi, nhìn nó nhỏ xíu vậy mà...
11:01 SA 31/10/2013
t
thumaimai
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo