Con cái không lo được cho bố mẹ hay bố mẹ đẻ con ra rồi mặc con tự kiếm sống,... khổ thân mà k biết giúp bằng cách nào.
Con người ta nếu cứ khoẻ mạnh đến già thì cần gì Bảo hiểm nhân thọ nhỉ. Có phải ai cũng có lúc ốm đau đâu.
Rồi tôi thẫn thờ. Ừ. Ai cũng mạnh khoẻ tới già cần làm gì Bảo hiểm nhân thọ. Cần gì ai giúp đỡ để cho tiền chữa bệnh làm gì.
Nhưng rồi tôi nghĩ, giả sử khoẻ mạnh tới lúc chết thì liệu khi về già ai cũng có HP an nhàn hay 65-70-80 tuổi vẫn phải lao động vất vả kiếm cơm. Đâu phải ai cũng có thói quen kỉ luật tiết kiệm cho tương lai của mình.
Mỗi lần đi chợ nhìn những em bé 5-7 -10 tuổi đi bán tăm bông mà tôi k khỏi xót xa.
Lý do gì khiến các em đến nông nỗi đó? Rồi tôi hỏi chồng:sao bê vậy k đi học lại đi kiếm tiền, bố mẹ đâu k biết anh nhỉ?...
Mỗi lần qua ngã 3, ngã 4 lại thấy các ông bà 70-80 tuổi bán tăm bông... Khoé mắt tôi lại cay cay...
Nhà con cái đâu mà ông bà lại tới nông nỗi này!
Con thương, thương lắm. Nhưng con phải làm sao đây?