Em cưới OX nhà em chỉ sau khi quen biết được nửa năm. Anh ấy là người rất tốt và cho tới giờ vẫn luôn quan tâm đầy đủ tới gia đình nhưng em chưa bao giờ cảm thấy OX yêu mình kể cả thời gian trước khi cưới. Gần đây, kể từ khi anh ấy phụ trách bộ phận đầu tư của một tập đoàn tài chính, em cảm tưởng anh ấy gần như đã thay thế gia đình bằng công việc. Em cũng biết OX vất vả và căng thẳng nhưng mỗi khi em âu yếm và chăm sóc thì anh ấy tỏ ra rất khó chịu và chỉ muốn ngồi một mình hoặc chơi với con chứ tuyệt đối không tâm sự gì với em. Chồng em không bao giờ về nhà trước 10h tối và gần như bỏ luôn bữa tối ở nhà. OX ngủ rất ít và thường xuyên ngồi một mình uống rượu buổi đêm. Đỉnh điểm là tối hôm qua, OX về muộn và có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Em cũng chỉ bảo anh đi tắm rửa rồi ăn cơm thì anh ấy quát gần như phát điên lên "Tôi chỉ muốn chết thôi, mai có cái ô tô nào đâm quách đi cho xong" rồi mở máy tính ra làm việc. Chưa bao giờ OX lại thô lỗ với vợ con như thế nên em rất sợ. Em không nghĩ chồng em có NT3 vì OX rất khô cứng, khó hiểu và không dẻo mỏ. Em lo quá các mẹ ơi. Em có nên bắt chồng bỏ việc cho đỡ căng thẳng?
Chị ơi để em chia sẻ với chị thế này. OX của chị rất giống với sếp em về công việc nhưng khác nhiều về tính cách. Sếp em cũng là giám đốc đầu tư và ngày nào cũng phải ký với ban quản lí toà nhà đăng ký về muộn (công ty em nằm trên 1 toà nhà mới ở Trần Hưng Đạo). Do sếp làm với tây nhiều nên bọn em được "vinh dự" học được cái văn hoá nhận được thư vào lúc 2h hoặc 4h sáng nên em đoán chắc anh này chẳng bao giờ ngủ. Khác với OX chị, anh sếp em rất vui tính và tốt với mọi người mặc dù đôi khi có văng và cáu. Chị ơi, các anh í bao giờ cũng có một góc mà đôi khi những người vợ chúng ta lại chưa hiểu và không chạm vào. Như anh sếp chỗ em thỉnh thoảng vẫn ra đứng ở tấm kính lớn nhìn xa xăm ra cả thành phố. Ai mà thấy cũng hiểu anh í rất stress và cô đơn vậy mà em đoán chắc vợ anh í không nhận ra. Em không rõ tại sao OX chị lại stress như thế nhưng với trường hợp của anh sếp em, nếu em là vợ, em sẽ bỏ hết mọi thứ để ở bên cạnh và chỉa sẻ với anh í chứ không phải là yêu cầu anh í bỏ việc. (Em thì chẳng dám nói thế với vợ sếp đâu, thương sếp nhưng cũng ngại lắm)