Gởi các bạn đang ném đá mình!....Người ta nói. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bù hòn cũng méo. Đúng thật đó.. Mình đã cố viết xong câu chuyện mà không dám đọc cmt, vì sợ không còn tinh thần viết tiếp. Mình đã bị mất ngủ vì những lời khiếm nhã các bạn dành cho mình... Thật sự mình không hiểu tại sao các bạn lại ghét mình đến vậy? Cho là mình đã sai khi chen vào chuyện của mebeo, nhưng cũng không gì vậy mà các bạn ác cảm với mình được. Trong khi cũng có bao nhiêu là cmt các bạn lướt qua được mà tới cmt của mình là các bạn lại nói khó nghe.. giống như các bạn đang xem tập phim hay mà có quãng cáo chen vào vậy, nó chẳng ảnh hưởng gì tới bộ phim các bạn theo dõi, chỉ bỏ ra chút thời gian chờ đợi. Ai cũng muốn thêm bạn chứ không thêm thù, mình cũng vậy... Đây cũng là bài học cho mình,... Cuối lời mình mong các bạn hãy mở lòng một chút, đừng dùng từ khó nghe đánh giá mình nữa, vì khi đánh giá một con người phải mất cả đời chứ nói chi gặp một vài lần đúng không?.... Mình thấy nhẹ lòng khi nói ra tất cả..? Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc.... .......THÂN MẾN!.....
Phương đã bình tĩnh trở lại, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. So với nỗi đau mà con nhỏ đê tiện tên Lương gây ra cho cô thì nỗi đau lần này lớn gấp trăm gấp nghìn lần, bởi cô bị chính người mà cô quý mến phản bội. Phương sống khép kín, mọi nỗi đạ cô phải chịu đựng không một ai hay. Thảo cứ nghĩ gia đình Phương toàn màu hồng, chồng Phương thật tuyệt, yêu vợ và thương vợ hết lòng còn Phương cũng rất mực quan tâm tới chồng. Họ trong con mắt Thảo hạnh phúc như vậy nên với một cô gái cũng đã tuổi băm như Thảo khao khát... với lại có sẵn cảm giác lạ khi tiếp xúc với Thành ngay từ đầu nên Thảo không thể bỏ được cảm giác say mê với Thành. Thảo chỉ có cách duy nhất là thường xuyên tới nhà Phương và dần dần đã đạt được mục đích. Gã đàn ông đa tình đã không thể chạy thoát khỏi cô em nóng bỏng xinh đẹp giang tay mời gọi. Chỉ sau nụ hôn đam mê Thảo gửi cho Thành trong nhà tắm nhà Phương, ngay hôm sau họ đã cùng nhau đi khách sạn. Để rồi chuỗi ngày sau đó, không ngày nào Thảo không gọi điện tìm Thành, còn Thành, chẳng nhẽ lại từ chối một chân dài yêu kiều không đòi hỏi gì ở anh ngoài chữ "tình".Phương đã có quyết định, cô bảo hai người:- Buông tôi ra, tôi muốn nói chuyện với 2 người.- Ngồi xuống đây.- Thế này, chúng ta không còn là trẻ con mà còn mang tình yêu tình báo ra để chứng minh nọ kia nữa. Hai người đã làm niềm tin trong tôi vỡ vụn. Cũng vừa hay, tuần tới là sinh nhật Bảo Châu 3 tuổi, em sẽ để cho anh ăn tiệc sinh nhật con lần cuối có đủ cả ra đình rồi em sẽ chuyển ra ngoài sống. Ly hôn trên giấy tờ thì đơn giản chứ còn sống với anh giờ là em không thể làm được. Còn để cho anh có tiếng mà lấy vợ mới, cứ coi như vợ chồng mình không hợp nhau đi. Mà nói thật, em cũng không hợp với gia đình anh; cách sống của em với anh khác nhau quá. Và có nhiều vấn đề lắm em không tiện nói ra lúc này. Vậy nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho đôi bên..- Anh yêu em thật sự, còn cô ấy, ý là Thảo... anh xin lỗi nhưng xin em nghĩ lại mà cho con gái được sống cùng bố.- Không được.- Tớ sẽ cắt đứt ngay với anh ấy, Phương đừng như vậy mà...- Không thể quay trở lại nữa rồi hai người ạ. Tôi kiệt sức rồi...Sau ngày sinh nhật con gái, Phương dọn nhà chuyển tới căn phòng cô đã thuê và dọn dẹp trước đó. 3 tháng sau đã xong thủ tục ly hôn.
Bạn ơi... _ không lẽ mỗi lần đạp cức là mỗi lần chặc chân (hơi tục nhưng ông bà hay nói vậy) _ Đa phần phụ nữ mạnh mẽ đều sống cô đơn, không thì may mắn lấy được chồng sợ vợ.. _ Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi tính cách k ai giống ai, nói như bạn làm sao có người tự tử vì tình... _ Bạn có nặng lời quá khi chửi mình (ngu và hèn) không? _ Mình chịu đựng vì mình còn yêu chồng,. Chịu đựng vì mình còn cảm nhận được tình cảm của anh với gia đình, để con có cha vợ có chồng, để được một gia đình trọnvvẹn,.. _ mình sống vì con nữa, thà mình khổ một chút mà con mình sung sướng, mặc dù ra di thì nó không chết đói, nhưng nó sẽ thiếu thốn từ vật chất lẫn tinh thần. _ Nhờ sự ngu ngốc của mình mà giờ đây mình có gia đình hạnh phúc, vậy có sứng đáng không bạn?....
Em vào phần mở bài viết mới là lập được topic ngay mà. Nếu không thì viết hết chuyện luôn một mẻ rồi đăng luông vào đây cũng được để tránh mọi người có bình luận trái chiều e ah
Các bạn mến!.... Mình có thể viết rất nhiều cho các bạn xem, vì chồng mình mở Cty tại nhà, mình chỉ mỗi việc nấu cơm, có nhiều tg rảnh. nhưng vì đây là trang của mebeo nên mình viết chỉ 1_2 đoạn mỗi ngày, để không làm loãng bài của chủ top. Chồng mình là Dân It nên sợ đọc dc bài mình, mình không thể viết riêng... Mình cũng không muốn các bạn khó xứ đâu, nhưng kể đã kể rồi mà ngưng ngang thì những bạn theo dõi cũng buồn. Mình không biết làm sao nữa..
Cảm ơn chị Mebeo đã chi sẻ cho mọi người về câu chuyện đời của mình! Như khá nhiều người ở đây, đêm qua mình cũng vô tình đọc được câu chuyện của chị Mebeo qua một đường link trên FB và tất nhiên là cũng đọc một mạch cả đêm và giờ cũng đang ngồi hóng như các bạn. Mình đành lòng phải góp phần làm loãng thêm topic bằng cái comment này. Rất xin lỗi đã gây ra sự bất tiện này cho những bạn cũng đang hóng và phải lướt qua những comments như của mình (mình cũng thấy khá khó chịu khi cứ cách mỗi mẩu chuyện của chị là lại đập vào mắt kha khá những comment và có rất nhiều cái làm mình cảm thấy khó chịu). Mình là một người chồng và cũng mới được làm cha hơn 7 tháng nay thôi (Bố vợ thì còn phải cố gắng chứ chức bố chồng thì chắc nịch rồi, chỉ còn chờ cô con dâu nào về kí giấy cho lên thôi.. ;)) ). Mình thấy câu chuyện là một mẩu nhỏ bất hạnh trong một mảnh đời. Mình đã bị quấn hút ngay từ khi câu chuyện được bắt đầu và cứ thế, theo dõi câu chuyện của chị, đọc comment, lại theo dõi, lại đọc comment.. Và mình thấy rằng có một số bạn cứ như thể cố tình không hiểu. Để đề phòng trường hợp có bạn nào đó vì một lý do gì, chưa nhận thức được vấn đề thì mình xin phép mạn đàm bên rìa một chút (cái này mình nghĩ không liên quan gì đến IQ cả): Đây là một câu chuyện được đưa đến với các quý bạn đọc theo một hình thức mà người ta vẫn gọi là "chia sẻ". Và các nhà phân tích làm ơn hiểu cho: + câu chuyện đã xẩy ra và đã qua rồi + chủ nhân của mớ rắc rối này không post bài để xin ý kiến các bạn. + người viết chỉ chia sẻ câu chuyện đời mình chứ không dậy, cổ vũ các bạn hay ai đó làm theo. + ở đây nạn nhân không chia sẻ, làm gì mất đạo đức, chưa phù hợp với thuần phong, mỹ tục để bạn nào đó phải cảm thấy bức xúc. Và dù là chúng ta đang ở trên mạng, ngoài những từ ngữ tục tữu, bôi nhọ chế độ, Đảng, Nhà nước, Quốc thể vv.. thì ai cũng có thể để lại comment (mà theo mình hiểu như một số bạn đã nói thì ý là đã chấp nhận chia sê lên mạng, thì mạnh ai người đấy nói) nhưng các bạn cũng nên ứng sử tế nhị và có văn hoá một chút. Một số các bạn để lại comments và chứng tỏ rằng mình là một người có suy nghĩ thấu đáo, khuyên nhủ chủ topic, dậy dỗ, lo lắng cho cả các thế hệ sau, đưa ra một tầm nhìn chiến lược.. vv.. và đọc các comments đấy theo như chủ quan của mình thì mình thấy các bạn đều là người có học thức cả. Vậy làm ơn sử dụng thêm một chút văn hoá ứng sử nho nhỏ thôi (mình tin chắc với trình độ ấy, các bạn thừa sức) để đừng làm tổn thương người viết và làm phiền những người khác trong cái thế giới mạng đã vốn lộm nhộm này. Những người có trình độ học thức nhất định còn như thế thì thử hỏi khi thêm cả những dạng làng nhàng như mình thì nó ra làm sao? Người viết chia sẻ thì chắc cũng sẽ mong nhận được những sẻ chia. Mình thấy đây là một chủ đề không có gì xa lạ và các chị em phụ nữ hình như rất quan tâm đến vấn nạn này và mình thấy kể cả các anh em cũng nên đọc, cũng có nhiều cái hay, tốt cho cuộc sống xây dựng gia đình. Có thể không phải là một bài học cho các quý ông nhưng cũng có thể là một động lực với ai đó. Như mình thì mình thấy càng đọc những mẩu chuyện như thế này mình lại càng thấy thương cho thân phận những người phụ nữ hơn, thương cho người vợ mình nhiều hơn vì vốn mình là một người lính nên khi vợ yêu và lấy mình cũng chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những giọt nước mắt của các mẹ phải rơi do những lỗi lầm của anh em chúng ta gây ra. Có những vô tình, có những cố ý nhưng tất cả những giọt nước mắt đều là hiện thực hoá từ nỗi đau mà ra. Và cả các chị em nữa nhé. Cánh đàn ông chúng tôi cũng nhiều người phải lăn nước mắt vì các chị lắm đấy (một vài chị thôi).. Và những nỗi đau này chẳng chừa ai. Chi sẻ để hiểu hơn, để biết thương yêu dù bạn là bất cứ ai, làm gì, giới tính bạn ở đâu.Cám ơn và chúc mọi người luôn may mắn, hạnh phúc bên gia đình mình. Chào thân ái và quyết thắng. ^^
Hơi buồn cười với các mẹ một chút. Em là người thứ ba. Nếu các mẹ biết sau lưng các mẹ chồng các mẹ làm j, nói j thì chả nói thánh nói tướng đc thế này đâu.Nếu có con rồi thì theo luật ng ta kiện đc, ko ra nhận con thì có thể dùng truyền thông làm cho ra nhẽ, cho bẽ mặt. Các mẹ tưởng vừa giữ đc gia đình mà ko tốn kém. Mua hết đấy, bằng nhà, bằng tiền cả. Vì vợ bác kia hạnh họe chuyện danh phận, thích tỏ vẻ gia đình hạnh phúc, dù bản thân suốt ngày dằn vặt chồng chuyện tiền bạc, đuổi mẹ chồng ko cho sống chung, con ko biết nuôi để nó đến hai tuổi chưa bập bẹ đc, đứa năm tuổi thì ki biết tự rửa đít...Cuối cùng, con còn nhỏ ly dị mới ko ảnh hưởng. Lớn thì vết đau luôn còn.Mà mua đc sự im lặng của e, chứ đứa con lớn lên vẫn nhận cha đc thôi. Bố cho con riêng một cái nhà, thay cho công chăm sóc thì có là gì, còn trách nhiệm nuôi nấng nữa. Các chị giữ đc thanh danh và cái xác thì phải để ng ta thực hiện nghĩa vụ chứ. Còn đợi đến khi cả xã hội nhìn vào một cái gia đình giả vờ hạnh phúc, thì muốn nhả ra cũng khó ấy. Nếu đã cố giữ thì chịu vậy.Như e, xác định con e phải có ba nhà, một là nhà e cho, hai là bố nó cho, ba là khi bố nó qua đời nó đc chia gia sản.Các chị hận đúng ko, khi nào rảnh, với cả nhà kia ko đồng ý nhận con e public chuyện nhà đó cho các chị thì tự các chị đánh giá đc ng vợ đó thế nào. Nhiều chị ly dị chồng xong đc ng mới tốt hơn, chồng các chị cũng thế thì các chị cho là ko đc.
vợ chồng nhà em chỉ chưa xxx trên máy bay thôi :Laughing:. và cũng đang muốn thử. nhớ nhất vẫn là lần 2 đứa đi tàu hỏa về quê. chui vào WC tàu hỏa xxx. sau khi xong việc...chồng em ra trước, còn em ra sau. lúc ấy có ít nhất 5 người đang đợi đi WC với ánh mắt chữ I mồm chữ O khi thấy em bước ra :Thinking:. Mỗi khi nhớ tới là cứ nghĩ đến khuôn mặt các bác đợi đi WC lúc ấy :Laughing:
Chia sẻ đi bạn, sẽ dễ chịu hơn ^^
Hoàn cảnh của b thì chỉ b hiểu ko thế vài dòng chua sẽ ngăn ngủi mà ngta hiểu hết dc, nên b hãy chấp nhận mọi y kiến.
Hơi sức đâu mà buồn hả bạn, mình đọc mấy cm của mấy ng ném đá bạn mà tức. C mebeo cũng bận bịu con cái, cv, c rảnh lúc nào c sẽ viết, bao nhiêu ng cứ nhảy vào hối thúc c í như đuổi giặc, bao nhiêu dòng cm rất vô nghĩa naog là hóng quá, viết nhanh lên c,...một vài ng nói dc rồi, có bao nhiêu ng nói làm loãng topic vô cùng trong khi câu chuyện buồn bạn kể thì ko chia sẽ, ko đồng cảm mà vác đá ném. Bực mình hết sức
Gặp phải e chắc e đâm chết hai kẻ khốn nạn này quá
Gia đình nào cũng có lúc xảy ra sóng gió, như ck e ko gái gú nhưng ham bài bạc, banh bè, ăn tiêu vượt ra khả năng kinh tế của bản thân, lại vũ phu và thô thiển trong lời nói, sống ko tâm lí, chỉ dc cái cưng con thôi. E bị bầm dập bao nhiêu lần, cs bế tắc vì những quyết định ai ơi của ck. E từ một đứa tự tin, thành con mẹ xề hai con ko công việc, ko tiền bạc, ko bạn bè bên canhh, cs chỉ quanh quẩn trong nhà. Ai cũng ủng hộ e ra đi nhưng nhìn cách anh chơi vs con, cảnh con quấn bố e lại ko nỡ. Em chỉ chờ, chỉ hi vọng a sẽ lớn dần lên trong nhân cách và trách nhiệm để lo cho gd thôi. E không ngu, ko nhu nhược nhưng con e còn nhỏ, vì bản thân mà bắt con minhd phải thiếu thốn tình cảm e ko làm dc. Nên các bạn đừng ném đá cách sống của ng khác, phanbac87 kể tiếp ch của mình đi, âu cũng lag một mảnh đời phụ nữ không may mắn time đầu lập gd.
Cảm ơn c nhiều. E mới tập tành vào web này, mà vào bằng dt nên khó mò mẫm. Hôm nào vào bằng laptop viết một lần luôn c nhỉ.
B cứ viết đi, c mebeo ko ý kiến j phản đối, còn khuyến khích b viết mà. Chủ nhà đã lên tiếng b đừng bận tâm mấy lời khiếm nhã kia. Ch của b cũng kịch tính, mình cũng nhiều ch buồn, cũng muốn dc chia sẽ nhưng ko biết cách lập một top mới thế nào cả nên chưa viết dc nè.
Đồng ý vs bác này. Mỗi người một cách sống, một hoàn cảnh, chia sẽ thôi không phán xét nhiều
Có thằng đàn ông nào đi cặp bồ mà nói tốt về vợ ko? Bạn cũng giỏi kiếm tiền qua thân xác mình và con bạn nhỉ? Cặp phải thằng nghèo thì lấy đâu ra nhà cho con ngoài giá thú. Bạn đang trong men chiến thắng thôi, cs sẽ trả cho banh hết những j bạn đáng dc nhận. Ok. Đi cướp ck, cướp cha, xài lại cái quần lót của ng đàn bà khác mà còn to mồm
Nói thật vs bạn mình đi tàu hỏa một lần chết khiếp vì cái wc luôn, buồn tè mà vào rồi tè ko dc. Khen cho vc nhà bạn
Cũng muốn nhưng muốn nói rõ để dc mn góp ý cho một hướng đi