Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trưởng BGK "Hoa hậu Quý bà VN": "Chúng tôi đã làm...
không biết có phải là sai sót ko, em ko được xem từ đầu tới cuối đêm trung kết nhưng tơi đoạn cái cô hoa hậu thế giới xuất hiện và nói 1 tràng giang đại hải..Hic, em nghĩ chắc chẳng ai hiểu cô ấy nói gì, cuộc thi lớn vậy, đã chủ ý mời hoa hậu thế giới thì lẽ ra phải có thêm phiên dịch chứ. Đúng lạ kỳ,....:Sad:
03:46 CH 01/10/2009
Resort các mom " N" giỏi việc nước, đảm việc nhà,...
hihi. em chưa kịp coi cái tiêu đề topic, thấy mẹ LEE đưa đường link em kích vô ah, mà em vào toàn giờ nhà mình không có ai nè
Ðang đọc: 1 (1 thành viên và 0 khách)
thotrang652
Hihi, em vô em mở tủ lấy chộm tiền các mẹ đem vô từ thiện nè, hihih
06:25 CH 23/09/2009
Resort các mom " N" giỏi việc nước, đảm việc nhà,...
EM có ý kiến nè: em ko rõ những ý kiến xấu, những con người thích phá hoại..Chúng ta đi làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm, ta có cần quan tâm chúng nó( bọn xấu ) nghĩ cái gì...Ta chỉ làm tròn trách nhiệm và lương tâm mình với các bé. Hội vũng tàu của em có thể đánh nhau hội đồng đó, ko sợ kẻ phá hoại đâu, coi chừng nha. :Laughing:Có điều đã là thành viên trong hội thì phải tin nhau, coi nhau là 1 đại gia đình, có chị cả , chị hai...Điều đó là quá đủ rồi, em nghĩ đó chính là sức mạnh vô hình ko ai phá nổi.
Em spam tý nhé: em thấy các mẹ ở sài gòn cũng rất tuyệt nhưng em thấy các chị cứ hay sợ người ta nói...Huhu, chụp hình cũng ko cười lo kẻ xấu nói là đi làm từ thiện mà các mẹ ăn chơi cưởi tuơi. Xin lỗi em mà gặp đựoc cái kẻ nói vậy: em nói thẳng: "chúng tao đi làm từ thiện, chúng tao mang đến niềm vui cho các bé, hà cớ gì chúng tao không được cười" Em rất mong hội vũng tàu và hội sài gòn sẽ ngày càng có dịp giao lưu và làm được nhiều việc có ích hơn nữa. Mới sang mà sang nhà các bác spam tý, các bác đừng giận em nhé.
TA LÀM VIỆC TỐT, NHỮNG LỜI KẺ XẤU TA ĐỂ NGOÀI TAI, COI NHƯ NÓ BỊ GHẺ, NÓ NGỨA MIỆNG..CHO NÓ CHẾT...ĐỪNG GÃI NGỨA DÙM NÓ NHÉ!
ĐOÀN KẾT - ĐẠI ĐOÀN KẾT
VÀ CƯỜI THẬT TƯƠI VỚI CUỘC ĐỜI NÀY CÁC MẸ NHÉ!
04:20 CH 23/09/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
"Tới bài em bé bị bỏ rơi ngày 19/9/2009, (em vô sau nên ko biết thông tin này), thương con quá vì chỉ mới hôm qua thôi con phải rời xa vòng tay người mẹ yêu thương,,SÁng 20 mẹ bế con mà con chưa quen cái cảm giác giờ đây con có gia đình mới..
Con vẫn muốn mẹ bế rong, mẹ vừa hát con vừa uống sữa vừa ngủ - nhưng giờ mẹ hiểu taị sao con ko thích ti bình, giá lúc ấy mẹ còn sữa mẹ sẽ để con ti mẹ...." Về nhà hình ảnh bé con vương vấn mãi trong em, con nhỏ xíu à, lại nằm chơ chọi giữa một góc nhà, tiếng khóc của con khiến mẹ hồi tưởng, mẹ lại khóc......
Con trai ah, mẹ trích nguyên dòng cảm xúc sau chuyến đi từ thiện tới trung tâm trại trẻ mồ côi ở Bà rịa. Mẹ thấy thương các bạn ấy quá, cũng như con mà các bạn ấy không may rời khỏi tay vòng mẹ sớm, bị chia rẽ tình cảm và hơn hết các bạn ấy bị bỏ rơi..Mẹ đã không thể cầm nổi nước mắt..Hôm nay là con trai tròn hai mươi tháng, con đã khôn lớn nhiều, biết thổi chỗ đau cho mẹ, biết xin lỗi và nói lời cảm ơn. Ngày hôm qua, bố mẹ đưa con lên Sài gòn khám bệnh, con hiếu động, con nghịch nhưng cũng thật đáng yêu..Con hay cười, và thích hát khi đi chơi. Lúc con trai dẫm vào chân mẹ( chân mẹ bị bỏng) mẹ đau, mẹ la, con biết mình có lỗi và lập tức nhìn mẹ và cúi xuống thổi chỗ đau cho mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi 1 cậu bé chưa tròn hai mươi tháng đã biết làm điều đó. Trên đời này còn quá nhiều số phận bất hạnh cần sự giúp đỡ. Có những khi bố làm mẹ buồn, mẹ đã nghĩ tới cách ra đi nhưng mẹ ko thể ích kỉ cho bản thân, mẹ còn có con và nhất là khi mẹ nhìn thấy các bé trong trại mồ côi. Hơn lúc nào hết, mẹ sẽ dành tất cả tình yêu của mẹ cho con và mẹ mong con mẹ ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Mẹ sợ nhất lúc con hờn, mẹ bực lắm, mẹ muốn đánh đít con lúc đó lắm, con biết không?Từng ngày con lớn là từng ngày con thay đổi, mẹ chúc con trai mẹ ăn ngoan chóng lớn nghen…
10:57 SA 23/09/2009
Resort các mom " N" giỏi việc nước, đảm việc nhà,...
ui nhà mình đi đâu để nhà trống, bớ bà con có trộm vô nhà....hihi, em ghé thăm các chị , có ấm trà pha sẵn mà hổng ai có nhà, hic, em lại bê về vũng tàu mời các mẹ uống vậy....:)
11:05 SA 21/09/2009
Sữa bột Lactogen 3 lắng cặn trắng không tan
ui vậy ra thực hư là sao, bé nhà mình uống sữa này tới tận 18 tháng, mình mới đổi cho con sữa khác thôi vì sữa bước 3 hơi hiếm hàng...Mình pha sữa cho con vào Ly cũng ko để ý kỹ lắm, mình thật sự hoang mang. Mình thấy hộp sữa đề là made in philip mà, có cả tem nhập khẩu nữa, đâu phải là sx trong nước..?
10:41 SA 17/09/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
hai tuần nay mẹ bệnh, mẹ ho dưc dội, mẹ đã phải kiên quyết lắm mới đưa con lên sài gòn khám bệnh đó. BS nói con bị viêm A, thương con quá, con trai mới có 19 tháng thôi mà. Những ngày tháng này, bố làm mẹ sốc, mẹ buồn lắm. Con là nguồn động viên, niềm an ủi duy nhất của mẹ đó. Mẹ đã từng có ý định nghĩ riêng cho mẹ nhưng mẹ còn có con, con là tình yêu lớn nhất trong mẹ. Mẹ đã khóc, đã buồn và thất vọng về cách cư xử của cha con, thật ích kỷ và nhỏ nhoi..Với mẹ, lúc này đây được về nhà, được chơi với con, đựoc cho con ăn ...thế là quá đủ rồi.
Bài dự thi của mẹ viết gửi cuộc thi" tất cả cho con" cũng nhận đựoc quà của ban tổ chức đó. Đó phải chăng là niềm tự hào, là món quà mẹ dành cho Anh Đức. Đêm qua mẹ để võng cho con nằm, lạ làm sao, con ngủ một mạch tới sáng...Hai tuần nữa mẹ cho con lên sài gòn tái khám. Thương con quá, mỗi lần mẹ bơm thuốc nhỏ mũi cho con, con hét lên đến là tội nghiệp. Con chỉ thích bôi"thơm thơm", hihi, đó là bôi dầu gió đó con. Tối qua mẹ cho con lên cân , tháng này, mẹ thấy con trai mẹ cao hơn nhiều, con nặng 13.8kg. Hic, còn mẹ hai tuần qua, mẹ ốm cộng với con quấy, ba làm mẹ buồn..Mẹ sụt kg trông thấy, giờ còn có 41.8kg. Mẹ biết bố thương mẹ, thương con nhưng theo cách của bố....Đôi khi mẹ không hiểu, không dám nghĩ và đã giận bố con vô cùng nhưng mẹ còn quá yêu bố nên mẹ lại không thể giận bố, mẹ lại nhún nhường..,,Lần này, bố không chỉ làm mẹ đau khổ, bố còn làm bà ngoại phải suy nghĩ, phải đau khổ...Bố của Tom đã làm cho mẹ thấy ghét bố hơn lúc nào hết...Mẹ đâng không biết phải làm sao khi bố con trở về nhà? Dù có thế nào, mẹ vẫn còn có con, còn các mẹ ở hội đồng hương vũng tàu, còn bạn bè và nhiều người tốt bên cạnh mẹ....Chừng tiếng nữa là mẹ con mình sẽ gặp nhau rồi,....
11:07 SA 14/09/2009
Chuyện cắt Amydale
con em mới 19 tháng bs nơi bị v/a, chỉ cần nạo thôi, tính 2 tuần nữa cho cháu đi tái khám. Em cunccuunnggxhoang mang lắm, có chị nào cho con nạo v/a?
05:50 CH 10/09/2009
Có bé nào 20 tháng mà ghê gớm như con mình không...
ui ông con em cũng vậy đó, hic, nó có bài đập đầu xuống đất và đập đầu vào tường mạnh lắm mà em kệ thấy trán con đỏ au mà nó ko khóc.MÀ có 19 tháng mà nghich lắm, đánh đòn nó chẳng thèm khóc nhé dù là đánh đau. Em cũng thấy nhức đầu vụ này quá..
11:41 SA 02/09/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
Một tháng nay con ốm hoài, mẹ xót từng khúc ruột khi phải nhìn con uống một đùm thuốc rõ to. Nửa tháng nay, mẹ không viết cho con dòng nào, 23/8 này con trai đã tròn 19 tháng rồi đấy, nhìn con lớn từng ngày mẹ vui lắm mà sao bữa nay nhìn con xọp ghê quá, từ 14kg, tròn trịa mà giờ con chỉ còn có 13.2kg,Từng ngày con lớn khôn là từng ngày con biết thêm nhiều điều mới,..Mẹ lại để con ở nhà với bà vì mẹ sợ ra lớp, môi trường sẽ làm con trai bệnh thêm. Hơn lúc nào hết mẹ mong con khỏe mạnh và hát cho mẹ thật nhiều bài hay...
04:11 CH 01/09/2009
Chia buồn cùng em....
Mong cho Mit ở thiên đường đựoc siêu thoát, chia sẻ nỗi đau lớn này với chị, em chỉ tình cờ đi ngang qua topic này.Chị hãy cố gắng, hãy nghị lực để vượt qua nỗi đau này nhé. Ôm chị một cái...
04:03 CH 01/09/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
Lại một đêm không ngủ khi con bị sốt....MẸ đã rất mừng vì ngày con chơi rất ngoan, tối mẹ còn đưa con đi loanh quanh dạo mát. Thế mà đến 10h con sốt tới 39 độ, mẹ lo lắng, mẹ sợ thật sự đó con biết không? Nhìn con thở hổn hển và 5 phút lại đi ngoài, mẹ đã ngờ đoán con bị dính cúm H1N1- cái bệnh mà giờ đây trên toàn trái đất này ai cũng phải sợ..Mẹ ngồi túc trực bên con mà không dám nằm dù chỉ là sờ tay lên trán và thi thoảng thay khăn và chườm mát cho con. Lại một đêm không có bố bên cạnh nhưng vẫn may vì còn có bà nội con ah...SAng sớm nay mẹ xin nghỉ làm đưa con đi khám, nhìn con trai yêu xanh rớt và người hâm hâm nóng, mẹ đã sốt ruột, đứng ngồi không yên....Con ốm, nét mặt con buồn, mắt thì đờ đẫn, con vẫn tình cảm, vẫn chịu chơi tuy có thỉnh thoảng làm nũng và quấy mẹ..Con trai ah, bs nói con ko bị nhiễm cúm h1n1 làm mẹ vui mừng khôn xiết, vậy là phỏng đoán của mẹ đã sai hoàn toàn. Chiều con chơi ngoan, mẹ đã yên tâm đi làm, đôi khi trong tâm trạng thấp thỏm"không biét giờ này con thế nào?"Tối con chơi ngoan, không sốt nhưng lại ói hết ra, mẹ sợ lắm vì sợ con quen dạ khi mà dạo này hôm nào con cũng ói sữa vào bữa truwóc khi ngủ 9h...Đêm nay mẹ lại trằn trọc, mẹ viết cho con mong con trai hiểu đựoc những ưu tư và lo lắng của mẹ như thế nào khi con ốm...Giờ mẹ đi ngủ khi con đã say sưa được hơn 1 tiếng rồi...
05:41 CH 19/08/2009
Tôi đang hạnh phúc hay đang đau đớn đến tận...
Ðang đọc: 75 (49 thành viên và 26 khách)
thotrang652
,
bebu7679
,
Mai yeu con
,
ToTiTet
,
kute_karate
,
Mẹ yêu Quỳnh Anh
,
lanchew81
,
mekhoinguyen
,
mevyhuyen
,
conganminh
,
comaybk
,
Rythymeoftherain
,
lena
,
B&C
,
anhngoc01
,
Rodier
,
Linh Nga
,
Mẹ Cún & Tôm
,
soi_gia_gian_ac
,
011844616
,
garangmuoi
,
Mẹ Bảo Bối
,
purinnhoanh
,
happy_mum
,
chichbong141108
,
youngmi
,
Lion's mum
,
cun06
,
mehieu06
,
DMH
,
Big_Will
,
Chào Cuộc Sống Mới
,
Ardor
,
Thi Mau
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, chúng ta hãy bình tĩnh để nghe nốt câu chuyện của chị ấy, em hiểu chị em mình đều là phụ nữ, và có lẽ chủ topic đang muốn nhận lời khuyên, và sự chia sẻ của mọi người, trách thì có làm được gì, em nghĩ các mẹ hãy dnàh cho chị ấy lời khuyên chân tình nhất vì " đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại"..Chị hãy giãi bày tiếp đi.....
05:20 CH 18/08/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
Lại thêm một tuần trôi qua, hai ngày nghỉ cuối tuần thật là tuyệt, mẹ có thêm nhiều thời gian để dành cho con hơn. Tối thứ bảy, mẹ đưa con và chị Liễu đi siêu thị chơi, nhìn cái dáng con lon ton chạy trên sân, khuôn mặt hớn hở và cái bàn tay nhỏ có thể rờ mó lung tung đến là yêu!Con đáo để là thế, đã lâu mẹ chưa đưa con ra ngoài chơi vì con bệnh gần 3 tuần nay mà. Mẹ đưa con đi lần lượt từng gian hàng, chỉ tới khi tới nhà sách fashara, con cười lắc cười lẻ, con liến thoắng nghịch và giòn tan tiếng cười khiến cô bán hàng cũng phải ngạc nhiên. Mẹ biết" Con đang thích lắm" vì con thể thể chạy nhảy, tha hồ nghịch mà ko sợ mẹ la, mẹ đánh đòn.Tom ngoan lắm nhé, tối đi chơi mà con không tè dầm đâu, mẹ xi được những 5 bãi đó. Mẹ con mình kết thúc chuyến đi chơi là 8h 15. Mẹ cứ thắc mắc:" sao con biết gọi bà, biết tự bấm chuông khi bà chưa ra mở cổng, mẹ có nói gì đâu khi con mới chỉ 18 tháng..Con trai luôn mang lại cho mẹ những điều bất ngờ và những giây phút bình an nhất...
Sáng ngày chủ nhật, bà nội bàn mẹ quyết định cho con lên Đền thờ liệt sỹ chơi cho mát và con có thể chạy nhày thoải mái.
Anh Đức của mẹ lúc nào cũng giỏi và thông minh nhất! Mẹ phát hiện ra con có 1 đặc điểm rất lạ kỳ: ngay từ khi con 8 thnág, chẳng có ai dạy con mà sao tới đâu, đến nhà ai hễ con nhìn thấy bàn thờ, bát hương là con chắp hai bàn tay nhỏ xinh và vái:"úng ụ.."Khi tới chỗ gian thờ có bát hương và ảnh bác, con dừng lại và vái. Mẹ ngạc nhiên và cười trong niềm hạnh phúc vì niềm vui con mang lại và tình cảm con mang tới. Thật trong trẻo và tình cảm khi con cât tiếng gọi"mẹ ơi".Tiếng gọi của con trong lắm, ngân dài làm mẹ nâng nâng hạnh phúc. Mẹ con mình chơi tới tận 11h15, bà nội về trước nấu cơm. Ngày nghỉ tuy ngắn nhưng giây phút bên con đối với mẹ là bất tận...Đêm con ngủ mơ, sáng con dậy thật sớm, mẹ vẫn còn thèm ngủ, con khẽ trèo lên bụng mẹ và thơm lần lượt lên trán, lên môi và má mẹ...Mẹ cảm nhận được tất cả tình cảm của cậu con trai 18tháng dành cho mẹ sâu sắc thế nào?...Mở đầu 1 ngày mới, con đã dành cho mẹ những giây phút tuyệt vời nhất, 1 niềm vui nho nhỏ...và giấc mơ chợt ùa về...
04:53 CH 18/08/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
Tối qua, hai mẹ con mình nằm chơi với nhau, con hát cho mẹ nghe thật nhiều bài....Nhìn con yêu nhấc điện thoại lên nói chuyện với bố thật dễ thương. Con bắt mẹ cần cẩu mỏi dừ chân, mẹ mệt không chơi nữa, con cục đầu vào chán mẹ. Mẹ giả vờ giận con, mẹ ôm chăn mẹ hát ru, con mếu và tủi thân khóc to. Con chỉ mới 18 tháng mà con đã biết ghen rồi ư? Gần lúc đi ngủ. như mọi ngày mẹ pha cho con 1 ly sữa dầy, con uống gần hết thì ói ra hết. Mẹ buồn vì biết rằng con vẫn chưa hết bệnh. Mẹ không muốn ép con ăn nhưng mẹ luôn muốn con trai mẹ khỏe mạnh và thông minh. DẠo này con lười ăn, con chống cự, phản đối quyết liệt. Bố lo cho con nhiều như mẹ vậy, đêm con lại mơ và đòi ty mẹ, đã cai sữa mà mẹ lại chiều con....SÁng nay, con ngủ tới tận 7h15 mới chịu dậy đi học, ...lại một ngày mới và chiều về mẹ sẽ được chơi với con trai bé bỏng của mẹ!
04:21 CH 14/08/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
Hai ngày rồi mẹ không viết gì cho con, không phải mẹ quên mà mẹ bận quá con trai ah. Sáng qua mẹ đưa con vô bênh viện khám, còn bị ho và sổ mũi tới 3 tuần rồi, mẹ đã cho con uống thuốc, con đỡ rồi lại bị. Mẹ buồn và thương con nhiều lắm. Con vẫn nghịch, hiếu động, vẫn chịu ăn, chịu chơi...và liên mồm. Đêm ngủ lại mơ sảng, mẹ đã cai sữa con được 1 tháng rùi, nhưng đêm con mơ, mẹ đút ty con vẫn bú, hihi, cái này là mẹ chiều con nhé....Đi học con vẫn khóc, bữa nay bà nội đón con rùi, mẹ chỉ ở nhà chơi với con thêm tuần nữa rồi mẹ phải đi học, sẽ chơi với con ít hơn...
Ngày nào bố đi làm cũng gọi điện từ ngoài giàn khoan về cho con, bố cũng yêu con nhiều như mẹ vậy vì con là con trai bé bỏng của bố mẹ mà.
10:22 SA 13/08/2009
Hãy giúp mình có niềm tin chữa khỏi bệnh cho con
Hãy nhìn về tương lai tốt đẹp , ở đó luôn có những điều hạnh phúc đang chờ đón gia đình chị. Hãy vững tin là bé sẽ mãi bên chị và bé sẽ khỏi bệnh, đừng để bé biết mẹ buồn chị nhé.
10:29 SA 11/08/2009
Nhật ký mẹ viết dành tặng Tom!
SÁng nay con đi hoc, lại mếu máo sụt xịt khóc nhè khi mẹ và bà đưa con tới trường....Tối qua, con đòi học bài, nghe cái giọng trong trẻo của con trai dễ thương quá. Từng lời con cất để nói với mẹ là từng hạnh phúc mẹ đang được cảm nhận từ con đó, con trai yêu ah,.18 tháng nhưng con đã biết nói, biết dạ, vâng và xin lỗi khi cần thiết, biết làm nũng mẹ...Đặc biệt , là con trai nhưng con thích hát, đi học được hai tuần con đã thuộc được 5, 6 bài hát. Giờ con đã thuộc được chục bài rồi. Ngày con mọc răng cửa, mẹ nhìn mà mắc cười vì hai cái răng thưa, trông chẳng giống ai cả, giờ thì thẳng đều và đẹp rồi, con đã có 16 cái răng rồi đó mà vẫn chưa chịu nhai. Con ăn toàn nuốt chửng, con ko thích nhai và mẹ cũng không ép con, vì mẹ thích để con lớn 1 cách tự nhiên...Trước khi đi ngủ: con tự giác lên tầng và nhắc mẹ bằng cách đòi:"mẹ ơi, ngủ, ngủ" và leo lên 1 mạch và nằm lên giường. Con đòi mẹ hát bài: chúc bé ngủ ngon trong chương trình chị thỏ ngọc trên VT3 chiếu. Mẹ hát khoảng 5 lần thì con đã say xưa trong giấc ngủ rồi. Chiều qua mẹ đi đón con, trời mưa quá, mẹ lán lại cho con chơi tất cả các đồ chơi của nhà trẻ, bữa nay con thích được trượt cầu trượt giống các bạn, được lái ô tô...nhìn con hiếu động, mẹ thấy mệt nhưng mà vui lắm con ah..
10:24 SA 11/08/2009
Mẹ tròn con vuông !
em lang thang đang kể chuyện cho các mẹ ở hội vũng tàu có mẹ xui vô trang này, em xin hầu các mẹ chuyện bi hài của em nè
Câu chuyện đi sinh của em
:Tập 1] em ở vũng tàu nhé)
Mở đầu ngày mới bằng câu chuyện bi hài của em nè: chuyện thật 100% nhé.
Em là thành viên của web trẻ thơ này từ lúc có bầu và gần ngày sinh em kiếm đựoc trên này bài kinh nghiệm đi sanh ở từ dũ: em chuẩn bị khá kỹ về tâm lý và tinh thần.
Trước hôm 8/1 em phải thi môn tiếng anh, đêm 7/1 đau bụng dữ dội, khỏi ngủ luôn, miệng lẩm bẩm( con ơi gắng chờ mẹ thi xong môn tiếng anh đã chứ mẹ sợ thi lại lắm..), chồng em đi làm ngoài biển 1 tuần sau mới về. 3h sáng, em gọi mẹ chồng là tình hình này chắc con đẻ rồi( bs dự sanh còn 13 ngày nữa- tức 20/01, mẹ em bảo: "chưa đẻ được đâu từ từ hẵn", em nước mắt ngắn nước mắt dài đành ngậm ngùi đi ngủ tiếp, mệt quá thiếp tới 6h sáng, bụng còn hơi ê ẩm thôi.Mẹ chồng cơm nước xong là 8h sáng, em đi gội đầu, tắm rửa xong là 9h lại thấy đau." Mẹ ơi, con chưa đau thế này bao giờ, thôi đi lên sài gòn mẹ nhé" Trên đừong đi vẫn râm rẩm đau, tới nơi em vô nhà chị gái( hết đau), sinh hoạt bình thường, ngày nào mặt cũng hớn hở đi bộ khắp xóm, thêm 1 tuần mà chẳng thấy gì, vừa bị thi lại, chả thấy đau gì nữa, mẹ chồng đâm ra sốt ruột. Cuối tuần chồng lên sài gòn, ăn chơi đến tối ngày 20/1( ko đau nhé- ngày dự sinh) em rủ chồng đi siêu thị chơi, bà hàng xóm bảo cho đi khám lại coi. Cả nhà sốt ruột giục(8h tối) khám bs nói cổ tử cung mở gần 3 phân rùi, phải nhập viện ngay, em bảo mai được ko vì tối rồi: bà bs bảo: "
thế cô về nhà mà đẻ nhé
" nghe vậy con bé chết khiếp sao dám trái lời bs chứ...
Vậy là 8h30, kịp ăn thêm miếng dưa hấu và hành trình gồm mẹ chồng, chồng và em bắt taxi vô từ dũ( từ Q12 luôn) hơn 10h tới nơi, buồn ngủ díp mắt mà chẳng thấy bụng đau gì...
Tập ha
i nè mới sinh động: Làm thủ tục nhập viện rùi khám lại: 12h30 đêm luôn, kể từ đó em bị cách ly với người nhà( khám tiếp tới đâu 2h đêm, em vẫn chưa có chỗ ngủ nhé, em lang thang mò và biết được có cái thang máy đi xuống phòng chờ gần đó, ghé coi mẹ và chồng ra sao: nhìn họ ngủ vạ vật đễn tội nghiệp, tay ôm khư khư túi đồ, rùi em lên trên và bắt đầu đi lang thang tìm chỗ ngủ, y tá sáp cho em 1 cái giường và em ngủ tít tới 8h sáng , đi ăn sáng, gặp chồng và mẹ mừng lắm( cả ngày người nhà chỉ được tiếp xúc với bênh nhân lúc ăn( sáng, trưa, tối) qua 1 ngày rồi sang ngày thứ 2 ở viện em vẫn tung tăng và chỉ có em ( các mẹ khác không biết) là chốn xuống với chồng, và mẹ chồng chơi liên tục( cái cầu thang bí mật - bs cấm)mẹ chồng em bảo "
sao đã tới ngày thứ 2 rồi mà nó
vẫn tươi tỉnh thế nhỉ? chả thấy đau đớn gì
, bs cũng còn thấy lạ. BS của em nói là chắc chắn đêm nay em sinh vì cổ tử cung mở to thế còn gì..Tới khoảng 2h đêm, chắc hôm đó ngày đẹp 23/1, em lên cơn đau dữ dội, khóc không la luôn nhé, ( ở đấy như cái trại tù ấy: toàn nghe các bà gào , la ầm ĩ, van xin nghe king hoàng lắm. Em thấy có chị nói: "
bs ơi em đau lắm rồi, cho em đi đẻ đi, nài nỉ luôn đó"
. BS dửng dưng:
chị cứ làm như sinh dễ lắm ý, hết bàn sinh rồi, chờ tý, cứ ngồi đó rặn đi
- Sinh dịch vụ đàng hoàng nhé" Em choáng quá khỏi kêu bs và nằm theo dõi và ngủ lúc nào chẳng hay, sáng lại bình thường, chồng em sột ruột nói : thôi, hay anh về chứ anh lên đây 5 ngày rùi...Em tủi thân -khóc, chồng nán lai bảo nốt hôm nay nhé...Ah, một chi tiết thú vị ở chỗ: hễ bs đặt máy nghe thai hay cái mấy gì mà cứ nằm rồi đeo tới cả tiếng chứ ít thì em lại lăn ra ngủ tỳ tỳ...Bs mắng quá trời luôn ...kêu dậy và 8h em đau dữ dội, đã vậy cứ dặn luôn và cuối cùng cũng đựoc đưa vào phòng sinh, ( em ko kêu nhé, có tý nước mắt, vẫn nói bình thường khi chị y tá tiêm: chị ơi, em mượn điện thoại để gọi báo cho chống em biết với - tất nhiên y tá cười và ko cho rồi sau đo chị ấy
để em nằm co ro, ko có manh quần, chân rạng toe, may ko có ai thì xấu hổ chết..
Cứ nằm vậy chừng hơn tiếng - mỏi kinh khủng( bụng thì cứ nhộn lên nhộn xuống, ko đau) rồi lại thấy đủn ra phòng khác , lại nằm 1 mình, lại bị gác chân chừng 10h, em khát nước quá mà xin bs ko cho, hic,
em làm 1 giấc tới 1 h kém
vì chẳng thấy bs nào đoán đi ăn cơm chưa hết rồi, em gọi và van nài: : chị ơi em cầu xin chị cho em miếng nước , em sắp chết vì khát rùi, y tá mủi lòng và mang cho ly nứoc: " đội ơn chị vậy là em được cứu sống rồi"y tá cứ cười mãi,khoảng 1h15 em nói chị kêu bs Hà của em đến đây đi, em đẻ bây giờ đây, nhanh lên, lúc đầu y tá tưởng đùa , cứ bình thản, rồi thấy em giục ghê quá liền kêu bs tới.
Kết quả 13h40 em sinh thằng bé kháu khỉnh, (mà ko biết nên me vẫn rặn, bs nói , sinh con trai rồi mà còn rặn gì nữa chứ? em ngóc cổ lên hỏi, cho cháu xem, con trai thật hả bs, rồi y tá đưa thẳng bé cho em coi, nó chẳng khóc gì cả ai mà biết( thằng bé kháu khỉnh và giống y hệt bố) - giây phút ấy thiêng liêng và em thấy hạnh phúc vô cùng.( Mẹ sẽ nhớ mãi ngày 23/01/2008 lúc 13h40 phút con đã bẻ vỡ bào thai và chui ra với mẹ. Từ nay, mẹ sẽ được nghe tiếng con gọi mẹ, và được ôm con trong vòng tay của mẹ)..Em nằm đó vẫn tỉnh táo và chợt nhớ ra bs đang ở gần mình, ngóc đầu lên hỏi tiếp, bs ơi, chị đang làm gì đấy, có phải đang khâu không ah?
15phút sau em đựơc chuyển ra phòng đặc biệt thì đã thấy mẹ và chồng ở đó, em vui lắm và vẫn nói như ko có gì xảy ra, lạ cái chẳng mệt gì, đẻ còn dễ hơn cả đi ngoài ý...
15phút sau mẹ em hỏi: "ơ, thế con đâu"em gật mình tưởng bs bế ra cho chồng rùi, mẹ chồng em vô trong chỗ em sinh làm um lên, thì bs mới đưa em bé ra
Rồi hành trình, đủn tới phòng đặt, em nằm nghỉ đâu chừng 3o phút, chui vô nhà vệ sinh dội nước lạnh nhé, rửa chân và chỗ dính máu
Tới đêm, thì buồn tiểu mà đi ko được ( ah, em tự đi nhé - ko cần dìu đâu), 1 phút trong nhà vs, em choáng và la lên, trong vong 5-7 phút em bị ngất và đựoc mẹ chồng với chồng đưa vào giường nằm kịp thời. huhu, em phải thông tiểu 2 lần đó, và sau 3 ngày mới đi ngoài được( cái khoản này em thấy đau và khó hơn lúc rặn đẻ)
Chuyện của me là vậy đấy, có nhiều chi tiết nữa cũng buồn cười lắm nhưng thôi, kể thì mắc cỡ chết. Ai mà chưa sinh coi rút kinh nghiệm nhé. Em nằm viện 5 ngày( 3 ngày chờ sinh, 2 ngày sinh xong thì về luôn đầu giờ chiều - bắt taxi thẳng về vũng tàu - khỏe không?
KL: có sinh nữa em cũng ko sợ, chỉ sợ sinh nhiều ko chăm đựoc con thì tội chúng lắm...
Sau này con lớn( giờ con trai được 18 tháng rùi) mẹ sẽ kể lại câu chuyện cho con nghe như mẹ kể và chia sẻ với các bác ở trên này con nhé. Yêu con vô cùng
!
05:53 CH 07/08/2009
Lở miệng/ Nhiệt miệng
giờ em đang theo dõi nè với 1 cái nhiệt to bằng đầu ngón tay út, đã 1 tuần nay rồi, nói cũng thều thào, đã vậy còn bị táo bón nữa: thuốc bôi gì mà có mùi cam ngọt, ăn bột xắn, và đủ thứ mát mà ko ăn thua, chắc em bị kinh niên quá, làm gì để vĩnh biệt cái bênh này bây giờ...
10:55 SA 07/08/2009
t
thotrang652
Bắt chuyện
1.6k
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ðang đọc: 1 (1 thành viên và 0 khách) thotrang652
Hihi, em vô em mở tủ lấy chộm tiền các mẹ đem vô từ thiện nè, hihih
Em spam tý nhé: em thấy các mẹ ở sài gòn cũng rất tuyệt nhưng em thấy các chị cứ hay sợ người ta nói...Huhu, chụp hình cũng ko cười lo kẻ xấu nói là đi làm từ thiện mà các mẹ ăn chơi cưởi tuơi. Xin lỗi em mà gặp đựoc cái kẻ nói vậy: em nói thẳng: "chúng tao đi làm từ thiện, chúng tao mang đến niềm vui cho các bé, hà cớ gì chúng tao không được cười" Em rất mong hội vũng tàu và hội sài gòn sẽ ngày càng có dịp giao lưu và làm được nhiều việc có ích hơn nữa. Mới sang mà sang nhà các bác spam tý, các bác đừng giận em nhé.
Con vẫn muốn mẹ bế rong, mẹ vừa hát con vừa uống sữa vừa ngủ - nhưng giờ mẹ hiểu taị sao con ko thích ti bình, giá lúc ấy mẹ còn sữa mẹ sẽ để con ti mẹ...." Về nhà hình ảnh bé con vương vấn mãi trong em, con nhỏ xíu à, lại nằm chơ chọi giữa một góc nhà, tiếng khóc của con khiến mẹ hồi tưởng, mẹ lại khóc......
Con trai ah, mẹ trích nguyên dòng cảm xúc sau chuyến đi từ thiện tới trung tâm trại trẻ mồ côi ở Bà rịa. Mẹ thấy thương các bạn ấy quá, cũng như con mà các bạn ấy không may rời khỏi tay vòng mẹ sớm, bị chia rẽ tình cảm và hơn hết các bạn ấy bị bỏ rơi..Mẹ đã không thể cầm nổi nước mắt..Hôm nay là con trai tròn hai mươi tháng, con đã khôn lớn nhiều, biết thổi chỗ đau cho mẹ, biết xin lỗi và nói lời cảm ơn. Ngày hôm qua, bố mẹ đưa con lên Sài gòn khám bệnh, con hiếu động, con nghịch nhưng cũng thật đáng yêu..Con hay cười, và thích hát khi đi chơi. Lúc con trai dẫm vào chân mẹ( chân mẹ bị bỏng) mẹ đau, mẹ la, con biết mình có lỗi và lập tức nhìn mẹ và cúi xuống thổi chỗ đau cho mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi 1 cậu bé chưa tròn hai mươi tháng đã biết làm điều đó. Trên đời này còn quá nhiều số phận bất hạnh cần sự giúp đỡ. Có những khi bố làm mẹ buồn, mẹ đã nghĩ tới cách ra đi nhưng mẹ ko thể ích kỉ cho bản thân, mẹ còn có con và nhất là khi mẹ nhìn thấy các bé trong trại mồ côi. Hơn lúc nào hết, mẹ sẽ dành tất cả tình yêu của mẹ cho con và mẹ mong con mẹ ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Mẹ sợ nhất lúc con hờn, mẹ bực lắm, mẹ muốn đánh đít con lúc đó lắm, con biết không?Từng ngày con lớn là từng ngày con thay đổi, mẹ chúc con trai mẹ ăn ngoan chóng lớn nghen…
Bài dự thi của mẹ viết gửi cuộc thi" tất cả cho con" cũng nhận đựoc quà của ban tổ chức đó. Đó phải chăng là niềm tự hào, là món quà mẹ dành cho Anh Đức. Đêm qua mẹ để võng cho con nằm, lạ làm sao, con ngủ một mạch tới sáng...Hai tuần nữa mẹ cho con lên sài gòn tái khám. Thương con quá, mỗi lần mẹ bơm thuốc nhỏ mũi cho con, con hét lên đến là tội nghiệp. Con chỉ thích bôi"thơm thơm", hihi, đó là bôi dầu gió đó con. Tối qua mẹ cho con lên cân , tháng này, mẹ thấy con trai mẹ cao hơn nhiều, con nặng 13.8kg. Hic, còn mẹ hai tuần qua, mẹ ốm cộng với con quấy, ba làm mẹ buồn..Mẹ sụt kg trông thấy, giờ còn có 41.8kg. Mẹ biết bố thương mẹ, thương con nhưng theo cách của bố....Đôi khi mẹ không hiểu, không dám nghĩ và đã giận bố con vô cùng nhưng mẹ còn quá yêu bố nên mẹ lại không thể giận bố, mẹ lại nhún nhường..,,Lần này, bố không chỉ làm mẹ đau khổ, bố còn làm bà ngoại phải suy nghĩ, phải đau khổ...Bố của Tom đã làm cho mẹ thấy ghét bố hơn lúc nào hết...Mẹ đâng không biết phải làm sao khi bố con trở về nhà? Dù có thế nào, mẹ vẫn còn có con, còn các mẹ ở hội đồng hương vũng tàu, còn bạn bè và nhiều người tốt bên cạnh mẹ....Chừng tiếng nữa là mẹ con mình sẽ gặp nhau rồi,....
Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, chúng ta hãy bình tĩnh để nghe nốt câu chuyện của chị ấy, em hiểu chị em mình đều là phụ nữ, và có lẽ chủ topic đang muốn nhận lời khuyên, và sự chia sẻ của mọi người, trách thì có làm được gì, em nghĩ các mẹ hãy dnàh cho chị ấy lời khuyên chân tình nhất vì " đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại"..Chị hãy giãi bày tiếp đi.....
Sáng ngày chủ nhật, bà nội bàn mẹ quyết định cho con lên Đền thờ liệt sỹ chơi cho mát và con có thể chạy nhày thoải mái.
Anh Đức của mẹ lúc nào cũng giỏi và thông minh nhất! Mẹ phát hiện ra con có 1 đặc điểm rất lạ kỳ: ngay từ khi con 8 thnág, chẳng có ai dạy con mà sao tới đâu, đến nhà ai hễ con nhìn thấy bàn thờ, bát hương là con chắp hai bàn tay nhỏ xinh và vái:"úng ụ.."Khi tới chỗ gian thờ có bát hương và ảnh bác, con dừng lại và vái. Mẹ ngạc nhiên và cười trong niềm hạnh phúc vì niềm vui con mang lại và tình cảm con mang tới. Thật trong trẻo và tình cảm khi con cât tiếng gọi"mẹ ơi".Tiếng gọi của con trong lắm, ngân dài làm mẹ nâng nâng hạnh phúc. Mẹ con mình chơi tới tận 11h15, bà nội về trước nấu cơm. Ngày nghỉ tuy ngắn nhưng giây phút bên con đối với mẹ là bất tận...Đêm con ngủ mơ, sáng con dậy thật sớm, mẹ vẫn còn thèm ngủ, con khẽ trèo lên bụng mẹ và thơm lần lượt lên trán, lên môi và má mẹ...Mẹ cảm nhận được tất cả tình cảm của cậu con trai 18tháng dành cho mẹ sâu sắc thế nào?...Mở đầu 1 ngày mới, con đã dành cho mẹ những giây phút tuyệt vời nhất, 1 niềm vui nho nhỏ...và giấc mơ chợt ùa về...
Ngày nào bố đi làm cũng gọi điện từ ngoài giàn khoan về cho con, bố cũng yêu con nhiều như mẹ vậy vì con là con trai bé bỏng của bố mẹ mà.
:Tập 1] em ở vũng tàu nhé)
Mở đầu ngày mới bằng câu chuyện bi hài của em nè: chuyện thật 100% nhé.
Em là thành viên của web trẻ thơ này từ lúc có bầu và gần ngày sinh em kiếm đựoc trên này bài kinh nghiệm đi sanh ở từ dũ: em chuẩn bị khá kỹ về tâm lý và tinh thần.
Trước hôm 8/1 em phải thi môn tiếng anh, đêm 7/1 đau bụng dữ dội, khỏi ngủ luôn, miệng lẩm bẩm( con ơi gắng chờ mẹ thi xong môn tiếng anh đã chứ mẹ sợ thi lại lắm..), chồng em đi làm ngoài biển 1 tuần sau mới về. 3h sáng, em gọi mẹ chồng là tình hình này chắc con đẻ rồi( bs dự sanh còn 13 ngày nữa- tức 20/01, mẹ em bảo: "chưa đẻ được đâu từ từ hẵn", em nước mắt ngắn nước mắt dài đành ngậm ngùi đi ngủ tiếp, mệt quá thiếp tới 6h sáng, bụng còn hơi ê ẩm thôi.Mẹ chồng cơm nước xong là 8h sáng, em đi gội đầu, tắm rửa xong là 9h lại thấy đau." Mẹ ơi, con chưa đau thế này bao giờ, thôi đi lên sài gòn mẹ nhé" Trên đừong đi vẫn râm rẩm đau, tới nơi em vô nhà chị gái( hết đau), sinh hoạt bình thường, ngày nào mặt cũng hớn hở đi bộ khắp xóm, thêm 1 tuần mà chẳng thấy gì, vừa bị thi lại, chả thấy đau gì nữa, mẹ chồng đâm ra sốt ruột. Cuối tuần chồng lên sài gòn, ăn chơi đến tối ngày 20/1( ko đau nhé- ngày dự sinh) em rủ chồng đi siêu thị chơi, bà hàng xóm bảo cho đi khám lại coi. Cả nhà sốt ruột giục(8h tối) khám bs nói cổ tử cung mở gần 3 phân rùi, phải nhập viện ngay, em bảo mai được ko vì tối rồi: bà bs bảo: "
Vậy là 8h30, kịp ăn thêm miếng dưa hấu và hành trình gồm mẹ chồng, chồng và em bắt taxi vô từ dũ( từ Q12 luôn) hơn 10h tới nơi, buồn ngủ díp mắt mà chẳng thấy bụng đau gì...
Tập hai nè mới sinh động: Làm thủ tục nhập viện rùi khám lại: 12h30 đêm luôn, kể từ đó em bị cách ly với người nhà( khám tiếp tới đâu 2h đêm, em vẫn chưa có chỗ ngủ nhé, em lang thang mò và biết được có cái thang máy đi xuống phòng chờ gần đó, ghé coi mẹ và chồng ra sao: nhìn họ ngủ vạ vật đễn tội nghiệp, tay ôm khư khư túi đồ, rùi em lên trên và bắt đầu đi lang thang tìm chỗ ngủ, y tá sáp cho em 1 cái giường và em ngủ tít tới 8h sáng , đi ăn sáng, gặp chồng và mẹ mừng lắm( cả ngày người nhà chỉ được tiếp xúc với bênh nhân lúc ăn( sáng, trưa, tối) qua 1 ngày rồi sang ngày thứ 2 ở viện em vẫn tung tăng và chỉ có em ( các mẹ khác không biết) là chốn xuống với chồng, và mẹ chồng chơi liên tục( cái cầu thang bí mật - bs cấm)mẹ chồng em bảo "
Cứ nằm vậy chừng hơn tiếng - mỏi kinh khủng( bụng thì cứ nhộn lên nhộn xuống, ko đau) rồi lại thấy đủn ra phòng khác , lại nằm 1 mình, lại bị gác chân chừng 10h, em khát nước quá mà xin bs ko cho, hic,
Kết quả 13h40 em sinh thằng bé kháu khỉnh, (mà ko biết nên me vẫn rặn, bs nói , sinh con trai rồi mà còn rặn gì nữa chứ? em ngóc cổ lên hỏi, cho cháu xem, con trai thật hả bs, rồi y tá đưa thẳng bé cho em coi, nó chẳng khóc gì cả ai mà biết( thằng bé kháu khỉnh và giống y hệt bố) - giây phút ấy thiêng liêng và em thấy hạnh phúc vô cùng.( Mẹ sẽ nhớ mãi ngày 23/01/2008 lúc 13h40 phút con đã bẻ vỡ bào thai và chui ra với mẹ. Từ nay, mẹ sẽ được nghe tiếng con gọi mẹ, và được ôm con trong vòng tay của mẹ)..Em nằm đó vẫn tỉnh táo và chợt nhớ ra bs đang ở gần mình, ngóc đầu lên hỏi tiếp, bs ơi, chị đang làm gì đấy, có phải đang khâu không ah?
15phút sau em đựơc chuyển ra phòng đặc biệt thì đã thấy mẹ và chồng ở đó, em vui lắm và vẫn nói như ko có gì xảy ra, lạ cái chẳng mệt gì, đẻ còn dễ hơn cả đi ngoài ý...
15phút sau mẹ em hỏi: "ơ, thế con đâu"em gật mình tưởng bs bế ra cho chồng rùi, mẹ chồng em vô trong chỗ em sinh làm um lên, thì bs mới đưa em bé ra
Rồi hành trình, đủn tới phòng đặt, em nằm nghỉ đâu chừng 3o phút, chui vô nhà vệ sinh dội nước lạnh nhé, rửa chân và chỗ dính máu
Tới đêm, thì buồn tiểu mà đi ko được ( ah, em tự đi nhé - ko cần dìu đâu), 1 phút trong nhà vs, em choáng và la lên, trong vong 5-7 phút em bị ngất và đựoc mẹ chồng với chồng đưa vào giường nằm kịp thời. huhu, em phải thông tiểu 2 lần đó, và sau 3 ngày mới đi ngoài được( cái khoản này em thấy đau và khó hơn lúc rặn đẻ)
Chuyện của me là vậy đấy, có nhiều chi tiết nữa cũng buồn cười lắm nhưng thôi, kể thì mắc cỡ chết. Ai mà chưa sinh coi rút kinh nghiệm nhé. Em nằm viện 5 ngày( 3 ngày chờ sinh, 2 ngày sinh xong thì về luôn đầu giờ chiều - bắt taxi thẳng về vũng tàu - khỏe không?
KL: có sinh nữa em cũng ko sợ, chỉ sợ sinh nhiều ko chăm đựoc con thì tội chúng lắm...